INDEX - master key today: Trái tim Việt nam online

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phuong1971, Sep 27, 2009.

578 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 06:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Thanks Pak

    Nếu hàng ngày có thời gian xin vào cùng thảo luận với tôi ở TOPIC:
    INDEX - MASTER KEY TODAY: Trái tim Việt Nam ONLINE
  2. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Thị trường tuần 28/ 9 - 2/ 10/ 2009:


    Thế giới:

    - TT thế giới giảm điểm trong vài phiên chỉ mang tính KT do chốt lời & do FED tuyên bố giảm hỗ trợ tiền cho nền KT có nghĩa là KT của Mỹ đã bắt đầu hồi phục & tăng trưởng dương, tỷ lệ thất nghiệp giảm dần, chỉ số long tin người tiêu dung ngày càng cao, thị trường BĐS đang nóng dần nên, Ngành CN Ô tô dần phục hồi ?
    - DJ đang hướng tiến gần dến 11.000 điểm dự báo là sẽ đạt 12.000 điểm vào cuối năm nay do ngày càng có nhiều thông tin tốt & hỗ trợ xuất hiện nhiều hơn thông tin xấu. TT Mỹ tuần tới sẽ bắt đầu thông báo những thông tin quan trọng, dự báo đầy khả quan và DJ sẽ lấy lại đà tăng trưởng:
    Chỉ số niềm tin người tiêu dùng

    Chỉ số S&P/Case Shiller của giá nhà đất Mỹ

    Chủ tịch FED tại Dallas phát biểu về triển vọng nền kinh tế

    Chủ tịch FED tại Philadelphia phát biểu về vai trò của FED trong nền kinh tế


    Số liệu GDP quý 2/2009 (chỉnh sửa lần cuối)

    Chỉ số PMI của Chicago

    Báo cáo về thị trường việc làm của ADP Employer Services

    Phó chủ tịch FED trả lời câu hỏi về chính sách thoái lui của Ngân hàng Trung ương


    Chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất Mỹ

    Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần

    Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke có bài phát biểu trước Ủy ban tài chính Hạ nghị viện

    Doanh số nhà chờ bán

    Thu nhập cá nhân

    Chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng


    Báo cáo thị trường việc làm Mỹ tháng 9/2009

    Số lượng đơn đặt hàng các nhà máy

    Chủ tịch FED tại Boston phát biểu về tỷ lệ lạm phát và thị trường tài chính



    Việt nam: Tuần vừa qua INDEX đã có sự nghỉ ngơi hợp lý, TT có điều chỉnh nhưng vẫn đi lên

    - KLGD bình quân vẫn duy trì ở mức cao từ 60 > 70 tr chứng tỏ dòng tiền vẫn ở lại
    - Gói kích cầu 2 sẽ hé lộ trng thời gian sớm nhất. CP đã phê duyệt đàm phán với ADB vay 500 tr USD cho việc hỗ trợ khủng hoảng tưởng đương khoảng 8 nghìn tỷ đồng được bơm vào nền KT
    - ICV đang thoái vốn trong DM của mình giai đoạn cuối ko phải là lý do để lo lắng
    - NN bán ròng suốt 2 tuần qua, nay TM đang nhiều trong khi tình hình vĩ mô & vi mô lại rất khả quan, rất nhiều DN dự kiến BC Q3 đạt KQ rất tốt nên sẽ cơ cấu lại DM rong tuần cuối Tháng 9 & các Quỹ sẽ làm đẹp BC Q3
    - Dòng tiền từ các Quỹ của TQ đang dồn dập đổ vào VN, chứng khoán VN đang nóng tại TT Mỹ
    - CPI tháng 9 tăng 0,62 %, dự kiến CPI cả năm khoảng 6 > 7 % là cao nhất thì không đáng lo ngại & lạm phát củng chỉ trong khoảng 6 ?" 7% là điều nằm trong tầm kiểm soát của CP.
    - Kim ngạch XK Tháng 9 tăng 3,5 % so với Tháng 8. Kim ngạch NK tăng 6% so với Tháng 8 nhưng giảm 24,9 % so với cùng kỳ năm 2008
    - FDI 9 tháng dầu năm đạt 12, tỷ USD
    - Vàng dang xì hơi mạnh do IMF thông báo bán ra hơn 400 tấn, dòng tiền lớn này sẽ tiếp tục lại đổ thêm vào cho kênh hấp dẫn là CK
    - Giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới nếu giá dầu thô TG giao động từ 62 > 64 USD/ thùng
    - Lãi suất cơ bản trong nước đang được giữ ổn định ở mức 7%, GDP được dự báo tăng cao trong Quý 3 ở mức 5 ?" 5,5%

