MML thịt mát hành trình doanh thu tỷ đô

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by doanngocthao1701, Nov 27, 2020.

2698 người đang online, trong đó có 1079 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,186
    Giá nguyên liệu đầu vào của MML bị tăng nên hơi bất lợi đó:D
  2. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Likes Received:
    2,158
    :D đầu vào tăng thì đầu ra cũng thế thôi
  3. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Châu Âu phong tỏa
    Nguồn thịt nhập khẩu từ thị trường này bị hạn chế liệu có hỗ trợ cho MML trong T12 và Q1 không các bác ?!
  4. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,186
    Hàng này chơi kiểu phục kích thôi, có tín hiệu thì a lô xô xông lên. Đừng vào nhiều nằm chờ sẽ chôn vốn lâu đó:D
  5. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Đua giành "miếng bánh" thịt mát 18 tỷ USD
    Anh Hoa - 22/12/2020 10:13
    Thịt mát đắt khách
    Cuộc đua giành miếng bánh thị phần đang ngày càng tăng thêm kịch tính.

    [​IMG]
    Thị phần thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam (đơn vị: %).
    Các đối thủ dồn dập gia nhập thị trường

    17 năm có mặt trên thị trường, GreenFeed đã tạo dựng được vị thế nhất định mà bất cứ tên tuổi nào trong ngành thức ăn chăn nuôi cũng mơ ước, song vẫn đang nỗ lực tái định vị thương hiệu.

    Năm 2019, GreenFeed có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trở thành tập đoàn tích hợp toàn chuỗi thực phẩm Feed - Farm - Food (chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín từ trang trại đến bàn ăn). Việc GreenFeed có tên trên thị trường thịt mát có quy mô giá trị ước tính 18 tỷ USD, với thương hiệu G Kitchen đã gây chú ý mạnh với các doanh nghiệp trong ngành và người tiêu dùng.

    8 nhà máy hiện đại tại Việt Nam, Campuchia và Myanmar được trang bị công nghệ sản xuất từ Mỹ và châu Âu đã đưa GreenFeed trở thành một trong 4 công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam với doanh số trên 500 triệu USD, đứng trong top 100 công ty thức ăn chăn nuôi toàn cầu (theo Tạp chí Feed International).

    Vậy nên, chỉ trong thời gian ngắn, G Kitchen đã tung ra thị trường hơn 100 sản phẩm thịt mát, đông lạnh và chế biến. Sản phẩm bán tại hơn 6.000 cửa hàng, hệ thống siêu thị và nhà phân phối tại TP.HCM, Hà Nội cùng các tỉnh lân cận. Không chỉ vậy, G Kitchen còn sở hữu kênh bán hàng trực tuyến với dịch vụ giao tận nơi những sản phẩm sạch, ngon trọn vẹn cho người tiêu dùng tại khu vực TP.HCM.

    Động thái của GreenFeed không có gì lạ, khi cùng thời điểm này, các “tay chơi” trên thị trường cũng không bỏ lỡ cơ hội giành “miếng bánh” quá hấp dẫn. Thông qua công ty thành viên là Công ty cổ phần Masan MEATLife, Masan Group ôm tham vọng vượt qua các đối thủ nước ngoài đang nắm thị phần số 1 trên đất Việt như C.P Group.

    Năm 2018, MEATLife đưa ra thị trường thịt lợn mát Meat Deli cùng lúc với việc khánh thành Tổ hợp MEAT Hà Nam, với giá thành cao hơn khoảng 15% so với thịt thông thường.

    Hai năm sau, tổ hợp chế biến thịt thứ 2 MEATDeli Sài Gòn được ra đời. Với quy mô đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, diện tích 20 ha, công suất thiết kế 1,4 triệu con lợn/năm, tổ hợp này tạo thành mảnh ghép quan trọng trong chiến lược của Masan MEATLife để đáp ứng nhu cầu của hàng chục triệu người tiêu dùng phía Nam.

    Thịt mát MEATDeli đang phục vụ hàng triệu người tiêu dùng, có mặt tại hơn 1.700 điểm bán, bao gồm hệ thống các siêu thị, cửa hàng MEATDeli và các đại lý nhượng quyền… Khi có mặt tại hệ thống VinMart, VinMart+, mục tiêu của MEATDeli là sẽ phục vụ gần 100 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc. Đó là lý do để Masan MEATLife đặt mục tiêu trung hạn: các sản phẩm thịt có thương hiệu đóng góp 50% doanh thu của Công ty. Thậm chí, doanh nghiệp này còn có tham vọng thu về 1 tỷ USD từ thịt vào năm 2022.

