Putin một mình chống lại mafia.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenvankhanh, Dec 18, 2014.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 04:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2010
    Likes Received:
    1,658
    Nga phát triển máy bay điều quân thần tốc khắp thế giới
    Phi cơ vận tải hạng nặng của Nga trong tương lai có thể di chuyển một đơn vị chiến thuật gồm 400 xe tăng Armata cùng đạn dược với tốc độ siêu thanh tới mọi nơi trên thế giới.
    [​IMG]
    Mẫu thiết kế về "Phi cơ Mục đích Đặc biệt" của Nga trong tương lai. Ảnh: Volga-Dnepr Group.

    Máy bay vận tải PAK TA sẽ bay với tốc độ lên đến 2.000 km/h và có trọng tải khoảng 200 tấn, RT dẫn thông tin kỹ thuật trong thiết kế mới của Ủy ban Công nghiệp - Quốc phòng Nga ở Moscow cho biết. Loại phi cơ này còn có tầm hoạt động ít nhất là 7.000 km.

    Chương trình PAK TA bao gồm chế tạo 80 phi cơ vận tải cho đến năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Tư lệnh Trung ương Nga có thể điều động một đội quân bọc thép sẵn sàng chiến đấu tới bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 10 năm tới, một nguồn tin quân đội từng tham gia họp kín cho biết.

    Một nhiệm vụ chính của PAK TA là vận chuyển xe tăng tên lửa hạng nặng cùng khí tài quân sự tương tự, như hệ thống vũ khí pháo tự hành tăng cường, phức hợp tên lửa phòng không, hệ thống phóng tên lửa đa nòng, phương tiện mang tên lửa chiến thuật và phương tiện chặn tên lửa chống tăng.

    PAK TA sẽ có nhiều cấp độ bao gồm tự động đưa hàng lên khoang và khả năng thả khí tài cùng quân nhân xuống mọi địa hình. Một phi đội gồm vài chục chuyên cơ PAK TA có thể chở 400 xe tăng hạng nặng Armata hoặc 900 phương tiện bọc thép hạng nhẹ như pháo chống tăng tự hành đổ bộ từ trên không Sprut-SD.

    "Với sự phát triển mạng lưới căn cứ quân sự ở Trung Đông, Mỹ Latin và Đông Nam Á, dự kiến hoàn tất trong cùng giai đoạn (vào năm 2024), Nga rõ ràng đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn xuyên lục địa", trang Expert Online nhận định.

    Một nguồn tin giấu tên tham gia buổi họp kín của Ủy ban Công nghiệp - Quốc phòng Nga nói ông "bị sốc" trước yêu cầu của quân đội. Theo đó, dự án PAK TA đã được triển khai trong nhiều năm qua và sẽ thay thế dần các phi cơ vận tải hiện tại. Tuy nhiên thông báo về sứ mệnh toàn cầu trước đó chưa từng được nhắc đến.

    "Đây là lần đầu tiên chúng tôi có mục tiêu tạo ra khả năng đưa một đội quân tới bất kỳ nơi nào họ muốn trên hành tinh này", nguồn tin nói. Người này giải thích rằng họ phải đưa lực lượng đặc nhiệm, với quy mô bằng số binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ từng ở Iraq, tới bất kỳ lục địa nào trong vòng vài giờ.

    [​IMG]
    Pháo chống tăng tự hành đổ bộ từ trên không Sprut-SD. Ảnh: RIA Novosti.

    Dự án PAK TA ban đầu định chế tạo phi cơ vận tải với tốc độ 900 km/h và phạm vi hoạt động 4.500 km. Chương trình còn bao gồm chế tạo máy bay vận tải thân rộng với tải trọng từ 80 đến 200 tấn, thay thế toàn bộ các phi cơ Ilyushin và Antonov đang sử dụng.

    Loại máy bay duy nhất có tải trọng tương đương là Antonov An-225 Mriya, tối đa 250 tấn, nhưng đây là mẫu do Liên Xô chế tạo với mục đích chuyên chở tàu con thoi Buran.

