Loạn rồi, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa đảo 270 tỉ tại ngân hàng VCB và BIDV - đầu cơ gạo, phá hoại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 27/04/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9468 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Hôm nay nhiều người vẫn đi mua gạo tích trữ

    13h15, trước cổng Coopmart Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn còn khoảng chục người đứng đợi siêu thị bán gạo trở lại.
    > Thủ tướng nghiêm cấm mua vét, đầu cơ lúa gạo / Người dân đổ xô đi mua gạo

    Chị Mỹ Hà (ngụ trên đường Vũ Huy Tấn, quận Bình Thạnh) cho hay: "Mình nghe nói sáng giờ siêu thị bán gạo nhưng bận đi làm không mua được. Buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa ở công ty chạy về mua nhưng nhân viên bán gạo đã nghỉ. Các quầy gạo trong siêu thị hết sạch, nhiều người muốn mua mà không có".


    13h15 vẫn còn nhiều khách hàng đợi mua gạo tại Coopmart Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: T.A

    Theo một nhân viên siêu thị Coopmart ĐinhTiên Hoàng, hiện giờ gạo trong kho chứa của siêu thị đã hết, đang chờ gạo từ các trung tâm chở về. "Chưa biết chắc chắn là mấy giờ chiều nay gạo được đưa về tới kho. Tuy nhiên, cứ yên tâm, sẽ không thiếu gạo bán cho bà con đâu", nhân viên này khẳng định.

    Sáng nay, các Coopmart Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, tại mỗi địa điểm siêu thị cắt cử hẳn một đội ngũ hơn chục nhân viên chỉ để phụ trách việc cân đong, bán gạo cho khách. Coopmart Đinh Tiên Hoàng tiến hành đong gạo ngay bên ngoài siêu thị, tại trước lối ra vào. Người mua gạo phải xếp hàng mua phiếu trước, sau đó sẽ nhận gạo.

    Tại Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, hơn chục nhân viên được giao phụ trách công việc bán gạo, nhưng người nào cũng phải rất nhanh tay, liên tục đong gạo vào bao, cân, giao gạo cho lần lượt hàng chục khách hàng lúc nào cũng bao vây chen chúc xung quanh.

    Loa phóng thanh của siêu thị cứ đều đặn 2 phút lại đọc thông báo một lần về việc siêu thị đảm bảo lượng gạo bán ra cho khách hàng. Tuy nhiên, không khí nhộn nhịp, khẩn trương tại quầy đong gạo vẫn không thể chấm dứt được vì lượng khách hàng rất đông.

    Gần đến trưa, nhân viên từ các công ty tranh thủ giờ nghỉ chạy đi mua gạo. "Sáng thứ 2 đầu tuần nhưng với lượng khách như thế này thì còn đông hơn cả những ngày nghỉ cuối tuần", nhân viên Coopmart Nguyễn Đình Chiểu nhận xét.

    Siêu thị này chỉ còn một loại gạo duy nhất là gạo trắng hạt dài của công ty lương thực Tiền Giang. Giá của 5 kg loại này là 53.900 đồng.

    Muốn mua 10 kg gạo nàng hương chợ Đào nhưng siêu thị không có hàng, chị Hoàng Thị Thanh Ngọc (ngụ Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM) liền chạy ra chợ Bà Chiểu. Tại một một quầy gạo trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận bình Thạnh, loại gạo này được bán với giá 20.000 một ký.

    Chị Ngọc cho hay: Cách đây 2 hôm chị mua không đến giá này. Tuy nhiên, "mắc một chút còn hơn không có hàng để mua", chị Ngọc cho biết.

    Tại các quầy gạo chợ Bà Chiểu: Thanh Tuyền, Bảy Tình, Gạo 220 (trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh TP HCM) hiện có giá niêm yết một kg gạo thơm chợ Đào là 15.000 đồng, tám thơm Hà Nội 21.000 đồng, thơm Nhật 19.000 đồng, thơm Phước Lý 20.000 đồng, hương hoa sữa 21.000 đồng, Thái nhập khẩu 19.000 đồng.

    "Sáng giờ khách hàng chủ yếu mua các loại gạo giá mềm", chủ một cửa hàng gạo chợ Bà Chiểu cho biết. Các loại gạo giá mềm hơn là: bụi Tân Hồng 12.000 đồng một kg, thơm Long An, bụi sữa, hương lài 15.000 đồng.