    Trên thị trường thịt và thức ăn chăn nuôi hiện nay, vị thế số 1 thuộc về C.P Group. Báo cáo của C.P cho thấy, doanh thu mảng chăn nuôi và chế biến thực phẩm (Farm & Food) của C.P Việt Nam đã tăng vọt lên 640 triệu USD trong 2 quý gần nhất cùng với nguồn thu từ thức ăn chăn nuôi (Feed) ổn định quanh mức 200 triệu USD/quý. Năm 2019, C.P Vietnam đạt doanh thu khoảng 64.500 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 10.000 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, có thể thấy, dù doanh thu Farm & Food của C.P lên đến trên 2 tỷ USD/năm (bao gồm cả nguồn thu từ thịt lợn cũng như gia cầm, thủy sản…), thì ngành thịt vẫn còn rất phân mảnh và còn không ít cơ hội cho các doanh nghiệp khác, bởi quy mô của thị trường này lên đến 18 tỷ USD, theo đánh giá của Masan.

    Cũng vì quá hấp dẫn, nên thị trường thịt và thức ăn chăn nuôi liên tục chứng kiến sự vào cuộc của hàng loạt “ông lớn”, gần đây nhất là Thaco với động thái đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG). Theo đó, Thadi - công ty con phụ trách mảng nông nghiệp của Thaco dự kiến thành lập một số liên doanh sản xuất lợn giống và thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, Thadi còn dự kiến đầu tư chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn EFSA với quy mô 1,2 triệu con/năm.

    Trong khi đó, năm 2019, doanh thu mảng nông nghiệp (Hòa Phát Agri) của Tập đoàn Hòa Phát tăng 72% lên xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, đóng góp 12% tổng doanh thu toàn Tập đoàn, đứng thứ 2 chỉ sau mảng thép.

    Về kết quả kinh doanh, từ quý I/2019 đến nay, cả doanh thu lẫn lợi nhuận của Hòa Phát Agri đã vượt qua một doanh nghiệp lớn trong ngành là Dabaco Group. Trong quý I/2020, Hòa Phát Agri đạt 517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 1,4 lần Dabaco và bằng 86% lợi nhuận của năm 2019.

    Chạy đua giành thị phần

    Mặc dù các tên tuổi trong nước đang rất nỗ lực để đánh chiếm thị trường bằng nhiều cách khác nhau, nhưng “cửa” để “vượt mặt” C.P Group chưa thực sự sáng.

    C.P từ lâu đã dồn lực cho mảng Farm & Food, trong khi nguồn thu chủ yếu của Masan MEATLife vẫn đến từ thức ăn chăn nuôi. Doanh thu ngành thịt và chăn nuôi của Masan MEATLife mới chỉ đạt 453 tỷ đồng (gần 20 triệu USD) trong quý đầu năm 2020. Lợi nhuận của Masan MEATLife cũng không khả quan trong những quý gần đây, khi các doanh nghiệp trong ngành tăng trưởng rất tốt theo đà tăng của giá thịt lợn.

    Masan không chỉ liên tục mở rộng thị trường thịt lợn mát, mà còn tham gia thị trường gia cầm khi đầu tư vốn vào Công ty 3F - Việt. Đây là doanh nghiệp nội địa thành lập năm 2014, nổi lên với vai trò đi đầu về các sản phẩm từ gia cầm như thịt gà mát đóng gói và các sản phẩm chế biến từ thịt gà.

    Giới phân tích cho rằng, Masan MEATLife cũng phải đối mặt với những rủi ro như: tăng trưởng tiêu thụ thịt mát ở Việt Nam thấp hơn so với kỳ vọng; bệnh dịch trên lợn bùng phát trên diện rộng; tốc độ mở điểm bán mới của Masan Masan MEATLife thấp hơn kỳ vọng; giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính cao hơn so với dự kiến.

    Nhưng không vì thế mà C.P Group chủ quan. Trái lại, doanh nghiệp này vẫn đang tiếp tục bành trướng. Quan sát có thể thấy, C.P là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất ngành chăn nuôi Việt Nam với đàn lợn lớn nhất cả nước; hệ thống cơ sở chăn nuôi lớn nhất với sản lượng xuất chuồng khoảng 16.000 - 17.000 con lợn mỗi ngày. Không chỉ vậy, C.P còn đầu tư cho các hệ thống bán lẻ để phân phối thịt mát và các sản phẩm chế biến của mình qua các kênh như C.P Shop, Fresh Mart, C.P Pork Shop...

