IDI tàu siêu tốc - Lợi nhuận siêu khủng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 05/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3289 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 845151 lượt đọc và 6468 bài trả lời
  1. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
    > Chủ tịch IDI chuyển nhượng cổ phiếu, đưa doanh nghiệp tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu
    [​IMG]
    Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty IDI

    - Khủng hoảng do đại dịch Covid-19 là cú sốc rất mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp đổ vỡ nếu không có nền tảng vững chắc. Kết quả kinh doanh quý IV/2021 vừa được IDI chia sẻ cho thấy Công ty rất vững vàng, thưa ông?

    Nhìn lại năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát chiếm phần lớn thời gian của năm, xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 10 nhiều tỉnh thành áp dụng chính sách giãn cách xã hội triệt để nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Hầu hết, việc sản xuất kinh doanh của tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Trong thời gian các tỉnh phía Nam giãn cách xã hội thắt chặt do dịch bệnh căng thẳng, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động. IDI đã thích ứng với hoàn cảnh, duy trì hoạt động của các nhà máy liên tục, thực hiện 3 tại chỗ nhằm đáp ứng tiến độ các đơn hàng. Với lợi thế 3 kho lạnh lớn, IDI còn mua được nguồn nguyên liệu giá thấp do các doanh nghiệp khác không hoạt động được. Một mặt hỗ trợ tiêu thụ cho bà con nông dân, một mặt dự trữ được nguồn nguyên liệu lớn cho năm 2022.


    - Quý IV/2021, Công ty ước đạt 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 8 lần so với quý trước. Điều này cho thấy, Công ty đã lấy lại tốc độ sản xuất cao hơn so với trước đại dịch?

    Hiện nay cả 2 nhà máy của chúng tôi đều chạy hết công suất, thậm chí công nhân còn phải tăng ca hết thời gian tối đa theo quy định để đáp ứng các đơn hàng cho đối tác. Chỉ là doanh nghiệp có đủ sức để làm hay không chứ đơn hàng đối với IDI không thiếu, thậm chí chúng tôi còn phải từ chối một số đối tác mới khi các đối tác cũ đề nghị gia tăng sản lượng xuất khẩu cho họ và họ chấp nhận trả giá cao hơn 30% cho các đơn hàng của năm 2022.

    [​IMG]
    Công ty IDI đã kịp thời thích ứng với hoàn cảnh, duy trì hoạt động của các nhà máy liên tục, thực hiện 3 tại chỗ nhằm đáp ứng tiến độ các đơn hàng

    - Các số liệu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố cho thấy dường như thời kỳ hoàng kim của ngành xuất khẩu cá tra như giai đoạn 2017-2018 đã trở lại. Ông có nhận định gì về triển vọng 2022 của doanh nghiệp mình?

    Năm 2018, IDI từng đạt lợi nhuận trước thuế 717 tỷ đồng và năm 2022 chúng tôi tự tin có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao, nếu không có những yếu tố khó lường như dịch bệnh…

    Giai đoạn 2020, giá cá tra nguyên liệu trên thị trường giảm xuống mức thấp (dao động từ 17.000 - 18.000 đồng/kg), các hộ nuôi liên kết với IDI vẫn được Công ty mua vào theo hợp đồng với giá 22.000 – 25.000 đồng/kg. Công ty chấp nhận chịu thiệt, chi từ 600 - 700 tỷ đồng để bù lỗ vào sự chênh lệch. Tuy giảm lợi nhuận kinh doanh nhưng IDI mong muốn được đồng hành cùng bà con nông dân vượt qua khó khăn để yên tâm duy trì vùng nuôi.

    Từ quý IV/2021, giá cá nguyên liệu tăng cao, Công ty không còn phải chịu phần chênh lệch như vậy nữa.

    - IDI đang đứng ở top 3 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Với thị trường thuận lợi như hiện nay, IDI có dự kiến gia tăng sản lượng xuất khẩu và vươn lên top 2 nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam?

    Chúng tôi đã xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2022 với mức tăng trưởng cao so với 2021. Năm 2022 chúng tôi thấy tín hiệu rất tốt. Vượt qua rào cản tiêu cực của đại dịch, doanh nghiệp vẫn vững vàng phát triển và sắp tới IDI có nhiều thuận lợi để tăng trưởng mạnh.

    Sản lượng là một chỉ tiêu định lượng để đánh giá doanh nghiệp, bên cạnh đó chúng tôi chú trọng hơn đến hiệu quả hoạt động và lợi nhuận đem về cho cổ đông.


    - Nhiều cổ đông của IDI gần đây khá lo lắng khi giá cổ phiếu của Công ty rơi sâu, trong khi các yếu tố cơ bản và nội tại của doanh nghiệp chuyển biến tốt. Là Chủ tịch Công ty ông có chia sẻ gì với các cổ đông thời điểm này?

