IDI - Tàu Siêu tốc - Lợi nhuận Siêu khủng (Phần 3)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoankiem07, Jun 13, 2022.

Thread Status:
Not open for further replies.
1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. DatNuocBenBoSong

    DatNuocBenBoSong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2018
    Likes Received:
    851
    Không hô thì không có lương=))
    Gil likes this.
  2. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 26, 2011
    Likes Received:
    4,666
    Em đc 10% òi...Hàng về rồi Bác ạ..kệ các anh lái thôi e chờ đc
    QCK and 09xy852289 like this.
    QCK đã loan bài này
  3. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 28, 2014
    Likes Received:
    6,406
    IDI lại kiểu cuối phiên chất lệnh mua rồi. Mấy bài này cứ lặp đi lặp lại mãi. Nếu không lệch thì sóng này sẽ lên 23, 24
    QCK likes this.
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    11,494
    IDI có P/E = 4, chỉ số tài chính đẹp như mơ. IDI đang dưới GIÁ TRỊ THẬT quá nhiều. <:-P<:-P<:-P

    Phần thưởng sẽ dành cho những người ĐỦ KIÊN NHẪN, ĐỦ BẢN LĨNH và ĐỦ HIỂU GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, Aug 6, 2022, Bài cũ: Aug 6, 2022 ---
    Chúc các cổ đông IDI nạp thật nhiều năng lượng mới trong kỳ nghỉ cuối tuần. @};-@};-@};-
    QCK đã loan bài này
  5. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    11,494
    Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao kỷ lục do cung thiếu hụt
    08:38 05/08/2022


    (vasep.com.vn) Theo đại diện của Skretting và Rabobank, do ảnh hưởng từ các yếu tố khí hậu và xung đột giữa Nga và Ukraine, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. May-Helen Holme, thuộc công ty thức ăn thủy sản khổng lồ Skretting thuộc sở hữu của Nutreco, cho biết giá cả ở mức cao nhất chưa từng thấy. Nhà phân tích hàng hóa cấp cao của Rabobank Hà Lan cho biết, giá thực phẩm trên tất cả các thị trường lớn đều đã vượt qua hoặc gần với kỷ lục trước đó.
    Sự thiếu hụt hàng loạt nguồn cung các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thiết yếu (đặc biệt là lúa mì) là hậu quả của hiện tượng khí hậu “La Nina” và chiến tranh ở Ukraine. Tình trạng này được dự báo khó có thể giải quyết, sớm nhất có thể cũng phải đến năm sau.

    Giá cả khó có thể quay trở lại mức trước đại dịch trừ khi hiện tượng La Nina và xung đột Nga và Ukraine kết thúc. Tuy nhiên, thời tiết có thể sẽ không ủng hộ cho đến tận năm 2023 và cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ không kết thúc cho đến những năm sau.

    La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt lạnh dị thường, nhiệt độ nước biển lạnh bất thường tại Thái Bình Dương gần với đường xích đạo. Hiện tượng này thường xuất hiện và gây ra tình trạng khô đặc biệt ở Nam Mỹ và Mỹ (hai trong số các khu vực sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới) gây ra sự bất lợi cho sự phát triển của ngũ cốc và hạt có dầu. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn ra cũng đang tác động nhiều lần đến ngành trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

    Giá cả tăng liên tục tác động đến ngành công nghiệp thực phẩm ở nhiều cấp độ khác nhau. Giá cả tác động đến những người trồng các loại cây trồng, giá nhiên liệu sử dụng để thu hoạch và chế biến nguyên liệu thô và các chi phí hậu cần. Mà tất cả những yếu tố này lại được sử dụng trong sản xuất thức ăn và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất thủy sản.

    [​IMG]

    Giá thức ăn chăn nuôi nói chung tăng làm ảnh hưởng đến giá thức ăn thủy sản

    Cuộc chiến Ukraine đã ngăn cản quốc gia Đông Âu xuất khẩu cây trồng của mình qua Biển Đen. Thông thường, Ukraine bán 80% sản lượng ngũ cốc và hạt có dầu của mình qua Biển Đen. Tuy nhiên, hải quân Nga đang kiểm soát Biển Đen, vì vậy nên xuất khẩu qua Biển Đen đang gặp khó khăn. Xuất khẩu thay thế qua đường bộ đang tăng tuy nhiên xuất khẩu nói chung vẫn bị hạn chế rất nhiều.

