SHB cực kỳ rẻ mạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/08/2016.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10079 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 08/08/2016 | 08:53
    Một chỉ tiêu tái cơ cấu ngân hàng bất ngờ chuyển biến

    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về tình hình hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm 2016. Nhưng tuyệt nhiên không có cập nhật các dữ liệu cơ bản về tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và tổng phương tiện thanh toán.
    Những dữ liệu trên cũng thiếu vắng trong thông tin xoay quanh cuộc họp thường kỳ tháng 7 vừa qua của Chính phủ, trong khi đây là những con số cơ bản luôn được cập nhật định kỳ trong suốt những năm qua.

    Còn ở kênh công bố khác, Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu mới về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) của hệ thống, tính đến tháng 6/2016. Và một chỉ tiêu trong yêu cầu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng bất ngờ có chuyển biến rõ nét.

    Cụ thể, theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, mục tiêu đề ra là giảm được tỷ lệ LDR của khối ngân hàng thương mại nhà nước về tối đa 90%. Tuy nhiên, nhiều năm qua và cho đến nay mục tiêu này vẫn chưa đạt được.

    Theo phân loại thống kê của Ngân hàng Nhà nước, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước hiện bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB), Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu (GP.Bank) và Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank).

    Dữ liệu cập nhật đến tháng 6/2016, LDR của khối ngân hàng trên đã giảm xuống còn 93,93%, mức thấp nhất trong vòng 10 tháng qua. Trước đó, cuối tháng 9/2015, khối cũng từng ghi nhận mức giảm về gần 93%.

    Tháng 6/2016 cũng là tháng thứ hai liên tiếp chuyển biến trên thể hiện rõ, thắp hy vọng mục tiêu giảm về tối đa 90% có thể đạt được trong thời gian tới.

    Trong hoạt động ngân hàng, LDR là một chỉ báo kỹ thuật để có thể đánh giá tình hình thanh khoản, tỷ lệ càng cao càng đáng lo ngại. Nhiều năm qua, LDR của khối ngân hàng thương mại nhà nước luôn duy trì ở mức cao. Điển hình như tháng 12/2011, giai đoạn hệ thống căng thẳng thanh khoản, LDR của khối từng lên tới 110,01%.

    Nay, mức 93,93% nói trên là sự cải thiện khá nhanh. Đầu năm nay, tỷ lệ này vẫn ghi nhận ở mức khá cao, ở 99,11%.

    Diễn biến cải thiện trên nằm trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dồi dào, thậm chí dư thừa trong những tháng gần đây. Cụ thể hơn, nó cũng phản ánh sự cân đối tốt hơn giữa tốc độ tăng trưởng huy động vốn so với tăng trưởng tín dụng của các thành viên trong khối nửa đầu năm nay.

    Hiện chưa có thông tin cụ thể từ Agribank, nhưng dữ liệu từ những thành viên chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khối ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, VietinBank và BIDV đều cho thấy sự cân đối thuận lợi hơn.

    Cụ thể, tại BIDV, tốc độ tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay là 8,3%, trong khi huy động tăng khá mạnh với 13%. Tại VietinBank, tương ứng là tốc độ tăng tín dụng 7,7% nhưng tốc độ huy động vốn cao hơn với 9,6%.

    Riêng tại Vietcombank, nửa đầu năm nay tốc độ tăng trưởng tín dụng 10,76%, cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn (6,72%). Nhưng ngân hàng này có đặc điểm riêng, khi LDR luôn duy trì ở mức thấp những năm gần đây, phổ biến dưới 80%, nên chênh lệch tốc độ huy động với cho vay nửa đầu năm nay không ảnh hưởng lớn tới cân đối vốn.

    Con số tuyệt đối cũng cho thấy, tính đến 30/6/2016, huy động vốn của Vietcombank đạt 535.203 tỷ đồng, dư nợ tín dụng thấp hơn đáng kể với 437.580 tỷ đồng./.
    quocdai307 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    15:46 | 16/06/2016
    SHB có vốn điều lệ đạt gần 9.486 tỷ đồng

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn - Hà Nội.

