@@@Kết quả kinh doanh năm 2007, các Cty đẩy nhanh công bố theo yêu cầu của UBCK, 1 trong các giải ph

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnstocks, 20/01/2008.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 809 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    STB: lợi nhuận cả năm 2007 tăng 167% so với năm 2006
    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2007.


    Theo đó, tính đến thời điểm 31/12/2007, lợi nhuận trước thuế là 1.452 tỷ đồng, tăng 167% so với năm 2006 (năm 2006 Sacombank có lợi nhuận trước thuế 543 tỷ đồng).

    Tổng huy động là 54.041 tỷ đồng, tăng 151% so với năm 2006. Tổng dư nợ cho vay là 34.316 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2006; và tổng tài sản là 63.484 tỷ đồng, tăng 156% so với năm 2006.


    Với chiến lược kinh doanh là tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Sacombank ngày càng thu được kết quả tốt, tiếp tục khẳng định là tập đoàn tài chính lớn mạnh trong tương lai của Việt Nam.



    Đà tăng trưởng mạnh của STB thường được đánh giá cao ở khả năng sẽ ?okhích lệ? không khí chung của thị trường những ngày sau đó.

    Phiên giao dịch 7/1, STB giảm 1.500 đồng/cổ phiếu tương đương giảm 2,34%, khối lượng cổ phiếu được khớp lệnh của STB vẫn dẫn đầu với 673.470 cổ phiếu được chuyển nhượn
  2. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    SFI: lợi nhuận 2007 tăng mạnh
    Ngày 7/1/2008 CTCP Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán: SFI) thông báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 theo đó doanh thu không đạt chỉ tiêu nhưng lợi nhuận tăng khá mạnh.




    Theo đó, Công ty ước tính tổng doanh thu năm 2007 là 338,059 tỷ đồng, chỉ đạt 74% so với kế hoạch doanh thu năm 2007 là 459,62 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2006 tương đương tăng 35,352 tỷ đồng.


    Về lợi nhuận, Công ty ước đạt 42,33 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2007 là 36,903 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2006 tương đương tăng 18,421 tỷ đồng.


    Năm 2007, Công ty nộp Ngân sách là 21,764 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch nộp ngân sách của Công ty là 20,35 tỷ đồng, tăng 41% so với nộp ngân sách năm 2006 tương đương tăng 6,309 tỷ đồng.


    Ngành nghề kinh doanh chính của SAFI là đại lý vận tải, đại lý ủy thác container và giao nhận hành hóa xuất nhập khẩu; khai thác thu gom hàng hóa và vận tải nội địa; đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; kinh doanh và khai thác kho bãi; cho thuê văn phòng làm việc?


    Hiện cả nước có hơn 200 doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hải và hơn 500 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá trong đó có khoảng 20 công ty liên doanh với nước ngoài. Thị trường thể hiện mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ban lãnh đạo của SAFI chủ trương vẫn duy trì giữ nguyên mức phí của Công ty và đồng thời tăng cường tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng của dịch vụ. Do vậy SAFI vẫn duy trì được một vị thế nhất định trên thị trường dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hoá.


    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 7/1/2008 cổ phiếu SFI giảm 3.000 đồng tương đương giảm 2,63% xuống còn 111.000 đồng/cp với 2.130 cổ phiếu được chuyển nhượng
  3. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    FMC: kết quả kinh doanh 2007 không như ý do thị trường gặp bất lợi

    CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) vừa có những đánh giá sơ bộ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007 với kết quả không như ý do gặp bất lợi từ thị trường xuất khẩu.


    Theo đó, trong năm 2007 sản lượng tiêu thụ của Công ty là 5.992 tấn, tăng 7,4% so năm 2006 (năm 2006 sản lượng của Công ty đạt 5.579 tấn). Doanh số tiêu thụ sản phẩm là 61,5 triệu USD, bằng 112,2% so năm 2006 (57,5 tiệu USD). Lợi nhuận Công ty ước tính trên 27 tỷ đồng, chỉ bằng trên 84% so năm 2006.


