QCG - nhân quả, quả báo nhãn tiền, liệu có được tai qua nạn khỏi, cổ đông có được về bờ an toàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrHQ5SG, 19/07/2024.

3975 người đang online, trong đó có 302 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15829 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. suorange22

    suorange22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    128
    ok hẹn gặp các bác ở 3.01 vô bắt ít, nếu về 0.1 sẽ bắt gấp 10.
  2. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    QCG: Chủ nợ đặc biệt của Quốc Cường Gia Lai

    Kể từ khi bị BIDV chấm dứt quan hệ tín dụng năm 2016, một loạt cổ đông và lãnh đạo công ty đã trở thành chủ nợ lớn nhất của QCG số dư cho vay hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.



    [​IMG]


    Trong nhiều năm, bà Nguyễn Thị Như Loan cùng những người thân trong gia đình cho Quốc Cường Gia Lai vay hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Việt Đức.

    Theo báo cáo tài chính mới nhất CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) công bố, đến cuối tháng 3 năm nay, công ty có tổng tài sản đạt trên 9.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

    Trong đó, phần lớn tài sản đang nằm ở danh mục hàng tồn kho với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm gần 75% tổng tài sản. Đây là giá trị các dự án bất động sản do QCG triển khai dở dang, thành phẩm bất động sản đã hoàn thành và một phần nhỏ là giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa thành phẩm từ mảng kinh doanh thủy điện và cao su.

    Từ "biến cố" năm 2016

    Cùng thời điểm, tổng nợ vay tài chính của "đại gia" phố núi này vào khoảng 570 tỷ đồng, chiếm 11% nợ phải trả và tương đương 6% tổng tài sản.

    Là một trong những nhà phát triển bất động sản quy mô lớn ở khu vực phía Nam với nhiều dự án nghìn tỷ, tuy nhiên nhiều năm qua, Quốc Cường Gia Lai chỉ duy trì số dư nợ vay tài chính ở mức dưới 10% tổng tài sản.

    Ngược lại, giá trị khoản phải trả khác của công ty lại thường xuyên ở mức 4.000-5.000 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng tài tài sản. Khoản mục này chủ yếu bao gồm tiền đã nhận từ đối tác để chuyển nhượng dự án, cũng như tiền phải trả bên thứ ba, người có liên quan thông qua các giao dịch kinh doanh và cho vay.

    Thực tế, trước năm 2016, bảng cân đối kế toán của Quốc Cường Gia Lai vẫn ghi nhận số dư nợ vay tài chính ở mức cao. Cuối năm 2016, tổng nợ vay tài chính của công ty vào khoảng 1.900 tỷ đồng, tương đương gần một nửa nợ phải trả. Trong đó, lớn nhất là khoản vay hơn 1.000 tỷ đồng tại BIDV.

    Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn Quốc Cường Gia Lai gặp khó khăn trong việc thanh toán khoản vay nghìn tỷ đến hạn này. Để có tiền trả nợ, đầu năm 2017, công ty đã nhận đặt cọc gần 2.900 tỷ đồng từ đối tác Sunny để chuyển nhượng dự án Phước Kiển (TP.HCM).

    Đáng nói, Phước Kiển chính là dự án có quy mô lớn nhất mà "đại gia" phố núi này từng triển khai, cũng là dự án mà bà Nguyễn Thị Như Loan và ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai theo đuổi từ lâu.



    [​IMG]


    Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews năm 2017, ông Nguyễn Quốc Cường, khi đó là Phó tổng giám đốc công ty, cho biết giai đoạn vướng vào khoản nợ hơn 1.000 tỷ đồng với BIDV là "thời điểm căng thẳng nhất" của doanh nghiệp. Sau khi tất toán khoản nợ này, công ty đã bị BIDV chấm dứt quan hệ tín dụng.

    Kể từ đó, số dư nợ vay tài chính hàng năm của Quốc Cường Gia Lai thường xuyên ở mức thấp, dao động trong khoảng 500-600 tỷ đồng.

