*Nhường các bác viết tin tốt*...................... Tổng hợp những TIN XẤU ảnh hưởng tới thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 08/08/2016.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2698 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Có hay không chuyện ngân hàng Việt đi mua giải thưởng quốc tế?
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    [​IMG]Đại diện GBAF chúc mừng Phó Tổng Giám đốc ABBank Bùi Trung Kiên đã đạt được giải thưởng Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016.
    [​IMG]
    Hóa đơn mà GBAF gửi đến một ngân hàng Việt.

    Phía trên là hình ảnh scan của một hóa đơn (invoice) mà Tạp chí Global Banking & Finance review (GBAF) gửi tới một ngân hàng lớn, có trụ sở tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Hóa đơn xuất ngày 05/06/2016, đến hạn thanh toán vào ngày 15/06/2016, tổng giá trị thanh toán là 10.000 USD, nội dung thanh toán là Gói truyền thông như thỏa thuận/như đề xuất (Media Coverage as proposed).

    Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu trước thời điểm xuất hóa đơn, bên thụ hưởng không nhận được một giải thưởng với cái tên rất hoành tráng mà GBAF trao tặng: “Ngân hàng… tốt nhất Việt Nam năm 2016”.

    Phía ngân hàng – vừa là bên nhận giải và cũng đồng thời là bên thanh toán hóa đơn – đã mở hẳn một chiến dịch truyền thông rộng rãi cho giải thưởng trên.

    Trong chiến dịch này, họ gọi Global Bankking & Finance review làTạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới.

    Song sự thực có phải hoàn toàn là như vậy?

    Tạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới?

    Dữ liệu thống kê của SimilarWeb cho thấy, Tạp chí Global Banking & Finance review (GBAF) (domain name: globalbankingandfinance.com), chỉ đạt lượng truy cập rất hạn chế.

    Cụ thể, tính trung bình 6 tháng gần nhất là 27.500 lượt/tháng, tức là chưa đến 1.000 lượt/ngày; Thời gian lưu trang là 48 giây; Global rank là 935.491, còn Category Rank (Finance) là 18.447.

    Đáng chú ý, nhiều ngân hàng giới thiệu Global Banking & Finance review là tạp chí uy tín thế giới của Anh Quốc nhưng khá bất ngờ là bạn đọc chủ yếu của site này lại đến từ… Ấn Độ.

    [​IMG]ABF làTạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới?


    Tương tự GBAF, tạp chí Asia Banking & Finance (ABF) cũng là tổ chức đã vinh danh nhiều ngân hàng Việt. Và dĩ nhiên, trong các thông cáo phát đi, các ngân hàng cũng gọi ABF làTạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới.

    Song lượng truy cập và độ phổ biến của tạp chí này trên internet (domain name: asianbankingandfinance.net) cũng chẳng khá hơn GBAF là mấy.

    Được biết, đơn vị lập ra ABF là công ty truyền thông Chalton Media, địa chỉ ở 15B Stanley St. (Singapore).

    Theo thống kê của SimilarWeb, tính trung bình 6 tháng gần nhất, lượt truy cập của ABF là 8.900 lượt/tháng; Thời gian lưu trang là 58 giây; Global rank là 2,095,293, còn Category Rank (Banking) là 7.834.

    Để đánh giá “tầm” của hai tạp chí vừa nêu, chúng ta có thể so sánh dữ liệu truy cập của chúng với website của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (domain name: vietinbank.com.vn) – cũng chính là một nhà băng vừa được GBAF trao giải (chứ chưa cần so sánh với dữ liệu của các tờ báo tài chính hàng đầu Việt Nam).

    Tính trong 6 tháng gần nhất, lượng truy cập trung bình vào vietinbank.com.vn là 2,6 triệu lượt/tháng; thời gian lưu trang là 4,47 phút; Pages per visit là 5.92; Global Rank là 13.473. Tức là vượt trội rất nhiều so với hai tạp chí ABF và GBAF.

    Như đã nói, họ vẫn gọi ABF và GBAF là…. “Tạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới”.

    Trên thực tế, nhiều ngân hàng ở Việt Nam đang "trưng" các giải thưởng từ BAF và GBAF như một niềm tự hào lớn. Không ít ngân hàng, thậm chí, còn dán kín mặt tiền hội sở và phòng giao dịch bằng các hình ảnh hình ảnh chói lọi về giải thưởng.

    [​IMG]Ông Đỗ Lam Điền (phải) – GĐ Khối Ngân hàng Doanh nghiệp SHB nhận giải thưởng NH Tài trợ dự án tốt nhất và NH SME tốt nhất.


    Nhà băng Việt Nam gần đây nhất được vinh dự nhận giải thưởng của ABF là Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

    “SHB vừa trở thành Ngân hàng Việt Nam duy nhất được Tạp chí The Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn và trao giải “Ngân hàng tài trợ Dự án tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” năm 2016”, SHB cho biết trong thông cáo báo chí vừa được phát đi vào chiều 28/7.

    Như vậy, thì chỉ tính riêng trong tháng 7/2016, ngân hàng này đã nhận tới 3 giải thưởng uy tín, tính cả lần được Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã bình chọn SHB là 1 trong 10 NHTM uy tín nhất Việt Nam 2016.

