★★★★★ Phiên 26/5; Giật mình khi biết VNI bị hút ra 44 ngàn tỷ VND, dã man hơn cả thắt tín dụng, SBV

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 25/05/2010.

1317 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 18:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9708 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4

    Tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để duy trì tăng trưởng



    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=12033(*********) - Quan sát những động thái gần đây chúng tôi cho rằng, Chính phủ đang hướng chính sách vào duy trì tăng trưởng để giảm thiểu tác động của tình hình thế giới đang diễn biến khá phức tạp. Nỗi lo về lạm phát được giải tỏa phần nào khi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu cũng sẽ khó có khả năng tăng mạnh trong thời gian tới. * Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Tháng 04/2010
    TÓM TẮT NHẬN ĐỊNH
    • Tăng trưởng tín dụng đến tháng 4/2010 đã có dấu hiệu cải thiện và ước tăng 5.58% so với cuối năm 2009. Tuy vậy, tính theo chu kỳ 12 tháng thì tín dụng chỉ còn tăng 31.5% và tốc độ tăng cung tiền là 20.4%. Đây được xem là mức khá thấp so với trung bình trong những năm vừa qua.
    • Chính sách tiền tệ trong những tháng tới sẽ được cởi mở hơn, vì mức tăng trưởng tín dụng vẫn còn xa mục tiêu 25% của cả năm. Chính phủ đang có những động thái hiện thực hóa chính sách tiền tệ nới lỏng để duy trì tăng trưởng. Mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục xu hướng giảm, phù hợp với mức lạm phát kỳ vọng trong năm nay.
    • Chúng tôi tin rằng sức ép của tiền tệ lên lạm phát sẽ không cao trong tháng 5 và 6/2010. Bên cạnh đó, diễn biến trên thế giới cũng làm cho giá nguyên vật liệu, nhiên liệu khó tăng mạnh trở lại. Điều này sẽ giúp lạm phát của năm 2010 không trở thành vấn đề quá lo ngại.

