Phân tích ảnh hưởng của việc DONALD TRUMP lên làm Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ !!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 11/11/2016.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8249 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. Cuongndv

    Cuongndv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2016
    Đã được thích:
    1.043
    Một người có cá tính mạnh mẽ, và bất chấp dư luận như Trump! Ông ta sẽ làm những gì như ông ta nói! Thực tế thì tất cả những gì phân tích ở trên đều là phỏng đoán, có thể đúng, có thể sai! Và Trump sẽ hành động như một phép thử! Nếu thành công ông ta sẽ là Tổng thống được ghi nhận như một Tổng thống vĩ đại trong lịch sử Mỹ, còn nếu thất bại cũng chẳng có nhiều ảnh hưởng lắm tới Mỹ, và ông ta vẫn được đánh giá là một Tổng thống mạnh mẽ, dám hành động, dám thay đổi....
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    đoán mò thôi bác ạ
    ăn nhiều rau khoai lang nên tập nc thế giới :D
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Góc nhìn môi giới] Tác động của cuộc Bầu cử Mỹ: Nền kinh tế Trump
    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Môi giới khách hàng cá nhân 6 CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI

    (NDH) Ông Trump chưa bao giờ nói chống thương mại, chỉ là đàm phán có lợi hơn cho nước Mỹ và đạo ngược các thoả thuận thương mại, tăng cường thuế quan sẽ làm giá cả hàng hoá tăng, mất việc làm và chắc chắn ảnh hưởng đến Việt Nam...

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 20/1/2017, Donald J.Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, Ông tuyên bố mạnh bạo về việc rút khỏi những cuộc đàm phán hiện tại, đàm phán lại thoả thuận đã có và cũng có bộ máy hành pháp: Mexico, Trung Quốc được quan tâm đặc biệt, song Việt Nam cũng được nhắc đến.

    Ông Trump chưa bao giờ nói chống thương mại, chỉ là đàm phán có lợi hơn cho nước Mỹ và đạo ngược các thoả thuận thương mại, tăng cường thuế quan sẽ làm giá cả hàng hoá tăng, mất việc làm và chắc chắn ảnh hưởng đến Việt Nam vì Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam.

    Hiệp đinh đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): trong tuyên bố đưa ra ngày 21/11, ông Trump nói sẽ rút khỏi thoả thuận đã được 12 quốc giá ở Châu Á – Thái Bình Dương ký song chưa được phê chuẩn. Điều này cho thấy khả năng rất thấp chính quyền ông Trump thông qua TPP.

    Tăng cường thương mại: ông Trump từng tuyên bố chỉ đạo Bộ trưởng thương mại “ nhận diện từng vi phạm của những thoả thuận thương mại của các quốc gia nước ngoài và có hại với công nhân Mỹ, và cũng chỉ đạo tất cả cơ quan chức năng sử dụng công cụ phù hợp luật pháp Mỹ và Quốc tế để chấm dứt những vi phạm này”. Điều này sẽ làm cho Mỹ sẽ thực thi các biên pháp khắc phục thương mai, chống phá giá và thuế chống bán phá giá cho các nước khác trong đó có Việt Nam.

    Trump sẽ làm cho đồng USD từ tốt đến vĩ đại ( Good to Great)?:

    [​IMG]



    Kinh tế Mỹ lạc quan hơn khi Trump làm đắc cử nhờ các chính sách hứa hẹn kích thích tài chính, bảo hộ thương mại trong nước đã làm cho đồng USD mạnh lên đồng thời FED đã tăng lãi suất thêm 0.25% lên 0.5-0.75%/năm và đưa ra tín hiệu sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017 thay vì 2 lần như dự báo trước đó. Điều này có thể sẽ không tốt cho kinh tế Mỹ nếu Trump không có chính sách kích thích tài chính mới. Đồng tiền tại khu vực Châu Á dần mất giá so với USD, hiểu đơn giản là:

    - Chính sách bảo hộ thương mại + Lợi tức USD cao hơn = Tỷ giá USD/ Đồng tiền châu Á tăng lên.

    Theo chủ đề này, dòng vốn đầu tư gián tiếp đang có xu hướng rút ra khỏi các thị trường mới nổi cho đến khi chính quyền mới của Trump công bố các chính sách rõ ràng vì: (i) Lợi tức đồng USD tại Mỹ tăng cao và (ii) Đồng tiền Châu Á trong đó có Việt Nam đang giảm giá so với USD làm cho các khoản đầu tư tại các quốc gia này giảm giá nếu tính bằng USD.

