MSN- Nếu em được lựa chọn kéo VNI vượt 1400

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thien_y, 26/06/2025.

822 người đang online, trong đó có 329 thành viên. 12:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28005 lượt đọc và 153 bài trả lời
  1. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    MSN: Chuỗi bán lẻ cán mốc 4.000 cửa hàng trên toàn quốc
    Ngày 28-6, WinMart+ khai trương cửa hàng thứ 4.000 tại địa chỉ 202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đánh dấu cột mốc 10 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt.

    [​IMG]

    Cửa hàng WinMart+ thứ 4.000 tại số 202 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: MS

    Hành trình 10 năm - 4.000 điểm bán

    Năm 2014, cửa hàng WinMart+ đầu tiên ra đời tại Hà Nội với khát vọng đơn giản nhưng lớn lao: Mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam sự tiện lợi, chất lượng và an tâm trong từng bữa ăn, trong mỗi khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày.

    Trong hơn một thập kỷ phát triển, chuỗi WinMart+ đã không ngừng chuyển đổi để xây dựng hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, gần gũi và gắn bó với hàng triệu gia đình Việt. Với lợi thế tích hợp từ hệ sinh thái Masan bao gồm Masan Consumer (hàng tiêu dùng), WinEco (nông sản sạch), Masan MEATLife (thịt tươi sống, thịt chế biến) và Techcombank (giải pháp tài chính số), mỗi cửa hàng WinMart+ không chỉ là điểm bán, mà còn là trung tâm phục vụ tiêu dùng đa tiện ích.…https://fireant.vn/bai-viet/msn-chu...source=****&utm_medium=****&utm_campaign=****
    Trananh1801 thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  2. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.698
    Tây vẫn đang nhặt nhạnh, cần mẫn, ae chứng sĩ việt đang cố chốt lời

    chúc mừng cả 2
    thien_y thích bài này.
    dixuyenquamuaha đã loan bài này
  3. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Tây mũi lõ thính lắm, thịt Meatdeli của MSN thóm ngon lắm =))
    ditruocmotbuoc thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  4. 178ngogiatu

    178ngogiatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Đã được thích:
    1.262
    Ko cho ng bán mua lại, vcđ!!!
    thien_yditruocmotbuoc thích bài này.
  5. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.698
    loanh quanh 100 sẽ có nghỉ ngơi
    --- Gộp bài viết, 30/06/2025, Bài cũ: 30/06/2025 ---
    rum mở toang hoác như này, ko cẩn thận tây vào thâu tóm mất
    --- Gộp bài viết, 30/06/2025 ---
    kinh doanh đang tăng trưởng là 1 chuyện, cái hấp dẫn lúc này là rum ngoại, ae phải đọc được ý đồ của ban lãnh đạo khi tự tin mở rum toang hoác
    thien_y thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  6. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.698
    khi chấp thuận mở rum 100 % khác nào bác Q khẳng định tôi sẽ ko bán cp, vì bán là mất cty
    thien_y thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  7. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Miếng bánh 41 tỷ USD trên bàn tiệc bán lẻ thực phẩm
    Thảo Đan •
    Nông thôn và các địa phương ngoài 5 thành phố lớn nắm khoảng 41 tỷ USD quy mô thị trường bán lẻ thực phẩm nhưng thiếu vắng các chuỗi hiện đại, chuyên nghiệp. …..
    Thị trường bán lẻ 41 tỷ USD còn bỏ ngỏ

    Thị trường bán lẻ thực phẩm có quy mô 50 tỷ USD, trong đó 5 thành phố thuộc Trung ương chỉ đóng góp 9 tỷ USD, tức bằng 20% quy mô cả nước. Đa số nhà bán lẻ thực phẩm đang tập trung tại Hà Nội và TP. HCM, các địa phương còn lại vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là nông thôn. Khu vực này chiếm 65% dân số nhưng độ phủ của kênh hiện đại còn rất hạn chế ở mức 10%, chỉ bằng một nửa so với khu vực thành thị. Như vậy "bàn tiệc" bán lẻ thực phẩm linh đình vẫn còn "miếng bánh" khổng lồ trị giá khoảng 41 tỷ USD chưa được chia xén.


