Loạn rồi, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa đảo 270 tỉ tại ngân hàng VCB và BIDV - đầu cơ gạo, phá hoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 00:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9464 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. bedboyii

    bedboyii Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Đã được thích:
    0
  2. Mig1

    Mig1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Có loạn thì sẽ có anh hùng xuất hiện

    Anh là ai, ai là Anh
  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Để tin đồn không có đất sống?

    TT - Cơn sốt giá gạo xảy ra bất ngờ trong mấy ngày vừa qua đã được chỉ mặt thủ phạm là nạn đầu cơ. Nhưng chắc chắn nạn đầu cơ sẽ không thể vươn vòi bạch tuộc được nếu không có sự ?otiếp lửa? của tin đồn thất thiệt.

    >> Dập tắt tin đồn, lập nhiều điểm bán gạo giá ổn định
    >> Giá gạo thế giới sẽ "hạ nhiệt"
    >> Thủ tướng Samak Sundaravej: Thái Lan sẽ không giảm xuất khẩu gạo
    >> Xử lý ngay hành vi găm hàng, đầu cơ gạo

    Trong vụ việc này, tin đồn nghiêm trọng đến mức không chỉ ảnh hưởng đến dân nghèo thành phố mà còn tác động đến cả nhà giàu và nông dân trực tiếp sản xuất lúa gạo. Minh chứng cụ thể là vừa qua nhiều siêu thị ở TP.HCM khan hẳn gạo vì có quá nhiều người giành nhau mua, trong khi đa số khách hàng của họ là người có thu nhập ổn định, khá trở lên.

    Ghi nhận ở ngay khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân và Bình Phú, quận 6, hai nơi có nhiều người khá giả đang sinh sống, cũng đổ xô đi mua vét gạo để dự trữ trong nhà. Thực tế khả năng tài chính của họ vẫn dư sức mua gạo ăn với mức giá cao hơn hiện nay.

    Nhưng tin đồn thất thiệt "đã cạn sạch gạo hàng hóa, gạo dự trữ trong kho, có tiền cũng không mua được" đã khiến họ không thể bình thản đứng ngoài cơn sốt có thể tác động đến dạ dày. Trong khi đó, ở nông thôn cũng có nhiều nông dân đã ngần ngại đưa lúa gạo ra bán, vì sợ rồi cơn sốt giá gạo sẽ quay lại ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm gia đình.

    Thực chất cơn sốt giá gạo đã có dấu hiệu tăng nhiệt từ nhiều ngày qua. Trước tình hình này, nếu Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng Bộ Công thương (quản lý ngành nông nghiệp và khâu lưu thông, phân phối) nhanh chóng cung cấp thông tin chính thức và đầy đủ cho dân chúng biết hiện trạng lúa gạo đang dự trữ, có lẽ cơn sốt giá đã không xảy ra.

    Cách xử lý tin đồn hiệu quả vẫn là làm sao để nó không kịp tác quái. Để đạt được điều này, người dân phải được quyền thường xuyên có thông tin đầy đủ từ các cơ quan chức năng nhà nước. Khi họ được tiếp nhận thông tin chính thức, minh bạch, chắc chắn các tin đồn sai trái sẽ không dễ lan truyền, tác động tiêu cực đến xã hội. Các nhà chức trách phải sử dụng hiệu quả kênh cung cấp thông tin chính thức của mình để ngăn chặn, dập tắt tin đồn từ đầu, chứ không chỉ để giải quyết khi nó đã bùng nổ và gây thiệt hại.
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    ''Vài ngày tới, giá gạo trở lại mức trước cơn sốt''


    Bộ trưởng Cao Đức Phát. Ảnh: V.A.
    Trả lời VnExpress tại cuộc họp báo chiều 29/4, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát cho biết, Tổng công ty lương thực miền Bắc và miền Nam đang bán gạo với giá 11.000 đồng và 11.300 một kg. Trong vài ngày tới, giá mặt hàng này sẽ trở về mức trước khi xảy ra cơn sốt ảo.
    > Gạo giảm giá ở nhiều địa phương

