QCG - nhân quả, quả báo nhãn tiền, liệu có được tai qua nạn khỏi, cổ đông có được về bờ an toàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrHQ5SG, 19/07/2024.

3953 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15829 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. cuaca

    cuaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2021
    Đã được thích:
    2.002
    Khó bán lắm
    MrHQ5SG thích bài này.
  2. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    6.231
    Hỏi ngoài lề tí
    Thấy HHV giá đẹp quá, xúc được chưa hay chờ tiếp?
    --- Gộp bài viết, 19/07/2024, Bài cũ: 19/07/2024 ---
    Sao lại lq A.7 nhỉ?
  3. Phapsumu

    Phapsumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    2.734
    quá đúng, kiểu này dù ngày 1.8 luật mới thì BDS cũng không gì thay đổi, phải kiểm soát từ trước như này thì mới đảm bảo.
    BDS e là còn khó sống dài dài
  4. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai lao dốc


    Sau khi có thông tin cơ quan *******, viện kiểm sát đến làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, cổ phiếu QCG đã giảm kịch sàn.

    Đóng cửa phiên giao dịch sáng 19-7, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giảm kịch sàn, xuống mức 9.070 đồng/cổ phiếu. Hiện dư bán cổ phiếu này đang ở mức 2,77 triệu đơn vị và trắng bên mua.

    Diễn biến lao dốc của cổ phiếu QCG xảy ra sau khi có thông tin cơ quan *******, viện kiểm sát đang làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai vào sáng cùng ngày.

    Nhìn lại cổ phiếu QCG, hồi đầu tháng 2, cổ phiếu này chỉ có giá hơn 8.000 đồng/cổ phiếu nhưng đến giữa tháng 4-2024, cổ phiếu QCG đã tăng một mạch và chạm đến gần 19.000 đồng/cổ phiếu - cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

    Như vậy, chưa đầy 2 tháng, cổ phiếu QCG đã tăng giá gấp 2 lần. Đáng chú ý, đà tăng của cổ phiếu QCG bất chấp thị trường lao dốc mạnh và Tòa án nhân dân TP HCM buộc công ty này hoàn trả số tiền hơn 2.800 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan.

    [​IMG]
    Biến động cổ phiếu QCG trong 1 năm qua Nguồn: Fireant

    Hồi giữa năm 2023, cổ phiếu QCG cũng từng gây "sốc" trên thị trường chứng khoán khi có chuỗi tăng trần 13 phiên liên tiếp.

    Với thị giá hiện nay, so với đầu năm 2024, cổ phiếu QCG đã giảm gần 10% nhưng so với giai đoạn hoàng kim, cổ phiếu này đã giảm 2 lần.

    Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 38 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 651 triệu đồng, lần lượt giảm 77% và 28% so với cùng kỳ.

    Tính đến cuối tháng 3-2024, doanh nghiệp này đang có khoản phải thu khác dài hạn có giá trị gần 142 tỉ đồng, không đổi so với đầu năm, chiếm phần lớn đến từ mục đầu tư dự án Tân Phong (quận 7, TP HCM) và dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP HCM).

    Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai còn có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 1 tỉ đồng và hàng tồn kho 7.033 tỉ đồng, đi ngang so với đầu năm 2024.

    Đến cuối quý I/2024, nợ phải trả của doanh nghiệp này ghi nhận ở mức 5.161 tỉ đồng trong đó phải trả ngắn hạn khác (nhận tiền của Sunny cho Dự án Phước Kiển, phải trả bên thứ 3...) chiếm đến 83%; khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm 11%, ở mức 570 tỉ đồng,

    Nếu so vốn chủ sở hữu, nợ phải trả đang cao gấp 1,18 lần.

    Về bà Như Loan, hiện tại bà này đang nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG và ông Nguyễn Quốc Cường - con trai bà Loan nắm giữ 537.500 đơn vị. Ước tính với giá đóng cửa sáng nay. trị giá lô cổ phiếu trên ở mức 930 tỉ đồng.

    Ông Nguyễn Quốc Cường còn có biệt danh là Cường Đô La, một trong những dân chơi siêu xe có tiếng tại Việt Nam. Những siêu xe ông Cường đã từng sở hữu có thể kể đến như: Lamborghini Gallardo, Ferrari 488 GTB, McLaren 720S, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan...

    Theo ghi nhận, giá bán của những chiếc siêu xe trên dao động ít nhất từ 10 tỉ đồng đến 40 tỉ đồng. Tổng cộng, giá trị bộ sưu tập siêu xe của Cường Đô La có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng.

    Mới đây, Cường Đô La đã gây chú ý khi xác nhận đặt hàng dưới bài đăng về việc giới thiệu mẫu siêu xe mới 12Cilindri của hãng Ferrari. Được biết giá bán khởi điểm của siêu xe này là 424.000 USD, biến thể Spider là 467.000 USD. Sau khi cộng các loại thuế, giá chiếc xe này có thể lên tới 35 tỉ đồng tại Việt Nam.
  5. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    Doanh thu sụt giảm 77%, 3 tháng đầu năm chưa đạt 1% kế hoạch kinh doanh

    Về hoạt động kinh doanh, trong Quý 1/2024 QCG ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 39 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

    Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận ở mức 6 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính gia tăng, chiếm tới 9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 3 tỷ đồng cùng chi phí bán hàng 321 triệu đồng, đều giảm hơn so với cùng kỳ do quy mô doanh thu suy giảm.

