1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Không mong như vậy ? Nhưng Linh cảm VNI và Ha sẽ bước vào đợt điều chỉnh suy thoái kéo dài ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 18/04/2009.

1121 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1892 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Đúng lúc đó TT xấu tôi cũng nghĩ thế . Nhưng tìư gói kích cầu của cP cho vat với LS thấp dòng tiền đổ vào TT do vậy TT tăng không bền
    TT sẽ nói lên tất cả .
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Có lẽ sắp tới công cuộc mò đáy hành trình gian nan
  3. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ===========================================
    hic , có mục đích gì ko??nói dài quá
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nhận định cùng mọi người ( chắc sẽ rất nhiều pác hiểu như pác là kêu gàa xuống để mua và với tên thân thương " Chim Lợn "
  5. violet208

    violet208 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ post tin xấu. Em xin post một loạt các tin tốt luôn

    Kinh tế Việt Nam đang tốt lên
    (Dân trí) - Bộ phận phân tích của Standard Chartered Bank nhận định: Ngoài những chỉ số FDI đang phục hồi, nền kinh tế Việt Nam có những dấu hiệu tốt lên.
    Theo đánh giá của Standard Chartered Bank, cán cân thương mại đang chuyển từ thâm hụt sang thặng dư. Quý 1/2009, chỉ số thặng dư thương mại của Việt Nam là 1,6 tỉ USD, so với chỉ số thâm hụt của cùng kỳ năm 2008 là 8.4 tỉ USD.

    Đây là kết quả của sự suy giảm hoạt động nhập khẩu, mà một phần là do giá cả hàng hoá sụt giảm mạnh, đặc biệt là các sản phẩm thép và dầu thô. Kim ngạch nhập khẩu máy móc và linh kiện cũng giảm sút rõ rệt, phần nào đã phản ánh tâm lý kinh doanh cẩn trọng hơn.

    ?oVới việc nhà máy lọc dầu đầu tiên đi vào hoạt động trong năm nay, Việt Nam sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn từ việc giá dầu thô tăng cao, điều khiến cho thâm hụt thương mại trong nước tăng bởi các sản phẩm năng lượng.

    Thậm chí, theo chúng tôi dự đoán thì hiện tượng thâm hụt thương mại sẽ quay lại vào những tháng tới, tuy nhiên con số có lẽ sẽ nhỏ hơn so với 18 tỉ USD trong năm ngoái?, ông Tai Hui, Trưởng Bộ phận nghiên cứu khu vực Đông Nam Á của ngân hàng cho hay.

    Dù xuất khẩu tăng trưởng trở lại trong tháng 2 và 3, sau 3 tháng suy giảm, nhưng theo khuyến cáo của ông Tai Hui, Việt Nam vẫn cần phải thận trọng bởi ?oxuất khẩu tăng dường như là đến từ những can thiệp chính sách một lần (như kim ngạch xuất khẩu gạo với sản lượng lớn trong tháng ba) trong khi kim ngạch xuất khẩu các hàng hóa sản xuất như hàng dệt may, giày dép, và các linh kiện điện tử vẫn chưa cho thấy dấu hiệu bình ổn?.

    Lạm phát vẫn trong xu hướng giảm. Với điều kiện giá dầu và thực phẩm duy trì sự ổn định trong năm nay, lạm phát của Việt Nam có thể sẽ giảm xuống mức thấp một con số vào nửa cuối năm 2009. Theo dự đoán của Standard Chartered Bank, con số đó là 2%, theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ còn cắt giảm lãi suất cơ bản.

    Cũng theo ngân hàng này, doanh số bán lẻ vẫn duy trì. Tâm lý ảm đạm trên thị trường toàn cầu vẫn chưa ảnh hưởng tới hoạt động tiêu dùng trong nước. Doanh số bán lẻ cho các hộ gia đình vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những tháng vừa qua, thậm chí cả khi điều chỉnh lạm phát thì doanh số bán lẻ thực đã có mức tăng đáng kể.

