*Nhường các bác viết tin tốt*...................... Tổng hợp những TIN XẤU ảnh hưởng tới thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 08/08/2016.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2698 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    sợ thì múc thôi, tin ra là múc mà, múc nhé :D
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tập đoàn Mường Thanh có 15/47 công trình vi phạm PCCC
    Khẩn cấp giải cứu cửa ngõ đông Sài Gòn[/paste:font]
    Trả lời tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội chiều 2/8, Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết thời gian qua, các vụ cháy tại các tòa nhà gây thiệt hại về người và tài sản, trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND TP và trách nhiệm liên đới là quản lý của các tòa nhà, trách nhiệm của chủ đầu tư và cảnh sát PCCC.

    Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Thời gian tới, vấn đề này sẽ được giám sát chặt chẽ hơn. Hà Nội luôn mong muốn kêu gọi đầu tư trên địa bàn và khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn chân chính và đúng pháp luật. Chúng tôi kiên quyết từ bỏ và không ủng hộ những doanh nghiệp làm ăn sai trái”.

    [​IMG]

    Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

    Ông Chung lấy ví dụ rất cụ thể như: Tập đoàn Mường Thanh đã có 15/47 công trình sai phạm về phòng cháy chữa cháy. Một công trình mà sai phạm nhiều như thế thì không thể chấp nhận được. Cho nên, thời gian tới, Tập đoàn này phải có hướng khắc phục.

    Cũng tại phiên chất vấn, ông Chung nêu ý kiến của dư luận là “Liệu cảnh sát phòng cháy có sân sau với các chủ đầu tư không”? Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo cảnh sát PCCC kiểm tra thông tin này. Nếu có sẽ xử lý thật nghiêm.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Nhìn từ câu chuyện VNM: Nới room, tin ra rồi sao nữa?
    Tỷ phú Buffett dằn mặt Donald Trump: Con khỉ còn làm tốt hơn ông[/paste:font]
    Từ câu chuyện nới room cho ngân hàng

    Nới room là câu chuyện nóng và được giới đầu tư chờ đợi từ năm 2015, tuy nhiên khi mà nghị định 60 của Chính phủ đồng ý cho phép nhà đầu tư nước ngoài được nới room thì vẫn chưa có nhiều chuyển biến về chất.

    [​IMG]

    Ví dụ điển hình nhất cho nhận định trên là ở lĩnh vực ngân hàng. Việc nới room cho nhóm ngân hàng được cho là rất cần thiết vì bên cạnh việc được tiếp thêm sức mạnh từ nguồn vốn ngoại, nhóm ngân hàng trong nước còn được hưởng công nghệ hiện đại và cách quản trị tiên tiến trên thế giới khi mà các tổ chức, các định chế tài chính lớn nước ngoài tham gia vào quá trình điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên cho đến nay, dù một số ngân hàng được cho nới room đối với nhà đầu tư nước ngoài đi chăng nữa thì việc tiếp cận với nhóm nhà đầu tư này cũng không hề dễ dàng.

    Có rất nhiều nguyên nhân khiến việc nới room ngân hàng cũng như việc thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực này chưa được thuận lợi. Tuy nhiên có 2 yếu tố quan trọng chính là tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sức khỏe của các ngân hàng ở Việt Nam. Hiện ngân hàng nhà nước chỉ cho phép khối ngoại sở hữu tối đa 49% vốn của 1 ngân hàng. Trong khi đó, khi khối ngoại muốn đầu tư vào một ngân hàng điều đầu tiên họ nhắm đến là nợ xấu và chất lượng tài sản, tỷ lệ bán nợ xấu cho VAMC. Và những điều này ở các ngân hàng ở Việt Nam là vô cùng “phức tạp”.

    Một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank cũng đang xin Ngân hàng Nhà nước nới room lên lần lượt là 35% và 40%. Nếu những đề xuất này được ngân hàng nhà nước chấp thuận thì rất có thể lĩnh vực ngân hàng sẽ hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư ngoại. Bởi nhiều nhà đầu tư nước ngoài nói rằng, họ vẫn chưa thấy thực sự hấp dẫn đối với hệ thống ngân hàng tại Việt Nam là vì tỷ lệ sở hữu tối đa hiện chỉ cho phép đến 30%.

    Mặc dù vậy, như trên đã có đề cập không phải ngân hàng nào cũng có thể thu hút được nguồn lực từ tài chính, công nghệ cho đến vấn đề quản trị của các đối tác nước ngoài mà ở đó nhà đầu tư nước ngoài họ phải nhìn thấy được năng lực tài chính thực sự, vấn đề nợ xấu cho đến tài sản của ngân hàng mà họ đầu tư. Vì vậy, có thể nói việc nới room cũng đang còn nhiều việc phải làm đối với nhóm ngân hàng.

