SHB cực kỳ rẻ mạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/08/2016.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10079 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    19:06 | 11/08/2016
    Đến 29/7 tín dụng tăng 8,54%
    Con số trên được đưa ra tại buổi Họp báo thông tin về hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 diễn ra vào chiều ngày 11/8/2016 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng.

    [​IMG]
    Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chủ trì Họp báo
    Báo cáo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2016, ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2016, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ CSTT để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ ổn định tỷ giá và việc phát hành trái phiếu Chính phủ, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát.

    Đến ngày 29/7/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%, huy động vốn tăng 9,94% (trong đó vốn huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%) so với cuối năm 2015. Thanh khoản của TCTD tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên NH giảm so với cuối năm trước.

    Đặc biệt với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất của các TCTD về cơ bản diễn biến ổn định, từ cuối tháng 4/2016, các NHTM Nhà nước và một số NHTMCP đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.

    Đến ngày 29/7/2016, tín dụng nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2015, cơ cấu tín dụng hỗ trợ tích cực cho sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Các chương trình, chính sách tín dụng ngành lĩnh vực được triển khai có hiệu quả bằng nguồn lực của NHNN, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

    NHNN cũng đã điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt trên cơ sở bám sát diễn biến cung - cầu ngoại tệ trong nước, thị trường tài chính thế giới, phù hợp với mục tiêu CSTT và thực hiện đồng bộ các công cụ để hỗ trợ tỷ giá khi cần thiết, thị trường ngoại tệ từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực.

    Với xử lý nợ xấu, theo số liệu do các TCTD và VAMC báo cáo, tổng các khoản nợ xấu được xử lý trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 59,71 nghìn tỷ đồng (giảm 14,55% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, bán nợ cho VAMC là 8,88 nghìn tỷ đồng; khách hàng trả nợ 30,98 nghìn tỷ đồng; sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu là 7,24 nghìn tỷ đồng...

    Ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cũng thông tin thêm tại buổi Họp báo: Tăng trưởng tín dụng 2 năm gần đây tương đối đều ngay từ những tháng đầu năm, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.

    Cụ thể, cho vay nông nghiệp nông thôn (không bao gồm dư nợ của NHCSXH và Ngân hàng Phát triển) đến cuối tháng 7/2016 ước đạt 900 ngàn tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm; cho vay xuất khẩu tăng trên 3%; công nghiệp hỗ trợ tăng 3%; DN ứng dụng công nghệ cao tăng xấp xỉ 1%; DNNVV tăng 3,3%.

    Tại buổi họp báo, Ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng giám đốc NHCSXH cũng giải đáp băn khoăn của dư luận về quy định của NHCSXH: Từ ngày 15/8, đối tượng vay mua nhà ở xã hội (NƠXH) phải có sổ tiết kiệm tại chính ngân hàng cho vay với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn.

    Ông Tế cho biết, theo quy định này, sau khi giải ngân món đầu tiên, khách hàng được ân hạn 1 năm, tức là 1 năm đó không phải trả gốc, chỉ phải trả lãi. Với tiền gửi tiết kiệm, lãi suất được NHCSXH đề nghị với NHNN bằng với lãi suất tiền vay đã được Chính phủ ban hành là 4,8%/năm. Bởi vậy, mức độ ảnh hưởng của việc gửi tiền tiết kiệm này không ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng. Cũng theo đại diện NHCSXH, quy định này nhằm mục đích là tạo cho người thu nhập thấp có ý thức trả nợ và khẳng định họ có thu nhập thường xuyên để có thể trả nợ trong những năm tiếp theo.

    Khẳng định một lần nữa tại buổi Họp báo, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay: Từ nay tới cuối năm, NHNN vẫn tiếp tục điều hành CSTT theo mục tiêu đã đề ra đầu năm, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức theo Quốc hội đề ra; đảm bảo an toàn hệ thống.