    Đáng chú ý, theo hình thức bắt tay với các hộ kinh doanh, 700 cửa hàng của C.P đã xuất hiện trên cả nước theo kiểu “nhà bạn ở đâu, Pork Shop ở đó”. Trong khi đó, Porkshop.vn là trang thương mại điện tử chuyên phân phối thịt lợn sạch theo tiêu chuẩn quốc tế 3F từ chăn nuôi mang thương hiệu C.P. Porkshop.vn phát triển đa dạng từ hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ, website bán hàng online, được phát triển bởi Công ty DSF Việt Nam, dựa trên các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

    Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Tổng giám đốc Công ty DSF Việt Nam cho hay, Porkshop.vn ra đời với mong muốn cung cấp một cách nhanh chóng nhất nguồn thịt lợn tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối đến những bữa ăn ngon cho mọi gia đình Việt.

    Song với ông chủ sáng lập C.P Group - Dhanin Chearavanont, những thông tin và con số trên mới chỉ là một phần của bức tranh và có thể không truyền tải được rõ ràng bản chất của Công ty. Tại hầu hết các thị trường nơi thương hiệu này thâm nhập, người dân có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm của C.P ở những cửa hàng tiện lợi trên khắp nước. Thậm chí, C.P Group đã thay đổi bữa tối của họ. Tại Việt Nam, C.P Group cũng làm điều tương tự.

    Liệu các doanh nghiệp trong nước sẽ thay đổi cục diện thị trường thịt ra sao? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
    thetaurus likes this.
  6. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Xem qua BCTC em này một số quý gần đây thì nhận thấy có 3 điểm tích cực
    1. BLN gộp đang nhích nhẹ từ 16,7% Q2/2020 lên 18% Q3 / 2020, nguyên liệu cho giá vốn đang được cải thiện.

    2. Lợi ích cổ đông không kiểm soát đang dần hạ từ 67% vào Q3/2019 xuống 32% vào Q3/ 2020. Điều này chứng tỏ công ty mẹ đang dần hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
    3. Tỉ trọng mảng thịt trong HĐKD đang chiếm khoảng 60% Tổng doanh thu trong quý 3. Đây là điều tích cực khi Thịt mới là mảng mang lại biên lợi nhuận cao hơn cho MML.
    Mặt trái thì vẫn là nợ vay đang tăng mạnh, giai đoạn đầu tư vẫn đang diễn ra, nên em này mua vào dần chứ để tăng trưởng thì còn xa vời lắm.
    Có bác nào có ý kiến bổ sung không cho em tham khảo với
    Nhất là khoản :
    Lấy dòng tiền kinh doanh để chi trả cho lãi vay, lãi trái phiếu và cả thuế. Làm như vậy thì MML dấu lãi hết rồi còn đâu, được bao nhiêu mang đi vốn hóa hết.
    thetaurus likes this.
  7. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Các bác ăn nhầm rau HÚNG à
    Đẩy thế thì kẹp nát
  8. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,186
    Cụ giải thích rõ hơn mục số 2 được không? Cảm ơn cụ
  9. hoagiayck

    hoagiayck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 16, 2020
    Likes Received:
    3,850
    Khoản này là khoản LNST của các cổ đông khác ở cty con, Nếu khoản này vẫn cao thì chỉ ở công ty con mới có lợi, còn cổ đông mua cổ phiếu MML thì ko ăn được gì.
    Có nghĩa là các vụ M&A chỉ đang làm lợi cho công ty con mà thôi
    thetaurus likes this.
  10. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Likes Received:
    2,158
    Đại diện Công ty Masan MEATLife nhận xét, nhu cầu tiêu thụ thịt heo từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau thường tăng mạnh, theo đó, giá heo hơi trong giai đoạn này thường tăng.

    Bên cạnh đó, nguồn cung hiện tại vẫn chưa có nhiều thay đổi đáng kể như kỳ vọng, thị trường vẫn đang thiếu khoảng 750.000 con heo mỗi tháng, khiến giá heo hơi từ nay đến Tết Nguyên đán khó giảm. Dự báo cận Tết giá heo hơi sẽ tăng lên khoảng 80.000 đồng/kg tại miền Nam và 85.000 đồng/kg tại miền Bắc.
    thetaurus likes this.

Share This Page