Loạn rồi, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa đảo 270 tỉ tại ngân hàng VCB và BIDV - đầu cơ gạo, phá hoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9468 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Người dân "choáng váng" vì giá gạo tăng!
    Tại TP.HCM giá gạo đột ngột tăng lên một cách dữ dội khiến cho người tiêu dùng "choáng váng". Người dân đổ xô đi mua khiến giá vài loại gạo tăng gấp đôi chỉ trong ngày một, ngày hai.

    Tình trạng khan hiếm "ảo" đã đẩy giá gạo tăng vọt trong khi nhiều đại lý đã trưng bảng "ngừng bán".

    Giá gạo tăng theo từng giờ

    Sáng nay 27/4, ghi nhận của VTC News tại các chợ Hoà Hưng, Bà Chiểu, Tân Định, không khí đang "nóng" lên từng giờ. Tại hầu hết các sạp bán gạo ở các chợ, giá bán lẻ đối với loại gạo rẻ (gạo thường) thấp nhất tăng 7.000 đồng/kg, loại đắt nhất (gạo Tài Nguyên Chợ Đào) xấp xỉ 20.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với mọi khi.


    Giá gạo tăng chóng mặt. Ảnh: Nguyễn Dũng

    Tại khu vực chợ Hòa Hưng (Q.10), PV ghi nhận được tại các ki- ốt gạo trong chợ số lượng người xếp hàng đợi đến lượt mua gạo ngày một đông. Hầu hết người dân đều không biết lý do tại sao giá gạo lại đột nhiên tăng cao như vậy? Các chủ ki-ốt gạo phải ?ohuy động? thêm người nhà ra bán phụ nhưng vẫn không thấm vào đâu so với lượng người mua ngày một đông như hiện nay.

    Chị Huyền chủ sạp gạo số 181 chợ Hoà Hưng cho biết: ?oBình thường chỉ cần mình tôi bán là đủ, thế nhưng từ hôm qua đến giờ tôi phải gọi thêm ông xã ra phụ mà bán vẫn không kịp. Từ sáng đến giờ chúng tôi bán được khoảng hơn 300 kg gạo trong khi đó bình thường chỉ bán được 50-70kg là cùng. Đến bây giờ thì chúng tôi không còn gạo để bán, gọi điện thoại tới ?omối ?o yêu cầu cung cấp thêm thì không thấy trả lời, thậm chí thấy số điện thoại chúng tôi gọi đến họ tắt máy luôn. Tình hình này chắc ngày mai khỏi bán, vì có muốn bán cũng không biết lấy đâu ra gạo mà bán nữa...?

    Mới 13 giờ chiều nhưng khu vực bán sỉ các loại gạo trên đường Tô Hiến Thành- Q.10 đã đóng cửa. Những người dân xung quanh khu vực này cho biết, vì lý do giá gạo lên cao một cách chóng mặt nên hầu hết các chủ cửa hàng bán sỉ gạo đều quyết định ngưng bán, để chờ một thời gian nữa đợi giá tăng lên cao hơn nữa mới mở cửa bán trở lại.


    Một vựa gạo tại TP.HCM đã đóng cửa nghỉ bán. Ảnh: Nguyễn Dũng

    Thậm chí, tại vựa gạo Tân Phong trên đường Tô Hiến Thành, các thau đựng gạo đều không đề bảng giá và theo người chủ vựa ở đây cho biết, giá gạo thấp nhất là 19.000/kg.

    Theo một chủ một cửa hàng bán gạo thì sở dĩ giá gạo tăng cao là do mấy ngày nay, gạo do các nhà máy xay xát và vựa gạo lớn cung cấp rất hạn chế, do có tin là giá gạo xuất khẩu tăng cao, các doanh nghiệp dự trữ gạo để xuất khẩu.

    Siêu thị không tăng giá

    Lúc 9 giờ 20 sáng nay, quầy gạo tại siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh đã trống trơn. Nhiều khách hàng ?ochữa cháy? bằng cách gom một số ít gạo nếp bày bán ở khu vực hàng khô.