    Dưới đây là chiến lược phân bố tài sản đầu tư theo Nền kinh tế Trump trong năm 2017. Cần ghi nhớ rằng từng kịch bản này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực Châu Á.

    [​IMG]

    Ở hướng ngược lại, lựa chon công ty xuất khẩu và thu bằng USD nhưng chi phí bằng VND tại Việt Nam là một khoản đầu tư mạnh trong năm 2017.

    VHC (Mua- giá mục tiêu 64.900) là một ví dụ điển hình khi công ty này có tỷ trong xuất khẩu vào thị trường Mỹ 63% tổng doanh thu hằng năm. Theo số liệu 9 tháng đầu năm, VHC đã đạt tăng trưởng doanh thu 15% và chiếm 16% thị phần xuất khẩu cá của ngành thuỷ sản. Ước tính cả năm thu nhập trên mỗi cổ phiếu VHC sẽ đạt 6.030đ/cp với giá trị sổ sách 26.500đ/cp.
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    100 ngày đầu tiên của ông Trump, chứng khoán chờ đợi gì?
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán thường diễn biến tích cực sau khi nước Mỹ đón chào vị tổng thống mới. Tuy nhiên, sự lạc quan này kéo dài được bao lâu là phụ thuộc vào bản thân ông Donald Trump.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sẽ có rất nhiều thứ được thực hiện trong 100 ngày đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ. Đây có thể coi là kỳ trăng mật với Quốc hội và công chúng nhưng cũng là thời gian chuẩn bị cho hàng loạt các hoạt động về sau.

    Đặc biệt, đối với ông Trump, có lẽ Phố Wall nên sẵn sàng cho những diễn biến trái chiều trong thời gian tới. 100 ngày đầu tiên thường chứng kiến sắc xanh trên thị trường mặc dù mô hình tăng trưởng thường tốt hơn khi người lên nắm quyền thuộc Đảng Dân chủ thay vì Đảng Cộng hòa như ông Trump.

    Kể từ năm 1953, chỉ số S&P 500 tăng trung bình 1,6% trong 100 ngày đầu tiên của vị tân Tổng thống Mỹ. Theo giám đốc chiến lược Sam Stovall tại công ty nghiên cứu CFRA, khả năng thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong giai đoạn này là 70%.

    [​IMG]

    Diễn biến chỉ số S&P 500 trong 3 tháng qua

    Mặc dù khả năng tăng là 60% nhưng trong giai đoạn này chứng kiến 5 lần Đảng Cộng hòa lên nắm quyền và chỉ số S&P 500 giảm trung bình 0,4% trong 5 lần đó. Ngược lại, khi Nhà Trắng thuộc về một ứng cử viên Đảng Dân chủ, khả năng thị trường Mỹ tăng là 80% và mức tăng trung bình là 3,5%.

    Tất nhiên, các thị trường đều có động lực riêng, và ông Trump vào Nhà Trắng đúng thời điểm các xu hướng đang chồng chéo.

    Số liệu kinh tế tốt đang bù đắp cho doanh số bán lẻ thất vọng vào kỳ nghỉ lễ cuối năm. Các doanh nghiệp tại Mỹ đã thoát khỏi thời kỳ suy thoái lợi nhuận. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2016 cho tới thời điểm này, lợi nhuận của các công ty trong chỉ số S&P 500 tăng trung bình 3,2%.

    Vào thời điểm ông Trump nhậm chức, thị trường chứng khoán Mỹ đang trong chuỗi tăng dài thứ 2 lịch sử và rất có thể sẽ sớm điều chỉnh trong thời gian tới. Niềm tin nhà đầu tư đang ở mức thấp nhất kể từ sau Ngày Bầu cử 8/11/2016. Trong cuộc khảo sát mới đây của Hiệp hội Nhà đầu tư Cá nhân, chỉ 37% số người được hỏi tin rằng đợt tăng trưởng hiện nay sẽ tiếp diễn.

    Dựa trên mô hình tự phát triển, giám đốc chiến lược Jeffrey Saut tại Raymond James dự báo thị trường nhiều khả năng sụt giảm trong ngắn hạn nhưng vẫn khá linh hoạt nhờ giả thuyết “Thị trường sẽ tăng sau ngày nhậm chức”. Do đó, thị trường hoàn toàn có thể khiến mọi người bất ngờ bằng việc bùng nổ những ít ngày tới.