    Đối với các doanh nghiệp niêm yết

    Thị trường bùng nổ là điều dễ hiểu khi mà nguồn vốn ngoại tham gia một cách sâu hơn và tích cực hơn khi việc nới room cho khối ngoại đối với các doanh nghiệp niêm yết được mở lên mức tối đa là 100%. Nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi về việc được Chính phủ cho phép nới room lên mức tối đa như vậy nhằm tìm kiếm đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực về vốn, về quản trị và vấn đề công nghệ.

    Thông tin mở room tối đa này sẽ có tác động nhất thời trong một giai đoạn ngắn tạo động lực và tâm lý tốt đối với nhà đầu tư trong nước khiến cho thị trường có thể bùng nổ trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn một chút có thể thấy rằng, những động lực này cũng có thể nhanh chóng kết thúc nếu những thông tin mở room không sớm đi vào thực tế.

    Để hiểu rõ về việc nới room cho khối ngoại chúng tôi lấy một vài điển hình để nhà đầu tư có cách nhìn rõ hơn về việc thoái vốn của nhà nước, cũng như việc bán cổ phần của các doanh nghiệp không có yếu tố nhà nước làm cơ sở để hiểu về bản chất cũng như sự tác động của việc nới room này.

    Trước hết là đối với cổ phiếu có cổ phần nhà nước chi phối là VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

    VNM đã được đồng ý thông qua việc nới room cho nhà đầu tư ngoại lên đến 100% nhưng với cổ phần của Nhà nước chiếm tới hơn 45% tại VNM thì việc nới này có thực hiện được và khi nào thì thực hiện? Đây là câu hỏi mà hiện các nhà hoạch định chính sách cũng như Hội đồng quản trị của (HĐQT) VNM cũng chưa thể đưa ra ngay được các quyết định cần thiết. Việc thoái vốn cho khối ngoại của VNM mới chỉ là chủ trương và cho phép, còn việc đàm phán với đối tác và giá bán cổ phần và bán với tỷ lệ như thế nào lại là câu chuyện khá dài.

    Như đã biết, việc HĐQT của VNM không quyết định được các lộ trình thoái vốn, mà lộ trình thoái vốn và thoái cho đối tác nào, tỷ lệ và giá thoái cổ phần là do SCIC, Bộ tài chính và Chính phủ quyết định. Việc nới room cho nước ngoài ở giai đoạn hiện tại chỉ giúp cho nhà đầu tư trong nước bán cổ phần VNM với giá tốt nhất.

    Về vấn đề thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước nói chung và đặc biệt là cổ phiếu VNM nói riêng đến nay vẫn là câu chuyện bỏ ngỏ khi mà Chính phủ đã đồng ý cho phép nước ngoài được sở hữu mức tối đa là 100%; ngoài ra từ tháng 10 năm ngoái Chính phủ cũng đã giao cho SCIC chọn thời gian thích hợp và lựa chọn đối tác để thoái phần vốn khá lớn tại doanh nghiệp này. Vậy tại sao đến thời điểm hiện tại khi mà các cơ sở pháp lý đã cho phép thực hiện việc thoái vốn tại không chỉ VNM mà còn ở 9 đơn vị khác trên sàn giao dịch vẫn đứng im tại chỗ? Và ai sẽ được hưởng lợi từ việc thoái vốn này, nhà nước hay doanh nghiệp cũng vẫn đang chưa có câu trả lời?

    Tiếp theo chúng tôi lấy thêm một điển hình về cổ phần của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco (DMC-hose). Hiện cổ phần của Nhà nước đang chiếm đến hơn 34,7% tổng số vốn tại công ty này. Với việc DMC được đồng ý cho nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tối đa lên 100% vốn đã được thông qua trong đại hội đồng cổ đông công ty ngày 23/04/2016.

    Với thông tin về việc nâng tỷ lệ cho nhóm nhà đầu tư nước ngoài tại DMC thì giá cổ phiếu này liên tục tăng trường tốt trong giai đoạn vừa qua. Từ đầu năm nay giá của DMC xoay quanh vùng 40.000 đ-41.000 đồng/cp với thanh khoản từ vài nghìn đến vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên thì đến nay sau 2 đợt chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10:3 và chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt cổ phiếu DMC hiện có mức giá 73.500 đồng/cp, tăng trưởng về giá hơn 80%.

    Như vậy có thể thấy việc nới room cho khối ngoại có tác động rất tích cực không chỉ đối với sự phát triển của doanh nghiệp mà còn có tác động lớn đến sự tăng trưởng của giá cổ phiếu trên sàn giao dịch. Qua đó, nâng tầm của thị trường vốn lên một mốc mới cao hơn, có tác động đến tâm lý nhà đầu tư một cách tích cực nhằm tạo ra lĩnh vực đầu tư hiệu quả hơn và cũng qua đó giúp cho nhiều doanh nghiệp thu hút được lượng vốn trong nền kinh tế.

    Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc công bố thông tin nới room có lẽ cũng chỉ là một nửa vấn đề. Bởi bên cạnh thông tin nới room, chắc chắn các nhà đầu tư cũng cần những thông tin rõ ràng hơn về lộ trình thoái vốn, tỉ lệ thoái vốn của các cổ đông nhà nước.

    Như vậy, sau khi được nới room lên mức tối đa cùng với việc đàm phán TPP được hoàn tất, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư ngoại. Chọn thời điểm và có lộ trình rõ ràng ở giai đoạn hiện tại khi mà pháp lý đã sẵn sàng không còn là quá sớm. Cơ hội để thoái vốn đối với VNM và 9 doanh nghiệp niêm yết trên Hose và Hnx với giá cao để thu lại nguồn tiền lớn cho Nhà nước sẽ trở thành hiện thực và các đơn vị liên quan như SCIC cần phải sớm vào cuộc, để tránh việc đánh mất cơ hội để rồi thốt lên hai từ” nếu như”!
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật thấp nhất trong 6 tháng
    *************: Không tha ai dính đến sai phạm của *******[/paste:font]
    Theo Bộ tài chính Nhật, thặng dư tài khoản vãng lai, một trong những thước đo rộng nhất về thương mại quốc tế, của nước này trong tháng 6 giảm xuống còn 974,4 tỷ yên so với mức 1.809 tỷ yên của tháng trước. Mức giảm này lớn hơn dự báo khi các nhà kinh tế cho rằng thặng dư thương mại sẽ chỉ giảm xuống mức 1.103 nghìn tỷ yen.

    Nguyên nhân chính khiến thặng dư tài khoản vãng lai thu hẹp là do sự sụt giảm các nguồn thu từ đầu tư và việc làm, giảm xuống còn 417,5 tỷ yen từ 1.898 tỷ yên của tháng 5.

    Tuy nhiên, dựa theo cơ số điều chỉnh, thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 6 vẫn đạt mức 1.648 tỷ yen, cao hơn so với 1.414 tỷ yên trong tháng 5, cũng như cao hơn dự báo 1,6 nghìn tỷ yen của các nhà kinh tế.

    Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy thặng dư thương mại của Nhật Trong tháng 6 tăng 763,6 tỷ yên từ mức 39,9 tỷ yen.

    Trong những tháng trước đó, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật được nới rộng nhờ đồng yen yếu khiến lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài trở nên có giá hơn khi tính bằng đồng nội tệ. Tuy nhiên, đồng tiền này mạnh lên trong những tháng gần đấy khiến giá trị các khoản thu bị thu hẹp.
  5. KhanhDH-F

    KhanhDH-F Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Đã được thích:
    4.288
    Hoang mang style luôn rồi! Múc giề nhỉ?
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Lĩnh vực ngân hàng đang “nổi” về án kinh tế, tham nhũng
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    Những tháng đầu năm, Bộ ******* đã chỉ đạo khởi tố 7 vụ, 21 bị can gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ ngành ngân hàng.

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 về công tác phòng chống tội phạm, nổi lên trong 6 tháng đầu năm 2016 là các sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

    Ban Chỉ đạo 138 nhìn nhận, các thủ đoạn chủ yếu được sử dụng vẫn là thông đồng, móc ngoặc giữa các nhóm đối tượng trong và ngoài ngân hàng, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

    Bộ ******* đã chỉ đạo khởi tố 7 vụ, 21 bị can, gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ ngành ngân hàng. Địa bàn xảy ra chủ yếu tại Hà Nội, Tp.HCM và tập trung ở ngân hàng thương mại cổ phần, chưa phát hiện vụ việc nào ở chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài.

    Trong đó, điển hình là vụ việc xảy ra tại công ty chứng khoán ngân hàng MHB (thiệt hại 372 tỷ đồng), ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn và công ty Thiện Linh (thiệt hại 40 tỷ đồng), công ty cho thuê tài chính BIDV chi nhánh Hà Nội (thiệt hại 18 tỷ đồng), công ty Thái Nguyên ở Đồng Nai (thiệt hại 38 tỷ đồng), ngân hàng Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ A.D.N (thiệt hại 75 tỷ đồng).

