Lãi suất đầu vào sẽ tiếp tục giảm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tiencua68, Aug 4, 2008.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/8/160963/[/url]

    Nhiều mặt hàng giảm giá mạnh so với tháng 7
    Thứ ba, 05/08/2008, 14:22 (GMT+7)

    (SGGP-12G).- Sáng nay, 5-8, sau 15 ngày xăng, dầu tăng giá, tại hầu hết các chợ đầu mối ở TPHCM giá nhiều mặt hàng thiết yếu đều ổn định, thậm chí còn giảm mạnh, do sức mua quá thấp.

    Tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), giá hầu hết các mặt hàng thủy hải sản như cá nục, cá thu, cá ngân, cá ngừ, sò huyết, ốc bươu, cá chẽm, ốc hương? đều giảm từ 1.000đ đến 10.000đ/kg so với tuần trước. Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Hóc Môn), các mặt hàng rau củ quả có nguồn gốc từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây Nam bộ như bắp cải, cà chua, khổ qua, xà lách xoong? giá cũng giảm đồng loạt từ 1.000đ đến 4.000đ/kg.

    Cùng ngày, do sản lượng hàng về chợ tăng, trong khi sức mua lại giảm, nên giá thịt heo cũng tiếp tục giảm mạnh so với giữa tháng 7: Tại chợ Bình Điền, giá thịt heo đùi 49.000đ/kg (giảm 6.000đ/kg), ba rọi 51.000đ/kg (giảm 13.000đ/kg, nạc 54.000đ/kg (giảm 10.000đ/kg).

    Lê Mai Thix
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/7/20080805012759709/chung-khoan/chung-khoan-ngay-58-cho-tin-hieu-tu-gia-xang-dau.htm[/url]

    Chứng khoán ngày 5/8: Chờ tín hiệu từ giá xăng dầu
    LAN NGỌC
    05/08/2008 13:35:22 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Cũng gần thời điểm này trong năm 2007, giá xăng bán lẻ được điều chỉnh giảm 500 đồng/lít.

    Khả năng giảm giá xăng dầu là chủ đề nổi bật trên sàn hôm nay. Nhưng diễn biến giao dịch chưa có tín hiệu đón đầu.

    Tối qua (giờ Việt Nam), giá dầu giao ngay trên thị trường New York (Mỹ) có thời điểm giảm xuống dưới 120 USD/thùng; hiện xoay quanh mức 121 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất trong khoảng 3 tháng qua và đang định hình một chu kỳ giá thấp.

    Diễn biến trên khiến nhiều nhà đầu tư trên sàn chứng khoán hướng về khả năng giá xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh giảm theo giá thế giới. Cơ sở của sự chờ đợi này là giá bán trong nước hiện đang ?ocăn? theo các mốc 135 ?" 140 USD/thùng; mặt khác, quan điểm Nhà nước ?" Doanh nghiệp ?" Người dân cùng chia sẻ khó khăn giá xăng dầu đã được nhấn mạnh trong những lần tăng giá thời gian qua.

    Nếu giá xăng dầu trong nước giảm, nền kinh tế, mục tiêu lạm phát và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ có những phản ứng tích cực. Đó là điều nhà đầu tư chờ đợi thời điểm này.

    Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy sáng nay, ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho biết hiện chưa có thông tin cụ thể nào về khả năng trên, dù thời điểm này ?odoanh nghiệp cũng rất muốn giảm?.

    Theo ông Bảo, doanh nghiệp xăng dầu cũng như những doanh nghiệp khác, đều muốn kinh doanh theo thị trường. Tuy nhiên, cơ chế thị trường hiện chưa hoàn toàn thực hiện, khi giá dầu vẫn là mặt hàng Nhà nước bù lỗ; giá xăng một thời gian dài cũng được kiềm chế vì mục tiêu lạm phát chung.

