Liệu có làn sóng bán tháo CP trước khi PVFC và gần 200 triệu cổ ACB về tuần sau ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 29/10/2008.

1133 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2576 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Tư, 29/10/2008, 05:01 (GMT+7)

    Giá cá tra lại giảm

    TT - Chiều 28-10, ông Ngô Phước Hậu, phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), cho biết do gặp khó khăn về tài chính nên các nhà nhập khẩu cá tra đã đề nghị các doanh nghiệp (DN) VN chậm tiến độ giao hàng. Điều này buộc các DN chế biến cá tra phải chủ động giảm đáng kể công suất chế biến.

    Hiện hầu hết DN chế biến cá tra xuất khẩu hàng đầu ở ĐBSCL đều tạm ngưng thu mua cá tra bên ngoài, sử dụng nguồn nguyên liệu do DN tự nuôi để chế biến. Giá cá tra vì vậy cũng giảm mạnh, còn khoảng 15.000 đồng/kg (cá loại 1) nhưng rất ít DN thu mua.

    V.TR.
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    CK mỹ lại xanh cho các pác mua hàng ngày mai đó ???????

    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 9,088.77 23.65 0.26% 14:51
    S&P 500 INDEX 943.28 2.77 0.29% 14:51
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,667.87 18.40 1.12% 14:51
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    FED sắp ''hết đạn''

    Cắt giảm lãi suất cùng một số quyết sách khác của Cục Dự trữ Liên bang (FED) có lẽ là chưa đủ để dựng dậy hệ thống tài chính bết bát của Mỹ. Nhiều người đang đặt câu hỏi, nếu những việc làm của FED không phát huy hiệu quả, Ben Bernanke và các đồng sự sẽ làm gì tiếp theo.

    FED rõ ràng đang làm tất cả những gì có thể để cứu thị trường tài chính. Đầu tiên là bơm 85 tỷ đôla cứu AIG, dùng 700 tỷ mua lại nợ xấu ngân hàng, khẩn cấp cắt giảm lãi suất từ 2% xuống còn 1,5%.

    Vào thứ ba, FED tiết lộ kế hoạch cho các Tập đoàn hàng đầu vay số tiền lên tới 1.300 tỷ đôla thông qua việc mua lại các phiếu chi thương nghiệp, và nợ ngắn hạn. Ngân hàng Trung ương tuyên bố tăng gấp đôi hạn mức đấu giá cho vay kỳ hạn, một chương trình FED tạo ra vào năm ngoái nhằm cho ngân hàng mượn tiền với kỳ hạn 85 ngày một lần, lên mức 300 tỷ đôla. Dự kiến con số này vào cuối năm sẽ được nâng lên thành 900 tỷ đôla.

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng, hành động của FED là chưa đủ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất trong 25 năm trở lại đây, thậm chí kể từ cuộc đại khủng hoảng 1930. Có vẻ như, FED cùng các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đều biết cần phải làm gì để ngăn chặn nỗi sợ đang ngày một lan nhanh trong khối tài chính, ngân hàng.


    Ông Ben Bernanke, Chủ tịch FED, và Henry Paulson, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đang ngồi tại hai chiếc ghế nóng nhất trong Chính phủ Mỹ. Ảnh: swamppolitics.com.

    Tuy nhiên, Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke vào thứ ba đã nói rằng: "Để hỗ trợ phát triển cũng như giảm rủi ro sụt giá, việc ổn định thị trường tài chính là mục tiêu tối cần thiết". Ông khẳng định: "FED sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ có thể để cải thiện hoạt động và tính thanh khoản của thị trường (tài chính)".

    Từ đó, các chuyên gia đoán rằng, sau lần cắt giảm lãi suất vừa qua, FED sẽ còn rất ít lựa chọn. Sau đây là một số gợi ý cho Ben Bernanke.

    Tiếp tục cắt giảm lãi suất

    Theo như số liệu về các hợp đồng lãi suất trong tương lai, 84% các nhà đầu tư đánh cược rằng sẽ có thêm một lần cắt giảm lãi suất nữa vào lần họp tiếp theo của FED và ngày 29/10. Và lần này, con số sẽ là 1,25%.