    Báo cáo của Ban Chỉ đạo138 cũng đánh giá, tội phạm trong lĩnh vực thuế tiếp tục diễn ra phức tạp, với nhiều thủ đoạn khác nhau như chuyển giá, trốn thuế…, gây thất thu ngân sách, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Đặc biệt là các hành vi mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng được phát hiện ở nhiều tỉnh, thành phố như: vụ tại Hải Phòng gây thiệt hại 100 tỷ đồng tiền thuế, vụ tại Đà Nẵng thiệt hại 47,4 tỷ đồng, vụ tại Quảng Bình 13 tỷ đồng, vụ tại Gia Lai 6,6 tỷ đồng, vụ tại Lai Châu 2,2 tỷ đồng…
    [​IMG]


    Đáng chú ý, theo báo cáo, tội phạm lừa đảo thông qua kinh doanh đa cấp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạn tài sản đã gây thiệt hại lớn cho người dân, nhất là nông dân, người dân tộc thiểu số, sinh viên, cán bộ hưu trí. Đầu năm nay, cơ quan điều tra đã bắt 8 đối tượng thuộc công ty Liên Kết Việt lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỷ đồng của 52.000 người dân tại hàng chục địa phương.

    Trong 6 tháng đầu năm, cũng nổi lên vi phạm trong xử lý chất thải diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Công ty mía đường Hoà Bình xả nước thải sản xuất ra sông Bưởi đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Hoà Bình và Thanh Hoá dẫn đến hàng chục tấn cá tự nhiên và nuôi lồng của 34 hộ dân dọc sông Bưởi chết hàng loạt, ảnh hưởng lớn tới nguồn nước sinh hoạt, sức khoẻ, đời sống và kinh tế của người dân dọc sông Bưởi.

    Đặc biệt, xảy ra vụ việc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng an ninh, trật tự tại nhiều địa phương và gây bức xúc dư luận.

    Ban Chỉ đạo 138 cũng cho rằng, đáng lo ngại và báo động là tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là lĩnh vực nhập khẩu, chế biến thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, đồ uống, sử dụng chất kích thích, hoá chất, nguồn nước bẩn, ô nhiễm để sản xuất, chế biến thực phẩm.

    Nhiều nơi để xảy ra tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng kháng sinh, thuốc thú y gây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả...
    --- Gộp bài viết, 08/08/2016, Bài cũ: 08/08/2016 ---
    vcb vnm thép mà múc
    nếu thích nữa thì vic msn ttf sdi drh ... mà bắt đáy nữa cho bay bác :))
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Hiệp định TPP khó "qua cửa" Quốc hội Mỹ
    *************: Không tha ai dính đến sai phạm của *******[/paste:font]
    [​IMG]
    Các đại biểu giăng khẩu hiệu phản đối TPP tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh Reuters
    Ông Paul Ryan, đảng Cộng hòa, là Chủ tịch Hạ viện, nhân vật đứng đầu ngành lập pháp Mỹ.

    Cho tới nay, mặc dù cả hai ứng cử viên tổng thống đại diện cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa – bà Hillary Clinton và ông Donald Trump – đều phản đối hiệp định thương mại tự do giữa 12 nền kinh tế ven bờ Thái Bình Dương (Trans Pacific Partnership- TPP), chính phủ của Tổng thống Barack Obama vẫn luôn cam kết sẽ “tạo bước đột phá” trong những tháng tới để thuyết phục Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định.

    Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đầu tuần này tại Nhà Trắng, ông Obama đã một lần nữa trấn an ông Lý rằng Quốc hội Mỹ sẽ phê chuẩn hiệp định TPP trước khi ông Obama rời ghế tổng thống Mỹ vào tháng 1-2017, các quan chức chính phủ Mỹ nói với báoThe Washington Post.

    Ông Obama cũng dùng chuyến viếng thăm cấp nhà nước của ông Lý Hiển Long – Singapore là 1 trong 12 nước đã ký kết TPP - để vận động công khai lần cuối cùng cho hiệp định quan trọng này. “Tôi biết cuộc đấu tranh chính trị chung quanh hiệp định tự do thương mại là hết sức khó khăn, nhất là trong một năm bầu cử… song chúng ta không thể quay lại hướng nội và đi theo chủ nghĩa bảo hộ. Chúng ta không thể quay lưng với thương mại. Trong kinh tế toàn cầu, nơi mà nền kinh tế và dây chuyền cung ứng của chúng ta đã hòa quyện sâu sắc với nhau thì điều đó là không thể”, ông Obama viết trong bài trả lời phỏng vấn nhật báoThe Straits Times(Singapore) nhân chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Lý.

    Nhà Trắng coi kỳ họp “vịt què” của Quốc hội Mỹ sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8-11 là cơ hội cuối cùng để hiệp định TPP được đưa ra biểu quyết; tuy nhiên cả ông Paul Ryan, lãnh đạo Hạ viện lẫn nghị sĩ Mitch McConnell – đảng Cộng hòa, bang Kentucky, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện – đều cho rằng cơ hội đó rất mong manh.

    Được sự hậu thuẫn của các tổ chức thương mại và công nghiệp, các quan chức Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ, cũng như quan chức Nhà Trắng đều nói rằng họ đang làm việc chặt chẽ với từng nghị sĩ, dân biểu quốc hội để thuyết minh về lợi ích của hiệp định, nhất là tác động của TPP đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ tại châu Á.

    Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore cho rằng, thất bại của TPP sẽ là “tin cực xấu” cho nước Mỹ, vì uy tín và vị thế lãnh đạo của Mỹ tại châu Á sẽ gặp rủi ro trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. “Giờ đây, nếu người Mỹ nói, chúng tôi không còn tin vào những hiệp định thương mại như vậy nữa thì mọi người trong khu vực sẽ phải tính toán lại”, ông Lý nói với báoThe Washington Post.

    Trong nội bộ đảng Dân chủ, vấn đề TPP gây tranh cãi sâu sắc. Các ứng viên Bernie Sanders và Elizabeth Warren ngay từ đầu đã phản đối mạnh mẽ với lập luận rằng TPP dành quá nhiều ưu đãi cho các tập đoàn đa quốc gia và đe dọa quyền lợi của người lao động Mỹ. Ứng cử viên Hillary Clinton trước đây ra sức ủng hộ TPP: tháng 11-2012, phát biểu tại Singapore với tư cách Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton cho rằng TPP sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn lao động và tạo ra nhiều công việc làm có lương bổng cao hơn; đồng thời giúp ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng nay thì bà “xoay 180 độ” để thu hút lá phiếu của những người ủng hộ ông Sanders và bà Warren, phản đối TPP quyết liệt tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) trong tuần trước, làm cho cả những nhà phân tích chính trị lão luyện cũng phải ngạc nhiên.

    Ngay cả ông Tim Kaine – Thượng nghị sĩ bang Virginia, được bà Clinton chọn làm ứng viên phó tổng thống trong liên danh đảng Dân chủ – cũng bộc lộ sự “xoay chiều 180 độ”: hồi tháng 8-2015, ông Kaine là 1 trong 13 nghị sĩ Dân chủ đứng cùng phe Cộng hòa bỏ phiếu chấp nhận trao quyền đàm phán nhanh”(fast track)hiệp định TPP cho Tổng thống Obama, nay thì ông ra sức chống lại hiệp định.

    Các quan chức Nhà Trắng nói rằng, những phát biểu hùng hồn chống TPP tại DNC tuần trước chỉ là tiếng nói của thiểu số, không phản ánh lập trường của đảng Dân chủ. Họ dẫn chứng kết quả một cuộc thăm dò dư luận do đàiNBC Newsvà báoThe Wall Street Journaltổ chức đầu tháng 7 vừa qua cho thấy 60% đảng viên Dân chủ và 51% đảng viên Cộng hòa ủng hộ thương mại tự do và cho rằng mở cửa thị trường nước ngoài là điều tốt cho kinh tế Mỹ.

    Đảng Cộng hòa có truyền thống ủng hộ tự do thương mại, nhưng với hiệp định TPP mà 12 nước đã kết thúc đàm phán vào tháng 10 năm ngoái, thì quan điểm của đảng này cũng bị phân hóa. Ứng cử viên tổng thống Donald Trump ngay từ đầu đã phản đối TPP dù không đưa ra được lập luận vững chắc nào. Thống đốc bang Indiana Mike Pence, trước khi được ông Trump chọn làm ứng viên phó tổng thống thì lên tiếng ủng hộ TPP rất mạnh mẽ, nhưng sau khi được chọn thì lập tức đổi giọng.

    Các chính trị gia hàng đầu của đảng này thì phân vân, một mặt họ ủng hộ TPP như một chiến lược tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới và tháo gỡ các rào cản đang kìm hãm các tập đoàn kinh tế Mỹ nhưng mặt khác họ không thỏa mãn với những điều khoản của hiệp định.

    Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thậm chí còn nói rằng chính quyền Obama đã “bóp méo” một số điều khoản để làm vừa lòng đảng Dân chủ, do đó làm mất sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa như ông. Điều khoản bị “bóp méo”, theo ông Ryan, chẳng hạn như TPP quy định giảm thời gian bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dược phẩm mới từ 12 năm hiện hành ở Mỹ xuống còn 8 năm.

    Vì những lẽ đó, đảng Cộng hòa sẽ đòi chính phủ Mỹ đàm phán lại một số nội dung của hiệp định – đồng nghĩa với việc hiệp định TPP sẽ chưa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn trong thời gian tới. Những nội dung đó, theo ông Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bao gồm các điều khoản liên quan tới nông nghiệp và nông sản, quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực dược phẩm v.v… “Họ [chính phủ Mỹ] phải sửa chữa hiệp định này, và đàm phán lại một số điều khoản nếu họ vẫn hy vọng có cơ hội thông qua nó”, ông Ryan nói và thêm rằng, ông không tin điều đó có thể xảy ra. “Tôi không thấy họ có cách nào để hiệp định được Quốc hội thông qua”.

