IDI tàu siêu tốc - Lợi nhuận siêu khủng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 05/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4920 người đang online, trong đó có 444 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 844931 lượt đọc và 6468 bài trả lời
  1. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Ukraine đóng cửa biên giới, "căng mình" cản đà tiến của quân đội Nga
    [​IMG]

    Chủ nhật, 27/02/2022 - 05:59

    0:00/0:00


    (Dân trí) - Ukraine đã đóng cửa biên giới với Nga và Belarus, trong khi lực lượng quân đội chính phủ vẫn đang nỗ lực cản đà tiến của quân đội Nga quanh thủ đô Kiev.

    [​IMG]
    Người dân Ukraine ẩn náu khi còi báo động vang lên gần một tòa nhà bị không kích ở Kiev, Ukraine ngày 26/2 (Ảnh: Reuters).

    Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tối 26/2 thông báo, Ukraine đang đóng cửa biên giới với Nga và Belarus.

    Trong tuyên bố được đăng trên Telegram, Thủ tướng Shmyhal cho biết bắt đầu từ ngày 28/2, chỉ công dân Ukraine mới được phép đi từ Nga và Belarus vào nước này.

    Tại thủ đô Kiev, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang nỗ lực đẩy lùi đà tiến công của quân đội Nga.

    Các nhân chứng của hãng tin Reuters ở Kiev cho biết, những tiếng nổ lớn và tiếng súng xuất hiện lác đác tại Kiev vào tối 26/2, nhưng không rõ chúng phát ra từ đâu.

    Thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine đã bị pháo và tên lửa hành trình của Nga tấn công trong những ngày chiến sự gần đây.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các lực lượng Ukraine vẫn đang "kiên quyết kháng cự" trước cuộc tiến công từ 3 mũi nhọn của Nga. Hàng trăm nghìn người Ukraine đã sơ tán về khu vực phía Tây, khiến các tuyến đường cao tốc và đường sắt bị tắc nghẽn.

    "Chúng tôi đã chống đỡ và đang đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối thủ. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một video được quay trên đường phố Kiev hôm qua.


    Các quan chức Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine đang vấp phải sự kháng cự "mạnh hơn dự kiến" từ quân đội Ukraine. Nga cũng gặp những khó khăn trong việc tiếp viện cho quân đội. Quan chức Mỹ nhận định, Moscow ban đầu dự tính sẽ triển khai chiến dịch "đánh nhanh thắng nhanh" tại Ukraine, nên có thể đã bỏ qua kế hoạch tiếp viện đầy đủ.

    "Chúng tôi biết rằng các lực lượng Nga đã không đạt được đà tiến như họ mong muốn, đặc biệt ở phía bắc. Họ đã thất vọng trước sự kháng cự rất kiên quyết (của Ukraine)", một quan chức Mỹ cho biết.

    Theo các quan chức Mỹ, Nga đang chịu tổn thất về binh lính, thiết giáp và máy bay nặng nề hơn so với dự kiến. Điều này một phần do hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động tốt hơn dự tính. Ngoài ra, Nga vẫn chưa tạo được uy thế trên không đối với Ukraine, khi không quân Ukraine và các hệ thống phòng không được triển khai để kiểm soát không phận.

    Quan chức Mỹ cho biết, tính đến tối 26/2, không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga đã kiểm soát bất kỳ thành phố nào của Ukraine, ngay cả khi lực lượng Nga đã bao vây một số trung tâm dân cư, bao gồm thủ đô Kiev.

    Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào sáng 24/2, không lâu sau khi công nhận độc lập cho vùng ly khai Donbass ở miền Đông Ukraine. Tổng thống Nga cho biết chiến dịch nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine và bảo vệ người dân vùng Donbass.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26/2 thông báo quân đội nước này được lệnh nối lại chiến dịch tấn công Ukraine "theo mọi hướng" sau khi Kiev từ chối đàm phán. Ông Konashenkov cho biết, chiến dịch tấn công được nối lại sau khoảng thời gian ngắn tạm ngừng để mở đường cho các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine song bất thành.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    https://dantri.com.vn/the-gioi/ukra...a-tien-cua-quan-doi-nga-20220227055140293.htm
    thevannd thích bài này.
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Tổng thống Mỹ: Trừng phạt Nga để tránh "Chiến tranh Thế giới thứ 3"
    [​IMG]
    Thành Đạt
    Chủ nhật, 27/02/2022 - 06:53
    Thế giới thứ 3, bước vào cuộc chiến với Nga. Hai là đảm bảo rằng quốc gia nào có hành vi vi phạm luật pháp quốc tế sẽ phải trả giá vì đã làm điều đó", Tổng thống Joe Biden nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 26/2.

    Đề cập tới các biện pháp trừng phạt Nga, ông Biden nói: "Tôi biết những lệnh trừng phạt này là những lệnh trừng phạt quy mô lớn nhất trong lịch sử, trừng phạt cả về kinh tế và chính trị".

    "Nga sẽ phải trả giá rất đắt cho hành động này, cả về ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là dài hạn", nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

    Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều ngân hàng, cá nhân và hàng hóa nhập khẩu công nghệ của Nga. Mỹ cũng thông báo trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga. Mỹ cho biết, việc Bộ Tài chính nước này trừng phạt một nguyên thủ quốc gia là động thái "rất hiếm gặp".

    Các lệnh trừng phạt sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào đặt ở Mỹ của những người nằm trong danh sách. Công dân Mỹ cũng bị cấm mọi giao dịch liên quan đến "bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào" của những cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt.

    Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/2 cũng công bố quyết định trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga. Các lệnh trừng phạt bao gồm việc đóng băng tài sản ở châu Âu của các chính trị gia này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Tổng thống và Ngoại trưởng Nga không có tài sản ở nước ngoài.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    https://dantri.com.vn/the-gioi/tong...en-tranh-the-gioi-thu-3-20220227064314071.htm
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    ĐỌC NHANH 27-2: Nga bị ra khỏi hệ thống SWIFT, Đức cấp vũ khí cho Ukraine
    27/02/2022 06:02 GMT+7
    TTO - Trong một quyết định mang tính bước ngoặt, Đức đã quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại các động thái quân sự của Nga tại quốc gia này, và cũng thông báo đã thống nhất với các đồng minh đưa Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT.
    [​IMG]

    Bà Natali Sevriukova, một cư dân thủ đô Kiev của Ukraine, bật khóc sáng 25-2 sau khi căn hộ của mình đổ nát vì giao tranh - Ảnh: AP

    * Khoảng 1h sáng 27-2, giờ địa phương, 2 vụ nổ lớn được cho là xảy ra ở xung quanh Vasylkiv, cách thủ đô Kiev khoảng 30km, về phía nam của Kiev, nơi có sân bay quân sự lớn và nhiều khu dự trữ nhiên liệu. Ngọn lửa bùng lên tại khu vực chứa dầu tại Căn cứ Không quân Vasylkiv, phía tây nam đường băng chính của căn cứ không quân.

    * Theo TTXVN, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết nước này và các đồng minh phương Tây đã nhất trí đưa Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, trong gói các biện pháp trừng phạt thứ ba nhằm vào Matxcơva liên quan đến chiến dịch quân sự hiện nay ở Ukraine. Biện pháp trừng phạt mới, với sự nhất trí của Mỹ, Pháp, Canada, Ý, Anh và Ủy ban châu Âu, cũng bao gồm việc hạn chế khả năng hỗ trợ đồng rúp của Ngân hàng Trung ương Nga.

    Bên cạnh đó, những cá nhân và thể chế tại Nga và các nước khác ủng hộ Matxcơva trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine cũng sẽ bị nhắm mục tiêu.

    Người phát ngôn Chính phủ Đức khẳng định các nước phương Tây đã nhấn mạnh sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga không dừng hành động quân sự ở Ukraine để từ đó vãn hồi trật tự hòa bình châu Âu.