    Một ngày 4-5 lần điều chỉnh giá gạo

    Trong khi đó, tại khu vực chợ Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), tình hình giá gạo tăng liên tục đã diễn ra từ giữa tháng Giêng âm lịch. Vào thời điểm đấy, giá gạo Tài Nguyên Chợ Đào có giá 10.000 -12.000/kg còn loại gạo bình dân, rẻ nhất giá 7.000-8.000/kg. Thế nhưng, trong vòng 3 ngày trở lại đây, giá gạo lại càng tăng một cách chóng mặt. Tăng cao nhất là loại gạo thơm Đài Loan giá 20.000 - 23.000/kg, loại rẻ nhất cũng đã lên đến 13.000 - 15.000/kg.

    Theo ghi nhận VTC News tại khu vực này thậm chí có ngày giá gạo được thay đổi đến 4 hay 5 lần. Sức mua gạo của người dân cao nhất được ghi nhận là vào ngày 26/4 với doanh thu mỗi sạp bán được tăng 15 - 20 lần so với ngày thường.


    Trong khi đó, tại siêu thị Maximmart nằm trên đường 3/2- Q.10, theo ghi nhận của VTC News thì gạo đã được người dân mua hết sạch, không còn một túi nào. Một nhân viên siêu thị này cho biết, siêu thị đã không tăng giá bán và được bổ sung nguồn hàng kịp thời khi cần thiết, nhưng đến hết ngày 26/4 thì nguồn hàng dự trữ cũng đã được mua hết sạch.

    Lượng gạo bán ra trong ngày 26/4 tại siêu thị này tăng gấp 8 đến 10 lần so với ngày thường và hầu hết những người dân đến mua đều mua 5 đến 10 bao loại 5 đến 10kg/lần.

    Do giá gạo tại các vựa sáng nay tăng quá cao nên khác với tình trạng chen lấn, xếp hàng mua gạo tại các siêu thị, tại các vựa gạo lượng khách đến mua giảm mạnh so với hôm qua (26/4), trong đó đa số chỉ mua từ 3kg đến 5kg.

    Ghi nhận của VTC News, gạo tăng giá mạnh khiến nhiều người dân, đặc biệt là tầng lớp công nhân và sinh viên, đã tỏ ra... tần ngần trước các bảng niêm yết! "Tôi đang rất hoang mang, và mong Chính phủ sẽ có những biện pháp can thiệp cần thiết để người lao động nghèo không bị thiệt thòi và ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày", một công nhân cho biết.

    Có thể nhận thấy rằng, việc giá gạo tăng cao ngoài các nguyên nhân đã nêu ở trên thì việc người tiêu dùng đổ xô đi mua đã ?ogóp phần? làm giá gạo ngày càng tăng cao hơn. Thái độ tỉnh táo của người tiêu dùng là vô cùng cần thiết vào lúc này.
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=127790&CatId=26[/url]

    Thủ tướng: "Việt Nam không thiếu gạo, sốt tại đầu cơ"
    Cập nhật lúc 15h47" , ngày 27/04/2008


    Thủ tướng: "Phấn đấu tăng trưởng GDP 7% trong năm nay". Ảnh: TTXVN


    Trong 4 giờ giao ban truyền hình trực tuyến sáng nay, Thủ tướng *************** đã nhiều lần yêu cầu các chủ tịch tỉnh, thành làm rõ chỉ số lạm phát từng tháng, việc cắt giảm chi tiêu công. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đang thừa gạo và cơn sốt hiện nay chủ yếu do đầu cơ.

    >>Bùng nổ cơn sốt gạo

    Đây là cuộc giao ban đầu tiên của Chính phủ được tổ chức qua truyền hình trực tuyến. Điểm đầu cầu tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Thủ tướng chủ trì, kết nối 8 điểm cầu: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nghệ An, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Cần Thơ. Người đứng đầu Chính phủ đã lắng nghe và đối thoại với 8 vị chủ tịch tỉnh, thành.

