SAB Tàu Siêu tốc - Lợi nhuận siêu khủng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 12/04/2024.

2307 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 157974 lượt đọc và 653 bài trả lời
  1. GaBeo888888

    GaBeo888888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2022
    Đã được thích:
    1.235
    Tương lai của em là đến em bằng tuổi bác thì em sẽ không còn lên diễn đàn này để chém gió, phím hàng, bốc phét nữa. Thời gian đó em sẽ tận hưởng bởi tiền lúc đó với em nó không phải vấn đề quan trọng nữa ấy :-@
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.327
    Tớ mời 5 hành khách trên Đoàn tàu Siêu tốc SAB ly bia Saigon Special cho bữa trưa. :drm:drm:drm
    178ngogiatu thích bài này.
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.327
    Thứ hai, 17/6/2024, 13:53 (GMT+7)

    Tỷ phú Thái sắp nhận cổ tức hơn nghìn tỷ đồng từ Sabeco
    Doanh nghiệp của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ được chia cổ tức thêm 1.375 tỷ từ Sabeco, nâng tổng số tiền nhận được sau 6 năm lên hơn 10.600 tỷ đồng.

    Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa thông báo chia trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lần hai. Tỷ lệ là 20%, tức một cổ phiếu tương ứng 2.000 đồng tiền mặt và sẽ được nhận vào cuối tháng 7. Sabeco có hơn 1,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến cần chi gần 2.566 tỷ đồng để trả cổ tức.

    Hiện Công ty TNHH Vietnam Berverage thuộc Tập đoàn Thai Beverage của tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi, đang sở hữu gần 53,6% vốn Sabeco. Như vậy, cổ đông lớn này sẽ nhận về hơn 1.375 tỷ đồng cổ tức.

    Trước đó, SAB đã tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 15% vào đầu tháng 2. Tổng cộng hai lần chia, số tiền mà tỷ phú Thái Lan nhận về sẽ khoảng 2.407 tỷ đồng.

    Đây là lần thứ bảy liên tiếp cổ đông người Thái nhận cổ tức nghìn tỷ đồng từ Sabeco. Cuối năm 2017, Tập đoàn Thai Beverage mua lại 53,6% cổ phần Sabeco. Kể từ đó, cổ đông xứ chùa vàng hưởng hàng nghìn tỷ đồng cổ tức mỗi năm, lũy kế đến kỳ này nhận được hơn 10.655 tỷ đồng.

    Khi thâu tóm SAB, Thai Beverage chi khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương 4,8 tỷ USD thời điểm đó). Như vậy chỉ tính riêng cổ tức, doanh nghiệp này đã thu hồi gần 9,7% vốn đầu tư.

    tỷ đồng%Số tiền Thai Beverage nhận được từ cổ tứcSabecoSố tiền được chia cổ tức (cột trái)Tỷ lệ chia cổ tức (cột phải)20182020202208001600240032002030405060VnExpress2023● Số tiền được chia cổ tức (cột trái): 2 406
    Sabeco là một trong những công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn với tỷ lệ ổn định suốt nhiều năm qua. Những năm gần đây, tỷ lệ chi trả của SAB thường quanh 35%, có năm lên đến 50%. Trong báo cáo thường niên 2022, ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết công ty luôn hướng đến việc tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

    "Điều này cho phép Sabeco mang đến cho các cổ đông khoản thu nhập cổ tức bền vững và tăng dần theo thời gian, phù hợp với triển vọng tăng trưởng dài hạn", ông nói.

    Năm 2022, CEO Thai Beverage khẳng định Sabeco là viên ngọc quý, tài sản hiếm có trong số các nhà sản xuất bia tại khu vực. Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á, trị giá 26 tỷ USD và đứng thứ ba tại châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản (năm 2021).
    --- Gộp bài viết, 17/06/2024, Bài cũ: 17/06/2024 ---
    https://vnexpress.net/ty-phu-thai-sap-nhan-co-tuc-hon-nghin-ty-dong-tu-sabeco-4759155.html
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.327
    Chân dung tỷ phú Thái gốc Hoa chi gần 5 tỷ USD nắm quyền kiểm soát Sabeco

    Bắt đầu vào Việt Nam từ năm 1993, trước Sabeco, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi đã có hàng loạt các khoản đầu tư lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm đồ uống và bất động sản.
    'Chân rết' của tỷ phú Thái nắm quyền chi phối Sabeco

    Chiều 18/12, Bộ Công Thương đã tổ chức bán đấu giá cạnh tranh 343,66 triệu cổ phiếu Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), tương đương 53,59% vốn điều lệ.


    Kết quả nhà đầu tư cá nhân đã mua được 20.000 cổ phiếu SAB của Sabeco đã đăng ký với mức giá 320.500 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô 343,66 triệu cổ phiếu SAB với mức giá 320.000 đồng/cổ phiếu, bằng với mức giá khởi điểm.