    Trước đó, hạ tuần tháng 4/2016, SHB cũng thông báo, vừa được Global Banking and Finance Review - Tạp chí hàng đầu về tài chính ngân hàng có uy tín của Anh bình chọn là “Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi tốt nhất” và “Ngân hàng có dịch vụ Internet Banking tốt nhất” Việt Nam năm 2016.

    “Ngoài Tạp chí ABF, SHB đã nhiều lần được các Tạp chí uy tín thế giới khác trao tặng các danh hiệu ở hạng mục SME như Alpha Southeast Asia; Global Banking & Finance Review,…” – SHB nhấn mạnh.

    “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016”

    Tìm hiểu nhanh thì thấy đã có tới 2 ngân hàng khác nhau được xướng danh là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016” và thêm một ngân hàng nữa với danh vị nhang nhác - “Ngân hàng phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016”.

    “Theo kết quả bình chọn của Global Banking And Finance Review - tạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới, VietinBank được vinh danh là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016”, trích thông cáo báo chí của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào cuối tháng 5/2016.

    "Vào ngày 16/03/2016 vừa qua, giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016” do tạp chí uy tín hàng đầu khu vực The Asian Banker đã được trao tặng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp BIDV đón nhận giải thưởng danh giá này. Giải thưởng một lần nữa khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của BIDV trên bản đồ tài chính Việt Nam hiện nay”, BIDV cũng cho biết mình là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016”.

    Còn website của ABBank thì cho hay: “Ngày 04/05/2016, tại London – Vương quốc Anh, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016 do một trong những tạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới - Global Banking And Finance Review bình chọn. Đây là một trong những giải thưởng danh giá của Tạp chí dành cho các doanh nghiệp nổi bật và xuất sắc trong lĩnh vực tài chính trên toàn Thế giới trong từng năm.”

    Có lẽ chỉ có các ngân hàng nhận giải mới biết được, rằng hội đồng giảm khảo của Global Banking And Finance Review hay The Asian Banker đã khảo sát ra sao và căn cứ vào đâu để chấm điểm rồi trao giải “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016” (?!).

    [​IMG]

    GBAF đánh giá Vietinbank làNgân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016, cònThe Asian Banker lại bảo là BIDV

    Và không chỉ là những giải thưởng mang tính chất chuyên môn tài chính ngân hàng, nhiều “Tạp chí tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu trên thế giới” lại còn sinh ra những hạng mục giải thưởng khá ngộ nghĩnh. Ví dụ như bộ đôi giải thưởng Chiến dịch marketing và truyền thông tốt nhất của năm (Advertising Campaign of the Year – Vietnam) và Website sáng tạo nhất (Website of the Year - Vietnam) mà ABF vừa trao cho ngân hàng PVcomBank mới đây.

    Cùng thời điểm nhận giải của PVcomBank, ngày 20/07/2016, tại Singapore, Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) cũng đồng thời bình chọn và trao tặng bộ đôi giải thưởng cho BIDV: Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về Công nghệ và Vận hành 2016 (Vietnam Domestic Technology and Operations Bank of the Year) và Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về hoạt động Mạng xã hội (Social Media Initiative of the Year - Vietnam); Bên cạnh đó là giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2016” trao tặng cho Maritime Bank.

    Tất nhiên, số ngân hàng từng nhận giải thưởng từ các tổ chức như ABF hay GBAF không chỉ gói gọn trong các cái tên vừa nêu. Đó còn là ACB, VPBank, Sacombank, TPBank, SCB, Techcombank, Dong A Bank, SeABank, Oceanbank…

    [​IMG]Website của "Tạp chí chuyên ngành Tài chính ngân hàng uy tín hàng đầu thế giới" Global Financial Market Review (GFM) - theo cách gọi của TPBank và...
    [​IMG]... "Cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về thị trường tài chính" - theo cách gọi của ACB - ở địa chỉ http://gfmreview.com/ gần như không có ai đọc.


    Có không ít những thực tế thú vị về câu chuyện giải thưởng của các ngân hàng Việt. Chẳng hạn như có ngân hàng vừa được xướng danh là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, thì sau đó không lâu khi kết quả hoạt động được công bố, đó lại là nhà băng trả lương thấp nhất hệ thống.

    Hay như câu chuyện với OceanBank, không lâu sau khi được Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, rồi “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”, Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao giải “Sáng kiến Ngân hàng Điện tử Tốt nhất Việt Nam”, thì ngân hàng này “bất ngờ” chìm sâu trong khủng hoảng: ông chủ bị bắt, âm vốn chủ sở hữu và bị mua lại 0 đồng (!).

    Nên biết, GBAF và ABF chỉ là hai trong rất nhiều tổ chức đang cung cấp giải thưởng cho các ngân hàng Việt.

    [​IMG]Đại diện GBAF chúc mừng Phó Tổng Giám đốc ABBank Bùi Trung Kiên đã đạt được giải thưởng
    Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016.



    Ngân hàng mua giải thưởng?

    Về mặt hình thức, rất khó chứng minh được điều này. Bởi, chúng đều do các “tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng” đánh giá một cách độc lập và công tâm.

    Song về mặt bản chất, có lẽ cũng chẳng thể loại trừ khả năng các giải thưởng đã được thương mại hóa.

