Phân tích ảnh hưởng của việc DONALD TRUMP lên làm Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ !!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 11/11/2016.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8253 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Các đời Tổng thống Mỹ đều giữ lời với tỷ lệ cực cao và có thể ông Trump cũng thế

    [​IMG]
    Bộ trưởng Công thương nói về ảnh hưởng của việc ông Trump làm Tổng thống với kinh tế VN
    [​IMG]

    Việc ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua đã khiến nhiều chuyên gia bất ngờ bởi vị tỷ phú này vốn không chuyên về chính trị. Dẫu vậy, điều khiến mọi người lo lắng nhất là những lời tuyên bố gây sốc của vị tỷ phú này trong quá trình tranh cử. Liệu ông Trump có thực hiện những lời cam kết trên khi đã đắc cử hay không?

    Một nghiên cứu gần đây trong vòng 50 năm được công bố cho thấy hầu hết các nhà lãnh đạo Mỹ đều giữ phần lớn các cam kết của mình từ khi vận động tranh cử. Mặc dù số liệu nghiên cứu của các nhà khoa học và tổ chức là khác nhau dự trên cách họ nhận định thế nào là 1 cam kết và thế nào là hoàn thành cam kết đó, nhưng các tổng thống Mỹ đều thực hiện bình quân 2/3 những gì họ đã hứa.

    Cựu tổng thống George W Bush đã từng cam kết cắt giảm thuế và cải tổ lại hệ thống giáo dục, ông đã làm được điều đó ngay trong năm đầu tiên tại nhiệm.

    Tổng thống Barack Obama đã cam kết tập trung vào phát triển kinh tế, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe và đối phó với vấn đề môi trường. Ngay từ khi lên nắm quyền, ông chủ Nhà Trắng đã thông qua những biện pháp kích thích kinh tế cũng như đạo luật cải tổ y tế (Obamacare). Đồng thời, ông Obama cũng đàm phán với nhiều nước để thông qua hiệp định về khí hậu, giảm hiệu ứng nhà kính tại Paris bất chấp nhiều phản đối.

    Tỷ lệ giữ lời cam kết của các tổng thống Mỹ theo từng thời kỳ nghiên cứu và mức bình quân tổng (%).

    Đối với những lời cam kết không thể thực hiện hoặc làm ngược lại so với lời hữa, các chuyên gia nhận định phần lớn là do tình hình thay đổi khác so với khi vận động tranh cử chú không phải do sự thất hứa từ các nhà lãnh đạo.

    Trang PolitiFact đã nghiên cứu hơn 500 lời cam kết của tổng thống Obama trong 2 lần vận động tranh cử và kết quả cho thấy vị lãnh đạo này hoàn thành được khoảng 70%.

    Kết quả trên không chỉ đúng cho các nhà lãnh đạo Mỹ mà còn đối với các khu vực như Châu Âu hay Canada. Thậm chí, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ giữ lời hứa của các lãnh đạo cấp cao tại đây còn cao hơn.

    Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến những nhà lãnh đạo hàng đầu luôn cố gắng giữ lời cam kết là do họ muốn giữ danh tiếng cũng như gặp sức ép trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Cử tri tất nhiên sẽ không bỏ phiếu cho những lãnh đạo không thể giữ cam kết trước đó và một chính trị gia sẽ về hưu sớm nếu danh tiếng bị hủy hoại.

    Tỷ lệ giữ lời cam kết của các lãnh đạo từ những nước ngoài Mỹ và mức bình quân (%)

    Với nguyên nhân trên, khả năng ông Trump xây bức tường ngăn cách Mexico với Mỹ hay áp thuế 45% cho hàng nhập khẩu Trung Quốc và chấm dứt hiệp định TPP là khá cao.

