Lật lại vụ án oan __________________ Bản chất của kẻ "Lợi dụng tinh thần dân tộc, trục lợi cá nhân "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 21/11/2016.

1663 người đang online, trong đó có 665 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1629 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Trung Quốc và Nga muốn đưa ra lựa chọn thay thế TPP
    Theo An Phong - Bloomberg/Reuters

    Trung Quốc và Nga đang xúc tiến cho một khối tự do mậu dịch của châu Á Thái Bình Dương, giữa bối cảnh hiệp định TPP có nguy cơ đổ vỡ.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Hãng tin Bloomberg đưa tin, Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau thúc đẩy một khu vực tự domậu dịch mớitại châu Á Thái Bình Dương.

    Thông tin này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong một thông báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putinhôm thứ Bảy, tại thủ đô Lima (Peru)bên lề hội nghị APEC 2016.

    Trong thông báo, cơ quan ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, lãnh đạo hai nước cần xúc tiến khối mậu dịch này một cách thường xuyên hơn.

    [​IMG]

    Động thái kêu gọi tự do mậu dịch tại khu vực châu Á Thái Bình Dương xuất hiện giữa lúc ông Donald Trump, người được cho là có tư tưởng bảo hộ nền kinh tế Mỹ, đắc cử Tổng thống. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng vị tỷ phú bất động sản khi nhậm chức sẽ "giết chết" Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), vốn không bao gồm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc.

    Phát biểu sau cuộc gặp hôm thứ Bảy, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ thúc đẩy thương mại và hợp tác toàn cầu bằng cách mở cửa hơn nữa và cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế nước này.

    Hiện chính quyền Tổng thống Barack Obama, vốn tin tưởng TPP sẽ trở thành rào cản cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, đã ngừng nỗ lực thông qua hiệp định này. Với việc nền kinh tế đứng đầu thế giới không thông qua hiệp định, TPP khó có thể trở thành hiện thực.

    Mặc dù có nguy cơ đổ vỡ, song theo hãng tin Reuters, một số nước tham gia đàm phán TPP vẫn nhắm đến việc tiếp tục hiệp định này bất chấp việc có Mỹ tham gia hay không, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết bên lề diễn đàn APEC.

    "Chúng tôi sẽ thúc đẩy TPP mà không chịu ảnh hưởng bởi quyết định từ phía Washington", ông nói.

    Mặt khác, Peru và Nhật Bản đã ký một tuyên bố chung nhằm cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy TPP có hiệu lực. Hiện, Hạ viện Nhật Bản mới đây đã chính thức thông qua TPP.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    MWG 10 tháng vượt 3% doanh thu cả năm
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Lợi nhuận sau thuế 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1.330 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm 2016 và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG - HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016.

    Theo đó, doanh thu 10 tháng đầu năm của MWG đạt 35.029 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 103% kế hoạch năm.

    Lợi nhuận sau thuế 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1.330 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm 2016 và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

    Doanh thu online 10 tháng là 2.531 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch và tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong 10 tháng đầu năm, MWG đã mở thêm 469 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, chuỗi Thegioididong.com mở thêm 365 siêu thị mới và chuỗi Điện máy XANH mở 104 siêu thị. Như vậy, tính đến cuối tháng 10, MWG có 1.102 siêu thị, trong đó có 929 siêu thị Thegioididong.com và 173 siêu thị Điện máy XANH.

    [​IMG]






    PV Power và EVN ký hợp đồng giá điện chính thức cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1
    [​IMG]
    Hải Minh

    (NDH) Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty mua bán điện EVN vừa ký kết Hợp đồng quy định giá bán điện chính thức cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Đây là hoạt động diễn ra ngày 19/11, tại hội nghị Tổng kết công tác phối hợp vận hành các nhà máy điện của PV Power và ký kết hợp đồng giá điện chính thức của nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1.

    Ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng Giám đốc PV Power và ông Nguyễn Đình Doãn, Giám đốc Công ty mua bán điện EVN đã ký kết Hợp đồng quy định giá bán điện chính thức cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

    [​IMG]

    Lễ ký kết Hợp đồng quy định giá bán điện chính thức cho NM điện Nhơn Trạch 1

    Đây là hợp đồng quan trọng với NMĐ Nhơn Trạch 1 để tham giá thị trường phát điện cạnh tranh. Trước đó, với sự tích cực làm việc của Tổ đàm phán cả hai bên và sự hướng dẫn của Bộ Công thương, Cục Điều tiết Điện lực, các bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về giá điện chính thức cho Nhơn Trạch 1.

    Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn PVN đánh giá cao những kết quả đạt được của PV Power, sản lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia của PV Power hàng năm đạt ngưỡng 16 tỉ kWh. Năm 2014, PV Power cung cấp lên lưới điện quốc gia 16,060 tỉ kWh.

    Hiện sản lượng điện thương phẩm của PV Power chiếm khoảng 15% tổng sản lượng cả nước. Các nhà máy điện do PV Power quản lý luôn vận hành an toàn, hiệu quả trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

    “PV Power là một trong 5 lĩnh vực chính của Tập đoàn, PV Power đã tạo dựng nên một nền công nghiệp mới- Công nghiệp Điện lực Dầu khí”, Phó Tổng Giám đốc PVN đánh giá.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận liên quan đến các lĩnh vực điều độ hệ thống điện quốc gia, vận hành các nhà máy điện... trong đó có nêu các phương thức vận hành cho các nhà máy điện PV Power bởi hệ thống điều độ điện quốc gia rất quan trọng.






    Chuỗi Highlands Coffee tính niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam
    Theo Trường Văn - Nguồn DealStreetAsia/ Nhịp cầu đầu tư

    Trang DealStreetAsia hôm nay (21/11) cho hay, công ty Philippines Jollibee Foods Corp (JFC) và đối tác CTCP Việt Thái Quốc tế (VTI) đang lên kế hoạch niêm yết chuỗi cửa hàng cà phê Highlands Coffee lên sàn chứng khoán Việt Nam.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    JFC trước đó thông báo đã đạt được một thỏa thuận, theo đó công ty con của công ty này là JSF Investments (JSF) sẽ liên doanh với VTI nhằm đưa chuỗi cà phê lên sàn chứng khoán.

    Quy mô của đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) không được tiết lộ. Highlands Coffee là thương hiệu được vận hành và đồng sở hữu bởi Superfoods Group - một công ty con có trụ sở Manila của JSF, và VTI.

    JFC cũng cho biết Superfoods sẽ trở thành công ty đại chúng khi niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Đợt IPO có thể sẽ được tiến hành trước hoặc trong tháng 7/2019.

    [​IMG]

    Liên doanh của Superfoods hiện cũng đang sở hữu và vận hành chuỗi nhà hàng Phở 24, nhượng quyền thương hiệu chuỗi Hard Rock Café tại Hong Kong, Macau và Việt Nam.

    Highlands Coffee sử dụng hạt cà phê Việt Nam cho các loại thức uống của chuỗi này. Công ty khởi đầu kinh doanh các sản phẩm cà phê đóng gói tại thị trường Hà Nội vào năm 2000, sau đó nhanh chóng tăng trưởng và mở rộng thành chuỗi cà phê. Từ năm 2002, Highlands Coffee không ngừng mở rộng hoạt động ra thị trường trong và ngoài nước.

    JFC mua lại 50% cổ phần Superfoods vào năm 2012 với giá trị 25 triệu USD.
    --- Gộp bài viết, 21/11/2016, Bài cũ: 21/11/2016 ---
    hsg - mô hình w đã xong, chuyển sang bull flag in an uptrend
    hpg - mô hình cái gáo cận kệ, chuẩn bị chổng phộc
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    USD lại tăng vọt chiều nay
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nắm giữ VNĐ vẫn có lợi hơn

    Đồng bạc xanh đã nhảy lên mốc 22.615 đồng. Tính riêng trong 10 ngày qua đồng USD đã tăng 1,14%.
    Vào lúc 15h chiều nay, Vietcombank mua bán USD ở mức 22.510-22.610 đồng, tăng 10 đồng so với lúc mở cửa và tăng 30 đồng so với cuối buổi sáng nay. Khoảng cách vẫn giữ ở mức cao 100 đồng.

    Trong khi đó, tại VietinBank, tỷ giá hiện đang được niêm yết ở mức 22.515-22.615 đồng, cao nhất trong số các ngân hàng được chúng tôi khảo sát.

    BIDV vẫn đang mua bán ở mức 22.520-2.600 đồng, không đổi giá so với sáng nay.

    Ở khối ngân hàng cổ phần, ACB mua bán ở mức 22.520-22.590 đồng, giữ nguyên giá mua đồng thời giảm 10 đồng giá bán. Eximbank lại tăng 30 đồng giá mua và 20 đồng giá bán so với lúc mở cửa, hiện đang giao dịch mua vào 22.530 đồng và bán ra 22.600 đồng/USD.