    Ông Tai Hui nói: ?oMặc dù 2009 là một năm cực kỳ khó khăn của nền kinh tế trong nước và khu vực, chúng tôi vẫn tin tưởng vào viễn cảnh tăng trưởng trong trung hạn của Việt Nam. Một số nhân tố về cơ cấu sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển và một vài trong số đó vẫn đang tiến hành mặc dù tốc độ tăng trưởng của những nền kinh tế phát triển đang bị suy yếu?.

    Những nhân tố theo ông Tai Hui sẽ thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển có điều kiện nhân khẩu học thuận lợi. Theo dự đoán của Liên Hiệp Quốc, dân số Việt Nam sẽ tăng từ 85 triệu người hiện tại lên 110 triệu người vào năm 2035, với 2/3 trong tổng số sẽ có khả năng tham gia vào kinh tế.

    Đây chính là lực lượng dồi dào cho lĩnh vực sản xuất đòi hỏi nhiều nhân công và cho tiêu dùng nội địa. Dựa vào sự phát triển của các nền kinh tế khác trong khu vực châu Á, sức tiêu dùng của Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong vòng 6 - 7 năm tới.

    Phân bổ rủi ro và việc Trung Quốc nâng cấp dây chuyền giá trị sản xuất đã cho thấy các doanh nghiệp quốc tế không ngừng tìm kiếm một cơ sở sản xuất thứ hai. Việt Nam, do hệ thống chính trị ổn định và chi phí sản xuất thấp, được các doanh nghiệp châu Á quan tâm (đặc biệt là các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và ngày càng nhiều các doanh nghiệp Trung Quốc) như một điểm đến thay thế. Sự quan tâm từ phương Tây cũng đang trên đà gia tăng.

    Tuy nhiên, những trở ngại chính mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong những năm trước mắt là việc nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài.

    ?oChúng tôi cho rằng tăng trưởng năm 2009 đạt được là do nhu cầu trong nước và ngân sách của Chính phủ, với kim ngạch xuất khẩu đóng vai trò lớn hơn trong năm 2010.

    Theo quan điểm của chúng tôi, để tăng trưởng kinh tế trở lại mức cao hơn 6% đòi hỏi sự kết hợp của việc phục hồi nền kinh tế toàn cầu, sự ổn định thị trường tài chính trong nước và việc củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư thương mại?, ông Tai Hui nhấn mạnh.

    An Hạ

    http://dantri.com.vn/c76/s76-319892/kinh-te-viet-nam-dang-tot-len.htm
  6. violet208

    violet208 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Giảm mạnh nhiều loại thuế đến hết năm 2009
    PHƯƠNG ANH
    18/04/2009 10:15 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Thị trường ôtô lại có cơ hội "ấm" lên khi lệ phí trước bạ giảm xuống một nửa - Ảnh: Việt Tuấn.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Ngày 16/4, Thủ tướng đã có Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

    Theo đó, nhiều loại thuế và phí sẽ giảm mạnh kể từ 1/5 đến hết ngày 31/12/2009.

    Cụ thể, thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ giảm 50% đối với các loại hàng hóa và dịch vụ, gồm: sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giầy các loại; giấy và sản phẩm bằng giấy các loại, trừ sách quy định tại điểm o khoản 2 Điều 8 của Luật Thuế giá trị gia tăng và giấy in báo; xi măng, gạch, ngói các loại; mô-tô hai bánh, mô-tô ba bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3.

    Đối với các loại ôtô dưới 10 chỗ ngồi, mức lệ phí trước bạ sẽ giảm 50%. Như vậy, ngoại trừ thành phố Hà Nội có mức lệ phí trước bạ giảm từ 12% xuống 6%, các tỉnh và thành phố khác sẽ đồng loạt ở mức 5%.

    Ngoài ra sẽ tiến hành kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến 180 ngày đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu như máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

    Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng cũng quyết định giảm 30% số thuế doanh nghiệp phải nộp của quý 4/2008 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da giầy.


    Nợ đọng thuế, có nợ quá hạn vẫn có thể được bảo lãnh vay vốn
    HOÀNG VŨ
    18/04/2009 21:04 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Những điều chỉnh mới tạo điều kiện mở rộng hơn đối tượng được bảo lãnh vay vốn - Ảnh: Việt Tuấn.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Đây là những điều chỉnh mới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn.

    Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại (theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg đã được ban hành ngày 21/1/2009).

    Theo điều chỉnh mới, đối tượng được Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) bảo lãnh vay vốn là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả hợp tác xã) có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng dưới 1.000 lao động. Quy định trước đó là có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng và sử dụng tối đa 500 lao động.

    Quyết định trên cũng sửa đổi phạm vi bảo lãnh; không bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán; dịch vụ; vay vốn để thanh toán nợ vay của các hợp đồng tín dụng khác. Trong lĩnh vực này, chỉ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp; nhà cho công nhân và sinh viên thuê; xây dựng nghĩa trang.

    Đáng chú ý là Thủ tướng đã có một số điều chỉnh mới, liên quan đến các điều kiện trước đó, tạo điều kiện để mở rộng hơn các đối tượng được hỗ trợ.

    Theo các điều kiện trước đây, để được bảo lãnh vay vốn, doanh nghiệp không có nợ đọng thuế, doanh nghiệp không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế và sử dụng 100% giá trị tài sản hình thành từ vốn vay (tối đa 90%) và vốn chủ sở hữu (tối thiểu 10%) để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại Bên bảo lãnh?

    Nhưng theo những điều chỉnh mới, điều kiện nợ đọng thuế được xóa bỏ hoàn toàn. Trường hợp doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng nhưng có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh và cam kết trả được nợ quá hạn thì sẽ được bên bảo lãnh thẩm định, quyết định bảo lãnh vay vốn. Đồng thời, doanh nghiệp sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện dự án đầu tư để thế chấp bảo đảm bảo lãnh tại bên bảo lãnh.

    Khi có văn bản thông báo chấp thuận bảo lãnh của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh xem xét và ký hợp đồng tín dụng với doanh nghiệp không phải thẩm định lại các điều kiện quy định doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn.

    Về tiến độ thực hiện bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho biết, tính đến ngày 3/4, 100% chi nhánh VDB đã tổ chức triển khai nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại theo quy định tại Quyết định 14/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 34 ngân hàng thương mại đã ký thoả thuận hợp tác triển khai nghiệp vụ bảo lãnh này với VDB.

    Đến thời điểm trên, 54 chi nhánh của VDB đã ký chấp thuận 192 thông báo bảo lãnh, trong đó thông báo chấp thuận bảo lãnh cho 13 dự án và 179 phương án sản xuất kinh doanh với tổng số tiền chấp thuận bảo lãnh là 1.073.618 triệu đồng. 47 Chi nhánh đã phát hành 90 chứng thư bảo lãnh, trong đó, phát hành chứng thư cho 2 dự án và 88 phương án sản xuất kinh doanh với tổng số tiền ghi tại chứng thư bảo lãnh là 541.988 triệu đồng.

    Số hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn đã nhận, đang trong quá trình thẩm định là 291 hồ sơ; trong đó, có 69 hồ sơ dự án và 222 hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh.



    ACB đặt mục tiêu 2.700 tỷ đồng lợi nhuận
    MINH ĐỨC
    18/04/2009 20:34 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2009, ACB sẽ thực hiện từ 2 nguồn: nguồn thứ nhất là từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 2 trị giá gần 1.350 tỷ đồng, nguồn thứ hai là từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trị giá là hơn 108 tỷ đồng đồng - Ảnh: Việt Tuấn.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Đại hội cổ đông Ngân hàng Á châu (ACB) đã thông qua kế hoạch 2.700 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009.

    Ngày 18/4, ACB tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2009 với sự tham gia của 1.592 cổ đông đại diện 523.052.157 vốn cổ phần, chiếm 82,3% vốn điều lệ.

    Đại hội này đã thông qua kế hoạch kinh doanh của ngân hàng này trong năm 2009 với 99,44% cổ đông tham dự đồng thuận. Theo đó, năm nay ACB dự kiến tăng trưởng tổng tài sản sẽ đạt mức 170.000 tỷ đồng, tổng huy động đạt 130.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 65.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.700 tỷ đồng và phát triển thêm 48 chi nhánh và phòng giao dịch mới trên toàn quốc.

