Mở đĩa tháng 6, VNI = 530, mở tiếp đĩa tháng 7, VNI = 601

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binbin69, 04/06/2009.

2266 người đang online, trong đó có 906 thành viên. 14:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 749 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    http://cafef.vn/20090624074524859CA32/kinh-te-my-se-tang-truong-tro-lai-trong-quy-32009.chn[/url]

    Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 3/2009
    Kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 3/2009
    Tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn tăng lên mức 9,8% ngay cả khi kinh tế hồi phục. Năm 2010, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 2,1%.

    Mỹ đi trước châu Âu trong việc cứu kinh tế
    Ngân hàng ngoại tranh thủ ?otruất ngôi? đối thủ Mỹ
    Tỷ lệ thất nghiệp vượt 10% tại 1/4 số bang của Mỹ
    Edmund Phelps: 15 năm nữa, người Mỹ mới có lại số tài sản đã mất


    Theo Hiệp hội chứng khoán và thị trường tài chính (Securities Industry and Financial Markets Association), kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu tăng trưởng vào quý 3/2009 bởi các kế hoạch tài khoá phát huy tác dụng, điều kiện thị trường tín dụng cải thiện.



    Trong dự báo mới nhất, hiệp hội dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng 0,8% trong khoảng thời gian từ tháng 7/2009 đến hết tháng 9/2009.



    Hiệp hội cho rằng quý 4/2009, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,9%; tính cả năm 2009, kinh tế Mỹ tăng trưởng âm 2,7% và tăng trưởng 2,1% trong năm 2010.



    Ông Kyle Brandon, giám đốc điều hành hiệp hội, cho rằng kinh tế Mỹ sẽ vẫn gặp khó khăn khi thị trường tài chính tan băng và thị trường tín dụng đóng băng. Triển vọng lạc quan nhưng đầy thận trọng trên là kết quả của một loạt các chính sách tài khoá và tiền tệ do Ngân hàng Trung ương đưa ra.



    Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến tăng 1,5% trong năm 2010 sau khi giảm 0,6% trong năm 2009. Chỉ số giá tiêu dùng lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, sẽ tăng 1,2% trong năm 2010.



    Hiệp hội đánh giá cao các đợt giảm thuế và hỗ trợ thất nghiệp của chính quyền Tổng thống Obama, hiệp hội cho rằng các chính sách trên đã phát huy tác dụng tốt đối với nền kinh tế.



    Dù vậy, hiệp hội cho rằng kinh tế sẽ không tăng trưởng đủ nhanh để ngăn tỷ lệ thất nghiệp leo cao ngay cả trong năm 2010. Hiệp hội cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ lập kỷ lục trong quý 1/2010 là 9,8%, tỷ lệ thất nghiệp năm 2009 ở mức trung bình 9,3%.



    Kinh tế dù hồi phục nhưng tỷ lệ thất nghiệp sẽ vẫn tăng bởi các doanh nghiệp sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể thẩm định chắc chắn được tình hình thực sự của nền kinh tế.



    Theo Bloomberg

    Ngọc Diệp

Chia sẻ trang này