    Ukraine chiếm khoảng 10% lúa mì toàn cầu, 20% lúa mạch và 60% nguồn cung dầu hướng dương. Đó là một khoản thâm hụt lớn. Điều đáng tiếc nữa là Nga và Ukraine là hai trong số các khu vực sản xuất thức ăn chăn nuôi phát triển nhanh nhất trước khi chiến tranh nổ ra. Về sản lượng, sản lượng của Nga đã tăng 50% kể từ năm 2011, trong khi Ukraine tăng 38% trong khi sản lượng từ phần còn lại của thế giới chỉ tăng khoảng 13%.

    Đáng chú ý là xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và phân bón của Nga vẫn hoạt động rất tốt cho đến hiện tại trong năm nay. Tuy nhiên, có những câu hỏi dấy lên về việc nước này sẽ tiếp tục xuất khẩu bao nhiêu trong mùa cao điểm vào cuối năm dương lịch, do Nga đã áp thuế xuất khẩu cao, và đồng rúp tiếp tục tăng giá.

    Liệu dự trữ toàn cầu có thể bù đắp những thiếu hụt?

    Khi nhìn vào bức tranh thế giới, việc mất 10-12 triệu tấn lúa mì từ Ukraine dường như không phải là tác động quá lớn so với lượng dự trữ hơn 278 triệu tấn.

    Dù Trung Quốc chiếm hơn 50% dự trữ lúa mì toàn cầu nhưng không bao giờ xuất khẩu một lượng lớn lúa mì vì các vấn đề an ninh. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang chiếm 10% dự trữ. Tuy nhiên gần đây Ấn Độ đã công bố lệnh cấm xuất khẩu, còn Australia không có khả năng tăng sản lượng thêm nữa.

    [​IMG]

    Vì vậy, việc xuất khẩu của các “ông lớn” Nga, Mỹ, và EU đang được quan tâm, do những thị trường này đều có lượng tồn kho hạn chế. Mỹ vừa có một vụ lúa mì kém, một đợt nắng nóng liên tục cũng không giúp được gì. Khối lượng lúa mì được đánh giá thấp hơn so với thông thường.

    Nhiều nhà sản xuất Mỹ đã chuyển sang trồng đậu tương, loại đậu tương năm nay có diện tích kỷ lục vì nó cần ít phân bón hơn để phát triển. Tuy nhiên đậu tương đang vô cùng đắt hàng do Brazil đang có vụ mùa thất bại, điều này lại tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu của Mỹ.

    Nhu cầu toàn cầu đối với lúa mì và đậu nành cũng đã giảm, lượng thức ăn chăn nuôi được dự báo sẽ giảm lần đầu tiên trong 10 năm do tác động của khủng hoảng chi phí.

    Sẽ có một chút thay đổi trong thành phần thức ăn chăn nuôi trong mùa tới. Nhu cầu lúa mì được dự đoán sẽ giảm mạnh khoảng 7 triệu tấn và nhu cầu đậu tương tăng một chút do giá không quá cao.
    --- Gộp bài viết, Aug 7, 2022, Bài cũ: Aug 7, 2022 ---
    https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-...-tang-cao-ky-luc-do-cung-thieu-hut-25094.html
    --- Gộp bài viết, Aug 7, 2022 ---
    IDI đang sở hữu nhà máy sản xuất thức ăn cho cá hiện đại nhất Đông Nam Á và IDI sẽ được HƯỞNG LỢI KÉP từ việc giá thức ăn cho cá tăng + giá cá tra tiếp tục tăng các bác nhá. @};-@};-@};-
    minh8484, Minde, QCK and 5 others like this.
    QCK đã loan bài này
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    11,494
    Giá dầu thô lao dốc gần 11% trong tuần, chạm đáy 6 tháng
    07-08-2022 - 13:10 PM | Thị trường



    [​IMG]
    Tuần qua, giá dầu giảm gần 11%, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, cho thấy nỗi sợ suy thoái đang bao trùm thị trường dầu mỏ. Tình hình giá xăng dầu trong nước theo đó ghi nhận tín hiệu khả quan, có khả năng giảm lần thứ 5 liên tiếp trong kỳ điều chỉnh sắp tới.

    Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá dầu thô Brent giao tháng 9/2022 tăng nhẹ thêm 0,8 USD lên 94,86 USD/thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 9/2022 cũng tăng thêm 0,47 USD lên 89,01 USD/thùng.