    Phó Thống đốc cũng thông tin thêm, NHNN tiếp tục điều hành CSTT theo chỉ tiêu định hướng, sử dụng công cụ, biện pháp cố gắng ổn định lãi suất thị trường. Trong thời gian qua, Thống đốc NHNN cũng đã ban hành các Chỉ thị, yêu cầu các TCTD thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động như cân đối nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn hợp lý để từ đó phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Trên thực tế, cũng đã có những NH thực hiện giảm lãi suất cho vay với một số lĩnh vực, giảm lãi suất cho vay với kỳ hạn trung và dài hạn.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    13:08 | 14/08/2016

    Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của các TCTD đạt gần 7,9 triệu tỷ đồng
    Theo số liệu thống kê của NHNN, tính đến 30/6/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 7.868.261 tỷ đồng, tăng 237.003 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 5 và tăng 548.948 tỷ đồng (tương đương tăng 7,5%) so với cuối năm 2015.

    [​IMG]BIDV: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 3.311 tỷ đồng, tăng 6,2%
    [​IMG]Tổng tài sản của các TCTD tăng thêm gần 104.400 tỷ đồng trong tháng 5
    [​IMG]VietinBank có tổng tài sản đạt 850 nghìn tỷ đồng
    [​IMG]
    Thanh khoản của hệ thống đang rất dổi dào
    Tổng tài sản tăng mạnh

    Trong tháng 6, ngoại trừ tài sản của khối Công ty tài chính - cho thuê giảm nhẹ 596 tỷ đồng xuống còn 97.967 tỷ đồng, tài sản của tất cả các khối còn lại đều tăng khá mạnh. Trong đó tăng cao nhất là khối NHTM Nhà nước khi trong tháng 6 tổng tài sản của khối này đã tăng thêm 116.798 tỷ đồng lên 3.522.520 tỷ đồng.

    Đứng thứ hai là khối NHTMCP khi tổng tài sản của khối này cũng tăng 99.807 tỷ đồng lên 3.154.574 tỷ đồng. Kế đó là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài với mức tăng 15.450 tỷ đồng lên 828.948 tỷ đồng.

    Trong tháng, tổng tài sản của NHCSXH cũng tăng 4.182 tỷ đồng lên 154.368 tỷ đồng; hệ thống QTDND tăng 1.232 tỷ đồng lên 85.829 tỷ đồng; Ngân hàng Hợp tác tăng 161 tỷ đồng lên 24.056 tỷ đồng.

    Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTM Nhà nước vẫn đang dẫn đầu về giá trị tài sản đạt 3.522.520 tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTMCP đạt 3.154.574 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài đứng thứ 3 với tổng tài sản 828.948 tỷ đồng.

    Vốn tự có tăng; vốn điều lệ giảm nhẹ

    Bên cạnh tổng tài sản, vốn tự có của toàn hệ thống cũng duy trì được đà tăng trưởng trong tháng 6.

    Theo đó, đến cuối tháng 6, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 605.808 tỷ đồng, tăng 10.880 so với thời điểm cuối tháng 5 và tăng 27.788 tỷ đồng (tương đương tăng 4,81%) so với cuối năm 2015.

    Trong tháng, ngoại trừ vốn tự có của Ngân hàng Hợp tác vẫn ổn định ở mức 3.608 tỷ đồng, vốn tự có của tất cả các khối đều tăng. Trong đó vốn tự có của khối NHTM Nhà nước tăng mạnh tới 5.591 tỷ đồng lên 212.868 tỷ đồng; khối NHTMCP tăng 4.418 tỷ đồng lên 244.634 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài tăng 395 tỷ đồng lên 126.296 tỷ đồng…

    Nếu xét về giá trị tuyệt đối, hiện khối NHTMCP lại dẫn đầu về vốn tự có; đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước; xếp thứ ba là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài.

    Tuy nhiên vốn điều lệ của toàn hệ thống giảm nhẹ 161 tỷ đồng xuống còn 469.721 tỷ đồng trong tháng 6. Mặc dù vậy so với cuối năm 2015, vốn điều lệ của toàn hệ thống vẫn tăng 9.442 tỷ đồng (tương đương tăng 2,05%.

