Nhận định khách quan về TCK và nền Kinh tế Việt Nam dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HiepSiLon300, 02/11/2009.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3233 lượt đọc và 43 bài trả lời
  1. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thật thường rất khó nghe, topic bị ném đá cũng là chuyện thường. Nhưng các bác không thể phủ nhận thực tế rằng nền kinh tế vẫn hết sức khó khăn. VNI phục hồi mạnh như vậy là hơi quá đà. Và sẽ về giá trị thực của nó. Tuyệt đối không bắt đáy, hãy để việc đó cho tổ chức và BBs họ làm. Bắt đáy sẽ đi 5-7% mỗi ngày.
  2. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    một ngân hàng Mỹ bị phá sản
    ND-Theo AP, ngày 2-11, CIT, ngân hàng lớn nhất cấp tín dụng các nhà bán lẻ của Mỹ vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Với tổng tài sản 71 tỷ USD và nghĩa vụ pháp lý lên tới 65 tỷ USD, đây là vụ phá sản lớn thứ năm trong lịch sử nước Mỹ, sau sự sụp đổ của các ngân hàng Lehman Brothers, Washington Mutual, WorldCom và General Motors.

    Chủ tịch CIT G.Pích cho biết, việc đệ đơn xin bảo hộ phá sản giúp ngân hàng này tái cơ cấu hoạt động nhằm giảm bớt 10 tỷ USD trong khoản nợ 29 tỷ USD, giảm đáng kể nhu cầu thanh khoản trong ba năm tới, đồng thời tăng tỷ lệ vốn và lợi nhuận. Cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng Mỹ làm cho chín chi nhánh của tổ hợp ngân hàng cổ phần liên bang FBOP Corp vừa phải đóng cửa hoạt động, đưa tổng số các ngân hàng phá sản tại Mỹ trong 10 tháng qua lên 116. Theo Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC), các ngân hàng bị đóng cửa trong bốn năm tới sẽ tiêu tốn khoảng 100 tỷ USD quỹ bảo hiểm của FDIC.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ T.Geithner nhận định, xu hướng thất nghiệp tăng cao hiện nay ở Mỹ có thể đảo chiều vào đầu năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 9 là 9,8%, mức cao nhất trong 26 năm qua.
  3. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thể xanh nhưng ngày mai ngày kia thì ko biết thế nào đâu, lao vào bắt đáy chết mất xác đấy. Các đồng chí kiên nhẫn đi. Em nhắc lại bây giờ chưa phải lúc bắt đáy.
  4. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế thế giới sẽ phục hồi theo hình chữ W
    Trong bài phân tích mới nhất về tình hình kinh tế thế giới, mạng tin phân tích và tư vấn kinh tế (EIU) thuộc Tạp chí Nhà kinh tế (Anh) dự báo kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới sẽ phục hồi và diễn biến theo mô hình chữ W.

    Dự báo của EIU nêu rõ kinh tế Mỹ sẽ suy giảm chậm hơn trong năm 2009 và tăng trưởng trong năm 2010, song sẽ chậm lại trong hai năm tiếp theo khi không còn các biện pháp kích thích. Có nghĩa là kinh tế Mỹ sẽ diễn biến theo hình chữ W.

    Kinh tế thế giới có thể không hoàn toàn theo mô hình này nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc, song dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2011 và 2012 cũng sẽ chậm lại.

    Các dấu hiệu tiếp tục cho thấy giai đoạn suy giảm tồi tệ nhất của kinh tế toàn cầu đã qua. Các chỉ số kinh tế như sản xuất công nghiệp đã bắt đầu cải thiện ở nhiều nước, tốc độ suy giảm đang chậm lại, trong một số trường hợp đã tăng trưởng.

    Các cuộc thăm dò cho thấy lòng tin của người dân đang tăng lên. Lĩnh vực tài chính dù vẫn yếu nhưng đã ổn định hơn so với giai đoạn đỉnh điểm cuối năm 2008. Các gói kích thích tài chính mạnh mẽ được nhiều nước đưa ra sẽ bắt đầu phát huy tác dụng thúc đẩy nền kinh tế.