    Trên thực tế, với riêng mặt hàng xăng, các doanh nghiệp đầu mối đã phải bù lỗ một thời gian dài và cần có sự bù đắp nhất định. ?oNếu theo cơ chế thị trường, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh ngay giá xăng theo giá thế giới. Nhưng hiện vẫn chờ định hướng cụ thể?, ông Bảo nói.

    Mặt khác, theo ông Bảo, giá dầu thế giới năm nay biến động phức tạp và khó lường. Việc thực hiện giá trong nước cần theo tín hiệu mang tính chu kỳ của giá thế giới.

    Như vậy, hiện khả năng giảm giá xăng dầu trong nước vẫn chưa rõ ràng. Nhà đầu tư chứng khoán khó đặt cược cho khả năng này để mua vào đón đầu. Thực tế trên sàn, giá chứng khoán tiếp tục có một phiên đồng loạt giảm mạnh.

    Ngay từ đầu phiên, hầu hết những cổ phiếu lớn đều giảm giá sàn, đẩy VN-Index vào hướng mất điểm phiên thứ 3 liên tiếp. Mốc 430 điểm bị phá vỡ ngay trong đợt này khi VN-Index giảm tới 9,63 điểm.

    Trong Top 10 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất phiên này chỉ riêng VPL trụ được ở giá tham chiếu; còn lại, hầu hết đều giảm giá sàn.

    VNM, STB, VIC, SSI, FPT, PVD, PPC, ITA, HPG, DPM? cùng xuống giá cùng dư bán lớn. Tính chung, lượng mã giảm phiên này đã áp đảo với 121 mã giảm, tạo thành xu hướng chính của thị trường và lôi kéo những tên tuổi vượt trội trong những phiên vừa qua.

    Cụ thể, TCT không còn thẳng tiến, dù trong phiên có thời điểm tăng giá nhẹ và kết thúc phiên với mức giảm sàn, mất 3.000 đồng/cổ phiếu. Mã có sức tăng mạnh nhất trong hai tháng trở lại đây là TSC cũng đã đảo chiều mất 2.000 đồng/cổ phiếu. REE và SJS không tiếp tục tạo hiện tượng, giá lần lượt giảm 1.000 và 2.000 đồng/cổ phiếu.

    Ngược lại, BMC và VIS tiếp tục nối dài đà tăng giá; ANV có thêm phiên tăng nhẹ; BT6 thêm phiên tăng trần; DDM vẫn chưa qua ?otuần trăng mật? giá lên kể từ ngày chào sàn; và còn lại trong số 27 mã tăng phiên này vẫn là nhiều cổ phiếu có thị giá thấp.

    Kết thúc phiên, VN-Index giảm 9,15 điểm, còn 430,26 điểm; khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước xuống còn 10,5 triệu đơn vị, trị giá 408,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có một phiên hạn chế khi chỉ có 40.000 cổ phiếu SBT chuyển nhượng thành công.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index chỉ còn 133,53 điểm sau khi giảm thêm 2,97 điểm. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức 4,15 triệu cổ phiếu với giá trị 142,8 tỷ đồng.

    Tại đây, những cổ phiếu lớn như ACB, PVS, PVI, BVS, NTP, PAN? đều giảm giá. Đáng chú ý là KBC phiên này đứng giá ở mốc 130.000 đồng/cổ phiếu do không có giao dịch.
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://cafef.vn/20080806060010844CA34/gia-usd-tu-do-huong-moc-16000-dong.chn[/url]

    Giá USD tự do hướng mốc 16.000 đồng
    Giá USD tự do hướng mốc 16.000 đồng
    (CafeF) - Chiều nay 6/8 tại Hà Nội, tỷ giá USD tự do đột ngột giảm mạnh. Hiện giá này đang đạt mức thấp nhất trong thống kê từ đầu tháng đến nay.
    > > Giữ USD không còn có lợi

    Theo các cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên các tuyến phố Hà Trung, Hàng Bạc, tỷ giá USD tự do chiều nay, 6/8 đột ngột giảm mạnh, xuống mức 16.580 đồng (mua vào) - 16.663 đồng (bán ra). Như vậy giá này giảm tới 120 đồng so với cuối giờ sáng qua (16.700 đồng/USD mua vào ). Kể cả so với mức giá mua vào 16.650 đồng sáng nay thì giá này giảm tới 70 đồng/USD.

