INDEX - master key today: Trái tim Việt nam online

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phuong1971, Sep 27, 2009.

578 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 06:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    VNI hnay cửng 100%:[

    US Markets
    Actives Gainers Losers Widely held Dow 30
    Oct 5 5:00pm ET ? Change %Change Level

    Dow +112.08 +1.18% 9,599.75
    NASDAQ +20.04 +0.98% 2,068.15
    S&P +15.25 +1.49% 1,040.46

    DJ Totl Mkt +164.97 +1.56% 10,732.09
    Russell 2000 +10.91 +1.88% 591.11
    Philadelphia Semiconductor +6.50 +2.12% 313.09
    Dow Transports +65.98 +1.79% 3,758.71
    Dow Utilities +4.31 +1.17% 371.56
    NYSE Composite +120.56 +1.81% 6,795.13
    AMEX Composite +30.16 +1.74% 1,764.81
    Morningstar Index +39.47 +1.56% 2,574.15


    Europe
    Symbol Name Last Trade Change Related Info
    ^ATX ATX 2,501.00 11:33AM ET 14.39 (0.58%) Chart, More
    ^BFX BEL-20 2,446.00 12:08PM ET 30.04 (1.24%) Chart, More
    ^FCHI CAC 40 3,675.01 12:13PM ET 25.11 (0.69%) Components, Chart, More
    ^GDAXI DAX 5,508.85 11:45AM ET 40.95 (0.75%) Components, Chart, More
    ^AEX AEX General 301.22 12:08PM ET 1.92 (0.64%) Components, Chart, More
    ^OSEAX OSE All Share 366.28 11:28AM ET 8.72 (2.44%) Components, Chart, More
    ^MIBTEL MIBTel 15,743.00 May 29 174.00 (1.09%) Components, Chart, More
    ^IXX ISE National-100 N/A 0.00 (0.00%) Chart, More
    ^SMSI Madrid General 1,208.48 11:36AM ET 24.78 (2.09%) Components, Chart, More
    ^OMXSPI Stockholm General 273.51 11:41AM ET 2.24 (0.82%) Chart, More
    ^SSMI Swiss Market 6,162.90 11:31AM ET 12.73 (0.21%) Chart, More
    ^FTSE FTSE 100 5,024.33 11:35AM ET 35.63 (0.71%) Components, Chart,
  2. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Do PM nên bị Admoc khoá nick cả tuần nay nên không vào được để chia xẻ thông tin Thành thật xin lỗi ACE

    Chủ đề tháng:

    >>> VNINDEX 6xx TRONG THÁNG 10

    >>> VNINDEX 7xx TRONG NĂM 2009


    Cty CK Thăng Long này lắm người tài: PT Gđốc TS.Quách Mạnh Hào & G đốc Phân tích Nguyễn Trọng Nghĩa

    Một sự khẳng định đầy bản lĩnh & sâu sắc:

    Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Khối Phân tích & Tư vấn đầu tư CTCK Thăng Long nhận xét, tuần trước khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên HOSE (187,5 tỷ) và mua ròng trên HNX (9,4 tỷ), Indochina tiếp tục bán mạnh.

    ?oSự giảm mạnh những phiên qua chủ yếu bởi tâm lý không tốt của nhà đầu tư, do TTCK Mỹ có phiên giảm mạnh trước đó, và do sự không rõ ràng về gói hỗ trợ kinh tế lần hai. Tôi vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ không giảm mạnh, do các yếu tố vĩ mô vẫn đang tốt. Thị trường Mỹ sẽ có vai trò tương đối lớn đối với thị trường Việt Nam vào thời điểm này?- Ông Nghĩa nhấn mạnh.

    Trước thông tin thị trường tăng điểm phần nhiều do đòn bẩy tài chính, ông Nghĩa nhận định điều này không có gì đặc biệt. ?oỞ các nước phát triển, việc sử dụng đòn bẩy trong chứng khoán là điều rất bình thường. Ở Việt Nam, UBCK và Chính phủ cũng đang xem xét để cho nhà đầu tư được sử dụng biện pháp giao dịch ký quỹ - một biện pháp sử dụng đòn bẩy hợp pháp?.


    * Những thông tin hỗ trợ trong Tháng 10:

    1. KQKD Quý 3 của các Cty NY trên sàn đều rất tốt & triển vọng Quý 4 cũng rất khả quan

    2. Sắp cho gdich ký quỹ thì dòng tiền đổ vào CK đánh át cả Tây lông (có 100 tr cho mua thành 200 tr ) > đây là CỤ KỊ của các loại đòn bẩy TC mà các Cty CK đang sử dụng hiện nay, gdich cả 2 sàn phải cỡ bình quân cỡ 8.000 tỷ/ phiên

    3. LSCB vẫn giữ nguyên, Gói kích cầu 2 được CP thông qua cuối tháng thì LN các DN năm 2010 lại tăng thêm từ 15 - 20 % so với 2009

    4. Âu & Mỹ đã tăng điểm trở lại, Mỹ s ẽ đ ạt 10.000 trong Tháng 10 & NK sẽ phá mốc 10.000 vào đầu tuần tới. INDEX sẽ đi theo xu thế cho đến khi gói kích cầu 2 được quyết định?

    5. Dòng vốn vẫn loanh quanh TT ko có dấu hiệu rút ra, đòn bẩy tài chính vẫn giữ nguyên thậm chí còn cao hơn, 20 tổ chức tài chính NN được cấp giấy phép KD tại VN, còn ICV đã thoái vốn gần hết ? Vàng đã lên cao quá đang sì hơi, tiền lại vào CK mạnh hơn từ tuần tới?

    6. Sau một thời gian bán ròng quá mạnh làm tâm lý hoang mang thì nay đã mua ròng mạnh trở lại


    Tiền vào chứng khoán ở mức an toàn
    http://cafef.vn/20091006105150579CA31/tien-vao-chung-khoan-o-muc-an-toan.chn
    Dù lãi suất có tăng nhưng sẽ không tăng nóng mà có xu hướng trở lại mức lãi suất của thời kỳ tăng trưởng trước đây.


