Quyết tâm cao nhất bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hải đảo - tập 12 - chú ý trang 34

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Thai_Duong, 28/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6100 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34373 lượt đọc và 1203 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Giao-duc/Thi-truc...chien-thang-hoi-thi-“Bien-dao-que-huong”.html

    Nguyễn Thị Mỹ Hà chiến thắng hội thi “Biển đảo quê hương”
    TTO - Nguyễn Thị Mỹ Hà (Trường ĐH Ngoại ngữ Huế) đã trở thành người chiến thắng chung cuộc hội thi trực tuyến “Biển đảo quê hương”, thông tin từ ban tổ chức hội thi cho biết vào sáng nay 6-12.

    [​IMG]

    Bắt đầu triển khai từ ngày 6-11, hội thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo do Thành đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Đài truyền hình TP.HCM phối hợp tổ chức đã thu hút hơn 172.220 lượt thí sinh tham gia hội thi trong suốt bốn tuần.
    Sau phần thi trắc nghiệm ở tuần thi thứ tư, ban tổ chức đã tổng kết và chọn ra 200 thí sinh có tổng số điểm làm bài trắc nghiệm cao nhất để chấm bài tự luận. Với 290 điểm, Nguyễn Thị Mỹ Hà đã trở thành người giành giải nhất chung cuộc hội thi trực tuyến “Biển đảo quê hương” với giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Mỹ Hà cũng là người giành được giải nhất tuần thi đầu tiên với chủ đề “Thiêng liêng biển đảo quê hương”.
    Có thể nói để tranh nhau những thứ hạng cao nhất hội thi, các thí sinh không chỉ cạnh tranh nhau ở điểm số, thời gian hoàn thành 50 câu trắc nghiệm ở mỗi tuần thi mà còn so kè từng điểm một trong phần bài tự luận.
    Dưới đây là danh sách những bạn đoạt giải thưởng:
    Giải nhất (15 triệu đồng): Nguyễn Thị Mỹ Hà (ĐH Ngoại ngữ Huế): 290 điểm
    Giải nhì (10 triệu đồng): - Lê Hoàng Việt Lâm (Trường ĐH An ninh nhân dân): 289 điểm
    - Hoàng Trần Tiến Hoài (Trường CĐ Công nghiệp Huế): 289 điểm
    Giải ba (8 triệu đồng): - Nguyễn Đức Linh Rin (ĐH Bách khoa TP.HCM): 287 điểm
    - Ka Luận (ĐH Sư phạm TP.HCM): 286 điểm
    - Võ Thanh Liêm (ĐH CNTT - ĐH Quốc gia TP.HCM): 286 điểm
    Giải khuyến khích (5 triệu đồng):
    - Trịnh Phước Lộc (ĐH Sư phạm TP.HCM): 285 điểm
    - Nguyễn Minh Thắng (ĐH An ninh nhân dân): 283 điểm
    - Bùi Thị Mến (Học viên Hành chính quốc gia, cơ sở TP.HCM): 282 điểm
    - Tường Duy Viên (TP Đà Lạt): 281 điểm
    - Đặng Thị Hương (Trường tiểu học Hòa Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai): 278 điểm
    - Lê Thị Ngọc Minh (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế): 277 điểm
    - Hoàng Văn Tiến Phương (ĐH An ninh nhân dân): 275 điểm
    - Phạm Duy Sang (ĐH Bách khoa TP.HCM): 274 điểm
    - Huỳnh Minh Thuận (ĐH Kinh tế - luật, ĐH Quốc gia TP.HCM): 273 điểm
    - Nguyễn Trường Vũ (Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp): 272 điểm
    Giải tập thể (5 triệu đồng/ giải)
    - Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
    - Đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM
    - Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Sài Gòn Co-op)
    Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao thưởng hội thi trực tuyến “Biển đảo quê hương” lúc 9g ngày 10-12 tại hội trường Thành đoàn TP.HCM. Với các giải thưởng nhất, nhì và ba chung cuộc thì ngoài hiện kim, ban tổ chức sẽ tặng thưởng một chuyến du lịch tham quan Côn Đảo. Đặc biệt, giải nhất cá nhân và tập thể sẽ được tặng tặng phẩm đặc biệt là đá chủ quyền của Trường Sa.
    VI THẢO
    Hoa_Sim thích bài này.
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    [-X