    Đại diện của cửa hàng trên phố Hà Trung cho biết: tuy giá USD giảm mạnh trong chiều nay nhưng lượng giao dịch khá ảm đạm, thậm chí không bằng so với những có lượng giao dịch thấp vừa qua.

    Hôm nay, theo công bố của NHNN, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 6/8 chỉ giảm 1 đồng so với ngày 5/8, là 1 USD=16.491 đồng. Theo đó, tỷ giá giao dịch của các NHTM là 16.670 đồng (mua vào) và 16.740 đồng (bán ra).

    Trong khi đó, theo thống kê trong mấy ngày nay tỷ giá tại các NHTM cũng đang ở mức thấp hơn so với biên độ 2% mà NHNN cho phép.

    Theo báo cáo phát đi ngày 6/8 NHNN cho biết: nguồn cung ngoại tệ trên thị trường đã được cải thiện nên tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong tháng 7/2008 tương đối ổn định và có xu hướng giảm nhẹ, từ ngày 16/7/2008, tỷ giá bán ra của các NHTM luôn thấp hơn mức trần cho phép.

    Tại thời điểm ngày 21/7, sau khi Bộ Tài chính công bố giá bán lẻ xăng dầu, tỷ giá mua bán USD/VND trên thị trường tự do tăng lên mức trên 17.000đ/USD (theo NHNN nguyên nhân của việc này chủ yếu do yếu tố tâm lý). Trước tình hình đó, NHNN đã kịp thời khuyến cáo, ổn định tâm lý thị trường, vì vậy tỷ giá đã giảm trở lại, ngày 30/7 giao dịch ở mức 16.760-16.800đ/USD.
    Theo quan sát, từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều lần giá USD tự do đã thấp hơn so với giá NHTM ( hôm nay đạt ngưỡng xấp xỉ gần 100 đồng) và ở mức thấp nhất tính đến chiều nay, 6/8.

    Lý giải cho việc giá USD tự do xuống thấp là trong 2 tuần qua NHNN liên tục phát ra thông điệp cung-cầu ngoại tệ đã ổn định và các NHTM không có nhu cầu mua ngoại tệ từ NHNN.

    Thứ hai, thị trường ngoại hối sắp tới dự báo sẽ được bổ sung 8 tỷ USD kiều hối trong năm 2008 (6 tháng đầu năm đã đạt gần 3,5 tỷ USD). Mức này tăng khoảng 60% so với năm 2007.

    Thứ ba, là việc các NHTM liên tục giảm lãi suất huy động USD như Eximbank, Agribank...với mức phổ biến hiện nay là trên 6%, thấp hơn từ 1-2% so với thời điểm trước đó. Hiện nay, các chuyên gia cùng đồng thuận quan điểm hạ lãi suất trong những tháng cuối năm, nghĩa là lãi suất USD có thể còn được các NH điều chỉnh.

    Tiến sỹ Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết: Tăng lãi suất chỉ là biện pháp cấp bách trong ngắn hạn, việc duy trì lãi suất ổn định và theo xu hướng giảm dần cần được đặt ra đối với các ngân hàng thương mại ở những tháng còn lại của năm 2008.

    Theo các chuyên gia, thị trường ngoại hối ổn định đang được coi là một tín hiệu tốt, hỗ trợ chỉ báo vĩ mô của nền kinh tế.

    Vũ Minh
  4. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://cafef.vn/20080807094014969CA34/nhieu-ngan-hang-giam-lai-suat-huy-dong.chn[/url]


    Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động
    Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động
    Thanh khoản của các ngân hàng được cải thiện nhiều cộng với hoạt động hiệu quả, khá nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ đầu tháng đến nay.

