Miếng ghép cuối cùng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bigheads, Aug 8, 2009.

153 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 15, 2003
    Likes Received:
    0
    Theo em nếu cái mảng này mà bung ra thì:
    1) GDP tính theo USD sẽ bèo đi => Tử rảm
    2) Nhập khẩu CPI sẽ tăng lên => Mẫu tăng
    =>
    3) ngắn hạn VNi RẢM
    4) dài hạn VNi tăng
    (3+4 cũng rống như cái tuyệt chiêu của mấy ông báo cáo lỗ năm ngoái để đập hết 1 phát vào năm nay ấy mà xong rồi thì mạnh thằng lào thằng ấy đ/c )

  2. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Tuần qua người ta bàn nhiều về gói kích cầu 2, lãi suất và tăng trưởng tín dụng...nhưng thực ra đó là những cái hoặc đã có chủ trương, hoặc vừa được điều chỉnh khá phù hợp.

    Miếng ghép cuối cùng chính là nhằm vào XNK và chính sách tỷ giá hỗ trợ cho nó.

    Sau đây là góp ý của Gia Cát Dự - Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCEIF):

    ==========================

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/08/3BA126E8/

    ''Xuất khẩu năm nay của Việt Nam sẽ tăng trưởng âm''

    Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCEIF) nhận định, năm nay xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trưởng âm, đồng thời đưa ra 3 đề xuất để thúc đẩy.

    Nếu dự báo của NCEIF thực sự xảy ra thì 2009 là năm đầu tiên xuất khẩu có mức tăng trưởng âm, kể từ khi Việt Nam bắt đầu đổi mới vào năm 1986. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997-1998, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam tuy sụt giảm, song vẫn ở mức dương.

    NCEIF đưa ra 3 đề xuất. Trước hết là về chính sách tỷ giá. Theo NCEIF, gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái được đánh giá khá tích cực, là mở rộng biên độ dao động tỷ giá lên 5%. Thực chất, đây là một hình thức điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ có kiểm soát một cách từ từ. Động thái này làm giá trị đồng Việt Nam gần sát hơn với giá trị thực mà không gây biến động lớn đối với nền kinh tế.

    ?oTrong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục điều chỉnh tỷ giá dần dần theo cách này, tiếp tục mở rộng biên độ dao động lên 6%, rồi 7% vào những thời điểm được tính toán cẩn thận, tránh gây những cú sốc bất lợi cho toàn bộ nền kinh tế?, ông Lê Đình Ân, Giám đốc NCEIF, nói.

    Cùng với đó, phải đa dạng hóa sử dụng ngoại tệ. Phân tích về đề xuất này, các chuyên gia NCEIF cho rằng, Nhà nước cần có các quy định và chế tài cụ thể để đa dạng hóa việc sử dụng các ngoại tệ khác trong giao dịch xuất khẩu, tránh việc tập trung quá mức vào đồng USD như hiện nay, dẫn tới căng thẳng trong cung ứng USD, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu.

    Liên quan đến kiến nghị chính sách thứ ba, ông Ân cho rằng, Chính phủ nên dành một phần trong gói kích thích kinh tế để hỗ trợ tín dụng trực tiếp cho doanh nghiệp xuất khẩu. ?oNhững doanh nghiệp chứng minh được là đã hoàn thành giao hàng và đang làm thủ tục thanh toán sẽ nhận được sự hỗ trợ này. Chính phủ có thể bảo lãnh cho các khoản thanh toán này, để giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay?, ông Ân đề xuất.
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Miếng ghép cuối cùng trong những tháng cuối cùng ?