    Mẫu phi cơ vận tải quân sự tương lai được cho là do Tổ hợp Hàng không Ilyushin phát triển. Một số chuyên gia cho biết công ty này có thể dựa trên mẫu thiết kế trong dự án phi cơ vận tải Il-106, trọng tải 80 tấn, từng được chính phủ bỏ thầu vào những năm cuối thập niên 1980 nhưng bị bỏ dở do Liên Xô tan rã.
    TraMy686 likes this.
  2. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    6,135
    Crimea nguyên trước kia là lãnh thổ của Nga, bị Khruschev sáp nhập vào Ukraina thời ông này làm Chủ tịch Liên Xô :

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ukraina
    Sau cái chết của Stalin năm 1953, Nikita Khrushchev trở thành lãnh đạo mới của Liên bang Xô viết. Là Thư ký thứ nhất của Đảng Cộng sản Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Ukraina trong giai đoạn 1938-49, Khrushchev rất gần gũi với nước cộng hoà sau khi nắm quyền trên toàn liên bang, ông bắt đầu nhấn mạnh tình hữu nghị giữa quốc gia Ukraina và Nga. Năm 1954, kỷ niệm lần thứ 300 Hiệp ước Pereyaslavđược tổ chức khắp nơi, và đặc biệt, Krym được chuyển từ Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga cho Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina.[50]

    Do đó, việc Nga sáp nhập Crimea chính là lấy lại phần đất của mình.
    Điều này cũng giống như sau này Việt Nam lấy lại Hoàng Sa, dù bằng đấu tranh ngoại giao hay quân sự, cách nào thì cách, đất ta ta phải lấy lại mà thôi.
    nguyenvankhanh likes this.
  3. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2010
    Likes Received:
    1,658
    Chiến tranh với phát xít Nga chết 27/56 triệu người trong khi các nước châu âu chưa đánh đã run sợ quỳ gối hết, sau chiến tranh Nga bị tổn thất nặng nề quá ngay bản thân còn lo chưa nổi , nền kinh tế thì lạc hậu nên mất dần các đồng minh vào tay chính cái lũ mình đã hy sinh cho nó. Giờ đây khi Đức, Nhật là bạn thì chính những đồng minh xưa kia ngồi mát ăn bát vàng lại là kẻ thù bao quanh, cô lập Nga.
    TraMy686 and ThienAnh2014 like this.
  4. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2012
    Likes Received:
    6,135
    Ủng hộ Putin xây dựng một nước Nga hùng mạnh, ngoại trừ việc bắt tay tên phát xít mới Tập Cận Bình.
  5. KDCK_VN

    KDCK_VN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 25, 2014
    Likes Received:
    326
    Ủng hộ Việt Nam xử lý tốt môi trường, tự cường phát triển đất nước
  6. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2010
    Likes Received:
    1,658
    Liên minh bắt đầu chia rẽ.

    Putin xé lẻ EU, phương Tây rối ruột
    [​IMG]- Trong khi Tổng thống Mỹ Barrack Obama và Thủ tướng Đức Angela Markel tỏ thái độ cứng rắn với Nga thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xoáy sâu vào những vết rạn nứt trong nội bộ phương Tây thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương với một số nước EU.

    Khi người đàn bà thép Merkel lớn tiếng với Putin
    Gió đổi chiều: Mỹ đuối dần, Putin thêm vững
    Trừng phạt Putin, phương Tây hứng phản đòn
    Xem bài khác trên Vef.vn
    Thúc đẩy hợp tác song phương


    Ngay sau cuộc họp nhóm G7 lần thứ 2 thiếu vắng Nga, Thổng thống Vladimir Putin tuần qua đã có chuyến thăm chóng vánh tới Italia cho dù các thành viên của nhóm này, bao gồm Italia, Pháp, Đức và Anh… đã phát đi tín hiệu ủng hộ chủ trương gia hạn các biện pháp trừng phạt của EU lên Nga.