    Thị trường chứng khoán: Lùi để tiến
    http://cafef.vn/20091006111127525CA31/thi-truong-chung-khoan-lui-de-tien.chn
    Sau khi mạnh tay bơm tiền vào hệ thống tài chính, gói kích cầu thứ nhất đã khơi thông dòng chảy tín dụng đang bị ngưng trệ trước đó


    * Tuần 11/ 10 đến 15/ 10

    - Vni đã vượt mốc 580 điểm thị trường hình thành kênh tăng giá mới trên cơ sở kỹ thuật và chưa gồm thông tin, nếu có thêm có tin tức hỗ trợ rộng hơn vni sẽ tiến đến nhanh mốc 640-660. Đây là mốc chủ chốt trong tháng 10 này.

    - Trong trường hợp xấu nếu vni quay về thử lại 549 điểm khi tin tức không mấy thuận lợi, ck thế giới k thuận lợi, trong khi đó NDTNN mua ròng trở lại, CK mỹ hồi phục, tin vĩ mô vừa xuất hiện tốt, và xuất hiện dày đặc tin BCKQ KD quý 3 khả quan, thì thị trường lại sớm vượt mốc 600 điểm.

    - Không có lý do gì để cản INDEX đạt 6xx Tháng 10 cả. VNI đã chạm ngưỡng bật trở lại & đang nhen nhóm cho một con sóng lớn mới rất mạnh. Tháng 10 & từ giờ đến cuối năm vẫn xu hướng tăng điểm VNI sẽ đạt 7xx trong năm nay


    Chúc cuối tuần vui vẻ!
  3. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhiều tin tức hõ trợ cho INDEX tuần tới:

    Hầu hết các chỉ số CK toàn cầu xanh: Dow Jones chạm mức cao nhất trong 1 năm, vàng giảm gần 10$/ unc đêm qua ...

    US Market:
    US Markets
    Actives Gainers Losers Widely held Dow 30
    Oct 9 4:59pm ET ? Change %Change Level

    Dow +78.07 +0.80% 9,864.94
    NASDAQ +15.35 +0.72% 2,139.28
    S&P +6.01 +0.56% 1,071.49

    DJ Totl Mkt +64.82 +0.59% 11,067.56
    Russell 2000 +7.17 +1.18% 614.92
    Philadelphia Semiconductor +10.38 +3.28% 326.44

    Europe Market:
    Symbol Name Last Trade Change Related Info
    ^ATX ATX 2,673.96 11:33AM ET 17.25 (0.65%) Chart, More
    ^BFX BEL-20 2,547.01 12:08PM ET 4.73 (0.19%) Chart, More
    ^FCHI CAC 40 3,799.61 12:13PM ET 7.20 (0.19%) Components, Chart, More
    ^GDAXI DAX 5,711.88 11:45AM ET 4.66 (0.08%) Components, Chart, More
    ^AEX AEX General 315.55 12:08PM ET 0.79 (0.25%) Components, Chart, More
    ^OSEAX OSE All Share 383.93 11:28AM ET 2.50 (0.65%) Components, Chart, More
    ^MIBTEL MIBTel 15,743.00 May 29 174.00 (1.09%) Components, Chart, More
    ^IXX ISE National-100 N/A 0.00 (0.00%) Chart, More
    ^SMSI Madrid General 1,228.60 11:37AM ET 7.22 (0.58%) Components, Chart, More
    ^OMXSPI Stockholm General 281.16 11:40AM ET 1.13 (0.40%) Chart, More
    ^SSMI Swiss Market 6,291.64 11:31AM ET 14.16 (0.22%) Chart, More
    ^FTSE FTSE 100 5,161.87 11:35AM ET 7.23 (0.14%) Components, Chart, More

    Asia Market:
    ^AORD All Ordinaries 4,754.50 1:47AM ET 8.80 (0.18%) Components, Chart, More
    ^SSEC Shanghai Composite 2,911.72 3:00AM ET 132.29 (4.76%) Chart, More
    ^HSI Hang Seng 21,499.44 4:01AM ET 6.54 (0.03%) Components, Chart, More
    ^BSESN BSE 30 16,642.66 6:29AM ET 200.88 (1.19%) Chart, More
    ^JKSE Jakarta Composite 2,474.40 5:00AM ET 10.12 (0.41%) Components, Chart, More
    ^KLSE KLSE Composite 1,176.90 Aug 27 4.34 (0.37%) Components, Chart, More
    ^N225 Nikkei 225 10,016.39 3:00AM ET 183.92 (1.87%) Chart, More
    ^NZ50 NZSE 50 3,163.25 12:32AM ET 5.68 (0.18%) Components, Chart, More
    ^STI Straits Times 2,652.51 5:26PM ET 1.56 (0.06%) Components, Chart, More
    ^KS11 Seoul Composite 1,646.79 5:03AM ET 31.33 (1.94%) Components, Chart, More
    ^TWII Taiwan Weighted 7,571.96 1:46AM ET 68.65 (0.91%) Chart,

    Dow Transports +7.37 +0.19% 3,875.72
    Dow Utilities +2.21 +0.59% 377.17
    NYSE Composite +24.87 +0.36% 7,015.54
    AMEX Composite -7.96 -0.44% 1,810.64
    Morningstar Index +15.58 +0.59% 2,654.73

    Tin mới nhất trong nước:
    - Thời hạn hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn 4% kéo dài đến hết năm 2011
    - Nhiều BCs mới ra BC LN Q3 đều rất cao

    Còn tiếp ...

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  4. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    http://www.vienlien.com.vn/newsdetail.php?id=52

    THƯ GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

    V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau :



    + Sửa đổi một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

    + Thông qua các phương án phát hành trái phiếu và phương án chia cổ tức

    trong Tháng 10 xin ý kiến UBCK, Tháng 11 thông báo chốt quyền
  5. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Chào sàn là? thắng và những đòn bẩy thực tế (11/10, 14:41)


    Gần đây hầu hết các cổ phiếu mới tham gia niêm yết đều có chuỗi tăng giá mạnh - một hiện tượng nhưng không hẳn mang tính ?ophong trào?.



    Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh, tạo môi trường thuận lợi để nhiều doanh nghiệp tiến hành niêm yết cổ phiếu. Ngược lại, hoạt động niêm yết mới sôi động trở lại cũng tạo thêm nguồn hàng và nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư. Nổi bật trong hai tháng gần đây là những kết quả rất thành công của hoạt động này.