    Hiện nay, hơn 11.000 tổ chức tài chính tại 200 quốc gia đang sử dụng hệ thống của SWIFT, biến nó trở thành xương sống của hệ thống chuyển giao tài chính quốc tế.

    Theo Hiệp hội quốc gia Rosswift, Nga là quốc gia lớn thứ hai sau Mỹ về số lượng người dùng, với khoảng 300 tổ chức tài chính Nga thuộc hệ thống này. Hơn một nửa các tổ chức tài chính của Nga là thành viên của SWIFT, đại diện tổ chức nói thêm.

    Viết trên Twitter ngày 27-2, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết Ukraine rất biết ơn về vòng trừng phạt tài chính mới nhất mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga. "Cảm ơn những người bạn của chúng tôi vì cam kết loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi SWIFT", ông nói.

    [​IMG]
    Một tòa nhà dân cư bị hư hại do các cuộc pháo kích gần đây ở Mariupol, Ukraine - Ảnh: REUTERS

    * Phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorovcho biết Ukraine sẽ tạo ra một "đội quân công nghệ thông tin" để chiến đấu chống lại sự tấn công kỹ thuật số của Nga. Hãng tin Reuters từng tiết lộ Ukraine đã kêu gọi các tin tặc hoạt động ngầm giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ gián điệp mạng chống lại quân đội Nga.

    * Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông và Thủ tướng Anh Boris Johnson "đồng ý các bước chung tiếp theo" để chống lại Nga. Trước đó, phía Anh cho biết các nhà lãnh đạo đã đồng ý "cô lập Nga hoàn toàn về mặt ngoại giao và tài chính". Trong cuộc điện đàm giữa hai bên, ông Zelensky đã thể hiện sự "cảm kích" với lập trường của Anh.
    thevannd thích bài này.
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    * Đức đã quyết định cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger vác vai, nhằm giúp nước này chống lại động thái quân sự của Nga ở Ukraine. “Nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng hết sức để giúp Ukraine phòng thủ trước đội quân của Putin”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

    * Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell - đã triệu tập một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của khối vào ngày 27-2. Mục đích của cuộc họp này sẽ là đạt được sự đồng thuận của các bên về những biện pháp tiếp theo để hỗ trợ Ukraine.

    * Trang web chính thức của Điện Kremlin, có tên là kremlin.ru, đã ngừng hoạt động hôm nay. Sự việc xảy ra sau các báo cáo về các cuộc tấn công vào nhiều trang thông tin chính phủ và truyền thông nhà nước khác của Nga.


    Tuần trước, Anh và Mỹ cho biết tin tặc quân sự Nga đứng sau một loạt cuộc tấn công mạng đánh sập các trang web ngân hàng và Chính phủ Ukraine trong thời gian ngắn, trước khi bị Nga tiến hành động thái quân sự tại Ukraine.

    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

    * Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskycho biết ông hoan nghênh đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan về việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

    Ông cũng coi cuộc trò chuyện của mình với Thủ tướng Ý Mario Draghi là chìa khóa cho các thỏa thuận nhằm hỗ trợ quốc tế nhiều hơn cho Ukraine.

    * Ông Oleksiy Arestovych - cố vấn của tổng thống Ukraine - cho biết việc tiến quân của Nga vào Kiev không có tiến triển. Ông Arestovych nói thêm rằng khoảng 3.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương cho đến nay.

    * Cơ quan Hàng không liên bang Nga Rosaviatsiya cho biết Nga đã đóng cửa không phận của họ đối với các hãng hàng không Romania, "do quyết định không thân thiện của các cơ quan hàng không Romania".