    Như vậy, Nhà nước dự kiến thu về 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD trong đợt đấu giá này. Nhà đầu tư tổ chức đã mua cổ phần trong đợt chào bán cạnh tranh lần này là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

    Công ty TNHH Vietnam Beverage mới được thành lập cách đây hơn 2 tháng (ngày 6/10/2017), với 49% vốn điều lệ được cho là nắm giữ bởi Thai Beverage (ThaiBev), tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

    [​IMG]
    Công nhân làm việc tại nhà máy nước giải khát ThaiBev. Ảnh: Bloomberg
    Đại diện theo pháp luật của Vietnam Beverage là ông Michael Chye Hin Fah, có quốc tịch Singapore và hiện cũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

    Đồng thời, ông cũng là Giám đốc phụ của Fraser and Neave Ltd. (công ty mẹ của F&N Dairy Investments Pte Ltd) - tập đoàn đồ uống nổi tiếng của Thái Lan. F&N là quỹ đầu tư quen thuộc tại Việt Nam, do tỷ phú Charoen nắm quyền kiểm soát.

    Vietnam Beverage có trụ sở đặt tại Hà Nội, vốn điều lệ 682 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư F&B Alliance Việt Nam sở hữu 100% vốn.

    Công ty cổ phần Đầu tư F&B Alliance Việt Nam có 51% vốn là nguồn vốn cá nhân và 49% là vốn nước ngoài của Beerco Limited có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc.

    Beerco Limited được sở hữu 100% bởi Thai Beverage (ThaiBev) - doanh nghiệp nước giải khát lớn nhất Đông Nam Á - của tỷ phú Charoen, ông chủ của Tập đoàn BJC đang sở hữu chuỗi siêu thị MM Mega Market (trước là Metro Việt Nam) và chuỗi cửa hàng tiện lợi B’s mart tại Việt Nam.

    Tỷ phú gốc Hoa

    Charoen Sirivadhanabhakdi sinh ngày 2/5/1944, là người thành lập và Chủ tịch Tập đoàn TCC Holdings. TCC Holdings đóng vai trò là cổ đông chính trong nhiều công ty thuộc kiểm soát của tỷ phú Charoen như Berli Jucker (BJC), TCC Land, ThaiBev, Fraser&Neave (F&N)…

    Theo tạp chí Forbes, tỷ phú 73 tuổi này hiện là một trong những người giàu nhất ở Thái Lan với khối tài sản lên 19,5 tỷ USD tính đến ngày 18/12/2017.

    Charoen là con thứ 6 trong một gia đình bán rong gốc Hoa có 11 anh chị em di cư đến Bangkok từ miền nam Trung Quốc. Mặc dù nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự do các đại học, học viện trao tặng nhưng bản thân Charoen từng phải bỏ học từ năm lớp 9 để tìm kế sinh nhai.

    [​IMG]
    Tỉ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi. Ảnh: Getty
    Ở tuổi 73, ông vẫn là chủ tịch điều hành của nhiều công ty và tập đoàn lớn ở khắp nơi trên thế giới. Charoen cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khổng lồ Pantip Plaza ở Bangkok (Thái Lan), Khách sạn Plaza Athenee tại Manhattan (Mỹ), cùng hàng loạt chuỗi nhà hàng - khách sạn nổi tiếng khác ở Mỹ, Úc và châu Á.

    Vị tỷ phú này bắt đầu khởi nghiệp từ một doanh nghiệp sản xuất đồ uống có cồn. Năm 1995, tỷ phú Charoen chính thức sáng lập lên hãng bia ThaiBev với thương hiệu bia Chang nổi tiếng.

    Ngoài ThaiBev hoạt động trong lĩnh vực đồ uống, dưới trướng tỷ phú Charoen còn có 2 tên tuổi lớn là Berli Jucker (BJC) hoạt động đa ngành (đồ uống, sản xuất lon, chai thuỷ tinh, bán lẻ, cửa hàng tiện lợi…) và TCC Land hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

    Charoen có 5 người con. Hiện tại, con trai ông, Thapana Sirivadhanabhakdi là Giám đốc điều hành tại ThaiBev, con gái Wallapa là Giám đốc điều hành của TTC Land. Con trai út của ông, Panote Sirivadhanabhakdi là thành viên Hội đồng quản trị của F&N.

    Rót tỷ đô vào thị trường Việt Nam

    Bắt đầu vào Việt Nam từ năm 1993, trước Sabeco, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi đã có hàng loạt các khoản đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thực phẩm đồ uống và bất động sản.