    Sở dĩ vốn điều lệ của toàn hệ thống giảm trong tháng 6 là do vốn điều lệ của khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài giảm 214 tỷ đồng xuống còn 100.552 tỷ đồng; khối công tỷ tài chính - cho thuê giảm 1 tỷ đồng xuống 18.557 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ của khối NHTM Nhà nước tăng 23 tỷ đồng lên 137.120 tỷ đồng; vốn điều lệ của hệ thống QTDND tăng 32 tỷ đồng lên 3.329 tỷ đồng.

    Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTMCP cũng đang dẫn đầu về vốn điều lệ với 196.466 tỷ đồng; kế đến là khối NHTM Nhà nước với 137.120 tỷ đồng; thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 100.552 tỷ đồng.

    Hiệu quả kinh doanh được cải thiện

    Một điểm rất đáng chú trong số liệu thống kê của NHNN Việt Nam là hiệu quả kinh doanh trong quý 1 vừa qua của hầu hết các khối đều được cải thiện so với cùng kỳ năm 2015.

    Điều đó thể hiện ở cả hai chỉ số ROA và ROE của hầu hết các khối, trừ khối NHTMCP đều tăng; qua đó kéo ROA và ROE của toàn hệ thống tăng lên tương ứng là 0,18% và 2,16% từ các mức tương ứng là 0,17% và 1,84% của quý 1/2015.

    Tính đến cuối tháng 6/2016, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống đạt 12,65% cao hơn nhiều tỷ lệ cho phép của NHNN là 9%. Tỷ lệ này tại tất cả các khối đều cao hơn quy định.

    Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống tại thời điểm cuối tháng 5 là 31,08%, giảm nhẹ so với mức 31,42% của tháng 5. Tỷ lệ này tại tất cả các khối đều thấp hơn nhiều mức tối đa theo quy định.

    Điều đó cho thấy thanh khoản của hệ thống đang rất dồi dào. Đây là cơ sở để ổn định mặt bằng lãi suất.

    Cụ thể trong quý 1 vừa ROA và ROE của khối NHTMCP giảm nhẹ còn 0,10% và 1,29% so với các mức tương ứng là 0,12% và 1,49% của quý 1/2015.

    Trong khi ROA và ROE của khối NHTM Nhà nước tăng lên tương ứng là 0,20% và 3,24% (quý 1/2015 là 0,18% và 2,48%); khối Ngân hàng liên doanh nước ngoài tăng lên mức 0,20% và 1,37% (quý 1/2015 là 0,16% và 0,97%); khối Công ty tài chính cho thuê đạt 1,24% và 5,80% (quý 1/2015 là 0,18% và 2,48%).

    ROA và ROE quý 1 của NHCSXH cũng đạt tương ứng là 0,40% và 1,93%; Ngân hàng Hợp tác xã đạt 0,87% và 5,26%; QTDND đạt 0,35% và 5,53%.

    Theo một chuyên gia ngân hàng, việc ROA ROE của toàn hệ thống được cải thiện tích cực một phần vì tín dụng những tháng đầu năm tăng trưởng khá tốt. Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt, nợ xấu đã được tích cực xử lý khiến các TCTD tiết giảm được chi phí dự phòng rủi ro, qua đó gia tăng lợi nhuận.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 06:31 Thứ năm, 18/08/2016
    Giá dầu tăng phiên thứ 5 liên tiếp do dầu lưu kho Mỹ giảm
    [​IMG]



    Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng đà tăng này không thể kéo dài, nhất là khi xét đến sản lượng dầu thô của Arập Xê-út và các yếu tố kỹ thuật.

    Giá dầu đã tăng 13% kể từ hôm 11/8 sau khi Arập Xê-út làm dấy lên đồn đoán OPEC đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận băng sản lượng với các nước sản xuất ngoại khối.

    Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 9/2015 tăng 21 cent, hay 0,5%, lên 46,79 USD/thùng.

    Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 tăng 62 cent, tương ứng 1,3%, lên 49,85 USD/thùng, trong phiên có lúc giá chạm 49,93 USD/thùng.

    Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sau 3 tuần tăng liên tiếp, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 12/8 giảm 2,5 triệu thùng, trái ngược với dự đoán tăng 522.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters. Nguồn cung xăng cũng giảm 2,7 triệu thùng, cao hơn 1 triệu thùng so với dự đoán.

    Giá dầu phiên 17/8 cũng được hỗ trợ khi chỉ số đôla giảm sau khi biên bản họp chính sách tháng 7 của Fed cho thấy Ngân hàng trung ương quyết định chờ thêm một thời gian nữa trước khi nâng lãi suất.

    Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng đà tăng của giá dầu có thể chững lại trong bối cảnh Arập Xê-út vẫn bơm dầu với tốc độ kỷ lục, bất chấp việc OPEC thỏa luận các biện pháp kéo giảm tình trạng thừa cung.

    Báo cáo của Reuters cho thấy, sản lượng dầu thô của Arập Xê-út trong tháng 8/2016 có thể lập kỷ lục mới ở 10,8-10,9 triệu thùng/ngày.

    Số giàn khoan của Mỹ cũng tăng 7 tuần liên tiếp, phát tín hiệu sản lượng dầu thô của nước này sẽ tăng trong thời gian tới.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, “túi tiền quốc gia” ảnh hưởng như nào?
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Trao đổi với báo chí ngày 17/8, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, để tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm thuế suất phổ thông xuống còn 17% áp dụng trong thời hạn tối đa 4 năm (giai đoạn 2017 -2020).

    Theo đánh giá của ông Thi, như nhiều quốc gia khác, tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội và tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp.

    Vị đại diện này cũng đánh giá, doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô nhỏ nhưng giải quyết được vấn đề lao động và việc làm; doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là khi tình hình kinh tế có biến động.

    Về tiêu chí xác định khi áp dụng các ưu đãi nêu trên, ông Thi cho biết, theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 thì doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa được áp dụng mức thuế suất phổ thông 20% trong giai đoạn 2013-2015 là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng.

    Tại dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gửi xin ý kiến các Bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10/2016) đề xuất việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa theo tiêu chí doanh thu (doanh thu của năm trước liền kề không vượt quá 100 tỷ đồng) hoặc lao động (lao động bình quân năm của năm trước liền kề không quá 300 người).

    “Tuy nhiên, nếu lấy tiêu chí theo đề xuất tại dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu trên để xác định đối tượng được áp dụng mức giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thì chưa thật sự phù hợp”, quan điểm của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế nêu rõ.

    Vụ trưởng Thi nhấn mạnh, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội xác định tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa như quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 (doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng).

    Trước câu hỏi, nếu giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân sách nhà nước hụt thu bao nhiêu, ông Thi cho biết, nếu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng thuế suất 17% theo tiêu chí doanh thu năm không quá 100 tỷ đồng thì mức giảm thu ngân sách khoảng 1.500 tỷ đồng/năm.

    Trong khi, nếu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thì mức giảm thu ngân sách chỉ khoảng 473 tỷ đồng.

    “Cũng có người đặt ra câu hỏi vì sao đặt ra chính sách giảm thu trong bối cảnh ngân sách đang khó khăn. Nhưng chúng tôi cho rằng nếu chính sách của chúng ta trúng, đúng đối tượng thì chúng ta chỉ cần sử dụng một nguồn lực rất nhỏ nhưng lại có tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh. Tác động đó chính là tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, cũng chính là tăng trưởng GDP”, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế nhấn mạnh.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa SHB và THACO
    27/05/2016 9:41:09 SA
    Ngày 25/5/2016, tại khách sạn New World, TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa SHB và THACO. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT SHB, ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB; về phía THACO có sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Minh.
    [​IMG]

    Tại chương trình, đại diện hai bên đã “Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện SHB - THACO”, và “Ký kết hợp tác hỗ trợ khách hàng vay vốn mua xe THACO”.