    Tại BQT đưa trang này sang GL nên ít người biết mà vào [-X[-X[-X

    Thương hiệu TQ đây :
    Bỏ đói mẹ già đến chết:((:((:((:((:((

    Do mâu thuẫn trong gia đình, một viên chức người Trung Quốc đã bỏ đói người mẹ 90 tuổi cho đến chết.
    > 'Cái chết bé Yue Yue có lỗi của cha mẹ'


    Tờ Chinawhishper.com đưa tin, "manh mối" của vụ việc là đoạn video được tung lên Internet có tiêu đề "mẹ của công chức bị bỏ đói đến chết". Clip lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các website. Đoạn phim ghi lại hình ảnh một bà cụ tóc bạc gầy gò chỉ còn da bọc xương đang nằm co ro trên giường.
    Bà cụ này được cho là mẹ của một quan chức ở hạt Wuping, phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Do những mâu thuẫn trong gia đình nên người con thứ tư đã bỏ bê mẹ cho đến khi chết đói.
    [​IMG]
    Bà cụ bị bỏ đói được cho là mẹ của một viên chức Trung Quốc. Ảnh chụp từ video clip.~X~X Đoạn video làm dấy lên làn sóng dư luận phẫn nộ cho rằng hành động bỏ đói mẹ trên là "gây sốc và không thể hiểu nổi". Người đăng tải clip cho biết đã quay cảnh này vào đêm trước ngày quốc khách Trung Quốc năm nay tại một căn phòng ở tầng dưới khu dân cư hạt Wuping.
    Anh cho biết, bà cụ trong clip đã 90 tuổi. Bà có 5 người con trai và một con gái. Chồng chết sớm nên bà đã đem 2 đứa con đầu cho người khác nuôi. Bà hiện sống với người con thứ tư và chính anh này là "thủ phạm" bỏ đói bà đến chết.
    Vào cuối tháng 9 vừa qua, sau khi nhận được tin tố cáo, cảnh sát hạt Wuping và liên đoàn phụ nữ địa phương lập tức có mặt tại hiện trường. Bà cụ 90 tuổi đã được giải thoát và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Mặc dù đã cố gắng nhưng bác sĩ vẫn không thể cứu được bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án kết luận, nguyên nhân cái chết là do bà cụ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong thời gian dài dẫn đến suy đa cơ quan nặng.
    Cháu gái của bà cụ 90 tuổi cho biết, bà bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) và sống cùng với con trai (cô ******* là chú). Người con này đã bỏ bê bà cụ suốt thời gian dài và bắt bà sống một mình trong căn phòng ở tầng một. Cô gái này cho rằng, chú của mình đã phạm tội "ngược đãi người già".
    Hình ảnh và đoạn clip trên được phát tán với tốc độ chóng mặt trên các website, cư dân mạng đã rất sốc và bất bình. Một người cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này, tôi rất sốc. Tôi thực sự không dám nghĩ rằng trong thế kỷ 21 này còn có những chuyện như thế". Một cư dân mạng khác nhận xét: "Người chú này không những phải bị lên án về đạo đức mà còn phải bị trừng trị nghiêm theo pháp luật".
    Thi Trân
    Hoa_Sim thích bài này.
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hoa_Sim thích bài này.
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Thứ ba, ngày 06 tháng mười hai năm 2011

    Việt Nam đặt mua máy bay SuKhoi T50 của Nga


    CLC: Người Nga thông báo Việt Nam sẽ có khoảng 12 đến 24 chiếc Sukhoi T50 là một cơ hội lớn để bảo vệ Tổ quốc. Đây là dòng máy bay cực kỳ tối tân mà người Mỹ cường quốc số 1 cũng phải e dè.

    Ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích vũ khí toàn cầu của Nga đã phát biểu trên trang Defencenet.gr rằng: Việt Nam sẽ có khoảng từ 12 đến 24 chiếc Sukhoi T -50 vào năm 2030 – 2035.

    Sở hữu SuKhoi T-50 là thành quả lớn

    Ông Igor Korotchenko cho biết, Việt Nam là một khách hàng tiềm năng mua T-50 của Nga chỉ đứng sau Ấn Độ. Trong bản danh sách các quốc gia tiềm năng sẽ mua Sukhoi T-50 thì theo ông đến năm 2030 – 2035 Việt Nam sẽ có khoảng từ 12 đến 24 chiếc Sukhoi T-50.

    Sukhoi T-50 là sản phẩm hợp tác chung giữa Nga với Ấn Độ nhằm đối chọi với đối thủ F-22 và F-35 của Mỹ. Chi phí của chương trình này vào khoảng 10 tỉ USD.
    Ngày 16-8, trong triển lãm hàng không MAKS vừa qua tại Nga những chiếc Sukhoi T-50 đầu tiên đã được trình làng với báo giới và các quan chức quân sự của các nước. Chiếc Sukhoi T-50 có khả năng tàng hình, bay với tốc độ siêu thanh (trên 1.236 km/h), được trang bị các loại tên lửa không đối không, không đối đất, không đối biển... cùng hệ thống radar hiện đại AESA.

    Tập đoàn Sukhoi Aviation (Nga) cho biết sẽ sản xuất 1.000 chiếc Sukhoi T-50 trong vòng 10 năm tới. Quân đội Nga sẽ mua 200 chiếc, Ấn Độ 200 chiếc. Dự kiến Không quân Ấn Độ sẽ đưa vào sử dụng những chiến đấu cơ này vào năm 2018. Phần còn lại để xuất khẩu từ năm 2015.

    Nhà sản xuất Sukhoi rất tin tưởng khi T-50 ra đời nó sẽ chiếm chọn thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu trên thế giới hiện nay vẫn đang thuộc về Mĩ. Nếu như F-22 hiện có giá trên 140 triệu USD thì Sukhoi T-50 sẽ rẻ hơn từ 30 - 40%, tức chỉ khoảng 80 - 100 triệu USD một chiếc.Trong bảng danh sách các khách hàng tiềm năng của Nga, ngoài Việt Nam còn có rất nhiếu nước tiềm năng khác như: Algeria có thể mua 24 - 36 chiếc vào giữa 2025-2030, Argentina có thể mua từ 12 - 24 chiếc từ năm 2035 - 2040, Brazil mua khoảng 24 đến 36 chiếc từ năm 2030-2035, Venezuela mua 24 -36 chiếc trong giai đoạn từ năm 2027-2032…
    Ấn Độ dự kiến sẽ có được ít nhất 250 máy bay tang hình T-50.

    Ông Igor Korotchenko cũng cho biết thêm: “Hiện nay Sukhoi T-50 đang trong quá trình thử nghiệm, phải ít nhất năm 2015 nó mới được gia nhập không quân Nga nhưng nếu để xuất khẩu thì chắc phải qua năm 2020 công việc này mới được bắt đầu thực hiện”.
    Hoàng Thủy (Theo Defencenet.gr )
    Nguồn: Vietnamnet
    Hoa_Sim thích bài này.
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    TNK-BP muốn tăng khai thác Biển Đông