    Một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến TTCK trong nước & thế giới: Đồng USD có khả năng phục hồi, các chính sách kích thích mạnh vào KT đang giảm dần, tuy KT thế giới bắt đầu phục hồi nhưng sẽ vẫn gặp những khó khăn trong ngắn hạn như ngy cơ tăng LSCB, một số nhà đầu tư chốt lãi do LN đã đạt được kỳ vọng?

    Kết luận: VNI tuần tới có khả năng giao động từ 58x - 60x (margin surplus 1,2%)
    VNI tăng 9 phiên liên tiếp điều chỉnh một vài phiên để lấy lại thế cân bằng là điều cần thiết trong tuần vừa qua. Mọi người không nên quá nhạy cảm qua một vài phiên giao dịch mà nên tính theo chu kỳ.
    Tuần tới thị trường khả năng lấy lại thế thăng bằng, mốc hỗ trợ 575 tỏ ra là mốc khá chắc chắn trong đợt điều chỉnh này. Thị trường cũng có những phiên giảm điêm xen kẽ nhưng xu hướng chung vẫn tăng.
    Ai đang nắm giữ cp mà có các chỉ số tốt & triển vọng hoặc là có các tin hỗ trợ tích cực thì không nên bán trong tình hình hiện nay
    Ai đã đạt được kỳ vọng thì chốt lời nhưng cứ giá cao mà bán không nên bán giá thấp
    Ai xét thấy danh mục dầu tư của mình chưa ổn thì nên cơ cấu lại danh mục trong những phiên tăng mạnh & phiên điều chỉnh của TT
    Ai cơ cấu lại DM thì nên chọn những cp có thông tin hỗ trợ mà bám đuổi hoặc chưa tăng nhiều trong đợt vừa qua nhưng triển vọng BC Q3 & 4 tốt mà mua

    Lưu ý: trên đây là những nhận định mang tính cá nhân, nhận định cá nhân có thể thay đổi ngay lập tức khi có những thông tin ko tích cực xuất hiện giờ mở cửa vào phiên giao dịch tuần tới. (còn tiếp ...)

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ & giao dịch thành công trong tuần tới!

    ttvnonline: phuong1971
    harvardgap@gmail.com


    Phiên GD Thứ 2:

    VN-Index đảo chiều giảm nhẹ, HNX-Index tiếp tục đi lên
    Chỉ số VN-Index đã để mất điểm ở những phút giao dịch cuối khi đã duy trì đà tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch.


    Sau phiên tăng điểm ấn tượng trong phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường vẫn tiếp tục nóng khi ngưỡng 600 điểm được nhiều nhà đầu tư nhắc đến với xu hướng thị trường hiện tại.
    Kết thúc giao dịch VN-Index đã để mất điểm nhẹ 0,82 điểm (tương đương giảm 0,14%) xuống 582,02 điểm.


    Thanh khoản thị trường không có nhiều biến động và vẫn đứng ở mức rất cao với tổng khối lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công đạt trên 74,55 triệu đơn vị và giá trị là 3.472,55 tỷ đồng.

    Bên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index liên tục duy trì sắc xanh trong toàn bộ phiên giao dịch nhờ vào khởi đầu phiên giao dịch khá tốt.

    Thị trường vẫn nghiêng về phía mua
    Theo SBS:
    Xem xét về lực cung, cầu có thể thấy thị trường vẫn nghiêng về phía mua với quy mô đặt mua vẫn mạnh hơn lượng đặt bán các ngày gần đây.