    Những chỉ báo tương tự cũng được thể hiện trong thống kê của hãng nghiên cứu thị trường Kantar . Người tiêu dùng ngày càng mua sắm qua nhiều kênh hơn, với số kênh trung bình tăng từ 5,3 trong năm 2019 lên 6 trong năm trước. Các kênh hiện đại như siêu thị mini, cửa hàng chuyên biệt, đặc biệt là online đang gia tăng thị phần rõ rệt. Trong khi đó, kênh truyền thống (chợ, tạp hóa) giảm dần từ 64% (năm 2019) xuống còn 55% (năm 2024) và dự báo tiếp tục giảm tới năm 2026.

    Đáng chú ý, khoảng 75% người dân tại nông thôn vẫn mua sắm ở kênh truyền thống. Điều này cho thấy tiềm năng mở rộng rất lớn đối với doanh nghiệp nào sở hữu chiến lược xen kẽ giữa hiện đại hóa và duy trì độ phủ sâu rộng… https://nguoiquansat.vn/mieng-banh-...-ban-le-thuc-pham-225830.html#google_vignette
    Trananh1801ditruocmotbuoc thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  8. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Động lực thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ Việt

    (TBTCO) - Hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP 8% mà Chính phủ đề ra, Nghị quyết 68-NQ/TW xác lập kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Những doanh nghiệp chủ động đổi mới, có nền tảng phát triển công nghệ và tập trung vào chuỗi giá trị nội địa như Tập đoàn Masan (mã ck: MSN) sẽ đóng vai trò quan trọng, góp phần thực thi các định hướng quốc gia.
    [​IMG]
    Cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu tại thị trường mới nổi phục hồi mạnh mẽ

    Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng của nền kinh tế hiện đại
    Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5/2025 hướng đến việc phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân để tạo động lực chiến lược mới phát triển đất nước. Mục tiêu đến năm 2030 là khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP, với ít nhất 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và hình thành tối thiểu 20 tập đoàn tư nhân có năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

    Đẩy mạnh chiến lược đổi mới sáng tạo
    Theo đó, Masan được kỳ vọng là doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 8% thông qua chiến lược tập trung vào nền tảng kinh doanh cốt lõi, đầu tư vào công nghệ và không ngừng nghiên cứu - thực hiện các phát kiến đổi mới sáng tạo.

    Đơn vị này cũng cho hay sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược cao cấp hóa, đổi mới sản phẩm xuyên suốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì câu chuyện đầu tư vào chiến lược này không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc trong chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

    Năm 2024 là một năm đặc biệt thành công của Masan Consumer - Công ty thành viên của Masan, khi liên tục ra mắt các phát kiến đột phá trên nhiều ngành hàng. Các sản phẩm mới này giúp mang về 2.281 tỷ đồng doanh thu - tăng 62% so với năm 2023.

    Các sản phẩm sáng tạo của đơn vị này không chỉ dựa trên yếu tố hiện đại, tiên tiến của công nghệ mà còn dựa trên các giá trị đặc sản ẩm thực của mọi vùng miền Việt Nam. Có thể thấy, các sản phẩm trong ngành hàng gia vị như Nam Ngư Ớt Tỏi Lý Sơn, Nam Ngư Ớt Gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư Kho Quẹt Miền Tây (với các đặc sản như tôm khô Cà Mau)… đều lấy ý tưởng từ đặc sản quê hương Việt Nam.

    Cùng với đó, ngành hàng thực phẩm tiện lợi tiếp tục khuấy động thị trường bằng cách mang đến các sản phẩm thay thế bữa ăn nhà hàng. Sản phẩm Cơm Tự Chín Omachi được tích hợp bảy công nghệ tiên tiến và triển khai thêm các công nghệ độc quyền nhằm ra mắt dòng sản phẩm lẩu cầm tay tiện lợi.

    Trong năm nay, Masan sẽ ra mắt danh mục mới của Omachi mang tên "Quán Xá châu Á" (Ẩm thực đường phố châu Á) - sáng kiến này hướng đến những bữa ăn tiện lợi, chất lượng cao với chi phí hợp lý và thị trường tiềm năng rộng lớn.