    Theo biểu lãi suất mới áp dụng vào ngày 30-7 của Ngân hàng Sacombank, lãi suất tiết kiệm tiền đồng Việt Nam của ngân hàng này đã giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với biểu lãi suất áp dụng ngày 23-6.

    Theo đó, lãi suất kỳ hạn từ một đến chín tháng dao động từ 16,8% đến 17,28%/năm, thấp hơn mức 17,34%-17,64% trước đây, kỳ hạn 10-13 tháng của ngân hàng cũng giảm từ 17,16%-18% xuống còn 17,136%-17,52%/năm.

    Theo lãi suất áp dụng ngày 5-7 của Ngân hàng TMCP Gia Định, lãi suất huy động tiền đồng cao nhất là 18,9% cho kỳ hạn ba tháng thìvào ngày 29-7 chỉ còn 18,6%. Các ngân hàng khác như ACB, VPBank cũng đã giảm lãi suất huy động, đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn.
    Khá nhiều ngân hàng cũng hạ lãi suất huy động đô la Mỹ. Theo biểu lãi suất áp dụng từ ngày 2-8 của Ngân hàng Đông Á, lãi suất huy động đô la Mỹ ở tất cả các kỳ hạn đều giảm từ 0,15% đến 0,48%/năm. Lãi suất huy động đô la của ngân hàng này hiện dao động từ 6,1% đến 6,6% cho các kỳ hạn từ một đến chín tháng.

    Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Miền Tây, cho biết ngân hàng ông đã giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn ngắn.

    ?oThanh khoản của các ngân hàng phần nào đã được cải thiện, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn giảm xuống là tất yếu vì lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng hiện chỉ còn 18%-19% kỳ hạn tuần và lãi suất qua đêm là 14%-15%. Thêm vào đó, nguồn huy động kỳ hạn ngắn không thể dùng nhiều vào việc cho vay trung, dài hạn được trong khi các khoản vay ngắn nhất là 3 tháng, còn đa số là từ 6 đến 12 tháng?, ông Sỹ nhận định.

    Đối với việc giảm lãi suất tiền đô la Mỹ, ông Sỹ nói đó là do nhu cầu vay đô la đã giảm nhiều. Hiện nay chỉ còn doanh nghiệp nhập khẩu được vay đô la trong khi trước đây cả doanh nghiệp xuất khẩu lẫn nhập khẩu đều được vay. Bây giờ, kể cả doanh nghiệp nhập khẩu vay cũng khó khăn hơn do một số ngân hàng tăng trưởng tín dụng đụng mức 30% thì hạn chế cho vay đồng thời cũng xem xét rất kỹ các khoản vay.

    ?oMột phần là doanh nghiệp run tay khi đi vay đô la do bị lỗ khá nặng khi giá đô la có thời kỳ tăng đến hơn 19.000 đồng. Hiện doanh nghiệp chỉ dám vay đô la Mỹ một phần, còn lại vay tiền đồng Việt Nam?, ông Sỹ cho biết.
    Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VPBank, cho rằng lãi suất huy động tăng quá cao thời gian qua, trong khi lãi suất cho vay bị khống chế, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, nên ngân hàng buộc phải điều chỉnh lãi suất huy động xuống.

    ?oVới mức huy động như cũ, cứ cho vay 1 đồng thì lỗ 2%, ngân hàng nào dám. Trước đây huy động ở mức cao là do nguồn vốn ngân hàng huy động từ đầu năm với lãi suất thấp vẫn còn, cho nên chi phí huy động bình quân của các ngân hàng còn thấp. Sau tháng 6, nhiều khoản huy động đáo hạn hưởng lãi suất mới cao hơn nhiều, khiến chi phí bình quân cho việc huy động của ngân hàng cũng bị đội lên?, ông Sơn giải thích.