    Những mức đỉnh gần đây của chỉ số S&P 500 hay diễn biến gần mức 20.000 điểm của chỉ số Dow Jones đang rất thu hút các nhà đầu tư. Do đó, thị trường có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn để đạt những mục tiêu mới rồi sau đó mới sụt giảm.

    [​IMG]

    Diễn biến chỉ số Dow Jones trong 3 tháng qua

    Ông Saut khuyến nghị các nhà đầu tư đề cao cảnh giác bởi bất ổn có thể tới bất kỳ lúc nào sau khi ông Trump tiếp quản Nhà Trắng.

    Khi vị tỷ phú chiến thắng trong Ngày Bầu cử 8/11/2016, thị trường gần như được mở khóa và bùng nổ sau đó. Chỉ số Dow Jones tăng mạnh 7,5% trước khi hạ nhiệt vào tháng trước. Kể từ sau thất bại của bà Hillary Clinton, các nhà đầu tư quỹ ETF đổ gần 14 tỷ USD vào quỹ chỉ số SPRD S&P 500 Trust và 6,5 tỷ USD vào quỹ Financial Select Sector SPDR.

    Thị trường chứng khoán tăng mạnh trong ngày nhậm chức của ông Trump khi ghi nhận phiên tăng hơn 100 điểm của chỉ số Dow Jones. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra trong ngày nhậm chức của ông Barack Obama năm 2009. Vào thời điểm thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, chỉ số Dow Jones giảm khoảng 5,3%. Ngày đầu tiên của vị tổng thống mới thường là những phiên giao dịch khó khăn của thị trường. Trong lịch sử, mới chỉ có 2 phiên giao dịch tăng vào Ngày Nhậm chức, đó là năm ông Dwight D. Eisenhower và năm ông John F. Kennedy “lên ngôi”.

    Xa hơn một chút, trong 100 ngày đầu tiên, định hướng thị trường phục thuộc vào các số liệu kinh tế Mỹ và chỉ thị của chính quyền mới.

    Ông Trump hứa hẹn sẽ đảo ngược những thành tựu của ông Obama. Mặc dù vậy, cho đến nay vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vẫn chưa làm được gì nhiều.

    Giám đốc chiến lược Art Hogan của Wenderlich Securities dự báo thị trường có thể tiếp tục tăng nhưng sẽ bớt xoay quanh ông Trump và phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản đang được cải thiện.
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tổng thống Trump: Bảo hộ sẽ mang tới thịnh vượng và sức mạnh
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo CNBC

    (NDH) Trong bài phát biểu đầu tiên với cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump khẳng định tín ngưỡng “Nước Mỹ là số 1” và đề cao chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 20/1, tại Tòa Quốc hội Mỹ, ông Trump nói: “Những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên tại đất nước này sẽ không còn bị quên lãng nữa”.

    Khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống đám đông tụ tập tại National Mall, vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cho biết ông sẽ “chuyển giao quyền lực từ Washington D.C.” tới tay người dân, chỉ trích đích danh những chính trị gia lâu năm ngay trước mặt họ. Ông Trump nói với người Mỹ rằng: “Bạn sẽ không bao giờ bị phớt lờ nữa”. Bên cạnh đó, vị tỷ phú người Mỹ cũng khẳng định lại cam kết thúc đẩy các công ty quay lại Mỹ sản xuất và xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại quốc gia này.

    Ông Trump nói: “Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá của các quốc gia khác – những quốc gia làm ra các sản phẩm tại Mỹ, cướp đi các công ty khỏi nước Mỹ, và lấy đi việc làm của người Mỹ. Bảo hộ sẽ dẫn chúng ta tới thịnh vượng và sức mạnh. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn tới hơi thở cuối cùng và tôi sẽ không bao giờ để các bạn thất vọng”.

    [​IMG]

    Ông Trump chào ông Obama trước khi nhậm chức

    Ngay trước bài phát biểu này, vị tỷ phú 70 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức trước Chánh án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ - ông John Roberts. Đeo chiếc cà vạt đỏ, ông Trump đặt tay trái lên hai cuốn Kinh thánh và chậm rãi nói: “Giữ gìn, che chở và bảo vệ Hiến pháp của nước Mỹ”.

    Ông Trump chính thức trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên không có kinh nghiệm chính trị và quân sự.