    "Trưa nay, tôi đi một vòng xung quanh các điểm bán gạo ở Hà Nội, thấy treo biển 13.000 đồng một kg nhưng người mua ít. Tôi đã trao đổi với Chủ tịch UBND Hà Nội và thống nhất để xe gạo vào thành phố bất cứ thời điểm nào trong ngày để cung ứng. Hai tổng công ty lương thực sẽ đưa lên mạng danh sách các cửa hàng bán gạo", ông Phát nói.

    Bộ trưởng Nông nghiệp tái khẳng định, vụ đông xuân ở miền Nam được mùa và miền Bắc đang tiến triển thuận lợi. Sáu tháng đầu năm, sau khi chi dùng nội địa, dự kiến còn 2,5 triệu tấn gạo hàng hóa. Trong khi, lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay mới đạt khoảng 1,6 triệu tấn.

    "Cơn sốt gạo vừa qua là do người dân đổ xô mua khiến cầu tăng đột biến. Một số cửa hàng, hộ kinh doanh thấy giá tăng cao lại giảm lượng bán ra dẫn tới cung cầu chênh lệch. Để xảy ra sốt gạo cục bộ có trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp - cơ quan quản lý hai tổng công ty lương thực", ông Phát nói.

    Ông Phát nhận định, với lượng cung dồi dào, trong vài ngày tới, giá gạo sẽ trở lại mức trước khi xảy ra cơn sốt ảo. Trường hợp giá thị trường thế giới có biến động lớn, Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương sẽ bàn bạc phương án cụ thể.

    Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, có dấu hiệu đầu cơ gạo, tuy nhiên, bộ chưa phát hiện công ty nhà nước thu mua vét, tích trữ để bán kiếm lời. "Với các hộ buôn bán nhỏ lẻ, có tình trạng găm hàng chờ giá cao để bán. Tuy nhiên, hiện gạo không phải là mặt hàng trong danh mục nhà nước định giá nên chưa có chế tài xử phạt", ông Tú nói.

    Tại cuộc họp báo chiều nay, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội phương án mở rộng Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Hà Tây, Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc Lương Sơn (Hòa Bình), tổng diện tích 3.400 km2 với hơn 6 triệu dân. Theo phương án trên, từ 1/7/2008 bắt đầu các bước hợp nhất địa giới, bộ máy hành chính...

    "Chính phủ chủ trương gộp toàn bộ HĐND Hà Nội và Hà Tây. Sau đó, HĐND này sẽ bầu Chủ tịch UBND mới của Hà Nội. Khi hợp nhất bộ máy hành chính, cán bộ cấp phó sẽ tăng lên", ông Tuấn nói.

    Trả lời VnExpress về đề nghị phục hồi công tác của cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Việt Tiến, ông Tuấn cho biết, Thủ tướng vừa giao cho Bộ Nội vụ và Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông họp bàn và về xuất mức xử lý. Hiện, Viện kiểm sát xác định, ông Tiến có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ PMU 18.

    "Anh Tiến là cán bộ do Ban bí thư quản lý. Việc có phục hồi công tác cho anh Tiến hay không, sau khi xem xét chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên", ông Tuấn nói.
  5. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, bắn bỏ mẹ nó đi để làm gì loại mặt người dạ thú này
  6. achyemt

    achyemt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đại loạn là lúc bọn ác bá trả giá
  7. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Ai đã tin cơn sốt ảo lạ lùng?
    17:10'' 29/04/2008 (GMT+7)
    - Hằng năm, Việt Nam dư thừa 4,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Lượng gạo này đủ để nuôi thêm 37 triệu dân. Ai đi tin vào cơn sốt gạo mấy ngày qua? Đáng giận mà cũng thật đáng thương.