    Trong một cuộc họp với Hiệp hội ngân hàng vào chiều ngày 6-8, đại diện các ngân hàng thương mại đã đồng ý sẽ giảm lãi suất huy động xuống trong thời gian tới nếu lạm phát được khống chế. Tuy nhiên, giảm bao nhiêu và khi nào giảm vẫn chưa được xác định.

    Phó tổng giám đốc một ngân hàng tại TPHCM cho biết, trước mắt các ngân hàng sẽ hạ lãi suất huy động bằng đô la Mỹ còn tiền đồng thì phải xem xét sau. Ông nói từ nay tới cuối tháng, nếu lãi suất huy động của các ngân hàng giảm thì chỉ là sự điều chỉnh do đã tăng quá mạnh thời gian trước vàxu hướng giảm nếu có chỉ xuất hiện vàotháng 9, 10, khi các chỉ số vĩ mô như lạm phát rõ ràng hơn,lúc đó hướng của lãi suất mới được xác định.

    Theo Thủy Triều
    TBKTSG
  5. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/17936/index.aspx[/url]

    NHNN: Tiếp tục tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý
    Thứ năm, 7/8/2008, 10:22 GMT+7

    Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổng phương tiện thanh toán vẫn trong tầm kiểm soát, tháng 7 ước tăng 1,34% so với tháng 6 và tăng 5,64% so với cuối năm 2007. Với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và tỷ giá một cách chặt chẽ, thận trọng, chủ động và sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng (TC TD) tiếp tục theo xu hướng an toàn và ổn định.

    Việc giữ ổn định lãi suất cơ bản, đưa ra tỷ giá hợp lý và tăng cường giám sát chặt chẽ của NHNN đã góp phần thúc đẩy các TCTD linh hoạt các hình thức huy động tiền gửi trong xã hội. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các TCTD trong tháng 7 ước tăng 1,65% so với tháng trước, trong đó, số dư tiền gửi VND ước tăng 0,81% và số dư tiền gửi ngoại tệ ước tăng 4,31%. So với cuối năm 2007, tổng số dư tiền gửi ước tăng 9,42%.

    Dư nợ cho vay nền kinh tế vì thế cũng tăng lên trong tháng 7, ước tăng 0,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với tốc độ tăng của nguồn tiền huy động, tốc độ tăng của nguồn vốn cho vay chỉ bằng một nửa; trong đó, dư nợ cho vay bằng VND ước tăng 0,59% và dư nợ cho vay bằng ngoại tệ ước tăng 1,07%. So với cuối năm 2007, dư nợ cho vay nền kinh tế ước tăng 18,36%. Theo NHNN, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng chủ yếu là do các TCTD đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

    Để củng cố và lành mạnh hoá toàn hệ thống, từ này đến cuối năm, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt lượng tiền cung ứng nhằm kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, không gây trở ngại cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với lĩnh vực xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn; bảo đảm an toàn thanh toán của các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ ; điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và thực hiện tái cấp vốn với khối lượng và thời hạn hợp lý. NHNN cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động kinh doanh của các NHTM và tiếp tục duy trì ổn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

    NHNN khẳng định: Trước mắt sẽ duy trì lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất triết khấu như hiện nay. Việc điều chỉnh các công cụ này sẽ được xem xét trên cơ sở xu hướng và mục tiêu kinh tế vĩ mô.(Nguồn: TTX, 7/8)
  6. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=272376&ChannelID=11[/url]

    Thứ Năm, 07/08/2008, 08:44 (GMT+7)

    Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất huy động

    TT - Chiều 6-8, Hiệp hội Ngân hàng (NH) và các NH thành viên tại TP.HCM đã bàn biện pháp giảm lãi suất (LS) huy động. Theo hiệp hội, tình hình thanh khoản của các NH đã được cải thiện, đồng thời chỉ số giá tiêu dùng tháng bảy vừa qua đã tăng chậm lại.