    Không ít người tin rằng, sẽ không có lãi suất dưới 1% như đã từng có vào năm 2003 và 2004, do việc vay vốn quá dễ dàng sẽ lại tạo ra một bong bóng bất động sản khác.

    Tuy nhiên, phe phản đối lại lập luận, tại Nhật thậm chí lãi suất chỉ là 0,5%, thế nên sẽ là hợp lý nếu FED điều chỉnh lãi suất xuống mức này, hoặc thậm chí 0% nếu căn cứ theo tình hình hiện tại.

    Đóng vai trò trung gian thúc đẩy thị trường

    Bill Gross, Giám đốc Đầu tư tại Nhà Quản lý Trái phiếu hàng đầu Pimco, cho rằng, bước đi tiếp theo của FED sẽ là xóa bỏ các hàng rào giao dịch của các loại công cụ tài chính khác nhau như nợ vay đã thế chấp, hay hợp đồng bảo lãnh nợ khó đòi. Các giao dịch này thường được thực hiện giữa hai hãng hơn là trong thị trường mở.

    Ông Gross đánh giá, FED sẽ đóng vai trò của một ngân hàng để đảm bảo giao dịch giữa các tổ chức được thông suốt.

    Bảo trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

    Một chuyên gia khác cho biết, ngoài việc cứu các định chế tài chính lớn, FED có thể cũng sẽ cho các công ty cỡ vừa và nhỏ vay trở lại. Cụ thể, tổ chức này sẽ mua lại từ nhà băng các khoản nợ ký quỹ của các công ty nhỏ . FED sẽ bảo lãnh nếu các khoản nợ trên trở thành nợ xấu.

    Điều chỉnh này sẽ giúp các ngân hàng không cần tăng vốn nếu xuất hiện nợ xấu, từ đó giúp họ tự tin hơn trong việc cho vay.

    Tuy nhiên, ông Tom Schlesinger, Giám đốc Điều hành tại Financial Markets Center, thừa nhận, FED và Chính phủ còn quá ít lựa chọn để giải quyết khủng hoảng tài chính. Với việc giá nhà sụt giảm cùng nạn thất nghiệp gia tăng, suy thoái có thể là kết cục duy nhất cho kinh tế Mỹ.

    Các biện pháp hỗ trợ dẫu không đạt hiệu quả như ý muốn, vẫn có tác động tích cực, ngăn chặn sự sụt đổ hoàn toàn của nền kinh tế, ông Lyle Gramley, Nhà kinh tế tại Stanford Group, bình luận.

    Xuân Hòa (Theo CNN)
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    80% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang khó khăn

    Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 95% tổng số công ty đang hoạt động tại Việt Nam, song phần lớn đang gặp khó khăn. Một số chuyên gia dự báo, quý IV năm nay và đầu năm tới có thể tiếp tục chứng kiến sự biến mất của nhiều doanh nghiệp.
    > ''Kinh tế khó tăng trưởng 7% trong năm nay''

    Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 20% doanh nghiệp khó có thể tiếp tục hoạt động. Ngoài nhóm này, 60% thành viên hiệp hội đang chịu tác động của khó khăn kinh tế, nên sản xuất sút kém. Lạm phát đang làm các công ty không kiểm soát được chi phí, mất thị trường và không đủ vốn để duy trì sản xuất. 20% còn lại là các công ty chịu ít ảnh hưởng và vẫn trụ vững do trước nay ít phải nhờ đến nguồn vốn vay và được các lãnh đạo có kinh nghiệm dẫn dắt.

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số gần 350.000 doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay, khoảng 95% là nhỏ và vừa.

    Trong một cuộc trao đổi gần đây với VnExpress.net, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan cảnh báo, nếu không được hỗ trợ kịp thời, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ biến mất do không còn khả năng bám trụ trong khó khăn kinh tế. "Quý IV năm nay và quý I năm sau sẽ là thời điểm vất vả nhất cho các doanh nghiệp, bởi đến lúc đó, việc duy trì các nguồn lực là rất khó", bà Lan nhận định.


    Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm 80% số công ty tại Việt Nam.
    Ảnh: Hoàng Hà

    Bà Phạm Chi Lan phân tích, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa huy động vốn theo 2 cách, vay ngân hàng và từ bạn bè hoặc từ chính các đối tác thông qua việc ứng tiền trước, hay được chấp nhận trả chậm tiền hàng. Tuy nhiên, hiện nguồn vốn huy động từ bạn bè, đối tác không còn, bởi họ đều khan vốn và tìm cách thu về.