    TIN LIÊN QUAN
    Toàn cảnh cơn sốt ảo giá gạo

    Cả thế giới này, không ai dám chối bỏ điều thần kỳ của đổi mới Việt Nam. Chỉ vỏn vẹn 3 năm sau khi đổi mới bắt đầu, tháng 11/1989, Việt Nam đã tự hào tuyên bố thừa gạo để xuất khẩu, sau hàng chục năm phải nhận viện trợ lương thực.


    Hơn hai chục năm từ ngày đó đến nay, năm nào chúng ta cũng thừa gạo để xuất khẩu. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ nhì thế giới. Hiện nay, chỉ hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan đã nắm giữ gần một nửa khối lượng gạo xuất khẩu trên thế giới.

    Hằng năm, cân đối giữa lượng sản xuất ra và nhu cầu trong nước (để ăn, nuôi gia súc, và làm giống), chúng ta dư thừa hơn 4,5 triệu tấn gạo để bán cho các nước.


    Nông dân Việt Nam đang làm ra lượng gạo đủ nuôi thêm 37 triệu người (Ảnh minh họa: Lê Văn Hiếu, báo Cần Thơ)

    Những con số này nói lên điều gì?

    Với mức tiêu dùng bình quân của dân Việt Nam là 120kg gạo mỗi đầu người/năm, số gạo dư thừa hằng năm của Việt Nam đủ để nuôi thêm 37 triệu người!

    Nói cách khác, dân số Việt Nam đang là 86 triệu người, nhưng chúng ta đang làm ra lượng gạo đủ để nuôi 123 triệu người.

    Đúng là thế giới đang rúng động bởi cơn khủng hoảng lương thực. Tuy nhiên, với Việt Nam, bất kể trong tình huống nào, chỉ cần sau 3 tháng 10 ngày là chúng ta lại có một vụ lúa mới với hàng triệu tấn. Ví dụ như trong một vụ đông xuân vừa qua, riêng Đồng bằng sông Cửu Long đã sản xuất 9,3 triệu tấn.

    Dự trữ lương thực của Cục Dự trữ quốc gia bảo đảm cho cả nước tiêu dùng 3 tháng trở lên. Con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều, vì còn chưa tính đến dự trữ tại các Tổng công ty lương thực, tại các công ty lương thực cấp tỉnh, và tại kho của các chành gạo lớn nhỏ khắp nơi?

    Vậy sao sốt gạo vẫn xảy ra!

    Xét một đại lý nhỏ, ngày thường bán 4-5 trăm ký gạo, có người mua 1-2 chục ký, người thì mua 1-2 ký về ăn trong ngày. Đột nhiên, một buổi sáng có vài người đến, mỗi người mua 50-100 ký. Họ loáng thoáng nghe đồn thổi là thiếu gạo. Bán cho nhóm này, tất nhiên là đại lý hết gạo, đóng cửa. Có nhập thêm gạo mới cũng phải đến chiều hoặc mai.


    Cảnh hết gạo, đóng cửa ở một cửa hàng (ảnh: Hải Châu)
    Tận mắt nhìn thấy đại lý đóng cửa, thêm hàng trăm người nhẹ dạ khác tin là gạo thiếu thật! Hàng xóm gõ cửa nhau giục đi mua gạo. Các cụ về hưu gọi điện từ tỉnh này sang tỉnh khác bảo nhau đi mua gạo. Nhân viên văn phòng rủ nhau đi mua gạo? Mỗi người mua vài chục đến cả trăm ký. Đến lượt các đại lý khác cũng đóng cửa luôn vì hết gạo trong ngày.

    Các đại lý gọi gạo khẩn cấp, các chủ vựa liền tranh thủ tăng giá. Giá càng tăng, dân càng tin lời đồn là thật.

    Vậy là, bắt đầu từ một tin đồn thổi vu vơ, có thể ác ý hoặc vô trách nhiệm (điều này thì cơ quan điều tra chắc sẽ không bỏ qua), cái phản ứng dây chuyền lan nhanh ra các địa phương.