    Kết quả, Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế chỉ vỏn vẹn 651 triệu đồng, giảm 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

    So sánh với mục tiêu kinh doanh 2024, doanh thu dự kiến 1.300 tỷ đồng, lãi trước thuế 100 tỷ đồng thì hiện tại Quốc Cường Gia Lai chưa hoàn thành nổi 1% kế hoạch kinh doanh đề ra.

    Cũng trong tháng 6 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đã phải tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên. Nguyên nhân do TGĐ, doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan vắng mặt vì lý do sức khỏe.

    Tại buổi họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 30/6/2024, số cổ đông tham dự chỉ đại diện 18% cổ phần biểu quyết, thấp hơn nhiều so với quy định. Cổ đông lớn là bà Loan với 37,05% vốn điều lệ cùng bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) nắm 14,3% đều không tham dự ĐHĐCĐ.
  6. daucongly

    daucongly Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Đã được thích:
    1.524
  7. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt
    TP HCMBà Nguyễn Thị Như Loan, 64 tuổi, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

    Ngày 19/7, bà Loan bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ *******) bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    Hiện, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên và VKS vẫn đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bà Loan - căn biệt thự trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3; thu giữ nhiều thùng tài liệu, giấy tờ phục vụ công tác điều tra.

    [​IMG]
    Cảnh sát làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
    Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ ******* và đại diện VKS đã làm việc nhiều giờ tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai.



    Động thái này được C03 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, rộng hơn 6.200 m2.

    Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi vi phạm cụ thể của bà Loan. Liên quan đến vụ án, hôm 15/7, C03 đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay, ít nhất 17 người đã bị khởi tố.

    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Ảnh: Vũ Lê

    Thanh tra Chính phủ từng kết luận thế nào về dự án 39-39B Bến Vân Đồn

    Giữa năm 2021, các dấu hiệu sai phạm pháp luật tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong kết luận về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị, việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP HCM.


    Theo đó, khu đất rộng hơn 6.200 m2 này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Cuối tháng 12/2009, Công ty TNHH Phú Việt Tín (trụ sở chính 39-39B Bến Vân Đồn) được thành lập với hai thành viên là Tổng Công ty cao su Đồng Nai (chiếm 72% vốn) và Công ty cao su Bà Rịa (chiếm 28%).

    Tháng 3/2010, UBND TP HCM có quyết định thu hồi khu đất và giao cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư, kinh doanh theo quy hoạch. Tuy nhiên, đến ngày 10/9/2014, toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa trong Phú Việt Tín đã được bán cho Quốc Cường Gia Lai.

    Hơn hai tháng sau, bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký quyết định chuyển nhượng 40% phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai trong vốn điều lệ Phú Việt Tín cho Công ty CP bất động sản Thịnh Vượng. Đồng thời, chuyển nhượng 54% vốn điều lệ còn lại cho Công ty CP Biệt thự Thành phố.

    Đến tháng 3/2017, Phú Việt Tín ký kết hợp đồng sát nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên. Như vậy, khu đất công này đã bị biến thành tài sản tư nhân, đã được chuyển đổi qua nhiều chủ, và hiện là tổ hợp căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ và văn phòng.

    Theo Thanh tra Chính phủ, UBND TP HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín (sau đó sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên) làm nhà đầu tư thực hiện dự án mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư tại khu đất này là vi phạm quy định pháp luật...

    Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu hình sự gây thiệt hại tài sản nhà nước liên quan dự án này thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, không để thất thoát tài sản nhà nước...

    [​IMG]
    Dự án hiện hữu trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Thanh Tùng

    Gần hai tháng trước khi bị khởi tố, hôm 30/5, bà Loan và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) khẳng định "đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định".

    Theo QCG, năm 2013 họ đàm phán, đặt cọc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín - chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ như một số đơn vị đăng tải thông tin. Đồng thời, QCG khẳng định chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.

    Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin, họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn "đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng". Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.

    Những người bị khởi tố là ai?

    Vào cuộc điều tra, ngày 23/5, C03 đã bắt tạm giam ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    Đến ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bị bắt về tội Nhận hối lộ; ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị bắt cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định.

    Trong các bị can còn lại có Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín và hàng loạt người tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa...

    Cùng bị bắt hôm 15/7 với cựu phó chủ tịch UBND TP HCM là ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (bị điều tra tội Nhận hối lộ); Võ Sỹ Lực, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

    Với vai trò đồng phạm của ông Lực, bị can Trần Thoại, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được tại ngoại.
  8. sunday1

    sunday1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    3.463
    Cường $ vác siêu xe chạy grab chắc nhiều ng đi ủng hộ. Yên tâm ko chết đói đc
    Green79MrHQ5SG thích bài này.
  9. ChaiChe

    ChaiChe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2020
    Đã được thích:
    109
    bị túm rồi kèo này có giống như ROS không?
    MrHQ5SG thích bài này.
  10. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    17.821
    Tiếp theo gọi tên ai? :))

Chia sẻ trang này