Sang tuần mới Căng nhỉ --- Giảm mạnh trên diện rộng $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 07/01/2023.

1518 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 21:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10900 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    CE hết cả lũ hử?
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội
    Thứ sáu, 06/01/2023
    Chiều 05/01/2023, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì phiên họp.

    [​IMG]

    Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì phiên họp

    Theo Tờ trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), sau hơn 8 năm tổ chức thi hành Luật Nhà ở năm 2014, công tác phát triển và quản lý nhà ở đã đạt được những kết quả quan trọng về sở hữu nhà ở; về xây dựng, phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; về phát triển nhà ở thương mại; về phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; về phát triển nhà ở công vụ; về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH)…

    Cụ thể, các quy định về quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 cơ bản phù hợp với quy định của Hiến pháp, Bộ Luật dân sự, tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp các cá nhân, tổ chức và các chủ thể có liên quan thực hiện thuận lợi các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với tài sản là nhà ở, đồng thời giúp cơ quan nhà nước có cơ sở xử lý giải quyết nhằm giảm bớt các tranh chấp liên quan đến sở hữu nhà ở.

    Luật Nhà ở năm 2014 có nhiều sự đổi mới trong tư duy chính sách (bổ sung quy định về các chương trình mục tiêu về nhà ở cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn…); mở rộng thêm hình thức và đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH, trong đó người dân có thu nhập thấp được mua NƠXH, các chủ đầu tư dự án NƠXH được đầu tư xây dựng NƠXH để bán với nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư…

    Điều này góp phần khuyến khích, thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế trong xã hội vào đầu tư xây dựng NƠXH, góp phần giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước; đồng thời đa dạng hóa nguồn cung NƠXH, giúp cho hàng triệu người dân có khó khăn về nhà ở, đặc biệt là người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tự tạo lập được chỗ ở hợp pháp và ổn định, bảo đảm thực hiện chính sách an sinh-xã hội của đất nước

    Tuy nhiên, sau hơn 8 năm thi hành, do các mối quan hệ kinh tế, xã hội có nhiều thay đổi, bên cạnh đó Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, nên Luật Nhà ở năm 2014 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

    Trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại các nghị quyết và tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Nhà ở năm 2014 đã nêu trên, theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh, giải quyết một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển nhà ở trong thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách NƠXH nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân.

    Mục đích của việc xây dựng dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) là sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Luật Nhà ở năm 2014 để phù hợp tình hình thực tế hiện nay, tháo gỡ các tồn tại, hạn chế của Luật Nhà ở năm 2014 bảo đảm hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Nhà ở với các luật khác có liên quan.

    Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc triển khai xây dựng dự án Luật Nhà ở theo đúng quy định pháp luật: Xây dựng chính sách, thực hiện lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, các nhà khoa học; tổ chức nhiều hội thảo để trao, đổi lấy ý kiến và học tập kinh nghiệm quốc tế.

    Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) có 13 Chương với 211 Điều. Quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng thấy dư luận quan tâm đến vấn đề thời hạn sở hữu nhà ở chung cư, cải tạo chung cư cũ, chính sách liên quan tới phát triển NƠXH. "Hiện nay, nhà ở thương mại cao cấp thì nhiều, nhưng nhà ở giá rẻ cho đại bộ phận cho người dân, đặc biệt là nhà ở giá rẻ cho công nhân còn ít", Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói và cho biết dự thảo Luật có thay đổi nhiều so với trước đây.

    Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung thêm các quy định về hình thức phát triển NƠXH; yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH; xác định giá bán NƠXH do Nhà nước đầu tư; thời điểm thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH; trách nhiệm của Bộ Xây dựng và chính quyền địa phương. Đặc biệt, so với Luật Nhà ở năm 2014 thì điểm mới trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là bổ sung mới 2 mục quy định về chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

    Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đa số nhất trí với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và đóng góp thêm một số ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật để trình Chính phủ.

    Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Hà, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cần bổ sung các quy định để huy động tối đa nguồn lực xã hội để xây nhà cho công nhân; việc bỏ quy định bắt buộc tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị từ loại III trở lên phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH là hợp lý. Tuy nhiên, cần có quy định rõ trách nhiệm quy hoạch bố trí quỹ đất NƠXH với từng địa phương.

    Đại diện Bộ ******* nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và cho rằng cần phải bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang; việc xác định giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở nên để UBND cấp tỉnh quyết định; quy định linh hoạt các loại nhà ở cho lực lượng vũ trang…

    [​IMG]

    Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp

    Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã giải trình một số vấn đề mà thành viên hội đồng đã nêu ra. Cơ quan chủ trì soạn thảo xin tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng.

    Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Phan Chí Hiếu đánh cao sự nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo đã chuẩn bị hồ sơ, hồ sơ cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra. Theo Thứ trưởng, các mục tiêu quan trọng của dự án Luật đã đạt được, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn để phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân. Nội dung của dự thảo cơ bản phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh đã xác định trong đề nghị xây dựng luật. Dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước…

    Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý đảm bảo nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính ổn định của pháp luật về nhà ở qua các thời kỳ và sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn, đảm bảo tính tổng thể, tính chiến lược lâu dài.

