PGV - Khủng long ngành điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi OwlEye, 31/12/2020.

5778 người đang online, trong đó có 748 thành viên. 20:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. avatar3D
Chủ đề này đã có 387011 lượt đọc và 1795 bài trả lời
  1. tuanlt0303

    tuanlt0303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Đã được thích:
    681
    tháng 6 còn khủng hoảng hơn nữa.


    Công suất tiêu thụ điện cao nhất từ đầu năm

    Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4 năm 2023.

    Cụ thể, các hồ thủy điện thiếu điện nước nghiêm trọng thì một số tổ máy nhiệt điện hơn trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc sự cố vận hành liên tục cao trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài.

    Trong khi đó, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã khiến yêu cầu sử dụng điện năng cao. Mặc dù chưa phải là đợt nắng nóng cao điểm và kéo dài nhưng mức tiêu thụ điện toàn hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận vào ngày 19/5/2023 vừa qua đã tăng lên mức rất cao là hơn 924 triệu kWh/ngày - cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 10,5% so với cùng kỳ tháng 5/2022; công suất tiêu thụ cực đại đã lên tới 44.600 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 8,5% so với cùng kỳ tháng 5/2022. Trong tháng 6/2023, dự kiến miền Bắc tiếp tục đối mặt với nắng nóng kéo dài trong gần 2 tuần liên tục, dự kiến phụ tải miền Bắc và hệ thống điện Quốc Gia sẽ tiếp tục có thể còn tăng cao hơn trong các ngày tới.

    https://m.cafef.vn/ha-noi-cho-dong-cua-vi-mat-dien-kinh-doanh-gap-kho-khan-188230602160121268.chn
    OwlEyegadabong thích bài này.
  2. tuanlt0303

    tuanlt0303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Đã được thích:
    681
    Theo Bloomberg, các quốc gia trong BRICS đã yêu cầu ngân hàng đặc biệt của khối này đưa ra văn bản soạn thảo về cách thức hoạt động của một đồng tiền tệ chung. Theo đó, với việc sử dụng đồng tiền tệ này, các quốc gia thành viên của BRICS có thể né tránh tác động của các biện pháp trừng phạt như phương Tây áp dụng với Nga.

    Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã có cuộc gặp tại Cape Town vào ngày 1/6, để thảo luận về cách khối này có thể giành được sức ảnh hưởng lớn hơn trên toàn cầu và sẵn sàng cạnh tranh với Mỹ. Dù chưa đi đến kết luận chắc chắn, nhưng việc khối này sử dụng các loại tiền tệ khác là một trong những điểm đáng chú ý.

    https://m.cafef.vn/khoi-brics-muon-...thong-tri-cua-dong-usd-188230602155931188.chn

    Bác @avatar3D có nhắc tới nhóm brics này nhỉ?
    avatar3D thích bài này.
  3. fathermafia

    fathermafia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Đã được thích:
    440
    https://vnexpress.net/cac-do-thi-tat-den-de-tiet-kiem-dien-4612888.html
    tuanlt0303 thích bài này.
  4. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.469
    Đúng rồi bác, thế giới đa cực sẽ làm giảm phụ thuộc vào đồng đôla, và nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ muốn tham gia brics này.
    OwlEye, tuanlt0303Zoro9 thích bài này.
    tuanlt0303 đã loan bài này
  5. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.469
    Nhiều nơi cắt điện khẩn cấp vì tiêu thụ tăng đột biến
    HÀ NỘILượng điện tiêu thụ những ngày qua tăng đột biến khiến EVN phải cắt điện khẩn cấp ở một số nơi ở ngoại thành để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống.

    Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, lượng điện tiêu thụ tháng 5 là hơn 75,4 triệu kWh, tăng hơn 22,5% so với tháng 4.

    triệu kWhLượng điện tiêu thụ tại Hà Nội(nửa cuối tháng 5/2023)52.452.464.164.173.973.985.385.372.9672.9686.3686.3692.1692.1695.1895.1894.4294.42Ngày 14/5Ngày 15/5Ngày 16/5Ngày 17/5Ngày 28/5Ngày 29/5Ngày 30/5Ngày 31/5Ngày 1-60255075100VnExpressNgày 14/5● Sản lượng: 52.4
    Theo Công ty Điện lực Chương Mỹ, địa bàn có một số khu vực bị cắt điện từ 8h sáng đến 24h, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực phải ngừng giảm cung cấp điện (cắt điện) khẩn cấp.