    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=11528 • Giá trị nhập siêu trong 4T/2010 ở mức 4.65 tỷ USD, bằng 23% kim ngạch xuất khẩu và vượt xa mục tiêu nhỏ hơn 20% xuất khẩu của Chính phủ. Dự báo tăng trưởng xuất nhập khẩu trong năm nay vào khoảng 15-16% và thâm hụt thương mại đạt 13-14 tỷ USD, nhưng sức ép lên tỷ giá sẽ không lớn như năm 2009. Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng xuất nhập khẩu trong 4T/2010 được đóng góp từ việc tăng giá cũng như khối lượng. Điều này cho thấy nhu cầu trong nước và thế giới đang hồi phục sau khủng hoảng, và là một tín hiệu lạc quan đối với nền kinh tế
    • Vốn FDI giải ngân trong 4T/2010 lên đến 3.4 tỷ USD, tăng đến 36% so với cùng kỳ năm 2009, cho thấy Việt Nam tiếp tục là một địa điểm hấp dẫn của đầu tư quốc tế. Vốn FDI giải ngân cao giúp bù đắp thâm hụt thương mại và giảm sức ép lên tiền đồng. Chúng tôi cho rằng FDI giải ngân trong những tháng sắp tới tiếp tục khả quan và dự báo sẽ đạt khoảng 11 tỷ USD trong năm 2010.
    • Tăng trưởng sản xuất công nghiệp 4T/2010 chủ yếu nhờ khu vực sản xuất phục hồi khá mạnh. Tuy vậy, trong các tháng còn lại của năm tình trạng thiếu điện và cắt điện luân phiên có thể kìm hãm đà phục hồi của sản xuất công nghiệp.
    • Sức ép tỷ giá hiện tại gần như không còn, và tỷ giá trên thị trường chợ đen đang thấp hơn tỷ giá niêm yết. Chúng tôi duy trì quan điểm cho rằng việc thiếu hụt ngoại tệ trong năm 2010 sẽ không đáng lo ngại. Tỷ giá tiền đồng có thể ổn định và NHNN có cơ hội để gia tăng lượng dự trữ ngoại hối.
    Tăng trưởng tín dụng cải thiện, lãi suất tiếp tục xu hướng giảm. Chính phủ có động thái hướng chính sách vào duy trì tăng trưởng
    Tổng phương tiện thanh toán (M2) tháng 4/2010 đã tăng 2.92% so với tháng 3. Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tháng ước tăng 2.8% so với tháng trước, trong đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 3.33%, tiền gửi bằng ngoại tệ tăng 0.78%. So với cuối năm 2009, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 5.93%.
    Tín dụng đối với nền kinh tế tháng 4/2010 ước tăng 1.73% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VNĐ tăng 1.41%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng 3%. So với cuối năm 2009, tín dụng của nền kinh tế ước tăng 5.58%.
    Tăng trưởng tín dụng và cung tiền theo tháng và năm
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=11529​
    Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
    Như vậy, so với cùng kỳ những năm trước tín dụng và cung tiền trong 4T/2010 tăng thấp hơn khá nhiều. Nếu tính theo chu kỳ 12 tháng thì đến tháng 4/2010, tín dụng chỉ còn tăng 31.5%, cung tiền là 20.4%. Đây được xem là mức khá thấp so với trung bình trong những năm vừa qua (quan sát biểu đồ).
    Mức tăng trưởng tín dụng khá thấp trong những tháng vừa qua cũng là tín hiệu cho thấy sức ép về lạm phát sẽ không cao trong những tháng sắp tới. Ngoài ra, với mức tăng trưởng dụng trong 4 tháng đầu năm còn cách xa mức mục tiêu 25% của năm nay, chính sách tiền tệ trong những tháng tới nhiều khả năng sẽ được cởi mở hơn.
    Trong khi đó, mặt bằng lãi suất đang tiếp tục giảm, hiện tại, một số khoản vay đã được vay với lãi suất 12.5%, lãi suất phổ biến quanh mức 14%. Như những nhận định trước đây, chúng tôi cho rằng lãi suất trong thời gian tới sẽ tiếp tục xu hướng giảm, phù hợp với mức lạm phát kỳ vọng trong năm nay.
    Quan sát những động thái gần đây chúng tôi cho rằng, Chính phủ đang hướng chính sách vào duy trì tăng trưởng để giảm thiểu tác động của tình hình thế giới đang diễn biến khá phức tạp. Nỗi lo về lạm phát được giải tỏa phần nào khi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu cũng sẽ khó có khả năng tăng mạnh trong thời gian tới.
    Lạm phát đang được kiểm soát khá tốt. Sức ép lên lạm phát trong tháng 5 và 6/2010 là không cao
    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sau khi tăng mạnh 3 tháng đầu năm chỉ còn tăng 0.14% vào tháng 4, và là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009. Tính trong 4 tháng đầu năm CPI tăng 4.27%, và đã tăng 9.23% so với cùng kỳ năm trước. Việc CPI chỉ còn tăng nhẹ so với tháng trước là phù hợp với quy luật và dự báo trước đây của chúng tôi.
    CPI của lương thực thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong tháng này đã giảm mạnh sau khi đã tăng mạnh trước đó. Các nhóm như vật liệu xây dựng, chất đốt, nhà ở, phương tiện đi lại tăng mạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều đến CPI do tỷ trọng nhóm hàng hóa này khá thấp trong rổ hàng hóa tính CPI.
    Chúng tôi đánh giá các nguyên nhân gây sức ép lên lạm phát như việc điều chỉnh giá xăng dầu, điện nước, điều chỉnh tỷ giá, tăng lương thối thiểu và tăng lên của giá nhiều hàng hóa sẽ không gây sức ép mạnh lên lạm phát trong năm nay.
    Trong tháng 5 và 6/2010, CPI tiếp tục chịu sức ép do độ trễ của tăng cung tiền và giá cả hàng hóa thế giới gia tăng. Tuy nhiên, sức ép này sẽ không quá mạnh do tín dụng và cung tiền trong những tháng vừa qua đều tăng ở mức rất thấp. Thêm vào đó, giá hàng hóa thế giới cũng sẽ không tăng, thậm chí tiếp tục giảm do tác động của khủng hoảng nợ công ở châu Âu.
    Tăng trưởng CPI theo tháng (MoM) và năm (YoY)
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=11530​
    Nguồn: Tổng cục Thống kê
    Thâm hụt thương mại vẫn sẽ đứng ở mức cao, nhưng sức ép lên tỷ giá không lớn như năm 2009. Tăng trưởng xuất nhập khẩu cho thấy nhu cầu thị trường đang hồi phục
    Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2010 ước đạt 5.7 tỷ USD, tăng 1.9% so với tháng 3 và tăng 10.53% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 20.16 tỷ USD, tăng 8.9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu nhờ xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam như dệt may, giày da, đồ gỗ, cao su…. phục hồi mạnh.
    Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) chiếm 55.8% tổng giá trị xuất khẩu và tăng 31.9% trong 4 tháng đầu năm. Khu vực kinh tế trong nước chỉ chiếm 44.2% và giảm 10.7% so với cùng kỳ năm trước.
    Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước tính đạt tới 6.95 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước và tăng 15.7% so với cùng năm 2009. Tổng cộng 4 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu đạt 24.81 tỷ USD, tăng 35.6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh một phần do giá đầu vào của các nguyên vật liệu nhập khẩu tăng mạnh như xăng dầu, sắt thép và linh kiện máy tính…
    Xuất nhập khẩu và Cán cân thương mại của Việt Nam
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=11531
    Nguồn: Tổng cục Thống kê
    Thâm hụt thương mại tháng 4 đạt 1.25 tỷ USD, nâng giá trị nhập siêu trong 4 tháng lên 4.65 tỷ USD, bằng 23% kim ngạch xuất khẩu. Tỷ lệ này vượt xa mục tiêu thâm hụt thương mại trong năm 2010 nhỏ hơn 20% xuất khẩu. Có không ít ý kiến bày tỏ sự quan ngại về tình trạng thâm hụt thương mại của Việt Nam. Chính phủ cũng dùng nhiều biện pháp để hạn chế nhập siêu. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức thâm hụt thương mại trong những tháng vừa qua có thể chấp nhận được.
    Nguyên nhân làm cho thâm hụt thương mại luôn ở mức cao là do dòng vốn đầu tư và vay mượn từ nước ngoài đổ vào quá lớn. Ngoài ra, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là những sản phẩm thô và các mặt hàng gia công, sơ chế có giá trị gia tăng thấp. Trong khi đó nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng phục vụ sản xuất kinh doanh như máy móc thiết bị và nguyên vật liệu. Do vậy, để có thể kiềm chế được nhập siêu, Chính phủ cần có những chính sách đồng bộ và dài hạn.
    Chúng tôi dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu trong một vài tháng tới vẫn duy trì ở mức cao. Tăng trưởng xuất nhập khẩu trong năm nay vào khoảng 15-16%. Thâm hụt thương mại 13-14 tỷ USD. Tuy nhiên sức ép của thâm hụt thương mại lên tỷ giá sẽ không lớn như năm 2009.
    Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm được đóng góp khá lớn của việc tăng giá các mặt hàng cũng như khối lượng. Điều này cho thấy nhu cầu trong nước và thế giới đang tăng mạnh sau thời kỳ khủng hoảng, và rõ ràng đây là một tín hiệu lạc quan đối với nền kinh tế
    FDI giải ngân 4T/2010 đạt 3.4 tỷ USD, dự báo đạt khoảng 11 tỷ USD năm 2010. Giúp bù đắp thâm hụt thương mại và giảm sức ép lên tiền đồng
    Vốn FDI đăng ký trong tháng 4/2010 đạt 3.8 tỷ USD, tăng mạnh so với 3 tháng trước đó. Tổng vốn FDI đăng ký trong 4 tháng đầu năm là 5.92 tỷ USD, giảm 25.7% so với cùng kỳ năm trước. FDI đăng ký phần lớn đến từ những dự án cấp mới, trong khi những dự án tăng thêm vốn không đáng kể. Sự sút giảm của vốn FDI đăng ký chưa hẵn là một dấu hiệu tiêu cực đối với việc thu hút vốn FDI. Vấn đề cần được quan tâm hiện nay chính là chất lượng của những dòng vốn này khi đầu tư vào Việt Nam.
    Giải ngân vốn FDI gây ấn tượng khi đạt khoảng 900 triệu USD trong tháng 4, nâng tổng số vốn FDI giải ngân trong 4T/2010 lên 3.4 tỷ USD, tăng đến 36% so với cùng kỳ năm 2009.
    Việc FDI giải ngân mạnh mẽ trong 4 tháng đầu năm cho thấy Việt Nam tiếp tục là một địa điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Vốn FDI giải ngân cao giúp bù đắp thâm hụt thương mại và giảm sức ép lên tiền đồng. Chúng tôi cho rằng FDI giải ngân trong những tháng sắp tới tiếp tục khả quan và có thể đạt khoảng 11 tỷ USD trong năm 2010.