    Mức lợi nhuận dự kiến dùng để chia cổ tức cho cổ đông năm 2009 của ACB là 1.794 tỷ đồng (tương đương 23% vốn điều lệ dự kiến vào thời điểm cuối 2009, hay 2.300 đồng/cổ phiếu).

    Về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2009, ACB sẽ thực hiện từ 2 nguồn: nguồn thứ nhất là từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 2 trị giá gần 1.350 tỷ đồng, nguồn thứ hai là từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trị giá là hơn 108 tỷ đồng đồng.

    Tính đến 31/3/2009, tổng tài sản của ACB đạt trên 136.145 tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 89.472 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt trên 36.903 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 450 tỷ đồng.

    Việt - Nhật miễn thuế cho 92% hàng hóa mỗi nước
    HOA MINH
    17/04/2009 10:04 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Sầu riêng xuất khẩu sang Nhật sẽ được hưởng thuế suất 0%.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Trong vòng 10 năm tới, khoảng 92% hàng hóa của hai nước Việt - Nhật sẽ được miễn thuế khi vào thị trường mỗi bên.

    Ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế (VJEPA) và hiệp định thực hiện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản theo Điều 10 của VJEPA ký tại Tokyo ngày 25/12/2008, cùng các phụ lục liên quan.

    Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2008. Còn VJEPA là hiệp định song phương đầu tiên của Việt Nam và Nhật Bản với những cam kết sâu hơn AJCEP. Hiệp định này dự kiến có hiệu lực từ tháng 7 năm nay. Với những hiệp định này, doanh nghiệp hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

    Việt Nam có nhiều lợi thế

    Nhật Bản là thị trường quan trọng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thông qua hiệp định này, môi trường pháp lý được mở rộng cho doanh nghiệp hai nước. Doanh nghiệp có cơ hội tốt trong tiếp cận thị trường hàng nông lâm thủy sản, dệt may, giày dép, hàng điện tử...

    Ông Lê Triệu Dũng, Trưởng phòng ASEAN, Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, so với Hiệp định AJCEP, Hiệp định VJEPA có 1.766 dòng thuế và 361 dòng thuế cam kết tốt hơn. Với VJEPA, trong vòng 10 năm tới, khoảng 92% hàng hóa của hai nước Việt - Nhật sẽ được miễn thuế khi vào thị trường mỗi bên.

    Việt Nam cam kết tự do hóa đối với 87,6% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm. Ngược lại, Nhật Bản cam kết tự do hóa 94,53% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm.

    Ông Phan Thế Ruệ, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Mậu dịch tự do song phương Việt - Nhật phân tích, tỷ lệ tự do hóa Nhật Bản dành cho Việt Nam là 97% đối với hàng công nghiệp và 86% đối với sản phẩm nông nghiệp.

    Con số này vượt hơn các nước trong khối ASEAN. Chẳng hạn như tỷ lệ tự do hóa Nhật Bản dành cho Malaysia là 94% đối với công nghiệp và 56,4% đối với nông nghiệp. Tỷ lệ tự do hóa Nhật dành cho Philippines là 92% đối với công nghiệp và 42,6% đối với nông nghiệp...

    Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hiệp định, Nhật Bản sẽ có các chương trình hợp tác, hỗ trợ, như chương trình hợp tác kiểm dịch động thực vật, chương trình hỗ trợ ngành dệt may Việt Nam. Nhật sẽ cho Việt Nam vay khoản vốn ODA ưu đãi để đào tạo y tá Việt Nam tại Nhật. Nhật sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm kiểm định tay nghề theo tiểu chuẩn Nhật để khuyến khích Việt Nam có chương trình đào tạo y tá, hộ lý sang làm việc tại Nhật...

    Cơ hội cho hàng nông lâm thủy sản

    Với Hiệp định VJEPA, các mặt hàng nông lâm, thủy sản Việt Nam có lợi thế. Ông Dũng cho biết, Nhật Bản cam kết loại bỏ thuế 83,8% giá trị thương mại nông sản của Việt Nam trong vòng 10 năm. Theo ông đây là mức cam kết cao nhất so với các cam kết dành cho các nước ASEAN. Nhật Bản loại bỏ thuế quan ngay với 69,6% giá trị thương mại, cũng là mức cao nhất so với các nước.

