1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

SHB điểm sáng về giá cho tương lai bank tóp 5 Việt Nam!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 12/06/2016.

2291 người đang online, trong đó có 916 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9712 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 3, 14/06/2016, 13:54

    3 tháng qua, NHNN đã mua thêm khoảng 8 tỷ USD để cải thiện dự trữ ngoại hối
    Theo BVSC, một trong những nguyên nhân giúp lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp và không có nhiều biến động trong một tháng trở lại đây là sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
    Theo báo cáo của CTCK BVSC, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mặt bằng khá thấp (xấp xỉ 2%/năm tại cả ba kỳ hạn trong bốn tuần liên tiếp trở lại đây).

    Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn qua đêm tuần qua tăng nhẹ 0,3% lên mức 1,65%/năm; tương tự kỳ hạn 1 tuần tăng 0,05% lên mức 1,9%/năm. Ngược lại, lãi suất trung bình kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ 0,02% về mức 2,32/năm.

    .Diễn biến lãi suất liên ngân hàng.

    Theo BVSC, một trong những nguyên nhân giúp lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp và không có nhiều biến động trong một tháng trở lại đây là sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

    Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: trong ba tháng qua, NHNN đã mua thêm được khoảng 8 tỷ USD để cải thiện dự trữ ngoại hối. Điều này đồng nghĩa với việc đã có khoảng 178 nghìn tỷ đồng được bơm ra thị trường.

    Diễn biến này đã giúp thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng trở nên dồi dào hơn. Mặc dù NHNN đang sử dụng các nghiệp vụ khác nhau, trong đó có việc phát hành tín phiếu để trung hòa lượng tiền Đồng đã bơm ra nhưng những biện pháp này sẽ có độ trễ nhất định. Do vậy, BVSC cho rằng thành khoản hệ thống có thể sẽ vẫn duy trì trạng thái tích cực trong một vài tuần tới.

    Ngân hàng Nhà nước mua vào khoảng 7 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 3, 14/06/2016, 15:09

    Nới lỏng tiền tệ: Có tiếng, còn dè miếng
    Lẽ ra, nếu Ngân hàng Nhà nước “chơi đẹp”, lượng tiền lớn đã được thả ra thị trường...
    Những ngày này, cụm từ “nới lỏng tiền tệ” xuất hiện nhiều hơn trong các dòng chảy thông tin. Có tiếng như vậy, nhưng thực tế nhà điều hành vẫn đang rất dè miếng.

    Sáng 14/6, lãnh đạo một ngân hàng lớn cho chúng tôi biết, một số thành viên đang đề xuất lên Ngân hàng Nhà nước tạo thêm nguồn vốn. Không phải vì khó khăn thanh khoản, không phải đi “xin”, mà theo cơ chế đã định.

    Tuy nhiên, khả năng đề xuất trên được đáp ứng còn để ngỏ.

    Quý 2 sắp qua, như thông lệ, hoạt động ngân hàng bắt đầu bước vào kỳ giải ngân và tăng trưởng tín dụng mạnh nhất trong năm. Với nhà điều hành, độ trễ thực hiện mục tiêu giảm lãi suất cho vay cũng đang rút ngắn dần. Liên qua là nguồn tiền và tạo tiền.

    Từ cuối 2015, một cơ chế tạo tiền đã được xây dựng, rất rõ ràng. Và nay, các ngân hàng đề xuất cũng là đương nhiên.

    Ngày 4/12/2015, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 23, sửa đổi và bổ sung một số điểm của quy chế dự trữ bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 28/1/2016.

    Theo Thông tư số 23, các tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, tổ chức tín dụng tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ định sẽ được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

    Nhưng xưa nay, “đàng chuôi” của việc xây dựng các văn bản pháp luật thường để mở dư địa cho chính sách bằng các cụm từ, tình huống có khi là rất rộng, kiểu như “các trường hợp khác”, “tùy điều kiện thực tế”, “trong từng giai đoạn”, “xem xét phù hợp”… Thông tư 23 cũng vậy.

    Đến nay, đã 5 tháng trôi qua, ngân hàng thương mại đề xuất giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo cơ chế đã định trên. Ngân hàng Nhà nước vẫn đang “xem xét” - từ có trong Thông tư 23.