    [​IMG]SHB hợp tác Vietnam Airlines ưu đãi dặm thưởng Bông Sen Vàng
    [​IMG]Cơ hội gửi tiền trúng ô tô Lexus ES 250 tại SHB
    [​IMG]SHB hỗ trợ “siêu” dự án Cocobay
    Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0041/GP-NHNN ngày 13/11/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Khoản c Điều 1 Quyết định số 214/QĐ-NH5 ngày 13/11/1993 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội như sau: “Vốn điều lệ: 9.485.944.610.000 đồng (Chín nghìn bốn trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu sáu trăm mười ngàn đồng)”.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung sửa đổi vốn điều lệ nêu trên.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0041/GP-NHNN ngày 13/11/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và Quyết định số 214/QĐ-NH5 ngày 13/11/1993 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

    Đồng thời, Điều 1 Quyết định số 1983/QĐ-NHNN ngày 02/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

    Được biết, năm 2015, SHB tiếp tục đạt mức tăng trưởng vượt bậc trên mọi mặt, đứng vững trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

    Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2015 đều đạt và tăng so với năm 2014: Tổng tài sản đạt 204.704 tỷ đồng (tăng trưởng 21,1%); Vốn huy động thị trường I đạt 157.503 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 23,7%); tổng dư nợ cho vay đạt 131.427 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.017.1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,72%. Trong năm 2015, SHB đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 7,5% bằng cổ phiếu.

    Năm 2016, SHB đề ra kế hoạch kinh doanh gắn với mục tiêu an toàn, hiệu quả, chú trọng phát triển bền vững, cụ thể so với năm 2015: Tổng tài sản tăng trưởng gần 14%; vốn điều lệ tăng trưởng 18%; huy động từ các TCKT và cá nhân tăng 20%; dư nợ cho vay tăng 20%; lợi nhuận trước thuế tăng 32,7%; cổ tức dự kiến là 8,5% lớn hơn chỉ tiêu 2015; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tỷ lệ an toàn vốn trên 9%...
    quocdai307 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thu nhập từ tín dụng của các nhà băng tăng trưởng mạnh
    07:00 10/08/2016

    BizLIVE - Tổng thu nhập lãi thuần của các ngân hàng tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ và là mức tăng khá cao trong vòng vài năm trở lại đây.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo công bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng toàn ngành 6 tháng đầu năm nay đạt 8,16%, cao hơn mức 7,86% cùng kỳ năm 2015. Đây cũng là mức khá cao so với cùng kỳ những năm gần đây.

    Nhà điều hành cũng cho biết, tín dụng tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế, tín dụng bất động sản và các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát nhưng không ảnh hưởng đến tín dụng bất động sản vào dự án nhà ở xã hội, dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

    Nhờ tín dụng tăng trưởng mạnh nên thu nhập lãi của các ngân hàng cũng có sự cải thiện tích cực.
    [​IMG]
    Theo đó, thống kê 10 ngân hàng lớn của Việt Nam mới công bố thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2016 gồm Ngân hàng BIDV, Vietinbank, Vietcombank, SHB, MBB, Sacombank, ACB, VIB, VPbank và Eximbank cho thấy, tổng thu nhập lãi thuần tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ và là mức tăng khá cao trong vòng vài năm trở lại đây.

    Theo đó, tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng thu nhập hoạt động của nhóm ngân hàng này đã vượt lên mức 80%, so với mức 79,4% cùng kỳ năm trước. Với xu hướng này, có thể thấy thu nhập của các ngân hàng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động tín dụng.

    ACB là ngân hàng có sự chuyển biến mạnh nhất trong cơ cấu thu nhập, với tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng thu nhập cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 1.707 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tới 97,7% cơ cấu thu nhập, tăng vọt so với mức 86,3% cùng kỳ năm trước.

    Trong khi đó, hầu hết các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều có sự cải thiện mạnh với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 223 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ (tương đương 12,76% tổng thu nhập), hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng báo lãi tăng gấp đôi, đạt hơn 56 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh giảm lỗ từ gần 32 tỷ đồng xuống còn 6 tỷ đồng.