    [​IMG]

    Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch Trần Bá Dương đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên ngân hàng SHB đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững. Đồng thời, chủ tịch mong muốn đôi bên giúp đỡ, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, xây dựng văn hóa hợp tác dựa trên tinh thần đóng góp, kết hợp các chuỗi giá trị để tạo sự gắn kết, cùng nhau phát triển và mang lại những giá trị hữu ích cho cộng đồng, đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên trong bối cảnh hội nhập mới.

    [​IMG]

    Tại buổi lễ, chủ tịch HĐQT SHB ông Đỗ Quang Hiển cũng đã bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với các ý kiến và suy nghĩ mà chủ tịch Trần Bá Dương đưa ra, cam kết cùng nhau hành động, nhằm đưa những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng, chia sẻ lợi ích đôi bên đồng thời mong muốn cuộc hợp tác đi đến thành công tốt đẹp.

    [​IMG]

    [​IMG]
    THỨ NGUYỄN
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    TKV - SHB: Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện
    Thứ Năm, ngày 16/07/2015
    Ngày 16/7/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo cấp cao Tập đoàn TKV và SHB.

    Theo thoả thuận hợp tác, TKV và SHB sẽ cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau vì sự phát triển của hai doanh nghiệp.

    Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải đánh giá cao sự quan tâm của SHB đối với việc tài trợ vốn cho các dự án quan trọng trong các lĩnh vực ngành nghề mà TKV đang triển khai, đặc biệt là các dự án than, khoáng sản, điện lực, hóa chất và hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ tài chính, tín dụng giữa hai bên.

    Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cũng khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa SHB và TKV giai đoạn 2015-2020 một lần nữa khẳng định sự gắn bó, tin cậy mà hai bên dành cho nhau. Mặt khác, việc ký thỏa thuận cũng sẽ giúp khai thác tiềm năng to lớn của mỗi bên trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác đã triển khai trong thời gian vừa qua và tin tưởng SHB và TKV sẽ tiếp tục đồng hành mang lại lợi ích cho hai đơn vị cũng như khách hàng, đối tác của mỗi bên.

    Dự kiến, sau khi ký kết thỏa thuận TKV và SHB sẽ sớm triển khai thực hiện đối với những hợp tác cụ thể.
    Thông tin về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

    Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được thành lập theo Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Tập đoàn Than Việt Nam (tiền thân là Tổng Công ty Than Việt Nam - TVN được thành lập ngày 10/10/1994 theo Quyết định số 563/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ) và Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam; hoạt động theo Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 228/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006.

    TKV là Tập đoàn kinh tế Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Trên nền sản xuất than, TKV đã mạnh dạn sử dụng nguồn lực để đầu tư các ngành công nghiệp khác như khoáng sản - luyện kim, xây dựng và vận hành các nhà máy nhiệt điện; sản xuất hóa chất mỏ và vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, chế tạo, vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại và các ngành nghề khác.

    TKV sẵn sàng hợp tác và là người bạn tin cậy đối với các đối tác, bạn hàng, các tổ chức tín dụng và ngân hàng trong nước và quốc tế, vì sự nghiệp phát triển bền vững của TKV, đáp ứng vai trò là một trong ba Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và những cân đối lớn khác của nền kinh tế quốc dân.

    Thông tin về SHB:

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thành lập theo Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 5 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế và đang phấn đấu trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, tiến dần tới mục tiêu trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nếu thoát ai mà thoát giá này....bởi SHB quá tốt xứng đáng để thoát giá 10k dễ dàng, nếu nói xấu thử đem SHB bán đấu giá xem tài phiệt có nhảy vào hay không biết liền và giá ít nhất 2x đến 3x. Bây giờ muốn thành lập một ngân hàng khó như lên trời huống chi là SHB có nền tảng sẵn và bank thuộc tóp 5 của hệ thống tài chính Việt Nam.

    Hãy xem ông Thành STB thì thấy làm bank nó khó cỡ nào và xem thêm EIB, STB rắc rối quá mức mà không dám để giá giảm thêm kia kìa, vẫn treo giá trên mệnh đấy!
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trái phiếu kỳ hạn 5 năm liên tiếp 'cháy hàng' và sắp cán đích
    17/08/2016 9:51
    (TBTCO) - Trúng thầu tuyệt đối; tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu lập kỷ lục; lãi suất giảm 4 điểm;… Điều này cho thấy sự “cháy hàng” của kỳ hạn 5 năm tuần qua. Chỉ còn 0,25% nữa là hoàn thành kế hoạch năm, do đó kỳ hạn này được dự báo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn.