    Một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận năm 2007 chỉ bằng 84% so với năm 2006 là do trong năm 2007 việc bán sản phẩm thủy sản ở thị trường Nhật Bản gặp hàng rào kỹ thuật hết sức khắt khe. Các sản phẩm tôm, mực bị cơ quan kiểm dịch nhập khẩu ở Nhật Bản từ chối vì nhiễm kháng sinh khiến khách hàng phải tìm mua ở các nước khác để được an toàn hơn.


    Hơn nữa vào vụ tôm, các khách hàng từ Hoa Kỳ yêu cầu dời ngày giao hàng vì tôm Nam Mỹ trúng vụ, tôm thẻ chân trắng châu Á trúng lớn, có giá cả thấp 10 đến 15% so giá tôm sú, khiến kế hoạch kinh doanh bị ảnh hưởng.


    Mặt hàng chủ lực của Công ty là tôm duỗi (Nobashi) xuất đi Nhật Bản đã giảm từ 21,6 triệu USD (38,6%) năm 2006 còn 12, 6 triệu USD (21.0%) năm 2007. Đây cũng là yếu tố cơ bản làm giảm tỷ suất lợi nhuận chung trong hoạt động 2007 của Công ty.


    Tuy nhiên, do có sự nhận định khó khăn về thị trường Nhật Bản từ đầu năm và có sự chuẩn bị, nên Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn và ổn định hoạt động của mình. Công ty đã tìm đến các thị trường nhỏ hơn ngoài các thị trường đang có như Hàn Quốc và Nga.


    Thị trường Hàn Quốc đã chiếm 12% thị phần Công ty, còn thị trường Nga Công ty là một trong hai doanh nghiệp chế biến tôm VN được phép xuất tôm vào thị trường này tạo sự ưu thế cho FMC trong thời gian trước mắt.


    CTCP Thực phẩm Sao Ta có vốn điều lệ là 69 tỷ đồng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản, mua bán lương thực, thực phẩm nông sản sơ chế; nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ trong ngành chế biến, kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, ăn uống?


    Trong 5 phiên giao dịch gần đây cổ phiếu FMC ít có sự thay đổi, biên độ giao động giá thấp. Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 4/1/2008 cổ phiếu FMC đóng cửa ở mức 49.500 đồng/cp với 3.280 cổ phiếu được chuyển nhượng.
  4. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    HAP: Lợi nhuận năm 2007 đạt 317,27% kế hoạch

    Ngày 04/01/2008, Công ty Cổ phần Hapaco (mã chứng khoán: HAP, vốn điều lệ 148 tỷ đồng) công bố thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2007 và cả năm 2007.

    * KQKD Quý III và tháng 10, 11/2007: sàn HOSE
    * KQKD Quý III và tháng 10, 11/2007: sàn HASTC


    Cụ thể, trong tháng 12/2007 Công ty đã đạt 34.497.000.000 đồng doanh thu, nâng mức doanh thu cả năm 2007 lên 268.793.000.000 đồng, bằng 229,31% so với cùng kỳ năm trước và đạt 103,38% kế hoạch năm 2007. Công ty ước tính doanh thu tháng 1/2008 đạt khoảng 30 tỷ đồng.


    Về lợi nhuận, trong tháng 12 Công ty đã đạt 10.434.000.000 đồng, nâng mức lợi nhuận cả năm lên 87.248.000.000 đồng, bằng 936,64% so với cùng kỳ năm trước và đạt 317,27% kế hoạch năm 2007.


    Ngành nghề kinh doanh chính của Hapaco là sản xuất kinh doanh và gia công các sản phẩm giấy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, sản phẩm chế biến từ lâm sản, sản phẩm bao bì, nhựa, gỗ, vải giả da..., xuất nhập khẩu các sản phẩm và thiết bị máy móc, vật tư, nguyên liệu và hoá chất.