    Để bù đắp dòng tiền cho hoạt động kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai đã đẩy mạnh việc vay nợ các bên và cá nhân liên quan. Cũng từ đây, một loạt chủ nợ đặc biệt của công ty đã xuất hiện.

    Ông chủ kiêm chủ nợ

    Cuối năm 2017, trong khi tổng nợ vay tài chính của Quốc Cường Gia Lai giảm mạnh về gần 490 tỷ đồng (từ gần 1.900 tỷ cuối năm 2016), giá trị khoản phải trả ngắn hạn khác trên bảng cân đối kế toán công ty lại tăng vọt lên gần 5.800 tỷ đồng (từ hơn 750 tỷ).

    Trong số khoản phải trả tăng thêm này, gần 2.900 tỷ đồng là tiền nhận trước từ đối tác Sunny để chuyển nhượng dự án Phước Kiển. Tuy nhiên, còn hơn 2.400 tỷ đồng trong số còn lại là tiền Quốc Cường Gia Lai vay từ các bên liên quan, tăng gần 5 lần so với cuối năm 2016.

    Theo thuyết minh của công ty, trong số dư nợ vay bên liên quan đến cuối năm 2017 kể trên, có tới 2.140 tỷ là vay không lãi suất.

    Chi tiết hơn, Quốc Cường Gia Lai cho biết năm 2016, tổng số tiền vay không lãi suất công ty nhận được từ các bên liên quan và cổ đông là hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2017, số tiền này đã tăng lên hơn 3.900 tỷ (tổng số tiền vay trong năm, không phải số dư cuối năm).

    Trong số này, ngoài hơn 440 tỷ vay từ công ty liên quan, một loạt cổ đông và lãnh đạo công ty đã cho Quốc Cường Gia Lai vay không lãi suất với giá trị hàng nghìn tỷ.



    [​IMG]


    Trong đó, riêng bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái ông Lại Thế Hà (khi đó là Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc) - đã cho công ty vay 1.128 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ 38 tỷ đồng năm liền trước.

    Tương tự, một cổ đông cá nhân của Quốc Cường Gia Lai là bà Huỳnh Thị Bích Thu năm đó cũng cho công ty vay hơn 879 tỷ đồng, trong khi năm 2016 chỉ cho vay gần 27 tỷ.

    Trong danh sách các cá nhân cho QCG vay tiền năm 2017 còn có ông Lại Thế Hà cho vay hơn 66 tỷ.

    Tương tự, bà Nguyễn Thị Như Loan (khi đó là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) cũng cho công ty vay 264 tỷ đồng.

    Ngoài ra, nhiều người thân trong gia đình bà Loan cũng cho QCG vay hàng trăm tỷ đồng năm này, như bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái) cho vay 144 tỷ; ông Lầu Đức Duy (con rể) cho vay gần 82 tỷ; bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (em gái) cho vay 447 tỷ; ông Hồ Viết Mạnh (em rể) cho vay 48 tỷ; bà Hồ Diệu Thảo (con gái bà Nguyệt, cháu bà Loan) cho vay gần 94 tỷ đồng.

    Tổng cộng, riêng năm 2017, bà Loan và những người thân trong gia đình đã cho Quốc Cường Gia Lai vay tổng cộng gần 1.100 tỷ đồng. Trong khi, ông Lại Thế Hà cùng con gái cũng cho công ty vay khoảng 1.200 tỷ. Và tất cả khoản vay này đều không tính lãi suất.

    Kể từ đó, bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lại Thế Hà cùng những người thân trong gia đình thường xuyên đóng vai trò là chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai, số dư các cá nhân này cho công ty vay hàng năm lên tới vài trăm cho tới vài nghìn tỷ đồng.

    Không chỉ là chủ nợ trực tiếp, bà Loan và nhiều người thân trong gia đình còn dùng tài sản cá nhân là bất động sản, sổ tiết kiệm để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Quốc Cường Gia Lại tại một số ngân hàng.