    Bên cạnh đó, thị trường còn được hỗ trợ bởi thời điểm mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới. Dự báo, chốt lời tiếp diễn sẽ làm chậm xu hướng tăng, tuy nhiên tính thanh khoản sẽ không phải là mối lo ngại của các nhà đầu tư, thể hiện qua việc dòng tiền vẫn chảy vào thị trường chứng khoán sau khi các nhà đầu tư thực hiện việc cơ cấu lại danh mục của mình.


    Tuy nhiên, thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang có những phiên điều chỉnh ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư trong nước khi thị trường cũng trở nên nhạy cảm hơn sau khi leo dốc mạnh (tăng 35% trong 2.5 tháng).


    Nhìn chung, thị trường được hỗ trợ khá tốt bởi thông tin vĩ mô và các doanh nghiệp, trước mắt là tình hình kinh tế 9 tháng khá ổn định với khả năng gói kích cầu thứ hai sẽ được Chính Phủ thông qua và kết quả kinh doanh quý 3 khả quan của các doanh nghiệp niêm yết.


    Điều đó đảm bảo cho khả năng đi lên của thị trường vẫn có. Tuy nhiên, tại các mức điểm cao, khả năng chốt lời càng mạnh và thị trường càng nhạy cảm. Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng mạnh lượng bán ròng thời gian gần đây trong khi thị trường chứng khoán nước ngoài có thể tiếp tục các phiên điều chỉnh từ tuần trước là lực cản trong ngắn hạn.


    Do đó, dự báo thị trường có thể trải qua các phiên điều chỉnh nhưng lượng mua vẫn mạnh, đặc biệt nhiều cổ phiếu vẫn có chỉ số giá tốt, PE hợp lý sẽ góp phần giữ vững xu hướng đi lên từ các tuần trước đó.


    Theo SBS, tuần này Mỹ sẽ công bố thông tin kinh tế quan trọng về số liệu GDP quý 2, chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất, báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 9/2009 cũng như bài phát biểu về lạm phát và thị trường tài chính của chủ tịch Fed.


    Cũng theo SBS, nếu như thị trường không có những tin tức vĩ mô quá xấu, gây đáng thất vọng thì chứng khoán Mỹ có thể tăng điểm trở lại trong tuần này. Đây cũng là một sự hỗ trợ rất lớn, củng cố vào niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước, kéo theo đà tăng điểm của VN-Index.


    Trên cơ sở đó, SBS đưa ra dự báo sẽ có điều chỉnh giảm nhẹ trong tuần tuy nhiên kết thúc tuần giao dịch cũng sẽ là một kết quả tăng điểm.

    Tính đến hôm nay (28/9), khối ngoại đã có 16 phiên bán ròng liên tiếp tại HoSE với tổng giá trị đạt hơn 2.008 tỷ đồng.




    Tại HoSE, khối ngoại mua vào 2,46 triệu đơn vị, trị giá 161 tỷ đồng, tăng 11 tỷ so với ngày thứ Sáu. Lượng bán ra giảm từ 6,1 triệu xuống còn 4,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ra giảm từ 329 tỷ xuống 272 tỷ đồng.

    Chênh lệch bán mua đạt 2,04 triệu đơn vị, tương đương 110,3 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng thứ 16 liên tiếp của khối ngoại và là phiên thứ 6 liên tiếp giá trị bán ròng ở trên mức 100 tỷ đồng.
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)

    Trong 16 này, tổng giá trị bán ròng của khối ngoại đã lên tới 2.008 tỷ đồng, bình quân đạt 125,5 tỷ đồng/phiên. Mặc dù giá trị bán ròng lớn nhưng khối ngoại chỉ tập trung bán một số cổ phiếu bluechip như SJS (537 tỷ đồng), VNM (450 tỷ), GMD (277 tỷ), HPG (199 tỷ), REE (139 tỷ)?

    FPT dẫn đầu top bán ròng với xấp xỉ 318 nghìn đơn vị, tương đương 27,8 tỷ đồng. Phiên cuối tuần trước, cổ phiếu này cũng bị bán ròng hơn 177 nghìn đơn vị. Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 9 tới nay thì FPT vẫn là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị đạt xấp xỉ 180 tỷ đồng.