    “Đã nhìn thấy những chiếc đinh đóng vào cỗ quan tài [TPP]”, một doanh nhân Mỹ chua chát nhận xét trên báoThe Wall Street Journal. Và theo báo này, nếu TPP chưa được phê chuẩn vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Obama thì điều đó cũng chỉ là sự nối tiếp những “tiền lệ” có trong quá khứ. Tổng thống George W. Bush rời Nhà Trắng tháng 1-2009 mà chưa thông qua được các hiệp định thương mại tự do với Columbia, Panama và Hàn Quốc – công việc mà người kế nhiệm là ông Obama phải hoàn thành vào năm 2011.

    Các quốc gia châu Á đón nhận “tin xấu” về TPP tại Mỹ với sự bi quan, tức giận lẫn hy vọng. Tại một hội nghị về kinh tế châu Á hôm thứ Năm 4-8, ông Tommy Koh, Đại sứ lưu động về đối ngoại của Singapore, nói rằng số phận của hiệp định TPP cho thấy bầu không khí chính trị ở Mỹ “rất độc hại”, và dường như có “nội chiến” giữa hai đảng chính trị mà đảng nào cũng đặt quyền lợi của đảng mình lên trên lợi ích quốc gia.

    Trong khi đó bà Mari Pangestu, cựu Bộ trưởng Thương mại Indonesia, vẫn hy vọng TPP sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua sớm, sau khi điều chỉnh một số nội dung. Và cho dù TPP có không “lọt qua” được cửa Quốc hội Mỹ, thì theo bà Pangestu, hiệp định cũng đã có tác động tích cực tới khu vực châu Á: nhiều nước đã đẩy mạnh cải cách môi trường pháp lý và kinh doanh, chống tham nhũng, tăng cường minh bạch và đề ra nhiều giải pháp bảo hộ quyền lợi người lao động.

    Và theo bà Pangestu, sự phản đối TPP ở Mỹ hầu như không làm thay đổi được quan điểm của châu Á về hiệp định này.
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm còn 3,2 nghìn tỷ USD, tiền chảy ra nước ngoài
    *************: Không tha ai dính đến sai phạm của *******[/paste:font]
    Theo dữ liệu mới nhất của ngân hàng trung ương Trung Quốc, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 7 giảm xuống còn 3,2 nghìn tỷ USD, dự báo này không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích.

    Cụ thể trong tháng 7, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm 4,1 tỷ USD sau khi tăng 13,4 tỷ USD trong tháng 6, sau khi chạm mức thấp trong 5 năm vào tháng 5. Hiện Trung Quốc vẫn là nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới.

    Dự trữ vàng của Trung Quốc cũng tăng lên 78,89 tỷ USD vào cuối tháng 7, tăng từ mức 77,43 tỷ USD vào cuối tháng 6.

    Doanh thu ròng trên thị trường ngoại hối của ngân hàng trung ương cũng tăng cao nhất trong 3 tháng do chính phủ tìm kiếm những biện pháp bảo vệ đồng nội tệ trước biến động của thị trường sau quyết định rời EU của nước Anh.

    [​IMG]

    Cơ quan quản lý ngoại hối cũng cho biết Trung Quốc có thể duy trì dòng vốn ngoại nhờ nền tảng kinh tế vững chắc, thặng dư tài khoản vãng lai ổn định và dự trữ ngoại tệ dồi dào.

    Năm ngoái, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ lục 513 tỷ USD sau khi hạ giá đồng nhân dân tệ vào tháng 8, khiến một lượng lớn dòng vốn chảy ra nước ngoài. Đồng nhân dân tệ tiếp tục giảm 2% trong năm nay và gần như chạm mức thấp trong 6 năm nhưng dữ liệu thống kê của chính phủ cho thấy dòng tiền đầu cơ ra nước ngoài vẫn trong tầm kiểm soát nhờ chính sách kiểm soát thắt chặt vốn và những quy định giao dịch tiền tệ.

    Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn tranh cãi về con số chính xác về lượng tiền chảy ra nước ngoài thông qua những kênh khác nhau, với chính sách không rõ ràng và một số điểm bất hợp lý trong số liệu càng làm tăng thêm nghi ngờ về việc đồng nhân dân tệ mất giá sẽ khiến tình trạng mang tiền ra nước ngoài trở nên căng thẳng.

    Giới phân tích dự báo đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục trượt giá them 3% so với USD trong một năm tới, cao hơn so với dự báo tháng trước do kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăng trong lúc USD vẫn tiếp tục tăng giá
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chứng khoán 24h: Những dấu hỏi ở JVC, những cổ phiếu đang mất giá nhiều nhất
    MAI HƯƠNG

    18:38 08/08/2016

    BizLIVE -
    Hàng loạt thông tin không thể thu thập trong quá trình kiểm toán và rất nhiều vấn đề có liên quan đến Ban điều hành cũ của JVC.