    Các cửa hàng hết gạo, nhưng gạo đi đâu? Chính là về nằm trong các hộ gia đình. Giả định 1 triệu hộ gia đình mua gạo về trữ, mỗi hộ mua khiêm tốn 50 ký. Nhu cầu tăng đột biến 50 ngàn tấn. Để vận chuyển bù số gạo này đến các cửa hàng, phải mất 10 ngàn chuyến xe tải!

    Phải công bằng mà nói, trách nhiệm lớn thuộc về người tiêu dùng.

    Có trách ai nhẹ dạ cả tin?

    Thật đáng trách dân ta nhẹ dạ quá. Một nước Việt Nam như ngày nay mà dân còn lo thiếu gạo thì quả là đáng giận.

    Nhưng cũng thương cho dân ta. Có nước nào bị chết đói mất gần một phần mười dân số như nước ta năm 1945. Cả hàng chục năm chiến tranh, thiếu gạo phải ăn độn bằng khoai sắn, bằng những thức ăn xa lạ với dân Việt như hạt mì hay bobo. Nhiều thập kỷ đã qua, những nỗi ám ảnh vẫn còn lớn quá.

    Tin đồn giá xăng sắp lên, người dân xếp hàng rồng rắn ở các cây xăng để mua rẻ được 5-10 ngàn đồng mỗi lượt đi mua. Thiếu xăng còn được qua ngày, thiếu gạo khó qua lắm. Vậy khi nhìn thấy giá gạo lên, thấy cửa hàng gạo đóng cửa, cũng chẳng trách lòng dân xôn xao.

    Dân mình đấy, giận thì giận mà thương thì thương.
  8. bibau2911

    bibau2911 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Đã được thích:
    3

    Theo một nguồn thông tin từ các đại gia SG, đợt sốt gạo vừa qua là kết quả của 1 thương vụ phối giao hợp của 5 - 6 đại gia gạo- phân bón đất sài gềnh.

    Lượng tiêu thụ được của các đại gia trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước là 30.000-40.000 tấn.
    Giá nhập tại cần thơ, an giang trước đó: 6,5-7 triệu đ/tấn
    giá bán buôn cho các đại lý khi sốt giá: 15-16 triệu đ/tấn

    Hiêu quả từ thương vụ trong 2 ngày: ước khoảng 300-400 tỉ đồng

    Hix hix, siêu lợi nhuận, còn hơn cả buôn heroin :)


    Được bibau2911 sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 04/05/2008
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Đừng để người trồng lúa không đủ tiền mua gạo


    Lúa đông xuân ĐBSCL trúng mùa, bán được giá. Ai cũng nghĩ là nông dân sẽ phấn khởi nhiều lắm nhưng khi phân tích sâu xa về khía cạnh an ninh lương thực và nạn đầu cơ vừa qua, kết hợp hoàn cảnh của nông dân thì có nhiều vấn đề mà chúng ta phải suy ngẫm.


    Từ hàng thập kỷ qua, nhiều quốc gia đang phát triển và cả các nước đã phát triển luôn xem an ninh lương thực là vấn đề hết sức quan trọng cho việc phát triển bền vững kinh tế và xã hội.

    An ninh lương thực ?" được định nghĩa nôm na ?olà cơ hội để người dân có khả năng tiếp cận được lương thực cho cuộc sống hàng ngày?. Về chiến lược an ninh lương thực cũng được tính toán trên cơ sở cung và cầu lương thực ở cấp độ quốc tế, quốc gia, vùng và đến tận địa phương và đặc biệt là cộng đồng và hộ dân.

    Chỉ cần hai ngày lên cơn sốt gạo, người nông thôn nhận ra được bài học mà hàng chục năm nay họ chưa bao giờ ngờ tới: dân trồng lúa không đủ tiền mua gạo.

    Về bình diện quốc tế, cầu lương thực ngày càng tăng do tác động 3F (Food = lương thực, Fuels = dầu sinh học bio-fuels, Feed = thức ăn cho gia súc).