    Tuy nhiên, những cuộc khảo sát trên mới chỉ dành cho những chính trị gia nhiều kinh nghiệm mà chưa bao gồm được những người ngoài cuộc như ông Trump. Vị tỷ phú này được coi là một doanh nhân và có ít kinh nghiệm về chính trị. Bởi vậy, cũng có thể ông Trump sẽ thay đổi lập trường như một doanh nhân dù đã đắc cử tổng thống thứ 45 của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bloomberg: Kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn tăng trưởng tốt dù Donald Trump làm Tổng thống Mỹ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức ảnh đầu tiên của bà Hillary sau khi tuyên bố thua cuộc gây sốt trên mạng xã hội

    "Ủy ban giám sát đang theo dõi chặt chẽ diễn biến chính trường Mỹ và các thị trường để tham mưu chính sách cho phù hợp", ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch UBGS Tài chính Quốc gia, cho biết.
    Theo Bloomberg, bằng việc thúc đẩy các doanh nghiệp nội địa nhằm bảo vệ nền kinh tế trước những mối bất ổn từ môi trường quốc tế sau sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Việt Nam kỳ vọng tốc độ tăng trưởng vẫn cải thiện tốt trong năm 2017.

    Hãng tin này dẫn lời ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhận định sự kiện Trump đắc cử tổng thống Mỹ có thể sẽ gây bất ổn trên thị trường quốc tế và thương mại toàn cầu. “Chúng ta sẽ phải trông cậy nhiều hơn vào thị trường nội địa và do vậy càng phải đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước”, ông Ngoạn nói. "UBGS đang theo dõi chặt chẽ diễn biến chính trường Mỹ và các thị trường để tham mưu chính sách cho phù hợp".

    Nếu như Trump dựng lên các rào cản thương mại và phản đối Hiệp định thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (TPP), các nền kinh tế châu Á sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Các chuyên gia kinh tế nhận định nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam là bên hưởng lợi nhiều nhất trong số 12 quốc gia tham gia TPP.

    Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017 "là hoàn toàn khả thi". Ông Ngoạn cho biết Chính phủ kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành lực đẩy chính để nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn trong năm 2017. Mức tăng GDP năm nay đang được dự báo khoảng 6,3%.

    “Sẽ có sự cải thiện tốt về mặt cung của nền kinh tế, với sản lượng công nghiệp và dịch vụ tăng lên” do số các công ty mới đang tăng lên cùng với sự gia tăng về vốn đầu tư vào khu vực sản xuất và dịch vụ, ông nói.

    Trong tuần này, Quốc hội đang thảo luận về dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ mà từ đó sẽ có thể mở rộng khả năng tiếp cận khoản vay ngân hàng và các ưu đãi thuế. Theo số liệu chính thức, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97% tổng số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam và đóng góp khoảng 50% GDP.

    Trump thắng lớn, kinh tế châu Á có thể "thua đau"
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
    timhoaca01 thích bài này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bức ảnh đầu tiên của bà Hillary sau khi tuyên bố thua cuộc gây sốt trên mạng xã hội
    [​IMG]

    [​IMG]
    Bỏ lại sau lưng những tháng ngày bận rộn với cuộc đua quyền lực nhất nước Mỹ, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton bị bắt gặp đang tản bộ gần nhà với chồng và vẫn tỏ ra vui vẻ khi bắt gặp người ủng hộ.
    Một phụ nữ buồn bã, đi bộ trong khu ngoại ô gần nhà để thư thả đầu óc sau những phiền muộn vì kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng nghiêng về ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Tình cờ, cô gặp một phụ nữ khác đang tản bộ và có lẽ với tâm trạng cũng tương đồng. Người phụ nữ đó là Hillary Clinton, Guardian đưa tin.

    Chia sẻ trên Facebook, một phụ nữ cho biết cô cảm thấy “thất vọng tràn trề” vì kết quả cuộc bầu cử ngày 8/11. Chính vì thế, cô chọn thư giãn bằng cách đưa cô con gái nhỏ và con chó đi dạo trong khu vực vắng vẻ gần nhà ở Chappaqua, New York. Tình cờ, cô gặp người phụ nữ mình đã hết lòng ủng hộ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

    “Tôi đưa con và chú chó tới địa điểm đi dạo ưa thích gần nhà. Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những người duy nhất ở đó. Tuy nhiên, khi đang bước trên con đường mòn, tôi tình cờ gặp cựu Ngoại trưởng và chồng bà, cựu tổng thống Bill Clinton”, người phụ nữ tự xưng là Margot Gerster viết trên Facebook cá nhân kèm theo bức ảnh chụp chung với cựu ngoại trưởng Mỹ.