    [​IMG]
    Phiên 8/8: Khối ngoại đã có phiên bán ròng sau nhiều tuần mua vào
    Bán ra hơn 2,3 triệu cổ phiếu VIC trên tổng khối lượng khợp lệnh 3 triệu đơn vị cho thấy khối ngoại khá quyết liệt giảm tỷ trọng. Điều này đẩy trạng thái giao dịch khối này tiêu cực khi bán ròng 130,6 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Trên sàn HOSE, bên bán áp đảo, khối này chỉ mua vào 171,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng bán ra tới 302,5 tỷ đồng.
    Trên sàn HNX, dòng tiền chuyển đều vào các ma, khối ngoại tiếp tục mua ròng 11 tỷ đồng. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 17,2 tỷ đồng và bán ra 6,2 tỷ đồng...(Xem tiếp).
    Chứng khoán chiều 4/8: 2 sàn khớp chưa nổi 2.000 tỷ đồng
    Giao dịch đã trở nên cầm chừng hơn nhiều trong phiên giao dịch hôm nay khi rất nhiều cổ phiếu lớn không thu hút được dòng tiền.
    [​IMG]
    Chốt phiên giao dịch, toàn sàn có 118 mã tăng điểm, 83 mã đứng giá và 85 mã giảm giá (trong đó có 17 mã giảm sàn).
    Tuy nhiên, sắc xanh áp đảo không đồng nghĩa với sự tham gia của dòng tiền. Cả phiên hôm nay, VN-Index chỉ khớp được 90 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch 1.548,62 tỷ đồng....(Xem tiếp).
    Đại gia ô tô Việt gặp hạn
    Có những thời kỳ gặp vận kiếm hàng ngàn tỷ đồng nhưng tuần qua, đại gia Việt đã gặp hạn hao tiền tốn của.
    Trong suốt năm 2015, cổ phiếu của nhiều đại gia ô tô Việt tăng phi mã giúp ông chủ gặt hái hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2016, điều ngược lại đã xảy ra. Tuần qua là khoảng thời gian các doanh nghiệp ô tô muốn quên khi cổ phiếu giảm sâu.
    TMT của Công ty Cổ phần Ô tô TMT đã giảm sàn 2 phiên liên tiếp. Tính chung cả tuần, TMT giảm 7.100 đồng/CP xuống 21.700 đồng/CP. TMT khiến vốn hóa thị trường Công ty Cổ phần Ô tô TMT “bốc hơi” 252 tỷ đồng...(Xem tiếp).

