Sacombank- Hành trình trở lại đường đua

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Jul 19, 2021.

197 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 01:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Tây múc kinh hoàng thật, múc từ tháng 6,7 tới giờ mà vẫn chưa giảm nhiệt....Ngày càng mạnh hơn á :drm
    --- Gộp bài viết, Jul 19, 2021, Bài cũ: Jul 19, 2021 ---
    Khối ngoại Mua ròng hôm nay 19.07, dẫn đầu là Sacombank khối lượng cực khủng 4.6M
    [​IMG]
    Cam656 likes this.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong 6 tháng, 1 nhà băng đã vượt kế hoạch cả năm
    19-07-2021 - 10:34 AM | Tài chính - ngân hàng

    BÁO NÓI - 5:05

    [​IMG]
    Các ngân hàng đang công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, tiếp tục là những con số kỷ lục về lợi nhuận. Đáng chú ý, một số ngân hàng gần/đã hoàn thành mục tiêu cả năm chỉ sau 6 tháng. Những ngân hàng khác cũng có tiến độ nhanh hơn so với kế hoạch.


    Ngân hàng Saigonbank công bố BCTC cho biết, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, ngân hàng chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay ở mức 130 tỷ đồng. Theo đó, mới chỉ qua 6 tháng nhưng ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

    Gần hoàn thành kế hoạch năm thì có MSB với ước tính lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 2.800 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ và hoàn thành 85% mục tiêu cả năm (3.280 tỷ đồng).

    Nhiều ngân hàng cũng đang có tiến độ nhanh hơn so với kế hoạch. Chẳng hạn tại SeABank, ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 1.557 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm 2020, gần bằng mức lợi nhuận cả năm 2020 và hoàn thành 65% kế hoạch năm 2021 (2.400 tỷ đồng).

    Tại VietBank, lợi nhuận quý 2 tăng vọt 3,5 lần so với cùng kỳ, đạt 202 tỷ đồng; lợi nhuận 6 tháng đầu năm theo đó đạt 326 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2020

    ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 của VietBank thông qua 2 kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, kịch bản thứ nhất, nếu chỉ được tăng trưởng tín dụng 4,5%, lợi nhuận trước thuế ước đạt 390 tỷ đồng. Kịch bản thứ 2, nếu được tăng tín dụng 22%, lợi nhuận mục tiêu 1.100 tỷ đồng.

    Như vậy, theo kịch bản thứ nhất, VietBank đã sắp về đích, gần hoàn thành kế hoạch cả năm (đạt 83%).

    BCTC của PGBank cho biết, 2 quý đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 175 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 56% kế hoạch năm.

    Các ngân hàng lớn cũng đã hoàn thành được hơn nửa mục tiêu đặt ra cho cả năm. Trong đó, MB lãi hợp nhất gần 8.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ và hoàn thành được hơn 60% mục tiêu cả năm (13.200 tỷ đồng).

    Vietcombank ước lãi trước thuế hơn 14.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Năm nay ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận 25.580 tỷ đồng, như vậy đã hoàn thành được hơn 56% sau 6 tháng.

    VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm nay là 16.800 tỷ đồng. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm, ngân hàng ước lãi trước thuế khoảng 13.000 tỷ, tức hoàn thành 3/4 chặng đường cả năm.

    Bất chấp dịch bệnh và giảm lãi suất cho vay, nhiều dự báo cho rằng các ngân hàng đủ khả năng để hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch cả năm. Bởi bên cạnh nguồn thu từ tín dụng, năm nay nhiều ngân hàng có thêm nguồn thu khác.

    Chẳng hạn tại MSB, ngân hàng đã hoàn thành được 85% kế hoạch năm dù chưa ghi nhận khoản thu từ thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm. VietinBank và Vietcombank đều đã ký kết thỏa thuận bancassurance và sẽ hạch toán dần khoản phí trả trước vào lợi nhuận.

    Một số ngân hàng đã giải quyết được các khoản nợ xấu tồn đọng giai đoạn trước, tạo tiền đề để bứt phá mạnh năm nay. Như Kienlongbank nhờ bán xong cổ phiếu STB (tài sản đảm bảo của một số khoản nợ xấu) hồi đầu năm nên ghi nhận lợi nhuận quý 1 đạt tới hơn 700 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ và hoàn thành hơn 70% kế hoạch năm.

    Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng tích cực khi các ngân hàng ghi nhận lượng giao dịch qua kênh internetbanking, mobile banking tăng vọt thời gian qua.

    Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số những năm qua, các nhà băng cũng dần hái quả ngọt. Dịch vụ ngân hàng số ngày càng tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện chuyển tiền, thanh toán mọi lúc mọi nơi mà không cần đến ngân hàng. Theo đó, lượng tiền gửi không kỳ hạn tại nhiều ngân hàng tăng mạnh thời gian qua. Đây là nguồn tiền gửi có lãi suất thấp, giúp các nhà băng tiết giảm chi phí huy động vốn đầu vào.

