SHB cực kỳ rẻ mạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/08/2016.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10079 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Bảy, 9/1/2016 10:11
    ADB lập kỷ lục cho vay 27 tỷ USD khu vực châu Á
    [​IMG]
    (ĐTCK) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt các khoản cho vay và viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật và đồng tài trợ 27,15 tỷ USD cho khu vực châu Á trong năm 2015, cao nhất từ trước tới nay

    [​IMG]
    ADB hiện đang tích cực áp dụng hình thức cho vay bằng đồng nội tệ đối với khu vực tư nhân và tăng cường phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ để hỗ trợ hình thức cho vay này.
    Trong năm 2015, tổng số giải ngân các khoản vay và viện trợ không hoàn lại đã đạt mức kỷ lục là 12,34 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2014.

    [​IMG]
    Chủ tịch ADB Takehiko Nakao phát biểu, kết quả đạt được trong năm 2015 phản ánh nhu cầu mạnh mẽ và đang gia tăng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhu cầu về cơ sở hạ tầng và các nhu cầu phát triển khác là vô cùng lớn. Tuy nhiên, tình trạng nghèo khổ vẫn còn phổ biến bất chấp hiệu quả tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực.
    "Tiến tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng trong năm nay, chúng tôi cam kết sẽ gia tăng quy mô các hoạt động của mình, đạt được mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững trong khu vực. Chúng tôi sẽ là một ngân hàng mạnh hơn, tốt hơn và nhanh hơn thông qua các quan hệ đối tác sâu sắc hơn với những quốc gia thành viên, các thể chế tài chính quốc tế khác và xã hội dân sự", ông Nakao phát biểu.
    quocdai307 thích bài này.
  2. thaont_2008

    thaont_2008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Đã được thích:
    3.209
    Viết dài đọc mệt lo0ồn quá!
    --- Gộp bài viết, 17/08/2016, Bài cũ: 17/08/2016 ---
    Ai đang kẹp Shb thì táng càng sớm càng tốt. Thà cắt trước phước hơn cắt sau, trước sau gì cũng cắt. Đừng cất công pr hoài mệt lắm. Để công sức đi múc PXA ăn ngon hơn nhiều nhé!
    Xuandoa thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thấy bài viết có gì giông giống SHB quá, các bạn tham khảo!

    Thứ 4, 17/08/2016, 20:00

    Giải mã lý do Warren Buffett chống lại thị trường, đặt cược vào cổ phiếu Apple
    Quỹ đầu tư Berkshire Hathaway vừa mới mua vào một khối lượng lớn cổ phiếu Apple, nâng mức cổ phần nắm giữ tại hãng này thêm 55%. Nhưng lý do đằng sau động thái đi ngược thị trường này của ông khác hẳn với những gì mọi người nghĩ.

    3 tháng kể từ ngày bắt đầu rót vốn vào Apple, vừa rồi quỹ đầu tư củaWarren Buffett lại tích cực mua vào cổ phiếu của hãng sản xuất điện thoại iPhone. Ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ được một phen chấn động khi Berkshire Hathaway – quỹ đầu tư của Warren Buffett đẩy mạnh mua vào cổ phiếu Apple. Động thái này hoàn toàn đi ngược lại thị trường và cả tuyên bố trước đây của ông.

    Cho đến nay, nhà đầu tư huyền thoại xứ Omaha hiện đang nắm giữ gần 1,5 tỷ USD giá trị cổ phiếu Apple.

    Còn nhớ trong buổi họp cổ đông 4 năm trước, Buffett từng thề thốt rằng sẽ không bao giờ đầu tư vào Apple hay Google. Ông thấy hài lòng với những cái tên đã cũ như IBM và cảm thấy không thoải mái với những kẻ quấy rối có tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngành công nghệ.

    Phải chăng Buffett đã tự “vả vào mặt mình”?

    Không. Apple đã thay đổi.

    1. Apple không còn tăng trưởng thần tốc

    Apple đã không còn tăng trưởng thần tốc, ít nhất là khi đối chiếu với những tiêu chuẩn trên phố Wall.

    Trong 5 năm tới, lợi nhuận của Apple được dự đoán sẽ tăng trưởng vừa phải ở mức 8,7% hàng năm, giảm 30% so với giai đoạn 5 năm trước.