    Tuy vậy, lãi thuần từ các hoạt động khác giảm gần một nửa, còn 35 tỷ đồng.

    Chi phí hoạt động trong kỳ gần 1.171 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí dự phòng rủi ro giảm 56% còn 137 tỷ đồng.

    Kết quả, kết thúc quý II, ACB ghi nhận 439 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng 21%.
    [​IMG]
    Vietinbank cũng là một trong số những nhà băng có thu nhập lãi thuần chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu thu nhập quý II/2016 với hơn 5.886 tỷ đồng, chiếm 91,29% (so với mức 85,8% cùng kỳ năm trước). Các hoạt động kinh doanh đều mang lại kết quả khả quan tuy nhiên riêng hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 15 tỷ.
    Cũng trong quý II, chi phí hoạt động tăng tăng 25% lên 3.011 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng tăng đột biến 52% lên 1.567 tỷ.
    Kết thúc quý II, VietinBank ghi nhận 1.867 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 19% so với quý II/2015. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 4.272 tỷ đồng, lại tăng 10% so với cùng kỳ.

    Ở chiều ngược lại, BIDV là ngân hàng có tỷ trọng thu nhập lãi thuần thấp nhất, với 67,91%, giảm so với mức 68,95% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ trọng của thu nhập từ vốn góp và mua cổ phần lại tăng mạnh từ 3,26% lên 13,32%.
    Lợi nhuận trước thuế quý II của ngân hàng đạt gần 1.234 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đạt 3.311,4 tỷ đồng, tăng 6,24% so với cùng kỳ và hoàn thành 41,92% kế hoạch cả năm (7.900 tỷ đồng). Theo công bố của BIDV, chất lượng tín dụng trong 6 tháng đầu năm nay được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.
    Tuy nhiên, nợ xấu theo giá trị tuyệt đối tại ngân hàng này tăng tới 31% so với cuối 2015. Cụ thể, tổng nợ xấu của BIDV đến 30/6/2016 đã tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng, lên tới 13.183 tỷ đồng.

    Tại VIB, ngân hàng đạt thu nhập lãi thuần gần 597 tỷ đồng trong quý II, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng mạnh tới 81,4% và 331%, đạt lần lượt 64 tỷ đồng và hơn 174 tỷ đồng.

    Trong báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong 7 tháng đầu năm 2016, NHNN cho biết, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì đã được một số TCTD điều chỉnh giảm và mặt bằng lãi suất về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định.

    Đối với lãi suất cho vay, mặc dù lãi suất huy động tăng nhẹ trong những tháng đầu năm, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay của các TCTD vẫn tương đối ổn định. Từ cuối tháng 4/2016, thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các NHTM nhà nước và một số NHTM cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi. Liệu những điều chỉnh này có ảnh hưởng tới cơ cấu thu nhập của các nhà băng trong những quý tới?
    quocdai307pthung64 thích bài này.
  4. pthung64

    pthung64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    5.270
    Đánh giá cao về sự miệt mài đưa tin của bạn, nhưng không đánh giá cao SHB.
    mulatangdongtay79 thích bài này.
  5. batcandoi12

    batcandoi12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    143
    Khi nhiều người đều ngán, thì cổ ngon mấy cũng ế và xuống. Trong khi có cổ làm ăn giở ẹt, giá vẫn lên đều đều, thỉnh thoảng có phiên trần ... Đó là bản chất của TTCK. Nếu bạn thấy cổ tốt thì đầu tư giá trị, 1 năm sau, 2 năm sau nhìn lại, thấy ngạc nhiên chưa!
    dongtay79 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    08:38 | 10/08/2016
    Khi liên ngành vào cuộc xử lý nợ xấu

    Cơ chế, chính sách về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD, VAMC xử lý.

    Ngày 9/8, lần đầu tiên ******* TP. Hà Nội và NHNN chi nhánh TP. Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị về công tác xử lý nợ xấu (XLNX). Những kiến nghị thẳng thắn, có phần bức xúc của “những người trong cuộc” phần nào cho thấy vấn đề XLNX còn nhiều khó khăn, phức tạp.

