Khủng hoảng hệ thống ngân hàng - AT

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bami, Jun 6, 2008.

993 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 23:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 25, 2003
    Likes Received:
    0
    Báo cáo này được lấy từ những nguồn tin chính thức nhất và được trích dẫn trong ngoặc kép đầy đủ để mang tính khách quan và tránh rắc rối.

    Xin gửi lại thuỳ link để tham khảo:

    Giải trình của thống đốc trước quốc hội:
    10. Vấn đề cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản:

    Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán và bất động sản của các tổ chức tín dụng, ngày 28/5/2007, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN, trong đó khống chế dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng.
    Đến cuối tháng 4/2008, dư nợ cho vay để đầu tư và kinh doanh chứng khoán của hệ thống các tổ chức tín dụng là 9.754 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,78% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản (gồm cho vay mua nhà ở, cho các doanh nghiệp vay đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, cho vay xây dựng nhà và văn phòng để bán và cho thuê?) là 135.000 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.
    nguồn:http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=3032

    Báo cáo của TTg trước QH ngày 6/5:
    "Theo dự báo từ cuối tháng 3/2008, với mức giá dầu thô thế giới khoảng 100 đến 110 USD/thùng, Chính phủ đã chỉ đạo ổn định giá bán xăng dầu trong nước đến hết tháng 6 năm 2008 và dự kiến ngân sách sẽ phải bù lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng cả năm, tương đương mức bù lỗ năm 2006. Nếu giá dầu thô thế giới tăng trên mức 110 USD/thùng, để giữ nguyên giá bán xăng dầu trong nước như hiện nay, thì ngân sách sẽ phải bù lỗ lớn hơn và cũng rất khó có khả năng cân đối."
    nguồn: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&item_id=7364485

    Các số liệu của ACB và STB lấy từ thông tin trên báo cáo tài chính 2007 và Q1/2008 đã được công bố rộng rãi
  2. omerta0520

    omerta0520 Thành viên mới

    Joined:
    Mar 2, 2006
    Likes Received:
    0
    bác đừng lo tăng giá xăng sẽ tăng lạm phát. cùng lắm anh 3d chỉ cần ra cái chỉ thị. Tao tăng giá xăng nhưng cấm các thằng khác tăng giá theo và đặc biệt cấm chúng mày không được lỗ
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2006
    Likes Received:
    35
    Bây giờ khó quyết định thật! Đang lên kế hoạch mua CP Ngân hàng, làm dao động tâm lý quá!
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    2
    Em đọc topic thấy giống những gì miêu tả trong cuốn The Economics Of Money_ Banking_ And Financial Markets của Mishkin quá
  5. bami

    bami Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 25, 2003
    Likes Received:
    0
    Vậy là hôm qua, NHNN đã buộc phải chính thức tăng lãi suất cơ bản thêm 2 điểm phần trăm lên mức 14%/năm. Mặc dù giới chuyên môn cho răng, việc nâng mức lãi suất này chỉ nhằm hợp thức hóa các khoản phí linh tinh mà các ngân hàng đang thu trên các khoản cho vay trong thời gian gần đây để bù đắp cho lãi suất huy động quá cao và chênh lệch giữa ls huy động đầu vào và ls cho vay đang ngày một thu hẹp.
    Phản ứng của các ngân hàng TM đối với quyết định mới này dường như không đúng với những dự định của các nhà quản lý. Nếu như trước đây, NH nào dũng cảm lắm cũng chỉ dám đẩy ls huy động lên tới 16% tức là chênh lệch ls gộp duy trì ở mức 2% thì nay, có NH đã nâng ls huy động lên tới 19,2% so với trần cho vay tối đa 21%/năm. Tức là mức chênh lệch lý thuyết chỉ còn 1,8% thấp hơn so trước đây.
    Những người có am hiểu về thực trạng của các ngân hàng đều biết rằng, chỉ có một số NH nhỏ và yếu kém đang có khó khăn lớn về thanh khoản trong khi phần lớn các NH quản trị tốt đều đảm bảo được mức vốn khả dụng chấp nhận được. Tuy nhiên, động thái đẩy lãi suất của một số NH lại đang ảnh hưởng tới dòng vốn của toàn bộ hệ thống làm cho vốn liếng của các NH được cho là tốt nhất của bị ảnh hưởng theo. Thị trường vốn huy động và liên ngân hàng cũng trở nên khó kiểm sóat. Và nếu NHNN tiếp tục điều hành theo kiểu (chạy theo) thị trường như thế, chưa biết lãi suất sẽ đi về đâu???

Share This Page