    Theo Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, chỉ số tăng giá tiêu dùng của thủ đô tháng 1 tăng 3,2%; tháng 2: 3,9%; tháng 3: 1,9%; tháng 4: 1,5%. Sản xuất công nghiệp có xu hướng chững lại, tháng 1: 11%, tháng 2: 18,8%, tháng 3: 9%. Theo ông Thảo, đến thời điểm này thủ đô có thể công bố hết dịch tiêu chảy cấp.

    ?oĐề nghị anh Thảo hết sức lưu ý dịch tiêu chảy cấp. Vấn đề giải phóng mặt bằng khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì thế nào??, Thủ tướng đặt câu hỏi.

    ?oHiện công tác giải phóng đã cơ bản xong, trong tháng 5 tới thành phố cơ bản di chuyển các hộ dân trong dự án đường dẫn lên cầu?, ông Thảo trả lời. ?oCầu trị giá hàng trăm triệu USD, nếu cầu xây xong nhưng hai đường dẫn chưa xong thì cũng không có nhiều ý nghĩa?, Thủ tướng nói.

    Tại đầu cầu TP HCM, Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân cho biết, tốc độ tăng giá tháng 2 của thành phố: 3,2%; tháng 3: 1,9%; tháng 4: 1,8%. Chỉ số tăng trưởng công nghiệp tháng 1: 13,9%; tháng 2: 9,3%; tháng 3: 7,8%; tháng 4: 14%. Tốc độ tăng giá tháng 2 cao và tăng trưởng công nghiệp tháng 3 giảm là do ảnh hưởng Tết. Chủ tịch Quân khẳng định, từ nay đến cuối năm sẽ không tăng các loại phí như học phí, nước sạch, trông giữ xe.

    ?oTình hình giá gạo những ngày qua tăng đột biến. Chúng tôi kiểm tra thấy số lượng cung cấp gạo không giảm nhưng người dân lo ngại do có thông tin quốc tế thiếu gạo. Tôi đề nghị Chính phủ có định hướng thông tin, tuyên truyền?, ông Quân nói.

    ?oNước ta không thiếu gạo, vụ đông xuân vừa qua được mùa với hơn 9 triệu tấn. Đồng bào sông Cửu Long đang đề nghị Chính phủ mua gạo để xuất khẩu. Chúng ta chưa ký tiếp hợp đồng bán gạo là do giá thị trường quốc tế có xu hướng tăng, nếu bán thời điểm này sẽ không có lợi. Ngoài ra, Chính phủ đảm bảo an ninh lương thực, tăng dự trữ quốc gia, sau đó còn thừa mới xuất khẩu?, Thủ tướng nói.

    Người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định, giá gạo của Việt Nam hiện thấp hơn nhiều so với các nước. Việc tăng giá vừa qua là do đầu cơ, do đó TP HCM phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để chống đầu cơ.


    Điểm đầu cầu tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Ảnh: TTXVN


    Trước đề nghị của Thủ tướng yêu cầu làm rõ về vấn đề đình công, Chủ tịch UBND Hải Phòng Trịnh Quang Sử cho biết, quý 1, thành phố tiếp tục xảy ra gần 20 vụ đình công với hàng nghìn công nhân, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, chủ sở hữu lao động chưa chấp hành Luật lao động, nhiều công nhân phải làm việc 12-14 giờ. Thứ hai, ý thức người lao động chưa cao, mặc dù đã ký hợp đồng những sẵn sàng chuyển sang các đơn vị có thu nhập cao hơn.

    Liên quan đến hàng loạt dự án của thành phố, Thủ tướng lưu ý: ?oThành phố phải giải phóng xong mặt bằng, sau đó khởi công, làm cấp tập. Việc xây dựng cảng Đình Vũ đang là vấn đề cấp bách vì Cảng Hải Phòng hiện đã quá công xuất, có tàu 2 tháng cập cảng mới xong bốc dỡ, chí phí trong 2 tháng đó rất tốn kém?.

