PVT/PVP - Cước tàu dầu vượt đỉnh mọi thời đại + Hưởng lợi thông tư 99

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungken18, 02/05/2026.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 0):
  2. Ney,
  3. Satoshi86
Chủ đề này đã có 76121 lượt đọc và 422 bài trả lời
  1. Nam19742

    Nam19742 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2024
    Đã được thích:
    679
    - Nếu để cho Hocmut mở cửa hoàn toàn và giá dầu về lại trước chiến tranh thì Trump đã chẳng gây chiến làm gì cho tốn kém và TQ với Ấn độ cũng chẳng mua dầu Mỹ với giá cao mà quãng đường vận chuyển thì xa lắc
    vietdtvta, TuanAnhMFItrungken18 thích bài này.
  2. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    13.492
    Một tài liệu phân tích các kịch bản mở cửa eo biển Homuz, ae tham khảo.
    [​IMG]
    ThanhVu26, crowfatTuanAnhMFI thích bài này.
  3. ThanhVu26

    ThanhVu26 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2019
    Đã được thích:
    3.553
    Có 1 thực tế là Mỹ phải đạt đc mục tiêu iran k bán dầu cho TQ bằng tàu bóng tối và bằng ndt nữa. Khi chiến sự giảm thì Mỹ lại xiết dầu Nga (hiện đang gia hạn cho 30 ngày). Kịch bản giá dầu sẽ giảm nhưng giá cước thì khả năng cao sẽ cao hơn mức trước chiến sự. Mà cả nhà để ý thì giá cước trước chiến sự (cuối 2025 nó đã tăng rất mạnh do Mỹ xiết tàu bóng tối của Nga rồi). Cả nhà có thể search để xem lượng tàu này lớn thế nào, ảnh hưởng nguồn cung tàu ra sao.
    Bàn sâu hơn 1 chút về chiến sự:
    - Khi phân tích chiến tranh thì mình luôn tư duy theo quan điểm là chi phí chiến tranh bỏ ra thì sẽ phải đạt 1 trong 2 điểm sau: 1> Lợi ích (mỹ bán được nhiều dầu hơn, bán dc nhiều vũ khí hơn, hệ thống tài chính usd vẫn trơn tru...) 2> Thắng lợi ( Mỹ kiểm soát được khu vực Trung đông để đối trọng với Nga - TQ trong tương lai). Tức nếu Mỹ không đạt được 1 trong 2 điểm kia thì bản chất là chưa đạt mục tiêu quân sự. Hiện tại Hòa đàm thì Mỹ chưa đạt dc thứ gì trong 2 thứ đó cả, có thể xem là 1 thất bại chiến lược khi phơi bày điểm yếu lên các đối thủ như Nga, TQ. Theo quan điểm cá nhân của mình thì Mỹ đang muốn dùng hòa đàm và lấy lý do trên bàn đàm phán là IRAN k giao nộp uranium làm giàu để thuận thế đánh sâu hơn. Hòa đàm hiện tại giống 1 cái bẫy hơn là mục tiêu của Mỹ
    MickeyBaoQuyenTuanAnhMFI thích bài này.

Chia sẻ trang này