    Theo kết quả thăm dò của NBC/Wall Street Journal, chỉ có 38% số người được hỏi tin tưởng vào ông Trump – con số thấp nhất trong lịch sử. Tỷ lệ người cảm thấy bi quan vào 4 năm tới đạt 48%. Vị tân Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trong nhiệm kỳ của mình: Đoàn kết nước Mỹ.

    Nhiều nhà lập pháp của Đảng Dân chủ bỏ qua lễ nhậm chức của ông Trump sau khi vị Tổng thống Mỹ có những chính sách, ý kiến không tích cực về phụ nữ và dân tộc thiểu số. Một số người khác lại chỉ trích ông Trump về kết luận của ông với cộng đồng tình báo sau cuộc tấn công mạng của Nga.

    Đám đông tụ tập tham gia lễ nhậm chức của ông Trump chỉ chiếm 1 phần nhỏ của National Mall, khiêm tốn hơn nhiều so với lễ nhậm chức đầu tiên của ông Barack Obama cách đây 8 năm. Hầu hết các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình mặc dù có ít nhất 95 người bị bắt.

    Có một điều đáng chú ý trong bài tuyên thệ nhậm chức của ông Trump. Vị tổng thống này sử dụng 2 quyển Kinh thánh. Một quyển là do mẹ ông Trump tặng ông vào sinh nhật 9 tuổi và một quyền là quyển Kinh Thánh được Tổng thống Mỹ đầu tiên – ông Abraham Lincoln – sử dụng trong buổi tuyên thệ của mình.

    Trước khi buổi lễ diễn ra, ông Trump chào đón gia đình mình, ông Barack Obama và bà Michelle Obama. Vị tân Tổng thống Mỹ dường như không để ý đến những vị cựu tổng thống đứng đằng sau bên trái mình cho tới khi thực hiện bài phát biểu. Ông Trump phớt lờ đối thủ của mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng – bà Hillary Clinton.

    Trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, Thẩm phán Clarence Thomas chửi thề Phó tổng thống Mike Pence.

    Kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử năm 2015, ông Trump chà đạp lên các tiêu chuẩn chính trị, chỉ trích các chính trị gia và không ngần ngại làm phật lòng nhiều tầng lớp người Mỹ. Những đề xuất, kế hoạch của ông liên quan tới người nhập cư trái phép, người Hồi giáo, vv.

    Ông Trump đang cố gắng xoa dịu những người còn cảm thấy lo ngại về nhiệm kỳ 4 năm sắp tới của ông.

    Vị tân Tổng thống Mỹ nói: “Dù chúng ta là người da đen, da màu hay da trắng, chúng ta đều chảy chung một dòng máu đỏ yêu nước. Chúng ta đều chào cùng một lá cờ Mỹ vĩ đại”.

    Trong suốt bài phát biểu, ông Trump nhiều lần nói tới chủ đề dân tộc. Mục tiêu của ông Trump là hàng hóa được sản xuất tại Mỹ và do người Mỹ làm ra. Mọi quyết định về thương mại, thuế, xuất nhập cảnh và đối ngoại đều lấy người Mỹ làm trọng tâm.

    Nhiều nhà phê bình đặt dấu hỏi về những cam kết dân túy của ông Trump khi chính thức bước chân vào Nhà Trắng. Nguyên nhân là bởi vị tân Tổng thống Mỹ chưa từ bỏ công việc kinh doanh và chưa công bố kế hoạch thuế cũng như một số chính sách ảnh hưởng đến người giàu khác.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nợ quốc gia Mỹ tăng 86% trong 8 năm Obama cầm quyền
    VietTimes -- Cuối 2008, trước khi ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ đầu, nợ quốc gia của Mỹ mới chỉ 10.699.805.000.000 (mười ngàn sáu trăm chín chín tỷ, tám trăm linh năm triệu) USD.
    V.H - /Thứ Bảy, ngày 21/1/2017 - 23:26
    [​IMG]Ông Obama
    Con số thống kê chính thức cho biết, cuối quý 3 năm 2016 nợ quốc gia của Mỹ đã cán mức khổng lồ: 19.573.445.000.00 (mười chín ngàn năm trăm bảy ba tỷ, bốn trăm bốn lăm triệu) USD.

    Trang tin chuyên thống kê nợ công Mỹ USdebtclock.com dựa trên con số chi tiêu của Chính phủ Mỹ, vừa dùng phép ngoại suy ước tính nợ quốc gia Mỹ đến thời điểm ông Donald Trump nhậm chức ngày 20.1.2016 đã lên tới 19,97 ngàn tỷ USD.