    FDI đăng ký và giải ngân trong thời gian qua
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=11532
    Nguồn: Tổng cục Thống kê và Dự báo của *********
    Sản xuất công nghiệp đã phục hồi trở lại, nhưng gặp thách thức do việc thiếu điện trong mùa khô
    Sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 13.5%, và trong 4T/2010 tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn khá nhiều so với mức tăng 7.6% của năm 2009. Khu vực ngoài nhà nước tăng 12.7%, khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 16.1%, khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 10.3%. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp này vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với trung bình trong giai đoạn từ năm 2008 về trước, nhưng lại khá cao so với năm 2009.
    Bốn tháng đầu năm nay, khai thác dầu mỏ và khí đốt giảm 10.4%, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái ngành này lại tăng 15.8%. Đây là một tín hiệu nữa cho thấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm nay chủ yếu là do khu vực sản xuất đã phục hồi khá mạnh. Điều này cho thấy tăng trưởng GDP năm 2010 sẽ có sự đóng góp khá lớn của tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Chúng tôi cho cho rằng, trong những tháng sắp tới tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì ở tốc độ cao.
    Tuy nhiên, một vấn đề cũng đáng được lưu tâm là tình trạng thiếu điện và cắt điện luân phiên trong năm nay có thể kìm hãm đà phục hồi của sản xuất công nghiệp. Nếu tình trạng này không sớm được được khắc phục thì sản xuất công nghiệp khó đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng.