    Tại Milan, ông Putin khẳng định, các biện pháp trừng phạt Nga đang làm tổn thương đến mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Italia. Theo Tổng thống Nga, các công ty Italia đã mất khoảng 1 tỉ euro vì những biện pháp trừng phạt.

    Theo hãng tin The Globe and Mail, nói chuyện với Thủ tướng Italia Matteo Renzi tại Hội chợ Expo 2015, Tổng thống Nga Putin gọi Italia là “một đối tác lớn của Nga tại châu Âu”, trong khi ông Renzi đánh giá cao “tình bạn truyền thống giữa Nga và Italia”.

    Cũng tại đây, Thống thống Nga Putin cho rằng, chính sách trừng phạt của EU đối với Nga là một cản trở đối với các DN của Italia trong khi các DN của thành viên EU này không hề muốn giảm làm ăn với Nga.

    Chuyến thăm Italia của ông Putin thu hút sự theo dõi sát sao của Mỹ cũng như nhiều nước EU trong bối cảnh đảng đối lập tại Italia - Forza của ông Silvio Berlusconi, người cam kết chống lại các biện pháp trừng phạt mà EU đang áp đặt lên Nga, đang thúc giục Quốc hội Ý ngừng trừng phạt Nga mà không cần tham vấn các nước phương Tây. Nó diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu bàn thảo về các biện pháp trừng phạt Nga và cho thấy mục đích rõ ràng của Tổng thống Nga là khai thác sự rạn nứt đã tồn tại ngay trong nội bộ của liên minh này.

    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xoáy sâu vào những vết rạn nứt trong nội bộ phương Tây thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương với một số nước EU.

    Trước đó, bất chấp lời kêu gọi của Washington không hợp tác dầu khí với Nga, Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp cho biết, thỏa thuận cung cấp tài chính cho dự án mở rộng đường ống dẫn khí đốt của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp có thể được ký trong tháng này, thay thế cho dự án "Dòng chảy phương Nam” - South Stream. Dự án mới dự kiến sẽ biến Hy Lạp thành trung tâm trung chuyển khí đốt mới tại châu Âu và các quốc gia EU sẽ phải tự xây dựng các đường ống dẫn từ Hy Lạp về nước mình.

    Hồi cuối tháng 5, cuộc bầu cử tổng thống ở Ba Lan đã có kết quả bất ngờ. Nhân vật chính khách đối lập Andrzej Duda của Ba Lan giành chiến thắng khiến phương Tây có thể mất đồng minh chống Nga mạnh nhất. Tổng thống Putin ngay sau đó đã chúc mừng ông Duda và kêu gọi “xây dựng một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn giữa Nga và Ba Lan”.

    Gần đây, báo chí nhiều nước châu Âu và Mỹ đồng loạt cho rằng, EU sẽ kéo dài các biện pháp trừng phạt Nga tới cuối năm, tương ứng với việc thực thi các thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, cũng có một số nguồn tin cho biết, gần chục nước thuộc EU đã từng công khai lên tiếng phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và phản đối việc tiếp tục kéo dài chính sách này.

    Phương Tây chia rẽ lợi ích

    Đầu tháng 6 vừa qua, hãng tin Itar Tass dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, EU sẽ phải hứng đòn đáp trả đích đáng nếu họ quyết định thắt chặt chế độ trừng phạt nhằm vào Nga.

    Trước đó, phó thủ tướng Arkady Dvorkovich cũng đã cho biết, Nga có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận thực phẩm đối với một số nước nếu phương Tây hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

    [​IMG]
    Hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhau đã được tung ra khiến cả Nga và EU chịu tổn thất nặng nề về kinh tế và 2 bên đều muốn tìm lối thoát cho khủng hoảng.

    Mối quan hệ giữa Nga và EU bắt đầu xấu đi từ năm 2014 sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhau đã được tung ra khiến cả Nga và EU chịu tổn thất nặng nề về kinh tế và 2 bên đều muốn tìm lối thoát cho khủng hoảng.

