IDI tàu siêu tốc - Lợi nhuận siêu khủng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 05/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3638 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 24 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 24)
Chủ đề này đã có 844639 lượt đọc và 6468 bài trả lời
  1. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Có một số bác hỏi căn cứ vào đâu để nói IDI là Khủng nên tớ gửi lại các phân tích về các yếu tố để IDI trở thành Siêu cổ phiếu của năm 2022: Để bổ sung cho luận điểm đầu tư vào IDI thì ngoài các phân tích về giá trị tài sản, về các chỉ số tài chính IDI đẹp như mơ khi hiện tại P/E = 4, tớ gửi phân tích về việc tớ đã tìm kiếm và lọc hơn 3000 mã cố phiếu trên cả 3 sàn CKVN. <:-P<:-P<:-P

    Đến thời điểm này thì có thể khẳng định chắc chắn IDI là doanh nghiệp DUY NHẤT trên TTCK VN có đầy đủ các yếu tố tương sinh và hợp với ngũ hành trong năm con Hổ này @};-@};-@};-

    Năm Nhâm Dần là Hành Kim. Mà Kim thì sinh Thuỷ. Thổ sinh Kim. Như vậy là đầu tư theo phong thủy và âm dương ngũ hành thì nên đầu tư số 1 là ngành Thuỷ sản vì Kim sinh Thuỷ, số 2 là BĐS vì Thổ sinh Kim <:-P<:-P<:-P

    IDI là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường chứng khoán vừa có THUỶ vừa có THỔ vì IDI là Top đầu trong ngành Thuỷ sản và có các dự án BĐS khung với quĩ đất khủng tại Cần Thơ. <:-P<:-P<:-P

    Như vậy đầu tư vào IDI trong năm con Hổ là rất hợp phong thuỷ và sự vận động của ngũ hành. Tớ dự IDI sẽ tăng bằng NHIỀU LẦN trong năm con Hổ @};-@};-@};-
    thevannd thích bài này.
  2. lydon

    lydon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2017
    Đã được thích:
    1.819
    Hồi IDI 4.x, ASM 5.x, bị ăn chửi nhiều, cũng có thể giờ hoàn lương chăng?
    thevannd thích bài này.
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Bác dự chuẩn thật. Chúc mừng bác. ~o)~o)~o)
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Nhiều công ty Âu, Mỹ rời Nga
    Việc Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine đang đảo ngược làn sóng đầu tư nước ngoài vào đây suốt 30 năm qua.

    Số công ty tuyên bố chấm dứt quan hệ làm ăn hoặc đánh giá lại hoạt động ở Nga đang tăng lên khi nhiều nước áp lệnh trừng phạt lên Nga, đóng cửa không phận với máy bay nước này và loại một số nhà băng Nga khỏi SWIFT. Một số công ty cho biết rủi ro về danh tiếng và tài chính là quá lớn để họ tiếp tục hoạt động tại đây.

    Đồng rouble sáng 28/2 mất giá tới hơn 30% so với đôla Mỹ sau khi Wasshington cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga, hạn chế khả năng nước này sử dụng khối dự trữ ngoại hối 630 tỷ USD để bảo vệ nội tệ.

    Với một số công ty, việc rút khỏi Nga đã chấm dứt khoản đầu tư béo bở suốt vài chục năm qua. Các hãng năng lượng đi tiên phong trong việc rót tiền vào Nga từ thập niên 90. Nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nga – BP – hôm 27/2 bất ngờ thông báo sẽ từ bỏ 20% cổ phần trong hãng dầu khí Rosneft. Động thái này có thể khiến họ thiệt hại 25 tỷ USD và mất 30% sản lượng dầu khí. BP hiện cân nhắc bán lại số cổ phần này cho Rosneft, Bloomberg trích lời nguồn tin thân cận cho biết.

    [​IMG]
    Một nhà máy lọc dầu của Rosneft ở Novokuibyshevsk (Nga). Ảnh: Bloomberg

    Shell hôm qua cũng có động thái tương tự. Hãng này cho biết sẽ chấm dứt hợp tác với hãng dầu khí Gazprom, trong đó có cơ sở sản xuất khí đốt Sakhalin-II và dự án đường ống Nord Stream 2. Cả hai dự án có tổng trị giá khoảng 3 tỷ USD.