    Chào sàn là? thắng

    Không tuyệt đối, nhưng đó là kết quả của đa số mã mới tham gia niêm yết. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), trong hai tháng gần đây, số lượng công ty chào sàn đã lên tới 24, trong đó có đến 16 trường hợp giá liên tiếp tăng kịch trần kể từ phiên giao dịch đầu tiên.

    Điển hình là các mã thuộc nhóm bất động sản (VPH, VNI, DIG, LGL), sản xuất các sản phẩm từ cao su (CSM, RDP, SRC), thủy sản (ATA, AAM), thép (PHT) và gas (VMG). Hiện tượng sau chào sàn chỉ biết tăng trần và không chịu bán như ở HCM (Công ty Chứng khoán Tp.HCM) hay CSM (Cao su miền Nam) trước đó cũng đã bắt đầu có ở SRC của Cao su Sào vàng với 3 phiên kịch trần chỉ với 50 đơn vị chịu bán (theo giao dịch khớp lệnh), hoặc nhiều mã chỉ có khối lượng chưa đầy 1% lượng niêm yết?

    Theo bà Phạm Thị Vân Hà, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích đầu tư TVSI, nguyên nhân trước hết của những thành công trên là hai tháng gần đây thị trường đón những yếu tố tích cực từ các chỉ số kinh tế vĩ mô, với các dự báo tích cực của các chuyên gia kinh tế và các tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, Economist Intelligent Unit, Standard Chartered Bank, HSBC).

    Cụ thể hơn, bà Hà cho rằng các công ty có cổ phiếu tăng trần đều là nằm trong những ngành ?ohot? trên thị trường như bất động sản, sản xuất cao su, thép và gas. ?oCác công ty này có lợi thế từ việc các ?oanh chị? trước đó có kết quả kinh doanh rất khả quan và tốt, ngoài ra với các doanh nghiệp bất động sản còn có quỹ đất nhiều nhất trong ngành ở vị trí thuận lợi (DIG) trong khi VPH, VNI đều đang triển khai dự án ở những vị trí đắc địa trung tâm thành phố và khu dân cư sầm uất?, bà Hà nói.

    Những công ty này còn nằm trong ngành hưởng lợi trực tiếp từ gói kích cầu bao gồm hỗ trợ lãi suất và giảm thuế như thép, xây dựng hạ tầng kĩ thuật, sản xuất cao su và nhựa và thủy sản. Đặc biệt các doanh nghiệp thủy sản với thông tin giá và khối lượng xuất sang EU và Mỹ tăng trong quý III và quý IV sẽ làm doanh thu xuất khẩu và lợi nhuận tăng mạnh - một yếu tố hết sức thuận lợi cho việc chào sàn.

    Ngoài ra, dòng tiền trong hai tháng gần đây tăng trưởng khá đều và bền vững, giao dịch trung bình từ 3.000 ?" 6.000 tỷ đồng/ngày, hai chỉ số chính đều có xu hướng tăng dài hạn đã tạo tâm lý lạc quan và tin tưởng cho nhà đầu tư. ?oNhà đầu tư sẽ rình những cổ phiếu chào sàn với giá ?orẻ tương đối? để lao vào mua. Như vậy, hiệu ứng đám đông cũng thể hiện rõ ở nhóm cổ phiếu này?, bà Hà nhận định.

    Đòn bẩy của giá chào sàn

    Nhìn lại diễn biến trên, TS. Quách Mạnh Hào, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC), cho rằng cần nhìn nhận ở một số nguyên nhân, yếu tố mang tính đòn bẩy. Đó là tính thời điểm và mức giá chào sàn.

    ?oYếu tố chủ yếu đóng góp vào sự thành công của các cổ phiếu chào sàn là xu thế chung của thị trường. Thị trường tăng thì nhìn chung các cổ phiếu đều tăng. Tuy vậy, yếu tố giá khởi điểm khi chào sàn cũng đóng vai trò quan trọng.

    Nhìn chung các doanh nghiệp đã rút kinh nghiệm rất nhiều trong việc đưa ra mức giá khởi điểm, họ đã thực sự có cân nhắc. Tuy nhiên, điều này lại dường như không đúng với những doanh nghiệp cổ phần chuyển đổi từ sở hữu nhà nước trước đây như VCB hay CTG?, ông Hào phân tích.

    Về yếu tố giá khởi điểm, chuyên gia của TSC cho rằng đó là điều kiện quan trọng để tạo ra sức hút của cổ phiếu trong những ngày đầu mới niêm yết. Những cổ phiếu có giá khởi điểm được xác định quá cao so với kỳ vọng chung của thị trường thường được các nhà đầu tư nhìn nhận rằng đó là cơ hổi để ?oxả hàng? của những cổ đông hiện hữu và điều đó tạo ấn tượng không tốt với đội ngũ quản trị.

    Ngược lại, với những công ty đưa ra giá khởi điểm thấp hơn kỳ vọng thị trường, các nhà đầu tư đón nhận tích cực bởi đó là thông điệp thể hiện rằng doanh nghiệp đang được chèo lái bởi những con người gắn bó với công ty.

    ?oHãy lưu ý rằng giá khởi điểm khi niêm yết chỉ có vai trò giải quyết vấn đề ?olãi vốn? cho những cổ đông hiện hữu (nếu có), chứ không giải quyết được vấn đề thặng dư vốn như lúc chào bán ra công chúng vốn được cho là có lợi cho doanh nghiệp.

    Tôi nhận thấy rằng các mức giá khởi điểm khi niêm yết đưa ra đều đã trở lại mức hợp lý, thậm chí ở mức thấp. Đây là một chuyển biến tích cực, bởi theo quan điểm của tôi, điều này thể hiện mức độ cam kết của những người lãnh đạo với công ty và như thế sẽ tạo ra giá trị bền vững cho công ty về lâu dài?, TS. Hào bình luận.

    Về mức giá khởi điểm, Trưởng phòng Phân tích TVSI cũng nhận định là ở những trường hợp trên có thể thấy giá chào sàn nhìn chung thấp hơn so với giá của các công ty trong ngành với quy mô và tiềm năng tương đương. Ví dụ, DIG khi chào sàn giá là 55.000 đồng, trong khi đó HAG và SJS đã ở mức giá là 112.000 đồng và 152.000 đồng. Tương tự, giá chào sàn của CSM và SRC là 42.000 đồng, trong khi DRC đang ở mức giá 122.000 đồng... Tất nhiên, ở đây cần so sánh chi tiết các chỉ số cơ bản. Và theo quan sát của bà Vân Hà, ?onhà đầu tư lại là người rất ?othính? và so sánh nhanh, nên họ đã tìm cách chuyển hướng đầu tư vào những cổ phiếu mới này?.