    Tính cả tuần, giá dầu thô Brent đã trượt dốc tới 11%, trong khi đó dầu thô WTI giảm 8% do lo ngại suy thoái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.

    Như vậy, giá của cả 2 loại dầu tiêu chuẩn này đều đã rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây và quay trở về mốc trước khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.


    [​IMG]
    Giá dầu thô Brent trong 1 năm qua (Nguồn: Trading Economics)

    Mức giá trên dưới 90 USD/thùng vẫn là mức rất cao, nếu so với con số 69,09 USD/thùng cùng thời điểm này một năm trước, tuy nhiên đây vẫn là một chỉ dấu tích cực đối với các nước tiêu thụ dầu.

    Dầu thô đã giảm giá trong 2 tháng liên tiếp 6, 7 và từ đầu tháng 8 đà giảm còn mạnh hơn. Hiện nay, nguồn cung dầu gần như không thay đổi, vì theo các chuyên gia mức tăng 100.000 thùng/ngày cho tháng 9 mà OPEC mới đưa ra vài ngày trước gần như chỉ mang tính biểu tượng. Nó chỉ tương đương khoảng 0,1% nhu cầu dầu hàng ngày của thế giới.

    Có thể thấy nhiều nước OPEC đã bội thu nhờ giá dầu thời gian qua, nhưng điều họ muốn là giá dầu cao như vậy cũng chỉ trong một giai đoạn, chứ không phải kéo quá dài, trở thành động lực thúc đẩy thế giới quay lưng với dầu mỏ.

    OPEC đã không đưa ra một tuyên bố chính thức nào về mức giá tối ưu, nhưng từ lâu họ đã nhắc tới mốc 80 USD/thùng như mục tiêu để định hướng chính sách. Trong khi giới phân tích cho rằng giá dầu vượt quá 90 USD/thùng sẽ khiến nhu cầu dầu mỏ giảm sút.

    [​IMG]
    Opec tăng sản lượng 'thấp nhất trong lịch sử' 100.000 thùng/ngày.

    Tại Hoa Kỳ, dữ liệu của hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes Co. cho thấy số lượng giàn khoan dầu thô hoạt động tại nước này trong tuần kết thúc vào ngày 5/8 đã giảm 7 giàn khoan. Đây là tuần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm số lượng giàn khoan giảm xuống trong vòng 10 tuần trở lại đây.

    Tình trạng căng thẳng nguồn cung năng lượng được nhận định có thể sẽ tăng lên khi mùa Đông đang đến gần. Lệnh cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế từ Nga của Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hiệu lực vào ngày 5/12.

    Theo Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Craig Erlam của Oanda nhận định: "Rõ ràng, mọi người đang xem mối đe dọa suy thoái nghiêm trọng hơn vì những gì chúng ta thấy là một thị trường thắt chặt và các nhà sản xuất không có khả năng thay đổi điều đó".

    Vào thời điểm này, giá dầu thậm chí còn thấp hơn thời điểm trước khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra, tuy nhiên vẫn còn cao hơn rất nhiều so với bối cảnh thông thường, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong năm 2019, giá dầu WTI cao nhất chỉ ở mức khoảng 65 USD/thùng.

    Dự báo về giá dầu trong thời gian tới cũng có nhiều luồng quan điểm khác nhau. Quan điểm nhận được sự đồng thuận lớn nhất đó là giá dầu sẽ duy trì quanh mức 90 USD/thùng, thậm chí là cao hơn, ngay cả khi suy thoái toàn cầu có thể xảy ra và cũng phải mất một thời gian dài dầu mới có thể ổn định ở mức giá như trước đại dịch.

    Với tình hình trong nước, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố nâng sản lượng lên 100.000 thùng/ngày, giá dầu thô toàn cầu đã hạ nhiệt.

    Giá dầu giảm sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các quốc gia tiêu thụ dầu lớn như Mỹ và châu Âu, những nước đang thúc giục các nhà sản xuất dầu mỏ tăng sản lượng để bù đắp nguồn cung khan hiếm và chống lại lạm phát đang hoành hành.

    [​IMG]
    Giá xăng trong nước có thể sẽ giảm lần thứ 5 trong kỳ điều chỉnh tới.

    Thời gian qua, giá xăng nhập đã giảm liên tục. Mới đây nhất ngày 4/8, giá xăng nhập đã giảm xuống 112 USD/thùng. Mức này tương đương với giữa tháng 2, khi đó giá xăng chạm mốc 25.332 đồng/lít. Nếu giảm thêm 3.300 đồng thuế bảo vệ môi trường thì giá xăng chỉ tương đương khoảng 22.032 đồng.