    Theo một bà nội trợ, giá như vậy là khá đắt: "So với cách đây một tuần, giá gạo thường hiện nay đã ngấp nghé bằng giá gạo ngon. Giá gạo ngon cao chót vót, không mua nổi thì đành phải mua gạo thường về ăn chứ biết sao".

    Không như ở siêu thị, tại các chợ Bà Chiểu, Phạm Văn Hai, Xã Tây, chợ Trần Chánh Chiếu, các quầy gạo trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 5, TP HCM) sáng nay có rất ít người đến mua gạo.

    "Mọi chuyện lại trở về như trước đây, nghĩa là chủ yếu chỉ bán cho những khách hàng quen, số lượng gạo bán cũng hết sức ổn định, chỉ 200-300 kg mỗi ngày", nhân viên một cửa hàng gạo chợ Trần Chánh Chiếu cho biết.

    Ông Tô, chủ quầy gạo Tô Gia (quận 5, TP HCM) cho hay: "Hiện các vựa gạo đã chịu cung cấp hàng trở lại nên nguồn gạo đã ổn định, không còn sợ thiếu hàng để bán". Tại chợ này, ngày hôm qua, đã có nhiều đại lý, cửa hàng bán hết vèo 2 tấn gạo chỉ trong một buổi sáng.
  2. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Giá gạo tại Hà Nội cũng tăng vọt

    Từ trưa 27/4 đến 9h sáng nay, nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội trong tình trạng "cháy" hàng. Không tin vào việc thiếu gạo, nhưng người dân vẫn mua tích trữ, trong khi tại các chợ, giá tăng mỗi nơi một khác.
    > Hôm nay vẫn đi mua gạo tích trữ / Được mùa, không thể thiếu gạo / Tin đồn thiếu gạo là thất thiệt

    Biến động trên thị trường gạo TP HCM đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường miền Bắc. Sáng nay, hầu hết gạo tại chợ Ngọc Hà đều tăng 10%: Gạo Bắc Hương tăng từ 16.000 lên 18.000 đồng một kg, Tám Thái nhập khẩu 18.000 lên 22.000 đồng, Tám Hải Hậu hơn 20.000 đồng. Gạo Tám Thái trồng trong nước giá bán khác nhau, tại chợ Hôm 15.000 đồng, chợ Thành Công, Trung Hòa 17.000 đồng. Gạo Nếp tăng ít hơn, đang đứng ở 17.000?"18.000 đồng một kg; gạo tẻ thường 15.000 đồng.


    Tại nhiều chợ, giá gạo trên 17.000 đồng một kg. Ảnh: H.N.

    Tình hình vụ đông xuân ở phía Bắc không thành công như phía Nam. Cô Liên, một nông dân ở huyện Đông Anh lên bán gạo ở chợ Ngọc Hà cho hay: ?oDo thời tiết cuối năm qua và đầu năm nay khắc nghiệt nên phải đợi thời tiết ấm hơn, chúng tôi mới gieo cấy lúa. Do đó vụ đông xuân và vụ chiêm này thu hoạch có thể chậm hơn so với mọi năm. Thời điểm này lúa tại nhiều tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ còn chưa trổ bông?.

    Tới chợ Hàng Da, Cầu Giấy, nhiều sạp gạo còn không để biển giá. Hỏi nguyên nhân thì chủ hàng giải thích: "Giá gạo biến động từng ngày từng giờ, hôm qua giá khác, nay lại giá khác nên chán chẳng buồn ghi, khách hỏi thì đáp giá thôi". Một số người làm bún quanh chợ đang lo: "Chúng tôi hay làm bún từ gạo 203 nhập trong Nam, trước có giá 8.000 đồng, nay đã tăng lên 11.000 đồng, kéo theo giá bún tăng 8.000 đồng một kg".


    Một số sạp gạo không biển giá. Ảnh: H.N.

    Ngoại trừ những trường hợp người bán cố đẩy giá lên cao để tạo "cơn sốt", nhìn chung hầu hết các loại gạo đều tăng giá nhẹ.