    Tuy nhiên, khuyến nghị mà đại diện TVSI đưa ra là khi tiếp cận với những cổ phiếu mới, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

    Thứ nhất, thị trường chứng khoán thường phản ứng thái quá với thực tế hàng hóa trên sàn. Như vậy, khi một cổ phiếu nào đó được săn lùng tạo tâm lý thích ứng cho các nhà đầu tư khác, họ cũng lao vào mua theo, đẩy cổ phiếu lên giá liên tiếp trong nhiều phiên, biến cổ phiếu đó trở nên định giá quá cao so với giá trị thực. Theo đó, nhà đầu tư nên tỉnh táo với những cổ phiếu tăng trần 9, 10 phiên liên tiếp.

    Thứ hai, ở một số cổ phiếu, có rất nhiều thông tin ?onhiễu?. Ví dụ, nhà đầu tư nhận được rất nhiều thông tin tốt về công ty như đang triển khai các dự án tốt, công ty có nhiều đối tác chiến lược. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư không sàng lọc thông tin có thể dẫn đến hệ quả bị mua với giá quá cao.

    Thứ ba, cần phải so sánh các cổ phiếu mới chào sàn với các cổ phiếu đã giao dịch trong ngành để có được đánh giá thực tế và khách quan nhất về tiềm năng và lợi nhuận thực tế mà mình có được. Tránh tình trạng nhà đầu tư bị lợi dụng mua đắt khi một số người khác tìm cách bán ra bằng việc đẩy giá lên.



    -----------------
    phuong1971
    harvardgap@gmail.com

    http://ttvnol.com/f_319/1206128.ttvn?SearchTerms=INDEX,-,MASTER,KEY,TODAY
  6. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0


    Chứng khoán khởi động xu hướng trung, dài hạn? (11/10, 14:03)


    Tuần qua, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 550 điểm đã phát huy tác dụng. VN-Index sau khi bị thử thách ngưỡng 490 điểm tới hai phiên liên tiếp (02/10 và 05/10), áp lực bán đã giảm hẳn và theo đó lực cầu cũng nhúc nhích chuyển biến.


    Đòn bảy tài chính ?oquay lại?

    Tình trạng bán tháo mạnh mẽ của thị trường trong tuần đầu của tháng 10 đã khiến không ít thành viên tham gia thị trường đẩy ?ođòn bảy tài chính? thành tác nhân hàng đầu gây tác động tiêu cực lên xu thế thị trường.

    Nhưng diễn biến giao dịch thực tế vận động theo tính ngẫu nhiên của thị trường thì lại phát đi những tín hiệu ?oDòng tiền lớn không rời bỏ chứng khoán?, đi ngược với những nhận định lo ngại lúc đó.

    ?oTrong tuần này, các cổ phiếu có xu hướng tăng giá vững chắc hơn, giá trị giao dịch duy trì ở mức 2.300 ?" 3.000 tỷ đồng/phiên, nỗi lo về đòn bảy tài chính đã giảm bớt khiến các nhà đầu tư tin tưởng vào thị trường hơn.? ?" Công ty chứng khoán KLS nhận định.

    Công ty chứng khoán IRS cũng cho rằng, nhà đầu tư lại tiếp tục đổ xô đi mua chứng khoán và sự trở lại của đòn bảy tài chính là điều dễ nhận thấy trong phiên giao dịch cuối tuần.

    Theo đó, hơn 112 triệu chứng khoán đã được chuyển nhượng trên cả hai sàn trong phiên 09/10 đồng thời VN-Index đi lên chốt tuần tại mốc 581,89 điểm và HNX-Index đang tiến sát mốc 190 điểm.

    Hình thành xu hướng trung, dài hạn

    Tổng kết phân tích kỹ thuật tuần của Công ty chứng khoán FPT đã chỉ ra rằng, khi ngưỡng 550 chưa thể bị phá vỡ thì mối lo ngại xu thế suy giảm ngắn hạn đã không còn.

    Phân tích cơ bản của IRS - ?oDòng tiền ảo? sau một thời gian trầm lắng đang quay trở lại một cách mạnh mẽ. Cứ tiếp tục đà này, khả năng thị trường sẽ có thêm một đợt bùng nổ nữa là tương đối cao.

    Ông Nguyễn Khắc Duẩn, chuyên gia phân tích kỹ thuật - Công ty Tư vấn và Đầu tư S&D đưa ra nhận định mức hỗ trợ xung quanh vùng 570 điểm của VN-Index đang tỏ ra rất chắc chắn về dài hạn, nếu điều này được khẳng định trong tuần tới thì thị trường mới ở giai đoạn ?ođáy? về trung, dài hạn. Mô hình tách ?" tay cầm dài hạn vẫn tỏ rõ ưu thế vượt trội của nó và nếu tiếp diễn thì xu hướng tăng sắp tới của thị trường chung sẽ còn rất mạnh mẽ.

    ?oCác mã cổ phiếu ngành có triển vọng cùng với kết quả kinh doanh hiệu quả và có những dự án tiềm năng sẽ tiếp tục là mục tiêu quan tâm của thị trường. Một khi các mã này vượt qua đỉnh cũ thì nó sẽ có khả năng đi lên một nấc nữa. Xu thế hiện tại của thị trường có thế lạc quan hướng tới đỉnh 750 ?" 800 của VN-Index? - Chuyên gia Khắc Duẩn nói.

    Nhận định tuần tới

    Tuy nhiên, sự tăng trưởng của thị trường vẫn còn gặp nhiều trở ngại ở phía trước, tuần tới nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động giữa 2 ngưỡng 550 và 600. "Nếu kết quả kinh doanh Quý 3 được các doanh nghiệp công bố trong tuần khả quan hơn dự kiến, giúp cho VN-Index phá ngưỡng 590 trong 2 phiên đầu tuần thì sự tăng trưởng tới ngưỡng 620 là hoàn toàn có thể.? ?" Chứng khoán FPT nhận định.