    Tăng trưởng công nghiệp theo tháng
    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=11533
    Nguồn: Tổng cục Thống kê
    Tiền đồng có thể ổn định, NHNN có cơ hội gia tăng lượng dự trữ ngoại hối
    Sức ép tỷ giá hiện tại gần như không còn, và tỷ giá trên thị trường chợ đen đang thấp hơn tỷ giá niêm yết. Đây là một bức tranh trái ngược hoàn thoàn so với chỉ hơn 1 tháng trước đây. Vào ngày 07/05, tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ nguyên 18,544 VND/USD trong gần 4 tháng qua. Tỷ giá giao dịch mua bán tại các ngân hàng ổn định quanh mốc 19,000 VND/USD. Tỷ giá giao dịch trên thị trường phi chính thức thấp hơn ngân hàng chút ít.
    Tín dụng bằng ngoại tệ trong những tháng vừa qua cũng tăng khá mạnh. Chỉ riêng trong tháng 4, tín dụng cho vay bằng ngoại tệ đã tăng 3%, và nếu so với đầu năm tăng đến hơn 17%. Lãi suất ngoại tệ thấp hơn khá nhiều so với nội tệ đã khiến không ít doanh nghiệp vay ngoại tệ sau đó bán lấy bằng tiền đồng. Với chênh lệnh lãi suất 5-7% và kỳ vọng tỷ giá không vượt quá 20,000 VND/USD vào ngày đáo hạn (sau 1 năm) thì việc vay ngoại tệ vẫn có lợi hơn nội tệ.
    Như những nhận định trước đây, chúng tôi cho rằng tình trạng thiếu hụt ngoại tệ trong năm 2010 sẽ không đáng lo ngại. Thâm hụt thương mại vẫn ở mức cao nhưng có thể được bù đắp bởi các dòng vốn đầu tư bên ngoài đổ vào. Do vậy, tiền đồng có thể giữ ổn định tỷ giá như hiện nay hoặc chỉ giảm nhẹ vào cuối năm và NHNN có thể tranh thủ cơ hội để tăng lượng dự trữ ngoại hối.
  2. onggiadautim

    onggiadautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tang von cho lam vao.roi gia co phieu rot the tham.tai san cung bi boc hoi.tha dung phat hanh them cho yen chuyen.de nghi ngung phat hanh them co phieu.hoac dong cua 2 san giao dich trong 3 thang.de chung khoan vn qua con khung hoang nay:((
  3. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    HSBC: Việt Nam xếp thứ 3 về chỉ số tin cậy thương mại toàn cầu


    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=12229(*********) - Theo đợt khảo sát mới nhất về Chỉ số tin cậy thương mại của ngân hàng HSBC, các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) tại 17 thị trường cho kết quả Việt Nam đạt 132 điểm và nằm trong top 3 quốc gia lạc quan nhất về triển vọng giao thương 6 tháng cuối năm. 5,120 DN tham gia khảo sát
    Cuộc khảo sát về được thực hiện tại các thị trường trọng yếu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, Mỹ Latinh, Mỹ, Canada và Châu Âu. Đây là đợt khảo sát có quy mô lớn nhất trong đó 5,120 doanh nghiệp đã đưa ra các dự đoán của họ trong 6 tháng tới về: khối lượng giao dịch thương mại, các rủi ro từ phía người mua và nhà cung cấp, nhu cầu tài trợ thương mại, khả năng tiếp cận tài trợ thương mại, tác động của ngoại hối, chính sách của nhà nước đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp.
    Ông Lawrence Webb, Giám đốc toàn cầu Trung tâm Thanh toán quốc tế và Tài trợ Chuỗi cung ứng của HSBC, nhận định: “Hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò then chốt trong sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Rõ ràng thương mại đã chuyển trọng tâm sang các thị trường mới nổi, nơi sự hồi phục của thương mại, được củng cố qua các hoạt động giao thương giữa các nước trong cùng khu vực tiếp tục thúc đẩy quá trình hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các nước phát triển như Mỹ, có đầu tư tại những thị trường đang phát triển cũng được hưởng lợi.”
    Số đông các DN tại Mỹ La-tinh (64%), Trung Quốc (63%) và Ấn Độ (61%) kỳ vọng khối lượng thương mại sẽ tăng trong 6 tháng tới và nhìn chung đều lạc quan về khối lượng giao thương. UAE, Ấn Độ và Việt Nam có chỉ số tin cậy thương mại ở mức lạc quan cao nhất trong 17 thị trường được khảo sát với số điểm 134, 133 và 132 tương ứng. Các thị trường còn lại cũng có chỉ số nằm ở ngưỡng lạc quan trừ Pháp với chỉ số ở mức 95- ngưỡng bi quan.