    Theo lời kể của Gerster, vợ chồng tổng thống Clinton cũng đi cùng con chó của gia đình họ. Cuộc gặp mặt bất ngờ khiến Gerster không ném được cảm xúc và được phép ôm bà Clinton. “Tôi nói với cô ấy rằng khoảnh khắc đáng tự hào nhất của một người mẹ như tôi chính là lúc ôm con nhỏ và bỏ phiếu chọn bà làm tổng thống Mỹ”, Gerster kể lại.

    Bức ảnh hai mẹ con người phụ nữ lạ chụp với bà Clinton là hình ảnh đầu tiên về cựu ngoại trưởng Mỹ kể từ khi bà xuất hiện và tuyên bố thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bên dưới bức ảnh là hàng nghìn lượt bình luận với những lời chúc tốt đẹp dành cho bà Clinton, cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Thất bại của bà Clinton được coi là cú sốc với nhiều người Mỹ, nhất là trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Clinton dẫn trước đối thủ Donald Trump.

    Tổng thống Obama có thể "ân xá" cho bà Hillary
    Linh Anh

    Theo Trí thức trẻ/Guardian
    timhoaca01 thích bài này.
  4. timhoaca01

    timhoaca01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Đã được thích:
    2.517
    được , có NKG là chịu ah :))
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đức đề nghị ông Donald Trump chọn Nga hoặc NATO
    52 phút trước 0 Đặng Vũ (Theo RT)
    ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Ursula von der Leyen, ông Donald Trump nên xem lại cách ứng xử với Nga do mối quan hệ với NATO không phải là “chuyện kinh doanh” và khối đồng minh cần có nền tảng vững chắc để chống lại Moscow trong vấn đề Ukraine và Syria.
    Xuất hiện trên show truyền hình “Maybrit Illner” vào hôm 9-11, Bộ trưởng Ursula von der Leyen đã nhắn nhủ tân Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, NATO coi trọng các giá trị hơn là thái độ ứng xử như làm kinh doanh.

    “Những gì mà cố vấn của ông Trump nên nói với ông ấy là NATO không phải là một thương vụ kinh doanh. Đây không phải là một công ty. Tôi không rõ ông ấy đang coi NATO có giá trị như thế nào”, bà Leyen cho hay.

    [​IMG]

    Ông Trump có những phát ngôn thân Nga khiến nhiều đồng minh của Mỹ lo sợ

    Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã chỉ trích thậm tệ NATO khi cho rằng, khối quân sự này đã trở nên lỗi thời và thậm chí nên giải tán. Ông cũng cảnh báo rằng, nếu các đồng minh không đóng góp đủ theo cam kết, Mỹ sẽ không tiếp tục bảo vệ họ.

    “Ông Trump nên nói rõ rằng, ông ấy về phe nào. Ông ấy sẽ chọn luật pháp, hòa bình và dân chủ hay không quan tâm đến những điều này. Những vấn đề về khủng hoảng Ukraine và Syria không nên bị loại bỏ khỏi bàn đàm phán với Nga”, bà Leyen nhấn mạnh thêm.

    Vào hôm 9-11, trong bài trả lời phỏng vấn với BBC sau khi thắng cử, ông Trump cũng đã tỏ ra thận trọng hơn khi nhắc đến Nga: “Tôi không biết gì về ông Putin nhưng tôi nghĩ việc hòa thuận với Nga không phải là điều xấu”.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chính quyền Syria vui sướng vì bà Clinton thất bại trong bầu cử Mỹ
    1 giờ trước 0 Đặng Vũ (Theo Business Insider)
    ANTD.VN - Trong buổi phỏng vấn với National Public Radio (NPR), các cố vấn của Tổng thống Syria Bashar Assad đã bày tỏ sự vui mừng và hứng khởi đối với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
    “Chúng tôi vô cùng vui vì bà Clinton đã không giành chiến thắng. Bà ấy là người coi tất cả những kẻ khủng bố và các phần tử Hồi giáo cực đoan là lực lượng đối lập ôn hòa”, một nghị sĩ Syria nói với NPR.