    EIU dự báo trong năm 2009, GDP thế giới sẽ giảm 2,9%, song sẽ nhích lên 1,4% vào năm sau. Nhờ gói kích cầu trị giá gần 800 tỷ USD, kinh tế Mỹ dự báo sẽ chỉ suy giảm 2,5% trong năm nay và trong năm 2010 sẽ tăng trưởng 1,4%. Năm 2009, kinh tế Trung Quốc cũng sẽ tăng trưởng 7,8% nhờ các biện pháp kích thích tích cực đã thúc đẩy nhu cầu nội địa.

    Ngoài Mỹ và Trung Quốc, triển vọng của các nền kinh tế lớn khác không mấy cải thiện. Khu vực đồng euro vẫn yếu, dự báo GDP năm 2009 suy giảm 4,5% và năm 2010 là âm 0,7%. Triển vọng phục hồi của kinh tế Nhật Bản cũng rất mờ mịt với GDP dự báo sẽ giảm 6,9% trong năm 2009 và tăng trưởng 2% trong năm 2010.

    Tuy có những dấu hiệu phục hồi nhưng các nguy cơ đối với kinh tế thế giới vẫn còn rất lớn. Đáng lo ngại nhất là các gói kích thích kinh tế không đủ hiệu quả để khởi động và hỗ trợ một sự tự phục hồi.

    Do điều kiện tài chính của chính phủ các nước đã xấu đi nhiều nên khó có thể đưa ra những gói hỗ trợ tiếp theo nếu cần và ngày càng nhiều nước buộc phải thắt chặt chính sách tài chính.

    Các gói kích thích tài chính đã được đưa ra dường như chỉ thúc đẩy tăng trưởng tạm thời, và có nguy cơ nền kinh tế toàn cầu sẽ quay trở lại suy giảm khi tác dụng của các gói kích thích này giảm dần. Diễn biến như thế của nền kinh tế là đi theo mô hình hình chữ W.

  5. Metallica_BK

    Metallica_BK Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    2
    ĐI có 50 chai mà phải gào thét mong thị trường đi xuống để gỡ lại hả, bản chất bộc lộ rồi đấy, thế mà còn chửi được người khác , cũng thối như nhau cả thôi
  6. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thật rất khó nghe, các bác còn mơ mộng ôm cổ đến lúc nào nữa, 5-7%/ngày ôi xót quá.
  7. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có thêm 200 ngân hàng Mỹ sụp đổ
    Số tiền ngành ngân hàng Mỹ phải chi trả để hỗ trợ cho Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi có thể lên tới 25% thu nhập trước thuế năm 2010.
    Một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực ngân hàng Mỹ cho rằng trong cuộc khủng hoảng ngân hàng hiện tại, có thể sẽ có thêm 150 đến 200 ngân hàng Mỹ sụp đổ.



    Số tiền ngành ngân hàng Mỹ phải chi trả để hỗ trợ cho Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi có thể lên tới 25% thu nhập trước thuế năm 2010.



    Nhận định trên được đưa ra bởi chuyên gia Richard Bove hiện đang làm việc tại Rochdale Securities. Ông nhận định Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi sẽ phải cần đến các ngân hàng nước ngoài tại Mỹ và một số quỹ chứng khoán tư nhân để vực dậy hệ thống ngân hàng.

    Báo cáo của ông Bove có đoạn: ?oKhó khăn lớn ở thời điểm hiện tại là tìm ra ngân hàng đủ mạnh để có thể thâu tóm các ngân hàng bị đóng cửa.?



    Ông dự báo nước Mỹ sẽ chứng kiến khoảng 150 đến 200 ngân hàng đóng cửa. Năm 2009, tổng số ngân hàng Mỹ đến hồi ?ocáo chung? đã lên tới con số 81.



    Năm 2009, ba ngân hàng lớn sụp đổ bao gồm BankUnited Financial (tháng 5/2009) và Colonial BancGroup, Guaranty Financial Group (tháng 8/2009, ba vụ sụp đổ này tiêu tốn của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi 10,7 tỷ USD.



    Ngày thứ Sáu vừa rồi, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ đóng cửa ngân hàng Guaranty ?" ngân hàng hàng đầu bang Texas và bán ngân hàng này cho ngân hàng Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.



    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi đồng ý chia sẻ thua lỗ với ngân hàng Tây Ban Nha mua lại ngân hàng Guaranty.