    Việc chuyển đổi số quy trình, nghiệp vụ cũng giúp nhà băng tiết kiệm được nhiều chi phí khác, đặc biệt là các chi phí thủ tục hành chính. Bởi vậy, thu nhập hoạt động tăng lên nhưng chi phí hoạt động của các ngân hàng chủ yếu đi ngang hoặc giảm.

    Theo quy định của NHNN, các ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hết năm nay. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng cho rằng, nhờ chính sách này, các ngân hàng tạm thời chưa phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều, nên cũng giảm được chi phí, nếu trừ đi khoản này, lợi nhuận của các ngân hàng sẽ giảm mạnh. Lợi nhuận ngân hàng đang được tạm tính trên cả các khoản dự thu của khách hàng. Nếu khách hàng không trả được nợ trong tương lai thì ngân hàng phải thoái thu, lúc đó sẽ không được ghi nhận vào lợi nhuận nữa.

    Vì sao ngân hàng lãi khủng là chuyện đáng mừng?
    Thu Thủy

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    --- Gộp bài viết, Jul 19, 2021, Bài cũ: Jul 19, 2021 ---
    Cá Mập há sẵn mồm chờ cá lòng tong nhảy vào thui :))
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .............................................
    SSI Research: Kỳ vọng NHNN nới thêm hạn mức tín dụng cuối quý 3
    19-07-2021 - 16:28 PM | Tài chính - ngân hàng

    BÁO NÓI - 2:41

    [​IMG]
    NHNN trong tuần qua đã chấp thuận việc tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 cho một số ngân hàng. Nhìn chung, tăng trưởng tín dụng được nới thêm từ 2 – 6% tùy vào chất lượng tín dụng cũng như các chỉ số an toàn vốn của từng ngân hàng.


    Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua (12/7/2021 - 16/7/2021).

    Tuần qua, thị trường mở không phát sinh giao dịch mới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hút ròng 53 tỷ đồng thông qua việc đáo hạn hợp đồng mua kỳ hạn 7 ngày. Các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn tiếp tục được thực hiện giúp nguồn cung VND trên liên ngân hàng dồi dào hơn. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ 3 bps, chốt tuần ở mức 0,95%/năm với kỳ hạn qua đêm và 1,10% với kỳ hạn 1 tuần. Lãi suất liên ngân hàng dự báo sẽ duy trì ở mức thấp khi lượng tiền đồng từ bán ngoại tệ kỳ hạn tiếp tục về nhiều hơn trong thời gian tới.

    Đáng chú ý, NHNN trong tuần qua đã chấp thuận việc tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 cho một số ngân hàng. Nhìn chung, tăng trưởng tín dụng được nới thêm từ 2 – 6% tùy vào chất lượng tín dụng cũng như các chỉ số an toàn vốn của từng ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống năm 2021 theo hạn mức mới khoảng 11%, cao hơn mức 9% theo hạn mức lần đầu.

    SSI kỳ vọng NHNN sẽ nới hạn mức tín dụng thêm một lần nữa vào giai đoạn cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 năm nay.

    Hạn mức tăng trưởng tín dụng tăng tạo điều kiện giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Cụ thể, một số ngân hàng như VCB, BIDV, Vietinbank, MBB, ACB, HDB, Sacombank, TP Bank và NH Bản Việt đã chính thức thông báo giảm lãi suất cho vay ít nhất 1%/năm kể từ 15/7 đến cuối năm, cho các khách hàng bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh. Trong khi đó, lãi suất huy động không thay đổi và được kỳ vọng sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

    Trên thị trường ngoại hối, nhìn chung, tỷ giá USD/VND từ đầu tháng 7 đến nay giữ xu hướng đi ngang do cung cầu ngoại tệ vẫn khá cân bằng nhờ dòng tiền kiều hối và giải ngân FDI tích cực, đủ để bù đắp cho thâm hụt cán cân thương mại trong quý 2/2021. Nhóm phân tích cho rằng tỷ giá USD/VND sẽ đi ngang trong ngắn hạn và có thể giảm nhẹ về cuối năm do cán cân thanh toán được cải thiện.

    Cần "thưởng room tín dụng" cho ngân hàng giảm mạnh lãi suất vay
    Thu Thủy

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .........................................
    Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/7: Xác suất cao VN-Index có sự hồi phục tốt
    Tác giả Lạc Nhạn

    1 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) VN-Index sắp tiến về vùng hỗ trợ rất mạnh là vùng hội tụ giữa fibo 61,8% tính từ đỉnh 1.420 điểm và vùng đỉnh giao dịch trong suốt 20 năm qua là vùng 1.200-1.230 điểm. Kỳ vọng tới hỗ trợ này sẽ có nhịp hồi phục trở lại và lấp gap down quanh mốc 1.280 điểm.
    Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 20/7.

    CTCK Asean - Asean Securities

    Về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index xuất hiện cây nến đỏ dài với giá đóng cửa nằm dưới đường MA100 ngày, và một ‘Gap down’ tại vùng 1.276-1.296 điểm là những tín hiệu khá tiêu cực.