    Chia sẻ với VietTimes, một chuyên gia từng nhiều năm tham gia phụ trách truyền thông cho các ngân hàng tiết lộ, thông thường, bên nhận giải sẽ không phải trả tiền cho các tổ chức đánh giá. Tuy nhiên, họ phải trả một khoản tiền tương đối để tham gia hay tổ chức sự kiện trao giải thưởng.

    “Hoặc ngân hàng có thể được họ đánh giá và trao giải thưởng. Nhưng nếu ngân hàng muốn sử dụng giải thưởng đó để truyền thông và quảng bá thương hiệu ra thị trường, thì phải trả tiền. Nó cũng tương tự như việc chia sẻ bản quyền”, vị này cho hay.

    Còn có một kiến giải khác: “Họ công bố giải thưởng, rồi mời ngân hàng đoạt giải tham gia truyền thông trên tạp chí của họ, tức là phải trả tiền. Ngân hàng không tham gia cũng không sao, nhưng phải nó họ khá “khôn”, trao giải cho vài bên, thế nào chả có bên tham gia” – một vị khác, vừa nhìn tờ hóa đơn 10.000 USD đề cập ở đầu bài, vừa nói.

    Truy cập vào website và cũng đồng thời địa chỉ online của tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) và Asian Banking & Finance (ABF), người dùng có thể dễ dàng bị thu hút bởi thư mục AWARDS, nằm ngay trên thanh chọn.

    Click vào mục này, người dùng sẽ nhận thấy một danh mục các sự kiện trao giải thưởng, không chỉ là ngân hàng, mà còn có cả bảo hiểm.

    Như sự kiện trao giải ABF Retail Banking Awards 2016, tổ chức vào ngày 20/7/2016 - nơi mà PVcomBank, BIDV, Maritime Bank vừa được vinh danh – tất thảy có đến 22 hạng mục giải thưởng.

    [​IMG]Form "đề cử" giải thưởng của GBAF.
    Đặc biệt, nếu độc giả có nhu cầu đề cử giải thưởng cho các doanh nghiệp, thương hiệu nào đó, cũng rất đơn giản để gửi gắm “thông điệp”: chỉ cần ghi tên doanh nghiệp, giải thưởng và các thông tin cá nhân theo form mà tạp chí đã dựng sẵn.

    Hãy thử, nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình được vinh danh!



    Có vấn đề!

    Bình luận về câu chuyện “Có hay không chuyện các ngân hàng Việt mua giải thưởng quốc tế” mà VietTimes đề cập, Luật sư Trương Thanh Đức – Chủ tịch Công ty Luật Basico, Chủ nhiệm CLB Pháp chế Hiệp hội Ngân hàng, người có nhiều năm tham gia đảm nhiệm cương vị Phó Tổng giám đốc pháp chế cho các NHTM – khẳng định việc nhận giải và truyền thông về giải thưởng quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay là có vấn đề.

    “Rõ ràng là sai, rõ ràng là không trung thực, rõ ràng là không hợp lý. Nói thẳng ra thì bản chất của việc này chính là mua giải, dù về hình thức là ngân hàng được các website kia trao giải. Rồi sau đó, các ngân hàng lại lấy các giải thưởng này đi “rao” với công chúng với khách hàng, rằng tôi được giải đây, nói quá lên rằng, đó là giải của các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới thì đây là không tử tế, hay cũng có thể nói là lừa khách hàng. Song về mặt pháp lý, để kết luận rằng họ có phạm luật hay không thì còn phải xem xét thêm một số yếu tố”, Luật sư Đức đánh giá.

    Trao đổi với VietTimes, đại diện một ngân hàng vừa nhận giải của Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) cũng thừa nhận việc giải thưởng mà ngân hàng bà vừa nhận chẳng “long lanh” như thông cáo phát đi.

    “Nhưng thú thực là các ngân hàng khác cứ dồn dập công bố giải thưởng, nên bên mình cũng không thể không truyền thông. Bên cạnh đó, hàng năm bộ phận thương hiệu của mình cũng bị áp KPI (Key Performance Indicator - Chỉ số đánh giá thực hiện công việc), trong đó quy định cụ thể về số lượng giải thưởng phải có, cũng như các chiến dịch truyền thông”, vị lãnh đạo tâm sự rất thật.
    CHUNGLOC thích bài này.
    CHUNGLOC đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Người tố cáo vợ chồng Thu Minh lừa 20 tỷ đồng: "Trừ khi ông Otto không còn ở Việt Nam, chúng tôi sẽ đòi nợ đến cùng"
    [​IMG]
    [​IMG]
    JVC đột ngột lỗ 1.335 tỷ đồng sau kiểm toán do dự phòng phải thu với các bên liên quan đến thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Ngọc (ngụ KP.8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), đại diện Công ty TNHH Gia Hân trong cuộc trao đổi với chúng tôi sáng hôm nay (8/8) tại trụ sở công ty này.
    Theo ông Ngọc, trải qua hơn một năm rưỡi kiên trì đòi nợ, đến nay công ty gia đình ông không thể cầm cự được nữa nên buộc phải gửi đơn tố cáo đến các cơ quan pháp luật nhờ đòi lại số tiền mà chồng ca sĩ Thu Minh - ông Otto De Jager đang cố tình "lừa đảo".

    Cũng theo ông Ngọc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) ******* Đồng Nai đang thụ lý đơn của Công ty TNHH Gia Hân (KP.8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa) tố cáo Công ty Global Home S.R.O mua hàng rồi không thanh toán.