    Các sa?n phâ?m xuất khâ?u của Hapaco có sức cạnh tranh cao; sản phẩm nội la? sa?n phâ?m chất lượng cao, sa?n xuất đều tiêu thụ hết; Hapaco la? thương hiệu mạnh, có uy tín trong nước va? các nước trong khu vực đồng thời Hapaco đang hi?nh tha?nh một tập đoa?n kinh tế đa nga?nh, đa sơ? hưfu vốn có tốc độ phát triê?n trên 30%/năm.


    Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 4/1/2008 cổ phiếu HAP đứng giá ở mức 76.000 đồng/cp với 52.150 cổ phiếu được chuyển nhượng. Đây là phiên đứng giá thứ 3 trong 5 phiên giao dịch gần đây của cổ phiếu HAP
  5. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    VIP: Lợi nhuận năm 2007 đạt 135,8% kế hoạch năm

    CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (mã chứng khoán: VIP, vốn gần 600 tỷ đồng) vừa cho biết kết quả kinh doanh năm 2007 của Công ty.

    * KQKD Quý III và tháng 10, 11/2007: sàn HOSE
    * KQKD Quý III và tháng 10, 11/2007: sàn HASTC


    Theo số liệu mới nhất, tính đến hết ngày 31/12/2007 Công ty ước tính tổng doanh thu trong năm 2007 đạt 1.128,766 tỷ đồng bằng 108% so với kế hoạch năm 2007 và bằng 129,5% so với cùng kỳ năm 2006. Lợi nhuận năm 2007 Công ty đạt 142,123 tỷ đồng bằng 135,8% so với kế hoạch năm 2007 và bằng 138,3% so với cùng kỳ năm 2006.


    Tiền thân của CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco là Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy 1, được thành lập ngày 22/07/1980 theo quyết định của Bộ Vật tư trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu nay là Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.


    Vipco có vốn điều lệ là 600 tỷ đồng kinh doanh trong các lĩnh vực như vận tải ven biển và viễn dương; dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển, kiểm đếm hàng hoá, vệ sinh tàu biển, đại lý vận tải đường biển, cung ứng tàu biển, môi giới tàu biển, lai dắt tàu biển và bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển, khai thuê hải quan; kinh doanh khai thác cầu cảng, xăng dầu, gas hoá lỏng, các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ giao nhận hàng hoá, bất động sản, vật liệu xây dựng; hoạt động kho bãi và dịch vụ kho ngoại quan, cho thuê thuyền viên; xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao?


    Trong 10 phiên giao dịch gần đây cổ phiếu VIP có 7 phiên giảm giá, 2 phiên đứng giá và 1 phiên tăng giá duy nhất, tổng giá trị giảm là 8.500 đồng, khối lượng giao dịch bình quân đạt 28.699 cổ phiếu/1 phiên. Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 4/1/2008 cổ phiếu VIP đóng cửa ở mức 50.500 đồng/cp với 49.470 cổ phiếu được chuyển nhượng.
  6. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    BMP dự kiến chia cổ tức 20%


    CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) cho biết, doanh thu cả năm 2007 của Công ty đạt 675 tỷ đồng; dự kiến, lợi nhuận cả năm 2007 đạt khoảng 100 tỷ đồng và mức cổ tức là 20%.


    ĐHCĐ năm 2008 của Công ty sẽ được tổ chức vào quý I/2008.


    BMP đang hoạch định chiến lược phát triển dài hạn và có định hướng đầu tư mạnh mẽ để duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong nghành nhựa, đồng thời tham gia vào những lĩnh vực hoạt động dựa trên thế mạnh và tiềm năng của mình.


    Để phục vụ cho chiến lược này, BMO sẽ cân nhắc việc tăng vốn thông qua thị trường chứng khoán hoặc các hình thức huy động vốn khác vào các thời điểm thích hợp. (Nguồn:ĐTCK,4/1)
  7. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.531
    Tích cực post các thông tin tốt cũng là sự đóng góp cho TTCK. Chúc vnstocks thành đạt.
  8. vnstocks

    vnstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    13
    Thanks Pác, nhưng TT quyết định?

Chia sẻ trang này