    Như vậy trong 8 năm ông Obama cầm quyền, chính sách mở rộng đầu tư công của ông và của người tiền nhiệm George W. Bush nhằm đưa kinh tế Mỹ thoát đáy suy thoái đã khiến nợ quốc gia Mỹ tăng thêm xấp xỉ 9 ngàn tỷ USD, tức tăng thêm 86%.

    Mới hay, tăng công ăn việc làm, tăng GDP và cải thiện chỉ số chứng khoán quốc gia, đối với Mỹ - nền kinh tế số 1 thế giới, quả là chuyện thiên nan vạn nan.

    [​IMG]Biểu đồ nợ công của Mỹ trong thời gian ông Obama cầm quyền. Nguồn: BI





    Các nước còn lại trong TPP làm gì khi Mỹ rút khỏi hiệp định?
    Đăng lúc: 21.01.2017 22:15

    In bài viết
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    [​IMG] Nếu TPP không trở thành hiện thực, Trung Quốc có thể sẽ có vai trò lớn hơn trong việc tác động tới các quy định thương mại khu vực.

    Cuối cùng nước Mỹ cũng đã rút khỏi TPP như lời hứa của tân Tổng thống Donald Trump khi tranh cử, bất chấp nỗ lực thông qua hiệp định này nội các Nhật Bản. Nước Nhật vẫn cho rằng cần phải bảo vệ hiệp định thương mại này.

    Nhật vẫn muốn Mỹ dẫn dắt tự do thương mại

    Bất chấp việc chính quyền Donald Trump thông báo sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), hãng tin Kyodo Nhật Bản cho biết hôm nay 21.1, chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục kêu gọi chính quyền tân Tổng thống Mỹ thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu.

    Kyodo dẫn nguồn tin từ một quan chức thân cận với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói “điều này chưa đồng nghĩa với việc TPP chính thức không được phê chuẩn”. Ông này cũng cho rằng “cần tìm hiểu thêm về những mục tiêu thực sự của Tổng thống Trump” và “Nhật sẽ thu thập, phân tích thông tin kỹ lượng để khuyến khích Mỹ phê chuẩn hiệp định này”.

    Phó chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật ông Masahiko Komura cũng nói cần bảo vệ TPP và nhấn mạnh, "TPP sẽ có tác động rất tốt đến nền kinh tế của Mỹ".
    Ngay trước Lễ nhậm chức ông Donald Trump (20.1), nội các của Thủ tướng Abe đã thông qua TPP và thông báo cho New Zealand việc đã hoàn thành các thủ tục phê chuẩn trong nước đối với hiệp định này.

    Điều này đồng nghĩa với việc Nhật đã hoàn tất các thủ tục trong nước cần thiết trong tiến trình thông qua hiệp định. Bộ trưởng phụ trách TPP của Nhật N.I-si-ha-ra cho biết, Nhật sẽ quyết tâm xây dựng một nền tảng chung nhằm củng cố thỏa thuận thương mại tự do này.

    Hành động trên của Nhật như một nỗ lực cuối cùng đề thúc đẩy Mỹ không từ bỏ TPP, bên cạnh việc tiếp tục kêu gọi các nước tham gia đàm phán thúc đẩy thông qua TPP.

    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe từng phát biểu trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 11.2016 rằng: "TPP thiếu đi chữ kí của phía Mỹ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa".

    Nếu TPP không trở thành hiện thực, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và không phải là một thành viên TPP, có thể sẽ có vai trò lớn hơn trong việc tác động tới các quy định thương mại khu vực.

    RCEP sẽ là lựa chọn tiếp theo?

    TPP bao gồm các thành viên Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Thỏa thuận này đang ở trong giai đoạn 2 năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Nếu có hiệu lực, TPP sẽ giúp xóa bỏ hàng nghìn rào cản thuế quan và đảm bảo tốt hơn các quyền của người lao động tại các quốc gia tham gia. Theo các nhà kinh tế, TPP có thể bổ sung tổng sản phẩm quốc nội của thế giới thêm gần 300 tỉ USD mỗi năm.