    HPG tiếp tục chiều hướng bị bán ròng với 362 nghìn đơn vị, tương đương 26,4 tỷ đồng. Tiếp đến là một số mã quen thuộc như: KDC (16,7 tỷ đồng), SJS (16,2 tỷ), PPC (16 tỷ), VNM (14,8 tỷ)?

    Phía mua ròng, dẫn đầu là CII với 461 nghìn đơn vị, tương đương 29,5 tỷ đồng. Hôm nay, CII đã tăng trần lên 65.000 đồng với hơn 1,8 triệu đơn vị được chuyển nhượng.

    Hai vị trí tiếp theo thuộc về CSM (193 nghìn đơn vị - 25 tỷ đồng) và STB (371 nghìn đơn vị - 12,8 tỷ đồng).

    Tuần trước, CSM là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với 458 nghìn đơn vị, tương đương 50,4 tỷ đồng.

    Các cổ phiếu khác trong top mua ròng đều có lượng mua không lớn.

    Tại HNX, khối ngoại mua mua vào 512 nghìn đơn vị và bán ra 625 nghìn đơn vị. Mặc dù lượng bán ra nhỉnh hơn nhưng giá trị mua vào lại cao hơn giá trị bán ra 1,5 tỷ đồng.

    HOM là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất với 200 nghìn đơn vị mua vào và 320 nghìn đơn vị bán ra.

    Đánh giá cá nhân: Phiên giao dịch ngày mai VNiNDEX sẽ lấy lại thế cân bằng và tăng điểm nhẹ, HAX quanh ngưỡng tham chiếu
    NDT có khả năng vẫn bán bớt những cp có thị giá trên 1xx mà tăng quá nhanh trong thời gian qua để tập trung vào các cp chưa tăng nhiều trong tg qua hoặc những cp đã tăng nhưng đang có tin hỗ trợ tốt như chia thưởng & cổ tức hoặc đạt LN khả quan trong Quý 3 & 4 ....

    Chúc các bạn có phiên giao dịch thành công vào ngày mai
    G9
  3. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    TT CK Âu Mỹ hiện tại đang tăng dữ dội gần lần lượt là 1,66% & 1,37% sẽ hỗ trợ cho INDEX ngày mai
    -----------------------
    5 yếu tố đẩy VN-Index tiếp tục tăng ngắn hạn

    Với sức cầu phản ánh trong phiên giao dịch cuối tuần trước, giới phân tích đều lạc quan cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng tăng và VN-Index sẽ dễ dàng vượt ngưỡng 600 bất chấp việc thị trường chứng khoán Mỹ đang giảm điểm? Các nhà phân tích cho rằng, có 5 yếu tố "đẩy" VN-Index tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

    Thứ nhất, xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, tín hiệu tin cậy nhất để giới phân tích tin rằng VN-Index sẽ tiếp tục xu hướng tăng là chỉ số điểm của VN-Index và HNX-Index đang theo xu hướng tăng cùng với khối lượng giao dịch tăng tương ứng.

    Thứ hai, sự vận động xoay vòng tăng giá giữa các nhóm cổ phiếu khiến VN-Index vẫn không bị xem là tăng nóng nên vẫn đang thể hiện khả năng tăng vững. Ví dụ, trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản, thép tăng mạnh thì 2 nhóm cổ phiếu chủ chốt khác là ngân hàng và chứng khoán không tăng giá. Khi nhóm cổ phiếu bất động sản và thép điều chỉnh giảm thì nhóm cổ phiếu ngân hàng lại nổi lên hỗ trợ giúp VN-Index không bị điều chỉnh.

    Bên cạnh đó, các nhóm cổ phiếu khác như thủy sản, cao su, xây dựng? cũng thay phiên nhau tăng giá chứ không đồng loạt tăng một lúc. Sự luân chuyển vị thế các nhóm cổ phiếu điều chỉnh và tăng giá đã nêu sẽ tiếp tục giúp VN-Index tăng vững.

    Thứ ba, yếu tố hạt nhân giúp các nhóm cổ phiếu "nóng" như bất động sản, thép tăng giá mạnh là do kết quả kinh doanh tốt đột biến. Doanh nghiệp càng lãi, giá cổ phiếu càng cao. Nhiều cổ phiếu tăng giá sẽ đẩy VN-Index tăng, vòng xoáy tăng giá, tăng điểm sẽ tiếp tục cho đến hết năm 2009.