    Các cố vấn của ông Assad cũng khẳng định rằng, Damascus sẵn sàng hợp tác với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và khen ngợi người dân Mỹ đã có sự lựa chọn đúng đắn, cùng gửi một thông điệp tuyệt vời ra thế giới.

    [​IMG]

    Tổng thống Syria Bashar Assad

    Trong cuộc tranh luận với bà Clinton trước bầu cử, ông Donald Trump đã từng tuyên bố rằng: "Tôi không thích ông Assad, nhưng ít ra ông ta đang tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)”. Có lúc, ông thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng, Nga và Mỹ có thể cùng hợp tác chống khủng bố.

    Khác với sự vui mừng từ chính quyền Assad thì những phiến quân chống chính phủ tại Syria lại đang vô cùng thất vọng với kết quả bầu cử Mỹ do lo sợ ông Trump sẽ bỏ rơi họ.

    "Phe đối lập thực sự mong muốn cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton chiến thắng và thực hiện một số biện pháp bảo vệ dân thường", NPR dẫn lời một nhà hoạt động người Mỹ gốc Syria, có quan hệ với phe nổi dậy Syria cho hay.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tân Tổng thống Trump: Biểu tình chống lại tôi là “chơi không đẹp”
    11/11/2016 - 21:25 (GMT+7)


    Tổng thống mới đắc cử Donald Trump vừa lên tiếng trên Twitter hôm nay sau cuộc bầu cử Mỹ, theo CNN 11/11.

    [​IMG]
    Dòng người biểu tình phản đối tân Tổng thống Donald Trump ở Seattle hôm 9/11 (Ảnh: CNN)
    Theo đó, chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khép lại, người sẽ kế nhiệm ông Obama vào năm 2017 cho rằng các cuộc biểu tình chống lại ông đang lan rộng trên khắp nước Mỹ là rất không công bằng: “Chúng ta đã có một cuộc bầu cử rộng rãi và thành công. Nhưng hiện giờ những người biểu tình, dưới sự tương trợ của các phương tiện truyền thông lại đang phản đối tôi. Thật không công bằng”.

    Thông tin được đưa ra sau khi tờ New York Times tiết lộ chuyện ông Trump bị các trợ lý “tịch thu” tài khoản Twitter trước thềm cuộc bầu cử hôm 8/11 do lo ngại những phát biểu gây tranh cãi của ông.

    Ngoài ra, nhiều kênh truyền thông Mỹ cũng đưa tin về việc chính quyền Obama đang tìm cách “hoà giải” với tân Tổng thống Donald Trump.

    Có khá nhiều người Mỹ bày tỏ sự thất vọng trước chiến thắng của ông Trump, thậm chí còn tuyên bố họ không chấp nhận ông là Tổng thống. Những người biểu tình hô vang “Không phải Tổng thống của chúng tôi” để phản đối ông Trump.

    Kellyanne Conway – một trong những trợ lý thuộc đội tranh cử của ông Trump nhận định, những người biểu tình nên lắng nghe bài phát biểu chiến thắng của ông Trump, để hiểu hơn về chủ nhân Nhà Trắng nhiệm kỳ tới thay vì chỉ trích ông.

    Xem video những dấu mốc trong cuộc đời tân Tổng thống Donald Trump:


    “Tôi sẽ là một Tổng thống của tất cả người Mỹ, kể cả những người ủng hộ tôi hay không ủng hộ tôi”, ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu sau thắng cử.

    “Tôi nghĩ họ nên nhìn vào những gì đang diễn ra, như cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Mỹ Barack Obama”, bà Conway nói.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Hàng triệu người Mỹ kêu gọi các đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton
    (VIETNAM+) 11/11/2016 21:40 GMT+7Bản in

    [​IMG]Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada ngày 19/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Sputnik đưa tin, gần 2 triệu người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu các đại cử tri bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton vào ngày 19/12 tới để bà có thể trở thành tổng thống Mỹ.