    Phóng viên Thời báo Ngân hàng trích lược một số ý kiến đại biểu tham dự hội nghị này.

    Phó giám đốc NHNN chi nhánh Hà Nội Hoàng Việt Trung:

    Nâng cao nhận thức, vận dụng cơ chế phù hợp

    Cơ chế, chính sách về XLNX, tài sản bảo đảm (TSBĐ) còn nhiều bất cập, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD, VAMC xử lý. Để giải quyết hiệu quả số nợ xấu tích tụ trong nhiều năm qua với nỗ lực riêng của ngành NH là chưa đủ, mà cần có sự tham gia quyết liệt hơn nữa của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan ******* và DN. Đồng thời phải có cơ chế phù hợp để hỗ trợ xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu của hệ thống các TCTD.

    [​IMG]
    Ngân hàng vẫn gặp nhiều khó khăn trowng xử lý TSĐB
    Để làm được điều này, tôi cho rằng trước hết cần phải nâng cao nhận thức, khả năng phối hợp giữa các cơ quan pháp luật, chính quyền cơ sở và NH trong công tác XLNX. Nếu nhận thức đúng được điều này thì các giải pháp đưa ra cũng như thực hiện mới hiệu quả.

    Tôi lấy ví dụ, để chuẩn bị cho hội nghị này, NHNN chi nhánh TP. Hà Nội đã gửi công văn yêu cầu các TCTD, chi nhánh TCTD báo cáo tình hình và đề xuất kiến nghị nhưng chỉ có một số đơn vị gửi báo cáo đúng thời gian, nội dung đầy đủ, trách nhiệm.

    Trong khi đó cũng có nhiều đơn vị không gửi báo cáo hoặc có gửi nhưng nội dung rất sơ sài, chiếu lệ. Việc này có thể xuất phát do một số TCTD chưa thật sự tin tưởng và cho rằng, cung cấp hồ sơ, thông tin để ******* hỗ trợ thu hồi nợ xấu, chưa biết có thu hồi được không. Nhưng lại có thể bị cơ quan ******* tiến hành điều tra, xử lý... Nhận thức như vậy, theo tôi là phiến diện, cần phải thay đổi.

    Bởi trong Kế hoạch số 51 của Bộ *******, Kế hoạch số 72 của ******* TP. Hà Nội đã nêu rõ: phương châm xử lý các vụ án, vụ việc là kiên quyết không bỏ lọt tội phạm nhưng không hình sự hóa các quan hệ hành chính, dân sự vụ việc do phức tạp nội bộ, đảm bảo an toàn hệ thống TCTD và an ninh tiền tệ. Trong đó ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý về mặt kinh tế, dân sự để khắc phục hậu quả và thu hồi tối đa tiền, tài sản cho NH.

    Thiếu tướng - Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ và đầu tư (A84) Nguyễn Hùng Lĩnh:

    Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm

    Để XLNX và thu hồi tài sản thế chấp hiệu quả hơn, cơ quan ******* có trách nhiệm bảo vệ cưỡng chế thu hồi. Người nào chống lại lực lượng thi hành công vụ thi hành án (THA) dân sự thì lực lượng ******* có trách nhiệm phải bảo vệ, thậm chí bắt giữ.

    Về phía NH, khi cho vay cần xét duyệt thật kỹ hồ sơ thẩm định vay để giảm rủi ro không đáng có như nâng khống giá trị tài sản, làm giả tài liệu… để đảm bảo đúng quy trình. Nhất là nâng cao khả năng cảnh giác, giáo dục cho các cán bộ tín dụng khi đi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Chúng tôi cũng hiểu thời điểm này tìm kiếm khách hàng tốt rất khó khăn nhưng không vì thế mà làm ẩu, để hạn chế được đầu vào của nợ xấu.

    Trong thời gian tới, chúng tôi cũng hy vọng việc phối hợp giữa hai bên thực hiện được nhiệm vụ chung mà Thủ tướng giao trong vấn đề XLNX. Về phía A84 sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Nhưng mặt khác, TCTD cũng phải được phát triển lành mạnh, không để những NH yếu kém gây đổ vỡ dây chuyền...

    Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank Thiệu Ánh Dương:

    Cần hướng dẫn cụ thể về hoạt động xử lý TSBĐ

    Dù được quyền khởi kiện ra tòa nhưng hoạt động tố tụng, thi hành án kéo dài, nhất là đương sự chây ì, cố tình vận dụng luật để trì hoãn việc trả nợ gây nhiều khó khăn cho NH. Nhất là sự hiểu chưa đúng, chưa đồng bộ về pháp luật đã ảnh hưởng rất nhiều không chỉ quá trình XLNX của NH mà còn tạo hình ảnh xấu về NH, trong khi đó thực tế là NH gặp nhiều khó khăn, thậm chí cả về tính mạng khi đi thu hồi nợ.

    Có những trường hợp NH thực hiện đúng luật, đúng quy trình để thu giữ tài sản nhưng chính quyền địa phương lại yêu cầu NH phải trả tài sản thu giữ hoặc không cho thu giữ khi cho rằng hoạt động này là trái pháp luật… Trong khi đó mọi hoạt động thu giữ của Techcombank đều thực hiện theo đúng quy trình, quy định pháp luật như đều gửi thông báo trước kèm theo hồ sơ pháp lý về việc thu giữ tài sản đến chính quyền địa phương.

    Trước đó, NH cũng gửi thông báo yêu cầu và cho thời gian đương sự tự nguyện nộp tài sản. Với trường hợp chỉ có một tài sản duy nhất, NH cũng có chính sách hỗ trợ rõ ràng… Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ khách hàng phải có thiện chí bàn giao tài sản. Có khách hàng nợ không trả, nhà vẫn ở, NH đưa tiền hỗ trợ không nhận...

    Để hoạt động thành công hơn góp phần đẩy nhanh XLNX tôi kiến nghị cơ quan chức năng có những chỉ đạo hướng dẫn cụ thể về hoạt động xử lý TSBĐ theo quy định tại Nghị định 163, đảm bảo an toàn tính mạng cho người thu giữ cũng như giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

    Phó cục trưởng Cục Thi hành án Chu Quang Tiến:

    Tòa án cần tuyên rõ nghĩa vụ bảo đảm bên thứ ba

    Theo tổng kết thực trạng việc THA liên quan đến tín dụng, NH 6 tháng đầu năm, đến hết ngày 30/6 thì tỷ lệ các vụ án tín dụng NH được giải quyết rất thấp mới xấp xỉ 4%, giá trị tiền chỉ được 7%. Vì sao thấp như vậy?

    Khó khăn lớn nhất là đối với bản án quyết định tại tòa tuyên không rõ nghĩa vụ bảo đảm (nợ gốc, nợ lãi) từng tài sản thế chấp của bên thứ ba trong khi họ nhiều TSBĐ. Những vụ việc như vậy phải xác định cụ thể từng tài sản, nợ gốc, lãi ra sao thì cơ quan THA mới thực hiện được.

    Cục THA đề nghị Tòa bổ sung, chỉnh sửa nhưng rất chậm, chưa kể sự phối hợp của TCTD chưa được tốt. Có những vụ TCTD cho biết không xác định được nghĩa vụ từng TSBĐ, nợ gốc lãi là bao nhiêu thì Tòa lại càng không xác định được. Tôi được biết, quan điểm của TAND TP. Hà Nội về việc này là nếu cơ quan THA không thi hành được thì kiến nghị lên Giám đốc thẩm. Nếu làm thế thì TCTD càng khó khăn hơn trong thu hồi tài sản. Vì vậy, các TCTD cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp các tài liệu liên quan đến tài sản thế chấp của người phải THA và của người thế chấp đảm bảo cho các khoản vay…
    quocdai307 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 17/8/2016 12:18
    Qúy III/2016: SHS chào bán 400 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2016
    (ĐTCK) CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) vừa thông báo về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn vay cho hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán.
    Theo đó, SHS sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 4.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu trong kỳ hạn 2 năm. Thời gian chào bán dự kiến vào quý III năm nay.