    Việc giảm LS huy động thời điểm này là cần thiết, sẽ giúp NH giảm chi phí đầu vào, là cơ sở cho việc giảm LS cho vay. Hiệp hội không quy định trần LS, từng NH chủ động tính toán mức giảm và thời gian giảm LS. Các NH tham dự cuộc họp đã đồng thuận với đề nghị của Hiệp hội NH và cho biết sẽ lên kế hoạch cắt giảm LS.

    Theo bà Dương Thu Hương - tổng thư ký Hiệp hội NH, đến thời điểm này đã có trên 15 NH điều chỉnh LS huy động theo hướng kỳ hạn ngắn LS thấp, kỳ hạn dài LS cao. Được biết trong ngày 6-8 đã có thêm một số NH giảm LS.

    M.KHANH - A.HỒNG
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=272335&ChannelID=11[/url]

    Thứ Năm, 07/08/2008, 03:35 (GMT+7)

    Tỉ giá đang "hụt hơi"

    Giá USD đang có xu hướng yếu dần - Ảnh: Thanh Đạm
    TT - Ngày 6-8, giá USD do các ngân hàng (NH) bán ra giảm thêm 100 đồng. Vietcombank TP.HCM và Eximbank bán ra là 16.620 đồng/USD. Giá USD tại thị trường tự do cũng đeo sát giá của NH. So với đầu tháng, giá USD của NH đã giảm 160 đồng, còn so với đầu tháng 7-2008 mức giảm lên tới gần 230 đồng/USD.

    Có hai dấu hiệu cho thấy thị trường USD đang hụt hơi là giá giảm dần và các NH không sử dụng hết biên độ biến động giá cho phép là 2% để ấn định tỉ giá mua bán USD. Như trong ngày 6-8, với tỉ giá liên NH được công bố là 16.491 đồng/USD, nếu cộng biên độ 2% thì các NH có thể niêm yết giá bán USD lên đến 16.820 đồng/USD.

    Nhưng thực tế các NH chỉ sử dụng 1% biên độ để ấn định tỉ giá mua bán USD. Nhiều chuyên gia nhận định trong những tháng cuối năm, tỉ giá vẫn trong xu hướng ổn định và loanh quanh mức giá đã đạt được trong năm 2008.

    Theo ông Lê Quang Trung - giám đốc kinh doanh tiền tệ và vốn của NH BNP Paribas tại VN, tỉ giá USD/VND từ đầu năm đến nay tăng khoảng 4% nhưng đến nay thị trường đã dần ổn định. Tỉ lệ lạm phát tháng 7-2008 ở mức thấp nhất kể từ đầu năm cũng góp phần ổn định tâm lý người dân. Sức ép rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán không còn nữa.

    Trong khi giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài những tháng cuối năm có thể sẽ tăng lên khi kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định. Điều này sẽ tạo ra nguồn cung ngoại tệ ổn định. Hiện nay Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát nhập khẩu, giảm dần nhập siêu cũng giảm bớt nhu cầu về USD.

    Còn theo TS Lê Xuân Nghĩa - vụ trưởng Vụ Chiến lược NH Nhà nước, tỉ giá phụ thuộc thâm hụt thương mại, dự kiến năm nay chỉ khoảng 20 tỉ USD và sẽ được bù đắp bằng nguồn ngoại tệ khá ổn định như kiều hối, viện trợ phát triển, đầu tư trực tiếp nước ngoài... Cũng theo ông Nghĩa, dự trữ ngoại tệ của NH Nhà nước lớn hơn tổng tiền gửi ngoại tệ và nợ ngắn hạn nên NH Nhà nước sẵn sàng can thiệp và bình ổn thị trường.