    Trước băn khoăn của Chủ tịch UBND Đà Nẵng về một số dự án của thành phố, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết, dự án nhà ga sân bay Đà Nẵng, hiện giá thép tăng cao, trong khi nguyên liệu này lại chiếm tỷ trọng lớn tại công trình này. Hiện, bộ đang tính toán để bù trượt giá công trình, đảm bảo tiến độ đề ra.

    Theo Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, trong 4 tháng qua, ngành điện gặp một số khó khăn như mức nước tại một số hồ thủy điện thấp, một số nhà máy điện cũng gặp sự cố. Do đó, tình hình cung cấp điện tại nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng bị ảnh hưởng. ?oVới tình hình thủy văn dự báo thuận lợi, tháng 5-6, việc cung cấp điện tại miền Trung sẽ được cải thiện?T, ông Hoàng nói.

    Trao đổi với Chủ tịch Nghệ An Phan Đình Trạc và Chủ tịch Khánh Hòa Võ Lâm Phi xung quanh vấn đề xuất khẩu, điều hành giá cả, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ điều hành nhất quán theo kinh tế thị trường. Trong tình hình lạm phát cao hiện nay, những mặt hàng do nhà nước quản lý sẽ chưa tăng giá. Những mặt hàng khác, Chính phủ yêu cầu các hiệp hội cắt giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành, chống đầu cơ.

    ?oTrong tình hình khó khăn, riêng việc chưa tăng giá xăng Chính phủ phải bù lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng. Nhà nước không tăng giá xăng, điện? thì các doanh nghiệp cũng phải cố gắng cắt giảm chi phí", Thủ tướng nói.

    Đề cập nạn chặt phá rừng vừa qua tại Tây Nguyên, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Đăk Lăk Lê Nhược Cư phải kiểm tra, khởi tố ngay những trường hợp sai phạm. Việc giao rừng cho người dân quản lý cần phải đẩy mạnh. Hiện Đăk Lăk đã thí điểm giao 47.000 ha rừng cho khoảng 6.000 hộ.

    Trả lời Chủ tịch Cần Thơ Trần Thanh Mẫn xung quanh dự án cầu Cần Thơ, sân bay Cần Thơ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết, một số hạng mục của cầu Cần Thơ đã hoàn thiện. Một số gói thầu khác trong tháng 5 sẽ tiếp tục thi công. Sân bay Cần thơ cuối năm nay có thể khai thác tuyến bay nội địa, cuối năm 2009 có thể khai thác tuyến bay quốc tế

    "Hiện, Ủy ban quốc gia điều tra sự cố cầu Cần Thơ đã có kết luận rất công phu. Các đồng chí cố gắng trong tháng 5 tiếp tục thi công", Thủ tướng bổ sung.


    8 điểm cầu truyền hình trực tuyến sáng nay. Ảnh: V.A


    Sau 4 giờ đối thoại với 8 lãnh đạo tỉnh, với nụ cười tươi, Thủ tướng cho biết, ông hài lòng khi các tỉnh, thành đã chấp hành nghiêm chỉ đạo kiềm chế lạm phát, giảm chi tiêu công. Kinh tế xã hội đều có chuyển biến tốt, lạm phát tháng 4 là 2,2%, giảm so với các tháng đầu năm (tháng 2 là 3,5%, tháng 3 gần 3%).

    "Lạm phát đang có dấu hiệu chững lại, kiềm chế làm phát không thể giảm đột ngột mà phải theo hướng giảm dần. Thời gian tới, ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ phấn đấu năm nay tăng trưởng GDP 7%", Thủ tướng nói.

    Theo Thủ tướng, kinh tế tăng trưởng quý 1 đạt 7,4%, mặc dù thấp hơn năm ngoái 0,4%, nhưng trong tình hình kinh tế toàn cầu suy giảm thì đây là kết quả khá tốt. Trong 4 tháng đầu năm, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 7,6 tỷ USD, tăng 41%, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào các giải pháp của Chính phủ.