    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=12226 Chú thích: Kết quả khảo sát tính chỉ số tin cậy thương mại (xếp từ 0 đến 200, trong đó điểm 200 thể hiện mức độ tin cậy cao nhất, điểm 0 thể hiện mức thấp nhất và 100 là trung bình).
    Việt Nam – niềm tin về triển vọng giao thương
    Có sự cải thiện đáng kể trong cách nhìn của các DN XNK Việt Nam về triển vọng thương mại: chỉ số tin cậy thương mại tăng 22% từ mức 110 điểm của đợt khảo sát tiến hành vào nửa sau năm 2009. Phần lớn các DN được hỏi tại Việt Nam (75% so với 65% nửa cuối 2009) cho rằng khối lượng giao dịch thương mại sẽ tăng trong 6 tháng tới. Chỉ một số rất ít nghĩ rằng khối lượng giao thương giảm (4% so với 8%) và 17% tin rằng sẽ giữ nguyên mức cũ (năm trước là 26%).
    Các DN cũng lạc quan hẳn khi đánh giá mức độ rủi ro từ phía nhà cung cấp không thực hiện đúng thỏa thuận thương mại sẽ giảm (29% so với 3% nửa cuối 2009). 62% cho biết nguyên nhân chính là do tình hình tài chính của các nhà cung cấp đã được cải thiện.
    Xét về nhu cầu tài trợ thương mại thì các DN XNK Việt Nam đứng đầu trong cả 17 thị trường được khảo sát, theo sau là Ấn Độ (60%) và Trung Đông (51%). Dù ghi được chỉ số cao hơn so với cuộc khảo sát trước đây nhưng Úc vẫn là nước có số lượng thấp nhất (19%) các doanh nghiệp được hỏi cho rằng nhu cầu tài trợ thương mại của họ sẽ tăng.
    DN Việt Nam nhắm vào "sân nhà" Đông Nam Á
    52% DN XNK Việt Nam vẫn nhận định Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất, tiếp theo sau là thị trường tại các nước Đông Nam Á (33%) và phần còn lại của Châu Á (28%). Tuy nhiên số lượng DN đang giao thương với Trung Quốc đã giảm so với mức 64% nửa cuối 2009 và Đông Nam Á đã qua mặt các nước Châu Á khác trở thành thị trường XNK lớn thứ hai đối với DN Việt Nam.
    Trong phần xếp hạng các thị trường nhiều triển vọng nhất về giao thương trong vòng 6 tháng tới, ngày càng nhiều DN nhìn nhận thị trường Đông Nam Á nhiều triển vọng (tăng từ 14% nửa cuối 2009 lên 19% nửa đầu 2010), trong khi con số này dành cho Trung Quốc lại giảm 9% so với kết quả lần khảo sát trước, từ 36% còn 27%.
    Một trong những điểm nổi bật của đợt khảo sát lần này là sự sụt giảm đáng kể các nghi ngờ về việc tỷ giá ngoại hối có tác động tiêu cực lên hoạt động kinh doanh (từ 80% xuống còn 51%). Trong khi đó, số cho rằng tỷ giá mang lại lợi ích cho DN tăng từ 17% lên 29%. Nhiều người tin rằng các chính sách của nhà nuớc về xuất nhập khẩu sẽ có tác động tích cực lên khả năng tăng trưởng kinh doanh của họ (từ 9% lên 28%).
    Đánh giá về những rào cản cho sự phát triển kinh doanh, dù có sự sụt giảm lớn (từ 81% xuống còn 48%) nhưng biến động tỷ giá vẫn còn là mối bận tâm hàng đầu của đa số DN, theo sau là chi phí cho các dịch vụ thiết yếu như vận chuyển, giao nhận, lưu kho (40%), chính sách về thương mại của nhà nước (40%), lãi suất leo thang (38%).
    Bà Đỗ Thụy Như Thuỳ, Giám đốc Trung tâm Thanh Toán Quốc Tế và Tài trợ chuỗi cung ứng của HSBC Việt Nam, nhận định: “Kết quả khảo sát lần này phản ánh những thay đổi trên thị trường trong 6 tháng qua cũng như cái nhìn lạc quan cho nền kinh tế Việt Nam 6 tháng tới. Các DN bớt quan ngại về tác động tiêu cực của tỷ giá dù họ vẫn xem đây là một trong những thách thức lớn nhất cho phát triển kinh doanh. Điều này cho thấy họ xem đây là một trong những yếu tố rủi ro phải được quản lý để phát triển thành công hơn là chỉ lo sợ, quan ngại”.
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297