    Cụ thể hơn, theo IRS, chắc chắn áp lực bán sẽ còn mạnh hơn nữa trong 1-2 ngày tới khi VN-Index tiến gần hơn về vùng đỉnh 594, nhưng người mua đang cho thấy mình rất sẵn sàng hấp thụ hết lượng cổ phiếu này. Động thái bán ròng từ khối ngoại sẽ là sự tham khảo khá hữu ích cho những nhà đầu tư thận trọng. Còn những nhà đầu tư chấp nhận mạo hiểm cao hơn một chút, tất nhiên cũng đã có những cơ sở nhất định để hành động.

    Tuần tới cũng như các tuần còn lại của tháng 10, chuyên gia Khắc Duẩn cho rằng có thế chỉ là thời điểm khởi động của đợt tăng trưởng mới, vì vậy diễn biến giao dịch trên thị trường sẽ vận động theo kiểu tăng một tấc lại chững, đi lên theo hình răng cưa.

    Hạnh Nguyễn


    Theo TTXVN

    ------------------
    phuong1971
    harvardgap@gmail.com

    http://ttvnol.com/f_319/1206128.ttvn?SearchTerms=INDEX,-,MASTER,KEY,TODAY
  7. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    Chủ nhật, 11/10/2009, 22:43 Indochina Capital Vietnam đã bán xong 2/3 danh mục cổ phiếu niêm yết
    Đến hết tháng 9, Indochina Capital Vietnam đã bán xong 2/3 lượng cổ phiếu niêm yết, tương đương giá trị 66,35 triệu USD.





    Ngày 08/10/2009, Indochina Capital Vietnam Holdings Limited (ICV) đã công bố báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 9. Theo đó, giá trị danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ còn chiếm 13,7% NAV, trong khi tỷ lệ này trong tháng 8 là 39,6%.


    Cùng với đó, tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong danh mục của ICV tăng mạnh lên 74,4% NAV trong khi trong tháng 8, tỷ lệ này chỉ chiếm 48,6%. Tỷ lệ cổ phiếu OTC (1,2%) và các cổ phiếu đầu tư tư nhân (private equity ?" 10,6%) là vẫn giữ nguyên so với tháng 8.



    Tỷ lệ danh mục đầu tư của ICV đã thay đổi trong tháng 9 (màu đỏ) so với tháng 8 (màu xanh) - Nguồn: Indochina Capital



    Tổng giá trị tài sản của ICV tính đến ngày 09/09/2009 là 256,2 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng thời điểm tháng 8 (255,43 triệu USD).


    Theo ICV, quỹ đã tận dụng lúc thanh khoản của thị thường ở mức cao trong tháng 9 (đỉnh điểm đạt 351 triệu USD giá trị giao dịch trên hai sàn trong đó riêng sàn HoSE đạt 238 triệu USD vào ngày 23/09/2009 ?" 92 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn HoSE) để thoái vốn 60,2% trong danh mục cổ phiếu niêm yết. Kết quả, quỹ đang có khoản tiền mặt tương đương 190,8 triệu USD. ICV sẽ tiếp tục thoái vốn phần cổ phiếu niêm yết còn lại, nhưng quá trình thoái vốn nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào thanh khoản của các cổ phiếu trong thời gian tới.


    Báo cáo của ICV nhận xét, thị trường trái phiếu của Việt Nam tiếp tục ?olặng sóng? (inactive) trong suốt tháng 9. Không có hoạt động mua bán trái phiếu nào của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện trong suốt tháng 9.


    Mặc dù CDS (credit default swap ?" hợp đồng hoán đổi mất khả năng chi trả tín dụng) Việt Nam ở mức thấp trong suốt năm, nhà đầu tư nước ngoài vẫn thờ ơ với trái phiếu bởi những lo ngại về cán cân thanh toán, thâm hụt ngân sách?


    Trước đó, ngày 03/09/2009 với 98,5% phiếu thuận, đại hội cổ đông bất thường của Indochina Capital Vietnam Holdings Limited (ICV) đã đưa ra quyết định thoái vốn để đóng quỹ. Ngày 08/09/2009, ICV đã công bố danh mục nắm giữ gồm 10 cổ phiếu bluechips có vốn hóa lớn nhất sàn HoSE.
















    Danh mục cổ phiếu niêm yết của ICV tính đến ngày 28/08/2009
    Tỷ lệ danh mục của ICV tính đến 28/08/2009
    Số cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trong tháng 9
    Giá ngày 01/09/2009

    (đồng/cp)

    Giá đóng cửa ngày 9/10/2009
    (đồng/cp)


    FPT
    5.5%
    1.790.180
    87.500
    86.500

    BVH
    4.5%
    -568.740
    40.700
    35.200

    VCB
    4.4%
    -286.690
    57.000
    51.500

    VNM
    4.4%
    -4.814.256
    156.000 (*)

    89.000

    PHR
    4.0%
    -817.810
    48.000
    44.300

    GMD
    3.2%
    -2.921.453
    80.000
    102.000

    DPM
    2.6%
    -69.570
    49.700
    48.400

    HPG
    2.5%
    -5.267.390
    69.500
    71.500

    REE
    2.2%
    -3.358.500
    48.800
    54.000

    SSI
    1.3%
    885.333
    77.500
    80.000


    Danh mục cổ phiếu niêm yết của ICV và hoạt động mua bán của nhà đầu tư nước ngoài (trong đó có cả ICV) tại từng cổ phiếu trong tháng 9 (nguồn: Dữ liệu CafeF) - (*): Giá trước khi chia


    Thông tin Indochina Capital thoái vốn đã tác động mạnh đến TTCK Việt Nam trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 03/09, hàng loạt các cổ phiếu bị bán sàn. Tuy nhiên sau 2 phiên, thị trường bắt đầu hồi phục nhẹ trở lại nhưng vẫn bị ám ảnh trong suốt tháng 9 bởi động thái bán ròng 3 tuần liên tục của khối ngoại.


    Việc Indochina Capital thông báo đã bán xong 2/3 danh mục đầu tư dường như đi ngược lại với những gì lãnh đạo Indochina Capital đã công bố trước đây, rằng việc thanh lý của quỹ sẽ kéo dài từ 12 ?" 18 tháng. Tuy nhiên cần phải nói rằng, mục đích tối đa hóa giá trị tài sản ròng được đặt lên hàng đầu của quỹ, nên trong thời gian qua khi thị trường tăng trưởng mạnh, cùng với thanh khoản của thị trường được đẩy lên cao thì việc quỹ thoái vốn là điều không thể tránh khỏi.