    Như vậy, xăng nhập giảm, kết hợp với giá dầu thô đang giảm mạnh mở ra kỳ vọng giá xăng trong nước sẽ có kỳ giảm lần thứ 5 liên tiếp vào kỳ điều chỉnh ngày 11/8 tới.

    Ngày 1/8 vừa qua, giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường trong nước giảm lần thứ 4 liên tiếp, đưa giá mặt hàng này về tương đương hồi tháng 2. Hiện xăng A95 ở mức 25.600 đồng/lít, E5 ở mức 24.620 đồng. So với cuối tháng 6, hiện mỗi lít xăng A95 giảm gần 7.300 đồng, xăng E5 giảm khoảng gần 6.700 đồng.
    --- Gộp bài viết, Aug 7, 2022, Bài cũ: Aug 7, 2022 ---
    https://cafef.vn/gia-dau-tho-lao-doc-gan-11-trong-tuan-cham-day-6-thang-2022080708445668.chn
    ThaoPleiku, minh8484, Minde and 4 others like this.
    QCK đã loan bài này
  7. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    11,494
    Tư duy làm giàu tuyệt đỉnh ẩn sau câu chuyện "3 miếng dưa hấu" của tỷ phú từng giàu nhất thế giới
    07-08-2022 - 09:42 AM | Lifestyle


    Một câu chuyện về bài học lợi ích vô cùng sâu sắc của “Vua dầu mỏ” Rockefeller.

    Tại sao người giàu lại giàu? Tại sao người nghèo lại nghèo? Câu chuyện “3 miếng dưa hấu” của chính John D. Rockefeller sẽ truyền cảm hứng giúp bạn thay đổi hiện trạng và thoát khỏi cảnh nghèo khó.

    Có một thanh niên ở Mỹ bị ám ảnh bởi việc làm giàu và khao khát một ngày nào đó trở thành triệu phú. Thế nhưng, do không biết nên bắt đầu từ đâu nên anh suy nghĩ về vấn đề này cả ngày, kể cả lúc ngủ. Một ngày nọ, khi đang kiếm tiền như thường lệ, anh bất ngờ xem được danh sách người giàu có lúc bấy giờ, và ánh mắt anh tập trung vào người đứng đầu bảng - Rockefeller của Công ty Dầu nhớt Mobil.

    Thế rồi, anh nảy ra ý tưởng đến gặp Rockefeller để thực hiện ý tưởng “làm giàu”.


    [​IMG]
    May mắn, chàng thanh niên đã có thể gặp gỡ tỷ phú Rockefeller. Đối diện với chàng trai chưa từng gặp, Rockefeller tò mò hỏi lý do đến thăm, chàng trai sốt ruột nói: “Xin chào, tôi đã ngưỡng mộ tên tuổi ông từ lâu rồi. Hôm nay mạo muội đến đây cũng vì muốn hỏi ông cách trở thành tỷ phú, tôi thực sự muốn tiến bộ và trở thành người giống như ông.” Nghe đoạn, Rockefeller đã mời anh chàng trẻ tuổi vào nhà.

    Người thanh niên vừa bước vào cửa đã bị choáng ngợp bởi nội thất xa hoa bóng loáng, anh chưa bao giờ thấy một căn nhà được trang hoàng lộng lẫy như vậy. Trong khi chàng trai chưa hết thẫn thờ, Rockefeller nói với anh: “Hôm nay người giúp ở nhà được nghỉ phép cả rồi, tôi lại không biết thức ăn để tiếp đãi đặt ở đâu. Tuy nhiên, tôi tìm thấy một quả dưa hấu, mời cậu ăn nhé!”

    Tiếp theo, Rockefeller cắt dưa hấu thành 3 miếng với kích thước khác nhau, ông nói với chàng trai trẻ: “Trước khi ăn, tôi muốn hỏi cậu một câu: Nếu 3 miếng dưa hấu này tượng trưng cho những lợi ích khác nhau mà cậu có thể nhận được trong tương lai, cậu sẽ chọn miếng nào?”