    Có 24 dòng thuế Nhật Bản cam kết cho Việt Nam ở mức được xem là tốt nhất như mật ong, gừng, tỏi, sầu riêng, tôm, cua, ghẹ... 23 dòng thuế trong số 30 mặt hàng nông lâm thủy sản có giá trị xuất khẩu cao nhất của Việt Nam sang Nhật sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay lập tức hoặc qua lộ trình không quá 10 năm khi nhập khẩu vào Nhật Bản.

    Cụ thể, Nhật Bản dành cho Việt Nam hạn ngạch 100 tấn mật ong/năm và tăng dần lên 150 tấn, thuế suất trong hạn ngạch là 12,8%. Đối với hoa quả, sầu riêng xuất khẩu sang Nhật sẽ được hưởng thuế suất 0%. Nhật sẽ xóa bỏ dần thuế quan đối với tiêu, ngô ngọt trong vòng 5-7 năm. Đồng thời sẽ cắt giảm dần thuế suất đối với các mặt hàng chè và cà phê xuống mức 0% trong vòng 15 năm... Đối với thủy sản, tôm Việt Nam được hưởng thuế 0% khi hiệp định có hiệu lực; mực, bạch tuộc cũng ở mức này sau 5 năm.

    Hiện có một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nhật Bản như thủy sản, đồ gỗ, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ... Theo ông Đào Trần Nhân, Phó vụ trưởng, phụ trách Vụ Châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), trong thời gian tới, một số mặt hàng mà Nhật Bản sẽ có nhu cầu lớn như thực phẩm chế biến, sản phẩm chế biến từ thịt lợn, rau quả tươi, hoa tươi, hàng cơ khí gia dụng, nhựa gia dụng,...

    Ông Nhân cho rằng, bên cạnh tiềm năng và triển vọng, có một số khó khăn khi tiếp cận thị trường này mà các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp như doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu thông tin thị trường Nhật cũng như kinh nghiệm làm ăn với các doanh nghiệp Nhật. Tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau là yếu tố quyết định thành công trong quan hệ với công ty Nhật. Các công ty Nhật thường tìm hiểu kỹ đối tác trước khi quyết định làm ăn. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần cung cấp những thông tin cần thiết cho khách hàng như giới thiệu công ty, sản phẩm, mẫu mã, bảng giá, khả năng cung cấp...

    Thứ hai, vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất trong xuất khẩu hàng nông sản. Nhật Bản đang thắt chặt các biện pháp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Nhật. Người tiêu dùng Nhật cũng yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú ý xu hướng thị hiếu của ngừơi tiêu dùng Nhật. Hiện nay, Vụ Châu Á -Thái Bình Dương, Thương vụ Việt Nam tại Tokyo, chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka là một kênh hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và tiếp xúc với nhà nhập khẩu Nhật Bản.
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Đúng tin tốt cũng có nhưng đã phản ánh vào giá CP của các công ty niêm yết rồi giờ thì TT sẽ điều chỉnh thôi .Đó là tất yê kể cả tin tốt đến mấy nữa thì CP cũng không thể tăng tr lại đươc vì mèng nhấy giá CP đã tăng ít nhất 20% đến 300% ồi ( Tùy từng vào CP ) do vậy TT không có l do để tăng nữa . Dòng tieèn của các BBS đã rút ra khỏi TT còn toàn bà con nhỏ lẻ mua thì TT tăng vì niềm tin sao hả pác
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các BBS ra tay để nang đỡ TT bật dậy nào khi lượng CP đưa vào kỷ lục của vN trong tuần tới bắt đầu từ ngày mai 20/4/2009
    17/04/2009 -9.74 (-2.83%) 341.19 341.19 329.29 334.14 334.14 334.14 68,401,117
    16/04/2009 +4.59 (+1.35%) 346.19 346.19 339.71 343.88 343.88 343.88 45,420,472
    15/04/2009 -7.78 (-2.24%) 344.09 347.81 338.57 339.29 339.29 339.29 62,248,579
    14/04/2009 +7.06 (+2.08%) 344.19 347.77 339.18 347.07 347.07 347.07 53,579,649
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    trích :

    Chuỗi ngày vui vẻ của thị trường kéo dài từ giữa Tháng Ba đang gặp phải thử thách thực sự ở phiên cuối tuần khi VN-Index không một lần tăng điểm cho đến khi đóng cửa. Thị trường đã có phiên giảm thứ 2 trong tuần sau khi mất 2.83% giá trị, tỷ lệ mất điểm cao nhất kể từ phiên 24/02. Tuy vẫn tăng điểm so với cuối tuần trước nhưng diễn biến quan trọng trên có thể báo hiệu cho khả năng số tuần tăng điểm liên tiếp của VN-Index dừng lại ở con số 6.




