1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

SHB điểm sáng về giá cho tương lai bank tóp 5 Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/06/2016.

2291 người đang online, trong đó có 916 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9712 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. duc5988

    duc5988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Đã được thích:
    2.194
    SHB không lẽ nào lại giống FLC , càng ra tin tốt lại càng giảm
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 13/06/2016, 08:30

    Nới lỏng tiền tệ, lãi suất chưa thể giảm
    [​IMG]
    [​IMG]
    0
    [​IMG]
    NHNN đang nới lỏng chính sách tiền tệ, lượng cung tiền đang được đẩy mạnh ra nền kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu hạ lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho khu vực doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, liều lượng của chính sách hiện tại vẫn chưa đủ vì NHTM vẫn trong giai đoạn khó khăn, do đó khó có thể trông chờ sự chủ động giảm lãi suất từ các NHTM.
    Thị trường tiền tệ ổn định

    Báo cáo số liệu việc làm do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố ngày 3-6, cho biết số việc làm mới trong tháng 5 ở mức thấp nhất trong gần 6 năm trở lại đây. Sự ảm đạm của thị trường lao động khiến khả năngtăng lãi suất trong tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) trở nên mờ nhạt, thậm chí một số dự báo cho rằng thời gian tăng lãi suất có thể sẽ dời lại đến tháng 9 hoặc xa hơn thay vì tháng 7. Trước đó, FED cũng đã nhấn mạnh chỉ tăng lãi suất khi nền kinh tế và thị trường lao động tiếp tục được cải thiện vững chắc. Phản ứng trước thông tin trên, đồng USD đã giảm 1,6% so với các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ.

    Mục tiêu huy động 100.000 tỷ đồng từ TPCP kỳ hạn 5 năm đã vượt chỉ tiêu, vì sau khi phiên đấu thầu ngày 8-6 đã huy động thành công 7.000 tỷ đồng TPCP, tổng lượng TPCP kỳ hạn 5 năm đã đạt 103.500 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm là 6,07%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với phiên trước đó.

    Ngay thời điểm đó, tỷ giá USD/VNĐ cũng lập tức đổi chiều giảm giá. Tỷ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 11-6 ở mức 22.290-22.360 đồng/USD. Giá bán USD tại các NHTMCP trong khoảng từ 22.360-22.390 đồng/USD, giảm mạnh so với mốc kỷ lục 22.500 đồng/USD vào đầu tháng 6. Trong những tháng đầu năm, NHNN đã mua vào khoảng 7 tỷ USD, nhưng thông tin FED tăng lãi suất trong tháng 6 và việc mở lại tín dụng ngoại tệ đã gây áp lực lớn đối với đồng USD tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế đã giúp sức ép tỷ giá trong nước nhanh chóng được đẩy lùi và việc giữ ổn định thị trường ngoại hối nói riêng và thị trường tiền tệ nói chung dự kiến sẽ thuận lợi cho NHNN.

    Cùng thời điểm, diễn biến trên thị trường liên NH cho thấy thanh khoản hệ thống đang khá dồi dào. Ngày 30-5, NHNN đã phát hành tín phiếu sau hơn 6 tháng tạm dừng để hút lượng tiền VNĐ dư thừa trên thị trường. Trong đợt phát hành này, NHNN chỉ phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày. Kết quả trúng thầu đạt gần 100% lượng chào thầu.

    Sau đợt thăm dò, NHNN đã liên tục phát hành tín phiếu và điều chỉnh kỳ hạn, lãi suất cũng như khối lượng phát hành tính đến ngày 3-6 đã hút vào khoảng 35.000 tỷ đồng. Đợt phát hành tín phiếu hút tiền về cộng với nhu cầu cần nhiều tiền mặt của các NHTM để đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc của NHNN thời điểm cuối và đầu tháng, đã đẩy lãi suất bình quân liên NH ngày 3-6 tăng mạnh, đạt mức 2,2%/năm tại kỳ hạn qua đêm, 2,7%/năm tại kỳ hạn 1 tuần và 2,9%/năm ở kỳ hạn 2 tuần, kỳ hạn 3 tuần là 3,6%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 4%/năm.

    Tuy nhiên, ngày 8-6, lãi suất bình quân liên NH kỳ hạn qua đêm đã giảm về mức 1,16%/năm, kỳ hạn 1 tuần ở mức 1,77%/năm, kỳ hạn 3 tuần 2,09%/năm và kỳ hạn 1 tháng 3,4%/năm. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) cũng giảm nhẹ, lãi suất huy động tại các kỳ hạn 3 năm và 5 năm giảm từ 0,05-0,08% trong phiên đấu thầu ngày 1-6. Tính đến thời điểm này, KBNN đã huy động được 166.744 tỷ đồng TPCP thông qua đấu thầu. Mục tiêu phát hành TPCP năm 2016 là 220.000 tỷ đồng. Như vậy, trong 7 tháng cuối năm tổng lượng TPCP phát hành các kỳ hạn chỉ còn khoảng 53.256 tỷ đồng.

