PVS đang thấp hơn giá trị 30%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by longgia8888, Nov 18, 2009.

1646 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 17:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. aluyen

    aluyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 14, 2006
    Likes Received:
    442
  2. longgia8888

    longgia8888 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2009
    Likes Received:
    6
    Tháng 11
    -PTSC Đình Vũ lên sàn Upcom
    -PVX và PVS tham gia Dự án Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn trị giá 800 triệu usd
    -Hạ thủy sà lan 5.000 tấn
    -Ký 4 hợp đồng trị giá 415 triệu usd
    -Đón nhận huân chương Độc lập
    -PTSC khai trương Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu

    Quý IV đột biến tính thêm 150 tỷ PVS chuyển nhượng 3 đơn vị cho PETROSETCO
    Còn cái vụ bán tàu nữa không biết sắp tới sẽ thanh lý luôn không

    Mấy cái hợp đồng + lại trên 1 tỷ đô thì lãi 20% thôi cũng là bao nhiêu tiền nhỉ
  3. controi56

    controi56 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 19, 2008
    Likes Received:
    0
    PVS quả là "đít lồng bàn " ,nhưng đã phẫu thuật thẩm mỹ ,ai mua hôm thứ 6 có khả năng kiếm 20% ,em có 100 PVS , cũng xin nhiệt liệt ủng hộ .
  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    nhưng đã gặp dự cố
    nó lại phì ra
  5. longgia8888

    longgia8888 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2009
    Likes Received:
    6
    Đợt trước nặng mông vì PVF bán với Vinasin chậm giao cái kho nổi thôi , giờ thì PVF hết bán , cái kho nổi cũng xong trên 90% rồi . Hơn nữa 1 loạt tin quá khủng hứa hẹn lợi nhuận khủng khiếp :
    PTSC đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhì và Ký các HĐ dịch vụ quan trọng

    Ngày 19/11/2009, sau khi tiến hành Lễ hạ thủy sà lan 5.000 tấn tại Cảng Hạ lưu PTSC và cắt băng khai trương Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, vào hồi 15h30, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu, Tổng Công ty PTSC đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhì cho Tập thể Tổng Công ty cùng Huân chương lao động hạng Ba cho Tập thể Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC MC) và cá nhân khác? Tiếp đó, PTSC đã tổ chức ký kết các HĐ dịch vụ quan trọng với nhiều đối tác.

    Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các vị Lãnh đạo cao cấp Nhà nước, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Lãnh đạo tỉnh Ủy, UBND và đại diện các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP Vũng Tàu cùng nhiều vị khách quý.

    Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gắn tấm Huân chương độc lập hạng 2 lên lá cờ truyền thống của Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thật dầu khí Việt Nam.

    Đây là phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng cho PTSC, sau những thành tích xuất sắc và nổi bật của PTSC, cũng như những đóng góp của PTSC vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

    Trước đó, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tham dự Lễ hạ thủy sà lan 5.000 tấn lần đầu tiên do Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam tự chế tạo. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, việc đầu tư phát triển mở rộng sang lĩnh vực đóng tàu là hướng đi đúng, nhưng cần sớm tiến tới đưa ngành dầu khí Việt Nam tự đảm đương chế tạo được các loại tàu dịch vụ chuyên ngành dầu khí thay thế nhập khẩu.

    Cũng trong buổi lễ đón Huân chương Độc lập, ngày 19/11/2009, tại KS Dầu khí Vũng Tàu, Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) đã thực hiện các lễ ký kết hợp đồng dịch vụ sau đây:

    1) Hợp đồng Dự án sáo giữa PTSC và Công ty Premier Oil ( POVO): Đây là dự án phát triển mỏ Sáo với quy mô bao gồm các giàn khai thác Sáo Nam và Sáo Bắc cùng hệ thống đường ống ngầm nội mỏ và hệ thống đường ống xuất khí, thuộc giai đoạn I của dự án phát triển tổng thể mỏ Sáo và Dừa của Công ty Premier Oil tại Block 12W trong vùng lòng chảo Nam Côn Sơn, ngoài khơi biển Vũng Tàu. Dự án này do Tổng Công ty dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) trúng thầu cạnh tranh quốc tế , đồng thời cũng là dự án EPCI lớn nhất mà PTSC thực hiện với tổng giá trị các hạng mục công việc PTSC cung cấp lên đến 240 triệu đô la Mỹ.