    F&N của tỷ phú Thái Lan này không phải là một cái tên xa lạ với thị trường chứng khoán Việt Nam bởi công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore này đang nắm giữ hơn 16% cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã chứng khoán: VNM), trở thành cổ đông nước ngoài lớn nhất tại công ty sữa có thị phần lớn nhất Việt Nam.


    Về mảng bán lẻ, năm 2015, tập đoàn của ông đã thâu tóm thành công hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam (nay là MM Market) sau gần 2 năm theo đuổi với trị giá hơn 710 triệu USD và chuỗi cửa hàng tiện lợi B’s Mart (trước đó là Family Mart).

    Bên cạnh đó BJC còn sở hữu các nhà phân phối hàng tiêu dùng lớn như Phú Thái Group, Thai Corp, Thái An, các công ty bao bì thủy tinh… BJC còn có một nhà máy sản xuất giấy vệ sinh Cellox và dây chuyền sản xuất đậu phụ ICHIBAN.

    Năm 2008, tỷ phú người Thái còn thành công trong việc mua lại chuỗi nhà hàng sushi Nhật Bản Oishi, chuỗi nhà hàng này cũng đã xuất hiện tại Hà Nội.

    Tập đoàn của tỷ phú Charoen thông qua công ty con của mình là TTC Land cũng là chủ sở hữu khách sạn Melia Hà Nội. Vài năm gần đây, khách sạn này đều đạt trên 20 triệu USD doanh thu và 10 triệu USD lợi nhuận trước thuế, tương ứng tỷ suất lợi nhuận lên đến 50%.

    [​IMG]
    TTC Land tỷ phú Charoen là chủ sở hữu khách sạn Melia Hà Nội.
    Thông qua F&N, Charoen còn sở hữu nhiều bất động sản khác như cao ốc văn phòng Melinh Point Tower TP. HCM. Tại đây, F&N nắm giữ 75% lợi ích vận hành còn lại 25% thuộc về Sabeco.

    Trong năm 2016, thông qua Công ty Frasers Centrepoint Limited (FCL) của mình, ông Charoen đã mua lại 70% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes – công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Anh Dương Thảo Điền (HAR).

    Đầu tháng 4/2016, G Homes được UBND TP. HCM chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng Thảo Điền có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.
  5. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.327
    10 tỷ phú giàu nhất Thái Lan năm 2022: Ông chủ CP Group, Red Bull tiếp tục dẫn đầu


    [​IMG]
    (Ảnh: Bloomberg)

    1. Anh em nhà Chearavanont
    Tài sản: 26,5 tỷ USD

    Phần lớn tài sản của 4 anh chị em nhà Chearavanont đến từ tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group) - một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới. Cha của họ - Chia Ek Chor cùng với anh trai Choncharoen Chiaravanont khởi nghiệp từ một cửa hàng bán hạt giống nhập khẩu từ Trung Quốc cho nông dân Thái Lan vào năm 1921.

    Dhanin Chearavanont (ảnh trên) giữ vị trí chủ tịch và CEO của CP trong 48 năm trước khi ông từ chức năm 2017 (nhưng vẫn giữ chức vụ chủ tịch cao cấp). Con trai cả của Dhanin, Soopakij và con út Suphachai hiện là chủ tịch và CEO của CP Group.

    [​IMG]
    (Ảnh: Handout)

    2. Chalerm Yoovidhya
    Tài sản: 26,4 tỷ USD

    Chalerm Yoovidhya đứng đầu một gia tộc tộc giàu có - là đồng sở hữu thương hiệu nước tăng lực Red Bull. Năm 2021, công ty này tiêu thụ 9,8 tỷ lon nước trên toàn thế giới. Chalerm là con trai cả của nhà đồng sáng lập Red Bull, Chaleo Yoovidhya.

    [​IMG]
    (Ảnh: Getty Images)

    3. Charoen Sirivadhanabhakdi
    Tài sản: 11,2 tỷ USD

    Charoen Sirivadhanabhakdi là ông chủ của Thai Beverage - nhà sản xuất bia lớn nhất Thái Lan với thương hiệu bia Chang nổi tiếng. Tỷ phú này cũng sở hữu tập đoàn sản xuất đồ uống Singapore Fraser & Neave. Cuối năm 2017, Thai Beverage chi gần 5 tỷ USD mua cổ phần của Sabeco.

    [​IMG]
    (Ảnh: Gulf Energy Development)

    4. Sarath Ratanavadi
    Tài sản: 11,1 tỷ USD

    Sarath Ratanavadi là CEO của Gulf Energy Development, một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất Thái Lan. Cổ phiếu của công ty này tăng mạnh kể từ khi niêm yết vào năm 2017. Sarath Ratanavadi nắm giữ phần lớn cổ phần của Gulf Energy Development.

