Mức Hộ Kinh doanh chịu thuế hợp lý hiện nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 21/04/2026 lúc 22:21.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4222 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.206
    “Nút thắt” 500 triệu đã được bật đèn xanh để gỡ bỏ sáng nay. Mức bao nhiêu giờ thuộc thẩm quyền của bên hành pháp.

    Như vậy, tiếng nói của hộ kinh doanh đã được lắng nghe, tiếp thu cầu thị.

    Khu vực hộ kinh doanh hiện đang tạo ra khoảng 8–9 triệu việc làm trực tiếp, là nơi mưu sinh của hàng chục triệu người dân và là nơi hấp thụ phần lớn lao động ngoài khu vực doanh nghiệp chính thức. Trong bối cảnh hơn 63% lao động Việt Nam vẫn nằm ở khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh thực chất là “bộ giảm xóc” lớn nhất của nền kinh tế.

    Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở chỗ khác: khu vực này còn đóng góp khoảng 32% GDP của cả nước.

    Và điều đặc biệt nhất là Nhà nước gần như không phải bỏ ra một đồng vốn đầu tư trực tiếp nào cho khu vực này.

    Họ dùng tiền tích cóp của gia đình, tự vay mượn, tự chịu rủi ro và tự xoay xở với tiền thuê mặt bằng, nguyên liệu, lãi vay, nhân công cùng mọi biến động của thị trường.

    Bởi nhìn cho cùng, một khu vực tạo ra 8–9 triệu việc làm, đóng góp gần 1/3 GDP mà Nhà nước không phải bỏ ra một đồng vốn đầu tư trực tiếp nào, đó là nơi cần khuyến khích đầu tiên.
    testgameck thích bài này.
  2. testgameck

    testgameck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2026
    Đã được thích:
    172
    Mình đang chờ hạ lãi suất tái cấp vốn, bạn nghĩ có khả thi không?
    nhanmap2004 thích bài này.
  3. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    kinh doanh được và tồn tại có lãi không phải là dễ đâu , ck các ông mua về nó giảm ô còn cắt lỗ được nhưng thuê 1 cửa hàng rồi mua đồ về , tiền nhân công mà cửa hàng ko có khách, ko trả nổi tiền nhà ,thuế thu thì cao thì 90% là dẹp tiệm đó cũng ko dễ ăn đâu , lên để mức thuế cho hợp lý để cho dân kd dễ thở hơn , thuế cao thì họ bán cao, khách thấy cao ít mua thì ko kích cầu mua bán được là xh kém phát triển
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.206
    Theo Bộ Tài chính năm 2025, cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh đang được quản lý thuế, trong đó hơn 1.8 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm.
    Vì vậy, có thể suy ra, một nửa còn lại (gần 1,8 triệu hộ) đã vượt qua doanh thu trên 500 triệu đồng/năm.
    Trong đó, vẫn theo Bộ Tài chính, chỉ có khoảng 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm, và hơn 4.000 hộ vượt mốc 10 tỷ đồng.
    Như vậy, khi so với các mốc 1 tỷ hoặc 2 tỷ, thì con số còn lại để đánh thuế nhỏ nhoi quá.
    Ở một góc nhìn khác, hiện nay có 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 8 triệu người, tức là mỗi hộ có hơn 1,5 lao động.
    Ông Lê Duy Bình, Economica Vietnam nói, cần coi hộ kinh doanh như cá nhân kinh doanh vì trong phần lớn mỗi hộ kinh doanh chỉ là một người làm chủ.
    Khi là cá nhân kinh doanh thì thuế đối với họ cũng nên tương đồng với thuế thu nhập cá nhân.
    Tức là họ phải có lãi 15,5 triệu/tháng và được giảm trừ gia cảnh cho các con/người phụ thuộc.
    Hay nói cách khác, mức đánh thuế phải ở ngưỡng 3 tỷ, như tút trước đã phân tích.
    Con đường số hóa, hiện đại hóa và minh bạch hóa cũng rất chông gai vì cái nước mình nó thế.

Chia sẻ trang này