    Thị trường sơ cấp tổ chức thành công 2 phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).[​IMG]

    Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), ngày 10/8, KBNN gọi thầu thành công 4.479 tỷ đồng/4.900 tỷ đồng, tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 30 năm. Cụ thể: Kỳ hạn 5 năm trúng thầu 2.600 tỷ đồng/2.600 tỷ đồng tại lãi suất 6,08%/năm, giảm 4 điểm cơ bản so mức lãi suất trúng thầu phiên gần nhất (ngày 3/8/2016); kỳ hạn 7 năm trúng thầu 1.300 tỷ đồng/1.300 tỷ đồng, tại lãi suất 6,60%/năm, giảm 2 điểm cơ bản so với mức lãi suất trúng thầu phiên gần nhất (ngày 27/7/2016); kỳ hạn 30 năm trúng thầu 1.000 tỷ đồng/579 tỷ đồng, tại lãi suất 8,00%/năm, bằng với mức lãi suất trúng thầu phiên gần nhất (ngày 27/7/2016).

    Trước đó, ngày 8/8/2016, NHCSXH gọi thầu thành công 250 tỷ đồng/1.000 tỷ đồng, tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm. Cụ thể: Kỳ hạn 5 năm trúng thầu 250 tỷ đồng/500 tỷ đồng, tại lãi suất 6,46%/năm, giảm 2 điểm cơ bản so mức lãi suất trúng thầu phiên gần nhất (ngày 1/8/2016); riêng kỳ hạn 10 năm và 15 năm của NHCSXH huy động không thành công.

    Tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu qua HNX đạt gần 243.934,5 tỷ đồng, trong đó: KBNN đấu thầu thành công 216.784,2 tỷ đồng - tỷ lệ trúng thầu 79,7%, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đấu thầu thành công 19.650 tỷ đồng; NHCSXH đấu thầu thành công 7.500 tỷ đồng.

    Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trong tuần đạt gần 34.292 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 6.858 tỷ đồng/phiên, tăng 5% so với bình quân phiên tuần kế trước.[​IMG]

    Giao dịch outright đạt hơn 20.891 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 5 năm, trong đó: Kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 10,33%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 33,74%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 42,52%; kỳ hạn 5-10 năm chiếm 7,21%; kỳ hạn 10-15 năm chiếm 6,21%.

    Giao dịch repo đạt 13.401 tỷ đồng với kỳ hạn repos từ 13 đến 95 ngày.

    Trong tuần, không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

    Nếu tính riêng từ 1/1/2016 đến nay, giá trị giao dịch của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc đạt 841.826 tỷ đồng và 94 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 5.538,33 tỷ đồng cho trái phiếu chính phủ và 0,62 tỷ đồng cho tín phiếu.

    Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng mua ròng tuần thứ 10 liên tiếp trên thị trường thứ cấp với khối lượng tương đối lớn. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tuần qua, đã có 1.269 tỷ đồng được mua vào trong khi 843 tỷ đồng bị bán ra; do đó 426 tỷ đồng đã được khối này mua ròng trong tuần. Tính chung từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 18.020 tỷ đồng.

    Tổng hợp từ HNX cho thấy, từ 1/1/2016 đến nay, tổng giá trị giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài là 73.949 tỷ đồng, chiếm 4,39% giá trị giao dịch toàn thị trường.