    Thứ tư, dù các cơ quan quản lý chưa tổng hợp và công bố dữ liệu cụ thể nhưng không thể phủ nhận hiện tượng giá trị và khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán tăng đột biến trong 2 tháng trở lại đây có sự tiếp sức của khối ngân hàng và các công ty chứng khoán. Hiện phần lớn các công ty chứng khoán đều đưa ra mức hỗ trợ tài chính cao nhất để hỗ trợ nhà đầu tư. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thị trường chứng khoán sẽ còn lên khi lượng tiền còn tiếp tục bơm vào thị trường.

    Thứ năm, đại diện một số quỹ đầu tư nước ngoài cho biết: 2 tháng qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có thêm lượng vốn ngoại khá lớn đổ vào tiếp sức do giá chứng khoán của Việt Nam vẫn còn hấp dẫn. "Và các dòng vốn ngoại này đang nóng lòng giải ngân vào cả thị trường chứng khoán cũng như các doanh nghiệp chưa niêm yết?", một đại diện dòng vốn của các nhà đầu tư Nhật Bản cho biết.

    --------------------

    Tất cả đều đang đánh giá rất lạc quan, không khí đang trở lại những ngày của năm 2006
  4. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Một mã mà trong ngày mai có thể ăn 5%, hết tuần này có thể ăn khoảng 15 > 20%. Pak nào đang cầm CASH nhiều chưa biết mua con nào thì thông báo nhé
  5. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Mời đặt gạch
  6. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Thứ 2, 28/09/2009, 23:08 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP đạt 4,59%
    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị giao ban sản xuất ngày 28/9 tại Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2009, tốc độ tăng trưởng GDP đã đạt 4,59%.




    Theo TTXVN, trong đó tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp là 1,57%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,48%; khu vực dịch vụ tăng 5,91%. Đây là tiền đề để tạo nên tốc độ tăng trưởng GDP 5-5,2% cho cả năm.


    Theo số liệu, các chỉ tiêu chủ yếu hiện nay đều thấp hơn so với cùng kỳ ( 8 tháng 2009, GDP tăng 6,52%, trong đó tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm ngư nghiệp là 3,57%, khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,09%; khu vực dịch vụ là 7,23%%);


    Tuy nhiên GDP tiếp tục tăng trưởng dương, quý I tăng trưởng 3,11%, quý II tăng trưởng 4,46%, quý III tăng trưởng 5,76%.

    Để tiếp tục tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh lưu ý các Bộ, ngành, địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn: Cần tiếp tục tìm thị trường xuất khẩu bởi 9 tháng xuất khẩu đã âm (-14,3%) thì cả năm nguy cơ sẽ còn âm hơn.


    Kế hoạch tăng trưởng GDPQuốc hội đề ra năm 2009 là 5%.


    V.Minh
    -----------------------------------

    Ai dang nắm giữ TST & UNI xim mời tối nay vào dây để sẽ thảo luận:
    LN Quý 3/ 09 của TST & UNI
  7. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Việt Nam coi thách thức của khủng hoảng là cơ hội phát triển (29/09, 9:04)


    Việt Nam coi những thách thức là cơ hội, đề ra những biện pháp kích thích nền kinh tế để người nghèo là người được hưởng lợi chính. Đây cũng là một số giải pháp cơ bản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn sau


    Khai thác tiềm năng xuất khẩu
    Tháng 9: Kim ngạch xuất-nhập khẩu tăng
    Tốc độ tăng trưởng GDP tháng 9 đạt 4,59%



    Đó là một trong những nội dung quan trọng được Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc Hội nghị cấp cao "Tác động khủng hoảng của suy giảm kinh tế toàn cầu đến đói nghèo và phát triển bền vững tại Châu Á và Thái Bình Dương? do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) phối hợp với các Chính phủ Việt Nam, Trung Quốc và Ban Thư ký ASEAN tổ chức, khai mạc sáng 28/9 tại Hà Nội.

