Nhận định quý 1 - Sự bất ngờ mang tên Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 06/01/2019.

743 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 311987 lượt đọc và 1390 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.615
    Sau phần vốn đổ vào VN ồ ạt đến từ HQ thì Nhật Bản đã quá sốt ruột và sẽ phải nhảy vào thôi.

    Tuy nhiên tích cách văn hóa Nhật họ thận trọng, tỷ mỉ nên chậm 1 chút thôi nhưng sẽ làm.

    Các thương vụ lớn của Nhật sẽ diễn ra ngay sau đây thôi và không ngoại trừ PLX nhé.

    Em đang định viết cả phần tại sao lúc này chưa thấy dòng vốn Nhật thì bác gãi đúng chỗ ngứa. Tuy NB vẫn là Nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và cũng lớn nhất tính trong năm 2019 nhưng vẫn chưa tương xứng tiềm năng thực sự của họ.

    Em vừa trả lời 1 chị bên SBV về năm tài chính Nhật rùi. Có thể nó là 1 lý do trễ hơn 1 chút chăng? Có lẽ phải 31/3 mới bắt đầu.

    Tuy nhiên cái quan trọng nhất là cái tin e liếc thấy trên bản tin Tài chính của VTV cách đây 2 hôm về BOJ ấy. Cái đó nó bao trùm tất và em tự tin nói tiền Nhật sắp vào rồi.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.615
    Trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham dự Hội thảo " Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản" ngày 25/2/2019 tại Hà Nội

    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức đón tiếp đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do ông Kobayashi Yoichi, Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mê-kông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt nam từ ngày 24 đến 27 tháng 2 năm 2019. Đoàn gồm khoảng 40 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại tổng hợp, sản xuất máy móc, linh kiên, ô tô, ngân hàng, xây dựng, thực phẩm, hàng không, thực phẩm, đồ điện gia dụng, tư vấn…
  3. bocuteo1

    bocuteo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    1.722
    Bác xem FPT , Pnote có vào không ah
    khongquen25 thích bài này.
  4. Zig Ziglar

    Zig Ziglar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    722
    Thế bác có bi quan quá khi T3 sẽ nghỉ tết sớm 2019
    khongquen25 thích bài này.
  5. Slayer2701

    Slayer2701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    1.126
    31 tháng 3 lại bắt đầu thì lại có pic quí 2 sự bất ngờ lại mang tên vn rồi :))
    BOJ thì lại còn kinh hơn BOK nữa
    Last edited: 22/02/2019
    khongquen25 thích bài này.
  6. F115

    F115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    1.842
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.615
    Bác hiểu sai ý thôi. Em nói vậy và nhắc nhiều lần là nó tăng hết quý 1 để lấy tham số sau khi lấy xong nó thôi. Do vậy TT sẽ tăng mạnh nhất ở quý 1 thôi sau đó giảm dần.

    Vì thế sau khi ăn được theo bọn nó ở quý 1 thì bán hết và nghỉ Tết sớm vì các quý sau đánh sẽ rất khoai.

    Hoàn thành kế hoạch năm ngay từ quý 1 là ok rồi. Quý sau đánh có khi lại của Thiên trả Địa.
    blue_whale, chicbong, F1151 người khác thích bài này.
    0388348888 đã loan bài này
  8. Slayer2701

    Slayer2701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2018
    Đã được thích:
    1.126
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.615
    Tiếp...

    Khi đọc câu chuyện hàng lái và nếu công nhận Toàn bộ TTCKVN như 1 mã duy nhất và trong nội bộ thì VN30 lại là mã bên trong của TTCKVN ta sẽ hiểu vì sao nó lại chọn VN30 và tại sao có lúc không có thanh khoản.

    Khi kéo giá thì chẳng ai muốn người khác đu tàu và khi đó hiển nhiên thanh khoản không có nhưng giá lại tăng mạnh vì quân TA khớp quân MÌNH. Nếu đu bám chẳng ai kéo cả, làm gì có chuyện dọn cỗ cho người khác xơi.

    Khi đạt điểm cần làm thanh khoản thì là lúc tin mới ra ào ạt và giá đã gần đến giá mục tiêu. Lúc này mới cho khách lên tàu. Quy mô quốc tế hay quy mô làng thì cũng cùng 1 công thức hết.

    Lúc này nhiều bác mới hồ hởi thốt lên dòng tiền lớn vào rồi, đã có thấy dòng tiền. Nhiều lúc muốn nhắc nhưng cũng không dám nhắc. Tiền nào? Dòng tiền nào? Nếu chúng ta không có công cụ theo dõi dòng tiền thì vẫn nhầm giữa cung cầu tạo lập và cung cầu tự nhiên.

    Em rất buồn cười khi thấy nhiều bạn em lại chờ điểm bùng nổ dòng tiền để phi vào khi không biết thực ra tiền đó đang của ai và đang làm gì.

    Không phải trường hợp nào cũng sai nhưng rất nhiều lần em thấy các bạn đã dùng sai điểm break Vol do không có công cụ theo dõi dòng tiền hiệu quả. Họ bị đội lái quốc tế thậm chí chỉ là lái làng đưa lên tàu khá dễ.

    Tất nhiên có nhiều mã là cung cầu tự nhiên và có điểm break thật chứ không phải fake nhưng cũng khá nhiều vụ làm fake tinh vi đấy.

    Trở lại vụ đánh game nâng hạng TTCK VN. Cái này quy mô lớn hơn nên họ chấp nhận thả con săn sắt bắt con cá rô. Chấp nhận mất thính cho 1 vài quỹ nội tinh ranh nhưng chờ vụ úp các NDT quốc tế đến VN tham chiến.