    Thậm chí ngay cả huyền thoại ngành công nghệ General Electric cũng được dự kiến tăng trưởng nhanh hơn Apple trong 5 năm tới với tốc độ 10,5%.

    2. Nhà đầu tư đã “chai mặt” cổ phiếu Apple

    Trong khi nhà đầu tư nhìn chung thường có xu hướng mua vào những cái tên tăng trưởng nóng, mới trên sàn chứng khoán, Apple đã không còn đứng trong danh sách lựa chọn này. Để thay thế, Xiaomi mới là cái tên khá hấp dẫn đối với nhà đầu tư ưa thích cổ phiếu “trẻ” và “khỏe”.

    Hơn nữa trên thực tế, cổ phiếu Apple có P/E (dựa trên lợi nhuận ước tính trong 12 tháng tới) ở khoảng 12 điểm. So sánh với những cái tên khác, P/E của thị trường là khoảng 19 trong khi cổ phiếu công nghệ nhìn chung ở khoảng 20. Điều đó có nghĩa là cổ phiếu Apple đang được thị trường định giá khá rẻ - phù hợp với tiêu chí đầu tư của Warren Buffett từ trước đến nay.

    Trong hồ sơ F13 của Berkshire Hathaway nộp lên chính phủ vừa qua cho thấy quỹ này mua thêm cổ phiếu của Apple và hãng lọc dầu Phillips 66 hiện đang có P/E dưới 13, trong khi bán ra một số mã cổ phiếu có P/E cao như Suncor Energy (P/E= 26), Verisign (P/E=19).

    3. Thực ra, Apple không còn là cổ phiếu ngành công nghệ

    Thị trường hiện nay đang rộ lên một làn sóng tư tưởng cho rằng cổ phiếu của một số công ty công nghệ lớn như Microsoft đã trở thành cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu. Mọi người sử dụng PC của Microsoft thường phải cập nhật phần mềm theo kỳ để giữ cho máy hoạt động trơn tru.

    Đối với trường hợp của Apple cũng như vậy, John Stoltzfus – giám đốc chiến lược đầu tư tại Oppenheimer gần đây chỉ ra rằng: Buffett ưa thích cổ phiếu Apple là bởi vì sự hiện diện của hãng này trải dài từ ngành kinh doanh cho đến thế giới tiêu dùng.

    Cách tiếp cận của Apple không khác gì với hãng dao cạo Gillette. Nếu bạn muốn dùng dao cạo râu Gillette, bạn sẽ phải thường xuyên mua sản phẩm bổ sung với nó là chiếc lưỡi lam Gillette.

    Nền tảng giải trí iTunes của Apple là dao cạo. Sau nhiều năm bán nhạc, video và nhiều hình thức giải trí khác trên iTunes, người tiêu dùng bị khóa tài khoản nhưng quá đắt đỏ để mua lại tất cả mọi thứ trên nền tảng Android. Vậy là chiếc iPhones ra đời hàng năm chính là chiếc lưỡi lam đắt đỏ đó.

    4. Apple chơi một mình một kiểu

    Có một câu châm ngôn mà Buffett luôn yêu thích đó là: Hãy nhích sang trái khi thị trường nhích sang phải. Ông cũng từng nổi tiếng khi nói rằng: “Hãy sợ hãi khi thị trường tham lam và hãy tham lam khi thị trường sợ hãi”.

    Trong những tháng gần đây, cái gọi là dòng tiền thông minh đã sợ hãi rút ra khỏi Apple khi cổ phiếu công ty này tăng trưởng ì ạch. Trong số những cái tên khét tiếng trong giới đầu tư bán tháo cổ phiếu Apple có cả George Soros, Carl Icahn, David Einhorn, và David Tepper.

    Trong trường hợp này, không gì là ngạc nhiên nếu Buffett mua vào cổ phiếu Apple vào thời điểm này.
    quocdai307 thích bài này.
  4. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.671
    Nói rồi, đừng lập pic nữa kẻo lập nhiều là về dưới năm đấy lão
    quocdai307dongtay79 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khổ quá rồi không lẻ mạt vận thế sao. Thấy có dấu hiệu Bầu Hiển cũng sốt rột với giá và bắt đầu thay lính để tăng tốc rồi này!