    Đây là một dự án EPCI lớn, phức tạp và thách thức về mặt thời gian với tiến độ đặt ra là 24 tháng cho tổng khối lượng kết cấu cần chế tạo bao gồm 01 Topside 1.200 tấn, 01 chân đến (Jacket) 4.000 tấn và 2.000 tấn cọc, kết cấu thượng tầng cùng hệ thống 98km đường ống nội mỏ và đường ống xuất khí, đường cáp ngầm. Phạm vi công việc cần thực hiện bao gồm tất cả các lĩnh vực thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết, mua sắm, chế tạo, lắp đặt, đấu nối và chạy thử ngoài khơi. Để thực hiện Dự án này, PTSC giao cho Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải (PTSC M&C) ?" đơn vị thành viên của PTSC triển khai dự án. Hiện nay, dự án đang được PTCS M&C thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 08/2010.

    2) Hợp đồng Dự án Tê Giác Trắng với tổng khối lượng gần 5.000 tấn giữa PTSC với với Hoàng Long JOC: Đây là dự án phát triển mỏ Tê Giác Trắng do Công ty Điều hành chung Hoàng Long (Hoàng Long JOC) làm chủ đầu tư. Dự án này do PTSC làm tổng thầu epCI (thiết kế, xây dựng, mụa sắm, lắp đặt, đấu nối, vận hành và chạy thử ngoài khơi). Với tổng giá trị Hợp đồng xấp xỉ 150 triệu USD, các hạng mục công việc chính bao gồm 01 Topside 2.100 tấn và 02 chân đế (jacket) mỗi chân 1.300 tấn cùng hệ thống đường ống nội mỏ, ống xuất khí? Dự án hiện đang được triển khai (bắt đầu từ tháng 7/2009) và dự kiến hòa thành vào tháng 07/2011 và đón dòng dầu đầu tiên phục vụ hoạt động khai thác của Hoàng Long JOC tại mỏ Tê Giác Trắng vào Quý 3 năm 2011 với công suất khai thác khoảng 40.000 thùng/ngày.

    Hiện nay, 02 giàn khai thác này được PTSC M&C ?" đơn vị thành viên PTSC - triển khai chế tạo tại bãi thi công thuộc Cảng Hạ lưu PTSC ?" TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, PTSC cũng giao cho POS đảm nhận công tác đấu nối, chạy thử. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 7 năm 2011

    3) Lễ ký hợp đồng Dự án Topaz với Petronas Caligari Vietnam (PCV): Dự án Topaz do Petronas làm chủ đầu tư và PTSC là nhà thầu mua sắm, xây dựng, đấu nối và chạy thử ngoài khơi. Tổng giá trị HĐ cung cấp khoảng 40 triệu USD, căn cứ trên các hạng mục công việc chính bao gồm 01 Topside 1.500 tấn (06 slots) và 01 chân đế (jacket) 800 tấn cùng hệ thống đường ống ngầm, điện, ống xuất khí, cáp ngầm? Dự án hiện đang được triển khai (bắt đầu từ tháng 9/2009) và dự kiến hòa thành vào tháng 07/2010.



    Việc thực hiện 3 dự án Sáo, Tê Giác Trắng và Topaz đã nâng tổng số lượng dự án cơ khí dầu khí đã và đang được thực hiện của PTSC lên con số 30 dự án lớn trong vòng 8 năm qua. Ngoài ra, PTSC hiện tại cũng đang trong quá trình đàm phán và đấu thầu một số dự án EPCI khác.

    Cho đến nay, các dự án cơ khí dầu khí của PTSC đã nhận được sự đánh giá cao của các đối tác trong và ngoài nước trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và công tác an toàn trong thi công. PTSC luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực cơ khí dầu khí như VietsovPetro, PV Gas, JVPC, BP, Petronas, Truong Son JOC, Cuu Long JOC, Hoang Long JOC, Premier Oil và Talisman?



    4) Hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) tàu xử lý, chứa và xuất dầu thô (FPSO) Thái Bình VN giữa PTSC và Công ty liên doanh và điều hành chung Cửu Long (CLJOC)

    Hợp đồng có tổng giá trị hơn 5 triệu USD với thời hạn 2 năm. Theo hợp đồng, PTSC sẽ cung cấp dịch vụ duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo duy trì cho FPSO ?oThái Bình VN? được an toàn, đáp ứng các yêu cầu, quy phạm của đăng kiểm và chủ tàu. Cũng theo đó, PTSC cung cấp nhân sự từ các chức danh thấp đến các chức danh cao, cùng một số chuyên gia nước ngoài để vận hành và bảo dưỡng FPSO, phối hợp với nhân sự của CLJOC để quản lý và vận hành khai thác tàu Thái Bình VN an toàn, hiệu quả.