    Mốc 22.600 đồng/USD hiện cũng đang được neo tại bảng giá của Techcombank, nhà băng này mua vào ở mức 22.500 đồng/USD.

    So với thời điểm đầu năm, tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 0,3% và tính riêng trong 10 ngày qua đồng USD đã tăng 1,14%.

    Mặc dù tỷ giá liên tục có sóng lớn, Ngân hàng Nhà nước vẫn cho rằng đây là điều hết sức bình thường, phù hợp với xu hướng tăng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố trong thời gian qua. Trên thị trường, cầu ngoại tệ không có yếu tố đột biến, thanh khoản tốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân được các TCTD đáp ứng kịp thời và đầy đủ.

    Trong khi bảng giá giao dịch tại các ngân hàng vẫn đang nhảy nhót liên tục song các lãnh đạo ngân hàng thương mại cho rằng trong những ngày vừa qua, tỷ giá tăng cũng chủ yếu do yếu tố tâm lý. Từ nay đến cuối năm, cung cầu ngoại tệ về cơ bản vẫn thuận lợi do các dòng vốn đầu tư nước ngoài, kiều hối tiếp tục là nguồn cung quan trọng cho thị trường. Theo các vị này, hiện NHNN vẫn chưa phải can thiệp hay áp dụng biện pháp bình ổn nào và người nắm giữ VNĐ vẫn đang có lợi hơn so với găm giữ ngoại tệ.

    Tỷ giá USD/VND tăng mạnh
    Mai Ngọc

    Theo Trí thức trẻ
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chứng khoán chiều 21/11: Hai sàn tăng điểm nhờ cổ phiếu ngành thép
    15:40 | 21-11-2016

    >> Chứng khoán châu Á giảm nhẹ trong phiên đầu tuần
    >> Diễn biến chứng khoán tuần 21-25/11/2016: VN-Index có thể tiếp đà xu hướng giảm
    >> Giới đầu tư có tiếp tục giữ vàng khi thị trường chứng khoán đi lên?
    >> Chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp
    >> Sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Âu-Mỹ
    BNEWS.VNVề cuối phiên giao dịch thị trường chứng kiến sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngành thép, các cổ phiếu như HPG, HSG, SMC, TLH, SHI… đã đồng loạt tăng giá.

    Trong đó, TLH đã được kéo lên mức giá trần. Được biết, TLH dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong tháng 01/2017. HSG tăng 2.000 đồng lên 46.450 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2,7 triệu cổ phiếu.

    Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Hoa Sen vẫn giữ vị trí số 1 trong sản xuất và tiêu thụ tôn mạ. Tổng sản lượng tôn mạ Hoa Sen bán trong 10 tháng năm 2016 chiếm 32,1% thị phần. HPG tăng 700 đồng lên 42.000 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,3 triệu cổ phiếu.

    Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu lớn trên thị trường như BID, CTG, VNM, VCB, STB… đã đồng loạt tăng giá và giúp kéo chỉ số VN-Index và HNX-Index lên trên mốc tham chiếu.

    Khép phiên giao dịch, STB tăng mạnh 420 đồng lên 8.300 đồng/CP. BID tăng 200 đồng lên 15.500 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2 triệu cổ phiếu. CTG tăng 300 đồng lên 16.550 đồng/CP.

    Trong khi đó, một vài cổ phiếu như BVH, ROS, CII… đã lùi xuống mức mốc tham chiếu. BVH giảm 1.100 đồng xuống 60.400 đồng/CP. PC1 sau 3 phiên tăng mạnh kể từ ngày chào sàn đã giảm sàn trở lại và khớp lệnh hơn 600 nghìn cổ phiếu.

    FLC là cổ phiếu khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE trong phiên hôm nay, đạt hơn 11 triệu cổ phiếu. FLC giảm 70 đồng xuống 6.830 đồng/CP.

    Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1,04 điểm (0,15%) lên 674,29 điểm. Toàn sàn có 105 mã tăng, 119 mã giảm và 75 mã đứng giá.

    Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 103,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 2.125 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 339 tỷ đồng. VNM thỏa thuận 953 nghìn cổ phiếu, trị giá gần 132 tỷ đồng.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,13 điểm (0,16%) lên 80,75 điểm. Toàn sàn có 74 mã tăng, 84 mã giảm và 186 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 32,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 277 tỷ đồng.





    Linh Nhi (Tổng hợp)

Chia sẻ trang này