    Gói trừng phạt EU áp dụng lên Nga sẽ hết hạn vào tháng 7 tới và được cho là sẽ được gia hạn thêm 6 tháng nhưng khả năng tăng cường thêm các đòn trừng phạt mới là khó có thể xảy ra bởi sự phản đối của nhiều nước thành viên EU.

    Thực tế cho thấy, nhiều nước đã mệt mỏi với các biện pháp trừng phạt áp Nga. Chuyến đi tới Italia của ông Putin, hay những cuộc gặp gỡ giữa nhà lão đạo Pháp với Tổng thống Nga, hay những cuộc gặp mặt của Thủ tướng Đức Angela Merkel với ông Putin… là những dấu hiệu cho thấy thiện chí hòa giải giữa các bên.

    Ngay trong Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua, vẫn còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn trong vấn đề trừng phạt đất nước của Tổng thống Putin.

    Đảng đối lập Forza tại Italia thẳng thắn cho rằng, “không thể có chỗ cho sự trừng phạt kinh tế” và “không người dân cũng như DN nào muốn rơi vào tình trạng căng thẳng như thời kỳ chiến tranh lạnh”. Họ sẽ đứng lên chống lại các biện pháp trừng phạt.

    “Chúng tôi tin rằng các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng tiêu cực. Đây là một cuộc chơi mà không người chiến thắng: EU mất, Nga mất, chúng đang đánh mất cơ hội bảo đảm an ninh của thế giới và cùng nhau chống lại khủng bố”, một đại diện Forza chia sẻ trên tời Sputnik của Nga.
  7. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    Cu Pu càng ngày càng bị cô lập

    Mỹ đột ngột giáng "đòn đau" vào dầu mỏ Nga

    Ngay sau khi Mỹ tuyên bố bổ sung các hoạt động thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Nga tại mỏ dầu Yuzhno-Kirinskoye, vào danh sách lệnh trừng phạt, Moscow hôm 7-8 lên tiếng chỉ trích đây là động thái càng hủy hoại quan hệ giữa hai nước.
    Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin khẳng định: “Bất hạnh là kiểu đối thoại vẫn giữ theo lối ngôn ngữ trừng phạt này chỉ càng hủy hoại quan hệ song phương”.

    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/my-dot-ngot-giang-don-dau-vao-dau-mo-nga-20150808165616037.chn
    --- Gộp bài viết, Aug 9, 2015, Bài cũ: Aug 9, 2015 ---


    Kịch bản đáng sợ đối với Nga nếu giá dầu chạm 40 USD/thùng

    Theo Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế cho rằng Ngân hàng Trung ương Nga sẽ phải tăng lãi suất khẩn cấp và áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn giống như Hy Lạp nếu giá dầu rớt xuống 40 USD/thùng.

    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/k...a-dau-cham-40-usd-thung-20150803092345738.chn
  8. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/nga-dau-dau-vi-tai-chinh-cho-con-hu-crimea-589223.html

    Nga đau đầu vì tài chính cho ‘con hư’ Crimea

    (TNO) Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin so sánh việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga như sự chào đón một người thân đi xa lâu năm trở về nhà. Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ bắt đầu căng thẳng khi 2/3 số tiền mà Moscow gửi đến Crimea “biến mất”.
    [​IMG]Bán đảo Crimea từ người thân biệt tích trở thành "con hư" đẩy Moscow vào thế khó - Ảnh: AFP
    Theo Bloomberg, Dịch vụ An ninh Liên bang Nga (FSB) đã mở cuộc điều tra hình sự 3 quan chức chính phủ cấp cao của bán đảo Crimea với cáo buộc tham nhũng và nhiều sai phạm khác. Vài tháng qua, bốn thành viên nội các khu vực đã bị buộc phải từ chức vì các cáo buộc tham nhũng.
    Hồi tháng 6, các kiểm toán viên của điện Kremlin cho hay 2/3 số tiền mà Moscow gửi đến Crimea năm ngoái đã “không cánh mà bay”.
    Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov, người nhận chức từ tháng 4 năm ngoái với sự hậu thuẫn của Tổng thống Putin, đã phản ứng gay gắt trước những cáo buộc trên. Hôm 7.7, ông Aksyonov cáo buộc Moscow tìm cách “gây bất ổn” ở Crimea, dùng những bằng chứng “ngụy tạo” để chống lại những người đang bị điều tra.
    --- Gộp bài viết, Aug 9, 2015, Bài cũ: Aug 9, 2015 ---
    Crimea đang trở thành “đứa con hư” của Nga
    2/3 ngân sách mà Moscow cấp cho Crimea trong năm 2014 đã “biến mất” mà không để lại dấu vết gì...