    Thời tiết nắng nóng bất thường, nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, hệ thống điện miền Bắc thiếu nguồn dẫn tới nguy cơ gây sự cố, mất an toàn hệ thống lưới điện quốc gia.

    Ngày 1/6, một số tổ máy điện than phía Bắc bị sự cố do vận hành cao liên tục trong thời tiết nóng gay gắt kéo dài, như Phả Lại 1, tổ máy 6 Phả Lại 2, tổ máy 2 Cẩm Phả, tổ máy 2 Mạo Khê và Thăng Long, tổ máy 1 Sơn Động. Việc này ảnh hưởng tới tình hình cung ứng điện.

    Advertisement


    Thủy điện là một trong số nguồn điện cung ứng điện chính nhưng tại miền Bắc, hiện 8 hồ có mức nước bằng và gần mực nước chết (mực nước trong hồ đủ khả năng vận hành phát điện). Một số hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã có mực nước rất thấp và nguy cơ về mực nước chết nếu tình hình thủy văn không được cải thiện, như: Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hủa Na, Thác Bà.

    "Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện, và mong nhận được sự chia sẻ từ khách hàng với những khó khăn hiện tại", đại diện EVN Hà Nội nói. Doanh nghiệp này cũng kêu gọi các cơ quan công sở, sản xuất tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm, 10h-14h và 20-23h hàng ngày.

    Việc cắt điện khiến lịch sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do xảy ra giữa lúc Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè, nhiệt độ cao nhất trong ngày chạm ngưỡng 39-40 độ C.

    Theo lịch cắt điện hôm nay, huyện Thạch Thất chỉ có xã Thạch Hòa có kế hoạch cắt điện lúc 8-11h. Nhưng do quá tải, nhiều nơi khác trên địa bàn cũng bị mất điện đột xuất.

    Anh Thành (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết 10h sáng nay một số hộ ở xã Cần Kiệm đột ngột mất điện, đến gần 15h vẫn chưa có trở lại. "Trưởng thôn nói do quá tải nên có thể mất đến tối, khoảng 20h mới có lại. Trẻ con nghỉ hè ở nhà, điện mất cả ngày vào đúng những ngày nắng nóng gay gắt, thật quá khổ", anh chia sẻ.

    Anh Hòa (xã Văn Võ, Chương Mỹ) cho biết, hôm qua xã này mất điện từ 15h chiều đến 23h30 mới có trở lại. Tương tự, một số xã tại các huyện ngoại thành khác của Hà Nội như Hoài Đức, Thanh Oai cũng ghi nhận tình trạng bị cắt điện.

    Không chỉ người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng vì mất điện.

    7h, hơn 30 nhân công của xưởng mây tre đan Nguyễn Trọng Nội ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ bắt đầu công việc để hoàn thành gấp 5 đơn hàng đồ gỗ nội thất đã được khách đặt từ trước. Khác với mọi hôm, sáng nay chủ xưởng tính toán huy động nhân công đến sớm để làm việc đến 11h30 vì điện sẽ cắt từ 12-15h cùng ngày. Nhưng tính toán của ông nhanh chóng bị phá sản khi hơn 9h, các tổ máy đột ngột dừng hoạt động, đi kiểm tra, nhân công thông báo mất điện.

    [​IMG]

    Xưởng mây tre đan vắng lao động vì mất điện. Ảnh: Gia Chính

    Chủ cơ sở sản xuất này cho biết đã phải hủy bốn đơn hàng, mỗi đơn hàng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đồng thời, mất điện, hơn 30 công nhân cũng bị ảnh hưởng thu nhập, do xưởng này tính tiền công theo giờ làm việc thay vì theo ngày công, trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

    Cách Phú Nghĩa hơn 10 km là xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cũng mất điện từ hơn 9h sáng. Xưởng nhôm kính của ông Phạm Thế Kỷ với máy cưa, máy cắt, máy khoan cũng không thể hoạt động vì không có điện. Ông Kỷ chia sẻ, các công trình xây dựng đến công đoạn lắp cửa kính thì hầu hết đang ở giai đoạn hoàn thiện nên rất quan trọng về mặt tiến độ để các gia chủ làm lễ lên nhà mới.