    Đây là hội nghị chủ chốt đầu tiên nhằm thảo luận các tác động xã hội của cuộc khủng hoảng đến khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Hội nghị đã thu hút hơn 350 đại biểu đến từ 28 quốc gia, 25 tổ chức phát triển và đại sứ quán và 13 các tổ chức phi chính phủ.

    Việt Nam đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô

    Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, cuộc suy thoái toàn cầu hiện nay có quy mô ảnh hưởng và tác động rộng lớn, có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với dịch bệnh và tác động của biến đổi khí hậu, đã gây ra những hậu quả xấu tới đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

    Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng, tình trạng tái nghèo lan rộng đã ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân, sự ổn định của từng nước cũng như của khu vực, cản trở việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc.


    "Đây là những thách thức lớn, mang tính khu vực và toàn cầu, do vậy sự đoàn kết, hợp tác, chung sức chung lòng giữa các chính phủ và các tổ chức quốc tế là một trong những nhân tố quyết định để giải quyết các vấn đề trên" - Phó Thủ tướng nói.

    Để đối phó với suy thoái, nhiều nước đã áp dụng các gói kích cầu với các quy mô khác nhau nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Theo Phó Thủ tướng, mặc dù chúng ta đã đạt được những thành công nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bắt đầu hồi phục,

    Tuy nhiên, những nguy cơ tiềm ẩn của cuộc khủng hoảng kinh tế đòi hỏi các nước trong khu vực cần giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết như tạo công ăn việc làm, tạo dựng nguồn tài chính bền vững cho y tế, giáo dục, hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường , trạm, nước sạch và vệ sinh nông thôn) và hệ thống phúc lợi xã hội bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân để có thể đối mặt được với những thách thức trong tương lai.

    Nói về Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trước những tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kịp thời thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ và phù hợp nên đã giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tín dụng, kiểm soát được lạm phát, duy trì được tăng trưởng kinh tế 6,2% năm 2008 và khoảng 5% năm 2009, đảm bảo được an sinh xã hội và cuộc sống của người dân, chính trị-xã hội luôn ổn định.

    "Chúng tôi coi những thách thức là cơ hội, đề ra những biện pháp kích thích nền kinh tế sao cho nhóm người nghèo, người yếm thế là người được hưởng lợi chính, như chương trình tập trung đầu tư vào 62 huyện nghèo nhất nước, chương trình đầu tư vào nhà ở cho người thu nhập thấp, chương trình dạy nghề cho nông dân...

    Đây cũng là một số giải pháp cơ bản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn sau. Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vẫn là một nền kinh tế năng động và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Khủng hoảng là cơ hội chuẩn bị cho phát triển lâu dài

    Đồng quan điểm với Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch ADB, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cần phải được xem như một cơ hội để áp dụng các biện pháp chủ động nhằm chuẩn bị cho phát triển toàn diện và bền vững về lâu dài.

    ?oCác cuộc khủng hoảng tương tự như lần này tạo cơ hội để tiến hành các cải cách ban đầu về cấu trúc cho phát triển xã hội?- ông Kuroda nói.

    Theo ông Kuroda, khi Châu Á bắt đầu phục hồi từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chính phủ các nước trong khu vực cần phải tìm cách mở rộng mạng lưới an sinh để có thể vừa bảo vệ được người nghèo, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Cụ thể, các chính phủ có thể sử dụng các gói kích thích khắc phục khủng hoảng không chỉ nhằm phục hồi kinh tế, mà còn áp dụng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn và giảm thiểu khả năng dễ tổn thương của nền kinh tế.

    ADB đã ước tính nếu như tăng trưởng cao của châu Á không dừng lại trong năm qua, 60 triệu người đã có thể thoát khỏi mức nghèo với dưới mức thu nhập 1,25 USD mỗi ngày và 100 triệu người đã thoát khỏi mức cận nghèo với dưới mức 2 USD mỗi ngày.