    http://vneconomy.vn/the-gioi/crimea-dang-tro-thanh-dua-con-hu-cua-nga-20150724051332937.htm

    Ôi tham nhũng thối nát lại lan từ Nga sang Crimea?
  9. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893
    Trung Quốc “đi trên dây” khi Crimea về Nga
    Trong vấn đề Crimea, Trung Quốc có thể sẽ phải giữ một thế cân bằng khó khăn...
    [​IMG]
    Trung Quốc không hề hậu thuẫn Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong cuộc bỏ phiếu về Crimea như đã từng trong cuộc bỏ phiếu về vấn đề Syria.

    AN HUY
    Theo một bài viết đăng trên tờ Telegraph của Anh, việc Nga chiếm Crimea đã không nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc, nước vốn được coi là đồng minh truyền thống của Moscow tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Báo này cho rằng, hy vọng của điện Kremlin muốn Bắc Kinh đứng về phía mình nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây đang trở nên vô vọng.

    http://vneconomy.vn/the-gioi/trung-quoc-di-tren-day-khi-crimea-ve-nga-20140328011213550.htm
  10. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 9, 2013
    Likes Received:
    4,893

    Nhiều người Crimea “tâm tư” sau một năm về Nga
    Nhiều người dân tộc Nga ở Crimea bắt đầu cảm nhận được chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào...
    DIỆP VŨ
    Trước đây, Yevgeny Repekov - huấn luyện viên bóng đá và là một người khá nổi tiếng ở thành phố Sevastopol, thủ phủ của Crimea - đã cùng một số người khác đứng ra thành lập các đơn vị “tự vệ”. Chính các đơn vị này đã tham gia vào quá trình Crimea ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga cách đây một năm.

    Trong cuộc trò chuyện với hãng tin Bloomberg, Repenkov nói, giờ đây, đôi khi ông cảm thấy không thoải mái vì đã tham gia vào thứ mà ông gọi là “một cuộc cách mạng”.

    Giống như tôi đã phản bội một ai đó. Tôi đã rời bỏ Ukraine khi đất nước đang gặp vấn đề”, Repenkov phát biểu.

    Theo Bloomberg, giờ là lúc nhiều người dân tộc Nga ở Crimea - những người đã vui mừng khi bán đảo bên bờ biển Đen sáp nhập Nga vào tháng 3/2014 - bắt đầu cảm nhận được chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào.

    Mấy tháng trước, những người thân Nga chiếm đa số ở Crimea còn vui mừng vì được tăng lương. Tuy vậy, mức lương tăng thêm có vẻ không đủ bù đắp lại được tốc độ lạm phát lên tới 42%. Một kg khoai tây ở Sevastopol có giá 64 Kopeck, so với mức giá 22 Kopeck ở Kiev, thủ đô của Ukraine.

    Ban đầu, thay đổi quốc tịch không phải là kế hoạch của huấn luyện viên bóng đá Repenkov, khi ông cùng những người bạn chống lại chính phủ được thành lập ở Kiev sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị người biểu tình thân phương Tây lật đổ. Khi còn nắm quyền, Yanukovych đã từ chối thắt chặt quan hệ với Liên minh Châu Âu (EU) và thay vào đó muốn xích lại gần hơn nữa với Nga.