    Cập nhật: 14:59 GMT - thứ hai, 5 tháng 12, 2011

    TNK-BP muốn mua thêm cơ sở khai thác ở Biển Đông


    Tập đoàn dầu khí của Nga liên doanh với Anh, TNK- BP vốn đang khai thác khí đốt tại Việt Nam sau khi mua lại cổ phần của BP, nay cũng muốn mua cơ sở của ConocoPhillips ở Biển Đông để mở rộng làm ăn.
    Ông Alexander Dodds, một quan chức của TNK - BP cho biết hôm 5/12 rằng công ty của ông đã đề nghị mua lại các phần hùn của ConocoPhillips tại Việt Nam.
    Tập đoàn TNK-BP, với phần vốn 50% của bốn doanh nhân Nga và 50% của BP (Anh Quốc), nay bày tỏ ý định muốn tăng cường công việc làm ăn ở Việt Nam, theo Reuters từ Moscow hôm thứ Hai đầu tuần này.
    Họ cho hay họ sẽ muốn đấu thầu một trong chín lô khí đốt mà Chính phủ Việt Nam gọi thầu trong tuần.
    Cùng lúc, hãng dầu khí nhà nước của Việt Nam, Petrovietnam cũng cho hay họ sẽ đề nghị mua cơ sở của ConocoPhillips nằm xa hơn về phía Bắc tại Biển Đông.
    Được biết, hội đồng quản trị của TNK-BP đã chấp nhận dự án trong ba quốc gia nằm ngoài khu vực Liên Xô cũ, gồm Việt Nam, Venezuela và Brazil.
    Theo ông Alexander Doods, ông có thể sẽ đại diện cho công ty để làm ăn tại vùng nằm ngoài các cơ sở hiện có của TNK- BP.
    Theo Bloomberg cùng ngày từ Moscow, TNK-BP là tập đoàn dầu khí lớn thứ ba tại Liên bang Nga, sau Gazprom và Roseft.
    Trong thương vụ trước đó, TNK-BP đã mua các cơ sở trị giá 1,8 tỷ USD tại Việt Nam và Venezuela từ BP của Anh.
    Họ cũng đã đồng ý trả 1 t̉ỷ USD cho cổ phần khai thác 21 lô tại vùng Amazon của Brazil.
    ConocoPhillips (COP), công ty dầu thứ ba của Hoa Kỳ, thì cho hay hồi tháng 5 rằng họ "muốn bán cổ phần dầu khí tại ba cơ sở ở vùng biển Nam Trung Hoa".
    Ông Dodds tuy thế cho hay TNK-BP "chưa nhận được câu trả lời từ ConocoPhillips" nhưng hy vọng "sẽ nhận được lời đáp nhanh chóng".
    Vẫn Bloomberd trích lời ông Tổng giám đốc Hugh McIntosh nói tại Hà Nội hôm 21/11 rằng bộ phận của TNK ở Việt Nam muốn tăng khai thác qua liên doanh và mua lại tài sản từ các công ty khác


    Đây chính là lý do của những nỗ lực ngoại giao; của đối thoại quốc phòng Việt Anh vừa qua; còn đối với anh cả đỏ thì khỏi phải nói rồi.
    Biển Đông đang được quốc tế hoá càng ngày càng sâu rộng.


    [};-=D>=D>=D>=D>=D>[};-
    Hoa_Sim thích bài này.
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: hoatimbanglang


    "Gần nhau thì thấy bình thường
    Xa nhau mới thấy tình thương dạt dào"!
    Ra đi, không một lời chào
    Để bao lo lắng tràn vào trong thơ!
    Vắng người vắng cả ước mơ
    Biển đang lặng sóng mà như sóng cồn!
    Top ta ai mất, ai còn?



    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
    Hoa_Sim thích bài này.
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Tham khảo.