    Vài năm gần đây, dù hoạt động kinh doanh đã thu hẹp đáng kể, bà Loan và ông Hà cùng các cá nhân liên quan vẫn là những chủ nợ chính của Quốc Cường Gia Lai. Ngay như quý I năm nay, các cá nhân này vẫn tiếp tục cho công ty vay hàng trăm tỷ đồng ngắn hạn để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
  3. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    QCG: Vốn hóa Quốc Cường Gia Lai 'bay' gần nghìn tỷ

    Trong tuần qua, vốn hóa của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với hồi tháng 4/2024. Do đó, HoSE đề nghị Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

    Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo tới Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), yêu cầu công bố thông tin cổ phiếu QCG có 5 phiên giảm sàn liên tiếp

    HoSE cho biết, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 19/7 đến 25/7.

    Căn cứ quy định tại điểm q khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó”.



    [​IMG]

    Tổng giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty.


    Căn cứ công văn số 2828/UBCK- VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Sở Giao dịch Chứng khoán yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. HoSE đề nghị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

    Kể từ ngày 19/7, khi bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn (quận 4, TPHCM), cổ phiếu QCG đã lao dốc, giảm kịch trần nhiều phiên.

    Hiện tại, thị giá QCG chỉ còn 6.330 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của QCG chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với đỉnh hồi tháng 4/2024.

    Liên quan đến nhân sự QCG, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Theo đó, Tổng Giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho bà Nguyễn Thị Như Loan.

    Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Cường còn được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị QCG. Việc bổ nhiệm sẽ được cổ đông xem xét tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 30/7.

    Hiện tại, ông Nguyễn Quốc Cường sở hữu 537.500 cổ phiếu QCG.
  4. thevannd

    thevannd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Đã được thích:
    2.059
    Mr. Cường cầm lái QCG, khả năng là ok.
    MrHQ5SG thích bài này.
  5. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    QCG: Doanh nhân "Cường Đô la" chính thức trở thành người đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai trong lúc vốn hóa công ty 'bay' gần 1.000 tỷ sau một tuần

    Hiện ông Nguyễn Quốc Cường sở hữu 537.500 cổ phiếu QCG (tương đương 0,2% vốn).

    Mới đây, phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa cấp "giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" mới cho CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG). Theo đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường (biệt danh "Cường Đô la", sinh năm 1982) chính thức giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan.

    Ngoài việc thay mẹ trong vai trò người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường còn được đề cử bầu vào HĐQT quan trị công ty. Việc bổ nhiệm sẽ được cổ đông xem xét tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 30/7 tới đây.

    Hiện ông Nguyễn Quốc Cường sở hữu 537.500 cổ phiếu QCG (tương đương 0,2% vốn), vợ là Đàm Thu Trang không sở hữu cổ phiếu nào. Tuy nhiên, hiện các thành viên trong gia đình doanh nhân này đang sở hữu xấp xỉ 60% vốn công ty này.



    [​IMG]


    Ông Nguyễn Quốc Cường, tân CEO Quốc Cường Gia Lai.

    Được biết, việc thay thế nhân sự cấp cao tại Quốc Cường Gia Lai diễn ra sau khi sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc công ty bị khởi tố và tạm giam hôm 19/7 để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bà Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.

    Sự việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (rộng hơn 6.000m2, có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước).

    Sau biến cố của bà Nguyễn Thị Như Loan, Quốc Cường Gia Lai đã bị ảnh hưởng nặng nề khi cổ phiếu liên tục bị bán tháo trong quãng thời gian và qua. Theo đó, cổ phiếu QCG đã chứng kiến 7 phiên giảm sàn liên tiếp, khối lượng dư bán ở giá sàn luôn ở mức vài triệu đơn vị hiện chỉ còn 6.330 đồng/cp. và giảm 65% sau 3 tháng.

    Vốn hóa của công ty này chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau một tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với đỉnh hai năm hồi tháng 4/2024.



    [​IMG]


    Nhìn xa hơn, cổ phiếu QCG đã bắt đầu lao dốc từ sau khi Quốc Cường Gia Lai tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay diễn ra vào ngày 30/6. Trước đó, trong 4 tháng đầu năm, cổ phiếu QCG đã ghi nhận đà tăng 70%, từ mức 10.500 đồng/cp lên mức 17.900 đồng/cp vào hồi cuối tháng 4/2024.