    Nhưng chính những tuyên bố hiếu chiến của các chính trị gia theo trường phái dân tộc chủ nghĩa của Ukraine đã khiến Repenkov thay đổi suy nghĩ.

    ......

    Tổng thống Nga Vladimir Putin, người luôn phủ nhận những cáo buộc của phương Tây về việc đưa quân vào Ukraine, giờ đã dần dần thừa nhận việc này. Trong một bộ phim tài liệu phát sóng trên truyền hình Nga đầu tuần này, Putin nói việc sáp nhập Crimea là một chiến dịch quân sự được thực thi theo lệnh của ông. Người đứng đầu điện Kremlin cũng nói ông đã từng sẵn sàng đối đầu hạt nhân với phương Tây vì Crimea.

    Nhiều trong số những người cùng chiến đấu với Repenkov đã tới miền Đông Ukraine để tiếp tục chiến đấu. Repenkov cũng nói, ông biết ơn lực lượng đặc biệt của Nga vì đã chiếm lấy Crimea bằng biện pháp hòa bình.

    Đội bóng FC Sevastopol của Repenkov giờ đã giải thể. Trước đây, đội bóng này chơi trong giải ngoại hạng Ukraine. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea. Repenkov đang tìm cách thành lập một giải bóng đá độc lập ở Crimea dành cho các cầu thủ trẻ tuổi dưới sự bảo trợ của UEFA, nhưng triển vọng của một giải đấu như vậy là không rõ ràng.

    ............................................


    Ông Vladimir Kartashov, một công tố viên quân đội về hưu ở Crimea, được tăng lương hưu gấp 5 lần sau khi Crimea về Nga. Ban đầu, mức lương mới này khiến ông tin là mình đúng, khi đã tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về ly khai hôm 16/3/2014. Nhưng giờ đây, ông không còn chắc về việc mình đã làm.

    “Tôi bỏ phiếu ủng hộ gia nhập Nga, vì so với Ukraine, tình hình ở Nga lúc đó có vẻ khả quan hơn”, Katarshov nói với Bloomberg. “Nhưng bây giờ, có vẻ như Nga lại đang đem đến cho Crimea những điều tồi tệ”.

    Cũng giống như nhiều người Crimea khác, Katarshov phàn nàn về việc phải xếp hàng nhiều ngày mới xin được giấy tờ Nga, cũng như việc đưa những công chức Nga kém năng lực vào thay thế các vị trí trong chính quyền ở địa phương.

    Các nhà lãnh đạo mới ở Sevastopol đã hứa sẽ biến thành phố này thành “thung lũng Silicon” của Nga. Nhưng thay vào đó, hàng trăm chuyên gia công nghệ thông tin làm việc ở Crimea đã chạy sang Ukraine sau khi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) ban lệnh cấm ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp ở Crimea và chuyển tiền từ các ngân hàng phương Tây tới Crimea. Ngành công nghệ còn non trẻ của Ukraine vốn phụ thuộc vào hợp đồng với các công ty phần mềm phương Tây.

    “Trong mấy tháng qua, nhiều người có khả năng kiếm được mức lương trên 2.000 USD/tháng đều đã rời khỏi Crimea”, một chuyên gia phần mềm người Crimea cho biết.

    Hiện người này đã chuyển tới thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine. Anh không muốn đưa tên mình lên báo vì chưa chuyển hết người thân khỏi Sevastopol. Các công ty công nghệ hàng đầu của Ukraine như SoftServe đều đưa ra mức thù lao hấp dẫn để khuyến khích nhân viên chuyển từ Crimea sang các thành phố của Ukraine.

    Nhiều người làm trong các ngành khác ở Crimea cũng đang rời khỏi đây.

    ......................

    http://vneconomy.vn/the-gioi/nhieu-nguoi-crimea-tam-tu-sau-mot-nam-ve-nga-20150318110522544.htm
    Last edited: Aug 9, 2015

Share This Page