    Thủ tướng yêu cầu, các địa phương tiếp tục rà soát đầu tư công, tập trung vốn cho một số cống trình có thể sớm đưa vào sử dụng. Các tỉnh thành phải cắt giảm 10% chi tiêu công như hội họp, tham quan, sử dụng điện, nước, điện thoại?

    ?oTrong nội dung tiết kiệm phải giảm hội họp, đặc biệt là hội họp toàn quốc. Anh Ninh (Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh) kiểm tra thông tin một cuộc họp ngành tốn kém 1 tỷ đồng... Chúng ta phải tranh thủ họp qua truyền hình trực tuyến, họp ngoài giờ, ngày nghỉ. Báo cáo gửi trước qua email, khi họp vào thẳng vấn đề", Thủ tướng chốt lại buổi giao ban.


    (Theo VNE)
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=127825&CatId=23[/url]

    Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện khẩn:
    Lương thực đảm bảo tiêu dùng và có thể xuất khẩu!
    Cập nhật lúc 19h48" , ngày 27/04/2008


    Sản lượng lúa vụ Đông - Xuân 2007 -2008 tăng so với năm 2006 - 2007, đảm bảo đủ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


    Hôm nay (27/4/2008), Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện nêu rõ: Sản lượng lương thực của nước ta năm 2008 hoàn toàn có khả năng bảo đảm đủ cho tiêu dùng trong nước và dành một phần cho xuất khẩu.

    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa vụ Đông - Xuân 2007 -2008 tăng so với năm 2006 - 2007. Lượng gạo tồn kho trong dân và ở doanh nghiệp từ sau vụ Đông - Xuân năm 2008 đạt trên 1,3 triệu tấn. Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục mua tăng lượng gạo dự trữ quốc gia.

    Trước tình hình hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các công ty kinh doanh lương thực tiếp tục mua lúa, gạo theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiêu dùng và xuất khẩu; cung ứng gạo ổn định cho các khu vực trong nước, không để xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

    Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều hành việc xuất khẩu gạo, không để xảy ra tình trạng mất cân đối lương thực trong nước và bảo đảm lợi ích của nông dân.

    Thủ tướng chỉ thị: Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa, gạo; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương bảo đảm cung cấp đủ giống, vật tư nông nghiệp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho phòng, chống dịch bệnh và sản xuất vụ Hè - Thu, vụ Mùa thắng lợi.

    Các cơ quan báo chí phải đưa tin chính xác, tránh việc bình luận thiếu chính xác và đưa ra các dự báo thiếu cơ sở đối với tình hình cân đối lương thực và giá lúa, gạo, gây tác động không tốt đến tâm lý người dân, gây bất ổn thị trường.

    Xem toàn bộ Công điện 612/CĐ-TTg
    http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,760959&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_760993_33_760959_760959.docid=63979&_piref33_760993_33_760959_760959.detail=1[/url]

    (theo Website Chính Phủ)
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Sinh viên khựa bẩn còn đánh cả dân Hàn xẻng khi bị phản đối khi rước đuốc ... tại sơ un ... khựa bẩn gấu thật.
    theo bbc.
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.307

    VN mình trên 80 triệu dân ,mỗi nhà khoảng 4 người ,mà mỗi nhà đều ko chỉ mua 10 kg khi hết gạo trong nhà ,nay họ mua gấp 3 ,gấp 5 hay 10 lần thì hiệu ứng sẽ kinh khủng thế nào bác có tính được ko?????
  6. tamtamxinh

    tamtamxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Toàn tung tin để bà con đổ vỏ.
  7. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    *** hiểu thế nào nữa. Em chưa thấy bao giờ mấy bác ở cạnh biển mà lại sợ thiếu muối... Buồn cười thật.