    Thứ 4, 17/08/2016, 17:22

    SHB: Miễn nhiệm ông Đặng Trung Dũng - Phó TGĐ thường trực kiêm GĐ Khối Ngân hàng Bán lẻ SHB từ 01/09/2016
    Tài liệu đính kèm:
    SHB_2016.8.17_235d483_QD_mien_nhiem_chuc_vu_PTGD_doi_voi_ong_Dang_Trung_Dung_signed.pdf
    quocdai307Xuandoa thích bài này.
  6. batcandoi12

    batcandoi12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    143
  7. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    208.671
    Vấn đề là nđt nhìn vào Shb là hộ nhìn thấy nónchinhs là bầu sữa cho việc đi thâu tóm các doanh nghiệp khác của T&T đó, mà nếu soi tới hành động này là phạm luật rồi à. Bầu híp theo anh kiên bạc bất kỳ lúc nào nếu hội bảo kê yếu à lão.
    Cái này nên lưu tâm nhé
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngon hơn chỗ nào nhóc con!

    Phần bán lại cho VAMC, theo quy định phải trích lập dự phòng định kỳ đầy đủ. Đây cũng là lý do chính khiến chi phí dự phòng năm 2015 của SHB lên tới 842 tỷ đồng và níu kéo con số lợi nhuận.

    ===> Năm nay từ 1/8/2016 giảm trích lập 50% trái phiếu cộng thêm cuối năm 2015 nợ xấu xử lý gần hoàn thiện tương được Big 4 nên 2016 có thể nói là năm hiện thiện nhất trong nhiều năm sau khi tái cơ cấu nên giá SHb ít nhất phải từ 12-15k!
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 15:54 Thứ tư, 17/08/2016
    Hơn 1.000 tỷ ẩn sau lợi nhuận Vietcombank
    Theo báo cáo tài chính quý 2/2016 đã công bố, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vietcombank đạt 4.279,575 tỷ đồng. Con số này cao hẳn so với cùng kỳ những năm trước, đặt khả năng sớm hoàn thành chỉ tiêu cả năm. Kết quả này có lẽ làm hài lòng cổ đông và nhà đầu tư.

    Nhưng, có một con số khác đáng chú ý hơn, liên quan đến lợi nhuận và cả nghĩa vụ phải nộp ngân sách. Đó là nhìn vào lượng trích lập dự phòng rủi ro.

    Dữ liệu tập hợp cho thấy, cả năm 2014, ngân hàng này chỉ trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt từ bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 185,315 tỷ đồng, năm 2015 có tăng mạnh nhưng chỉ 596,208 tỷ đồng. Mà chỉ nửa đầu 2016, con số này lên tới 2.318,511 tỷ đồng.

    Câu hỏi đặt ra: Vietcombank đã bán lại rất lớn lượng nợ xấu cho VAMC trong năm 2015 và nửa đầu 2016, lũy kế cả năm 2014 dẫn đến trích lập dự phòng đột biến? Nợ xấu theo đó gia tăng rất mạnh?

    Cộng dồn, lượng nợ xấu bán những năm trước đến nay tiếp tục phải trích lập theo quy định. Nhưng, theo số liệu báo cáo, nửa đầu năm nay gần như họ không bán cho VAMC, những năm trước cũng bán rất ít so với nhiều ngân hàng khác. Đến tháng 6/2016, lũy kế chỉ có 3.456 tỷ đồng nợ xấu bán cho VAMC, nợ xấu của Vietcombank cũng gia tăng trong kỳ không đáng kể về con số tuyệt đối.

    So sánh hai con số trên, 2.318,511 tỷ trích lập dự phòng trái phiếu VAMC với 3.456 tỷ nợ xấu bán lại, tỷ lệ trích lập tương ứng tới 67%. Điểm chú ý nằm ở đây.

    Nếu tính theo quy định hiện hành, các ngân hàng phải trích lập cho lượng nợ xấu bán lại VAMC trong 5 năm, mỗi năm 20%. Vietcombank đã trích lập quá 1.158 tỷ đồng.

    Và nếu cộng thêm phần trích lập vượt đó, lợi nhuận nửa đầu năm nay của họ đã lên tới gần 5.400 tỷ đồng.

    Liên quan, câu hỏi đầu tiên là vì sao Vietcombank trích lập vượt rất lớn như vậy, có phải giấu lãi hay không?

    Cũng theo quy định hiện hành, mức trích lập 20% và thời hạn 5 năm là yêu cầu tối thiểu. Ngân hàng càng trích lập được cao hơn, rút ngắn thời hạn trích lập thì hẳn là càng khuyến khích. Vietcombank đã căn theo điểm này và trích lập vượt mức quy định tối thiểu, để chủ động hơn trong xử lý nợ xấu.