    Trước đó, Romania cho biết họ sẽ cấm các hãng hàng không Nga bay vào không phận của mình. Nhiều nước khác ở Trung Âu cũng đưa ra quyết định tương tự.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    https://tuoitre.vn/doc-nhanh-27-2-n...-cap-vu-khi-cho-ukraine-20220227044549977.htm
    thevannd thích bài này.
  5. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Hội đồng Bảo an biểu quyết triệu tập phiên họp đặc biệt Đại hội đồng Liên hợp quốc

    Chủ Nhật, 27-02-2022, 08:35
    [​IMG]Toàn cảnh phiên bỏ phiếu dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chiến dịch của Nga tại Ukraine, trụ sở Liên hợp quốc, New York, Mỹ, ngày 25/2/2022. (Ảnh: Reuters)
    Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến triệu tập 1 cuộc họp vào chiều 27/2 (theo giờ địa phương) để biểu quyết về 1 nghị quyết kêu gọi tiến hành phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc về hành động quân sự của Nga ở Ukraine.


    Theo quy định, nghị quyết sẽ chỉ cần nhận được sự ủng hộ của 9 trong tổng số 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an để được thông qua và không quốc gia ủy viên thường trực nào được phép phủ quyết việc triệu tập phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng.

    Dự kiến cuộc họp Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều 27/2, theo yêu cầu của Mỹ và Albania.

    Nếu nghị quyết đề xuất được Hội đồng Bảo an thông qua, theo quy định, phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ phải được tổ chức trong vòng 24 giờ.

    Theo các nguồn tin ngoại giao, Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về 1 nghị quyết về vấn đề Ukraine sau phiên họp đặc biệt.

    Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc.

    Cũng do tình hình tại Ukraine, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hủy chuyến đi đến Geneva (Thụy Sĩ) để phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong ngày 28/2 và ở lại New York.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi...p-dac-biet-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-687224/
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Người Việt ở Ukraine: Tình người dưới hầm trú ẩn
    06:15 - 27/02/20222 THANH NIÊN
    [​IMG]
    Thanh Niên
    Đánh giá tác giả

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    • Nửa đêm nghe tiếng nổ lớn và tiếng đạn pháo liên tục, bà Nhung cùng con gái run cầm cập, quấn chăn chạy xuống hầm trú ẩn. Nhìn con gái, bà thương trào nước mắt không biết khi nào mới hết tình cảnh này.

      [​IMG]
      Người dân trú ẩn ở tầng hầm của chung cư Svetoshina (thủ đô Kiev) đêm 24.2

      NVCC

      Trắng đêm…
      Trao đổi qua điện thoại sáng 26.2, bà Vũ Tuyết Nhung (51 tuổi, ở thủ đô Kiev) cho biết bà đang trú dưới hầm trú ẩn nên sóng điện thoại rất kém.

      Bà kể, trước đó khoảng 1 giờ sáng (theo giờ Ukraine) vừa ăn uống xong thì bà cùng con (14 tuổi) vội vàng xuống tầng hầm khu Troeshina để trú ẩn khi nghe tiếng đạn pháo. Bà cầm theo nước và bánh mì khô. “Đêm qua mẹ con tôi ôm chăn chạy xuống hầm trú ẩn. Đạn pháo bắn rung mặt đất. Nhìn con gái lập cập run rẩy trong đêm lạnh giá mà thương trào nước mắt nhưng không còn cách nào khác”, bà kể

      Giữa đêm lạnh ấy, tình cảm của người Ukraine giúp 2 mẹ con bà cảm thấy an ủi và ấm áp phần nào. Lúc xuống tầng hầm, 2 mẹ con bà là người nước ngoài duy nhất. Người Ukraine ngồi dồn lại để nhường mẹ con bà trải chăn xuống đất nằm.





      00:05:47

      Người Việt ở Ukraine: "Bàng hoàng, hẫng hụt"
      “Tôi không ngủ được vì nền đất lạnh lắm, hơn nữa nghe tiếng súng, tôi lo lắm không có tâm trí để ngủ. Bên này mùa đông trong nhà phải có lò sưởi, dưới hầm nằm trên đất lạnh nên dù đắp chăn cũng không ăn thua. Tôi đau tê hết người vì nằm tư thế ôm con gái ngủ”, bà nói và cho biết có nhiều tầng hầm trú ẩn ở Kiev nên ai gần đâu thì sẽ chạy xuống đó.