    Thỉnh nguyện thư có tiêu đề "Cử tri đoàn: Hãy đưa Hillary Clinton thành tổng thống vào ngày 19/12" đã được đăng trên trang web Change.org.

    Tài liệu nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi các đại cử tri hãy quên đi kết quả bầu cử ở các bang và bỏ phiếu cho Hillary Clinton. Tại sao? Trump không phù hợp (cho vai trò tổng thống).

    Sự bốc đồng, nhạo báng, lừa dối, chuyện tấn công ******** được công nhận, cũng như thực tế hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đang biến ông ấy thành mối nguy hiểm cho nền cộng hòa.

    Bà Clinton đã thắng số phiếu phổ thông và phải trở thành tổng thống. Cử tri đoàn thực sự có thể giao Nhà Trắng cho bất kỳ ứng cử viên nào. Vậy tại sao không vận dụng hệ thống phi dân chủ nhất của chúng ta để đảm bảo một kết quả dân chủ?."

    Tại thời điểm này đã có hơn 1,9 triệu người ký tên vào thỉnh nguyện thư trên.

    Tại một số bang của Mỹ, đại cử tri bỏ phiếu "sai" có thể sẽ bị quy kết trách nhiệm.

    Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri mới là người trực tiếp bầu tổng thống. Họ sẽ tập trung tại thủ đô Washington DC vào ngày 19/12 tới để tiến hành bỏ phiếu.

    Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những người này bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó.

    Trong lịch sử, đã có 99% các đại cử tri bỏ phiếu như đã cam kết và những người không làm đúng cam kết cũng không thể tạo được sự khác biệt nhằm đảo ngược kết quả.

    Theo Independent Review Journal, lần gần nhất có một đại cử tri xé bỏ cam kết là vào năm 2004, khi ông này bỏ phiếu cho ứng viên John Edwards thay vì ứng viên John Kerry./.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Hàng triệu người Mỹ kêu gọi các đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton
    (VIETNAM+) 11/11/2016 21:40 GMT+7Bản in

    [​IMG]Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada ngày 19/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Sputnik đưa tin, gần 2 triệu người đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu các đại cử tri bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton vào ngày 19/12 tới để bà có thể trở thành tổng thống Mỹ.

    Thỉnh nguyện thư có tiêu đề "Cử tri đoàn: Hãy đưa Hillary Clinton thành tổng thống vào ngày 19/12" đã được đăng trên trang web Change.org.

    Tài liệu nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi các đại cử tri hãy quên đi kết quả bầu cử ở các bang và bỏ phiếu cho Hillary Clinton. Tại sao? Trump không phù hợp (cho vai trò tổng thống).

    Sự bốc đồng, nhạo báng, lừa dối, chuyện tấn công ******** được công nhận, cũng như thực tế hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đang biến ông ấy thành mối nguy hiểm cho nền cộng hòa.

    Bà Clinton đã thắng số phiếu phổ thông và phải trở thành tổng thống. Cử tri đoàn thực sự có thể giao Nhà Trắng cho bất kỳ ứng cử viên nào. Vậy tại sao không vận dụng hệ thống phi dân chủ nhất của chúng ta để đảm bảo một kết quả dân chủ?."

    Tại thời điểm này đã có hơn 1,9 triệu người ký tên vào thỉnh nguyện thư trên.

    Tại một số bang của Mỹ, đại cử tri bỏ phiếu "sai" có thể sẽ bị quy kết trách nhiệm.

    Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri mới là người trực tiếp bầu tổng thống. Họ sẽ tập trung tại thủ đô Washington DC vào ngày 19/12 tới để tiến hành bỏ phiếu.

    Về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những người này bỏ phiếu theo nguyện vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó.

    Trong lịch sử, đã có 99% các đại cử tri bỏ phiếu như đã cam kết và những người không làm đúng cam kết cũng không thể tạo được sự khác biệt nhằm đảo ngược kết quả.

    Theo Independent Review Journal, lần gần nhất có một đại cử tri xé bỏ cam kết là vào năm 2004, khi ông này bỏ phiếu cho ứng viên John Edwards thay vì ứng viên John Kerry./.