    Ngày 26/08, dự kiến Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ sẽ bỏ phiếu về việc cho phép các quỹ đầu tư tư nhân rót tiền vào các ngân hàng.


    Nguyên nhân của điều này là bởi các chuyên gia chỉ trích quy định hiện tại của Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi quá khắt khe và vì thế cản trở hoạt động đầu tư của các công ty.
  8. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thị trường sẽ xuống sâu?

    Khi thị trường chứng khoán lên hay xuống mạnh, các bài khuyến cáo ngược thường không được các nhà đầu tư quan tâm đúng mức, nhưng khi thị trường xuống có dấu hiệu xuống mạnh thì mới sực tỉnh giấc mộng làm giàu và đổ lỗi cho các nhà điều hành.

    Ngày 23/10 thị trường chứng khoán bắt đầu những ngày buồn của CKVN, các nhà đầu tư đổ lỗi cho giá xăng dầu tăng, nhưng chỉ đúng một phần nhỏ, giá xăng dầu chỉ là gọt nước làm tràn ly khi giá cổ phiếu tăng bất thường liên tục, trong khi nền kinh tế vĩ mô còn vô vàn khó khăn, các báo cáo tài chính chưa được công bố, cổ phiếu tốt lên giá, cổ phiếu xấu cũng lên giá... thậm chí cổ phiếu của những công ty lỗ nặng như VSP mà cũng có vài phiên tăng trần, thế mới thấy thị trường chứng khoán VN còn rất nhiều nhà đầu tư thiếu thông tin đầu tư theo cảm tính, rất dễ bị dẫn dắt?

    Có những thông tin chưa đầy đủ, chưa thực sụ tốt nhưng đã được thổi phông lên là tốt, các nhà đầu tư thiếu phân tích đã hiểu nhầm, nhất là các giao dịch của nhà đầu tư NN,

    Có một số nhận định chung chung rằng thị trường lên môt tháng thì phải xuống một tháng, khi khối lượng giao dich tăng đột biến qua lớn như ngày 23/10/09 thì thị trường sẽ xuống mạnh, lại phải có một thời gian dài tích luỹ.

    Ccác nhận định chỉ để tham khảo, khi thị trường xuống không cần các nhận định thị trường vẫn xuống, các nhà đầu tư đều phải có chính kiến riêng của mình khi đầu tư CK. Nhưng theo tôi thì thị trường chứng khoán xẽ xuống sâu chứ không chỉ xuống tới Vn-Index = 510, mà xẽ xuống khoảng 400 mới dừng. Chỉ còn 2 tháng nữa là hết 2009, là đến kỳ trả nợ tiền vay các ngân hàng, lãi suất cao, các ngân hàng đang phải tính đến các khoản cho vay có đòi được không, để chống lạm phát vẫn phải thắt chặt tiền tệ, thắt lưng buộc bụng, chính phủ vẫn phải bù lỗ một số ngành, ngành điện phải tự bù lỗ....gần cuối năm lượng cầu USD rất lớn để nhập khẩu hàng hoá, nguyên vật liệu.... chỉ tính riêng giá xăng dầu lên thì hàng hoá nào cũng lên giá theo, đơn giản là cược vận chuyển lên, chưa cần tính đến giá thành đầu vào lên.

    Như vậy các luồng tiền do sợ tiền VN mất giá sẽ lại được đầu tư mạnh vào USD và vàng. Các doanh nghiệp đang khát vốn để tồn tại, các báo cáo lãi nhưng tính cả lạm phát thì thực tế lại lỗ.... do vậy các nhà đầu tư nên để tiền trong tài khoản hơn là để cổ phiếu.
  9. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Áp lực trả nợ dìm VN-Index xuống vực sâu

    Chiều qua (3-11), ông Lê Quang, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), nhận được thông báo qua điện thoại của nhân viên kế toán SSI: ?oAnh Quang ơi, bên Ngân hàng Nông nghiệp nhắc anh phải bổ sung tài sản cầm cố hoặc phải trả bớt nợ...?. Ông Quang đáp lại: ?oHôm qua, tôi đã bán xong một số cổ phiếu, ngày mai sẽ tạm ứng rồi tất toán hợp đồng luôn...?.