    [​IMG]
    Đơn tố cáo công ty Gia Hân đang gửi đến các cơ quan chức năng
    Theo đơn tố cáo của Công ty TNHH Gia Hân, vào năm 2012 doanh nghiệp này ký hợp đồng cung cấp bàn ghế cho Công ty Global Home S.R.O (có trụ sở tại Cộng hòa Czech) do ông Otto De Jager, Tổng giám đốc (quốc tịch Cộng hòa Czech, được cho là chồng của ca sĩ Thu Minh) làm đại diện.

    Từ tháng 4 - 10/2015, Công ty TNHH Gia Hân sản xuất và giao theo đúng đơn hàng các tháng 4, 5, 6 và 7 nhưng phía Công ty Global Home S.R.O không thanh toán, nợ lại hơn 490.000 USD (tương đương số tiền hơn 11 tỷ đồng).

    Ngoài ra, một lượng hàng lớn giá trị hơn 280.000 USD đã được nhân viên quản lý chất lượng và đồng ý cho xuất khẩu của Công ty Global Home S.R.O kiểm tra, đóng dấu vẫn nằm lại trong kho của Công ty TNHH Gia Hân, đối tác không nhận hàng. Như vậy, tổng cộng cho hợp đồng kinh tế này trị giá hơn 20 tỷ đồng.

    Điều đáng nói ở đây, ông Ngọc cho biết toàn bộ sản phẩm này đã được bộ phận kiểm định của công ty Global Home đóng dấu kiểm định chất lượng sản phẩm, tức là đã đủ điều kiện xuất hàng theo nội dung hợp đồng. "Trong quá trình sản xuất, bộ phận kiểm định của công ty Global Home luôn túc trực để kiểm tra chất lượng từng sản phẩm, do vậy chúng tôi không vi phạm bất kỳ một điều khoản trong hợp đồng khi giao hàng tại nhà máy cũng như kho ngoại quan, tức là sau lan can tàu là chúng tôi không còn trách nhiệm gì nữa. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau ông Otto đã thoái thác trách nhiệm với khoản nợ trên", ông Ngọc nói.

    Nguyên nhân chính của sự việc này xuất phát từ việc công ty Global Home đã gửi email cho công ty Gia Hân cho rằng một số sản phẩm bàn giao không đúng quy cách. Giải thích về vấn đề này, đại diện Gia Hân khẳng định mọi thành phẩm công ty đều thực hiện theo đúng yêu cầu của đối tác, từ màu sơn, loại gỗ, từng cái đinh tán... Cuối cùng, nếu thành phẩm sai quy cách thì ngay từ đầu Global Home đã phản hồi chứ không thể nào đóng dấu và dna1 tem kiểm định chất lượng cho qua.

    [​IMG]
    Tem kiểm định đủ chất lượng xuất khẩu của công ty Global Home
    [​IMG]

    Số thành phẩm đã được đóng dấu kiểm định của công ty Global Home nhưng bị từ chối thừa nhận

    Số sản phẩm, hơn 140 chủng loại đã được đóng gói nhưng chưa được Global Home kiểm định.

    Ông Nọc với số sản phẩm hơn 280.000 USD vô thừa nhận, dù hợp đồng hai bên đã ký kết

    Ông Ngọc, đại diện Công ty TNHH Gia Hân cho hay: ''Từ tháng 6 - 8/2015, chúng tôi nhiều lần tìm gặp ông Otto De Jager để yêu cầu ký lệnh thanh toán nợ thì người này hứa hẹn, xin trì hoãn và lẩn trốn không chịu trả tiền. Đến tháng 10/2015, ông Otto De Jager còn gửi thư điện tử đến Công ty TNHH Gia Hân, yêu cầu chịu phạt 250.000 USD thì mới chịu gặp mặt, thống nhất việc thanh toán đơn hàng. Yêu cầu này không thể chấp nhận được vì Công ty Global Home S.R.O đã nhận hàng 4 tháng mà không chịu thanh toán là trái với hợp đồng hai bên đã ký kết".

    Trao đổi với chúng tôi, ông Ngọc cũng tỏ rõ bức xúc về việc đã nhiều lần mong muốn tiếp xúc với phía công ty Global Home để hai bên có tiếng nói chung trong việc giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Tuy nhiên, chồng ca sĩ Thu Minh nhiều lần né tránh, kết quả là gia đình ông phải lên tiếng bằng cách treo băng rôn đòi nợ trước khu biệt thự mà vợ chồng Thu Minh đang thuê tại khu Thảo Điền, quận 2.

    Chỉ cho chúng tôi một lượng lớn sản phẩm đã được phía công ty của chồng ca sĩ Thu Minh đóng dấu kiểm định chất lượng còn "tồn kho", đại diện của công ty Gia Hân cho biết thêm không chỉ mỗi mình gia đình ông đang rơi vào hoàn cảnh này, mà hiện tại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có gần 15 trường hợp doanh nghiệp gỗ cũng bị phía Global Home "né tránh" không trả các khoản nợ nhiều năm nay. Trong số này có cả một công ty lớn của Nhà nước tại Đà Nãng đã bị ông Otto đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp sản phẩm gỗ, gây thiệt hại cho công ty hơn 200 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ đưa vấn đề này chi tiết trong những bài viết sắp tới!