    Áp lực nới lỏng tiền tệ

    Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ với DN, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết dù khó khăn nhưng ngành NH vẫn phấn đấu giảm khoảng 1% lãi suất trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng để giảm lãi suất, NHNN cần tiếp tục theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ với mức độ sâu hơn. Trong năm 2014-2015, chính sách điều hành của NHNN ít có những điều chỉnh liên quan để hạ lãi suất mà chủ yếu kêu gọi NHTM cắt giảm chi phí để hạ lãi suất cho DN.

    Tuy nhiên, năm 2016 Chính phủ muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%. Để tăng trưởng, buộc hoạt động sản xuất kinh doanh phải được cải thiện. Vì vậy Chính phủ đã ra Nghị quyết với chỉ đạo chính thức về giảm lãi suất cho vay. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu muốn giảm lãi suất, NHNN sẽ phải nới lỏng tiền tệ thông qua các lựa chọn như hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc tái tạo vốn qua kênh trái phiếu đặc biệt VAMC.

    Và những yếu tố thuận lợi đã xuất hiện. 7 tháng tới Bộ Tài chính có thể sẽ rải bán đều 30% số lượng TPCP còn lại chứ không bán ồ ạt như thời gian qua. Theo đó, yếu tố chính ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất cũng như sự chèn lấn nguồn vốn dài hạn khả dụng cho các hoạt động sản xuất-kinh doanh của khối DN sẽ được giải tỏa.

    Trong điều kiện như vậy, thay vì hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, NHNN chỉ nới lỏng chính sách cho các NHTM như Thông tư 06 giãn lộ trình thực hiện các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD. NHNN cũng cho phép các DN xuất khẩu được vay ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn trong nước đến hết năm 2016. Thông tư này có tác dụng khơi dòng để vốn chảy vào khu vực DN cao hơn.

    Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, những năm gần đây hệ thống NH Việt Nam chủ yếu phục vụ Nhà nước và ít phục vụ DN hơn khi có xu hướng dồn tiền vào TPCP. Tuy nhiên, tại thời điểm này sự cạnh tranh của kênh TPCP đã giảm xuống. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cũng cho biết tính đến ngày 31-5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 5,48%, tăng 17,59% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tăng trưởng tín dụng không phải chịu áp lực dồn dập vào những tháng cuối năm như trước, đây được xem là điều kiện tốt để giảm lãi suất cho vay.

    Tuy nhiên, một chuyên gia tài chính cho rằng, trong năm nay NHNN sẽ chỉ tiếp tục động viên NHTM giảm lãi suất chứ không điều chỉnh trực tiếp bằng văn bản, vì hiện tại các NH vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn. Nếu buộc giảm lãi suất, NHNN sẽ phải hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lượng TPCP, tăng tái cấp vốn/cấp bù lãi suất vì dòng vốn huy động của của NH không chỉ chảy vào tín dụng mà còn được giữ lại một phần để giải quyết các nhu cầu nội tại như cân đối nguồn vốn, dự phòng và giải quyết nợ xấu, dự phòng rủi ro và cho các mục đích đầu tư, kinh doanh…
    htt1369 đã loan bài này
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 13/06/2016, 08:34

    Ngân hàng Việt với nguy cơ “trượt chân” thời hội nhập
    [​IMG]

    Lợi ích mà chúng ta có được chính là sự học hỏi từ các nước bạn cũng như nguồn vốn đổ vào nhưng bù lại chúng ta cũng sẽ có những thách thức lớn phải đối mặt, đó chính là sự chảy máu chất xám cũng như khả năng sẽ bị mua lại bởi những tổ chức có nguồn vốn lớn cũng như khả năng quản lý tốt hơn.
    Cộng đồng Kinh tế ASEAN ( AEC ) chính thức có hiệu lực từ cuối năm 2015, trở thành một cộng đồng kinh tế thống nhất với số dân trên 620 triệu người. AEC ra đời được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp các nước ASEAN nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

    Trong khi đó, hồi đầu tháng 2 năm nay, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 12 nước đã chính thức ký kết để xác thực lời văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ). Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thay mặt Chính phủ ký xác thực lời văn hiệp định TPP và 35 thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ tài chính, dệt may, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ… mà Việt Nam đã thống nhất với một số nước tham gia TPP.

    Việc Việt Nam tham gia một loạt các cộng đồng kinh tế lớn sẽ đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế trong thời gian tới.