    Chủ thớt trình cực còi, chỉ nhờ bảng điện tử 2 tuần nay phân tích hộ thôi
    http://f319.com/home/1264799
  5. protradervn

    protradervn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    toàn chim lợn ...

    thế phán 1 câu: khi nào vào đc đi :D

    thế mới phục =))
  6. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Đấy, kâu này nghe chuẩn hơn này, vote chú[:D][:D][:D]
  7. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    KLS+ PVX+ PVA hút ra 2500 tỉ
  8. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Sai hết, Wallcup hút hết sạch GDP[:D][:D][:D]
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Trời, tin chính thức từ SBV chiều tối này mà bác, ác là nó còn thòng thêm mấy câu để mở đường nâng lên con số 12%
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của TCTD từ 8% lên 9%
    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng duy trì tỷ lệ an toàn lên mức 9% thay vì 8% như trước đây.Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2010.



    Theo thông cáo phát đi từ Ngân hàng Nhà nước chiều 25/5, ngày 20/5, thống đốc NHNN đã ký Thông tư số 13/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (thay thế cho quyết định 457/2005/QĐ-NHNN)

    So với quyết định 457, Thông tư này có chỉnh sửa bổ sung các quy định về tỷ lệ an toàn. Theo đó về tỷ lệ an toàn vốn, nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhiều NHTM hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con và nhằm tiến thêm một bước trong việc tuân thủ 25 nguyên tắc thanh tra cơ bản của Uỷ ban Basel, Thông tư yêu cầu các TCTD duy trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất. Tỷ lệ được điều chỉnh lên 9% thay vì 8% như quy định tại quyết định 457.

    Về giới hạn tín dụng, sửa đổi bổ sung khái niệm khách hàng có liên quan và các giớ hạn cho phù hợp với luật doanh nghiệp, yêu cầu quản lý trong thời gian tới.

    Về tỷ lệ khả năng chi trả, sửa đổi các tỷ lệ khả năng chi trả cụ thể hơn và phù hợp với thông lệ quốc tế. Bổ sung thêm tỷ lệ về dự trữ thanh khoản nhằm đánh giá mức độ dự trữ thanh khoản của các tổ chức tín dụng để xử lý kịp thời khi gặp khó khăn về thanh khoản.

    Về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động, thông tư bổ sung quy định về tỷ lệ này nhằm tăng cường quản lý thanh khoản, khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng.
    Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2010.

    Trước đó, ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết hệ số an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro - Capital Adequacy Ratio - CAR) theo chuẩn quốc tế thì nếu nhìn chung cả hệ thống thì đều đạt mức 8%. Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết thì có khá nhiều vấn đề rất đáng bàn. Xu hướng chung trên thế giới là phải nâng hệ số này cao hơn nữa. Nhiều nước trong khu vực đã đạt 12% từ lâu và chưa dừng ở đây, còn ở các nước phát triển còn khuyến nghị cao hơn.

    Trong văn bản xin tăng vốn điều lệ từ 12.100 tỷ đồng lên 17.587 tỷ đồng của Vietcombank vừa qua, VCB cho rằng vốn điều lệ thấp là lý do làm cho vốn chủ sở hữu thấp dẫn đến giảm hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR mặc dù VCB đã tích cực tái cơ cấu các khoản mục tài sản. Hệ số CAR năm 2009 của VCB là 8,11%, năm 2010 là 10% (so với mức vốn điều lệ mới dự kiến tăng thêm).
    V.Minh
    Theo SBV
  10. tuvan_ck

    tuvan_ck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ko nhập hàng bây giờ thì nhập khi nào?

    Em thấy bố chủ thớt này nếu hoảng loạn thì bán sạch CK rồi đi nơi khác chơi, chứ đưa 2 thông tin đó nên để mong cover hàng giá rẻ thì quá tệ mạt!

    Giải thích cụ thể 2 cái đó cực đơn giản luôn!

Chia sẻ trang này