    Ra mắt chỉ số chứng khoán chung vào tháng 10
    Đây là bước khởi đầu cho việc thống nhất và tiêu chuẩn hoá hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết, tháng 10 tới đây, chỉ số chung của thị trường chứng khoán Việt Nam do HoSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phối hợp xây dựng sẽ ra mắt thị trường.
    Đây được xem như là bước khởi đầu cho việc thống nhất và tiêu chuẩn hoá hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán Việt Nam, thông báo của HoSE cho hay.
    Mở rộng danh mục đầu tư
    Những DN niêm yết có kết quả kinh doanh không mấy khả quan đang bị nhà đầu tư xem xét trong việc nên đầu tư tiếp hay rút vốn.
    Một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán đã điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh của năm 2016 khiến nhà đầu tư đang phải xem xét đa dạng hóa danh mục cổ phiếu đầu tư.
    Dù chưa công bố hết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, nhưng nhóm ngành dầu khí được dự báo là có kết quả khá ảm đạm, một số công ty có mức lỗ lên tới vài trăm tỷ đồng. Trường hợp CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 với doanh thu đạt 1.517 tỷ đồng giảm 33% so với cùng kỳ (6 tháng 2015 tăng 317 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế giảm hơn 192 tỷ đồng. Theo DN này nếu tính cả tác động tỷ giá thì lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty được cho là giảm tới 349 tỷ đồng.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở đâu so với khu vực?
    Thị trường chứng khoán các nước trong khu vực hấp dẫn các nhà đầu tư hơn Việt Nam thể hiện rõ nét nhất là lợi suất đầu tư chứng khoán cao hơn các kênh khác, trong khi ở Việt Nam thì ngược lại.
    Ngoài hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp, giá cổ phiếu trên thị trường còn phụ thuộc vào môi trường vĩ mô. Hay nói cách khác, môi trường vĩ mô có tác động mạnh mẽ tới thị trường chứng khoán, được ví như “nước lên thì thuyền lên, nước xuống thì thuyền xuống”. Bài viết này phân tích mối liên hệ một cách trực quan giữa môi trường vĩ mô tới thị trường chứng khoán thông qua các chỉ tiêu so sánh với các nước trong khu vực, qua đó gợi ra những chính sách nhằm phát triển thị trường chứng khoán trở nên chuyên nghiệp hơn.
    Điểm mặt những cổ phiếu đang mất giá nhiều nhất hiện nay
    Với số phiên giảm điểm áp đảo trong tuần qua (4 phiên giảm, 1 phiên tăng), thị trường chứng khoán trong nước đã chứng kiến khá nhiều cổ phiếu lao dốc, với mức cao nhất lên tới hơn 30%.
    Tiếp nối tâm lý e ngại của tuần trước, thị trường chứng khoán tuần vừa qua (từ 1 – 5/8) đã diễn ra khá trầm lắng. Sự thận trọng đeo bám giới đầu tư suốt 5 ngày làm việc.
    Ngành thép vẫn sáng, nhưng lợi nhuận sẽ kém hơn
    6 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp thép lãi lớn khi ngành thép khởi sắc. Kết quả này được cộng hưởng từ việc giá thép phục hồi nhờ giá quặng sắt tăng trở lại và quyết định áp thuế tự vệ với phôi và thép dài nhập khẩu. Triển vọng 6 tháng cuối năm của ngành thép vẫn sáng, nhưng có không ít thách thức.
    Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), 6 tháng đầu năm, sản lượng toàn ngành thép đạt hơn 8,5 triệu tấn (thép xây dựng, ống thép, tôn mạ, thép cán nguội…), tổng tiêu thụ đạt hơn 8 triệu tấn, lần lượt tăng 35,7% và 39% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư cơ sở hạ tầng tăng và thị trường bất động sản khởi sắc là hai yếu tố chính thúc đẩy tiêu dùng thép trong nước. Nhu cầu thép trong nước từ tháng 3 đến tháng 5/2016 tăng cao và chỉ giảm xuống trong tháng 6.
    Top 10 ngân hàng lớn: Vì đâu chi phí hoạt động quý II tăng gần 30%?
    Chi phí hoạt động quý II/2016 của 10 ngân hàng lớn ngoại trừ Agribank đã tăng bình quân 29,3% so với cùng kỳ năm trước. Vietcombank, SHB, Vietinbank, BIDV là những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng chi phí thuộc hàng cao nhất.
    Thống kê kết quả kinh doanh của 10 ngân hàng lớn gồm Ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, SHB, MBB, Sacombank, ACB, VIB, Eximbank, VPBank cho thấy, tổng thu nhập trong quý II của 10 ngân hàng là 32.333 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần của 10 ngân hàng đạt 25.881 tỷ đồng, tăng 17,8% so với quý II/2015, chiếm 80% tổng thu nhập...(Xem tiếp).
    Những dấu hỏi ở JVC
    Hàng loạt thông tin không thể thu thập trong quá trình kiểm toán và rất nhiều vấn đề có liên quan đến Ban điều hành cũ của JVC.
    CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC) vừa mới công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (niên độ từ 1/4/2015 đến 31/3/2016).
    Trước đó, JVC cho biết công ty đang trong quá trình thực hiện chuyển giao Ban lãnh đạo, ban lãnh đạo mới đang làm việc với đơn vị kiểm toán để thu thập chứng từ phục vụ công tác kiểm toán đặc biệt từ phía Công án thành phố Hà Nội và các Cơ quan pháp luật liên quan và hẹn 5/8 sẽ công bố báo cáo....(Xem tiếp).

    MAI HƯƠNG
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Ngày 8/8: Khối ngoại trên HOSE bán ròng 130,6 tỷ đồng, 'thoát hàng' VIC
    Tỷ phú Buffett dằn mặt Donald Trump: Con khỉ còn làm tốt hơn ông[/paste:font]
    Phiên ngày 8/8/2016, diễn biến giao dịch của khối ngoại đã đi theo chiều hướng tương đối xấu. Cụ thể, họ thực hiện mua vào hơn 5,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 189 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 10 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 308,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt hơn 4,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng hơn 119,6 tỷ đồng.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 130,6 tỷ đồng (gấp 8,6 lần so với giá trị bán ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 4,88 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Phiên hôm nay, khối ngoại trên HOSE bất ngờ bán ròng rất mạnh mã VIC, đạt hơn 100,8 tỷ đồng (2,3 triệu cổ phiếu). Bên cạnh đó, HPG cũng bị bán ròng hơn 19,4 tỷ đồng. Hai mã PDR và MSN đều bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

    Chiều ngược lại, VNM tiếp tục được mua ròng mạnh nhất, đạt gần 24 tỷ đồng. Ba mã PVT, HSG và DHC đều được mua ròng hơn 4 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng lên thành 18 phiên, với giá trị mua ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 59% so với phiên trước, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 639.591 cổ phiếu.

    [​IMG]

    Khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất mã PGS, đạt hơn 2,6 tỷ đồng. Hai mã INN và VND đều được mua ròng hơn 2 tỷ đồng.

    Trong khi đó, khối ngoại trên HNX phiên hôm nay chỉ bán ròng chủ yếu mã AAA, đạt hơn 2,34 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này