    Nếu như 2 lần giảm điểm khá mạnh gần đây nhất (kèm với kỷ lục mới về khối lượng khớp lệnh được thiết lập) vào ngày 08/04 (giảm 8.6 điểm -2.67%) và ngày 15/04 ( giảm 7.78 điểm, -2.24%) được cho là chịu tác động của 2 phiên giảm điểm đêm trước đó của chứng khoán Mỹ, thì trong tuần này, phiên giảm điểm cuối tuần diễn ra với kịch bản hoàn toàn trái ngược. Trong khi các chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ ngày 16/04 đều tăng điểm nhờ kỳ vọng khả quan vào kết quả kinh doanh Quý 1 của hai đại gia là Google và JP Morgan, thì VN-Index lại có phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ ngày 24/02/2009 với khối lượng giao dịch cao nhất từ trước tới nay.




    Sự trái chiều này có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng và mất phương hướng khi mà các chỉ số chứng khoán bên ngoài lãnh thổ đã không còn là chỉ báo quan trọng được sử dụng để ra quyết định nữa. Đồng thời, một số nhận định cũng cho rằng nhà đầu tư lớn - những người có vai trò quan trọng trên thị trường đang thay đổi chiến thuật sau khi đã hoàn thành một số mục tiêu nhất định. Theo đó, có thể họ sẽ không sử dụng các diễn biến bên ngoài làm điểm tựa cho việc ?ođiều khiển? thị trường mà thay vào đó sẽ là các động thái khác khó đoán hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xu hướng tăng vừa qua có thể đang đến hồi kết và thị trường có khả năng diễn biến đi ngang thậm chí giảm điểm trở lại, chờ đợi một xu hướng tiếp theo.

    Hơn nữa, không một đại diện nào trong số 20 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất thị trường lọt vào nhóm 10 mã tăng điểm mạnh nhất càng làm cho nhiều nhà đâu tư dự đoán có thể con sóng tăng điểm lần này đã đi đến cuối chặng đường của nó..

    Hồ Bá Tình ?" Trần Văn Nhiên

    *********
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Câù mong cho DN sẽ có lão vào cuối năm chứ thế này th lo quá :

    Chủ nhật, 19/04/2009, 06:00 Doanh nghiệp khó vượt? khó Một tỷ lệ khá lớn DN chưa được hưởng lợi từ các chính sách miễn giảm thuế của Nhà nước.50% DN đang rất khó khăn, 25% DN cần sự hỗ trợ mới có thể vượt qua thời điểm này.



    Đây là kết quả khảo sát đại diện DN của 21 hội DN trẻ các tỉnh vào đầu tháng 4 vừa qua.


    Đặt cạnh tỷ lệ 25% DN tự tin khẳng định không có khó khăn, đang có cơ hội phát triển, bức tranh về hoạt động của các DN Việt Nam khá xám màu. Hơn thế, cơ hội để đổi màu của nhiều DN, đặc biệt là các DN quy mô nhỏ và vừa là rất nhỏ.

    Tại Tọa đàm Doanh nhân trẻ Việt Nam góp phần chống suy giảm kinh tế do Hội Các nhà DN trẻ Việt Nam tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Minh Hai, Giám đốc DN tư nhân Sơn Minh Hai (Nha Trang) than phiền, DN của bà không thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ, cụ thể là nguồn vốn hỗ trợ lãi suất 4%/năm. Thậm chí, thông tin về chính sách hỗ trợ DN về xử lý nợ cũ cho dù đã được đưa ra từ đầu năm cũng chưa đến được với DN.