    Lãi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp tuần qua hầu như giảm nhẹ ở các kỳ hạn, trong đó chỉ riêng lãi suất trung bình kỳ hạn 2 năm và 10 năm tăng nhẹ. Cụ thể theo thống kê của BVSC, lãi suất kỳ hạn 1 năm, 7 năm và 10 năm giảm nhẹ với biên độ giảm dưới 0,02% lần lượt về mức 4,313%; 6,628% và 7,657%/năm. Trong khi đó, lợi suất các kỳ hạn 3 năm và 5 năm có mức giảm mạnh hơn với biên độ lần lượt ở mức 0,039% và 0,073%, giảm về mức 5,338% và 6,07%/năm.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đường bay cao tốc Bắc - Nam chính thức hoạt động
    (Tin tức thời sự) - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sắp chính thức đưa vào khai thác “Hệ thống đường bay cao tốc, song song, một chiều trục Bắc – Nam”.

    Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết sẽ đưa đường bay chính thức vào hoạt động từ 7h ngày 18/8 dưới sự giám sát của Cục Hàng không.

    Hệ thống đường bay này phân tách luồng hoạt động bay từ một luồng 2 chiều hiện tại thành hai luồng hoạt động bay một chiều, có thể nâng gấp đôi năng lực thông qua tàu bay trên trục Bắc – Nam, giúp giải tỏa được xung đột về quỹ đạo của các tàu bay khi tăng giảm độ cao.

    Đặc biệt, máy bay lưu thông trên cao tốc giúp giảm tải cho các kiểm soát viên không lưu và tổ lái, rút ngắn thời gian bay trên cùng một lộ trình, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, tăng hiệu quả kinh tế và giảm bớt lượng khí thải phát ra môi trường.
    Hệ thống đường bay song song một chiều này đang được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng nhằm ưu tiên cho các chuyến bay có cự ly bay dài, ở mực bay cao tối ưu; loại máy bay hiện đại, phổ biến hiện nay theo hình thức đường cao tốc trên không giữa các sân bay lớn (hệ thống đường bay này trên thế giới gọi là sky highway).

    Trao đổi với báo chí, ông Phạm Việt Dũng - Tổng giám đốc VATM cho biết có thể hiểu với đường bay Bắc-Nam trước đây máy bay vào đi 2 chiều đều chung một đường, tránh nhau theo phân cách về độ cao.

    Nhưng với đường bay song song 1 chiều được tách ra thành 2 đường song song theo chiều ngang, mỗi đường một chiều và được nắn thẳng hơn so với đường bay trước đây.

    Nếu ví đường bay song song 1 chiều này được xem như đường cao tốc thì các máy bay lên xuống các sân bay dọc đường như Đà Nẵng, Cam Ranh sẽ ra vào đường cao tốc bằng đường gom.

    Khi máy bay nhập vào đường cao tốc sẽ lưu thông nhanh hơn, năng lực thông qua trên đường bay này cao hơn, không lưu và phi công xử lý tình huống dễ hơn.

    [​IMG]
    Đường bay cao tốc Bắc - Nam được đưa vào hoạt động

    Theo VATM, vùng thông báo bay của Việt Nam nằm ở trung tâm hành lang kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm Tây và Tây Nam Á với Đông và Đông Bắc Á, có mật độ bay và tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới; tốc độ tăng trưởng hằng năm trên 17%.

    Một ngày có trên 2.000 chuyến bay trên bầu trời Việt Nam, sản lượng điều hành bay của Việt Nam năm 2016 sẽ đạt trên 730.000 chuyến bay.

    Đường bay trục Bắc-Nam của Việt Nam đang được xếp là một trong các đường bay có lưu lượng hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới, có gần 700 chuyến bay một ngày, chiếm khoảng 35% trên toàn mạng đường bay của Việt Nam.

    Trước đó, đường bay hiện tại trên trục Bắc-Nam là đường bay 2 chiều có những hạn chế khi lưu lượng máy bay hoạt động nhiều, có những điểm giao cắt lớn, máy bay hoạt động trên đường bay 2 chiều thường xuyên thay đổi độ cao để tránh nhau.