    TPP gặp khó vì Trump, Trung Quốc gợi ý khu vực mậu dịch tự do mới
    Nước này tính xây dựng hiệp định “đối tác kinh tế toàn diện khu vực” với 10 nước ASEAN, Australia, Ấn Độ...
    [​IMG]
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: EPA/FT.

    AN HUY
    Trung Quốc đang nối lại những nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận thương mại là đối trọng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ dẫn đầu - tờ Financial Times dẫn lời quan chức Trung Quốc cho hay. Chiến thắng của ông Donald Trump, một người phản đối TPP, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dường như đã mở ra cơ hội lớn cho Trung Quốc đạt một thỏa thuận thay thế.

    Trung Quốc không nằm trong danh sách các nước tham gia TPP - thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Barack Obama ký kết hồi đầu năm nay với Nhật Bản và 10 quốc gia khác, nhằm tạo một đối trọng chiến lược với sự nổi lên của Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Tuy nhiên, Trump phản đối TPP trong suốt chiến dịch tranh cử, và việc ông trúng Tổng thống đã gần như dập tắt triển vọng thỏa thuận này được Thượng viện Mỹ thông qua. Điều này, theo Financial Times, đã mang đến cho Bắc Kinh cơ hội để nhanh chóng đạt một thỏa thuận lớn hơn về một khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương.

    Tháng 11 này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Peru để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông nói rằng kế hoạch nói trên của Trung Quốc có thể lấp đầy khoảng trống trong trường hợp Mỹ không thông qua TPP.

    Trước đây, các quan chức Trung Quốc đã từng tìm cách thúc đẩy đề xuất về một khu vực tự do thương mại như vậy tại APEC, nhưng vấp phải sự phản đối của giới chức Mỹ vốn muốn ưu tiên đàm phán TPP.

    “Chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy và khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thiếu động lực tăng trưởng”, ông Lý Bảo Đông nói tại một cuộc họp báo về kế hoạch của Trung Quốc cho hội nghị thượng đỉnh APEC. Hội nghị này dự kiến sẽ được khai mạc vào cuối tuần sau.

    “Trung Quốc tin rằng chúng tôi nên có một kế hoạch mới để đáp lại những kỳ vọng và duy trì động lực cho việc sớm thành lập một khu vực mậu dịch tự do”, ông Lý phát biểu.

    Thời gian qua, giới chức Mỹ đã cảnh báo rằng việc TPP thất bại sẽ mở cửa cho Trung Quốc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại của nước này. “Chúng ta đang chứng kiến điều đó trong thời gian thực. Chúng ta sẽ chính là những người bị gạt sang bên lề trong khi những người khác tiến lên nếu TPP không được phê chuẩn”, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói cách đây ít hôm.

    Những nỗ lực của Trung Quốc đến nay tập trung vào đàm phán một thỏa thuận có tên là hiệp định “đối tác kinh tế toàn diện khu vực” với 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một số nước khác, gồm Australia và Ấn Độ.

    Động thái ngày 10/11 của Trung Quốc nhằm nắm bắt vai trò đi đầu với tư cách là cường quốc hàng đầu khu vực ủng hộ các thỏa thuận thương mại, đã cho thấy nước này có thể tranh thủ cơ hội từ sự dịch chuyển chính sách của Mỹ đến cùng với việc Trump trúng Tổng thống như thế nào.

    “Trung Quốc sẽ nhảy vào khoảng trống mà chính quyền Trump có thể tạo ra” trong lĩnh vực thương mại, ông Matthew Goodman, chuyên gia cấp cao về kinh tế châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington nhận xét.

    Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi Hạ viện Nhật phê chuẩn TPP - thỏa thuận bao trùm gần 40% nền kinh tế toàn cầu - vào ngày 10/11. Sau nhiều tuần tranh luận, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe cuối cùng đã khép lại cuộc tranh luận và đưa TPP được thông qua.