    Phương Mai - Q.Nguyễn


    Chúc một phiên GD thành công
  8. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    ?oChưa phát hiện vốn kích cầu vào chứng khoán, bất động sản?

    Việc quyết định có, hay không gói kích cầu thứ hai, một lần nữa, lại phải lùi đến cuối tháng 10/2009.




    Bản báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình trước kỳ họp Chính phủ vừa rồi cũng chưa thể hiện rõ ràng quan điểm ủng hộ hay không gói kích cầu thứ hai, liên quan đến kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay dùng làm vốn lưu động.

    Trao đổi với VnEconomy, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Tiền tệ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Lê Hoàng Anh, nói:

    - Gói hỗ trợ lãi suất 4% đã thực hiện khoảng 2/3 rồi. Cũng có ý kiến đưa ra rằng, đã đến lúc bớt kích cầu chưa? Về vấn đề này, đến nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều nhau.

    Có một thực tế hiện nay là, khi bản thân doanh nghiệp đã kém, kích thêm một tí cũng khó có thể tự vươn lên được; nếu kéo dài hỗ trợ sẽ phát sinh tâm lý ỷ lại vào các hỗ trợ của Nhà nước, giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

    Nhưng cũng có quan điểm khác cho rằng, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp ấy tương đối lớn, bây giờ mà sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ, lực lượng lao động sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thì cũng có chuyện.

    Thưa ông, giữa Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức tư vấn, dường như chưa có sự thống nhất về quan điểm đối với gói kích cầu thứ hai này?

    Chính phủ chưa có ý kiến cuối cùng. Hiện nay, Chính phủ đang giao cho các bộ, ngành và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiếp theo.

    Bây giờ đang có nhiều ý kiến cho rằng gói kích cầu ngắn hạn nên chỉ đến 31/12/2009, không nên kéo dài thêm nữa. Còn gói trung và dài hạn có thể tiếp tục nốt, cho hết nguồn 17 nghìn tỷ đồng. Cũng có ý kiến cho rằng, nếu dừng lại đột ngột thì rất có thể những thành quả đạt được cho đến lúc đó lại ?oxôi hỏng, bỏng không?. Vì vậy, cần có bước hạ từ từ để doanh nghiệp thích ứng dần.

    Có chuyện ?okích? không trúng?

    Liệu luồng tiền ấy có đổ vào thị trường chứng khoán, bất động sản?? Và nếu có đổ vào thì có thể đánh giá là bao nhiêu không, thưa ông?

    Thực ra, chưa ai đưa ra được là luồng tiền vay được hỗ trợ lãi suất có đổ vào thị trường chứng khoán hay bất động sản hay không. Bởi lẽ, các quy định cho vay rất chặt chẽ, doanh nghiệp đi vay đã được ngân hàng rà soát thủ tục chi tiết.

    Cũng có ý kiến nói rằng nơi này, nơi kia có hiện tượng tranh thủ vay được tiền rồi đưa vào chứng khoán hoặc bất động sản? Nhưng đến nay, chưa có cơ quan thanh tra hay kiểm soát nào phát hiện cụ thể sự việc này.

    Báo cáo của Bộ có nói rằng, doanh nghiệp có tiền gửi ngân hàng với lãi suất cao, rồi đi vay hỗ trợ lãi suất để hưởng chênh lệch?

    Có chuyện doanh nghiệp đã lợi dụng sơ hở trong quy định. Doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 131, họ làm thủ tục đầy đủ thì ngân hàng không được từ chối cho vay.

    Nhưng đằng sau đấy, họ vẫn có đồng tiền kết dư, vốn tự có chẳng hạn, thì họ vẫn gửi vào ngân hàng để hưởng lãi suất cao. Thậm chí, vay về mới dùng một phần, họ vẫn đem gửi ngân hàng để hưởng chênh lệch lãi suất.

    Cũng có doanh nghiệp lập phương án sản xuất kinh doanh, hoặc dự án đầu tư dài hơn so với thời hạn cần sản xuất kinh doanh, hoặc thời hạn hoàn vốn để được hưởng hỗ trợ lãi suất nhiều hơn.

    Ngân sách sẽ không thâm hụt nhiều

    Báo cáo của Bộ có nói, việc miễn, giãn, giảm thuế không ảnh hướng lắm đến nguồn thu ngân sách. Cụ thể là thế nào, ông có thế cho biết?

    Số thuế thu nhập cá nhân đã miễn trong 6 tháng đầu năm 2009 khoảng hơn 4 nghìn tỷ đồng. Từ tháng 7/2009 chỉ giảm, giãn thời hạn nộp đối với các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, trị giá gia tăng, lệ phí trước bạ.

    Thực ra, việc giảm, giãn là tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân dành nguồn vốn đầu tư trở lại vào sản xuất, kinh doanh, chứ không phải không nộp nữa. Con số này sẽ tiếp tục thu được trong năm sau.

    Riêng việc giảm, giãn thời gian nộp thuế trị giá gia tăng đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu sẽ không ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách Nhà nước do tính chất liên hoàn của loại thuế này. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là thuế giá trị gia tăng đầu vào của khâu nội địa, được kê khai, khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng đầu ra của hàng hóa tiêu thụ trong nước khi xác định số thuế phải nộp.

    Tức là bội chi chủ yếu do chi nhiều chứ không phải do thu giảm đi?

    Năm ngoái, do tình hình suy giảm kinh tế thế giới và cả trong nước cùng với giá dầu thô cuối năm xuống quá thấp, Chính phủ đã trình Quốc hội là, với giá dầu thô bình quân 50 USD/thùng thì số thu ngân sách Nhà nước sẽ giảm khá mạnh. Trong khi kế hoạch chi ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua.

    Sau nhiều lần bàn bạc, Quốc hội quyết định không điều chỉnh kế hoạch chi ngân sách Nhà nước đã giao. Số thiếu hụt thu ngân sách do suy giảm kinh tế và giá dầu thô giảm sẽ được bù đắp bằng tăng bội chi ngân sách từ 5% lên dưới 7%.