      Người Việt ở Ba Lan sẵn lòng tương trợ

      Ngày 25.2, ông Trần Trọng Hùng, Phó chủ tịch Hội Người VN tại Ba Lan, cho biết chính phủ Ba Lan đã quyết định mở cửa biên giới để có thể đón

      1,5 triệu người tị nạn từ Ukraine sang Ba Lan. Hội Người VN tại Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ và giúp đỡ người Việt từ Ukraine sang Ba Lan. “Chúng tôi sẽ có phương án để xử lý. Ở đây cộng đồng người Việt có 25.000 - 30.000 người, kiểu gì cũng có thể giúp được từ chỗ ở đến chuyện ăn uống, sinh hoạt”, ông nói.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    https://m.thanhnien.vn/nguoi-viet-o-ukraine-tinh-nguoi-duoi-ham-tru-an-post1433505.html
  7. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Angelina Jolie và giới nghệ sĩ hướng về Ukraine
    09:17 - 27/02/20220 THANH NIÊN ONLINE

    Thanh Chi


    • Không chỉ giới nghệ sĩ Ukraine mà các ngôi sao quốc tế đang cùng nhau kêu gọi hòa bình và cầu nguyện cho người dân nước này.

      Căng thẳng giữa Nga - Ukraine đang là tâm điểm chú ý của cả thế giới. Cùng với người dân, nhiều nghệ sĩ Ukraine lần lượt lên tiếng trước tình hình của đất nước và kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh.

      [​IMG]
      Maksim Chmerkovskiy đã khóc khi viết những dòng trạng thái về quê nhà

      INSTAGRAMMAKSIM CHMERKOVSKIY, REUTERS

      Trên mạng xã hội, Maksim Chmerkovskiy - vũ công gốc Ukraine nổi tiếng với chương trình Dancing with the Stars, liên tục cập nhật tình hình tại quê nhà và bày tỏ nỗi sợ hãi trước cảnh bom đạn. Khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine, sao nam 42 tuổi đang ở thủ đô Kiev còn vợ con anh sống tại California (Mỹ). Maksim chia sẻ khung cảnh bất ổn ở trung tâm thành phố khi người người nhà nhà cố gắng xách va li, đồ đạc rời khỏi vùng nguy hiểm. Vũ công nổi tiếng chia sẻ: “Những căng thẳng này gợi lại nhiều ký ức cũ kỹ trong tôi, mọi thứ tương tự như cách chúng tôi từng trải qua và lý do tại sao chúng tôi rời khỏi đất nước vào những năm 1990… Tôi đang khóc khi gõ những dòng này, tất cả đàn ông nên lo lắng về những thứ khác chứ không phải một cuộc chiến tranh khốc liệt”.

      Maksim cũng đề cập đến việc tìm đường đến một hầm trú bom trước khi chia sẻ đoạn video quay cảnh các vụ nổ đang xé toạc cả thành phố. Sao nam tiết lộ bản thân vẫn an toàn và cho rằng nếu tình hình không được giải quyết một cách hòa bình trong một hoặc hai ngày tới, sẽ có nhiều hành động căng thẳng hơn và nhiều thương vong hơn.

      [​IMG]
      Yara Dufren lo lắng cho người thân, bạn bè đang đối mặt với khó khăn, nguy hiểm ở Ukraine

      CHỤP MÀN HÌNH FOX NEWS

      Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Yara Dufren mong mọi người hãy cầu nguyện cho đất nước cô. Người đẹp 27 tuổi sinh ra, lớn lên ở Ukraine và đang sống ở Mỹ. Sao nữ đã lên kế hoạch đưa con gái 18 tháng tuổi về thăm quê hương trong vài tuần tới nhưng phải hủy bỏ. “Thành thật mà nói, chuyện này thực sự khó khăn với tôi. Tôi đang sống ở Mỹ nhưng Ukraine mới là quê hương của tôi. Tôi yêu đất nước của mình và thật khó để tôi chấp nhận rằng chiến tranh vẫn còn tồn tại trên thế giới vào năm 2022”, Yara Dufren bộc bạch.