    Câu hỏi thứ hai, nếu không trích lập vượt như vậy, lợi nhuận nửa đầu năm nay sẽ cao hơn nhiều và nộp ngân sách sẽ cao hơn, ngân sách nhà nước thu thu thêm?


    [​IMG]


    Câu hỏi trên có lẽ phải chờ đến chốt năm tài chính để xem Vietcombank thực hiện nghĩa vụ ngân sách như thế nào. Và sau đó có trả cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu để định hình cụ thể.

    Còn theo số liệu đã thực hiện, năm 2014, ngân hàng này chỉ nộp ngân sách 1.761,010 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2015 đã tăng lên 2.321,653 tỷ đồng; nếu tính cả cổ tức Nhà nước nhận được thì tổng nộp ngân sách lên tới gần 4.400 tỷ đồng. Theo đó, đây là ngân hàng thương mại nộp ngân sách nhà nước lớn nhất trong hệ thống.

    Năm 2016, như trên, cần chờ chốt lại năm tài chính để xác định lợi nhuận cuối cùng của ngân hàng này. Nếu hơn 1.000 tỷ đồng nói trên xem là lợi nhuận ẩn, trong trường hợp ngân hàng này thu hồi được nợ xấu những khoản đã bán cho VAMC, điều chỉnh chính sách trích lập dự phòng trong khuôn khổ quy định cho phép, lợi nhuận dự báo sẽ tăng cao, và cuối cùng lượng nộp ngân sách nhà nước cũng tiếp tục tăng lên.

    Cơm chưa ăn, gạo còn đó. Cách làm của Vietcombank nhằm tăng chủ động với nợ xấu và an toàn hoạt động, con số lợi nhuận và nộp ngân sách nửa đầu năm nay chỉ là tương đối. Không loại trừ cả hai chỉ tiêu này sẽ có bất ngờ khi chốt số liệu cả năm.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    09:59 | 16/08/2016

    Thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện vẫn khá dồi dào
    Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã nhận định như vậy trong Bản tin Trái phiếu tuần số 31 (từ 8/8 đến 12/8/2016). Cơ sở cho nhận định này là việc lãi suất liên ngân hàng ở cả ba kỳ hạn giữ ở mức thấp, dưới 2%/năm liên tiếp nhiều tuần qua.
    [​IMG]
    Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (Nguồn BVSC/Bloomberg)
    Nhìn lại diễn biến thị trường liên ngân hàng tuần qua, BVSC cho biết, lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm trở lại tại cả ba kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn một tuần giảm nhẹ nhất 0,09% xuống mức 1,39%/năm. Tiếp đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm và hai tuần giảm mạnh hơn lần lượt 0,18% và 0,27% về mức 1,19% và 1,57%/năm. Nhìn chung, cả ba kỳ hạn đều tiếp tục giữ mức lãi suất dưới 2%/năm thấp liên tiếp nhiều tuần qua.

    “Diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện vẫn khá dồi dào”, BVSC nhận định. Nhận định này của BVSC cũng tương đồng với những đánh giá của NHNN gần đây.

    Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuooic năm, ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2016, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ CSTT để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ ổn định tỷ giá và việc phát hành trái phiếu Chính phủ, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát.

    Đến ngày 29/7/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%, huy động vốn tăng 9,94% (trong đó vốn huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%) so với cuối năm 2015. Thanh khoản của TCTD tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước.

    Đặc biệt với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất của các TCTD về cơ bản diễn biến ổn định, từ cuối tháng 4/2016, các NHTM Nhà nước và một số NHTMCP đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.

    Đến ngày 29/7/2016, tín dụng nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2015, cơ cấu tín dụng hỗ trợ tích cực cho sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Các chương trình, chính sách tín dụng ngành lĩnh vực được triển khai có hiệu quả bằng nguồn lực của NHNN, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

    Tuy nhiên, theo BVSC, việc dư thừa thanh khoản thời điểm này chỉ mang tính chất ngắn hạn do dự đoán tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm 2016 sẽ cao hơn (ước tính trên 10%) cùng với rủi ro lạm phát tăng nhanh trở lại (dự kiến 4-5% cả năm nay) sẽ gây áp lực lên lãi suất.

Chia sẻ trang này