    Một yếu tố bên ngoài có thể tác động đến tỉ giá đó là sự phục hồi của USD trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, đà tăng của chỉ số giá tiêu dùng tại VN đang giảm mạnh cộng với vốn nước ngoài vào nhiều có nghĩa VND sẽ tăng giá, kìm hãm đà tăng của tỉ giá. Vì vậy, xu hướng cất trữ bằng USD không lớn và không có lợi so với nắm giữ tiền đồng.
    Vàng giảm dưới 18 triệu đồng/lượng

    Ngày 6-8, giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 210.000-230.000 đồng/lượng, vàng SJC bán ra chỉ còn 17,96 triệu đồng/lượng, còn vàng PNJ là 17,94 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm, trong ngày 6-8 có lúc thấp nhất còn 878 USD/ounce. Mặc dù vào cuối ngày giá có tăng lại nhưng cũng chỉ ở mức 884 USD/ounce (17,85 triệu đồng/lượng). Giá dầu thế giới vẫn trong xu hướng giảm dần, USD phục hồi và khả năng tới đây Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất USD đang gây sức ép đẩy giá vàng giảm lại.

    A.HỒNG

    MỸ KHANH
  8. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/8/7/254826.tno[/url]

    Giá sinh hoạt tại Việt Nam bớt đắt đỏ
    22:52:45, 06/08/2008
    TP.HCM đã giảm từ vị trí 60 năm ngoái xuống 100 trong bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ trên thế giới năm nay - Ảnh: D.Đ.M

    Mặc dù lạm phát cao nhưng Việt Nam được đánh giá là đã bớt đắt đỏ hơn về chi tiêu trong sinh hoạt so với các thành phố khác trên thế giới.

    Công ty tư vấn toàn cầu Mercer vừa đưa ra khảo sát 143 thành phố trên thế giới năm 2008. Theo đó, Hà Nội và TP.HCM đã thay đổi vị trí xếp hạng của mình trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Hà Nội năm ngoái được xem là thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ thứ 53 trên thế giới, nay đã xuống vị trí 91. TP.HCM từ vị trí thứ 60 năm ngoái xuống 100.

    Cuộc khảo sát đánh giá chi phí sinh hoạt bao gồm nhà ở, ăn uống, đi lại, quần áo, tiêu dùng và giải trí. So với các thành phố khác trên thế giới, Hà Nội và TP.HCM có chi phí sinh hoạt tăng thấp hơn và điều này giúp cải thiện vị trí của hai thành phố này so với cuộc khảo sát hồi năm ngoái. Theo đại diện của Mercer tại Việt Nam, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà cả các quốc gia và lãnh thổ khác nên sự gia tăng trong chi phí sinh hoạt ở các thành phố là điều không thể tránh khỏi. Moscow của Nga là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp, kế đến là Tokyo của Nhật. Thành phố Asuncion của Paraguay có chi phí thấp nhất trên thế giới trong 6 năm liền.

    Sự tụt hạng của Hà Nội và TP.HCM trong bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ được Mercer giải thích phần lớn là do tỷ giá tiền đồng Việt Nam so với USD ổn định hơn những đồng tiền của nước khác.

    Trong khu vực Đông Nam Á, các thành phố có vị trí thấp hơn Hà Nội và TP.HCM là Bangkok của Thái Lan (thứ 105), Kuala Lumpur của Malaysia (106) và Manila của Philippines (thứ 110). Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM, không thể nói Hà Nội và TP.HCM đắt đỏ hơn những thành phố khác trong khu vực bởi lẽ điều này chỉ có thể so sánh khi đi kèm với mức thu nhập bình quân của người dân. "Giá cả ở Hà Nội và TP.HCM có cao nhưng đó là so sánh với thu nhập của người dân Việt Nam, còn nếu so sánh với thu nhập bình quân đầu người ở các thành phố khác thì không thể gọi là cao", ông Lịch nhận định. Ông thừa nhận giá cả đối với một số lĩnh vực như cao ốc văn phòng, khách sạn cao cấp hoặc sân golf ở Việt Nam khá cao so với nơi khác nhưng đó là do mất cân đối cung cầu thị trường chứ không phải do mặt bằng giá cả hay chi phí sinh hoạt ở Việt Nam cao. Hiện có rất nhiều hàng hóa và dịch vụ khác của Việt Nam giá thấp hơn các thành phố trong khu vực.