      Nữ diễn viên 90 Day Fiancé kể bạn bè ở Ukraine liên tục gọi điện cho cô để mô tả tình hình căng thẳng hiện tại và nỗi sợ hãi của họ. Cô thừa nhận mình không thể chợp mắt vì lo cho người thân ở đó và bất lực khi không biết phải làm gì. “Hãy cầu nguyện cho những người đang sống ở Ukraine. Họ không thể nhận được bất cứ thứ gì. Tôi thậm chí không thể chuyển tiền cho họ. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Tôi chỉ hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và tất cả sẽ hiểu rằng chiến tranh không nên tồn tại”, Yara Dufren nói thêm.
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    [​IMG]
    Khrystyna Stoloka mong đất nước cô sẽ sớm hòa bình

    INSTAGRAM KHRYSTYNA STOLOKA

    Khrystyna Stoloka - Hoa hậu Ukraine 2015, nói cô tự hào vì là người Ukraine. Hiện người đẹp 25 tuổi không ở trong nước trước khi xung đột xảy ra. Người mẫu nổi tiếng cho biết bản thân đang lo lắng cho gia đình, cho lực lượng chiến đấu và cả đất nước. “Chẳng có gì tốt đẹp khi một cuộc chiến nổ ra, không có người chiến thắng mà chỉ có người ngã xuống. Tôi tin hòa bình sẽ sớm đến với Ukraine”, Stoloka nhắn nhủ.

    Trong khi đó, tài tử Mỹ Ashton Kutcher thể hiện sự ủng hộ đối với quê hương của bà xã Mila Kunis bằng bài đăng ngắn gọn trên Twitter: “Tôi đứng về phía Ukraine”. Nữ diễn viên Mila Kunis sinh ra tại Ukraine, năm 7 tuổi, cô cùng gia đình rời đất nước và đến Mỹ sinh sống. Người đẹp phim Thiên nga đen không xuất hiện trên mạng xã hội.

    Diễn viên Katheryn Winnick nổi tiếng với bộ phim Vikings viết trên Instagram rằng cô đầy tự hào là một người Ukraine. “Chúng tôi là một quốc gia hòa bình, chúng tôi không xứng đáng với cuộc chiến này”, người đẹp khẳng định. Cô nói thêm rằng mình thường nhận được tin từ người thân, bạn bè, một số trong đó đã chạy trốn, một số trú ẩn dưới lòng đất, những người khác thì ở lại chiến đấu.

    Về phần Olga Kurylenko - “Bond girl” gốc Ukraine, cô chia sẻ trang cá nhân: “Cầu nguyện cho Ukraine và sự an toàn của tất cả người dân ở đó”. Mỹ nhân phim Quantum of Solace đính kèm thông điệp: "Làm ơn chấm dứt chiến tranh".

    [​IMG]
    Angelina Jolie và nhiều sao quốc tế đang hướng về Ukraine

    SHUTTERSTOCK

    Không chỉ có giới nghệ sĩ Ukraine, nhiều ngôi sao quốc tế cũng lên tiếng trước tình hình căng thẳng tại nước này. Họ cùng nhau kêu gọi chấm dứt bạo lực, chiến tranh và cầu nguyện cho những người dân vô tội.

    Trên trang cá nhân, Angelina Jolie đã chia sẻ tuyên bố của bản thân về chiến sự giữa Nga - Ukraine với với tư cách là đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). “Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi đang cầu nguyện cho nhân dân Ukraine. Trọng tâm của tôi cùng với các đồng nghiệp tại UNHCR là thực hiện mọi thứ có thể để đảm bảo việc bảo vệ và các quyền con người đối với những công dân phải di tản và những người tị nạn trong khu vực”, nữ diễn viên cam kết.