    Theo rất nhiều báo cáo một số tổ chức có uy tín, việc Việt Nam tham gia TPP cũng như AEC sẽ mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là tăng trưởng GDP. Còn một nghiên cứu mới đây cho rằng, Việt Nam có thể có mức tăng trưởng GDP hơn khoảng 1,53% so với mức tăng trưởng hiện tai.

    Mặc dù có rất nhiều thuận lợi, nhưng Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Theo bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ Tài chính Ngân hàng Ernst & Young (EY) Việt Nam, thì một trong những thách thức lớn mà các doanh nghiệp Việt sẽ phải đối mặt trong thời gian tới chính là tình trạng chảy máu chất xám cũng như sự đổ bộ ồ ạt của lượng nhân lực chất lượng vào Việt Nam.

    "Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chuẩn bị kỹ càng, thì bản thân họ sẽ là người bị mua lại trước tiên cũng như bao nhiêu công sức bỏ ra từ trước tới nay sẽ thuộc sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài khi họ vào Việt Nam bởi họ có thể mạnh về vốn và công nghệ cũng như có kỹ năng quản lý rất tốt", chuyên gia nói.

    Riêng đối với ngành ngân hàng, bà Dương cho rằng, cơ hội lớn nhất là luồng vốn chảy vào Việt Nam sẽ nhiều hơn, mạnh hơn, tuy nhiên, điểm yếu của ngân hàng Việt chính là sự hạn chế về quy mô vốn cũng như về công nghệ và nhân lực.

    "Khi chúng ta tham gia AEC thì chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ các ngân hàng bên ngoài, đặc biệt là trong khối ASEAN đến từ các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan. Lợi ích mà chúng ta có được chính là sự học hỏi từ các nước bạn cũng như nguồn vốn đổ vào nhưng bù lại chúng ta cũng sẽ có những thách thức lớn phải đối mặt, đó chính là sự chảy máu chất xám cũng như khả năng sẽ bị mua lại bởi những tổ chức có nguồn vốn lớn cũng như khả năng quản lý tốt hơn", Phó Tổng giám đốc EY cho biết.

    Để đón đầu làn sóng hội nhập, thì các ngân hàng Việt không còn con đường nào khác là phải tự mình "lớn lên", về cả quy mô hoạt động cũng như về công tác quản trị. Trong đó, không ít nhà băng đã chọn phương thức xin nới room để đón dòng vốn ngoại.

    Ông Gary Hwa – Tổng giám đốc điều hành Dịch vụ Tài chính Ngân hàng EY châu Á – Thái Bình Dương cho rằng, Việt Nam có thể xem xét nới room hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việc cho nhà đầu tư nước ngoài vào luôn cần thiết bởi vì luồng FDI vào của các ngân hàng nước ngoài khi đầu tư vào ngân hàng trong nước thì bao giờ Việt Nam cũng có lợi vì sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ các nền kinh tế đã phát triển, các ngân hàng đi trước.

    "Khó khăn của Việt Nam hiện nay là nên mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài ở mức nào và làm sao cân bằng lợi ích phù hợp. Để đảm bảo cân bằng lợi ích trong việc nới room cho các nhà đầu tư ngoại thì Việt Nam cũng có thể làm từng bước, nới room từng bước một", chuyên gia nêu ý kiến.

    Cũng theo chuyên gia này, ngoài quan tâm tới việc phát triển những ngân hàng đủ cạnh tranh thì Chính phủ Việt Nam cũng cần phải kiện toàn thị trường vốn. Hiện nay, ở Việt Nam, vai trò của thị trường vốn còn thấp nên cung ứng vốn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn tập trung nhiều vào ngân hàng. Và nguồn lực ngân hàng thì cũng có hạn, “miếng bánh” vốn chỉ có thế nên không có nguồn vốn chảy từ bên ngoài – tức vốn ngoại vào thì ngân hàng sẽ khó khăn trong giải quyết nhiều bài toán với nhiều mục tiêu, không muốn nói là sẽ rất căng thẳng.

    Một góc nhìn khác, Phó Tổng giám đốc EY lại cho rằng, khi tham gia vào sân chơi kinh tế chung của ASEAN nói riêng và thế giới nói chung, cơ quan Nhà nước cần sẵn sàng trong việc kiện toàn chính sách và hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

    "Nói như vậy không có nghĩa là Chính phủ sẽ làm hết mọi việc, bản thân các ngân hàng cũng cần chủ động trong việc tăng cường quản trị rủi ro, tìm kiếm những nguồn vốn mới và tập trung đào tạo cho cán bộ nhân viên đặc biệt là về trình độ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp khi vận hành ngân hàng. Bản thân họ, nêu không ý thức được khi ra sân chơi lớn hơn thì khả năng có thể bị thâu tóm cũng tăng, thì có thể dẫn đến sự mất cảnh giác. Điều này có thể dẫn đến trượt chân và ngã là điều đương nhiên", bà Dương nói.