    Tại siêu thị Intimex (Lý Thái Tổ) và Hapro Food (Giảng Võ), các sạp gạo đều trống không, chẳng còn túi nào sót lại. Chị Thu Lan - nhân viên siêu thị Intimex cho biết: "Gạo đã "cháy" hàng từ hôm qua, đến chiều nay chúng tôi mới nhập hàng về". Điều trái ngược là giá gạo tại siêu thị rẻ hơn thị trường khá nhiều, từ 14.000-16.000 đồng một kg gạo Tám Thái; 12.000-13.000 đồng một kg gạo Bắc Hương... Theo chị Lan, mỗi tuần siêu thị thường nhập gạo 2 lần, nhưng đợt vừa rồi mới lấy hàng thứ 6 thì thứ 7 đã hết sạch. Hôm nay đầu tuần nhưng bên cung cấp vẫn chưa mang hàng tới. Chị cũng cho hay, giá gạo trong siêu thị rẻ hơn là bởi siêu thị nhập giá gốc từ nhà cung cấp, và không có tình trạng tự ý đẩy giá lên như các sạp hàng tại chợ dân sinh.

    Còn chị Mai Trang - nhân viên siêu thị Hapro Food nói: ?oHôm qua là ngày cuối tuần, người dân đi mua sắm nhiều hơn. Trong lúc đang sốt giá gạo, nhiều gia đình đã mua 10-20 kg về tích trữ. Các loại gạo có chất lượng như Bắc Hương, Tám Hải Hậu, Xi dẻo... bán rất chạy".

    Nhiều người tin rằng dù giá gạo đang nhiều biến động nhưng về cơ bản thì tình trạng ?osốt ảo? sẽ không kéo dài, vì Chính phủ đã có biện pháp bình ổn. Hơn nữa, bây giờ chưa phải là mùa thu hoạch. Khoảng 2-3 tháng tới, miền Bắc vào mùa gặt, giá gạo sẽ không tăng, thậm chí còn giảm.

    Ít người tin rằng việc thiếu gạo có thể xảy ra, nên tỏ ra ít tâm lý lo lắng hơn người tiêu dùng phía Nam. Có nói nếu nhà hết gạo thì mới mua, nếu không cứ bình tĩnh, đợi một thời gian ngắn nữa có thể giá gạo sẽ giảm trở lại.

  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Thủ tướng ***************:

    Xử lý nghiêm hoặc khởi tố hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo
    Ngày 28/4, ngay đầu giờ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2008, Thủ tướng *************** đã chỉ đạo Bộ ******* điều tra, xử lý nghiêm kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây rối, đầu cơ trục lợi, mua vét gạo; Bộ Công thương tăng cường quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu gạo qua biên giới.

    Trong hai ngày 26 ?" 27/4 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, lợi dụng tình hình khan hiếm lương thực ở một số nước trên thế giới, kẻ xấu đã tung tin thất thiệt về khả năng mất cân đối lương thực trong nước ta, để đầu cơ trục lợi, mua vét lúa, gạo. Tin đồn lan rất nhanh làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường gạo trong nước, nhiều người đổ xô đi mua tích trữ, tạo ra tăng giá đột biến, giả tạo. Hôm qua, 27/4, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn khẳng định: Sản lượng lương thực của nước ta bảo đảm đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

    Đến nay, tình hình đã có dấu hiệu dịu lại, thị trường gạo dần đi vào ổn định; song để các tầng lớp nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin đúng đắn, tránh bình luận thiếu chính xác, đưa ra các dự báo thiếu cơ sở, gây tác động không tốt đến người dân và làm mất ổn định thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rõ tình hình với các cơ quan truyền thông. Hiện nay, đất nước đang được mùa, lúa gạo dồi dào. Vụ Đông- Xuân này, các tỉnh Nam Bộ được mùa lớn, sản lượng tăng so với năm 2006 ?" 2007; lượng gạo tồn kho ở trong dân và các doanh nghiệp còn nhiều (hơn 1,3 triệu tấn), chưa kể gạo dự trữ quốc gia có hàng trăm nghìn tấn. Các tỉnh Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đang thu hoạch hàng triệu tấn lúa với năng suất lúa tương đương năm 2007. Tháng 5 tới, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ thu hoạch vụ Hè ?" Thu cũng hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Như vậy, sản lượng lương thực năm 2008 hoàn toàn có khả năng bảo đảm đủ cho tiêu dùng trong nước và dành một phần cho xuất khẩu.

    Các cấp chính quyền ở Trung ương và địa phương cần giải thích rõ cho nhân dân: Việc Chính phủ chỉ đạo tạm dừng chưa ký tiếp các hợp đồng xuất khẩu gạo trước hết nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước và tính toán bảo đảm lợi ích cho các tầng lớp nhân dân, nhất là bà con nông dân. Thủ tướng cũng luôn luôn nhắc nhở các cấp chính quyền địa phương không được để nhân dân thiếu đói.