    TTCK đang có đợt điều chỉnh mạnh sau chuỗi thời gian tăng trưởng và lập các kỷ lục về điểm số. Cổ phiếu của IDI chịu các tác động chung từ thị trường. Là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, tôi tự tin vào triển vọng của IDI. Suốt thời gian qua, khi cổ phiếu tăng mạnh, tôi chưa bán ra thị trường bất cứ cổ phiếu nào, ngoại trừ việc chuyển 12,5 triệu cổ phiếu cho đối tác lớn thông qua giao dịch thỏa thuận. Cổ đông nội bộ của Công ty cũng đã hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu IDI ở vùng giá cao hơn so với hiện nay bằng hình thức khớp lệnh trên sàn.

    Tất nhiên mỗi nhà đầu tư đều có lý do khi mua hay bán cổ phiếu nhưng đầu tư vào doanh nghiệp có tài sản tốt, năng lực tài chính lành mạnh, dòng tiền tích cực, tôi cho là cách gửi gắm tiền thông minh.

    Tôi nhớ, TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Hoạch định Chiến lược Đầu tư của Dragon Capital đã chia sẻ rằng, trong đầu tư, có lúc phải đối diện với sự cô đơn, cần sự can đảm, dám đối đầu, có thể là đi ngược thị trường hiện tại.

    Tôi tin thành quả tốt sẽ đến với những nhà đầu tư bản lĩnh và kiên nhẫn.


    - Xin cảm ơn ông

    https://diendandoanhnghiep.vn/thi-gia-co-phieu-idi-thap-hon-nhieu-gia-tri-doanh-nghiep-215825.html[/QUOTE]

    Tớ cũng tin thành quả tốt của IDI sẽ đến với những nhà đầu tư bản lĩnh và kiên nhẫn. <:-P<:-P<:-P
  2. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.630
    IDI này tiềm năng đấy, nhưng quan trọng nhất là IDI phải giải quyết được vấn đề phải thu của khách hàng. Lượng này hơi lớn gây rủi ro nếu lãi suất tăng, làm cho biên ln giảm đáng kể.
    hoankiem07 thích bài này.
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
    Đấy là trước đây thôi. Còn các đơn hàng năm 2022 của IDI sẽ thu tiền hầu hết trước khi xuất nên biên lợi nhuận sẽ rất lớn. Dịch COVID-19 làm cho giá thực phẩm tăng mạnh, giá cá tra tăng mạnh từng tuần trên toàn thế giới nên nhiều khách hàng sẵn sàng trả toàn bộ tiền trước khi IDI xuất cá đi. Do chủ động hoàn toàn nguồn cá đầu vào cùng nhà máy sản xuất thức ăn hiện đại nhất Đông Nam Á nên Tớ dự lợi nhuận 2022 của IDI sẽ đứng đầu toàn bộ các công ty xuất khẩu cá tra của VN. <:-P<:-P<:-P
    --- Gộp bài viết, 23/01/2022, Bài cũ: 23/01/2022 ---
    Đoàn tàu Siêu tốc IDI đang đón những hành khách cuối cùng để chuẩn bị khởi hành và tăng tốc. <:-P<:-P<:-P
    --- Gộp bài viết, 23/01/2022 ---
    Bác @chandat_changiay đã kịp lên tàu IDI chưa. Mời bác ly cafe sáng. ~o)~o)~o)

    Phần thưỏng ngọt ngào của IDI sẽ dành cho những người kiên nhẫn và dũng cảm. <:-P<:-P<:-P
    chandat_changiay thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
    VinaCapital: Sau đợt "margin call", nhà đầu tư sẽ ý thức được đầu tư dài hạn thay vì chọn kiếm tiền nhanh ở nhóm cổ phiếu nóng
    CHỦ NHẬT, 23/01/2022, 07:36
    [​IMG]
    Phương pháp giúp đạt mức kỳ vọng 10-50% trên TT chứng khoán



    VinaCapital cho biết trong những ngày qua, thị trường chứng khoán đã trải qua một đợt giảm điểm tương đối mạnh. Chỉ số VN Index giảm từ 1.528,5 điểm (ngày 7/1/2022) xuống 1.438,9 điểm (ngày 18/1/2022), tương đương mức giảm 5,9%.

    Những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh được VinaCapital đánh giá đến từ hai sự kiện lớn

    Thứ nhất, ông Trịnh Văn Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1/2022 nhưng không đăng ký giao dịch. Sau đó ông Quyết đã bị Ủy ban chứng khoán hủy giao dịch, xử phạt và đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng. Thông tin này khiến các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ bị bán tháo trên thị trường.