    Equinor – công ty năng lượng lớn nhất Na Uy, do chính phủ nước này nắm cổ phần lớn, cũng thông báo sẽ bắt đầu rút khỏi các liên doanh với Nga, trị giá 1,2 tỷ USD. "Trong tình hình hiện tại, chúng tôi nhận thấy vị thế của mình khó có thể biện minh", CEO Anders Opedal cho biết. Hiện tại, Exxon Mobil và TotalEnergies là các hãng năng lượng lớn duy nhất còn duy trì khai thác ở Nga.

    "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chứng kiến nhiều thông báo rút lui nữa", Allen Good – chiến lược gia tại Morningstar nhận định, "BP chịu sức ép lớn từ chính phủ Anh. Nhưng tôi không chắc TotalEnergies có chịu sức ép tương tự hay không, do mối quan hệ giữa Nga và Pháp rất khác".

    Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, các công ty nước ngoài nhận thấy cơ hội khổng lồ tại thị trường này với hàng triệu người tiêu dùng, cùng lượng khoáng sản, dầu mỏ khổng lồ. Họ đã rót vốn vào để mua bán và hợp tác với các công ty Nga. Tuy nhiên, xu hướng này đang dừng lại. Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy cho biết sẽ đóng băng tài sản Nga trị giá khoảng 2,8 tỷ USD và sẽ lên kế hoạch rời đi trước ngày 15/3.

    Một số hãng luật và kế toán lớn cũng đang đánh giá lại hoạt động tại Nga. Baker McKenzie tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ với một số khách hàng Nga để tuân thủ lệnh trừng phạt. Các khách hàng lớn của công ty này gồm Bộ Tài chính Nga và ngân hàng lớn thứ nhì Nga – VTB (hiện chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh, EU).

    Bob Sternfels – lãnh đạo McKinsey & Co thì cho biết công ty này sẽ không hợp tác với các thực thể quốc doanh tại Nga nữa. Tuy nhiên, họ sẽ không rút chân hoàn toàn. McKinsey đã hoạt động tại đây gần 30 năm.

    Sức ép với các công ty bán sản phẩm cho Nga cũng đang tăng lên. Daimler Truck Holding cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga cho đến khi có thông báo mới, đồng thời có thể xem xét lại việc hợp tác với đối tác địa phương Kamaz.

    Volvo Car và Volvo ngừng bán hàng và sản xuất tại Nga. Harley-Davidson cũng ra thông báo tương tự. Châu Âu và Trung Đông đóng góp 31% doanh số xe máy cho hãng này năm ngoái. General Motors cũng ngừng bán hàng cho Nga, vì "các yếu tố bên ngoài, trong đó có vấn đề chuỗi cung ứng và các vấn đề khác ngoài tầm kiểm soát của công ty". Mỗi năm, GM xuất khẩu khoảng 3.000 xe từ Mỹ sang Nga.

    Những hãng khác thì đang chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm. Hãng xe Pháp Renault hôm qua mất 12% do nhà đầu tư lo ngại các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến mảng kinh doanh của họ tại Nga – thị trường lớn thứ nhì của hãng. AvtoVaz – công ty Renault nắm 68% cổ phần – sản xuất xe thương hiệu Lada – chiếm 20% thị phần Nga.

    Ford Motor thì khẳng định chưa có kế hoạch rút khỏi liên doanh tại Nga với Sollers. "Các lợi ích hiện tại của chúng tôi vẫn an toàn", hãng giải thích.

    Dù vậy, các công ty hàng tiêu dùng có hoạt động và sản xuất tại Nga khó có thể dễ dàng rời đi, kể cả nếu họ muốn vậy. Trước chiến dịch quân sự của Nga tuần trước, hãng sữa Danone đã chuẩn bị kịch bản nếu căng thẳng quân sự leo thang. Giám đốc Tài chính Juergen Esser cho biết họ đã mua thêm nhiều nguyên liệu địa phương để sản xuất cho cả hai thị trường. Danone vào thị trường Nga 30 năm trước.