    Kinh doanh hải sản, chị Trang (An Khánh, Hoài Đức) kể vì hôm qua mất điện từ 10h sáng tới 20h mới có lại, hệ thống tủ bảo quản không thể hoạt động, buộc chị phải rao xả giá rẻ số hải sản vừa nhập. Tương tự, quán cafe của anh Tùng (Hoài Đức) cũng phải nghỉ bán tới ngày thứ hai vì "nắng nóng, không có điều hòa, khách không thể ngồi".

    Trước đó, theo dự báo của EVN, trường hợp các tình huống cực đoan xảy ra và mực nước các hồ thuỷ điện khu vực giảm sâu, miền Bắc có nguy cơ thiếu 1.600-4.900 MW điện trong các tháng 5 và 6.

    Tuy nhiên, tại báo cáo gửi EVN cuối tháng 5, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết hệ thống điện miền Bắc có thể thiếu khoảng 8.000 MW trong trường hợp cực đoan, tăng 60% so với dự báo trước đây. Vì thế, A0 đề xuất hiệu chỉnh bảng phân bổ ngừng giảm cấp điện cho các tổng công ty điện lực khi hệ thống điện quốc gia ở chế độ cực kỳ khẩn cấp. Cụ thể, A0 đề nghị tăng mức tối đa ngừng cấp điện của hệ thống điện quốc gia từ 8.000 MW lên 15.000 MW, tương đương mức giảm cung cấp điện của miền Bắc là 8.100 MW. Trong đó, mức giảm cấp điện lớn nhất của Hà Nội và TP HCM khoảng 4.100 MW.

    Mất điện khổ thiệt. nhiều nhà máy điện chạy max quá cũng bị sự cố kìa
    OwlEye, tuanlt0303, gadabong2 người khác thích bài này.
  6. Zoro9

    Zoro9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2020
    Đã được thích:
    860
    Cái quan trọng lúc giá đó lại chưa có thu xếp đc tiền để nhặt thêm nên tức á bác hihi
    OwlEye, tuanlt0303gadabong thích bài này.
  7. thokem

    thokem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2018
    Đã được thích:
    1.061
    Bác này uyên bác thật. =)) =)) =))
    OwlEyetuanlt0303 thích bài này.
  8. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.469
    có gì ko đúng, mong bác chỉ giáo. đừng cười kiểu vậy nhìn khó chịu thiệt =))
    OwlEye, codienlanh, tuanlt03031 người khác thích bài này.
  9. tuanlt0303

    tuanlt0303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Đã được thích:
    681

    Trong khi nhiều DN đang đối mặt với khó khăn, chật vật tìm kiếm đơn hàng, đầu ra… và 2 cụ ngồi cười nhau thì 2 ngày cuối tuần pgv cũng kiếm nhẹ được 300 tỷ :))

    Thăy nhiều người trên f này phân tích và nói tới dn điện nhưng con to nhất, khủng nhất này chiếm tới 10% sản lượng QG hàng năm thì ko ai nhắc đến =))

    Cụ nào cầm nhiều thì nhả bớt cho ae để có thanh khoản =))
    OwlEye, gadabongcuibap13 thích bài này.
  10. tuanlt0303

    tuanlt0303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2017
    Đã được thích:
    681
    CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2023 với doanh thu sản xuất điện gần 950 tỷ đồng. Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá xấp xỉ 54 tỷ đồng.

    Sang tháng 5, doanh thu sản xuất điện đạt 1.259 tỷ đồng. Lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá 88 tỷ đồng. Trong tháng đã xảy ra hai sự cố, hệ số đáp ứng không đạt.

    https://vietnambiz.vn/nhiet-dien-ha...du-tru-than-dang-o-muc-thap-2023649437363.htm
    cuibap13 thích bài này.

Chia sẻ trang này