    Thứ hai, ngày 11/1/2022, tập đoàn Tân Hoàng Minh hủy bỏ việc đấu giá lô đất 10.060 m2 tại Thủ Thiêm. Trước đó, tại cuộc đấu giá vào ngày 10/12/2021, tập đoàn này đã bỏ giá 2,45 tỷ đồng/m2 để trúng đấu giá lô đất này. Việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá lô đất Thủ Thiêm đã khiến giá cổ phiếu của các công ty bất động sản trên thị trường giảm mạnh, sau khi đã tăng nóng trước đó.

    Nguyên nhân thứ ba được VinaCapital đề cập đó là các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ, đã tăng nóng trong một thời gian, nay bị bán tháo, thậm chí mất thanh khoản. Phần nhiều những cổ phiếu này có vốn hóa nhỏ, dễ bị thao túng giá, nằm trong chỉ số VN Small Cap Index. Từ ngày 7/1 đến ngày 18/1, chỉ số VN Small Cap Index đã giảm 16,2%, trong khi chỉ số VN30 chỉ giảm 3,6%.

    "Việc các cổ phiếu đầu cơ giảm mạnh đã dẫn đến việc bán giải chấp cổ phiếu (margin call) trên diện rộng. Cả những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cũng bị đem ra bán giảm chấp để trả tiền vay mua chứng khoán, ảnh hưởng đến thị trường chung", VinaCapital đánh giá.


    Tuy nhiên, quỹ đầu tư này cho rằng đợt giảm điểm này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Sau khi các cổ phiếu có tính chất đầu cơ, đã tăng nóng điều chỉnh về mức giá hợp lý, cùng với việc bán giải chấp cổ phiếu đã tiến hành xong, thị trường sẽ ổn định trở lại.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang ở mức giá hợp lý cho đầu tư dài hạn. Theo số liệu từ Bloomberg, lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSE được dự báo sẽ tăng 26% trong năm 2022, trong khi mức P/E của VN Index cho năm 2022 chỉ là 13,4 lần tại ngày 18/1, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm và các thị trường mới nổi khu vực ASEAN.

    "Quan trọng hơn, các sự kiện như ông Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu nhưng không đăng ký giao dịch, hay việc các cổ phiếu mang tính chất đầu cơ giảm mạnh sau một giai đoạn tăng nóng sẽ khiến thị trường chứng khoán được trong sạch, lành mạnh hơn. Các nhà đầu tư trên thị trường sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc đầu tư cơ bản, dài hạn, thay vì muốn có cơ hội kiếm tiền nhanh từ các cổ phiếu tăng nóng đến từ các hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường", VinaCapital nhấn mạnh việc thị trường chứng khoán điều chỉnh trong những ngày qua là cần thiết để duy trì sự lành mạnh và tăng trưởng dài hạn của thị trường, đồng thời tích cực cho danh mục đầu tư cơ bản của các quỹ đầu tư.

    Hiện tại, danh mục đầu tư của các quỹ cổ phiếu tại VinaCapital tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, được kỳ vọng có tăng trưởng cao trong cả năm 2022 và dài hạn.
  5. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.630
    Nói về cá tra thì chưa cty nào vượt được VHC trong vòng vài năm tới nhé.
    Khả năng quản trị, uy tín của anh Thuấn không so được với chị Khanh đâu
    Giá trị gia tăng của VHC tốt hơn IDI, sự minh bạch của VHC cũng được các đối tác, nhà đầu tư đánh giá cao hơn.
    Nếu quy mô, tài sản, thị trường của IDI do người khác quản lý không phải anh Thuấn thì có thể giá IDI 2x, 3x lâu rồi.
    Lãnh đạo cty ảnh hưởng đến 50% giá cp đó.
    hoankiem07 thích bài này.
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
  7. cakiem060512

    cakiem060512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    6.630
    Tất nhiên với giá này IDI theo tôi là vẫn còn rẻ và đầu tư được.
    hoankiem07 thích bài này.
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
    Tớ có điểm đồng ý và chưa đồng ý với bác. Về khả năng quản trị thì tớ đồng ý hiện tại chị Khanh hơn anh Thuấn. Nhưng về qui mô tài sản, sự chủ động về nguồn cá đầu vào, hệ thống nhà máy hiện đại kể cả nhà máy sản xuất thức ăn, 3 kho lạnh lớn thì VHC xếp dưới IDI. <:-P<:-P<:-P

    Nhưng VHC hiện đang có giá gần 70.000 đ/ cổ. Còn IDI có giá 13000 đ. Vậy đầu tư vào đâu sẽ cho lợi nhuận cao hơn. <:-P<:-P<:-P