    TTCK VN nhỏ bé, NDT VN it tiền không bõ để úp mà sẽ tổ chức sòng quốc tế úp nhau ở VN. Sẽ có cả NDT nội, quỹ nội tham chiến nhưng mục tiêu vẫn là gọi khách toàn cầu vào sới mới.

    Muốn làm được sới mới phaỉ đạt những tiêu chí mới, chuẩn mới vì cái sới cũ đã cạn dần khách quốc tế gà mờ.

    Thế nên em có nói VN còn nhỏ nó chưa chấp nhưng khi NDT nhỏ lẻ ghép nhóm, ủy thác theo các quỹ sẽ lại là câu chuyện khác. Lúc đó nó sẽ cho chơi. Cuộc chơi sẽ quy mô hơn, phí vào sòng sẽ cao hơn nhiều và quan trọng có thêm nhiều khách quốc tế lần đầu vào sòng khi sòng đã đạt chuẩn hạng 2 chứ không còn hạng 3 như bây giờ.

    Trong lộ trình nâng hạng 1 số chủ DN đẳng cấp cao đọc được cuộc chơi và xây dựng được thành thành tố phải có để làm TT. Các DN này không nói chúng ta cũng biết nó là ai rồi. DN này sẽ được lợi nhưng phải bỏ vốn ra để được chọn chứ không có chuyện tay không bắt giặc.

    Từ nay đến lúc đạt chuẩn còn phải trải qua vài lần review và còn phải lựa theo tình hình chung của TG nữa chứ không phải bất chấp để làm nhưng chắc chắn nếu tình hình yên lặng nó sẽ tăng tốc đẩy nhanh tiến độ. Tiền đã xuống rồi thì trừ trường hợp khách quan bất khả kháng còn không nó sẽ làm và TT còn lên điểm.

    Tuy nhiên cơ chế lên điểm như nào, làm sao để tận dụng cách làm của nó mới là cái chúng ta quan tâm. Nó làm gần xong mới nhận ra và đuổi theo thì không những ko được gì mà còn mất rất nhiều. Vì đây là cuộc chơi nhiều tham số.

    Còn tiếp...
    ltl98, hoangmtbk, nhatnam402 người khác đã loan bài này.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.615
    http://mtvjsc.com/co-dong-chien-luo...a-het-suc-cap-thiet-mong-chinh-phu-vn-ung-ho/

    Cổ đông chiến lược MUFG nói việc tăng vốn của VietinBank là “hết sức cấp thiết”, mong Chính phủ VN ủng hộ
    written by AdminCK 22 Tháng Hai, 2019
    [​IMG]
    VietTimes — Ông Kanetsugu Mike, Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG (Nhật Bản) – cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank; Mã: CTG) đã chia sẻ như vậy khi được tiếp kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng nay (22/2).

    [​IMG]
    Ông Kanetsugu Mike, Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG thông tin với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: VGP)

    Ông Kanetsugu Mike cho biết Ngân hàng MUFG hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996, luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam. Ông hết sức vui mừng vì hoạt động hợp tác với Vietinbank đã luôn được đẩy mạnh và trong vòng hơn 5 năm qua, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản là khách hàng của MUFG vào đầu tư tại Việt Nam đã tăng mạnh.

    Hiện nay, Vietinbank đã đáp ứng tiêu chuẩn Basel II cùng những tiêu chuẩn quan trọng khác, vươn lên đóng góp quan trọng vào nền kinh tế Việt Nam, hy vọng trong tương lai, với sự hợp tác của MUFG, khả năng huy động vốn của Vietinbank sẽ được cải thiện.

    “Là cổ đông chiến lược của Vietinbank, MUFG sẵn sàng hỗ trợ Vietinbank tăng vốn điều lệ nhằm tạo thuận lợi trong kinh doanh và việc này hết sức cấp thiết; mong Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc này. Điều này sẽ đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam”, Tổng Giám đốc MUFG nói.

    Chúc mừng những thành công của MUFG tại Việt Nam, nhất là trong vai trò đối tác quan trọng, cổ đông chiến lược của Vietinbank, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, do đó, lĩnh vực hợp tác tài chính ngân hàng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có MUFG làm ăn thành công tại Việt Nam.

    Ông Kanetsugu Mike tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế tham gia đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam.

    Ông cũng khẳng định việc Chính phủ Việt Nam tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư như đã từng làm ở Nhật Bản là hết sức quan trọng và cần thiết; hy vọng Chính phủ tiếp tục tổ chức những sự kiện này với quy mô lớn hơn nữa.

    Đánh giá cao các ý kiến của ông Kanetsugu Mike, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác giữa MUFG với Vietinbank. Chính phủ đã ban hành chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam, hướng đến đứng vào nhóm ASEAN 4, trong đó yêu cầu Vietinbank phải đổi mới hoạt động kinh doanh, phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực để chiến lược này thành công.

    Nhấn mạnh về các thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng đánh giá cao nguồn vốn ODA của Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản luôn tích cực đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư mạnh hơn nữa vào Việt Nam với các dự án lớn, vươn lên dẫn đầu trong số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn nữa.

    Với kinh nghiệm và uy tín của MUFG cũng như cá nhân Tổng Giám đốc, Thủ tướng mong ông Kanetsugu Mike tiếp tục hỗ trợ Vietinbank nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ; tin tưởng sự hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam./.
    nhatlong680388348888 đã loan bài này

Chia sẻ trang này