    TQ 'để ý' việc VN học lái tàu ngầm

    Cập nhật: 07:53 GMT - thứ ba, 6 tháng 12, 2011

    Một trang mạng nhiều người truy cập ở Trung Quốc vừa đăng thông tin về nhóm học viên Việt Nam, được cho là đang học vận hành tàu ngầm ở Nga.
    Mạng sina.com.cn, một trang bán chính thức ở Trung Quốc, đăng trên phần diễn đàn một chùm ảnh các học viên Việt Nam mà có lẽ người sưu tầm lấy từ một trang Facebook cá nhân.
    Điều này cho thấy người sử dụng mạng internet của Trung Quốc quan tâm khá nhiều tới hoạt động của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng.
    Bảy tấm hình phản ánh ít nhiều về cuộc sống của các du sinh hải quân, những người mà mạng Sina nói là có lẽ đang được huấn luyện về tàu ngầm tại Học viện Hải quân Nga.
    Không rõ các bức hình này được chụp khi nào, nhưng chúng được tung lên mạng của Trung Quốc hôm 1/12.
    Trên một tấm ảnh, bảy học viên Việt Nam trong quân phục hải quân đang nhóm họp trong một phòng học, trên tường có một số hình ảnh, sơ đồ trang thiết bị hải quân, với hình tàu ngầm và cờ các nước.
    Bức ảnh khác chụp chiến sỹ hải quân Việt Nam mặc thường phục đứng cạnh một chiến sỹ hải quân Nga mặc đồng phục.

    Dường như dư luận Trung Quốc quan tâm đặc biệt tới hoạt động quốc phòng của Việt Nam
    Một tấm hình chụp một cô gái Nga, có lẽ ghi lại trong giây phút cao hứng khi đi dạo phố của chiến sỹ hải quân Việt Nam.
    Địa điểm học tập của các chiến sỹ hải quân Việt Nam cũng không được ghi rõ, nhưng có thể là tại thành phố St Petersburg, nơi Nga đặt nhiều cơ sở huấn luyện hải quân.

    Dân tộc chủ nghĩa
    Người đăng chùm ảnh trên mạng Sina chú thích: "Gần đây, ảnh một nhóm học viên hải quân Việt Nam tại Học viện Hải quân Nga xuất hiện trên mạng internet".
    "Việt Nam đã đặt mua sáu tàu ngầm hạng Kilo của Nga, nên có thể các học viên này đang được huấn luyện để tiếp nhận các tàu ngầm của Nga."
    Mạng Sina nhận định điều này có nghĩa, các học viên trong tương lai sẽ trở thành các thành viên chủ chốt trong biên đội tàu ngầm của Việt Nam.
    Chùm ảnh khi đăng trên diễn đàn Sina đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi, đa phần mang tính dân tộc chủ nghĩa, của độc giả mạng này.

    Một người bình luận: "Trung Quốc phải tái chiếm Việt Nam. Nga luôn luôn có nghị trình riêng của mình, và những ai ca ngợi Nga đã vô hình trung gây hại cho Trung Quốc".
    Người khác cho rằng "loại bỏ Việt Nam sẽ cải thiện vị thế chiến lược của Trung Quốc".
    Việt Nam và Nga đã ký hợp đồng mua bán sáu tàu ngầm Kilo 636 trị giá nhiều tỷ đôla trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Việt Nam *************** vào cuối năm 2009.
    Chiếc đầu tiên trong loạt này sẽ được giao hàng vào năm 2014

    [-X[-X[-X[-X
    Hoa_Sim thích bài này.
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Mỹ: Mối đe dọa đến từ Trung Quốc

    (Tamnhin.net) - Trung Quốc đang ráo riết giành lấy các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, khi mà chúng vẫn còn chưa cạn kiệt. Liệu nước Mỹ có nhận ra nguy cơ này trước khi quá muộn?

    Trong những ngày này, người dân Mỹ và các nhà hoạch định chính sách ở Washington có nhiều chuyện phải lo: thất nghiệp, nhà ở, thâm hụt và nợ nần... Đó là chưa kể đến chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh và vô số các cuộc khủng hoảng ở bên ngoài.

    Nhưng có một vấn đề đang nổi lên và thực sự bao trùm tất cả những vấn đề vừa kể. Đó là nỗ lực của Trung Quốc thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên như đồng, bạc, đất hiếm - rất cần thiết cho năng lượng tái tạo và đang ngày càng trở nên khan hiếm đắt đỏ.