    Còn nếu tính cả 350 hecta quĩ đất của IDI thì tớ dự IDI sẽ phải có giá 6x hoặc vượt VHC. <:-P<:-P<:-P
  9. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
    Nâm nay chỉ có đầu tư vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và có tăng trưởng cao như IDI thì mới ăn lồi mồm được. IDI lại đang có giá quá thấp so với giá trị thật của Doanh nghiệp nên tớ dự đầu tư vào IDI sẽ ăn bằng Nhiều Lần trong năm 2022 <:-P<:-P<:-P
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.384
    Chuyên gia TPS: Đừng đánh giá thấp nhà đầu tư “F0”, VN-Index có thể đạt 1.750 điểm trong năm 2022
    CHỦ NHẬT, 23/01/2022, 11:32
    [​IMG]
    Khóa học đầu tư chứng khoán với lối tư duy đầu tư dài hạn
    Tài trợ



    SUBARU
    2.4MXEM NGAY

    Về câu chuyện các doanh nghiệp niêm yết, ông Cường dự báo tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 có thể chậm lại nhưng tổng thể toàn thị trường vẫn duy trì mức tăng khoảng 8% so với cùng kỳ sẽ là yếu tố tích cực giúp tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới duy trì tâm lý lạc quan vào thị trường.

    Trong năm qua, làn sóng nhà đầu tư "F0" đóng vai trò quan trọng cho đà tăng trưởng thị trường. Nhóm nhà đầu tư này có thể tạo ra một làn sóng và xu hướng đầu tư mới theo một cách thức tiếp cập khác với trước đây. Ông Cường cho rằng đừng bao giờ đánh giá thấp nhà đầu tư F0, đặc biệt là các nhà đầu tư trang bị đủ nguồn lực và kiến thức, công cụ tài chính và sức mạnh có thể làm thay đổi bất cứ xu hướng nào của thị trường.

    Với dòng vốn ngoại, mặc dù vừa có năm bán ròng kỷ lục hơn 60.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm qua, tuy nhiên ông Cường kỳ vọng khối ngoại sẽ trở lại trong năm 2022 nhờ (1) Khả năng mở rộng FOL trong lĩnh vực ngân hàng; (2) huy động vốn từ các tập đoàn tư nhân cho các lĩnh vực mới, và (3) sự chú ý từ cộng đồng đầu tư quốc tế khi quy mô vốn hóa thị trường đạt mức vượt hơn 100% GDP và khả năng nâng hạn lên thị trường mới nổi.

    VN-Index có thể cán mốc 1.750 điểm trong năm 2022

    Về định giá thị trường, ông Cường cho rằng mức định giá VN-Index hiện vào khoảng 17,5 lần, không còn quá hấp dẫn, cùng với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết bắt đầu chậm lại trong

    năm 2022, các yếu tố có thể sẽ tác động tiêu cực đến quyết định của các nhà đầu tư trong ngắn hạn.


    Tuy nhiên, xét trong chu kỳ dài hạn hơn cho mục tiêu 12 tháng tới hoặc dài hơn, thị trường chứng khoán không thể nằm ngoài tác động bởi những nền tảng tích cực và nội tại tốt của kinh tế Việt Nam, chính sách nới lỏng tiền tệ và tài khoá mở rộng, đặc biệt thu hút rất nhiều dòng tiền của nhà đầu tư mới tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán được dự báo còn rất tiềm năng và kỳ vọng tạo thành một xu hướng mới trong lĩnh vực đầu tư.

    Dựa trên các số liệu phân tích các yếu tố định lượng từ thị trường, chính sách tiền tệ nới lỏng và tài khoá mở rộng cũng như xu hướng phân bổ dòng tiền của các nhà đầu tư toàn cầu và các quỹ mô phỏng chỉ số ETFs, cùng các giả định (i) tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các công ty niêm yết đạt 8% y/y, (ii) lãi suất tiếp tục ở mức thấp hoặc giảm 0,5% với tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13% cho năm 2022, và (iii) dòng tiền nhà đầu tư mới tiếp tục rất tích cực trên thị trường, ông Cường đánh giá xu hướng tăng điểm tích cực sẽ tiếp tục duy trì trên thị trường chứng khoán và VN-Index đạt mức 1.750 điểm, tương ứng mức tăng 17%.

    Trong kịch bản lạc quan, chuyên gia TPS dự báo VN-Index có thể tăng 27%, lên mốc 1.910 điểm. Dù vậy, trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể lùi xuống 1.340 điểm trong năm 2022.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/01/2022, Bài cũ: 23/01/2022 ---
    https://m.cafef.vn/chuyen-gia-tps-d...-1750-diem-trong-nam-2022-202201231131262.chn
    --- Gộp bài viết, 23/01/2022 ---
    VN Index mà lên 1750 thì các nhà đầu tư lại ăn lồi mồm trong 2022 và tớ dự IDI sẽ tăng bật tung nóc lên 6x nhá <:-P<:-P<:-P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này