    Còn với Carlsberg, việc phần lớn chuỗi cung ứng, sản xuất và khách hàng cho thị trường Nga đều nằm ở đây đã giúp giảm bớt tác động của lệnh trừng phạt. Họ đã hạn chế xuất nhập khẩu, nhưng hiện chưa thể đánh giá đầy đủ tác động trực tiếp và gián tiếp từ các lệnh trừng phạt. Công ty này có 1.300 lao động từ Ukraine và tuần trước đã phải cho nhà máy ngừng hoạt động để nhóm này về quê.
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022, Bài cũ: 01/03/2022 ---
    https://vnexpress.net/nhieu-cong-ty-au-my-roi-nga-4433246.html
    Sunset07 thích bài này.
  5. HHH0

    HHH0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2016
    Đã được thích:
    438
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    IDI: 9.3.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

    Các tập tin đính kèm
    20220224_20220223 - IDI - TB gay DKCC chot DS to chuc DHDCD TN nam 2022.pdf
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022, Bài cũ: 01/03/2022 ---
    https://s.cafef.vn/idi-467609/idi-932022-ngay-gdkhq-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.chn
    tangnhethoi thích bài này.
  7. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Giá cá tra lên cao nhất ba năm
    Thứ ba, 1/3/2022, 17:24 (GMT+7)

    Giá cá tra tăng vọt lên 30.000-32.000 đồng một kg, cao nhất từ năm 2019, người nuôi lãi 5.000-7.000 đồng mỗi kg.

    Anh Tuấn, một hộ nuôi cá ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) chuẩn bị xuất bán hai hầm cá hơn 1.000 tấn. Đây là loại cá có trọng lượng trên một kg được anh xuất bán cho thị trường Trung Quốc với giá 30.000 đồng mỗi kg.

    Với giá thành 25.000 đồng một kg, tính ra anh sẽ lãi 5 tỷ đồng cho vụ này. "Lỗ ba năm liên tiếp, giờ tôi mới gỡ gạc lại được phần nào", anh Tuấn cho biết.

    [​IMG]
    Ao cá tra của anh Tuấn chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Ngọc Tài

    Đối với cá trọng lượng 0,7 - 1 kg xuất sang thị trường Mỹ, doanh nghiệp đang thu mua với giá 32.000 đồng, tăng từ 6.000-8.000 đồng so với trước Tết.

    Lý giải giá cá tra tăng cao, nhiều nông dân cho rằng nguồn cung khan hiếm khi nhiều hộ nghỉ nuôi do lỗ liên tục, đứt vốn.

    Giá cá tăng cao, song anh Tuấn lo lắng cho vụ nuôi kế tiếp khi giá thức ăn đang tăng 40%, lên 14.000 đồng một kg. Cá giống cũng tăng gấp đôi, lên 60.000 đồng một kg. Sau 10 tháng nuôi, giá thành mỗi kg cá vào khoảng 27.000 đồng. Nếu thời gian tới, giá cá thành phẩm quay đầu giảm khi nguồn cung dồi dào, người nuôi sẽ đối diện nguy cơ lỗ.

    Ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp Hội cá tra Việt Nam cũng khuyến cáo, các địa phương cần kiểm soát diện tích ao nuôi, tránh thả nuôi ồ ạt, thiếu liên kết với doanh nghiệp, dẫn đến cung vượt cầu. Khi đó, có thể dẫn đến tình trạng giá cá giảm mạnh.

    Trong năm 2021, diện tích thả nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long trên 5.856 ha, sản lượng cá tra thương phẩm đạt 1,52 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,62 tỷ USD. Trong năm 2022, ngành cá tra dự kiến sản lượng thương phẩm đạt trên 1,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,7 tỷ USD.
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022, Bài cũ: 01/03/2022 ---
    https://vnexpress.net/gia-ca-tra-len-cao-nhat-ba-nam-4433313.html

    Tớ gửi lại bài của cổ đông IDI số 74 bác @HHH0. Tớ mời bác ly trà chiều ~o)~o)~o)
    Gaemckthevannd thích bài này.
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (HOSE)
    Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 04/TB-SGDHCM ngày 05/01/2022 của HSX

    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia, tên gọi tắt là công ty IDI, được thành lập năm 2003, là một trong những doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang thành lập, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001715 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/2003 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 9 số 0303141296 ngày 09/11/2010.
    Cập nhật:
    15:15 Thứ 3, 01/03/2022
    16.45

    1.05 (6.82%)
    Khối lượng
    5,555,700
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022, Bài cũ: 01/03/2022 ---
    Khối lượng giao dich của IDI hôm nay xuất hiện tứ quí 5555. Theo phong thuỷ, âm dương ngũ hành, Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì số 5 là số rất đẹp, mang ý nghĩa là SINH. Tứ quí 5555 báo hiệu bắt đầu thời kỳ hồi sinh và tăng trưởng trường tồn. Thật đúng với thời kỳ hoàng kim của ngành xuất khẩu cá tra trong năm 2022. @};-@};-@};-
  9. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Việt Nam sẽ có hơn 1.500 người siêu giàu năm 2026
    Lượng người có tài sản trên 30 triệu USD (khoảng 680 tỷ đồng) ở Việt Nam sẽ vượt mốc 1.500 vào 2026, theo báo cáo của Knight Frank.

    Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank - Tập đoàn tư vấn bất động sản có trụ sở chính tại Anh - lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% giai đoạn từ nay đến năm 2026. Công ty này định nghĩa người siêu giàu là cá nhân có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, bao gồm cả giá trị bất động sản cư trú chính.

    Cụ thể, đến 2026, Việt Nam được dự đoán có 1.551 người siêu giàu, so với con số của năm 2021 là 1.234. Cùng với đó, lượng người giàu, tức có tài sản ròng từ một triệu USD trở lên sẽ tăng mạnh hơn 59%. Năm ngoái, cả nước ước tính có khoảng 72.135 người giàu theo tiêu chuẩn này. Chỉ sau 4 năm nữa, con số dự kiến đạt đến 114.807 người.

    Số lượng người siêu giàu ở Việt NamNguồn: Knight Frank5895891 2471 2471 2341 2341 5511 551Năm 2016Năm 2020Năm 2021Năm 2026 (dự báo)0500100015002000VnExpressNăm 2021● Người siêu giàu (tài sản từ 30 triệu USD): 1 234
    Ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam cho rằng đang chứng kiến giá bán căn hộ cao cấp vượt mức 10.000 USD/m2 năm nay do nhu cầu trong nước tăng cao cũng như ước tính dân số siêu giàu Việt Nam tăng 26% giai đoạn 2021 – 2026, ngang ngửa với Hong Kong và Đài Loan.

    Báo cáo cũng dự báo tiêu thụ đồng hồ và rượu vang của giới nhà giàu Việt Nam sẽ tăng 16% giai đoạn tới. Số liệu nhập khẩu thời gian qua cũng phản ánh thực tế này, với tổng giá trị đồng hồ nhập khẩu tăng 28,2% mỗi năm trong giai đoạn 2016 – 2020, bất chấp ảnh hưởng của Covid-19.

    Doanh số xe hơi trong nước và tổng giá trị rượu vang nhập khẩu giai đoạn trước đại dịch (2016 – 2019) duy trì mức tăng trưởng tích cực, tương ứng là 12,9% và 9,8% mỗi năm.

    Thế giới có hơn 610.000 người siêu giàu năm ngoái. Đến 2026, Knight Frank dự báo lượng người siêu giàu toàn cầu tăng thêm 28%. Trong đó châu Á và châu Đại Dương có mức tăng trưởng cao nhất (33%), kế tiếp là Bắc Mỹ (28%) và Mỹ Latinh (26%).

    Gần một phần ba tổng tài sản của người siêu giàu nằm ở nơi cư trú chính và bất động sản nhà ở thứ hai. Nhìn vào năm 2022, khảo sát Knight Frank Attitudes Survey cho thấy gần một phần tư (23%) dân số siêu giàu có kế hoạch đầu tư trực tiếp vào bất động sản thương mại.

    Ngoài ra, lần đầu tiên doanh số NFT (tài sản kỹ thuật số không thể thay thế) đã tăng đáng kể trong dân số siêu giàu, khi các nhà đấu giá hàng đầu thế giới bán được 228 triệu USD NFT hoặc tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số (crypto art) trong năm ngoái. Tổng doanh số NFT được bán trên các nền tảng trực tuyến cũng đạt trên 81 tỷ USD và xu hướng này vẫn không ngừng gia tăng.
    --- Gộp bài viết, 01/03/2022, Bài cũ: 01/03/2022 ---
    https://vnexpress.net/viet-nam-se-co-hon-1-500-nguoi-sieu-giau-nam-2026-4433328.html
    Gaemckthevannd thích bài này.
  10. thevannd

    thevannd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    2.066
    Mình thì thấy. Đáng đầu tư nhất trong nhóm ngành thủy sản.
    chandat_changiay đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này