    Tàu FPSO ?oThái Bình VN? hiện được neo cố định tại Mỏ Sư Tử Đen nằm trong lô 15.1 thuộc bể trầm tích Cửu Long với trữ lượng khoảng 500 triệu thùng dầu do Cửu Long JOC khai thác. Tàu có trọng tải 149,500 Ton; Chiều dài tổng thể 261 m; chiều dài giữa hai trụ 230m; Chiều rộng: 46,0 m; chiều sâu: 25,2m

    Với HĐ này, PTSC đã giao cho đơn vị thành viên của mình là Cty Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PTSC PS - PPS) ký HĐ và triển khai cung cấp dịch vụ cho Cửu Long JOC. PPS là một đơn vị thành viên trong số 16 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí PTSC ?" chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các tàu xử lý, chứa và xuất Dầu thô cùng với chức năng thực hiện khảo sát các công trình ngầm dưới biển.

    5) Hợp đồng cung ứng kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 với XNLD Vietsovpetro:Đây là bước tiếp theo của việc triển khai thực hiện Thỏa thuận nguyên tắc về việc khai thác sử dụng Kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 đã được hai bên ký kết vào ngày 05/03/2009.

    Với các điều khoản khung được ký kết, hai bên cam kết PTSC sẽ cung cấp kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 cho VSP sau khi kho nổi đã được hoàn thành đóng mới, vận hành, chạy thử thành công. Việc cung cấp dịch vụ sẽ bao gồm cả vận hành - bảo dưỡng, nhân sự, thiết bị, nguyên liệu? phục vụ quá trình khai thác dầu của VSP tại khu vực mỏ Bạch Hổ. Thời gian cung cấp và giá trị hợp đồng sẽ được hai bên thống nhất trên cơ sở đơn giá chi tiết và FS đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

    Với tổng vốn đầu tư lên tới 208 triệu USD, FSO-5 với tên gọi ?oPTSC Bạch Hổ? có tải trọng 150.000 tấn, đây là kho nổi chứa dầu lớn nhất của ngành đóng tàu Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Sản phẩm do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Nasico ?" trực thuộc Tập đoàn Vinashin) đảm nhiệm thi công, với thiết kế của Công ty Monobuoy (Anh) và Công ty Sinus (Ba Lan), dưới sự giám sát của Đăng kiểm ABS (Mỹ) và VR Việt Nam.

    FSO - 5 được xem như là một tàu chở dầu không tự hành (không có động cơ), dài 258,14m; rộng 46,4m, cao 24m, mớn mước 18m, trọng tải toàn phần 150.000 tấn, tổng dung tích két chứa 173.796 m3. FSO-5 dùng để sơ chế dầu trên biển, được trang bị hiện đại và có nhiều tính năng vượt trội phục vụ cho việc khai thác dầu khí ngoài khơi. FSO-5 có khả năng tiếp nhận dầu thông qua các đường ống dẫn ngầm từ giàn khoan rồi sau đó tự tách nước ra khỏi dầu để cho ra sản phẩm dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu và xuất khẩu với lưu lượng từ 3.500 - 5.000 m3/giờ, hệ thống xử lý nước thải 2.400 m3/ngày đêm.

    Đến nay, PTSC Bạch Hổ đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc và dự kiến sẽ được Vinashin bàn giao cho PTSC trước 30/03/2010 để đưa vào phục vụ hoạt động khai thác dầu thô của Xí nghiệp VSP tại vùng mỏ Bạch Hổ.

    Lễ ký HĐ thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của PTSC và VSP trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí, đặc biệt là giữa các thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Có thể coi đây là một thành công ban đầu của PTSC khi nhanh chóng tìm được đầu ra ổn định, lâu dài cho FSO-5, với khách hàng lớn nhất là VSP, hứa hẹn nguồn doanh thu ổn định từ FSO-5 trong nhiều năm tới đồng thời đánh dấu sự phát triển vượt bậc của PTSC trên thị trường dịch vụ dầu khí trong nước và quốc tế trong chiến lược mở rộng và chiếm lĩnh thị trường dịch vụ FPSO/FSO vốn là thế mạnh của PTSC tại Việt Nam và khu vực

Share This Page