Loạn rồi, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa đảo 270 tỉ tại ngân hàng VCB và BIDV - đầu cơ gạo, phá hoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9468 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. killeriskilled

    killeriskilled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Đã được thích:
    0
    Xã hội chó má quá nhỉ.
  2. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu nổi??!!! bầy đàn ghê gớm,, he,,he,,nhưng không bầy đàn thì chít...

    Xã hội bây giờ ghê gớm quá, người ta càng lúc càng nhẫn tâm và không quan tâm đến quyền lợi cộng đồng , chỉ chăm chăm lợi ích cá nhân, thật hết nói....

    Nhưng đời cha ăn mặn, đời con khát nước thôi.....
  3. vntrungtruc

    vntrungtruc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    56
    Xã hội đang tồn tại rất nhiều "kền kền" nhân cơ hội khó khăn để trục lợi , Đề nghị Chính phủ, ******* và các nghành chức năng phát hiện và xử lý nghiêm minh những lũ người này .

    Việc đầu cơ gạo rất ngua hiểm cho an ninh đất nước không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn bất ổn về xã hội và người thiệt thòi nhất và người dân nghèo . Những loại người này sẽ bị trừng trị
  4. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Người dân làm ra lúa gạo thì vẫn cứ nghèo, chỉ béo bọn đầu cơ.

    Cái đất nước này loạn mất rồi, toàn bọn tham quan ngu muội điều hành đất nước thì làm sao phát triển được đây hả trời?
  5. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Thủ tướng nghiêm cấm mua vét đầu cơ lúa, gạo
    Thủ tướng chỉ thị: Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa, gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm.

    Ngày 27/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn Số 612/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các Bộ, ngành có liên quan, nêu rõ: Sản lượng lương thực của nước ta năm 2008 hoàn toàn có khả năng bảo đảm đủ cho tiêu dùng trong nước và dành một phần cho xuất khẩu.

    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa vụ Đông - Xuân 2007 -2008 tăng so với năm 2006 - 2007. Lượng gạo tồn kho trong dân và ở doanh nghiệp từ sau vụ Đông - Xuân năm 2008 đạt trên 1,3 triệu tấn. Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục mua tăng lượng gạo dự trữ quốc gia.

    Trước tình hình hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty kinh doanh lương thực tiếp tục mua lúa, gạo theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiêu dùng và xuất khẩu; cung ứng gạo ổn định cho các khu vực trong nước, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

    Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều hành việc xuất khẩu gạo, không để xảy ra tình trạng mất cân đối lương thực trong nước và bảo đảm lợi ích của nông dân.

    Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan chủ động nắm tình hình và điều hành theo chức năng được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

    Thủ tướng chỉ thị: Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa, gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương bảo đảm cung cấp đủ giống, vật tư nông nghiệp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho phòng, chống dịch bệnh và sản xuất vụ Hè - Thu, vụ Mùa thắng lợi.

    Các cơ quan báo chí phải đưa tin chính xác, tránh việc bình luận thiếu chính xác và đưa ra các dự báo thiếu cơ sở đối với tình hình cân đối lương thực và giá lúa, gạo, gây tác động không tốt đến tâm lý người dân, gây bất ổn thị trường.

    Theo TTXVN
  6. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    hehe không những tiền mất mà khéo còn rước bệnh vào người.
    Cứ tưởng hàng zin chẳng bác nào dùng BCS cả, chẳng ngờ lại gặp phải hàng lởm
  7. newformula

    newformula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Đã được thích:
    0
    híc, híc, bác này hình như em họ bác kế hả, hệt nhủ câu: "chúng ta không thiếu tiền đồng vì chúng ta in được..", nghe nói cũng đã thấy thiếu i-ốt rồi!
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307
    Nếu có đáng trách thì trách các phương tiện thông tin đại chúng trước vì hết sáng lại chiều ,hết ngày dài lại đêm thâu các chương trình cứ ra rả tình hình lương thực thế giới giá tăng cao ,ở Mỹ ,Pháp đỏ xô đi mua gạo tích trữ ,siêu thị chỉ bán tối đa 4 túi ... rồi Người Pháp phải bớt ăn .... như thế thì làm sao dân ta ko đỏ xô đi mua để cho bọn đầu cơ nó tăng giá gấp đôi ???
    Còn cái tin quan trọng như thế này thì im thin thít như thịt nấu đông ???http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/04/080425_south_china_sea.shtml

    "Trung Quốc vừa triển khai một căn cứ tàu ngầm hạt nhân có quy mô lớn ở Đảo Hải Nam."
  9. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    vài con số về gạo VN : sản lượng hàng năm khoảng 16 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 4 triệu tấn thu về 1,2 tỷ usd(tính giá 300 usd / tấn), còn lại 12 triệu tấn tiêu dùng trong nước và dự trữ.
    Có khoảng 2 tỷ người châu Á tiêu dùng gạo hàng ngày.
  10. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Người dân mua được bao nhiêu mà bác bảo là nguyên nhân gây tăng giá?
    Phương tiện truyền thông chỉ làm nhiệm vụ phản ánh hiện thực đang diễn ra trong cuộc sống thôi.
    Theo tôi có dấu hiệu đầu nậu gom hàng để xuất lậu gạo, bởi giá trên thế giới đang tăng cao, cỡ 1000 usd / tấn.

Chia sẻ trang này