    Phải thừa nhận là những than phiền tương tự khá nhiều và trải đều ở các địa phương. Một số DN ở Bến Tre cho biết là khó được bảo lãnh để tiếp cận nguồn tín dụng hỗ trợ.


    Ngay trong những cuộc đối thoại gần đây giữa DN và chính quyền một số địa phương, cơ hội tiếp cận với các nguồn tín dụng hỗ trợ dường như thuận lợi hơn đối với các DN lớn, DN vẫn đang làm ăn tốt. "DN nhỏ như chúng tôi thì khó càng khó", bà Hai nói.

    Cũng phải nói rằng, ngay sau khi bà Hai có ý kiến, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã dẫn chứng tình hình ngược lại và đề nghị báo giới nếu trích dẫn ý kiến của bà Hai thì phải nêu rõ cả câu trả lời của đại diện Ngân hàng Nhà nước.


    Rằng, việc triển khai các chính sách này ở các địa phương, trong đó có Khánh Hoà khá thuận lợi, với tỷ lệ giải ngân đã lên tới trên 218.000 tỷ đồng. Rõ ràng, số DN tiếp cận với chính sách này không hề nhỏ.

    "Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại, nếu DN Sơn Minh Hai đủ điều kiện mà không tiếp cận được nguồn vốn thì sẽ có xử lý kiên quyết ngân hàng, cán bộ làm sai", ông Tiến khẳng định.

    Có lẽ vấn đề nằm nhiều ở khái niệm "đủ điều kiện". Khá nhiều DN, khoảng 13%, tự xác định không đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng đưa ra.


    Đặc biệt, những khoản nợ xấu từ năm trước, những ngành nghề, lĩnh vực bị cho là rủi ro cao như các DN hoạt động trong ngành nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, chế biến gỗ? chính là những rào cản khó vượt của các DN trong cuộc chạy đua tới các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.


    Có DN cho rằng, trong bối cảnh thị trường đang thu hẹp như hiện nay, để chứng minh được với ngân hàng về tính hiệu quả của một dự án hoàn toàn không đơn giản, thậm chí là vô vọng.


    Đây là một số trong những nguyên nhân khiến có tới 44% DN tham gia khảo sát chưa được vay từ nguồn vốn hỗ trợ lãi suất. Trong số này, có tới 5% là do ngân hàng ở địa phương không tham gia triển khai các hoạt động này.

    Có lẽ cũng phải nhắc tới một tỷ lệ khá nhỏ, là 2%, DN không biết đến thông tin của các chính sách hỗ trợ này. Ngay cả trường hợp của DN Sơn Minh Hai trên cũng không biết có chính sách hỗ trợ về xem xét lại các hợp đồng tín dụng có lãi suất cao vào hồi đầu năm 2008.


    Cũng có những DN sau khi lên tiếng đề nghị mới biết là Chính phủ đã có văn bản rồi, như trường hợp của một DN ở Nam Định kêu là không có chính sách bảo hiểm thất nghiệp?

    Khó trong vượt khó thuộc về nhiều phía, có cả chính sách chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc triển khai thực hiện cũng như sự chủ động của DN. Sẽ là chưa đủ nếu như thiếu các đánh giá về hiệu ứng chính sách hỗ trợ DN. Có khoảng 38% DN cho biết, họ được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế thu nhập DN, tầm đó DN nhận được lợi ích từ việc giãn thời gian nộp thuế thu nhập DN trong 9 tháng?


    Một tỷ lệ khiêm tốn hơn, khoảng 7 - 9% DN cho rằng, họ thuận lợi hơn với các quy định về hoàn hơn 90% thuế VAT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu, với quyết định giảm thuế suất thuế nhập khẩu cho nguyên liệu đầu vào trong nước chưa sản xuất được? Rõ ràng, một tỷ lệ khá lớn DN chưa được hưởng lợi.

    Và như vậy, cam kết kiểm tra lại việc thực hiện các chính sách của Nhà nước sẽ có hiệu quả thực tế hơn rất nhiều khi các DN lên tiếng một cách cụ thể, đầy đủ về khó khăn của mình.


    Theo Bảo Duy
    ĐTCK

Chia sẻ trang này