    Thà muộn còn hơn kô bao giờ...
  4. StockpGaz

    StockpGaz Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 4, 2009
    Likes Received:
    0
    Chưa hiểu ý
  5. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    Chấp nhận đau thương, phá giá triệt để VND >>> đó là miếng ghép cuối cùng cho sự đi lên lành mạnh của nền kinh tế!
  6. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Vậy là "miếng ghép cuối cùng" đã có, muộn hơn so với dự đoán của BH khoảng 4 tháng. Miếng ghép này nếu được vá sớm hơn thì "lỗ thủng" của TT tiền tệ đã kô to đến thế. Nếu thực hiện sớm hơn thì đó là "điều chỉnh linh hoạt" chứ kô phải là "phá giá nội tệ" ; Là "đạt được kết quả" chứ kô phải là "giải quyết hậu quả" như hiện nay:

    + XNK đã thực sự khó khăn, XK giảm 12%. Biến động của tỷ giá làm những nhà XNK luôn phải tham chiếu theo chợ đen.

    + Một loạt các dự án lớn nhỏ xây dựng trên cơ sở tỷ giá thấp, nay phải điều chỉnh vì giá cả nguyên nhiên vật liệu, vật tư nhập khẩu nay bò lên theo giá $.

    + Để lãi suất VND cộng với hỗ trợ quá thấp dẫn tới tăng trưởng tín dụng nội tệ quá cao càng gây sức ép lên tỷ giá. Sức ép lên dần cùng với sự sụt giảm nguồn cung $ và lên tới cao điểm khi nhu cầu NK cuối năm tăng cao, đặc biệt là cơn sốt giá vàng hiện nay trên TG.

    + Niềm tin của các NĐT bị xói mòn sẽ tạo hiệu ứng chạy trốn trên TT sẽ càng gây sức ép lên chính sách, kể cả nó vừa được điều chỉnh một cách hợp lý.

    Ảnh hưởng của việc can thiệp rất nhạy cảm này kô thể và kô nên đánh đổi với những % tăng trưởng GDP...

    Nhưng đó kô phải là những gì BH muốn nói bởi diễn biến TT đã nói lên tất cả. Vấn đề là những biện pháp gì tiếp theo và liệu CP có tránh được vết xe đổ vừa rồi. Trong bài phát biểu của TTg có một câu làm BH băn khoăn: "Phải can thiệp tỷ giá nếu cần thiết...". Liệu đây có phải là KẾT HỐI hay kô ? Ảnh hưởng của nó như thế nào ? Mời các pro ...
  7. nhanphan8x

    nhanphan8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 25, 2009
    Likes Received:
    0
    BH nói chuyện nước đôi quá, đối với chính sách tiền tệ hiện nay, BH nói rõ ràng đi, TTCK sẽ đi về đâu??? tôi nghĩ tỷ giá tăng vừa qua không hẳn là xấu, mang cung và cầu USD gần lại, tạo thanh khoản cho doanh nghiệp có nhu cầu mua USD, thế BH nghĩ sao? tôi nghĩ TTCK sẽ tăng vì vĩ mô căn bản đã giải quyết vấn đề tiền tệ
  8. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    4,833
    Tôi nghĩ đóng cửa luôn thị trường USD tự do để giải quyết triệt để hơn vấn đề tỉ giá. Với tính hính hiện nay XNK, FDI, FII, ODA......vấn đề USD tự do có thể nóng bất cứ lúc nào...nói thẳng là dân kinh doanh đang ko tin vào VNĐ.....thì ép thẳng luôn chỉ cho sử dụng VNĐ......giống như mấy chục năm về trước. Đã đi bước ép các tập đoàn bán USD cho nhà nước thì bước đi như vậy cũng chẳng có gì phải bận tâm.....chứ cứ phá giá...phá đến bao giờ
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Đi văn điển...
  10. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    32
    Tâm lý đầu tư là vấn đề quan trọng nhất của thị trường, hơn tất cả các yếu tố dòng tiền, cơ bản, kỹ thuật... Hiện tại cả người nắm giữ cổ phiếu lẫn người cầm tiền đều trong trạng thái mất phương hướng, mất niềm tin... xem ra lần này mất nhiều hơn là được.

Share This Page