    Tuy nhiên, với Tổng thống đắc cử của Mỹ đã nhiều lần khẳng định chống TPP, không ít thành viên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cầm quyền lo ngại rằng họ đã tiêu tốn vốn liếng chính trị của mình chẳng để đạt được điều gì.

    Sau khi vượt qua Hạ viện, TPP đang chờ được Thượng viện Nhật thông qua, và điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Theo quy định của Nhật về phê chuẩn các thỏa thuận, nếu Thượng viện không thông qua TPP trong vòng 30 ngày, thì thỏa thuận này sẽ tự động trở thành luật.

    Ông Abe sẽ gặp ông Trump tại New York vào tuần tới, và TPP được dự báo có thể sẽ là một nội dung được bàn bạc trong cuộc gặp.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    TPP gặp khó vì Trump, Trung Quốc gợi ý khu vực mậu dịch tự do mới
    Nước này tính xây dựng hiệp định “đối tác kinh tế toàn diện khu vực” với 10 nước ASEAN, Australia, Ấn Độ...
    [​IMG]
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: EPA/FT.

    AN HUY
    Trung Quốc đang nối lại những nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận thương mại là đối trọng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ dẫn đầu - tờ Financial Times dẫn lời quan chức Trung Quốc cho hay. Chiến thắng của ông Donald Trump, một người phản đối TPP, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dường như đã mở ra cơ hội lớn cho Trung Quốc đạt một thỏa thuận thay thế.

    Trung Quốc không nằm trong danh sách các nước tham gia TPP - thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Barack Obama ký kết hồi đầu năm nay với Nhật Bản và 10 quốc gia khác, nhằm tạo một đối trọng chiến lược với sự nổi lên của Trung Quốc và ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Tuy nhiên, Trump phản đối TPP trong suốt chiến dịch tranh cử, và việc ông trúng Tổng thống đã gần như dập tắt triển vọng thỏa thuận này được Thượng viện Mỹ thông qua. Điều này, theo Financial Times, đã mang đến cho Bắc Kinh cơ hội để nhanh chóng đạt một thỏa thuận lớn hơn về một khu vực mậu dịch tự do châu Á-Thái Bình Dương.

    Tháng 11 này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới Peru để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông nói rằng kế hoạch nói trên của Trung Quốc có thể lấp đầy khoảng trống trong trường hợp Mỹ không thông qua TPP.

    Trước đây, các quan chức Trung Quốc đã từng tìm cách thúc đẩy đề xuất về một khu vực tự do thương mại như vậy tại APEC, nhưng vấp phải sự phản đối của giới chức Mỹ vốn muốn ưu tiên đàm phán TPP.

    “Chủ nghĩa bảo hộ đang trỗi dậy và khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thiếu động lực tăng trưởng”, ông Lý Bảo Đông nói tại một cuộc họp báo về kế hoạch của Trung Quốc cho hội nghị thượng đỉnh APEC. Hội nghị này dự kiến sẽ được khai mạc vào cuối tuần sau.

    “Trung Quốc tin rằng chúng tôi nên có một kế hoạch mới để đáp lại những kỳ vọng và duy trì động lực cho việc sớm thành lập một khu vực mậu dịch tự do”, ông Lý phát biểu.

    Thời gian qua, giới chức Mỹ đã cảnh báo rằng việc TPP thất bại sẽ mở cửa cho Trung Quốc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại của nước này. “Chúng ta đang chứng kiến điều đó trong thời gian thực. Chúng ta sẽ chính là những người bị gạt sang bên lề trong khi những người khác tiến lên nếu TPP không được phê chuẩn”, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói cách đây ít hôm.

    Những nỗ lực của Trung Quốc đến nay tập trung vào đàm phán một thỏa thuận có tên là hiệp định “đối tác kinh tế toàn diện khu vực” với 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và một số nước khác, gồm Australia và Ấn Độ.

    Động thái ngày 10/11 của Trung Quốc nhằm nắm bắt vai trò đi đầu với tư cách là cường quốc hàng đầu khu vực ủng hộ các thỏa thuận thương mại, đã cho thấy nước này có thể tranh thủ cơ hội từ sự dịch chuyển chính sách của Mỹ đến cùng với việc Trump trúng Tổng thống như thế nào.