    [​IMG]
    (Ảnh: Bangkokpost)

    5. Gia đình Chirathivat
    [​IMG]
    (Ảnh: Handout)

    6. Somphote Ahunai và gia đình
    Tài sản: 3,9 tỷ USD

    Cựu giao dịch viên chứng khoán Somphote Ahunai thành lập công ty năng lượng tái tạo Energy Absolute vào năm 2006. Công ty này niêm yết vào năm 2013. Energy Absolute cũng mở rộng sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng với dự án nhà máy sản xuất pin lithium-ion cho xe điện có tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD.

    [​IMG]
    (Ảnh: Bangkok Post)

    7. Prasert Prasarttong-Osoth
    Tài sản: 3,1 tỷ USD

    Cựu bác sĩ phẫu thuật Prasert Prasarttong-Osoth đồng sáng lập Bangkok Dusit Medical Services, nhà điều hành bệnh viện tư nhân lớn nhất Thái Lan, vào năm 1972. Bangkok Dusit có một khu phức hợp chăm sóc sức khỏe sang trọng trị giá 370 triệu USD ở Bangkok, bao gồm một khách sạn Movenpick 290 phòng. Bên cạnh đó, ông Prasert cũng sở hữu và điều hành hãng hàng không Bangkok Airways.

    [​IMG]
    (Ảnh: Forbes)

    8. Vanich Chaiyawan
    Tài sản: 3 tỷ USD

    Cựu thương nhân kinh doanh gạo Vanich Chaiyawan kiểm soát Thai Life – một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ nhất Thái Lan. Con trai ông, Chai, hiện là Chủ tịch và CEO công ty này. Con gái của Vanich, Varang cũng là giám đốc cấp cao và thành viên hội đồng quản trị của công ty.

    [​IMG]
    (Ảnh: Forbes)

    9. Prachak Tangkaravakoon
    Tài sản: 2,8 tỷ USD

    Prachak Tangkaravakoon là Chủ tịch TOA, công ty sơn lớn nhất Thái Lan. Ngoài 3 nhà máy trong nước, TOA còn có nhà máy ở Việt Nam, Lào, Myanmar, Malaysia, Campuchia và Indonesia. Công ty này lên sàn chứng khoán vào năm 2017.

    [​IMG]
    (Ảnh: Forbes)

    10. Gia đình Osathanugrah
    Tài sản: 2,7 tỷ USD

    Gia đình Osathanugrah sở hữu Osotspa – một trong những công ty lâu đời nhất của Thái Lan và là nhà sản xuất nước tăng lực M-150. Hiện công ty này được điều hành bởi Petch Osathanugrah, cháu trai của nhà sáng lập.
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.327
    Ly bia in hình các sân vận động ở Euro 2024

    Ly bia phiên bản đặc biệt, in hình các sân vận động tổ chức trận đấu tại Euro 2024, đang được CĐV săn đón tại Đức. Được biết, loại ly này được bán ở các thành phố tổ chức Euro như một vật lưu niệm.

    Euro và các giải đấu bóng đá lớn là những dịp chứng kiến mức độ tiêu thụ bia lớn nhất. Theo ước tính của Hiệp hội quán bia và quán rượu ở Anh, CĐV Anh sẽ tiêu thụ khoảng 30 triệu lit bia trong dịp Euro 2024, tương đương số tiền 190 triệu USD.

    [​IMG]
    Những ly bia đặc biệt được thiết kế nhân dịp Euro 2024. Ảnh: Football Tweet
  7. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.327
    Các hành khách nước ngoài nhận ra được rõ thị giá của SAB đang quá thấp so với GIÁ TRỊ THẬT của SABECO và họ đang và sẽ mua vào ào ạt như sóng dâng cuốn trào. Ngày hôm nay nước ngoài mua hơn 1,5 triệu cổ SAB, chiếm gần 80% giao dịch toàn thị trường. **==**==**==

    Rồi sau này khi Đoàn tàu Siêu tốc SAB đến ga 1xx, 2xx ... thì nhà đầu tư trong nước lại mua mạnh còn nước ngoài lại bán ra ào ào, kiểu như FPT bây giờ. Khi mọi kỳ vọng đã phản ánh vào giá FPT thì nước ngoài sẽ lạnh lùng bán ra. Còn khi nhiều nhà đầu tư trong nước chưa nhận ra GIÁ TRỊ SIÊU KHỦNG của SAB thì nước ngoài mua vào cấp tập. Lưu ý là có đội hành khách nước ngoài SIÊU VIP đang định giá SAB là 10 USD/cổ các bác nhá. <:-P<:-P<:-P
  8. Hongthay

    Hongthay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2021
    Đã được thích:
    1.316
  9. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.534
  10. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.484
    Chào bác @hoankiem07 . Em nằm vùng thôi bác ạ. Chúc bác gặt hái nhiều thành công.
    hoankiem07 thích bài này.

Chia sẻ trang này