Kiếp người

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DTE, 23/12/2023.

3483 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 135316 lượt đọc và 344 bài trả lời
  1. TamSuHocDao2021

    TamSuHocDao2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2021
    Đã được thích:
    1.928
    Lâu rồi em mới đọc được bài chất lượng thế này trên F. Thanks cụ nhé, mấy trào lưu này em cũng có góc nhìn như cụ, như gần đây là IOT, Big Data, AI, cloud, xe điện............em thấy cũng toàn sản phẩm của giới tinh anh Âu Mỹ nó nặn ra, bắt cả thế giới phải đi theo nó và nó kiếm tiền trên đó...................Còn mấy trào lưu du học, em đoán rất nhiều cụ kiếm tiền trên này, cũng có hưởng được mấy đâu, toàn đem cho mấy thằng con sang Mỹ Tiêu, cuối cùng cũng về bọn tư bản cả. Chúc cụ giáng sinh an lành, nhân tình thế thái nhiều khi biết vậy, nhưng mình chỉ là 1 con cá nhỏ, ko thể ko bơi theo được......
    Clara21, huongbuilinhht0102 thích bài này.
  2. tuanpvit

    tuanpvit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    3.542
    Mừng nhà mới a nhé, lâu rồi không thấy a lên F. Chúc a và gia đình một mùa giáng sinh an lành
  3. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.933
    Tóm lại long hay short thi tùy idol :))
  4. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.533
    cờ bạc chỉ có dừng lại thôi cụ...hướng về phía trước mà đc như Huấn hoa hồng hãy hướng còn ko vẫn nuôi ý định gỡ lại thì tốt nhất nên dừng lại ấy
    Choi268 thích bài này.
  5. haimuoiphut

    haimuoiphut Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Đã được thích:
    1.434
    Top 25 quốc gia có nợ trên đầu người lớn nhất:
    1- Singapore, tổng nợ 113.948 USD/người.
    2- Mỹ, 92.104 USD/người.
    3- Nhật, 88.142 USD/người.
    4- Canada, 55.601 USD/người.
    5- Bỉ, 53.499 USD/người.
    6- Ý, 50.347 USD/người.
    7- Ireland, 49.177 USD/người.
    8- Iceland, 46.565 USD/người.
    9- Pháp, 46.421 USD/người.
    10- Áo, 41.548 USD/người.
    11- Anh, 40.112 USD/người.
    12- Thụy Sĩ, 38.292 USD/người.
    13- Qatar, 37.971 USD/người.
    14- Hy Lạp, 37.508 USD/người.
    15- Úc, 37.100 USD/người.
    16- Na Uy, 36.101 USD/người.
    17- Bahrain, 35.433 USD/người.
    18- Đức, 34.881 USD/người.
    19- Phần Lan, 34.279 USD/người.
    20- Tây Ban Nha, 33.702 USD/người.
    21- Luxembourg, 33.043 USD/người.
    22- Bồ Đào Nha, 28.782 USD/người
    23- Hà Lan, 27.613 USD/người.
    24- Slovenia, 20.764 USD/người.
    25- Đan Mạch, 20.687 USD/người.

    Say đắm vợ mình là cuồng vợ
    Say đắm vợ kẻ khác là cuồng dâm

    Người thành công là kẻ vô tâm
    Đọc xong không tà niệm, thoải mái lòng ;)
    Luoc2020 thích bài này.
  6. AladanhVN

    AladanhVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2023
    Đã được thích:
    1.254
    Đọc bài của bác e thấy khá đa chiều. Nhiều góc nhìn hay.
    Trước hết, Votka bác. Và có 2 điểm tranh luận - trao đổi:
    1- Lòng tham con người vốn dĩ vừa xấu vừa tốt. Bất cứ sinh vật nào cũng có lòng tham. Từ tiền sử đến giờ, khủng long hay chuột nhắt đều có, con người cũng vậy.
    Lòng tham nhìn theo góc độ tích cực, nó rất tốt. Nó thực sự thúc đẩy hành vi và suỹ nghĩ con người tiến lên, chiếm lĩnh. Nhờ đó mà con người mới tạm là loài bá chủ trái đất.
    Lòng tham chỉ tốt khi nào? Nó chỉ thực sự tốt khi gắn với lao động và sáng tạo. Nước Hàn Quốc hay Trung Quốc luôn luôn có tham vọng cường quốc và bá chủ. Họ vươn lên nhờ quyết tâm lao động và sáng tạo, họ có được thứ họ muốn. Lòng tham ấy thực sự rất tốt đẹp.
    Nếu chỉ muốn bình yên, công bằng theo nghĩa “việc nhẹ lương cao” sẽ quay lại với “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” kết cục ai cũng rõ.
    - Vậy, tức là lòng tham không xấu. Chỉ là cần biết kết hợp nó với lao động và sáng tạo.
    Nếu trên F thay vì “đánh chứng” chuyển thành “đầu tư chứng khoán” thì mọi chuyện sẽ khác. Đầu tư sẽ cần lao động đọc bctc, hiểu doanh nghiệp & phân tích nhiều thứ. Từ đó mới có được lợi nhuận. Còn nếu chỉ bỏ ra chút ít sức lực ngó qua bảng điện rồi mua bán thậm chí làm việc khác là chính nhưng lại muốn bỏ một ít tiền vào ttck mà sinh lời hơn việc dành ngày 8 tiếng thì càng bi thảm. Đó là không làm mà đòi có ăn.

    2- Phân cấp xã hội. Thời nguyên thuỷ nếu duy trì thì sao? Thì ko có phân cấp xã hội. Nhưng sẽ ko thể duy trì, nó tất yếu phải thay đổi như ngày nay và tương lai. Vì sao ư?
    Vì nếu nguyên thuỷ loài người sẽ diệt vong trước các loài khác. Chỉ có xã hội phân cấp và kinh tế phát triển con người mới có khả năng chiến thắng và sinh tồn trước loài khác, nếu ko chúng ta sẽ không thắng được muỗi hay chuột.
    Vậy nên, phân cấp thì kẻ mạnh sẽ được hưởng lợi ích nhiều hơn. Đó là công bằng xã hội. Nếu chỉ muốn lợi ích mà đóng góp bèo bọt, có xứng đáng hay không?
    - Muốn và đương nhiên thích hợp nhận lợi ích lớn chỉ có cách vươn lên, hiểu biết & hành động mạnh mẽ. Bằng không, nếu chỉ chửi bới sẽ càng làm bản thân kém dần sức chiến đấu mà thôi. Kết cục sẽ là từ bỏ và mất niềm tin vào chính mình.
    Không ai thành công nhờ than vãn hay trách móc người khác hoặc xã hội. Không ai như vậy và sẽ luôn như vậy.

    Mong có thêm góc nhìn khác.
    Xã hội luôn tiến lên, chúng ta cần làm gì đó, bằng mọi khả năng của mình thay vì ngồi im hoặc chửi rủa.
  7. hungrichland

    hungrichland Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2019
    Đã được thích:
    2.334
    Trịu like
  8. Rosnovski

    Rosnovski Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    1.036
    Sao lại có bác giỏi thế nhỉ!
  9. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    37.286
    @};-%%-
  10. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    6.111
    Quách tỉnh đấy!
    Khi nền kinh tế TQ bùng nổ dựa vào mở cửa, dân số trẻ, khai thác tài nguyên và BĐS thì bọn Tư bổn kéo đến đầu tư ăn theo về giáo dục, bảo hiểm, tài chính, sản xuất …. Nhưng khi đã thấy “nhạt nước lèo” do dân số giảm, ô nhiễm, BĐS giá cao và khủng hoảng thừa, nợ nần chồng chất…. thì bọn nó rút đi rất từ từ trong trật tự
    Dự, các nước dân số đang tăng như Ấn Độ, Indo …. sẽ là điểm đến tiếp theo ?
    Cong8688, Phuctoan, Paladin19872 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này