PVFC: Siêu Blue-chip lên sàn 3/11/2008.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kututu, 23/10/2008.

2698 người đang online, trong đó có 1079 thành viên. 11:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4299 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác không được tung tin mật ra thế. Số liệu cũng chưa chuẩn. Không phải 500 tỉ đâu
    Nhưng con số bác nói cũng gần đúng
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Pác KUTU ơi khi nào STB mua xong CP quĩ THì lúc đó PVF sẽ điêu chỉnh mốc 4x thắng tiến !
  3. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    PVFC: mô hình mới - hiệu quả mới

    Với quyết tâm trở thành định chế tài chính hàng đầu trong nước và khu vực, PVFC đã có những bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ chỉ sau 7 tháng hoạt động trong mô hình cổ phần hóa. Trao đổi với PV Báo Đầu tư chứng khoán, Tổng Giám đốc PVFC- Ông Tống Quốc Trường đã chia sẻ những thành công của PVFC trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động.

    Ngày 18/03/2008, PVFC đã chính thức hoạt động theo mô hình Tổng công ty cổ phần. Theo ông, đâu là khác biệt lớn nhất đối với PVFC trước và sau khi cổ phần hoá?

    TGĐ Tống Quốc Trường:Từ khi chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, PVFC đã có sự thay đổi toàn diện trong việc điều hành hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo sự tập trung thống nhất quản lý tại Tổng công ty, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động của các đơn vị. Ngay sau khi điều lệ hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh, hệ thống nhân sự đã thay đổi tương ứng trên nguyên tắc giao trách nhiệm tới từng thành viên; cơ chế lương thưởng được thực hiện theo kết quả công việc và vị trí công việc đảm nhận nhằm tôn vinh những cán bộ xuất sắc. Sức ép trong công việc và sự cạnh tranh tương đối trong đội ngũ cán bộ công nhân viên đã tạo nên yếu tố chuyên nghiệp, yếu tố này cần phải có của một Tổng công ty quy mô lớn, một công ty đại chúng.

    Cũng phải nói rằng, sau khi chuyển đổi, chúng tôi có được sự hỗ trợ về kỹ thuật và cả nhân lực từ cổ đông chiến lược là Morgan Stanley (MS). MS đang hỗ trợ PVFC trong việc đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, triển khai những dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao như: mua bán chứng chỉ về quản lý giảm phát khí thải (CDM) theo Nghị định thư Kyoto, thu xếp vốn cho các dự án của PetroVietnam, tư vấn phát hành Trái phiếu PetroVietnam và PVFC ra nước ngoài... Hiện tại, MS đang cùng PVFC triển khai tích cực các thủ tục niêm yết cổ phiếu PVFC trên thị trường chứng khoán Singapore... Điều quan trọng nhất từ hợp tác này là công tác quản trị điều hành Tổng công ty minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và từng bước chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Mới chuyển đổi mô hình hoạt động đã đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế trong nước và quốc tế, PVFC đã có những giải pháp cụ thể gì trước những diễn biến bất lợi trên ?

    TGĐ Tống Quốc Trường: Với những khó khăn của nền kinh tế trong nước, vừa qua, PVFC đã sớm có các biện pháp kịp thời để ứng phó, giảm thiểu các rủi ro. Cụ thể, PVFC đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các bộ quy chế, quy trình nghiệp vụ trong toàn hệ thống, xây dựng các phương án ứng phó với các kịch bản suy giảm của thị trường chứng khoán, xây dựng các tiêu chí đối với các dự án đầu tư mới trong điều kiện thị trường hiện tại... PVFC đặc biệt chú trọng đến công tác dự báo và quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư. Tổng công ty đã cho kiểm tra lại toàn bộ các khoản tín dụng, đầu tư, tích cực thu hồi các khoản nợ đến hạn, cơ cấu lại các sản phẩm đầu tư, thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản tín dụng và đầu tư theo quy định. Cùng với việc chấn chỉnh mọi mặt hoạt động, PVFC cũng không ngừng nghiên cứu, mở rộng mạng lưới hoạt động tại các tỉnh, thành phố trong nước và xúc tiến thành lập văn phòng đại diện tại Singapore nhằm từng bước tiếp cận các nguồn vốn cũng như các chuẩn mực tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, PVFC cũng nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong nền kinh tế như nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, phát triển các dự án CDM... Với những nỗ lực đó, mặc dù thị trường tài chính tiền tệ trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng trong 9 tháng đầu năm, PVFC đạt được kết quả đáng khích lệ: tổng tài sản đạt 46.615 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.887 tỷ đồng, bằng 57,7% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 497,2 tỷ đồng, bằng 49,72% kế hoạch năm (trong đó đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và đầu tư 946,4 tỷ đồng).

    Morgan Stanley là cổ đông chiến lược của PVFC, cũng là một trong những định chế tài chính hàng đầu trên thế giới, chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ. Điều đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động của PVFC không ?

    TGĐ Tống Quốc Trường: Morgan Stanley nắm giữ 10% cổ phần PVFC và là cổ đông chiến lược quan trọng của Tổng công ty. Với giá trị tương đương khoảng 217 triệu USD, đây không chỉ đơn thuần là hoạt động đầu tư mua bán cổ phiếu của Morgan Stanley mà chính là sự hợp tác lâu dài trên cơ sở nghiên cứu thế mạnh, cơ hội hợp tác và phát triển của mỗi bên. Thời gian qua, PVFC và Morgan Stanley hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, tư vấn niêm yết trên sàn giao dịch Singapore, chuyển giao công nghệ, tư vấn điều hành, quản lý nên mức độ ảnh hưởng về tài chính và kinh tế là không có. Việc hợp tác chiến lược với Morgan Slanley cũng là bước chuẩn bị ban đầu để PVFC thực hiện mục tiêu quốc tế hoá thương hiệu, hội nhập với thị trường tài chính tiền tệ quốc tế.

    Ngày 3/11, PVFC đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Nhân sự kiện này, ông có điều gì muốn nói với các cổ đông của Tổng công ty không?

    TGĐ Tống Quốc Trường: Trước tiên, thay mặt Ban lãnh đạo PVFC, tôi xin gửi lời cảm ơn đến sự tin tưởng của các cổ đông đối với Tổng công ty. Trong thời gian qua, cùng với những khó khăn của nền kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, giá cổ phiếu PVFC cũng không tránh khỏi xu thế sụt giảm tạm thời của thị trường. Chúng tôi chia sẻ với các nhà đầu tư về những thua thiệt tạm thời đó nhưng với góc độ là nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi tin tưởng vào sự phát triển của Tổng công ty trong tương lai. Với các nhóm giải pháp cụ thể của Chính phủ, thị trường tài chính trong nước đã dần ổn định, lạm phát đã được kiểm soát, lãi suất huy động và cho vay bắt đầu giảm, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn với chi phí hợp lý đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình. Bên cạnh những yếu tố vĩ mô thuận lợi đó, với quan điểm và nguyên tắc phát triển của PVFC: An toàn - Hiệu quả - Lành mạnh - Kiểm soát rủi ro, cùng với sự nỗ lực trong công tác điều hành và sự cố gắng của toàn thể CBNV, con tàu PVFC vẫn đang tiến từng bước vững chắc trên con đường vươn ra biển lớn. Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch mọi thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý cổ đông vì sự phát triển, lợi ích của chúng ta. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt tới tất cả Quý cổ đông của Tổng công ty.
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    lâu lâu chưa gặp
    em bé ngoan không anh

Chia sẻ trang này