    Giá của những nguyên liệu này và nhiều vật liệu công nghiệp quan trọng khác đã liên tục gia tăng trong thập kỷ qua do nguồn cung hạn hẹp. Mặt bằng giá của các loại nguyên vật liệu chiến lược này vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp kinh tế Mỹ giảm sút tệ hại. Các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, đã trở thành nơi tiêu thụ “ngấu nghiến” các vật liệu công nghiệp, do nhu cầu tăng trưởng. Một thống kê năm 2011 cho thấy giá dầu Brent đã leo lên trên 100 USD một thùng và giá trung bình của loại dầu này trong năm nay có thể ở mức cao nhất mọi thời đại. Và với việc Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, đà tăng giá dầu hiện chưa hề có dấu hiệu chấm dứt.

    Giá nguyên vật liệu leo cao là yếu tố chính khiến cho mức sống ở Mỹ bị sụt giảm trong thập kỷ qua. Do phát triển rất nhanh chóng,Trung Quốc hoàn toàn có thể “tiêu hóa” được giá hàng hóa leo cao và coi đó là một phần của chi phí kinh doanh. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ đã “bão hòa” thì không thể. Đà tăng giá của các loại nguyên vật liệu đang đụng chạm đến túi tiền của người Mỹ, bóp nghẹt nền kinh tế và thúc đẩy lạm phát leo cao.

    Con đường duy nhất để tăng trưởng kinh tế bền vững ở Mỹ là chuyển đổi thành một nền kinh tế dựa trên năng lượng tái tạo. Đây sẽ là một nỗ lực rất lớn và đòi hỏi phải có hàng nghìn tỷ USD. Nhưng nước Mỹ cần bắt đầu quá trình này ngay bây giờ, chứ không nên trì hoãn lâu hơn nữa. Xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo đòi hỏi nguồn tài nguyên thiên nhiên rất lớn và không phải lúc nào cũng có sẵn.

    Trung Quốc đang theo đuổi quá trình này và đang ra sức lợi dụng công nghệ Mỹ. Trung Quốc có đất hiếm cần thiết để chế tạo các máy phát điện chạy bằng sức gió, động cơ hybrid, bóng đèn compact và nhiều công nghệ xanh khác. Nước này đang dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất pin mặt trời. Trung Quốc mưu toan biến Biển Đông giàu tài nguyên trở thành khu vực kinh tế độc quyền, bất chấp sự phản đối của Nhật Bản và các nước ven biển khác. Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên được Cơ quan đáy biển quốc tế (International Seabed Authority ) ban cho quyền thăm dò đồng và các khoáng chất khác ở đáy Ấn Độ Dương.

    Những nỗ lực này cùng với những nỗ lực khác đang hậu thuẫn Trung Quốc theo đuổi mục tiêu phát triển một nền kinh tế dựa trên năng lượng thay thế trước khi các yếu tố đầu vào cơ bản trở nên quá đắt đỏ và các nguồn tài nguyên trở nên khan hiếm. Trung Quốc đã chi 1.000 tỷ USD/năm cho năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và công nghệ sạch, với các kế hoạch làm cho công nghệ sạch chiếm 15% nền kinh tế Trung Quốc trong vòng 10 năm tới.

    Trong khi Mỹ bị tụt hậu, Trung Quốc hiện đang chi ra những khoản tiền khổng lồ nhưng rất cần thiết để giành chiến thắng trong một cuộc chiến mà hiện thời nước Mỹ chưa chuẩn bị tham gia.
    Hoa_Sim thích bài này.
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chào bác ptkh, bác đến đổi gác giúp Bằng Lăng nhé. Thanks!


    [};-:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd[};-
    Hoa_Sim thích bài này.
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    Hoa Tím Bằng Lăng thương mến, cái tên ních của bạn dễ thương ghê ![};-[};-[};-
    Xin lỗi bạn hiền nhé, mẹ mình tối nào cũng đến 10g30 là nhắc liền liền: ngủ sớm đi con,ko đc thức khuya, ngủ sớm đi còn phải dậy sớm...mình có dạ dạ ngồi ráng thêm tới 11g là bị kéo đứng lên hà , nên phải đi ngủ thôi, để bạn một mình bạn đừng giận mình nghe!:-c
    Hoa_Sim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này