    Vì vậy, thời gian qua Cục Hàng không, VATM cùng các cơ quan quân sự liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống đường bay cao tốc, song song, một chiều trục Bắc-Nam dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến (RNAV5) theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

    Trước đó, phân tích rõ ràng hơn về tính cần thiết của dự án, trả lời Đất Việt, ông Đỗ Quang Việt - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam cho hay: "Lưu lượng hoạt động bay đang ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

    Việt Nam nằm tại vị trí cửa ngõ giao thương của khu vực, là nơi có nhiều đường hàng không vào loại nhộn nhịp nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, tuyến bay trục chính Bắc-Nam của chúng ta được đánh giá là một trong các đường hàng không có lưu lượng hoạt động bay đông đúc nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.

    Vì thế, đã đến lúc phải nghiên cứu để tối ưu hóa, thiết lập, điều chỉnh các đường bay bao gồm hệ thống, cấu trúc đường hàng không, các vệt bay và phương thức bay trong khu vực vùng trời các sân bay".

    Đặc biệt, phương án lập đường bay cao tốc song song là do Bộ Quốc phòng và Bộ GTVT đã thống nhất, tổ chức lại vùng trời, đồng thời cơ cấu lại hệ thống trục bay Bắc- Nam.

    Tuệ Lâm (Tổng hợp)
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB giải ngân hiệu quả tài trợ DN nhỏ và vừa
    30/12/2015 11:00 GMT+7
    Ngày 25/12/2015 Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) là 1 trong 4 ngân hàng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác giải ngân Dự án Tài trợ DN nhỏ và vừa (SMEFP) năm 2015”.

    Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý dự án ODA. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN đã biểu dương tinh thần tích cực của SHB cũng như các ngân hàng được lựa chọn tham gia dự án.

    Thấu hiểu những trở ngại của các DNSME khi tìm kiếm, tiếp cận nguồn vốn tốt để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, SHB đã liên tục đưa ra các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tối đa nguồn vốn kinh doanh như: Chương trình ưu đãi lãi suất với khách hàng DN nhỏ và vừa, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và lĩnh vực xuất khẩu; Chương trình cho vay trung và dài hạn, lãi suất ưu đãi đối với DN nhỏ và vừa…

    Đối với SMEFP, đây là dự án được Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Chương trình dành riêng cho khách hàng là DN nhỏ và vừa có nhu cầu sử dụng vốn vay trung và dài hạn để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển… phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    [​IMG]
    Với quy mô, thế mạnh và tiềm lực SHB được NHNN lựa chọn tham gia Dự án SMEFP giai đoạn 3 từ tháng 11/2011 và giai đoạn 2 từ tháng 04/2015 với tổng hạn mức tín dụng được cấp cho cả 2 giai đoạn là hơn 400 tỷ đồng.

    Dự án đang được triển khai tại 40 chi nhánh của SHB trên cả nước, thực hiện tài trợ cho 548 đối tượng khách hàng DN vừa và nhỏ với tổng doanh số giải ngân nguồn vốn Dự án là 573,39 tỷ đồng. Dự án mang lại rất nhiều lợi ích cho các khách hàng DNvừa và nhỏ của SHB nói riêng cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung như: được tài trợ vốn để đầu tư mới và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; được áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi; tạo công ăn việc làm ổn định, cải thiện điều kiện sống và môi trường làm việc cho người lao động…

    “Trong quá trình triển khai SHB luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của Dự án, nhận được đánh giá tốt từ các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý Dự án cũng như các đơn vị kiểm toán Dự án độc lập của JICA. Chúng tôi luôn luôn chú trọng đến công tác giải ngân, đảm bảo các hồ sơ vay vốn đầy đủ chứng từ, thực hiện các thủ tục xin vay lại từ Dự án nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn của khách hàng. Trong các giai đoạn của Dự án, SHB liên tục giải ngân hết hạn mức và được cấp mới”, ông Nguyễn Văn Lê- Tổng Giám đốc SHB chia sẻ.

    Ngoài hỗ trợ về vốn, SHB còn có nhiều giải pháp hỗ trợ các DNSME như tư vấn tài chính, hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, định vị thị trường, mở rộng khách hàng, nâng cao lợi nhuận….Các giải pháp trên vừa giúp DNphát triển hiệu quả mà còn giúp SHB tăng chất lượng tín dụng.

Chia sẻ trang này