    Hội nhập thế giới cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ đón nhận một dòng vốn mới vô cùng lớn. Đặc biệt, đối với ngành ngân hàng, đây sẽ là một trong những lợi ích lớn mà các nhà băng cần phải tận dụng. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, nếu các ngân hàng không có một cơ cấu cho vay tốt, không có đủ nội lực để hấp thụ nguồn vốn và biến nguồn vốn đó thành lợi thế cạnh tranh khi thực hiện cung cấp các sản phẩm cho thị trường, thì có nghĩa, ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả.

    "Chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để mua vốn rất cao nhưng nếu lợi nhuận mang lại từ mảng cho vay cũng như mảng đầu tư không được như kỳ vọng, đồng thời lại phải chi trả thêm cho các chi phí hoạt động của ngân hàng thì sẽ dẫn đến lãi rất mỏng, như vậy, hoạt động ngân hàng chưa thực sự hiệu quả", bà Dương nhận định.

    Theo đó, chuyên gia cho rằng, để chuẩn bị tốt cho tiến trình hội nhập, các nhà băng cần nâng cao quản trị rủi ro, đồng thời, tận dụng và nâng cao áp dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Đặc biệt, công tác quản trị nhân sự sẽ là một trong những vấn đề mà các nhà băng cần quan tâm nhất.

    "Các ngân hàng cần phải đào tạo được một đội ngũ nhân sự trung thành, toàn tâm với ngân hàng trong khi phải liên tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ. Có một ví dụ điển hình là khi Việt Nam chuẩn bị triển khai Basel II, thì nguồn nhân lực về quản trị rủi ro rất thiếu, do vậy, những người làm công tác này trở thành đối tượng được săn lùng bởi các công ty săn đầu người, và thường họ được trả lương rất cao. Tuy vậy, hầu hết các giám đốc quản trị rủi ro ở các ngân hàng Việt đều là người nước ngoài. Nói như vậy để thấy là Việt Nam vẫn cần có thêm một khoảng thời gian nữa để có thể bắt kịp với các yêu cầu thế giới", bà Dương nói.

    --- Gộp bài viết, 13/06/2016, Bài cũ: 13/06/2016 ---
    Lại một ngày chán như mọi ngày...:mad::mad::mad::mad::mad::mad::(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tây bán 500k...còn 490k!
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 13/06/2016, 15:03

    Thị trường tiền tệ hạ nhiệt sau khi được nới lỏng “dây cương”
    Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 06 nới lỏng tỉ lệ an toàn của các tổ chức tín dụng được NHNN ban hành cuối tuần qua, đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy sức ép thanh khoản đối với các NH tiếp tục được giảm bớt.

    Nhận định về chính sách của NHNN, các chuyên gia thuộc CTCK Bảo Việt (BVSC) đưa ra nhận định đây là một bước nhượng bộ của NHNN, giúp các NH có thêm thời gian chuẩn bị nhằm đáp ứng các tỉ lệ theo yêu cầu của thông tư mới. Với thông tư mới này, sức ép thanh khoản đối với các NH sẽ được giảm bớt trong ngắn hạn.

    Các NH đã dư thanh khoản từ hai tuần qua và điều này được củng cố vào cuối tuần rồi, khi Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỉ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được NHNN ban hành. Trong đó, điểm nổi bật là cho phép các NH giữ nguyên tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 60% như hiện nay đến hết năm 2016. Kể từ 1.1.2017, tỉ lệ này giảm xuống mức 50% và từ đầu năm 2018 mới giảm xuống mức 40%. Đây được coi là một yếu tố hỗ trợ, giúp thị trường tiền tệ liên NH tiếp tục dễ chịu trong thời gian tới.

    Theo BVSC, trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, giá trị giao dịch tăng khá nhiều so với tuần trước, đến 36%. Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.217 tỉ đồng. Lợi suất trái phiếu tiếp tục có xu hướng giảm tại hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lợi suất các kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm giảm đồng loạt trên 0,04 điểm phần trăm về mức 4,58%, 4,93% và 5,376%/năm. Lợi suất kỳ hạn 7 năm và 15 năm giảm quanh 0,01 điểm về mức 6,754% và 7,693%/năm. Riêng kỳ hạn 5 năm tăng nhẹ 0,004 điểm phần trăm lên mức 6,22%/năm và kỳ hạn 10 năm giữ nguyên lãi suất ở mức 6,99%/năm.