    Thực vây, theo tìm hiểu của chúng tôi, một công sản xuất gỗ khác tại thành phố Biên Hoà (Đồng Nai) cũng đã ký kết hợp đồng cung cấp các sản phẩm từ gỗ cho Global Home từ tháng 5/2011-5/2012 với tổng giá hơn 100.000 USD. Tuy nhiên, từ đó đến nay, phía công ty này đã cảm thấy "bất lực" khi yêu cầu chồng cô ca sĩ Thu Minh trả khoản nợ trên 66.000 USD còn lại. Được biết, trong thời gian tới, vẫn áp dụng "chiêu thức" đòi nợ của công ty Gia Hân, doanh nghiệp này cũng cho người căng nhiều băng rôn đòi nợ ngay những nơi làm việc của vợ chồng ca sĩ Thu Minh.

    Trở lại vấn đề tố cáo của công ty Gia Hân, ông Ngọc cho biết thêm trong quá trình làm ăn với nhau, chúng tôi có nghe nhiều thông tin hay về cách hành xử của ông Otto, do vậy từ năm 2014 công ty đã dần dần giảm bớt lượng hàng cung cấp cho phía Global Home. "Một phần chúng tôi muốn thu hồi hết số nợ đang còn tồn, phần nữa để tránh trở thành một nạn nhân theo như nhều tin đồn. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện gì thì vụ việc này vỡ lỡ. Giờ chúng tôi phải làm mọi cách để buộc phía công ty Global Home phải trả khoản nợ trên", ông Ngọc nói thêm.

    Ông Ngọc nói: "Chúng tôi là chủ nợ, nhiều khi không dám lớn tiếng với con nợ vì mong phía bên kia hiểu rõ vấn đề để cùng hợp tác, nhưng đến nay họ còn tố ngược lại chúng tôi bằng những chuyện bịa đặc".

    Trước đó, tối 28/7, một tài khoản Facebook có tên N.T.A.H (viết tắt - Nguyễn Tuấn Anh Hào) đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: "Ca sĩ Thu Minh và chồng ngoại quốc lợi dụng sự nổi tiếng để lừa đảo và cướp tiền doanh nghiệp VN. Và các chủ nợ đã lần lượt đến tận nhà để đòi nợ. Mang tiếng là ca sĩ hạng A mà trốn chui trốn nhủi, trốn từ căn hộ gần nhà thờ Đức bà, qua tới Q.3 và bây giờ qua tận Thảo Điền, Q.2… Cướp tiền trên mồ hôi, sức lao động của các doanh nghiệp lên đến hàng trăm tỉ đồng để mua nhà mua xe, sống ảo..." cùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề.

    Đăng Khải

    Theo Trí thức trẻ
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thứ hai, 8/8/2016 | 08:23 GMT+7
    Giá vàng lại giảm mạnh vì kết quả việc làm của Mỹ
    Theo đó, lúc 7h40, giờ Hà Nội, giá giao ngay giảm gần 3 USD, xuống sát 1.333 USD mỗi ounce. Mức giá này tương đương 35,89 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, thị trường trong nước mở cửa phiên hôm nay niêm yết quanh 36,45-36,55 triệu đồng, cao hơn giá thế giới lần lượt 560.000 và 660.000 đồng.

    [​IMG]
    Giá vàng bán ra trong nước sáng nay cao hơn thế giới quanh 660.000 đồng.

    Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng tuần này sẽ chịu áp lực giảm do chỉ số đồng USD khả năng đi lên. Sự đi xuống của giá kim loại quý thế giới một phần còn do lực bán kỹ thuật và sự tăng cao của thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đóng cửa cuối tuần ở mức cao kỷ lục lần lượt là 2.180 và 5.219 điểm.

    Trong phiên cuối tuần trước, giá vàng giao ngay giảm khá mạnh khi chốt ngày mất 25 USD, xuống đứng ở mức thấp 1.335 USD, nguyên nhân chủ yếu do báo cáo việc làm của Mỹ được công bố với những dữ liệu lạc quan hơn dự báo.

    Những dữ liệu này đã làm loé lên kỳ vọng về việc Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 tới. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò lại cho thấy tỷ lệ kỳ vọng tăng lãi suất của Fed hiện chỉ đạt 45%, tức dưới con số trung bình 50% nên các nhà đầu tư bán lẻ vẫn lạc quan về vàng.

    Georgette Boele, điều phối viên mảng ngoại hối và chiến lược kim loại quý của hãng ABN AMRO cho rằng, Fed sẽ không tăng lãi suất cho đến khi tỷ lệ kỳ vọng đạt trên 50%. "Các dữ liệu việc làm tích cực vừa công bố cũng không thay đổi kỳ vọng của chúng tôi về việc Fed sẽ không tăng lãi suất cho đến năm 2017", ông nói. Như vậy, những nhân tố này sẽ là lực đỡ hỗ trợ cho vàng trong dài hạn.

    Tuần này không có nhiều thông tin cơ bản tác động đến thị trường vàng ngoài các dữ liệu liên quan đến doanh số bán lẻ trong tháng 7 của Mỹ.