    Lãi suất cố định 6 tháng đầu không quá 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo thả nổi với lãi suất bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại 4 ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm BIDV, VCB, VietinBank và Agribank tại ngày xác định lãi suất ở thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 1,5%-2,5%.
    quocdai307 thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Năm, 7/7/2016 20:56
    SHB Campuchia: lợi nhuận đạt trên 2 triệu USD
    (ĐTCK) Ông Phạm Xuân Sơn, Giám đốc SHB Chi nhánh Campuchia cho biết, sau 4 năm chính thức đi vào hoạt động, SHB Chi nhánh Campuchia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển ổn định.
    Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản SHB Campuchia đạt gần 240 triệu USD; huy động vốn đạt gần 21 triệu USD; dư nợ cho vay khách hàng năm 2015 đạt gần 205 triệu USD; lợi nhuận đạt trên 2 triệu USD; tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chỉ 0,05%.

    Ngoài ra, SHB Chi nhánh Campuchia luôn tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội, ưu tiên tài trợ các dự án tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên… Được biết, SHB vừa được Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG kết hợp với Ngân hàng Quốc gia Campuchia tiếp tục bình chọn là “Ngân hàng nước ngoài tiêu biểu Campuchia 2016” và “Ngân hàng SME tiêu biểu Campuchia 2016”. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của các ngân hàng trong việc phát triển nền kinh tế và tài chính Campuchia.
    quocdai307 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 8/6/2016 08:00
    SHB là ngân hàng phục vụ dự án ODA do ADB tài trợ
    (ĐTCK) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có Quyết định về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam - Khoản vay 3 do ADB tài trợ.
    Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp”, “Phát triển hệ thống cấp nước TP. Thái Nguyên”.

    ADB cam kết cấp 142,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường cho Khoản vay 3 của chương trình, với thời hạn vay 25 năm, nhằm mục tiêu khôi phục mạng lưới cung cấp nước, cải thiện kế hoạch kinh doanh nước, quản lý tài chính và quản lý tài sản của các công ty cấp nước, tăng cường hiệu quả việc thất thoát nước.

    Hồng Dung
    quocdai307 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Tư, 2/3/2016 10:57
    ADB cung cấp bảo lãnh 100 triệu USD cho SHB và HDBank
    [​IMG]
    (ĐTCK) Chương trình cung cấp bảo lãnh 100 triệu USD để hỗ trợ hoạt động thương mại tại Việt Nam đã chính thức được ký kết giữa Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 2 ngân hàng Việt Nam là SHB và HDBank.
    Đây là chương trình nằm trong chương trình tài trợ thương mại (TFP) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 2 ngân hàng Việt Nam SHB và HDBank.

    Ông Steven Beck, Trưởng Ban Tài trợ thương mại của ADB cho biết: "Với những thỏa thuận này, ADB và các ngân hàng đối tác mới tại Việt Nam sẽ hỗ trợ các công ty xuất - nhập khẩu, gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thỏa thuận này sẽ giúp tạo ra tăng trưởng kinh tế và việc làm".

    Bà Ngô Thu Hà, Phó tổng giám đốc SHB nói: "Hợp tác với ADB trong chương trình này sẽ góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động tài trợ thương mại của SHB trong thời gian tới. SHB cam kết sẽ tối ưu hóa việc sử dụng hạn mức được cấp bởi ADB, qua đó đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm tài trợ thương mại phục vụ khách hàng".

    Được biết, chương trình tài trợ thương mại của ADB bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Với 2 thỏa thuận vừa được ký kết đã nâng số ngân hàng đối tác của ADB trong chương trình này tại Việt Nam lên 9 ngân hàng. Từ khi hoạt động, Chương trình đã thực hiện 4.303 giao dịch, hỗ trợ các hoạt động thương mại trị giá 6,5 tỷ USD ở Việt Nam.

    Các khoản vay và bảo lãnh của Chương trình Tài trợ thương mại sẽ được bổ sung vào những hội thảo và hội nghị chuyên đề để tăng cường hiểu biết và chuyên môn trong tài trợ thương mại, giúp hỗ trợ hơn nữa cho các công ty xuất-nhập khẩu ở Việt Nam.
    quocdai307 thích bài này.

Chia sẻ trang này