    Trước tiên, trong TPP (điều 30.5) đã quy định rõ ràng rằng để hiệp định này có hiệu lực phải đảm bảo điều: 1/ Tất cả các nước ký tên ban đầu đã thông báo lưu chiểu khi hoàn thành các thủ tục pháp lý hiện hành của họ. 2/ Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký hoặc sau khi kết thúc thời hạn này nếu ít nhất 6 nước ký tên ban đầu, chiếm ít nhất 85% GDP kết hợp của các bên ký kết ban đầu trong năm 2013 đã thông báo cho ban lưu trữ hoàn thành áp dụng thủ tục pháp lý tại nước đó.

    Hiện tại, GDP của Mỹ chiếm tới gần 50% GDP của cả 12 nước đã ký kết TPP, nếu không có Mỹ, để TPP vẫn tiếp tục, các nước còn lại cần khởi động một vòng đàm phám mới.

    Tại hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos 2017 mới đây, Bộ trưởng Thương mại Malaysia Mustapa Mohamed cho biết, với TPP "chết", các nước đang đẩy mạnh cho một thỏa thuận tự do thương mại thay thế trong các hình thức của các Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

    "Bởi vì TPP đã chết, do đó tất cả chúng tôi cam kết đảm bảo rằng RCEP trở nên thành công", ông nói. "Đó là một win-win, khái niệm này là một kết quả cân bằng cho tất cả mọi người".

    RCEP dự kiến sẽ bao gồm 16 quốc gia: 10 thành viên của nhóm ASEAN cộng với các đối tác kinh doanh của khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Ấn Độ; không bao gồm Mỹ.

    So với TPP, RCEP cũng nhằm cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan nhưng các tiêu chuẩn quy định thấp hơn và hạn chế hơn. RCEP cũng miễn trừ hàng hóa nhất định từ việc cắt giảm thuế quan để bảo vệ ngành địa phương và cho phép các thành viên kém phát triển thêm thời gian để thực hiện.

    T.Anh tổng hợp







    “Tăng giá” gấp 3 lần, giới nhà giàu đau đầu khi muốn lấy thẻ xanh ở Mỹ dưới thời Donald Trump
    BĂNG TÂM

    22:32 21/01/2017

    Hạn mức đầu tư EB-5 được Bộ An ninh nội địa Mỹ đề xuất tăng lên 1,35 triệu USD, thay vì 500.000 USD như hiện tại.



    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Tổng thống mới đắc cử Donald Trump lên nhậm chức hiện đang thu hút được sự chú ý của nhiều nước và chuyên gia trên thế giới. Đối với kinh doanh, ngoài những lo lắng về các chính sách bảo hộ mới thì vấn đề nhập cư và nhập tịch cũng đang làm họ phải đau đầu với chính quyền Washington mới.

    Ngay trước khi ông Trump nhận chức, Nghị viện Mỹ đã đề nghị nâng hạn mức đầu tư quy định cho loại thị thực EB-5 từ 500.000 USD lên 1,35 triệu USD đối với những khu vực được đánh giá là kém phát triển (TEA) và từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD cho các vùng khác. Điều này đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư, doanh nhân giàu có phải chi nhiều tiền cho các dự án ở Mỹ mới có thể được xem xét cấp thị thực dạng EB-5 và thậm chí là nhập tịch.

    Hơn nữa, việc nâng số tiền quy định đầu tư sẽ khiến thời gian cũng như thủ tục xác định tài chính trở nên dài dòng và khó khăn hơn, qua đó hạn chế số người sử dụng chương trình này để nhập tịch Mỹ.

    Rất nhiều luật sư cho người nhập cư vào Mỹ nhận định dòng EB-5 là “thị thực vàng” bởi chúng cho phép những người giàu, người nước ngoài nhập cảnh và thậm chí là nhập tịch vào Mỹ dễ dàng cùng với cả gia đình của họ.

    Nói cách khác, giới thượng lưu nước ngoài có thể trở thành công dân Mỹ, hoặc để gia đình họ thành người Mỹ chỉ với việc cho các công ty Mỹ thuê một số tiền nhất định trong vòng vài năm và có thể thu hồi lại nếu muốn.

    [​IMG]
    Loại thị thực ưa thích của giới nhà giàu

    Chương trình thị thực EB-5 của Mỹ trong những năm gần đây đang khiến Nghị viện nước này dậy sóng bởi có quá nhiều người giàu Trung Quốc lợi dụng điều này để có thể cho con cái, gia đình họ sang du học và nhập tích, qua đó tạo lỗ hổng để họ có thể nhập tịch sau này nếu muốn.