    Hoài Thu
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tân Hoàng Minh: 'Thế chấp một phần dự án là bình thường'
    Theo lãnh đạo Tân Hoàng Minh, việc thế chấp một phần dự án D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu để vay vốn ngân hàng là nghiệp vụ tài chính bình thường.
    Đại diện tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa lên tiếng về việc dự án của doanh nghiệp này có tên trong danh sách 34 dự án thế chấp tại ngân hàng do Sở Xây dựng Hà Nội công bố cuối tháng 7.

    Theo đại diện doanh nghiệp, việc doanh nghiệp thế chấp một phần tài sản trên đất của dự án căn hộ cao cấp D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu để vay vốn ngân hàng phát triển dự án là nghiệp vụ tài chính bình thường. Điều 147 Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7/2015 cũng quy định: “Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó”.

    "Cho đến thời điểm này, vốn tín dụng ngân hàng cũng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng vốn đầu tư dự án", đại diện Tân Hoàng Minh thông tin.

    Ông cho rằng, ngân hàng nhận thế chấp dự án và thông tin công khai nên được nhìn nhận là yếu tố tích cực hơn là tiêu cực vì làm như thế, thị trường bất động sản sẽ minh bạch hơn và quyền lợi của khách hàng đảm bảo.

    [​IMG]
    Dự án căn hộ cao cấp D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

    Đại diện Tân Hoàng Minh lập luận, chỉ những chủ đầu tư nào có uy tín, năng lực triển khai dự án, có triển vọng kinh doanh tốt thì ngân hàng mới chấp nhận thế chấp và cho vay vốn. Và khi đã cho vay vốn thì ngân hàng sẽ quản rất chặt dòng tiền, buộc chủ đầu tư phải lập tài khoản tại ngân hàng cho vay vốn để khách hàng nộp tiền. Đồng thời, mọi khoản thu, chi của chủ đầu tư cũng được ngân hàng giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiền sử dụng đúng mục đích.

    Khi chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng, chủ đầu tư và ngân hàng sẽ tiến hành giải chấp căn hộ đó. Sau khi giải chấp xong, khách hàng có thể thế chấp chính căn hộ đó để vay vốn ngân hàng nếu có nhu cầu. Làm như vậy sẽ tránh được tài sản thế chấp 2 lần, hạn chế rủi ro cho cả ngân hàng và khách hàng. "Chính vì thế, việc chủ đầu tư thế chấp một phần tài sản dự án D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của khách hàng đã mua nhà tại dự án này cũng như việc cấp sổ đỏ sau này", đại diện Tân Hoàng Minh khẳng định.

    Thị trường bất động sản ở Việt Nam có đặc điểm là phụ thuộc vào vốn tín dụng, trong đó khoảng 70% là vốn ngân hàng. Vì thế, nhiều chuyên gia đều tin rằng, con số những dự án thế chấp ngân hàng công bố mới đây chỉ là “phần nổi của tảng băng” và hầu hết các dự án bất động sản đều phải thế chấp để vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, việc làm này được đánh giá là động thái tích cực, góp phần làm minh bạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

    Lý giải rõ hơn về ảnh hưởng của việc thế chấp dự án tại ngân hàng, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM khẳng định: "Doanh nghiệp thế chấp dự án, nhà ở, công trình để vay vốn ngân hàng phát triển dự án và hoàn thành công trình nhà ở, sau đó thực hiện việc giải chấp là chuyện bình thường. Đồng thời, một số chủ đầu tư thế chấp dự án để ngân hàng phát hành chứng thư bảo lãnh dự án cũng không có gì bất thường".

    Còn thế chấp sẽ trở thành bất thường khi dự án không đủ điều kiện vẫn bán nhà, dự án đã bán nhà mà vẫn thế chấp, chủ đầu tư không thông báo với khách hàng là dự án đã thế chấp và không giải chấp căn hộ đã bán. Đơn cử như một số chủ đầu tư tại TP HCM đã giấu nhẹm việc thế chấp dự án trong một thời gian dài khiến người mua nhà chịu thiệt vì không làm được sổ đỏ.

    Tại một cuộc tọa đàm tổ chức mới đây tại TP HCM, các chuyên gia cũng cho rằng, việc một dự án có thế chấp hay không thì không phải là vấn đề lớn mà quan trọng dự án đó thực hiện thế nào, pháp lý đến đâu, giao nhà có đúng cam kết hay không và có xác nhận của Sở Xây dựng đủ điều kiện bán nhà hay không.

    Thậm chí, có chuyên gia còn nhấn mạnh rằng, chỉ những doanh nghiệp nhỏ mới không đi vay, còn đa phần doanh nghiệp đều sử dụng đòn bẩy tài chính thì mới lớn mạnh được. Xét dưới góc độ này, những dự án được ngân hàng cho vay lại là những dự án tốt, vì hơn ai hết, ngân hàng hiểu rõ năng lực của chủ đầu tư sau một quá trình thẩm định kỹ lưỡng trước khi nhận thế chấp và cho vay.

    Bà Vũ Thị Khuyên, Trưởng văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng TP. HCM cũng cho rằng, người dân đang hiểu nhầm dự án thế chấp là doanh nghiệp yếu, trong khi đó lại là điều hết sức bình thường.

    Chính vì thế, ông Châu khuyên khách hàng khi ký hợp đồng mua nhà cần phải yêu cầu chủ đầu tư khi ký hợp đồng mua bán căn hộ phải có thông báo giải chấp của ngân hàng đang nhận cầm cố dự án.

