Nhật ký đêm (tầng 28) Crossword

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bobylam, 13/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
17397 người đang online, trong đó có 573 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20750 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    vnd có thể sẽ hồi được khoảng 1,2 phiên
    anh cũng kẹp con này,hy vọng mai kia có giá đẹp cho ae mình ra.
    chúng ta lại là người DŨNG CẢM:)):)):))


  2. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đây là thò đủng, bắt nhầm đáy
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Vâng, theo bác mai thị trường có lên không hay lại xuống tiếp??
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    :)) đúng là từ ngày chơi chứng, em luyện được tinh thần dũng cảm, dù chưa đạt đến mức thượng thừa :))
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
  6. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Công nghệ thông tin: CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELC) – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động của các công ty con CTCP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất cho Q1/11 với mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Các chỉ tiêu về lợi nhuận của ELC đều đạt mức cao so với cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận gộp tăng 123,7%, lợi nhuận trước thuế tăng 246,4% và lợi nhuận sau thuế tăng 184,3%, đạt mức 30,65 tỷ đồng. Trong khi doanh thu Quí 1 đạt mức 85,9 tỷ đồng (chỉ tăng 16,2%) thì giá vốn hàng bán trên doanh thu đã giảm từ mức 68,2% của Q1/10 xuống còn 38,7%. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận trong kỳ của ELC tăng mạnh. Kết quả lợi nhuận của ELC tăng cao là nhờ hoạt động hiệu quả của các công ty con khi những công ty này đã đóng góp khoảng 76% vào lợi nhuận ELC trong Quí
    1. Hiện tại, ELC đang có 2 công ty con là: Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom (ELC góp 100% vốn) và CTCP Công nghệ vật liệu mới (ELC góp 99,45%
    vốn). Công ty con của ELC hoạt động trong các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao như: sản xuất phần mềm, cung cấp hệ thống và thiết bị xử lý nước thải, các sản
    phẩm công nghệ tự động hóa… Theo công bố và giải trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty mẹ trong Q1/11 của ELC trước đó, các chi phí
    quản lý và chi phí bán hàng tăng nhanh đã làm cho lợi nhuận của công ty mẹ chỉ đạt 7,13 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. EPS của ELC trong Q1/11 đạt 1.046 đồng/cp, tăng trưởng 43,3% so với cùng kỳ. Với mức giá đang giao dịch hiện tại của ELC ở mức PE 4,4 lần, thấp hơn mức trung bình của ngành là 7,7 lần. Khuyến nghị ngắn hạn: MUA tích luỹ
  7. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0

    iem không rõ lắm nhưng cảm tưởng có sóng hồi nho nhỏ
    nhưng chủ đạo vẫn còn đi về xa xôi lắm
  8. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Có cái nài mới mới ạh.



    TS. Lê Xuân Nghĩa: 'Không phải vô cớ mà ngân hàng đẩy lãi suất lên 17-18%'
    Nhận định chính sách tiền tệ hiện quá thắt chặt khiến doanh nghiệp rất khó khăn, song Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng trần lãi suất huy động 14% hiện nay không khả thi.
    Trao đổi với VnExpress.net bên lề Hội thảo công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011 tại Hà Nội hôm qua, ông Nghĩa khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước một mặt phải kiên định với mục tiêu chống lạm phát, nhưng cũng cần linh hoạt hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng khó khăn và tránh điều hành giật cục theo kiểu bóp nghẹt quá mức rồi bất ngờ thả ra quá nhanh.
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=35668
    Ông Lê Xuân Nghĩa từng là Vụ trưởng Vụ Chiến lược Ngân hàng Nhà nước, trước khi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

    - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa đề xuất bỏ trần lãi suất huy động tiền gửi VND thay vì duy trì mức 14% như hiện nay. Xin ông cho biết lý do?
    - Trần lãi suất 14% một năm hiện nay quá thấp so với lạm phát kỳ vọng. Chỉ số giá tiêu dùng tính đến cuối tháng 4 đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Để lãi suất thực dương, ngân hàng phải trả cho người gửi tiền 17-18% một năm mới đúng chứ. Trên thực tế, từ lâu các ngân hàng đã vay mượn của nhau trên mức trần, có lúc tới 22-23% một năm. Vậy có lý gì lại cấm họ đi vay từ dân cư trên 14% một năm.
    Mức trần hiện nay căn cứ vào đâu? Nếu không có cơ sở, đương nhiên người ta sẽ phá trần. Nguy hại của phá trần ở chỗ người ta coi không chấp hành chính sách là chuyện hết sức bình thường. Điều này không chỉ dẫn tới sự suy giảm niềm tin vào chính sách, mà còn khiến hệ thống ngân hàng méo mó, không minh bạch. Trong sổ tiết kiệm vẫn ghi lãi suất 14%, nhưng thực tế trả 17-18% thì hạch toán kiểu gì đây. Và họ phải đẻ ra hệ thống báo cáo mới để chứa đựng sự méo mó này. Chưa bao giờ đạo đức trong hệ thống ngân hàng lại xuống thấp như vậy.
    - Nhưng nhiều người lo ngại, nếu dỡ trần sẽ tạo cái cớ để các ngân hàng chạy đua nâng lãi suất lên cao?
    - Nói ngân hàng nhỏ a dua và là những người gây ra cuộc đua lãi suất thì oan cho họ quá. Đâu phải các ngân hàng muốn đẩy lên là được, lãi suất lên cao là do cung cầu thị trường. Khi lạm phát tăng cao, bản thân các ngân hàng nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Các ngân hàng lớn có nhiều nguồn vốn giá rẻ, như tiền gửi của kho bạc, trái phiếu Chính phủ, tiền gửi không kỳ hạn của các tập đoàn nhà nước lớn hay các hợp đồng giải ngân vốn ODA.
    Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ uy tín thấp, phải chấp nhận huy động với lãi suất cao hơn. Và ngoài tiền gửi của dân chúng với lãi suất đòi rất cao hiện nay, họ chỉ có vài tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp vừa và nhỏ mà nói chung là rất ít, vì doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn liếng đâu mà gửi.
    Thay vì quá lo lắng tới lãi suất huy động từ dân cư, Ngân hàng Trung ương nên quan tâm nhiều hơn tới lãi suất trên thị trường liên ngân hàng. Nếu thị trường liên ngân hàng ổn định, tức khắc bên ngoài sẽ ổn. Lãi suất các ngân hàng cho nhau vay hiện đã vênh quá xa so với lãi suất cấp vốn của Ngân hàng Trung ương trên thị trường mở.
    - Lãi suất huy động tăng cao sẽ đẩy lãi suất cho vay lên cao hơn nữa. Bản thân ông cũng cho rằng lãi suất hiện nay đã quá cao so với sức chịu đựng của doanh nghiệp. Liệu có gì mâu thuẫn không thưa ông?
    - Lạm phát kỳ vọng lập đỉnh vào tháng 4 và có khả năng giảm xuống còn 15% vào cuối tháng 5. Như vậy, ngân hàng huy động với lãi suất 16-17% là đủ thực dương và cho vay khoảng 20% là chấp nhận được. Nhưng có ông đã đưa lên tới 25-27%, cao hơn cả thời kỳ 2008 và cao nhất trong mấy chục năm qua. Nhiều doanh nghiệp nói đùa với lãi suất này họ chỉ còn nước ném công nhân ra đường hoặc đi buôn lậu.
    Nhưng vấn đề cốt lõi ở đây không phải là lãi suất cao bao nhiêu, mà chính sách tiền tệ hiện bóp chặt quá mức cần thiết. Lãi suất thị trường dâng cao, như tôi nói ở trên là do các ngân hàng nhỏ thiếu vốn. Hiện vốn Ngân hàng Trung ương bơm ra trên thị trường mở chủ yếu rơi vào tay ông lớn, để rồi ông ấy quay trở lại cho các ông nhỏ vay với lãi suất cao. Vậy làm thế nào mà ngân hàng nhỏ không tăng lãi suất lên?
    Việc cần làm hiện nay là hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng nhỏ để họ không phải huy động với lãi suất quá cao, dĩ nhiên nên đưa ra điều kiện ràng buộc để đảm bảo vốn bơm ra sẽ quay về nguyên vẹn. Mặt khác, việc điều hành phải linh hoạt, phân bố sự thắt chặt hay nới lỏng một cách đồng đều trong năm, tránh tình trạng giật cục, lúc thắt thì quá mức, rồi đến khi thả lại quá nhanh, doanh nghiệp trở tay không kịp.
    - Ông nói thắt chặt quá mức nhưng thực tế tín dụng vẫn tăng trưởng, cho thấy doanh nghiệp vẫn vay được vốn. Điều này nên được hiểu như thế nào, thưa ông?
    - Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 20%, nhưng 4 tháng đầu năm chỉ tăng 5,01% là quá thắt chặt. Và với lãi suất cao như hiện nay, có chăng chỉ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp bất động sản hoặc giới buôn tiền (vay để rồi cho vay ngoài thị trường chợ đen) mới chịu nổi. Khu vực công đi vay vốn không chấp lãi suất vì đằng sau lưng họ là Chính phủ. Còn các doanh nghiệp bất động sản buộc phải vay vì dự án đang trong quá trình triển khai, phải cố để hoàn tất hoặc chí ít có cơ sở hạ tầng để bán được.
    Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nếu có vay cũng chỉ để duy trì sản xuất ở mức rất hạn chế. Chứ không ai dám vay vốn để mở rộng sản xuất, đầu tư thêm vào lúc này.
    - Trong bối cảnh vốn ngân hàng ít, lãi suất cao, theo ông doanh nghiệp nên làm gì để tồn tại?
    - Tạm thời luân chuyển số vốn ngân hàng (nếu có) và của mình để co hẹp sản xuất ở mức chấp nhận được mà tồn tại. Đó là cách làm khôn ngoan nhất, cách tồn tại duy nhất mà doanh nghiệp nên làm hiện nay.
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Vâng... bác post hình tiếp đi.. hihi
  10. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này nữa ạh,
    Thứ Tư, 18/05/2011 | 09:57