    Cũng như nhiều nhà đầu tư khác, cuối năm 2009, khi thấy thị trường chứng khoán nóng, ông Quang đã thế chấp một số cổ phiếu vay ngân hàng mấy tỉ đồng để kinh doanh. Khi thấy thị trường đi xuống mạnh, ông đã bán một số cổ phiếu lấy tiền trả bớt 50% nợ, còn 50% ông để đó với hy vọng chờ thị trường phục hồi để gỡ lại những tổn thất trong thời gian qua. Nhưng không ngờ thị trường xuống dốc quá nhanh, vượt ra ngoài dự đoán của nhiều người, làm cho ông Quang choáng váng.

    Nhiều cá nhân và tổ chức trước đây cầm cố cổ phiếu vay tiền đầu tư, hiện nay vì giá đã xuống sát giới hạn an toàn nên ngân hàng thúc ép họ phải trả nợ gấp (nếu không sẽ bị tịch thu để phát mại), các con nợ giành nhau bán tháo, càng làm cho thị trường lún sâu xuống vực. Những cổ phiếu một thời vang bóng như SSI, REE, SAM... được cầm cố nhiều nhất, giờ đây bị bán tháo nên chúng trở nên ế ẩm nhất, số dư bán lớn gấp nhiều lần so với số dư mua.

    Một số tổ chức (chủ yếu là công ty chứng khoán) cũng cầm cố cổ phiếu để vay tiền nên khi cơn hoảng loạn xảy ra, họ chuyển lệnh bán của họ trước, xong mới tới lệnh của các nhà đầu tư khác. Khi so khớp lệnh mua ?" bán, trước hết ưu tiên về giá, sau đó là về thời gian. Khi các lệnh cùng bán giá sàn như nhau thì lệnh ai vào trước, người đó được khớp. Vì vậy, trong cuộc ?otháo chạy? này, nhà đầu tư cá nhân sẽ khó bán được cổ phiếu.

    Lượng cổ phiếu tuôn ra trong các đợt giao dịch cho thấy nhiều tổ chức đang bán tháo để lấy tiền trả nợ. Khi cơn bán tháo chưa chấm dứt thì VN-Index sẽ vẫn còn bị đẩy xuống vực sâu. Do đó, trong tuần này, giá chứng khoán trên cả hai sàn có thể tiếp tục xuống dốc.



    Được hiepsilon300 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 04/11/2009
  10. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Thị trường Mỹ sẽ giảm sâu trong tháng 11/2009?

    Nhà đầu tư chứng khoán đang trong thời kỳ tam giác Bermuda ?" tháng 11/2009.

    Một năm trước, cơn bảo khủng hoảng tài chính và bong bóng trên thị trường nhà đất đã đánh sập nhiều tổ chức tài chính trong đó có ngân hàng Lehman Brothers, ngân hàng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

    Ông Nick Kalivas, chuyên gia phân tích cao cấp tại MF Global, nhận xét: ?oNhiều nhà giao dịch đang hết sức lo lắng.? Nếu chưa xét đến yếu tố thời điểm, còn rất nhiều yếu tố khác đáng lo có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, đó là triển vọng nền kinh tế, kế hoạch hỗ trợ mua xe ô tô của chính phủ kết thúc, thị trường nhà đất yếu, kết quả lợi nhuận doanh nghiệp?

    Ông Mike O''Rourke, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại công ty môi giới BTIG, cho rằng nếu các nhà đầu tư không quay lại thị trường, sự biến động sẽ còn lên cao hơn nữa.

    Chủ tịch kiêm trưởng bộ phận đầu tư tại National Penn Investors Trust, ông James King dự báo về một tháng 11/2009 đầy khó khăn. Theo ông, sau nhiều tháng tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán cần một thông tin thật mới, thị trường sẽ không thể tăng điểm với yếu tố kinh tế đang hồi phục quá chậm và chẵng có diễn biến nào mới.

    Chuyên gia Tanglewood thuộc Merrill Lynch tin rằng thị trường chứng khoán đang ở trong xu thế giảm mới, các thông tin tốt hầu như không có, thay vào đó nhiều tin xấu xuất hiện, xét đến nền kinh tế, nhiều con số công bố quá tồi.

    Nhiều chuyên gia phân tích tin rằng sự điều chỉnh sẽ ở mức độ cao.. Hàng trăm tỷ USD đã bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán trong năm qua và trữ lại trong các tài khoán tiền mặt.

Chia sẻ trang này