    Hà Linh







    Dự án FLC Star Tower được OCB bảo lãnh
    FLC Star Tower vừa được Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam cấp chứng thư bảo lãnh đến tháng 3/2018.
    Theo đó, tất cả khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án sẽ được đảm bảo quyền lợi khi mua nhà hình thành trong tương lai. Đối với người mua, hình thức này cũng giống mua bảo hiểm cho việc mua nhà, tránh được rủi ro bị mất vốn khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết, khắc phục tình trạng chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

    Hiện FLC Star Tower là một trong những dự án tại Hà Nội được cấp chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

    [​IMG]
    FLC Star Tower được cấp chứng thư bảo lãnh ngân hàng.

    FLC Star Tower là một trong những dự án dân cư nổi bật tại khu vực Hà Đông, Hà Nội mang chất lượng 4 sao, bán với giá 19,3 triệu đồng mỗi m2 (gồm thuế VAT). Với diện tích từ 58-100m2, thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, những căn hộ ở đây phù hợp với những người trẻ tuổi độc lập hoặc gia đình trẻ.

    Bên cạnh 450 căn hộ, dự án 1.200 tỷ đồng này còn được tích nhiều tiện ích như bể bơi trong nhà, vườn treo trên không, trường học quốc tế, trung tâm thương mại. Tạo nên một tổ hợp dân cư khép kín, hiện đại và tiện lợi.

    Dự án nằm ở vị trí hai mặt tiền đường Quang Trung và Lê Trọng Tấn, là hai tuyến đường năng động nhất quận Hà Đông. Ngoài ra, dự án còn sở hữu vị trí thuận lợi về giao thông, dễ dàng kết nối với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Trong bán kính 2km quanh dự án là một loạt các trường đại học thuộc top đầu như đại học Kiến trúc, Khoa học Tự nhiên, Học viện An ninh, Học viện Quân Y.

    [​IMG]
    Đơn vị phân phối chính thức dự án Danko Group. Hotline: 0949 911 111. Website:dankogroup.vn hoặc xem thêm tại đây.

    Bên cạnh việc phát hành chứng thư bảo lãnh cho dự án, khách hàng có nhu cầu có thể vay tiền mua nhà từ ngân hàng OCB với lãi suất 4,99% mỗi năm, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua bán từ 28/6-6/8.

    Ngoài ra, giai đoạn từ 5-28/8, đơn vị phân phối chính thức dự án, Danko Group, còn dành tặng những quà tặng giá trị như gói nội thất trị giá 70 triệu đồng cho khách mua căn hộ hai phòng ngủ; hoặc 100 triệu đồng cho căn hộ ba phòng ngủ. Khách hàng có thể lựa chọn gói nội thất hoặc trừ vào giá trị căn hộ tương đương tiền mặt là 50 và 70 triệu đồng.

    FLC Star Tower hiện đã xây đến tầng 18. Chỉ sau hơn một tháng mở bán, dự án đã bán 50% số lượng căn hộ. Dự án dự kiến bàn giao trong quý IV/2017.

    Hà Linh
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm
    Hiện lãi suất cho vay trung và dài hạn không quá 10% và trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.
    Tại báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ cuối tháng 4/2016, các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10% một năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

    Những tháng cuối năm, nhà điều hành cho biết sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; điều tiết chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

    [​IMG]
    Lãi suất sẽ được điều hành théo hướng giảm trong thời gian tới.

    Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Riêng về huy động, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3% mỗi năm trong 3 tháng đầu năm thì đã được một số tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm và mặt bằng lãi suất về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định.

    Liên quan đến tỷ giá, nhà điều hành phân tích, với việc điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt trên cơ sở bám sát diễn biến cung - cầu ngoại tệ trong nước, thị trường tài chính thế giới..., thị trường ngoại tệ từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực. Tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh mức mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước là 22.300 đồng, thấp hơn khoảng 0,8% so với cuối năm 2015 và thấp xa so với tỷ giá trần.

    Thanh khoản thị trường tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

    Hoài Thu








    Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD
    Doanh nghiệp chú trọng triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu, với kỳ vọng đạt sản lượng 2 triệu tấn mỗi năm.
    Để sớm hiện thực hóa tham vọng doanh thu 1,5 tỷ USD, Tập đoàn Hoa Sen đang mở rộng khai thác những lĩnh vực tiềm năng khác bao gồm bất động sản, du lịch và dịch vụ. "Không chỉ là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tôn thép, chúng tôi muốn trở thành tập đoàn đa ngành", lãnh đạo tập đoàn chia sẻ.

    Cụ thể, trong tháng 5/2016, tập đoàn thành lập 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc bao gồm Hoa Sen Yên Bái, Hoa Sen Hội Vân, Hoa Sen Vân Hội và Hoa Sen Quy Nhơn. Cũng trong tháng 5, Hoa Sen lấn sang lĩnh vực bất động sản khi khởi công xây dựng dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa Sen Yên Bái.

    [​IMG]
    Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao bằng khen cho Tập đoàn Hoa Sen.

    Ngoài ra, tập đoàn đang chủ trương đầu tư các dự án khác như khu du lịch tâm linh, sinh thái ở đầm Vân Hội, quy mô 1.000ha (Yên Bái); Khu du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh Suối nước nóng Hội Vân (Phù Cát); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp tại khu đất số 1 Ngô Mây (Quy Nhơn).