    Lãi suất liên NH ngày thứ hai đầu tuần đã tiếp tục giảm ở kỳ hạn qua đêm đến một tuần, tiếp tục tiến về mức đáy, thấp nhất trong vòng hơn một năm qua. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tiếp tục giảm 0,32 điểm phần trăm về mức 1,46%/năm; kỳ hạn một tuần cũng giảm 0,51 điểm phần trăm về mức 1,55%/năm. Tuy nhiên, lãi suất trung bình kỳ hạn hai tuần tăng nhẹ 0,07 điểm phần trăm, lên mức 2,45%/năm, cũng vẫn là mức lãi suất thấp trong vài tháng qua. Đây đều là những mức lãi suất thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây, cho thấy trạng thái “thư dãn” của thanh khoản hệ thống NH tuần qua, các chuyên gia của BVSC nhận xét.

    Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây sẽ là yếu tố tác động khiến cho tín dụng từ NH sắp tới có thể được bơm ra mạnh hơn. Cuộc đua tăng lãi suất huy động có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả xuất phát từ tác động của dự thảo Thông tư 36, theo đó nhiều NH tăng mạnh lãi suất huy động trung-dài hạn nhằm tăng nguồn vốn trung-dài hạn sớm để đón đầu, đáp ứng được các quy định của dự thảo Thông tư 36 khi đi vào hiệu lực. Với Thông tư 06 vừa ban hành, nhiều NH tăng lãi suất tiền gửi trung-dài hạn đầu vào trong thời gian trước đây có thể sắp tới sẽ điều chỉnh giảm lãi suất huy động để giảm chi phí vốn trở lại, nhất là khi tín dụng đầu ra thời gian gần đây đang bị chững lại.

    Từ đó, các chuyên gia kinh tế tin rằng tăng trưởng tín dụng có thể đạt đỉnh trong năm nay trước khi giảm tốc trong năm 2017. Tuy nhiên, mặt trái của bước ngoặt chính sách này có thể khiến các khoản nợ xấu có thể bị mở rộng, chênh lệch lãi suất (NIM) và tỉ lệ an toàn vốn (CAR) của các NH có thể xấu đi, tức là chất lượng tài sản của NH có thể bị giảm sút.
    htt1369 đã loan bài này
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nước ngoài hôm qua bán 487k và còn khoảng 500k cuối cùng!
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ông Fiachra Mac Cana: "VN-Index có thể lên đến 700 điểm"

    Nhận định lạc quan về VN-Index, ông Fiachra Mac Cana – Giám đốc Khối Phân tích của CTCK HSC cho rằng chỉ số có thể lên đến 700 điểm, mặc dù theo chuyên gia này, lượng margin trên thị trường đang ở mức kỷ lục.
    Tuần vừa qua, VN-Index đã leo lên mốc 631 điểm. Một lần nữa, chỉ số lại tiến sát vùng kháng cự mạnh 640 - 645. Trong những lần thử thách vùng kháng cự gần nhất, VN-Index đều thất bại thê thảm. Chính vì thế, giới đầu tư luôn thận trọng hơn khi chỉ số tiệm cận vùng 640 điểm.

    Trong buổi Hội thảo tổ chức cuối tuần qua của CTCK Tp.Hồ Chí Minh (HSC), ông Fiachra Mac Cana – Giám đốc Khối Phân tích lạc quan cho rằng, 640 điểm chưa phải là đích cuối của VN-Index trong năm nay. Chỉ số có thể lên đến 700 điểm!

    Cơ sở cho nhận định này đến từ yếu tố nội tại của nền kinh tế Việt Nam – vốn đang là một bức tranh khá tích cực nhờ các động thái từ Chính phủ mới, đó là giải phóng các yếu tố trói chặt Thị trường chứng khoán lâu nay. Theo ông Mac Cana, Chính phủ đã đặt ra mức tăng trưởng GPD và tăng trưởng tín dụng ấn tượng. Chính vì vậy, chuyên gia khá lạc quan khi nói về các yếu tố nội lực của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, ông Mac Cana cũng cho rằng, P/E thị trường hiện đang ở mức 14, một con số cho thấy chứng khoán không còn rẻ nhưng cũng không quá đắt và vẫn còn dư địa để tăng trưởng. Chuyên gia đánh giá, P/E ở mức 15 -16 mới có thể gọi là đắt.

    “Theo dự báo của tôi, đồng nội tệ sẽ giữ ổn định từ nay đến cuối năm. Ước tính của chúng tôi là Việt Nam đang có khoảng 38 tỷ USD dự trữ ngoại hối, cũng là một con số kỷ lục. Lạm phát tầm 3-5% trong năm nay.” – ông Mac Cana dự báo.