    [​IMG]
    Hayden Panettiere mong bạn bè quốc tế luôn sát cánh cùng người dân Ukraine

    GETTY

    Regina Spektor - ca sĩ người Mỹ sinh ra ở Nga và từng được đề cử giải Grammy bày tỏ sự đau đớn khi hàng triệu dân thường bị kéo vào cuộc chiến.

    Bên cạnh đó, nữ diễn viên Mỹ Hayden Panettiere xác nhận con gái 7 tuổi của cô với bạn trai cũ người Ukraine - Wladimir Klitschko, hiện đang an toàn và không ở Ukraine thời điểm này. Ngôi sao 32 tuổi lên án cuộc chiến, đồng thời chia sẻ: “Tôi đang cầu nguyện cho gia đình, bạn bè tôi ở đó và cả những người đang chiến đấu với tình hình hiện tại. Tôi ước mọi người nhận được thêm sự hỗ trợ và tôi ước tôi có thể ở đó để chiến đấu với mọi người”. Sao phim Nashville cũng kêu gọi công chúng quốc tế hãy luôn sát cánh cùng người dân Ukraine.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    https://m.thanhnien.vn/angelina-jolie-va-gioi-nghe-si-huong-ve-ukraine-post1433447.html
  9. thevannd

    thevannd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    2.066
    Ngoài triển vọng kinh doanh khả quan về ngành cá tra.
    Thì mình tương đối ấn tượng với đống đất của IDI
    Với 180ha đất khu đô thị ở TP. Cần Thơ và hơn 140ha đất KĐT ở tỉnh An Giang. Năm 2022 cùng mở bán thì doanh thu BĐS khủng khiếp khiếp lắm. Mở bán chưa chắc đã hay. Đống đất ấy cứ để đó mới là ngon. Cần gì FA, chỉ biết "nhà bố" nhiều đất. IDI rất giàu. Bán hết bđs thì bctc lại đẹp như hoa, như ngọc và hết phim.
    IDI như vàng ròng trong cát.
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022 ---
    Đống đất này. Mà bán thì lãi cả tỷ đô chứ chẳng đùa.
    hoankiem07 thích bài này.
    hoankiem07 đã loan bài này
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Nhiều quan chức cấp cao Nga bị Mỹ áp lệnh trừng phạt
    MINH QUANG (THEO TASS)
    22:34 26/02/2022
    Rạng sáng nay (26/2) theo giờ Hà Nội, chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, và các thành viên khác của Hội đồng Quốc phòng Nga.
    Theo như thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, hành động trên nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

    Những cá nhân bị ảnh hưởng bao gồm Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cũng như nhiều cá nhân khác trong Hội đồng Quốc phòng Nga.

    [​IMG]
    Mỹ đã trừng phạt nhiều quan chức Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. (Trong ảnh: Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ). Ảnh: Tass.
    Thông cáo cũng cho biết thêm: “Việc một nguyên thủ quốc gia bị trừng phạt là rất hiếm; Tổng thống Putin đã gia nhập một nhóm rất ít những người trong danh sách này, bao gồm ông Kim Jong-Un (Lãnh đạo Triều Tiên), ông Alexander Lukashenko (Tổng thống Belarus), và ông Bashar al-Assad (Tổng thống Syria). Là Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Nga, ông Putin đóng vai trò chính trong trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như gây bất ổn tại Đông Âu và trên khắp thế giới”.

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga bị trừng phạt do “lan truyền những thông tin sai lệch nhằm biện hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine”.

    Trước đó, Liên minh châu Âu và Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt riêng lên nước Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong đó cũng bao gồm Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Nga.

    Trước đó, liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt này, Tổng thống Putin khẳng định, nước Nga không có kế hoạch chiếm đóng lãnh thổ Ukraine, mà chỉ "phi quân sự hóa".
    --- Gộp bài viết, 27/02/2022, Bài cũ: 27/02/2022 ---
    http://daidoanket.vn/nhieu-quan-chuc-cap-cao-nga-bi-my-ap-lenh-trung-phat-5680628.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này