    Mới đây, một số ngân hàng công bố hạ lãi suất cho vay và ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song các nhà băng đều có tiêu chí ưu tiên vốn cho từng nhóm doanh nghiệp nhất định. Theo ông Vũ Duy Thái, Chủ tịch Hiệp hội công thương Hà Nội, chỉ khoảng 50% doanh nghiệp ngoài quốc doanh tiếp cận được vốn ngân hàng.

    Trao đổi với các doanh nghiệp tại Hội thảo Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Vai trò, thách thức và triển vọng sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt cũng nhận định, khi nền kinh tế đặt ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó khăn hơn cả. "Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó chống đỡ hơn các công ty khác bởi hạn chế về tiềm lực tài chính, năng lực quản lý, kinh nghiệm thương trường, cũng như ít cơ hội tiếp cận các nguồn lực", Thư trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

    Tuy nhiên, theo Luật gia Vũ Xuân Tiền, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn quản lý và Đào tạo VFAM, bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có nhiều hạn chế mà đến khi nền kinh tế hội nhập sâu hơn mới lộ diện. Thiếu minh bạch, làm ăn theo lối "gia đình trị" và nguyên tắc thuận tiện là hiện tượng thường xảy ra. Vị luật sư này từng gặp những trường hợp trong một hệ thống doanh nghiệp gia đình, công ty của người bố cho đơn vị phân phối của người con nợ số tiền lớn trong thời gian dài. Khi đối tác nước ngoài phát hiện cách làm việc này, họ lập tức chấm dứt hợp đồng.

    Số liệu điều tra của Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây cho thấy, ngay cả trong điều kiện lạm phát, trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vẫn có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, chỉ hơn 10% được vay 100% theo nhu cầu. Luật sư Vũ Xuân Tiền nhận định, những con số này cho thấy, 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước nguy cơ phá sản.

    TS. Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng các công ty này đang cần sự trợ giúp của Chính phủ. Hiệp hội cũng đã kiến nghị Thủ tướng về vấn đề này.

    Trong khi đó, theo Luật sư Vũ Xuân Tiền, cần có sự điều chỉnh, từng bước nới lỏng hạn mức tín dụng, nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối dòng tiền tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và tránh tình trạng các dự án phải "nằm chờ vĩnh viễn". Mặt khác, doanh nghiệp nên được giảm thuế để còn có nguồn thu.

    Cũng theo ông Vũ Xuân Tiền, chính các doanh nghiệp cần rà soát lại hoạt động để tạo ra sự minh bạch trong điều hành và giữ cho được chữ tín. Trong điều kiện hiện nay, ông Tiền cho rằng, hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài là một cách tốt để doanh nghiệp tồn tại và có khả năng cạnh tranh.

    Ngọc Châu
  5. ntnthn

    ntnthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    0
    *** thằng ghẻ caothu2008 này chỉ biết copy và paste thôi à
  6. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.531

    Chẳng cần đến thứ 6, số cp mua hôm thứ 3 thì hôm nay t+2 là quá ngon rồi có mã được 15% rồi hay là mất, bài học "biết kiềm chế lòng tham" luôn có giá trị!
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Không nên ăn nói bậy pác ! Tôi đã nói quan điểm ở trang 1 , còn tôi copy paste đều rõ nguồn đưa lên để và con tham khảo việc đầu tư là của mỗi ngyười.
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Mai hàng T + về đó các pác ! Không biết hôm nay bán nào bán or mua nên vui hay lo đây ! Ngày mai TT sẽ trả lời xác đáng nhất !
  9. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho mấy thằng đánh bạc chết, Mỹ Future đang chết, ngày mai té đi
  10. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng FED này đểu lắm nhớ.
    Nó hào phóng cắt liên tục, xong đến lúc k còn gì mà cắt thì nó bẩu " Chúng mày đòi cắt ông chiều ông cắt rồi nhớ, giờ đíu có gì mà cắt thì DN chúng mày phắn hết đi, giải thể hết đi cho nhanh, ông mua lại cho là may đấy".

Chia sẻ trang này