    [​IMG]
    Người thanh niên rất nhanh nhảu, không do dự cầm miếng to nhất trong ba miếng, trong khi Rockefeller chọn miếng dưa hấu nhỏ nhất. Họ bắt đầu ăn cùng lúc, trong khi người trẻ đó vẫn đang ăn miếng dưa hấu to, thì Rockefeller đã ăn hết miếng dưa hấu nhỏ nhất và ăn cả miếng còn trên bàn.

    Lúc này, chàng thanh niên bỗng hiểu ra ẩn ý mà Rockefeller muốn truyền tải. Còn bạn, bạn có hiểu dụng ý của “Vua dầu mỏ” khi mời chàng trai ăn dưa hấu không?

    Đạo lý ẩn sau câu chuyện “3 miếng dưa hấu” rất đơn giản: Trong ba miếng dưa hấu có kích thước khác nhau, đại đa số mọi người vì ham cái lợi lớn nhất trước mắt nên sẽ chọn miếng dưa hấu to nhất giống như anh thanh niên trong truyện. Nhưng trên thực tế, hai miếng dưa hấu nhỏ của Rockefeller cộng lại còn nhiều hơn cả miếng mà chàng trai trẻ đã ăn.

    Câu chuyện chưa kết thúc, sau khi họ ăn hết dưa hấu, Rockefeller đã kể cho chàng thanh niên nghe kinh nghiệm trưởng thành và tư duy làm giàu của mình: “Nếu muốn thành công, ta không phải chỉ đi tìm những lợi ích lớn nhất, mà nên học cách lựa chọn và từ bỏ những lợi ích trước mắt để nhìn nhận về lâu dài, nhằm thu được nhiều lợi ích hơn. Đây chính là con đường đi đến thành công của tôi.”


    Ông tiếp: “Tại sao lại có khoảng cách giữa người nghèo và người giàu? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Nhưng theo tôi, những tác nhân tạo ra khoảng cách giàu nghèo bao gồm năng lực cá nhân, tư duy, tầm nhìn, sự may mắn… Và quan trọng nhất chính là tầm nhìn.”

    [​IMG]
    Nguyên nhân khiến nhiều người nghèo không chỉ không thể thay đổi hiện trạng, mà còn ngày càng nghèo đi, không hẳn là do họ không làm việc chăm chỉ hay họ không biết cách đầu tư, mà vì họ chỉ tập trung vào lợi ích sinh tồn trước mắt, thích tính toán chi li những điều nhỏ nhặt.

    Quả thực đó là do cuộc sống ép buộc, nhưng điều này không phải là không thể thay đổi. Trên thực tế, người giàu cũng sẽ tính toán vì lợi ích trước mắt, nhưng đồng thời, họ có tầm nhìn dài hạn, không chỉ giới hạn hạn hẹp ở hiện tại. Khi họ thấy rằng tiến lên sẽ thu về hơn, họ có thể không do dự từ bỏ những lợi ích hiện thời. Suy cho cùng, muốn kiếm được nhiều hơn thì phải nhìn xa, sự tạm thời sẽ trở nên vô ích trong các kế hoạch lâu dài.

    Nếu một người thiển cận và chỉ tập trung vào lợi ích nhất thời kiếm được tiền thì cũng sớm tiêu hết, hoặc mất trắng vào các khoản đầu tư khác. Do đó, hãy học cách nhìn nhận lâu dài, sự giàu có sẽ đến gần bạn hơn.
    --- Gộp bài viết, Aug 7, 2022, Bài cũ: Aug 7, 2022 ---
    https://cafef.vn/tu-duy-lam-giau-tu...oi-giau-co-the-phat-len-20220805225739483.chn
    Minde, QCK, dongcuongthinh and 4 others like this.
    QCKmaster_share đã loan bài này
  8. daigiaphowall

    daigiaphowall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    846
    @hoankiem07 sáng nay không có cafe mời anh em à bác
    QCK and hoankiem07 like this.
  9. Gil

    Gil Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 24, 2002
    Likes Received:
    3,409
    Bán cut loss hết rồi, hết lùa gà được rồi, càfe đâu mà đãi gà mãi :))
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 6, 2007
    Likes Received:
    11,494
    Chào buổi sáng cổ đông IDI, tớ lại mời các bác ly cafe đặc biệt mang về từ Brazil cho buổi sáng hôm nay. Mời kèm theo 2 loại rượu chuối hột do bác @hailuavt cung cấp và rượu nho tím mang về từ Pháp và Tây Ban Nha là nơi mà IDI xuất khẩu cá tra sang EU với giá rất cao. ~o)~o)~o)
    QCK đã loan bài này
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page