    Trong ngày kỷ niệm 15 năm thành lập được tổ chức vào ngày 6/8 tại TP HCM, Tập đoàn Hoa Sen đã nhận huân chương Lao động Hạng Nhì do ************* trao tặng.

    [​IMG]
    Lãnh đạo các tỉnh đến chúc mừng thành công của Tập đoàn Hoa Sen.

    Tập đoàn Hoa Sen tiền thân là công ty cổ phần Hoa Sen thành lập ngày 8/8/2001. Năm 2007, công ty đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen và năm 2008 chính thức niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Tập đoàn hiện có gần 6.600 cán bộ công nhân viên, sở hữu 8 nhà máy lớn và hơn 200 chi nhánh phân phối, bán lẻ trên cả nước, xuất khẩu sản phẩm đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, với sản lượng tiêu thụ hơn 1 triệu tấn mỗi năm. Tháng 2/2016, tập đoàn trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm đến Mỹ.

    [​IMG]
    Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen, trao tặng 10 tỷ đồng cho Quỹ Khởi nghiệp hợp tác giữa Tập đoàn Hoa Sen và Đại học Quốc.

    Không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Hoa Sen còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội thiết thực thông qua việc tài trợ các hoạt động cộng đồng. Trong dịp kỷ niệm ngày thành lập, tập đoàn phát động chương trình “Cùng em đi học”. Chương trình sẽ dành tặng 28.400 phần quà gồm cặp và vở cho trẻ em nghèo hiếu học trên toàn quốc. Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen còn tài trợ 10 tỷ đồng phát triển Quỹ khởi nghiệp hợp tác giữa Tập đoàn Hoa Sen và đại học Quốc gia TP HCM.

    Hà Linh
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bầu cử Tổng thống Mỹ - cuộc chiến của các tỷ phú
    Giới phân tích cho rằng cuộc đua vào Nhà Trắng giờ đã biến thành cuộc chiến giữa Warren Buffett, Mark Cuban, Michael Bloomberg và Donald Trump.
    Buffett là nhà đầu tư huyền thoại của Mỹ, hiện là CEO Berkshire Hathaway. Cuban cũng là tỷ phú đầu tư, kiêm chủ sở hữu đội bóng rổ nhà nghề Mỹ - Dallas Mavericks. Còn Bloomberg là cựu thị trưởng New York. Cả 3 gần đây đều đã công khai chống lại ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa - Donald Trump.

    Buffett gia nhập nhóm ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ - Hillary Clinton trong một sự kiện đầu tuần này. Ông đã dùng bài phát biểu của mình để công kích Trump và hoạt động kinh doanh của tài phiệt bất động sản này.

    [​IMG]
    Cuban, Bloomberg và Buffett (từ trái qua) đều ủng hộ bà Clinton. Ảnh: Political News Wire

    Trong đó, Buffett thách thức Trump công khai hồ sơ thuế. Từ lâu, Trump vẫn từ chối việc này với lý do đang được kiểm toán. Buffett thì cho rằng đây là sự ngụy biện yếu ớt. "Giờ tôi muốn nói với ông ta là: Tôi cũng đang được kiểm toán đây. Anh chỉ lo sợ khi có cái đáng phải lo mà thôi. Và ông ta đang sợ vì có các bạn", Buffett cho biết.

    Cuối tuần trước, Cuban cũng lên tiếng ủng hộ bà Clinton. Ông mở đầu bài phát biểu bằng việc chào Trump bằng tiếng Nga, và nói rằng mình ủng hộ bà Clinton do Trump khiến ông sợ hãi. "Tôi có thể nói chắc chắn với các bạn, với tư cách là một doanh nhân và nhà đầu tư, rằng sẽ chẳng ai có thể tạo ra được việc làm bằng cách dọa dẫm mọi người đâu", ông cho biết.

    Trong đại hội đảng Dân chủ tuần trước, Bloomberg cũng có động thái tương tự. Ông gọi Trump là kẻ "mị dân nguy hiểm" cần phải bị ngăn chặn.

    Theo Forbes, Buffett hiện có tài sản 64 tỷ USD. Con số này của Bloomberg là 48,3 tỷ USD và Cuban là 3,2 tỷ USD. Trong khi đó, Trump được định giá 4,5 tỷ USD, dù ông luôn cho rằng mình phải có hơn 10 tỷ USD.

    Hà Thu (theo CNBC)
  7. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.372
    Mai sàn hết, bắt đái gì cụ
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  8. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.288
    Sao bác bảo tin xấu mà lại đưa tin xấu tốt lẫn lộn thế này? :D
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    thế cơ á :))
    --- Gộp bài viết, 08/08/2016, Bài cũ: 08/08/2016 ---
    làm người, có tốt có xấu, công tội nghiêm minh, hô vậy cho nó bối rối ko biết đường nào mà lần
    Chứ hô xấu ko họ nghĩ mình ko có hàng nên mua vào
    Hô tốt ko họ lại bảo mình mới mua vào nên lại bán ra
    Hô cả tốt lẫn xấu cho họ sợ :))
    Binh Yen thích bài này.
  10. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.288
    Bác làm em sợ rồi! :))
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này

Chia sẻ trang này