    Cũng theo ông Kuroda, trong khi cuộc khủng hoảng làm giảm đi việc làm và kèm theo đó là thu nhập, người nghèo ở Châu Á đã bị tác động một cách đặc biệt nặng nề, một phần vì thiếu mạng lưới an sinh xã hội phù hợp để giảm bớt tác động từ sự suy giảm trong các hoạt động kinh tế

    Trong bối cảnh đó, nhiều chính phủ ở châu Á đã phản ứng nhanh chóng với cuộc khủng hoảng với rất nhiều các gói kích thích tài chính, điển hình là chú trọng triển khai các công trình hạ tầng chủ chốt, miễn giảm thuế, khuyến khích công nghiệp và thương mại, cũng như các dự án hướng tới người nghèo.

    Về lâu dài, ông Kuroda cho rằng thách thức chủ yếu đối với châu Á đang phát triển sẽ là tăng cường khả năng ứng phó với những cú sốc từ bên ngoài.

    ?oĐiều này có thể đạt được thông qua các chính sách hướng tới việc mở rộng hơn phạm vi và cấu trúc của sự mở cửa trong khu vực và tăng cường các hệ thống trong nước hỗ trợ phát triển con người. Các bước đi thực tiễn bao gồm tăng cường thương mại trong khu vực, quản lý toàn cầu hóa tài chính, tối đa hóa những lợi ích từ sự chuyển dịch lao động và đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, y tế, và bảo trợ xã hội...? ông Kuroda khuyến nghị.

    Quỳnh Trang

    Theo Vnmedia
  8. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    "Việt Nam đã thoát đáy khủng hoảng " (29/09, 7:55)



    Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda nhận định kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và đang trên đà hồi phục mạnh mẽ


    Chủ tịch Haruhiko đưa ra nhận định trên bên lề hội nghị cấp cao với chủ đề ?oTác động khủng hoảng của suy giảm kinh tế toàn cầu đến đói nghèo và phát triển bền vững tại châu Á và Thái Bình Dương? - hội nghị đầu tiên về vấn đề này của khu vực diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội.

    Tiếp tục giảm nghèo

    Ông Kuroda cũng nhận định rằng cùng với sự phục hồi kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam sẽ sớm phát huy tác dụng trở lại.

    Theo ông Kuroda, suy thoái kinh tế toàn cầu kéo theo tăng trưởng GDP sụt giảm, mang lại những tác động xã hội khôn lường, đặc biệt tới công tác giảm nghèo ở từng quốc gia và đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là người nghèo.

    Trong vòng hai năm qua, nhiều cuộc khủng hoảng về giá lương thực, năng lượng và tài chính đã khiến hơn 40 triệu người người ở khu vực châu Á Thái Bình Dương mất việc làm và hơn 60 triệu người rơi vào bẫy đói nghèo.

    ?oCũng như vậy, công tác xoá đói giảm nghèo gần đây ở Việt Nam bị chững lại. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi đáy khủng hoảng, đang hồi phục, và điều này có nghĩa công tác giảm nghèo sẽ sớm hồi phục?, Chủ tịch ADB nhận định.

    Ông Kuroda cho biết mặc dù mức tăng trưởng 4,7% mà ADB dự báo cho Việt Nam trong năm nay ?ovẫn nằm dưới mức tiềm năng trung hạn,? nhưng nền kinh tế được kỳ vọng sẽ vượt lên tăng trưởng ở mức 6,5% trong 2010 và điều này sẽ ?otạo điều kiện hơn nữa cho công tác giảm nghèo.?

    Không cần gói kích cầu thứ 2

    ?oPhải nói rằng nền kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi đáy khủng hoảng và đang trên đà hồi phục mạnh mẽ. Nếu chiều hướng này tiếp tục, sẽ không cần đến một gói kích cầu thứ hai?, chủ tịch Kuroda khẳng định.

    Lạm phát đã giảm khá ngoạn mục, nhưng Chủ tịch ADB cũng cảnh báo đang có những dấu hiệu lạm phát quay trở lại và chính phủ Việt Nam cần thận trọng giám sát mức tăng của giá cả trong thời gian tới, nhất là sau khi đã đưa ra một loạt các biện pháp kích cầu kinh tế.

    Ông khuyến nghị chính phủ Việt Nam cân nhắc một cách thận trọng giữa triển vọng tăng trưởng và nguy cơ lạm phát, và quyết định các chính sách vĩ mô phù hợp trong những tháng tới.