    Đúng là bọn mất dạy đầu cơ chơi xỏ
  8. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    TP.HCM: Đặt cọc để mua gạo vì giá tăng
    16:54'' 27/04/2008 (GMT+7)
    - Sáng 27/4, giá gạo tại TP.HCM đã tăng trung bình từ 3.000-4.000đ/kg. Nhiều đại lý báo hết gạo, nhiều cửa hàng chật kín người mua, một số người không mua nổi gạo.

    Giá gạo tăng chóng mặt

    Theo một tiểu thương bán gạo ở số 115 Đề Thám, khu vực chợ Cầu Ông Lãnh (quận 1), từ đầu giờ sáng đến trưa 27/4, các đại lý bán gạo 3-4 lần báo tăng giá gạo. Chiều 26/4, cũng có đến 3-4 lần đại lý báo tăng giá. Chị vừa bán vừa thắc thỏm lo giá tiếp tục tăng, phải đuổi theo giá.

    "Với giá gạo tăng như hiện nay cầm chắc phải chịu lỗ, nhưng khách quen hỏi mua thì cứ bán" - chị cho biết.


    Xếp hàng mua gạo tại số 25 Nguyễn Thái Học (quận 1) vào sáng 27/4. (Ảnh: P.Cường)
    Hiện tại, giá loại gạo phổ biến đã lên tới 18.000đ/kg. Có loại gạo đã lên tới 22.000đ/kg

    Chị cho biết, có người tung tin đồn nhiều xưởng chế biến gạo ở miền Tây đã ngừng hoạt động(!).

    Tại cửa hàng gạo số 25 đường Nguyễn Thái Học (quận 1), từ 9 giờ sáng, người dân đã chen chúc mua gạo. Một người dân cho biết: Phải tranh thủ mua để tích trữ kẻo trong thời gian tới có thể giá gạo tiếp tục tăng.

    Cũng tại khu vực này, có một số người dân đi mua hàng bao gạo, chất lên xe, chở về.

    Tại siêu thị Maximmart nằm trên đường 3/2, quận 10, sáng 27/4, gạo đã được người dân mua hết, không còn lấy một túi. Theo một nhân viên, siêu thị đã không tăng giá bán trong ngày 26/4 và được bổ sung nguồn hàng kịp thời khi cần thiết, nhưng đến hết ngày 26/4 thì nguồn hàng dự trữ được mua hết sạch.

    Lượng gạo bán ra trong ngày 26/4 tại siêu thị tăng gấp 8-10 lần so với ngày thường và hầu hết khách hàng đều mua 5-10 bao loại 5-10kg/lần.

    Nhưng tại cửa hàng gạo số 33 Nguyễn Thái Học, một số người dân thấy giá gạo cao đã ngần ngại không mua.

    Mua mì tôm thay gạo


    Đại lý gạo đóng cửa. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
    Đứng tần ngần trước cổng chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), tay cầm nửa bắp cải và mấy cọng hành, chị Tuyền (bán vé số) nghẹn ngào: ?oTôi tính vào mua mấy kí gạo về nấu cơm cho bọn trẻ mà giá đắt quá, tiền công bán vé số cả ngày không đủ mua 2 kí gạo. Bình thường tôi vẫn mua loại gạo rẻ chỉ khoảng 7.000/kg, giờ lên gấp đôi. Đành mua tạm mấy gói mì với bắp cải cho bọn trẻ lót dạ, đợi khi nào gạo giảm mới dám mua?.

    Chiều 27/7, tại Chợ Hoà Hưng (quận 10), người dân xếp hàng đợi đến lượt mua gạo ngày một đông. Hầu hết người dân đều không biết lí do tại sao giá gạo lại đột nhiên tăng cao như vậy. Nhiều chủ cửa hàng gạo phải huy động thêm người nhà ra bán phụ nhưng vẫn đáp ứng kịp lượng người mua.

    Không khí mua bán gạo "nóng" lên từng giờ. Nhiều người dân không giấu được vẻ hoang mang.