    Thế nhưng, thực tế giá dầu năm nay cũng không giảm nhiều lắm. Có thể thu từ dầu thô cân bằng với cách tích hồi đầu năm, hoặc thấp hơn một ít, thu xuất nhập khẩu thấp hơn một ít. Nhưng rất may, thu nội địa tăng và vượt mức dự toán đầu năm. Nguồn thu ấy đảm bảo là ngân sách Nhà nước không thâm hụt vượt quá xa 5% trong năm nay.

    Vậy, thâm hụt ngân sách thực tế trong năm nay chỉ khoảng 5%?

    Mức thâm hụt dưới 7% Quốc hội đã cho phép rồi. Đến nay kinh tế thế giới phục hồi chưa phải là mạnh mẽ. Các yếu tố kinh tế trong nước chưa phải là tốt hết. Sang năm có thể là tốt hơn năm nay, nhưng không phải là đã bình thường như trước lúc có suy giảm kinh tế.

    Vì thế, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho dùng khoản tiền bội chi tăng thêm ấy để chuyển các khoản tạm ứng thành cấp phát, để giảm bớt áp lực lên ngân sách năm 2010. Còn sang năm, bội chi dự kiến ban đầu là 7% thì rút xuống còn 6,5%.

    Không thể cái gì cũng tốt cả!

    Gần đây có ý kiến rằng, cung tiền lớn từ chính sách kích cầu có thể gây ra những rủi ro vĩ mô, đặc biệt là lạm phát?

    Vấn đề này, Chính phủ cũng đã rất quan tâm. Ngay từ khi đưa ra các gói kích cầu, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp và liên tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện. Có thể thấy là cho đến nay, các chính sách đưa ra đều đã đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng. Mặc dù có thể còn có sai sót ở điểm này, điểm khác, nhưng đó không phải là sai sót lớn.

    Cụ thể là tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 tăng hơn quý 1, quý 3 tăng hơn quý 2. Tỷ lệ lạm phát được giữ ở mức hợp lý. Mức tăng tổng phương tiện thanh toán, dư nợ tín dụng luôn được giữ ở mức hài hòa.

    Như vậy, vấn đề bây giờ chỉ là thực hiện tốt các chính sách và giải pháp thì sẽ hạn chế được những rủi ro có thể có.

    Chính phủ đã chuẩn bị những phương án nào để kiểm soát lạm phát?

    Ngay từ đầu năm Chính phủ đã đưa ra rất nhiều biện pháp để chống tái lạm phát.

    Thứ nhất, khi đưa ra gói hỗ trợ lãi suất, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, người sản xuất tận dụng được mọi cơ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, khắc phục các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực.

    Thứ hai, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh việc giải ngân các sự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn trái phiều chính phủ. Đặc biệt, các nguồn vốn kích cầu phải cố gắng hoàn thành trong 2009 và 2010.

    Thứ ba, thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ thận trong, nhưng phải bảo đảm linh hoạt. Kiểm soát tăng tổng phương tiện thanh toán trong khoảng 23-25%; giữ mức tăng dư nợ tín dụng khoảng 25-27%, giữ lãi suất cơ bản như hiện hành (7,5%); kiểm soát chặt mặt bằng lãi suất huy động tiền đồng Việt Nam

    Nhưng Ngân hàng Nhà nước đã từng công bố dư nợ tín dụng có thể tăng tới 30% trong năm nay?

    Cũng tùy mức độ cụ thể. Tức là có thể đưa ra mức dự nợ tín dụng nền kinh tế đến 30%, nhưng phải cộng với điều kiện tăng trưởng 6,5-7%, và giá cả chỉ 7-9%. Cả ba cái ấy đi đồng bộ với nhau thì là lựa chọn tốt.

    Tài khóa, tiền tệ cần phối hợp nhịp nhàng

    Có ý kiến cho rằng giảm kích cầu thì hệ thống tài chính có thể phải chịu rủi ro nợ quá hạn lớn hơn. Kịch bản này có thể xảy ra không?

    Cho đến nay thì chưa xảy ra hiện tượng này. Hiện tại, có thể nói rằng hệ thống ngân hàng đang thích ứng tốt hơn với tình hình và đang hoạt động tốt hơn cuối năm 2008.

    Sự phối hợp của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nên như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

    Chính sách tài khóa phải tiếp tục duy trì chi tiêu hợp lý của Chính phủ để kích thích tăng trưởng và chống suy giảm kinh tế trong khi nền kinh tế còn chưa phục hồi hoàn toàn, như tạm ứng, bội chi?

    Để việc vay tạm ứng ngân sách không làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành khối lượng tiền cung ứng, cũng cần có kế hoạch phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý của Chính phủ.

    Về chính sách tiền tệ, tiếp tục thực hiện theo hướng nới lỏng, thận trọng và chủ động; sử dụng linh hoạt và có hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường; điều hành linh hoạt và ổn định tỷ giá, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; củng cố và lành mạnh hóa hệ thông các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính. Lãi suất, đặc biệt là lãi suất trái phiếu chính phủ, cần phải trở thành công cụ hữu hiệu để điều hành cung ứng tiền tệ và có thể huy động vốn cho đầu tư phát triển.

    Đồng thời cũng cần tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong việc thực thi chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ.



    Theo Anh Quân
    VnEconomy
  9. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0
    *** Phiên GD ngày 13/ 10: Phiên điều chỉnh nhẹ nhàng để lấy đà tăng tiếp

    Liên tiếp xuất hiện các BC Quý 3 LN đột biến giúp các cp này tăng mạnh, thị trường đang diễn sự phân hoá rất mạnh.
    KLGD của INDEX hnay tăng mạnh cho thấy một tín hiệu rất tốt của lực CẦU. Trái lại với sự tăng điểm nhẹ của HAX thì chỉ số HOSE giảm nhẹ, đây là một sự diều chỉnh rất nhẹ nhàng & cần thiết sau chuỗi 5 này tăng điểm liên tục.
    Hôm nay rung lắc trong phiên, nhưng mọi người hết sức bình tĩnh & đừng quá nhạy cảm qua 1 phiên giao dịch phân phối nhẹ nhàng hết sức cẩn trọng. NĐT nên tiếp tục nắm giữ cp, tránh bán giá thấp để rồi sẽ lại phải mua lại giá cao hơn & mất tính T+ đây là vấn đề khá quan trọng và có ý nghĩa lớn trong hiệu quả đầu tư.
    ICV đã thoái vốn gần như hết cp NY trong danh mục. NN hôm qua trở lại mua ròng, tâm lý bán ròng của khối này gần như chấm dứt trong các phiên gần đây & đang quay lại mua mạnh.
    Cùng với thông tin gia hạn thêm thời gian hỗ trợ lãi suất 4% đến hết năm 2011 và mở rộng thêm đối tượng được hưởng từ quyết định này nó sẽ có tác động mạnh lên INDEX.
    INDEX có tín hiệu chuyển sang kênh tăng giá với mặt bằng giá mới, nó đang nhen nhóm một đợt tăng rất mạnh. KQKD Quý 3 rất tốt + các thông tin chia thưởng là những mục tiêu nên nhắm đến của nhà đầu tư giúp cho INDEX có thể đạt 650 - 660 trong đợt tăng sắp tới .