    Xác định đây là hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự quốc gia, Thủ tướng giao Bộ ******* điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật những kẻ xấu tung tin thất thiệt, gây rối, mua vét, đầu cơ gạo. Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát chặt, ngăn chặn buôn lậu gạo qua biên giới, ảnh hưởng không tốt đến thị trường trong nước và đời sống nhân dân. Tổng công ty lương thực miền Bắc, miền Nam và các công ty kinh doanh lượng thực khác tiếp tục cung ứng, đảm bảo đầy đủ gạo, nhanh chóng bình ổn thị trường gạo trong nước, không để khan hiếm cục bộ.

    chính phủ
  4. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Con buôn chốn quan trường - Buôn chức một vốn ngàn lời.


    (Dân trí) - Trong đời sống xã hội hiện nay tồn tại khái niệm "chạy". Nó được mang nghĩa mới về một hành vi mờ ám có kèm theo đồng tiền để trao đổi nhu cầu giữa người "chạy" và người có quyền lực giải quyết hay xử lý.

    Chạy chức, chạy quyền và chạy chỗ là những hành vi mua quan bán chức mà bấy lâu chỉ nghe đồn, nay được xác minh qua câu chuyện của ông Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Võ Thanh Bình.


    Ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau đưa 100 triệu đồng tiền của các cán bộ chạy chức trao cho ông ra tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. ông Bình còn nói: "Nếu trong hai tuần qua (trước phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sắp xếp cán bộ), tôi chấp nhận thì tôi đã nhận hơn 1 tỉ đồng tiền chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ".

    Một tỉnh nghèo như Cà Mau, người dân còn thiếu thốn mọi bề, công nhân phải cầm thẻ ATM để sống qua ngày mà cán bộ có tiền tỉ để chạy chức. Mà đâu phải một mình ông Bí thư, còn nhiều ông có quyền lực khác nữa cũng là cửa để chạy, do đó số tiền không chỉ dừng lại ở con số 1 tỉ đồng. Cà Mau nghèo mà tiền chạy chức như thế, các tỉnh, thành khác tiền của còn nhiều hơn thì sao?

    Nhìn thời thế, khó có địa phương nào tự loại mình ra khỏi vòng buôn bán này. Có chăng là vì chưa bị lộ và chưa có ông bí thư cầm tiền đem nộp cho tổ chức mà thôi. Nhân dân xót xa cho thân phận "làm chủ" của mình và tự hỏi đồng lương nhà nước ít ỏi, nếu liêm khiết thì sống còn chưa đủ, các ông cán bộ lấy đâu ra tiền để mua chức mà nhiều đến thế? Vậy thì sự mua chức, bán quyền này đủ nói lên một cách trung thực về tính liêm khiết hiện nay trong quan trường.

    Bỏ tiền chạy chức là một hình thức đầu tư, là con buôn ở chốn quan trường. Buôn bán thì phải tính đến chuyện thu hồi vốn và có lợi nhuận là quy luật thương trường. Sau khi có được chức, "nhà được" phải thu hoạch và đó là nguyên nhân quan trọng của tham nhũng, tiêu cực; họ cũng sẽ nhận tiền để bán chức cho những ai có nhu cầu chạy như họ đã từng làm. Với những ông quan phải bỏ tiền ra mua chức và nhận tiền để bán chức thì đừng nói đến lương tâm, trách nhiệm và nhân cách.

    Nạn tham nhũng chưa dẹp được cũng từ căn nguyên này đây. Bỏ tiền chạy chức, có chức thì phải giữ chức, rồi tham vọng lên chức. Muốn có tiền để phục vụ cho tham vọng đó thì phải nhận, phải ăn, phải "lấy miền xuôi nuôi miền ngược". Bao giờ "miền ngược" chỉ toàn những ông quan không tham tiền thì khi đó "miền xuôi" mới không ai chạy chức, khi đó mới không có con buôn giữa chốn quan trường
  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......

    Loạn hết roài...Thép cũng đầu cơ để rồi chờ chết như bất động sản...Toàn lũ ngu và tham thích kéo nhau cùng chết...


    Theo Thông tin thương mại, do thị trường bất động sản suy giảm, một số nơi rơi vào tình trạng đóng băng; Đặc biệt do giá các loại vật liệu xây dựng đã tăng quá mạnh, nhu cầu xây dựng chững lại hoặc giảm nên tiêu thụ thép đang có dấu hiệu giảm rõ rệt.