    Số liệu chính thức cho thấy trong năm 2014, những người giàu Trung Quốc chiếm tới 85,4% số trường hợp sử dụng chương trình thị thực EB-5. Nguyên nhân chính là các biến động gần đây khiến giới nhà giàu Trung Quốc tăng cường tìm kiếm những biện pháp bảo đảm như cơ hội nhập tịch vào Mỹ.

    Nhu cầu nhập cảnh và nhập tịch tăng cao đã thúc đẩy hẳn một ngành dịch vụ để làm thị thực EB-5. Theo đó hàng loạt những văn phòng luật sư, công ty bất động sản ra đời chỉ để phục vụ cho giới nhà giàu nước ngoài. Cụ thể, các doanh nghiệp Mỹ tạo nên những dự án, công trình hoặc gọi vốn đầu tư kinh doanh từ những người giàu nước ngoài, đổi lại họ sẽ cung cấp chứng từ để giới nhà giàu này có thể lấy thị thực và nhập tịch Mỹ.

    Trước tình hình biến tướng này, rất nhiều chính trị gia và những người theo quan điểm bảo hộ đã kêu gọi chính phủ Mỹ cải cách chương trình EB-5 hoặc thậm chí hủy bỏ chúng.

    [​IMG]
    Liệu ông Trump có hủy bỏ EB-5?

    Ban đầu chương trình EB-5 được Nghị viện Mỹ thông qua vào năm 1992 nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Tuy nhiên cho đến năm 2005 thì số lượng người nước ngoài tham gia chương trình này vẫn còn rất hạn chế do quá trình xét quá dài cũng như thủ tục vô cùng phức tạp.

    Đến năm 2011, Bộ An ninh nội địa Mỹ quyết định nới lỏng thủ tục cho EB-5 nhằm kích thích dòng vốn nước ngoài cũng như thúc đẩy thị trường việc làm trong nước. Kể từ đây, số lượng đăng ký làm EB-5 đã tăng vọt và đạt mức giới hạn vào năm 2014 với hơn 10.000 trường hợp.

    Riêng trong năm 2012, chương trình EB-5 đã đem lại 8,7 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Mỹ cũng như tạo được 35.150 việc làm mới.

    Mặc dù vậy, sự tăng trưởng ồ ạt của dòng thị thực EB-5 khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về tính hiệu quả của chương trình này khi 40% số đầu tư theo loại thị thực này là vào những nơi như Manhattan-New York, khu vực của giới thượng lưu thay vì những vùng có kinh tế khó khăn hoặc kém phát triển hơn.

    Hiện chưa rõ Tổng thống mới đắc cử Trump liệu có hủy bỏ EB-5 hay không nhưng nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa cho rằng ông chủ mới của Nhà Trắng sẽ giữ chương trình này bởi chúng thúc đẩy số công ăn việc làm tại Mỹ. Thêm vào đó, ông Trump chỉ phản đối những người nhập cư bất hợp pháp chứ không chống lại những người nhập tịch hợp lệ theo chương trình EB-5.

    Tạp chí Forbes cho biết hãng Krushner Companies của con rể ông Trump, anh Jared Krushner có một dự án nhà cho thuê tại thành phố Jersey và đã nhận được 50 triệu USD FDI từ chương trình EB-5, phần lớn trong số đó là người Trung Quốc.

    Theo Thời đại
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Bắt đầu bán tháo tài sản nợ của Mỹ





    Những "chủ nợ" lớn nhất đang ồ ạt bán ra trái phiếu Mỹ


    [​IMG]
    Chính phủ yêu cầu thu hồi 30 loại mỹ phẩm có vấn đề
    [​IMG]

    Theo số liệu mới nhất được Bộ Tài chính Mỹ công bố, ở Nhật – nước hiện đang nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất trên thế giới, trong tháng 12 vừa qua các nhà đầu tư đã bán ra lượng trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất trong 4 năm trở lại đây. Điều đáng chú ý là trái phiếu Mỹ bị bán mạnh trong khi có rất ít lựa chọn khác đủ sức hấp dẫn.

    Và không chỉ riêng Nhật Bản mà trên khắp thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài đang bán ra lượng trái phiếu Mỹ nhiều nhất từ trước đến nay.