    [​IMG]
    Khách hàng mua sắm tại hệ thống tại hệ thống cửa hàng siêu thị của WinCommerce
    Tập trung vào phát triển chuỗi giá trị nội địa
    Một trong những định hướng trọng tâm của Nghị quyết 68-NQ/TW là thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân làm chủ chuỗi giá trị nội địa. Masan đang từng bước kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng, bao gồm các khâu như chăn nuôi, chế biến, phát triển sản phẩm và phân phối thông qua hệ thống bán lẻ rộng khắp. Các thương hiệu của doanh nghiệp này như CHIN-SU, Nam Ngư, Wake-up 247, Kokomi, Omachi... đang hiện diện trong 98% hộ gia đình Việt Nam.

    Chuỗi bán lẻ của Masan - WinCommerce, với hơn 4.000 cửa hàng, đang mở rộng mạnh mẽ, đặc biệt tại khu vực nông thôn - thị trường tiềm năng với nhiều dư địa tăng trưởng mới của ngành bán lẻ hiện đại. Khu vực này chiếm 65% dân số Việt Nam, nhưng độ phủ của kênh hiện đại còn rất hạn chế ở mức 10% tại các vùng nông thôn, tạo ra dư địa phát triển lớn cho các doanh nghiệp này.

    Bên cạnh đó, nhà bán lẻ này chú trọng vào thúc đẩy nông sản Việt khi luôn duy trì tỷ lệ hàng nội địa trên 90% trong hệ thống. Năm 2025, WinCommerce dự kiến mở thêm 800-1.000 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên hơn 4.500, khoảng 70% cửa hàng mới sẽ tập trung tại khu vực nông thôn.…https://thoibaotaichinhvietnam.vn/d...oanh-nghiep-tieu-dung-ban-le-viet-177152.html
    --- Gộp bài viết, 30/06/2025, Bài cũ: 30/06/2025 ---
    Tây mua ròng MSN mạnh quá 110 tỷ rồi bác
    Trananh1801ditruocmotbuoc thích bài này.
    thien_y đã loan bài này
  9. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Nay Tây mua ròng 146 tỷ, mai lại hành trình tăng tiếp
    ditruocmotbuoc thích bài này.
  10. thien_y

    thien_y Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    2.575
    Phiên 30/6: Khối ngoại bất ngờ "tung" hơn 500 tỷ mua ròng cổ phiếu Việt Nam

    Khối ngoại trở lại mua ròng trên sàn HoSE, trong khi bán ròng trên HNX và UPCOM.

    Thị trường chứng khoán diễn biến tương đối giằng co trong phiên đầu tuần 30/6. VN-Index mở cửa tăng điểm đi kèm với sự cải thiện thanh khoản thể hiện thấy tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan. Tuy nhiên thị trường bắt đầu phân hóa trong phiên chiều, VN-Index đóng cửa tăng 4,63 điểm lên mức 1.376,07 điểm với thanh khoản sàn HoSE đạt 18.830 tỷ đồng.
    Trong bối cảnh đó, khối ngoại trở lại mua ròng trên sàn HoSE, trong khi bán ròng trên HNX và UPCOM. Xét trên toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 541 tỷ đồng. Cụ thể:

    Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 592 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Chiều mua, MSN được khối ngoại "gom" ròng mạnh nhất toàn thị trường 150 tỷ đồng. Hai cổ phiếu NLG và DBC cũng được mua ròng mạnh với giá trị lần lượt là 129 tỷ và 105 tỷ. Các mã VND, MWG, HDC, FRT cũng đón được dòng vốn ngoại mua ròng.

    Ngược chiều, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị 87 tỷ đồng. Các mã khác như VHM và BID cũng bị bán ròng từ 58 tỷ tới 35 tỷ đồng mỗi mã. Theo sau, KDH, SAB, ACB… cũng bị bán ròng với giá trị vài chục tỷ đồng trên mỗi mã.
    Trananh1801, bangpdditruocmotbuoc thích bài này.
    thien_y đã loan bài này

Chia sẻ trang này