    “Trung Quốc sẽ nhảy vào khoảng trống mà chính quyền Trump có thể tạo ra” trong lĩnh vực thương mại, ông Matthew Goodman, chuyên gia cấp cao về kinh tế châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington nhận xét.

    Động thái của Trung Quốc diễn ra sau khi Hạ viện Nhật phê chuẩn TPP - thỏa thuận bao trùm gần 40% nền kinh tế toàn cầu - vào ngày 10/11. Sau nhiều tuần tranh luận, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe cuối cùng đã khép lại cuộc tranh luận và đưa TPP được thông qua.

    Tuy nhiên, với Tổng thống đắc cử của Mỹ đã nhiều lần khẳng định chống TPP, không ít thành viên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) cầm quyền lo ngại rằng họ đã tiêu tốn vốn liếng chính trị của mình chẳng để đạt được điều gì.

    Sau khi vượt qua Hạ viện, TPP đang chờ được Thượng viện Nhật thông qua, và điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Theo quy định của Nhật về phê chuẩn các thỏa thuận, nếu Thượng viện không thông qua TPP trong vòng 30 ngày, thì thỏa thuận này sẽ tự động trở thành luật.

    Ông Abe sẽ gặp ông Trump tại New York vào tuần tới, và TPP được dự báo có thể sẽ là một nội dung được bàn bạc trong cuộc gặp.








    Toà tháp Trump được bảo vệ bằng vùng cấm bay
    • 22:02 11/11/2016
    Ngày 11/11, Mỹ thiết lập một vùng cấm bay xung quanh toà tháp Trump khi các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử nhanh chóng biến thành bạo loạn.

    Biểu tình chống Donald Trump lan rộng khắp nước Mỹ: Cuộc biểu tình chống Donald Trump đang lan rộng khắp các thành phố lớn, nhiều người đòi hủy kết quả bầu cử, hô vang các khẩu hiệu đòi quyền lợi.


    Ngày 11/11, cơ quan hàng không liên bang Mỹ thiết lập một vùng cấm bay tại trung tâm Manhattan có hiệu lực tới ngày 21/1/2017 trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử và biến thành bạo loạn.

    Máy bay, trực thăng và máy bay không người lái không được xâm phạm trong gần 4 km tính từ Tháp Trump ở Đại lộ số 5 và ở độ cao 1.000 m, ngoại trừ máy bay và trực thăng của quân đội, mật vụ và các chuyến bay khẩn cấp.

    [​IMG]
    Cảnh sát New York được huy động canh gác bên ngoài toà tháp Trump. Ảnh: Reuters
    Xung quanh khách sạn Trump mới khánh thành ở Washington, cảnh sát được huy động lắp đặt các hàng rào an ninh bằng kim loại, chướng ngại vật bằng bê tông.

    Một hàng dài xe tải vệ sinh đường phố chứa đầy cát đã được triển khai đỗ trước tòa nhà Trump từ ngày 7/11 nhằm bảo vệ toà tháp khỏi nguy cơ bị đánh bom bằng xe hơi. Gia đình ông Trump sẽ sống ở đây khoảng 70 ngày nữa trước khi dọn vào Nhà Trắng.

    Các biện pháp an ninh ngày càng được thắt chặt khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình, đốt phá cửa hàng, đập vỡ kính ôtô và ném pháo tại một số thành phố lớn. Cảnh sát đã phải tuyên bố đây là cuộc bạo loạn nguy hiểm.

    Những người phản đối Trump bày tỏ lo ngại rằng chính sách của Trump về người nhập cư, người Hồi giáo, phụ nữ... có thể châm ngòi cho làn sóng thù hận và bất khoan dung đối với những nhóm thiểu số

    Cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đưa ra bình luận đầu tiên về các cuộc biểu tình: “Một cuộc bầu cử rất cởi mở và thành công vừa diễn ra. Giờ đây những người biểu tình chuyên nghiệp, bị truyền thông kích động, đang biểu tình. Thật không công bằng”.

Chia sẻ trang này