    Từ Tokyo đến Bắc Kinh hay London đều có chung một hiện tượng: khá ít nhà đầu tư muốn bước vào thị trường trái phiếu Mỹ vốn có giá trị 13.900 tỷ USD ngay lập tức. Dù dự đoán dưới thời Donald Trump thâm hụt ngân sách của Mỹ cũng như lạm phát sẽ tăng hay Cục dự trữ liên bang sẽ nâng lãi suất, thị trường nợ an toàn nhất thế giới không được coi là một sự đảm bảo. Và sau đó là tính cách khó đoán của Tổng thống Trump. Tất cả những lý do này khiến “ở nhà” là lựa chọn dễ dàng, an toàn hơn.

    [​IMG]
    Thay đổi trong lượng trái phiếu Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ theo từng năm. Nguồn: Bloomberg.
    Theo Kenta Inoue, chiến lược gia đầu tư trái phiếu tại công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, năm 2017 người Nhật gặp khó khăn hơn khi đầu tư vào trái phiếu Mỹ và đồng USD bởi những sự thiếu chắc chắn về chính trị. Lợi suất trái phiếu kho bạc có thể nhanh chóng tăng lên trong tương lai gần, điều tiếp tục khiến nhà đầu tư không muốn mua vào.

    Tất nhiên không ai có thể nói rằng tất cả các nhà đầu tư nước ngoài đều đang rời xa trái phiếu Mỹ. Thực tế là họ vẫn đang nắm giữ tổng cộng 5.940 tỷ USD, tương đương 43% tổng số nợ mà Chính phủ Mỹ phát hành (con số là 56% trong năm 2008).

    Nhu cầu từ các nhà đầu tư Mỹ cũng có đủ khả năng bù đắp khoảng trống mà nhà đầu tư nước ngoài để lại và giúp thị trường ổn định. Kể từ khi chạm mốc 2,64% vào giữa tháng 12 năm ngoái, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đã giảm xuống và gần như không thay đổi kể từ đầu năm đến nay, hiện ở mức 2,43%.

    Tuy nhiên, nếu nhu cầu từ nước ngoài liên tục giảm, khả năng tìm được nguồn vốn giá rẻ của Chính phủ Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt khi xét đến các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, cắt giảm thuế và “đặt nước Mỹ lên trước tiên” đầy tham vọng của ông Trump. Tân Tổng thống cũng đã buộc tội các nước Nhật Bản và Trung Quốc (hiện là 2 chủ nợ lớn nhất của Mỹ) và Đức sử dụng chính sách phá giá đồng nội tệ để đạt được những lợi thế không công bằng trong thương mại.

    Tháng 12 năm ngoái, số trái phiếu Mỹ mà các nhà đầu tư Nhật Bản nắm giữ đã giảm 21,3 tỷ USD sau khi đã giảm trong tháng 11. Mặc dù con số này rất nhỏ bé so với tổng số 1.100 tỷ USD mà cả nước Nhật đang nắm giữ, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 có 2 tháng sụt giảm liên tiếp. Trung Quốc cũng bán ra suốt từ tháng 5 và hiện con số đang chạm đáy thấp nhất 7 năm.

    Ở thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư trái phiếu vốn e ngại rủi ro như Shinji Kunibe của Daiwa SB Investment vẫn lựa chọn bán ra dù rõ ràng là có một số yếu tố thuận lợi. Giống như nhiều nhà quản lý quỹ định chế đang đầu tư ở nước ngoài, Kunibe muốn phòng vệ trước những biến động của đồng USD. Sau khi đã tính đến chi phí phòng vệ, lợi suất của trái phiếu Mỹ 10 năm vào khoảng 0,9%, cao gấp 10 lần so với lợi suất trái phiếu do Chính phủ Nhật phát hành. Từ năm 1980 tới nay, trái phiếu Mỹ hiếm khi có khoảng chênh nhiều như vậy so với trái phiếu Nhật.

    Kunibe vẫn đánh giá lợi suất trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên, bởi nhiều khả năng ông Trump sẽ theo đuổi chính sách mở rộng tài khóa đi kèm với bảo hộ thương mại. Và những nhà đầu tư như Kunibe sẽ không thể chịu lỗ thêm được nữa.

    Một điểm nữa níu chân các nhà đầu tư châu Âu hay Nhật Bản “ở nhà” là những thử nghiệm chính sách tiền tệ mà các NHTW đang thực hiện. Chúng được cho là có lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu trong nước.

    Không phải Mỹ, Trung Quốc... đây mới thực sự là quốc gia đang dẫn đầu thế giới ở mọi khía cạnh
    Theo Thu Hương

    Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này