    Tuy nhiên, ông Kuroda cũng đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam luôn gắn kết những chính sách để đảm bảo tăng trưởng bền vững đi đôi với xoá đói giảm nghèo.

    Ông cho rằng khủng hoảng cũng bộc lộ những cơ hội để củng cố tăng trưởng kinh tế và đưa ra các giải pháp phát triển bền vững trong tương lai và ?oViệt Nam đã bắt đầu tận dụng cuộc khủng hoảng này như một cơ hội, ví dụ để củng cố các ngành công nghiệp trong nước để cạnh tranh ở thị trường bên ngoài và tiến hành nhiều dự án hạ tầng trong đó bao gồm cả hợp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu?.

    ?oĐó là một cách tiếp cận tốt về lâu dài và tôi nghĩ rằng các chính sách và biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã áp dụng trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mang những yếu tố đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển bền vững và đồng đều của nền kinh tế quốc gia?, chủ tịch ADB nhận định.

    Ông cũng khuyến nghị Việt Nam cũng như các quốc gia khu vực tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cường thương mại với khu vực, tối đa hóa lợi ích từ việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo.

    Ông cũng khẳng định chính sách dài hạn của ADB là tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế ở Việt Nam, ?ochủ yếu thông qua phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện giáo dục và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.? Về ngắn hạn, ADB cũng vừa ký hiệp định cho Việt Nam vay 500 triệu USD nhằm hỗ trợ ngân sách quốc gia cho năm 2010-2011

    Theo TTXVN
  9. heatwave

    heatwave Thành viên tích cực

    Joined:
    Oct 12, 2007
    Likes Received:
    1
    Đặt gạch đồng thời ủng hộ topic bác
    Voted tăng bác 5* cho thêm khí thế!
  10. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Xin lỗi mấy hôm bị Admin lock nick ko tham gia được

    Dạo qua các diễn đàn thấy giọng nhiều Pak hình như chót bán tháo & đang rất tâm trạng vừa có vẻ muốn COVER lại nhưng lại vừa CÁY thụt thò miệng lỗ ...... Nên có tiếng như sau:

    1. KQKD Quý 3 của các Cty NY trên sàn đều rất tốt & triển vọng Quý 4 cũng rất khả quan
    2. Sắp cho gdich ký quỹ thì dòng tiền đổ vào CK đánh át cả Tây lông (có 100 tr cho mua thành 200 tr ) > đây là CỤ KỊ của các loại đòn bẩy TC mà các Cty CK đang sử dụng hiện nay, gdich cả 2 sàn phải cỡ bình quân cỡ 8.000 tỷ/ phiên
    3. LSCB vẫn giữ nguyên, Gói kích cầu 2 được CP thông qua cuối tháng thôi rồi lượm ơi thì LN các DN năm 2010 lại tăng thêm từ 10 - 15 % so với 2009
    4. DJ 03 hôm nay loanh quanh tham chiếu, chắc chắn DJ sẽ bật lên. INDEX cũng ko đứng ngoài xu thế ?
    5. Dòng vốn vẫn loanh quanh TT ko có dấu hiệu rút ra, đòn bẩy tài chính vẫn giữ nguyên thậm chí còn cao hơn, 20 tổ chức tài chính NN được cấp giấy phép KD tại VN, còn ICV đã thoái vốn gần hết ?

    Không có lý do gì giảm cả, một số cứ nói giá đã phản ánh vào giá cả LN Quý 3 rồi nhưng giảm cả tuần vừa rồi đã hết luôn cái gọi là phản ánh vào giá rồi
    VNI đã chạm ngưỡng có thể bật trở lại bất cứ lúc nào & đang nhen nhóm cho một con sóng lớn mới. Tháng 10 & từ giờ đến cuối năm vẫn xu hướng tăng điểm VNI sẽ đạt 7xx trong năm nay

    Vài lời chia sẻ để tăng sự quyết đoán cho các Pak trong những ngày tháng còn lại của cuối năm nhưng c ó những cp các Pak sẽ phải COVER lại hàng giá cao hơn ...
    Chúc 1 tuần giao dịch thành công!

Share This Page