    Minh Quân
  9. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=3270[/url]

    Các Ngân hàng thương mại cổ phần có thể mua lại cổ phiếu của chính Ngân hàng mình.

    Đó là nội dung chính của văn bản số 7138/NHNN-CNH do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 07/8/2008.

    Theo đó, liên quan tới việc mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ của các Ngân hàng thương mại cổ phần, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

    Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Ngân hàng thương mại cổ phần với tư cách là công ty cổ phần đã đăng ký trở thành công ty đại chúng có quyền mua lại cổ phiếu của chính mình. Việc mua cổ phiếu này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

    Các Ngân hàng thương mại cổ phần tự quyết định và chịu trách nhiệm về những rủi ro từ việc mua lại cổ phiếu của chính mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật khác có liên quan.

    Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, giám sát việc các Ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình theo các nội dung trên.



    Web-08

    Ngày 07/08/2008
  10. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 4, 2007
    Likes Received:
    0
    http://www.sbsc.com.vn/news/detail.do;jsessionid=8CDE28AF85577745971EE69CDF7FEEF5.www3?id=28031[/url]

    SBS trở lại repo chứng khoán - 08/08/2008 01:06 PM
    TP.HCM - Ngày 7-8, ông Nguyễn Hồ Nam, tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBS), cho biết đã chuẩn bị để trong nửa cuối tháng tám thực hiện trở lại nghiệp vụ repo chứng khoán (cho nhà đầu tư vay tiền thế chấp bằng chứng khoán) để tạo tính thanh khoản cho thị trường.


    Trước mắt, SBS dành ra 200 tỉ đồng và sẽ tăng lên tùy theo nhu cầu từ thị trường, áp dụng đối với khoảng 15 loại cổ phiếu hàng đầu đã được niêm yết trên sàn chứng khoán và một số cổ phiếu chưa niêm yết như Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank), Hoàng Anh - Gia Lai, Vinaconex... Dự kiến mức lãi suất sẽ là 1,75-1,8%/tháng.

    Theo ông Nam, kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, lạm phát đã có dấu hiệu giảm dần, thời gian trước mắt có thể ở mức cao nhưng các năm sau sẽ giảm mạnh; đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng mạnh, thị trường đã giảm ở mức đáy, hoạt động kinh doanh của các công ty khá tốt, những khó khăn nếu có cũng đã bộc lộ ra nhưng phần lớn các công ty vẫn hoạt động ổn định... là những lý do để SBS trở lại thực hiện repo chứng khoán.

    Được biết do thị trường suy giảm, hầu hết công ty chứng khoán đều đã dừng nghiệp vụ repo chứng khoán kể từ quý 1-2008 đến nay.

    --------------

    https://www9.vndirect.com.vn/vndirect-online/online/brokerage/research/NewsViewDetail_123321_12186362077903a1ed733a538514207de57df61e5ace0.do?caller=Home&id=82563[/url]



    Wed, Aug 13 2008 - VNDS

    Thông báo cho vay thế chấp Chứng khoán

    Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDS) xin trân trọng thông báo:

    Từ ngày 14/08/2008 VNDS tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam ?" Chi nhánh Quang Trung cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp Chứng khoán cho các Khách hàng có tài khoản giao dịch tại VNDS.

    Chi tiết cụ thể như sau:

    - Lãi suất vay: 21%/năm (tương đương 1.75%/tháng)

    - Thời hạn vay: 3 tháng

    - Mức vay tối thiểu: 50.000.000 Đồng (Năm mươi triệu đồng)

    Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.9724568 (Ext: 1135 hoặc 1904)

    Trân trọng cảm ơn!

Share This Page