    Như vậy, tính đến hết tháng 3/2008 lượng thép tồn kho của VSA là khoảng 100 ngàn tấn và lượng phôi thép tồn của cả nước ước khoảng trên 600 ngàn tấn. Nhưng do các nhà máy chỉ thống kê lượng thép tiêu thụ sau khi đã bán ra khỏi nhà máy, còn lượng thép tiêu thụ thực tế có thể thấp hơn nhiều do một lượng khá lớn trong 960 ngàn tấn thép tiêu thụ trong quý I/2008 có thể vẫn nằm trong kho của các đại lý phân phối thép với mục đích găm hàng, đợi giá tăng thêm nữa. Do vậy, lượng thép thành phẩm tồn kho thực tế có thể lớn hơn nhiều con số 100 ngàn tấn mà VSA công bố.

    Tin trên :

    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=70441&ChannelID=38

  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    Dân đầu cơ chuyên nghiệp khác với dân đầu cơ nghiệp dư chỗ đó, nhìn CK là 1 VD
  7. vietcar1

    vietcar1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư CK thì chỉ mua khi giá rẻ, khi thị trường down, còn đầu cơ CK thì tầm nhìn ko vượt qua .. ngọn cỏ.
  8. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Vậy phải bán tháo NVC hả bác trananh ơi!
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Một BB đã phải ra đi
    Cách chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN caosu Việt Nam
    Lao Động số 96 Ngày 29/04/2008 Cập nhật: 8:02 AM, 29/04/2008


    (LĐ) - Xét đề nghị của Bộ NNPTNT, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ, hôm qua (28.4), Thủ tướng đã ký Quyết định số 440/QĐ-TTg về việc cách chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN caosu VN đối với ông Trần Kiên Quyết.
    Ông Trần Kiên Quyết đã vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trong thời gian làm GĐ Cty caosu Tân Biên (Tây Ninh).

    Cùng ngày, Thủ tướng ký tiếp Quyết định số 441/QĐ-TTg, cử ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ NNPTNT - kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN caosu VN cho đến khi Thủ tướng bổ nhiệm người mới thay thế.
  10. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Tuổi trẻ tài cao - đáng khâm phục

    Cán bộ ngân hàng ?orút ruột? cơ quan hàng trăm tỷ đồng



    (Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15 Hà Nội vừa phát giác một vụ liên minh ?orút ruột? cơ quan hàng trăm tỷ đồng của các cán bộ 2 ngân hàng Đầu tư - Phát triển và Ngoại thương Việt Nam tối 27/4.


    Theo điều tra, từ đầu năm 2008 đến nay, một số cán bộ nhân viên của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Thành Công và Ngân hàng Đầu tư-Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Đông Đô đã móc ngoặc với các đối tượng bên ngoài tạo ra nhiều tài khoản gửi tiền tiết kiệm tại Chi nhánh Thành Công.

    Sau khi nhận sổ tiết kiệm, các đối tượng đã thông đồng ?orút ruột? sổ tiết kiệm đó, làm giả và nâng khống số tiền gửi lên nhiều lần, rồi đem cầm cố tại chi nhánh Đông Đô. Theo quy định về cầm cố thì có thể vay được 90% số tiền gốc ghi trên số tiết kiệm.

    Bước đầu cơ quan điều tra xác định, số dư bảo lãnh tại chi nhánh Thành Công của Vietcombank khoảng 215 tỷ đồng. Các đối tượng đã rút ra gần 200 tỷ từ chi nhánh Đông Đô. Bằng thủ đoạn này, trong ngày 24/4 các đối tượng đã rút tới 40 tỷ đồng.

    PC15 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Bích Liên (SN 1984, trú ở phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội), Mai Thị Hằng (SN 1989, trú ở Ngô Quyền, Hải Phòng). Cả 2 bị khởi tố về tội ?olừa đảo chiếm đoạt tài sản? (Đ139-BLHS).

    Đối tượng còn lại là Thái Thị Yên (SN 1969, trú tại Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội) bị nghi ngờ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Đ165-BLHS).

    Khám xét nơi ở 3 đối tượng trên, cơ quan điều tra thu được 81 cây vàng và ngay trong đêm, người thân của các đối tượng đã đem nộp 2,28 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

    Đến nay, cơ quan ******* còn xác định 4 đối tượng khác có liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ trang này