PGV - Khủng long ngành điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi OwlEye, 31/12/2020.

1532 người đang online, trong đó có 612 thành viên. 09:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 348789 lượt đọc và 1768 bài trả lời
  1. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    19.966
    Dẫu vậy, Bộ Công thương lại không nghiêng về đề xuất của Petrovietnam bởi lập luận, hiện 4 nhà máy điện tuabin khí là Nhơn Trạch 1&2, Cà Mau 1&2 có tổng công suất 2.700 MW đang được Tổng công ty Điện lực dầu khí (PVPower) vận hành.

    Hiện PVPower đã cổ phần hóa và công ty mẹ - Petrovietnam cũng không trực tiếp quản lý nhà máy nhiệt điện nào, nên không thể giao công ty cổ phần tiếp nhận các nhà máy này.

    Đề xuất giao EVN tiếp nhận và vận hành hai nhà máy được Bộ Công thương lý giải là bởi EVN có xấp xỉ 30 năm kinh nghiệm vận hành các nhà máy điện, đang quản lý 35 nhà máy với 97.000 cán bộ công nhân viên - nghĩa là có kinh nghiệm, năng lực, nguồn lực tài chính và nhân sự để tiếp nhận.

    https://baodautu.vn/hai-nha-may-dien-bot-sap-ve-tay-evn-d166778.html

    Như thế này BOT về EVN cũng chưa chắc được giao cho Genco 3 đâu dù EVN vẫn nắm 99%.
    OwlEye thích bài này.
  2. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    2.997
    Không có giao đâu. Về EVN

    Muốn giao về cổ phần thì chỉ có đấu giá

    Giao thì chỉ có giao vận hành chứ ko có chuyện tự dưng cho không. Đi tù hết

    Nếu đấu giá thì PGV sẽ có lợi thế nhất cả tiền, cả vị trí, cả kinh nghiệm

    Vài năm tới PGV chưa đầu tư gì lớn, nếu nhà nước thoái vốn các tập đoàn năng lượng nước ngoài nhảy vào thì PGV đã là khủng long sẽ còn lên thành khủng long to nhất ngành năng lượng
    Last edited: 24/05/2023
    OwlEye, gadabong, avatar3D3 người khác thích bài này.
  3. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.426
    Vài năm tới tranh thủ trả nợ
    Và lập hồ sơ thiết kế BK mở rộng
    Vs 1 số điện gió nữa
    trả vãn nợ thì lại đầu tư tiếp là chuẩn kịch bản
    sắp tới thoái chắn chắn giá ko giống vs năm 2018
    cuibap13 thích bài này.
  4. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.426
    tập đoàn năng lượng nào vừa múc 3k kìa bác :))
  5. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    2.997
    bây giờ thì 4x là tối thiểu, eps cỡ 2500-3000 cho 1 ngành năng lượng phi rủi ro. Tụi tây chi phí vốn chỉ 3% thì múc tot

    Công ty tỷ đô cô đặc nhất trên 3 sàn
    avatar3D thích bài này.
  6. vinazoo

    vinazoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    4.660
    Lên suốt ngày rồi đã thật sự các cụ.
    avatar3D thích bài này.
  7. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    2.997
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 22/05/2023, Bài cũ: 22/05/2023 ---
    2017 nợ ngập đầu ( nợ 8 lần vốn chủ), Kinh doanh lỗ mà Chính Phủ định giá vốn hóa PGV 51.000 tỷ tương đương giá 5 chấm bây giờ nhé. Nên năm nay thị trường thuận lợi thì phải vượt đỉnh cũ
    avatar3D thích bài này.
  8. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.426
    “Đến giờ EVN đã làm hết sức, tất cả các dự án năng lượng tái tạo có thể huy động được, đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý là đều được EVN huy động bằng hết. Thực tế thời gian qua cho thấy, năng lượng tái tạo chỉ là nguồn bổ sung cho hệ thống điện Việt Nam, chứ không thể là nguồn cứu cánh cho thiếu điện”, ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN cho hay. Đại diện EVN cũng cho rằng, mọi việc khó có thể nói trước nếu nắng nóng vẫn kéo dài và thủy điện tiếp tục cạn nước như hiện nay. Bằng chứng rõ nhất là với điện gió, do hiện vào mùa kém gió, các nhà máy điện gió chỉ hoạt động đạt 5,6% so với công suất lắp đặt của các nhà máy nên dù có công suất đặt lớn nhưng hiệu quả cho phát điện không nhiều.
    Bonnie0813 thích bài này.
  9. OwlEye

    OwlEye Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2018
    Đã được thích:
    7.745
    Cũng hy vọng tấm hình dưới đây giúp Bác thêm chút gì đó. Bác xem chơi.