    Chị Huyền chủ cửa hàng gạo số 181/185 chợ Hoà Hưng cho hay, từ sáng đến trưa bán được hơn 300kg gạo, trong khi bình thường chỉ bán được 50-70kg. "Chúng tôi không còn gạo để bán, gọi điện thoại tới "mối" yêu cầu cung cấp thêm thì không thấy trả lời, thậm chí thấy số điện thoại chúng tôi, họ tắt máy luôn. Chắc ngày mai phải nghỉ bán".

    Tại ki-ốt gạo của chị Mười (chợ Hoà Hưng), mặc dù đã hết gạo, nhưng số người đến ?ođặt cọc? vẫn không giảm. Người dân tranh nhau gửi tiền trước với hy vọng ngày mai sẽ mua được gạo với giá rẻ hơn, mặc dù chị Mười luôn miệng ?ocảnh báo? rằng mình chỉ nhận tiền còn gạo ngày mai tăng hay giảm thì? tính sau.

    Một số chủ đại lý gạo ở Bến Chương Dương, như chủ đại lý số 257/1, khẳng định hôm nay đã hết gạo, nguồn cung cấp gạo đã tạm ngừng, muốn mua phải chờ đến ngày mai.

    Vựa gạo nghỉ bán chờ giá tăng


    Giá gạo đã trở thành nỗi ám ảnh. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
    Mới 13 giờ chiều nhưng vựa gạo Tố Nga trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) đã nghỉ bán. Theo những người dân xung quanh, do người mua đông quá nên chủ vựa đóng cửa, đợi giá gạo tăng lên cao hơn nữa mới bán.

    Trên đường Tô Hiến Thành, không khí mua bán gạo tại vựa gạo Tân Phong vui? như tết. Các loại gạo đều không có tên và giá dao động từ 19.000-25.000đ/kg.

    Các ki-ốt gạo tại chợ Bà Chiểu cũng đông vui không kém. Giải thích về việc không ghi giá tiền từng loại gạo, các chủ ki-ốt cho biết, giá gạo tăng lên từng giờ nên không ghi giá kịp.

    ?oBình thường mỗi lần tôi đi chợ chỉ mua khoảng 5-10 kg gạo về ăn, hết lại mua tiếp. Thế nhưng hôm nay tôi phải bảo con trai đi cùng để chở gạo về. Thấy gạo tăng cao quá tôi quyết định mua 50-70kg về ăn dần, biết đâu mai giá gạo còn tăng cao hơn".

    Chị Nguyễn Hồng Loan, chủ một cơ sở nấu cơm cho trường học tại quận 7, thổ lộ: Giá gạo tăng cùng với giá thực phẩm liên tục tăng trong thời gian qua khiến cho việc kinh doanh rất khó khăn. Theo hợp đồng đã ký với các trường học, giá cơm đã cố định, muốn tăng giá cơm để bù vào giá thực phẩm phải chờ một thời gian xem xét, thỏa thuận nữa.

    Và từ nay đến thời điểm đó, cơ sở cơm của chị sẽ phải chịu lỗ hoặc hòa vốn.

    Chị Loan tiết lộ, trong ngày hôm nay sẽ mua gom gạo vì nhiều đại lý cho biết nguồn cung cấp gạo đang cạn dần, tại một số đại lý, người dân phải xếp hàng mua gạo.

    "Điều tôi không hiểu là nước ta vẫn có gạo để xuất khẩu mà giá gạo tăng vùn vụt, khan hiếm như thế. Hay có một số đại lý lớn chủ động ém hàng để tăng giá, thu lợi" - chị Loan thắc mắc.

    ------------------------------------------------------------------------------
    Mỗi gia đình làm cho 50kg thì CP phải đem gạo dự trữ ra bán may ra mới đủ.
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Dân mình như chim sợ cành cong, đíu biết tin vào ai nên cứ mua cho nó chắc ... mặc dù tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu.
  10. gioviet

    gioviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Loại này còn ko bằng mấy đứa trinh dỏm. Thật nhục nhã quá.

Chia sẻ trang này