    $$$$$


    *** UNI: Phân tích Công ty CP Viễn Liên

    1. Định giá UNI chưa tính đến chia cp thưởng 1: 1 + phát hành trái phiếu chuyển đổi 1:1 mệnh giá

    http://cafef.vn/UNI-25420/uni-dieu-chinh-ke-hoach-loi-nhuan-2009-tang-hon-2-lan-chia-co-phieu-thuong-ty-le-11.chn

    - Quý 1: LNST = 1,723 tỷ
    - Quý 2 : LNST = 5,285 tỷ tăng 306,7% so với Quý 1
    - Quý 3: LNST hơn 5 tỷ
    LNST của 3 Quý hơn 12 tỷ <> tương đương với EPS của 3 Quý khoảng 3.000.

    Trong bản giải trình về LN đột biến của Quý 2:
    http://cafef.vn/UNI-23714/uni-giai-trinh-ve-bien-dong-ket-qua-kinh-doanh-cua-quy-ii2009-tang-tren-5-so-voi-quy-i2009.chn

    - Doanh thu thuần Quý II/2009 giảm so với Quý I/2009 do công ty tập trung vào thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị và vật tư cho mạng viễn thông 3G, mạng cáp quang thuê bao FTTx theo hình thức tổng thầu. Các công trình này đã thi công nhưng chưa nghiệm thu trong Quý II/2009. Dự kiến trong Quý III và Quý IV/2009 sẽ hoàn tất thủ tục các công trình trên và hạch toán doanh thu - lợi nhuận.

    Có thể thấy LNST của UNI sẽ tập trung chủ yếu vào Quý 3 + 4. Nên trong Quý 4 LNST của UNI thấp nhất cũng phải tương đương với Quý 2 & 3.

    Như vây tổng LNST cả năm 2009 của UNI khoảng hơn 17 tỷ/ VĐL 4,3 trcp, tương đương với EPS năm 2009 khoảng 4.000 và với PE bình quân của thị trường vào cuối năm 2009 là 12 thì giá UNI đã phải tương đương = 48.000đ (*)

    2. Định giá của UNI trước ngày chốt quyền cp thưởng 1:1 + phát hành TPCĐ tỷ lệ 1:1

    http://www.atpvietnam.com/vn/san_hnx/38513/search/index.aspx
    Ngày 25/ 9 Cty đã lấy ý kiến CĐ thông qua phương án về việc tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2009; thực hiện chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 bao gồm trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu 70% từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại; đồng thời phát hành trái phiếu bắt buộc chuyển đổi tỷ lệ 1:1.

    Ví dụ NĐT có 1.000 cp UNI thì NĐT sẽ có là 3.000 cp (dự kiến trong Tháng 11/2009), NĐT được hưởng như sau:
    - Cp thưởng tỷ lệ 1:1: Ví dụ NĐT A có 1.000 cp thì ngày chốt quyền sẽ có tương đương thêm 1.000 cp. Vậy tổng số cp NĐT có là 2.000 cp.
    - Phát hành TPCĐ tỷ lệ 1:1 mệnh giá: tức là NĐT trên sẽ được mua thêm trái phiếu chuyển đổi bằng mệnh giá (tương đương với 1.000 cp X với mệnh giá 10.000đ/ cp), sau khoảng 2 năm trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 1.000 cp và trong 2 năm đó NĐT được nhận cổ tức bình thường (chỉ ít hơn một chút so với nhận cổ tức bằng cp khoảng từ 3 > 5%, ví dụ trả cổ tức cp của UNI năm 2009 khoảng 30%, thì cổ tức của TPCĐ khoảng từ 25 > 27%)

    Căn cứ vào (*) thì giá của UNI trước khi chốt quyền thưởng 1:1 và trái phiếu chuyển đổi mệnh giá tỷ lệ 1:1 (gần như chia tỷ lệ 1:2), sẽ được tính như sau: 48.000đ X 2 + 10.000đ = 106.000 đ/ cp
    Như vậy giá của UNI trước ngày chốt quyền sẽ được định giá khoảng 106.000 đ/ cp là hợp lý



    Tổng số KLNY của UNI hiện tại là 4,3 trcp, theo tỷ lệ cơ cấu nắm giữ thì hiện tại UNI thì thường xuyên chỉ có khoảng 1,7 tr cp giao dịch tự do bên ngoài. Trong khi đó ngày từ 22/ 9 ?" 13/ 10 hầu như 1,5 tr cp đã hầu hết bị thu gom giá từ 47 ?" 51, hiện tại chỉ có khoảng 300k được giao dịch thường xuyên.

    Theo phân tích KT thì ngưỡng hiện tại là 48 ?" 49 của UNI là rất mạnh, nếu UNI vượt qua ngưỡng cản này thì sẽ hoàn thành mô hình CỐC & TAY CẦM & lập tức sẽ vượt các ngưỡng lớn hơn tiếp theo một cách dễ dàng

    Những ai đã mua được UNI thì lưu ý đừng quá nhạy cảm với TT mà hãy tiếp tục năm giữ kẻo bán hớ!

    ------------------
    phuong1971
    harvardgap@gmail.com

    http://ttvnol.com/f_319/1206128.ttvn?SearchTerms=INDEX,-,MASTER,KEY,TODAY
  10. phuong1971

    phuong1971 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    0

    VNI phá ngưỡng 600
    DJ phá ngưỡng 10.000

Share This Page