    Về sự việc bà Loan bị khởi tố, đại diện Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39 – 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức Quốc Cường Gia Lai đã có phản hồi đến Quý cổ đông, Cơ quan truyền thông vào ngày 30/5/2024 vừa qua.

    HĐQT sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, đảm bảo hoạt động bình thường.

    "Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty QCGL. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại Công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện", công ty nêu rõ trong văn bản.

    Quốc Cường Gia Lai cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với Khách hàng, Cổ đông, Đối tác,… Công ty rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành từ Khách Hàng, Cổ đông, Đối tác.
  6. bacninhboy

    bacninhboy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2021
    Đã được thích:
    263
    trần rồi
    MrHQ5SG thích bài này.
  7. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    QCG hôm nay lái quét giá sàn xong đánh lên trần luôn, ai mua giá sàn sáng nay coi như lời 15% trong 1 ngày T0, hy vọng chiều thứ 4 hàng về chốt lời liền.
  8. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    702
    QCG: Cổ phiếu QCG có biến sau khi ông Cường 'Đô La' thay mẹ ngồi “ghế nóng”


    [​IMG]

    Dòng tiền ồ ạt chảy mạnh vào "giải cứu" cổ phiếu QCG khiến thanh khoản tăng đột biến với gần 7,5 triệu đơn vị, cao nhất trong vòng 18 tháng (kể từ phiên 20/1/2022).

    Sau chuỗi giảm sàn liên tục với thanh khoản cạn kiệt, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vừa có màn bứt phá đầy ấn tượng. Đóng cửa phiên 29/7, cổ phiếu này bất ngờ tăng hết biên độ lên mức giá 6.770 đồng/cp ( 6,95%), ngắt chuỗi 6 phiên giảm sàn liên tiếp. Dòng tiền ồ ạt, chảy mạnh vào "giải cứu" cổ phiếu QCG khiến thanh khoản cũng tăng đột biến với 7,5 triệu đơn vị, cao nhất trong vòng 18 tháng (kể từ phiên 20/1/2022).

    Dù hồi phục đôi chút, song thị giá QCG vẫn đang ở mức thấp nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây. Vốn hóa thị trường đạt 1.862 tỷ đồng, "bay hơi" tới 62% chỉ sau 3 tháng kể từ đỉnh ngắn hạn hồi tháng 4 vừa qua.

    [​IMG]

    Cổ phiếu QCG chứng kiến nhiều biến động sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc công ty bị khởi tố và tạm giam hôm 19/7 để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

    Thay vào đó, doanh nghiệp này đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Cường (biệt danh "Cường Đô la", sinh năm 1982) chính thức giữ vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế cho mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan.

    Ngoài việc thay mẹ trong vai trò người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường còn được đề cử bầu vào HĐQT quan trị công ty. Việc bổ nhiệm sẽ được cổ đông xem xét tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 30/7 tới đây.

    Hiện ông Nguyễn Quốc Cường sở hữu 537.500 cổ phiếu QCG (tương đương 0,2% vốn), vợ là Đàm Thu Trang không sở hữu cổ phiếu nào. Tuy nhiên, hiện các thành viên trong gia đình doanh nhân này đang sở hữu xấp xỉ 60% vốn công ty này.

    Trở lại với việc bà Loan bị khởi tố, được biết bà Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (rộng hơn 6.000m2, có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước).

    Đại diện Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39 – 39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức Quốc Cường Gia Lai đã có phản hồi đến Quý cổ đông, Cơ quan truyền thông vào ngày 30/5/2024 vừa qua.

    "Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty QCGL. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại Công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện", công ty nêu rõ trong văn bản.

    Quốc Cường Gia Lai cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với Khách hàng, Cổ đông, Đối tác,… Công ty rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành từ Khách Hàng, Cổ đông, Đối tác.

Chia sẻ trang này