    Phản hồi: 3 | A A A


    TS. Lê Thẩm Dương: Lãi suất chỉ giảm khi kiểm soát được lạm phát
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=35660
    TS. Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị và Kinh doanh, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM cho rằng, để mặt bằng lãi suất có thể giảm trong thời gian tới, bên cạnh việc thắt chặt chính sách tiền tệ, cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết 11/2011/NQ-CP.
    Theo ông, vì sao lãi suất tiết kiệm tiếp tục xu hướng tăng và vượt trần cho phép?
    Tôi cho rằng, nguyên nhân là do áp lực lạm phát không ngừng tăng trong 4 tháng qua. Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng quý I/2011 đạt 4,81%, cao hơn hẳn so với quý I/2010 (chỉ tăng 3,34%). Tính đến ngày 21/4/2011, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 5,01% so với cuối năm trước.
    Mặt khác, thanh khoản giữa các ngân hàng Việt Nam hiện không đồng đều. Để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi, đảm bảo thanh khoản, các ngân hàng nhỏ sẵn sàng chi mức lãi suất vượt trần quy định 14%/năm. Các nhà băng lớn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải vào cuộc nâng lãi suất tiết kiệm nhằm giữ chân khách hàng gửi tiền. Đồng thời, sự cạnh tranh để hoàn tất chỉ tiêu được giao giữa các chi nhánh của ngân hàng cũng khiến cuộc đua ngầm về lãi suất chưa có điểm dừng như mong đợi.
    Trong khi cửa ra được cho là khá hạn hẹp khi phải kiểm soát dưới 20%, tại sao các ngân hàng vẫn chấp nhận chịu áp lực tăng chi phí đầu vào để tăng vốn huy động, thưa ông?
    Khi tăng lãi suất huy động, các nhà băng sẽ nâng lãi suất cho vay. Hiện lãi suất cho vay thỏa thuận đã chạm ngưỡng 26%/năm, nhưng những khách hàng khát vốn vẫn chấp nhận vay, do lãi suất ngoài thị trường chợ đen còn cao hơn nhiều. Tuy vậy, các ngân hàng cũng kiểm soát chặt cửa vốn đầu ra và lựa chọn kỹ hơn khách hàng trước khi trao vốn.
    Bên cạnh đó, các ngân hàng lớn, thanh khoản tốt sẽ đem vốn kinh doanh trên liên ngân hàng. Hiện Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất tái cấp vốn lên 14%/năm, nhằm tránh tình trạng các nhà băng lớn, có lợi thế trong việc tiếp cận nguồn vốn giá rẻ trên thị trường mở để kinh doanh kiếm lời. Nhưng khi lãi suất tái cấp vốn tăng thì lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng cũng tăng theo, có thời điểm lên đến 20%/năm. Song ngân hàng nhỏ thiếu thanh khoản vẫn phải chấp nhận vay, đẩy lãi suất liên ngân hàng tăng và lãi suất huy động từ đó cũng được điều chỉnh tăng thêm.
    Vậy thời gian tới, chúng ta cần có giải pháp nào để kiểm soát lãi suất?
    Lãi suất chỉ có thể giảm khi áp lực lạm phát được kiểm soát. Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay, không chỉ sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, mà phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách, cũng như các giải pháp được đưa ra tại Nghị quyết 11/2011/NĐ-CP. Đối với ngân hàng, cần hỗ trợ về thanh khoản cho những nhà băng quy mô nhỏ, chưa có nhiều lợi thế về thị phần huy động vốn. Ngân hàng Nhà nước cần bơm tiền qua thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản cho những ngân hàng nhỏ, thiếu vốn




Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này