    Điều này cho thấy bên bán đang tạm thời chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ‘Gap down’ này cũng có thể là một ‘Exhaustion gap cho tín hiệu đảo chiều tại vùng đáy.

    Do đó, chúng tôi cho rằng, trong kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.230-1.240 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.210-1.220 điểm.

    Trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của VN-Index dự báo ở mức 1.250-1.260 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.270-1.280 điểm.

    [​IMG]
    Biểu đồ kỹ thuật VN-Index.
    CTCK Kiến Thiết Việt Nam – CSI

    Một phiên giảm mạnh nữa càng đưa chỉ số về gần với ngưỡng hỗ trợ mục tiêu của chúng tôi tại vùng 1.200-1.210 điểm. Chúng tôi cho rằng đây là vùng hỗ trợ mạnh của VN-Index vì 3 lý do:

    Một là VN-Index đã mất hơn 3 lần mới công phá được mốc 1.200 điểm và đây cũng từng là mốc kháng cự lịch sử của chỉ số

    Hai là đây là mốc hỗ trợ theo trend dưới của kênh giá tăng kéo dài từ tháng 4 năm 2020 tới hiện tại.

    Ba là đây là mốc hỗ trợ fibonacci 50% của sóng tăng từ cuối tháng 1 cho đến nay.

    Vì vậy, chúng tôi cho rằng sẽ có xác suất cao VN-Index có sự hồi phục tốt trong ngắn hạn tại vùng hỗ trợ này. Đây cũng là cơ hội để chỉ số kiểm nhiệm xu hướng tăng trong trung hạn, trong trường hợp VN-Index mất mốc 1.200 điểm, chỉ số sẽ xác nhận xu hướng giảm trong trung hạn.

    CTCK Tân Việt

    VN-Index đóng cửa với cây nến Bearish Enguffling đi kèm gap down cho thấy bán mạnh mẽ đã chiếm ưu thế ngay từ sớm. Nhìn chung, VN-Index đã có phiên giảm sốc đi kèm thanh khoản lớn cho thấy, một bộ phận nhà đầu tư cầm nắm cổ phiếu cuối cùng cũng đã bán ra.

    Chỉ số VN-Index tiếp tục thủng hỗ trợ mạnh MA(20) tuần, xác nhận rằng đà tăng trong trung hạn tạm thời mất đi. Đà giảm điểm hôm nay đến từ nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán.

    Nhìn chung, VN-Index sắp tiến về vùng hỗ trợ rất mạnh là vùng hội tụ giữa fibo 61,8% tính từ đỉnh 1.420 điểm và vùng đỉnh giao dịch trong suốt 20 năm qua là vùng 1.200-1.230 điểm.

    Kỳ vọng tới hỗ trợ này sẽ có nhịp hồi phục trở lại và lấp gap down quanh mốc 1.280 điểm hôm nay.

    Nếu mất vùng hỗ trợ trên, VN-Index chính thức bước vào xu hướng dowtrend và nếu mất nốt vùng hỗ trợ quanh MA(20) tại 1.150 điểm thì VN-Index sẽ bước vào dowtrend dài hạn.

    [​IMG]
    Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index.
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/goc-n...o-vn-index-co-su-hoi-phuc-tot-post274818.html
  5. cuongpga

    cuongpga Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 12, 2015
    Likes Received:
    385
    E đây bác, mấy ae quen quen đi đâu cũng gặp.
    Tinhledt likes this.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Cheer cụ! :drm
    E thường hay post tin tức nhiều và thường xuyên comment theo dõi cổ nên mở 1 pic tự vận động vậy. :D
    --- Gộp bài viết, Jul 19, 2021, Bài cũ: Jul 19, 2021 ---
    Bán chắc hết tuần này xong các cụ nhỉ bán được 70% rồi@};-
    [​IMG]
    Big_Dream and cuongpga like this.
  7. _14102006_

    _14102006_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2011
    Likes Received:
    3,623
    Giá Stb vùng này hấp dẫn rồi
    Tinhledt likes this.
  8. cuongpga

    cuongpga Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 12, 2015
    Likes Received:
    385
    Stb nội tại sức khỏe đã tốt rồi. Nó sẽ giống A xê bê sau tcc đó.
    Big_Dream, sontiny and Tinhledt like this.
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ACB Thúy Kiều
    STB Thúy Vân
    :D
    --- Gộp bài viết, Jul 19, 2021, Bài cũ: Jul 19, 2021 ---
    E tổng hợp thấy gấp rút cùng làm nhiều động thái và hết năm nay hoàn thành Tái Cấu Trúc. Sacombank cũng đang hút tiền nên mạnh dạng theo ạ! :D
    _14102006_ likes this.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Sáng mai em nghĩ cơ họi cuối cùng cho ACE lên tàu giá rẻ ạ.
    Hôm nay không thủng 27 quá tuyệt vời :drm
    --- Gộp bài viết, Jul 19, 2021, Bài cũ: Jul 19, 2021 ---
    Cụ theo dõi STB lâu, cho e hỏi tí nghe tin đồn chia cổ tức có không ạ.

Share This Page