    Cần phải xác định rõ phạm vi điều chỉnh của luật này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Nhà ở và các luật khác. Về điều khoản áp dụng, cần rà soát thật kỹ các luật khác cũng có quy định về điều khoản áp dụng pháp luật để tránh chồng chéo; cần lược bớt các quy định không phản ánh đặc thù về quy định nhà ở, không nên quy định một số nội dung quá cụ thể, dễ lạc hậu, dễ phải sửa…

    Kết thúc phiên họp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Hội đồng và báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ và trình chính phủ
    --- Gộp bài viết, 07/01/2023, Bài cũ: 07/01/2023 ---
    Cụ nào T+ bị rung hết chiều T6 rồi đa phần ôm dài hạn nên Nude nhiều đó :-bd@};-
  3. BiBi140683

    BiBi140683 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2021
    Đã được thích:
    4.302
    Thật ra cái vấn đề nhà ở XH hay nhà giá rẻ thì còn nhiều vấn đề fai nói lắm ! Kể cả có thông qua Luật nhưng tôi dám chắc chắn là các TĐ Lớn hay CTY lớn ko mặn mà, vì tiền nào của đấy, nhà giá rẻ thì chất lượng sao = dc các phân khúc cao hơn, và thế nào là rẻ? Nguyên vật liệu, giá nhân công đâu có rẻ đi đâu, cái này là fai ông nhà nước trợ giá, cung cấp đất mà làm thôi ! Cái này là khó đấy, còn giờ thì hầu như các TĐ lớn họ đều có những dự án dành cho người có thu nhập ko quá cao rồi, VD như VIN Smart, Ocean Park này , nó đều có chung cư phân khúc giá vừa fai mà ! Còn ngoài ra họ cũng fai kinh doanh nên fai xây các phân khu cao cấp chứ ! Đúng ko !
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Sẽ sát sao, chỉ đạo để phát huy được nguồn lực và giải quyết vướng mắc về đất đai
    [​IMG]
    Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Ảnh: VGP/HL

    Ngày 5/1, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV bàn về công tác nhân sự.

    Thủ tướng Chính phủ đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

    Ngay sau khi kết thúc phiên làm việc buổi chiều tại Quốc hội, ông Trần Hồng Hà đã có chia sẻ với báo chí về cảm xúc khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

    "Cảm xúc của tôi lúc này là rất xúc động. Tôi rất biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu tôi - đặc biệt hôm nay với lá phiếu của đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tin tưởng. Đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng trên mọi cương vị, hoàn thành trọng trách của mình", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ.

    Tân Phó Thủ tướng cho biết, khi là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ông đã cùng các thành viên Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng chương trình, dự báo những khó khăn, thách thức, từ đó, Chính phủ đã chuẩn bị các nhiệm vụ, giải pháp để vượt qua những khó khăn, thách thức đó.

    Ở cương vị cao hơn, tân Phó Thủ tướng sẽ cùng các thành viên Chính phủ tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra.

    Chia sẻ về các vấn đề tâm huyết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, ông rất quan tâm tới các vấn đề về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu: "Đó là những vấn đề tôi rất tâm huyết và tôi sẽ xác định trách nhiệm suốt đời".

    Liên quan tới nội dung về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, theo ông Trần Hồng Hà, đây là dự án Luật mọi người rất quan tâm.

    Trên cương vị mới, Phó Thủ tướng sẽ sát sao, chỉ đạo để phát huy được nguồn lực đất đai, tạo ra động lực, giải phóng tất cả những vướng mắc liên quan tới nguồn lực này để đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, đưa đất đai trở thành định hướng phát triển bền vững
  5. BiBi140683

    BiBi140683 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2021
    Đã được thích:
    4.302
    Ông này nghe đồn là nhiều phốt lắm đấy, ko hiểu lên dc làm Phó TT thì sẽ tạo đc thành tích gì cho việc fat triển BĐS, nhà ở hay ko !
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Người còn đẻ ra được đất thì chịu ko biết đẻ đâu Cung cầu dòng vốn khai thông Đào thải những Ông Chủ BĐS đòn bảy cao muốn nhanh và Sống vội :-bd@};-
  7. BiBi140683

    BiBi140683 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2021
    Đã được thích:
    4.302
    Ko đào thải đc đâu! Những ai ôm chung cư ở những khu ngon thì sao đào thải dc, chỉ có ông nào ôm đất nền ở các tỉnh, nhất là những chỗ xa xôi hẻo lánh thì fai bán đi thôi ! Còn tôi và ông đấy, cứ xem sau đây nhà ở, chung cư những ai ôm có chết ko thì biết ngay ! Tôi rất tự tin nói là những chỗ tôi mua chưa bao giờ xuống giá !
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    [​IMG]
    Các điểm mới trong dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 65. (Nguồn: FIDT)
    --- Gộp bài viết, 07/01/2023, Bài cũ: 07/01/2023 ---
    Các CP ĐTC điện Đường đã tăng lên mức giá mới ! Tiếp sau là BDS vào tầm ngắm đẹp cho pha tăng tiếp :drm1@};-
  9. osurio

    osurio Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/06/2016
    Đã được thích:
    1.364
    8-x trước khi lái rít mạnh thuốc lào tăng, thì tuần sau phải giảm 2 phiên ;))
    BigDady1516 thích bài này.
  10. BiBi140683

    BiBi140683 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2021
    Đã được thích:
    4.302
    Có 2 điểm trái phiếu nhưng mình thấy vẫn hơi lăn tăn ở cái này ! CÒn cái đầu tiên dm tối thiểu 2 tỷ thì kê cả đến 2024 sẽ ko có nhiều ng chơi CK !
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này