    Giá FMP tháng 5/2022 là 1.136,12 đồng/ kWh mà hiện tại thấy giá đang thể hiện 1.778 đ/ kWh nên thấy có gì sai sai (?)

    Link IR T5/2022: https://www.genco3.com/Data/Sites/1/media/ban-tin-nha-dau-tu/2022/bản-tin-nhà-đầu-tư-t5-2022.pdf

    [​IMG]

    Nếu ko có gì quá bất ngờ thì dự kiến DT Q2 của Bác thấy khá thi cao đấy.

    Sản lượng tăng và giá bán tăng thì chắc OK, Hy vọng mọi thứ theo Plan...

    * Quote: "Tính đến hết ngày 21/5/2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Mông Dương là 3.174 triệu kWh, đạt 45,22% so với kế hoạch giao năm 2023, đạt 75,71% sản lượng điện giao mùa khô năm 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 346 triệu kWh, góp phần giảm điện tự dùng và suất hao nhiệt nhà máy.

    Công ty đã hoàn thành ký kết hợp đồng cung cấp than năm 2023 với đơn vị cung ứng than là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc. Từ đầu năm đến ngày 21/5/2023, tổng khối lượng than giao nhận của Công ty là 1.539.310 tấn, vượt tiến độ hợp đồng đã ký. Đảm bảo phát điện theo kế hoạch huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong 3 tháng cao điểm mùa khô năm nay (tháng 5, tháng 6, tháng 7), Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các Ban liên quan của thực hiện các giải pháp tăng khối lượng than tiếp nhận và tồn kho của nhà máy.

    Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Văn Danh đánh giá cao những nỗ lực trong đảm bảo sản xuất điện của Công ty Nhiệt điện Mông Dương và việc đảm bảo nguồn lực, vật tư, sẵn sàng sửa chữa kịp thời các bất thường của Công ty EPS. Đồng thời yêu cầu Công ty tiếp tục đảm bảo độ khả dụng tối đa, sẵn sàng vận hành của các tổ máy, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tối đa theo yêu cầu của hệ thống điện, gắn liền công tác sản xuất điện với đảm bảo môi trường."


    Link: https://www.genco3.com/tin-tuc/tin-...-nguon-luc-dap-ung-cung-ung-dien-mua-kho-2023

    Họ lại lùi lịch Họp ĐHCĐ mới rồi hy vọng suy nghĩ tăng chia tiền chứ EVN cũng đang khát.

    P/s: Bác nào chịu khó thu lượm ve chai trên sàn rồi bán thoả thuận cho đầu mối sỉ thế nhỉ. Hôm trước 200k, nay lại 50k nữa kiểu này thì sớm táo bón đấy. Hàng sịn mà các bác cứ muồn vol như rác thì e khó...
    tuanlt0303, Kiengreat, thokem2 người khác thích bài này.
  10. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.426
    Mông Dương lũy kế 4 tháng phát = 2682 triệu kW
    Tính tới 21/5 là 3174
    Vậy 21 ngày của tháng 5 = 490 triệu kW
    + thêm 1/3 tháng nữa thì tháng 5 này cũng ~ tháng 4, tháng 3 = 735~740 triêu kW
    Ở đây có thể suy luận là cs phát của MD ko thể thêm được nữa do lượng than đầu vào chỉ được như vậy?
    Nếu run ổn định cs ntn thì từ giờ tới cuối năm cũng thừ chỉ tiêu rùi. Việc giám đốc đi đôn đốc cũng thấy được tầm quan trọng.
    --- Gộp bài viết, 24/05/2023, Bài cũ: 24/05/2023 ---
    https://vnexpress.net/thuong-de-bi-cat-dien-4608881.html
    Nhiều ông giỏi văn viêt về điện mà mắc cười...
    gadabongOwlEye thích bài này.

Chia sẻ trang này