    Giám đốc Khối phân tích của HSC cũng cho rằng, trong 6 tháng tới, mặt bằng lãi suất sẽ đi ngang, nếu có tăng cũng sẽ tăng rất ít. Lý do là vì tổng cung tiền M2 đang cao hơn tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng thừa thanh khoản nên không cần thiết nâng lãi suất huy động.

    “Theo dõi của tôi cho thấy từ 2014 đến nay, M2 không cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng nên thị trường chứng khoán không tăng nhiều lắm. Nhưng khoảng cách giữa 2 con số này đã mở rộng hơn trong nửa đầu năm nay. Theo tính toán của tôi, M2 tăng nhanh hơn tăng trưởng tín dụng 1 – 2%. Điều này khiến cho TTCK chưa có sự đột biến song nếu kết hợp với sự mua ròng bền bỉ của khối ngoại, chúng ta có thị trường tăng như vừa rồi.”

    Tuy nhiên, ông Mac Cana đánh giá tình hình tài khóa có phần phức tạp hơn. Ông cho rằng sự thâm hụt ngân sách đang gây áp lực lên Chính phủ. Áp lực đó sẽ thúc đẩy việc thoái vốn nhà nước thông qua cổ phần hóa và mở room cho khối ngoại vì cần nguồn tiền mới từ nay đến cuối năm.

    Một yếu tố quan trọng được ông Mac Cana lưu ý, đó là trên thị trường chứng khoán, lượng cho vay margin đang ở mức kỷ lục. Lý do là gần đây một số CTCK lớn đã tiếp cận nguồn vay từ các ngân hàng, giúp Khách hàng có thêm nguồn tiền để vay margin. Đáng chú ý, margin tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn do sự “đua theo” của khối nội đối với dòng tiền P-notes. Điều này dẫn đến hệ quả là nếu thị trường giảm điểm, các cổ phiếu lớn sẽ bị giải chấp và gây ra hiệu ứng dẫn đến mức sụt giảm nặng nề hơn nữa.

    Mặc dù vậy, ông Mac Cana vẫn lạc quan nhận định: “Tôi hoàn toàn tin tưởng VN-Index có thể vượt qua 640 trong năm nay, mức dự phóng của tôi là 700 điểm.”
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    11:05 | 06/06/2016

    SHB hỗ trợ “siêu” dự án Cocobay
    Với chiến lược “Thêm một ngày đêm” cho du khách khi đến với Việt Nam, tại TP. Đà Nẵng, Tập đoàn Empire vừa chính thức khởi công dự án Cocobay - Tổ hợp du lịch và giải trí đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á…

    Lấy cảm hứng từ thiên đường giải trí thế giới Las Vegas (Mỹ), dự án Cocobay có tổng diện tích 31 ha, bao gồm bãi biển dài 600m, được thiết kế, đầu tư nhiều hạng mục có quy mô như: Sân khấu biểu diễn trong nhà hiện đại với sức chứa 1.200 chỗ; sân khấu biểu diễn ngoài trời quy mô 2.000 chỗ với các chương trình biểu diễn giải trí mỗi ngày; Quảng trường du lịch lớn và nhiều dịch vụ nhất Việt Nam; Tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam; Câu lạc bộ bờ biển Beach Club; Đặc biệt là hệ thống lưu trú đẳng cấp Condotel và khách sạn Boutique cùng hàng trăm tiện ích và dịch vụ giải trí khác.

    [​IMG]
    Lễ khởi công dự án Cocobay
    Nằm ngay vị trí đắc địa tại cửa ngõ tuyến phố đi bộ thuộc Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay, Coco Ocean Resort kiến tạo một hình ảnh nên thơ với hai tòa Condotel Resort được thiết kế sang trọng có tầm nhìn hướng ra bãi biển đẹp nhất hành tinh và 2 sân golf xanh mát.

    Với diện tích từ 39,1 m2 đến 89,2 m2, mỗi Condotel tại Coco Ocean Resort kiến tạo nên một chuẩn mực khác biệt về phong cách sống. Đặc biệt, chủ đầu tư dự án còn cam kết sinh lời tối thiểu 12%/năm trong 8 năm…

    Tổ hợp Cocobay quy tụ những đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới như, tư vấn thương hiệu Tập đoàn Insignia (Dubai), tập đoàn thiết kế quy hoạch Haptic (Anh), tập đoàn thiết kế MEP Aurecon (Úc), tập đoàn thiết kế nội thất EDC Corp (Malaysia) hay công ty thiết kế ánh sáng Lumino (Malaysia)…

    Với mục tiêu đón du khách đến lưu trú, du lịch và giải trí từ năm 2017 tại Cocobay, tổ hợp sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục giai đoạn 1 ngay trong năm 2017 gồm, sân khấu biểu diễn ngoài trời với quy mô 2.000 chỗ, câu lạc bộ bờ biển Beach Club, quảng trường và tuyến phố đi bộ, đại nhà hàng Fishing Boat có quy mô 1.500 chỗ, khu căn hộ resort đẳng cấp Coco Ocean Resort.

    Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn The Empire chia sẻ, Empire mong muốn cung cấp 1 tổ hợp siêu dự án đẳng cấp phục vụ mọi nhu cầu vui chơi giải trí của khách hàng… góp phần đưa du lịch TP. Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung lên tầm cao mới, sánh ngang với các khu vui chơi giải trí đẳng cấp trên thế giới. Lý do Empire chọn Đà Nẵng, bởi đây là thành phố có cơ sở hạ tầng đồng bộ, lãnh đạo thành phố có tầm nhìn chiến lược, cùng với những lợi thế về vị trí địa lý…

    Đặc biệt, dự án Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay còn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Phát biểu tại lễ khởi công dự án Cocobay, ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng giám đốc thường trực SHB cho biết, khách hàng mua căn hộ tại dự án có thể nhận được tài trợ tối đa 90% nhu cầu vay vốn, thời hạn tối đa 25 năm với thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn, với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, SHB còn cam kết bảo lãnh tiến độ xây dựng dự án cho khách hàng…

    Với những nỗ lực từ chủ đầu tư cũng như những cam kết hỗ trợ từ SHB, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao năng lực và mức độ cam kết của Empire trong công tác phối hợp phát triển ngành du lịch của địa phương góp phần thu hút thêm khách du lịch cả trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng cũng như giới thiệu hình ảnh du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam ra quốc tế.

    Đồng thời, ông Hồ Kỳ Minh cam kết, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng thành phố và rót vốn đầu tư mở rộng quy mô và những sản phẩm du lịch trên địa bàn.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngân hàng SHB đồng hành cùng dự án Green Pearl Hà Nội
    Tháng 5/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn – Hà Nội (SHB) đã tài chính thức kí thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn cũng như cam kết cho vay mua nhà tại dự án Green Pearl Hà Nội - 378 Minh Khai, SHB cũng dành nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng vay vốn tại SHB để mua căn hộ thuộc dự án này. Hợp tác giữa hai bên không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho Khách hàng mua nhà mà còn mang đến những thành công cho Ngân hàng và Chủ đầu tư Phong phú - Deawon - Thủ đức.
    [​IMG]
    Ngân hàng SHB đồng hành cùng khách hàng tại dự án Green Pearl Hà Nội
    Theo đó, nhằm giảm áp lực tài chính và hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua căn hộ dự án Green Pearl Hà Nội, bất kỳ khách hàng nào đặt cọc mua căn hộ dự án và có nhu cầu vay vốn tại SHB sẽ được tham gia nhiều chương trình với những ưu đãi đặc biệt.
    Các chính sách ưu đãi chưa được chốt tại thời điểm này nhưng dự kiến có thể khách hàng sẽ được chính sách ưu đãi như sau:
    ✓ Lãi suất vay cố định 8%/ năm trong 1 năm đầu tiên; cố định 10,5%/ năm trong 2 năm tiếp theo và từ năm thứ 4 lãi suất cho vay bằng lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng trả sau (+) biên độ 3%/ năm.
    ✓ Thời gian vay tối đa lên tới 25 năm
    ✓ Mức cho vay tối đa 70% giá trị căn hộ
    ✓ Khách hàng được ân hạn thời gian trả nợ gốc tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến thời điểm khách hàng nhận bàn giao nhà.
    Chính sách cụ thể của ngân hàng SHB với dự án Green Pearl Hà Nội - 378 Minh Khai sẽ được chúng tôi chuyển tới Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB tiếp tục khẳng định là ngân hàng tốt nhất với các giải thưởng ngân hàng có dịch vụ tiền gửi & dịch vụ internet banking tốt nhất Việt Nam năm 2016

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Global Banking and Finance Review - Tạp chí hàng đầu về tài chính ngân hàng có uy tín của Anh bình chọn là “Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi tốt nhất” và “Ngân hàng có dịch vụ Internet Banking tốt nhất” Việt Nam năm 2016. Việc nhiều năm liên tiếp được các tổ chức quốc tế vinh danh là Ngân hàng tốt nhất cho các mảng dịch vụ ngân hàng tiêu biểu đã tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng của SHB cũng như quyết tâm của ngân hàng trong việc đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.
    [​IMG]

    Global Banking and Finance Review đánh giá cao sự tăng trưởng mạnh mẽ của SHB trong hoạt động huy động vốn năm 2015, đặc biệt trong lĩnh vực tiền gửi tiết kiệm. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành. Mức tăng trưởng tốt cho thấy niềm tin của khách hàng đặt vào SHB ngày càng cao. Đó là một trong những lý do quan trọng giúp SHB không ngừng mở rộng, gia tăng thị phần huy động vốn cũng như đạt được những bước tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực quan trọng này nhiều năm qua.

    Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với giá trị cốt lõi luôn tạo sự khác biệt, SHB coi lợi ích của khách hàng là yếu tố then chốt trong mọi quyết sách, chiến lược hoạt động. Chính vì thế, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng các dịch vụ hỗ trợ - chăm sóc khách hàng 24/7 nhanh chóng, hiệu quả; SHB luôn tích cực đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm mang tới cho khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhiều ưu đãi về lãi suất và phương thức trả lãi. Khách hàng đến với SHB có thể hoàn toàn yên tâm và hài lòng về lợi ích các sản phẩm mang lại cũng như thái độ phục vụ tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp vốn đã trở thành chuẩn mực, nét văn hóa đặc trưng của đội ngũ cán bộ nhân viên SHB… Đây là những lợi thế thuyết phục Global Banking and Finance Review lựa chọn SHB cho hạng mục giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi tốt nhất Việt Nam 2016.

    Đối với hạng mục giải thưởng “Ngân hàng có dịch vụ Internet Banking tốt nhất Việt Nam 2016”, SHB cũng nhận được những đánh giá tích cực từ phía ban tổ chức giải thưởng bởi những đặc tính vượt trội: sự đa năng, tiện ích, an toàn và hiện đại. Sự khác biệt của hệ thống Internet Banking SHB là không chỉ phát triển theo chiều rộng các dịch vụ tiện ích là các tính năng thông thường như truy vấn, chuyển khoản…, mà SHB còn luôn chú trọng phát triển theo chiều sâu các tính năng thanh toán với tập các dịch vụ gần gũi với cuộc sống hàng ngày của khách hàng như: thanh toán điện thoại, thanh toán điện, nước, truyền hình… Chính vì vậy, dịch vụ Internet Banking của SHB được xem là một giải pháp tối ưu đối với khách hàng bởi lợi ích và sự tiện lợi của dịch vụ.

    Hệ thống công nghệ thông tin an toàn, hiện đại là tiêu chí SHB đặc biệt chú trọng đầu tư để có thể phục vụ tốt hơn yêu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Hệ thống Internet Banking của SHB được trạng bị chứng chỉ SSL của Symantec – một công ty bảo mật lớn trên thế giới – nhằm mã hóa và đảm bảo bí mật tuyệt đối thông tin giao dịch. Ngoài ra, các giao dịch tài chính của khách hàng luôn yêu cầu phải xác thực giao dịch bằng biện pháp xác thực đa nhân tố (2FA Authentication) để đảm bảo chắc chắn không có bất kì giao dịch trái phép nào trên tài khoản khách hàng. Hệ thống máy chủ, đường truyền, cơ sở dữ liệu, hệ thống công cụ, ngôn ngữ phát triển Ngân hàng điện tử cũng liên tục được SHB cập nhật lên dòng sản phẩm, phiên bản cuối cùng.

    “Được Global Banking and Finance Review vinh danh là Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi và dịch vụ Internet banking tốt nhất Việt Nam năm 2016 cho thấy sự tin tưởng của khách hàng dành cho SHB và sự ghi nhận cũng như đánh giá ngày càng cao của các tổ chức và cộng đồng quốc tế đối với uy tín, chất lượng dịch vụ và hoạt động tích cực, hiệu quả của SHB trong thời gian qua. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp”, SHB sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, chất lượng cao hơn nữa vì lợi ích và sự thịnh vượng của khách hàng, xứng đáng với vị thế Ngân hàng tốt nhất mà các tổ chức quốc tế đã tín nhiệm và bình chọn”, Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê chia sẻ.

    Cùng với hai hạng mục giải thưởng quốc tế này, năm 2015 SHB đã được tạp chí International Finance Magazine (Anh) bình chọn là Ngân hàng có dịch vụ Internet Banking tốt nhất (Best Internet Bank); lọt vào Top 10 Ngân hàng được quan tâm nhất qua chương trình bình chọn My Ebank do VnExpress tổ chức năm 2014 và Top 5 ngân hàng tăng trưởng tiền gửi lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương năm 2013 (Largest Growth in Deposits) do The Asian Banker bình chọn… khẳng định những nỗ lực vượt bậc của SHB trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế.

    Số lượt đọc:1008 - Cập nhật lần cuối: 26/04/2016 11:42:06

Chia sẻ trang này