    Dân số ngày càng tăng thì nhu cầu bữa ăn hàng ngày tăng theo. Thêm vào đó, Mỹ và một số nước có chiến lược sử dụng bắp và lúa mì để chế tạo ra dầu sinh học (bio-fuels). Khi kinh tế tăng thì nhiều quốc gia tăng sử dụng thịt lại thêm ?ocầu? lương thực làm thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, việc cung lương thực ngày càng khó khăn vì đô thị hoá đất nông nghiệp, thiên tai...

    Năm 2007 và đầu năm 2008, do các yếu tố ảnh hưởng cung và cầu lương thực như nêu trên, thế giới bị khủng hoảng và giá lương thực tăng lên đột biến. Giá tăng cao lan toả đến nhiều quốc gia trên thế giới, dẫn đến ?osốc thị trường? kể cả Mỹ và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo cũng không loại trừ.

    Khi khủng hoảng về lương thực ai cũng chạy mua lương thực để dự trữ vì sợ không đủ tiền mua nếu giá tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, nhà phân phối thì muốn giữ lương thực lại để bán giá cao hơn.

    Điều quan trọng hơn, nhiều nhà đầu cơ cố gắng thu gom lương thực trong dân, kể cả thu gom tại các cửa hàng và tiệm buôn bán lẻ để tích luỹ và chờ giá cao hơn để bán với giá ngày càng cao. Điều này ảnh hưởng rất lớn cho người dân, đặc biệt dân nghèo, không những ở đô thị mà kể cả dân ở nông thôn vì phải mua gạo để ăn hàng ngày.

    Đối với nông dân, đặc biệt nông dân ĐBSCL, do hoàn cảnh phải đối mặt với 4 nhà chung quanh mình: (1) nhà mình: chi tiêu gia đình hàng ngày, chữa bệnh, học hành cho con cái, (2) nhà hàng xóm: đám tiệc, giỗ chạp và quan hệ xóm làng, (3) nhà cung cấp vật tư: ứng vật tư sản xuất trước và trả lại sau khi thu hoạch mùa vụ, (4) nhà băng (ngân hàng): vay vốn sản xuất đầu vụ hoặc chi tiêu gia đình và trả nợ cuối vụ.

    Do vậy, khi giá vật tư lên cao và giá sinh hoạt tăng, mặc dù giá lúa có tăng, nhưng nông dân dẫn bị khó khăn về thu nhập.

    Cách đây khoảng 10 năm, nông dân có thói quen ví lúa, lấy lúa chà gạo để ăn từ từ, hoặc đợi giá lên mới bán lúa ra thị trường. Nông dân và cộng đồng đã tự duy trì khả năng tình trạng an ninh lương thực tại nhà mình, tại địa phương mình.

    Nhưng tập quán này không còn nữa chỉ vì bị ?o4 nhà? vây chung quanh mình và để tránh tình trạng tăng chi phí nên bán lúa tươi là thượng sách và yên tâm mua lại gạo để ăn hàng ngày. Nhưng chỉ cần hai hôm bị ?osốc? nông dân hiểu ra rằng kiểu này, có khi người trồng lúa phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua gạo.

    An ninh lương thực ở cấp hộ và cộng đồng nông thôn đã rơi vào trạng thái tâm lý bất an. Nhà nước phải có giải pháp mạnh về ?ochống đầu cơ lương thực? và ngay từ bây giờ phải có biện pháp ổn định chứ không chỉ trấn an. Chỉ cần hai ngày lên cơn sốt gạo, người nông thôn nhận ra được bài học mà hàng chục năm nay họ chưa bao giờ ngờ tới: dân trồng lúa không đủ tiền mua gạo.
  10. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lương thực là sống còn của dất nước. Vì thế CP ko thể để nạn đầu cơ tích trữ lương thức xảy ra. Thiếu ăn sẽ sinh đại loạn.

Chia sẻ trang này