    Có nhiều ngân hàng với quy mô lớn nằm trong diện được giảm dự trữ bắt buộc của chính sách trên. Ví như Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Ngân hàng Công thương (VietinBank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV)… đều đã và đang tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém. Hay như Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) liên tiếp tái cơ cấu hai tổ chức tín dụng…

    Lẽ ra, nếu Ngân hàng Nhà nước “chơi đẹp”, thực hiện theo Thông tư 23, thì lượng tiền lớn đã được thả ra thị trường.

    Chỉ tính riêng ba ngân hàng lớn Vietcombank, VietinBank và BIDV, tổng nguồn vốn huy động đã lên tới hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Nếu thực hiện Thông tư 23, Ngân hàng Nhà nước chỉ cần nhích xuống 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì đã có cả chục nghìn tỷ đồng được thả thêm ra thị trường.

    Nếu chạy theo thành tích giảm lãi suất cho vay, qua giả thiết điều chỉnh trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ thêm thuận lợi để sớm ghi điểm.

    Tuy nhiên, trở lại cụm từ “nới lỏng tiền tệ” được nói đến nhiều những ngày gần đây, việc nhà điều hành chưa thực hiện Thông tư 23 cũng là có lý do. Nói cách khác, hiện đã có tiếng là nới lỏng tiền tệ, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn đang rất dè miếng, mà đây là một ví dụ điển hình.

    Tương tự, như chúng tôi từng phản ánh, cuối tháng 5 vừa qua, sau 6 tháng tạm ngừng, Ngân hàng Nhà nước đã trở lại áp dụng cơ chế “ăn kiêng”, hút bớt tiền về qua kênh tín phiếu. Hoạt động này nhấn nhá cho đến nay.

    Những miếng ghép trên đều nằm trong tổng thể sự thận trọng của Ngân hàng Nhà nước trước tiếng “nới lỏng” về nguồn tiền với những cân đối lãi suất, tỷ giá và đặc biệt là lạm phát.

    Còn về biểu hiện, một số so sánh tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 5 vừa qua đã là 5,88%, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ tăng 3,64%.

    Thực ra, so với chỉ tiêu tăng tổng phương tiện thanh toán năm nay tăng khoảng 16-18%, tiến độ 5,88% nói trên là bình thường. Có chăng, những năm trước tốc độ dồn cục vào nửa cuối năm, thì nay trải đều ra hơn mà thôi.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Vậy là ETF chính thức bán xong....
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 15/06/2016 | 08:39
    Dự trữ ngoại hối ước 38 tỉ đô la Mỹ
    Quỹ dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đã đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, ước khoảng 38 tỉ đô la Mỹ, không kể dự trữ bằng vàng, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết.

    Lượng ngoại tệ dự trữ của Việt Nam đã lên mức cao nhất từ trước tới nay. Ảnh minh họa: TL TBKTSG
    Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc NHNN, nói với TBKTSG Online rằng từ đầu năm đến nay việc mua vào ngoại tệ của cơ quan quản lý diễn ra khá thuận lợi do nguồn cung dồi dào. Trong 5 tháng rưỡi đầu năm, cơ quan này đã mua vào gần 8 tỉ đô la Mỹ, nâng số dư quỹ dự trữ ngoại hối lên khoảng 38 tỉ đô la Mỹ. Hiện Việt Nam cũng có dự trữ ngoại hối bằng vàng, nhưng số lượng nhìn chung còn thấp.

    “Thị trường vàng và ngoại tệ đang trong tầm kiểm soát tốt của NHNN. Cách đây khoảng 2 tuần tỉ giá có nhích lên, nhưng vẫn nằm trong giới hạn biên độ cho phép. Những ngày đó, việc mua vào ngoại tệ của NHNN có giảm, tuy nhiên tốc độ mua sau đấy đã trở lại bình thường”, ông Hưng nói. Theo ông, quỹ dự trữ ngoại hối sẽ còn tăng và việc áp dụng tỉ giá trung tâm là đúng hướng, trong đó đã tính đến dư địa cho các yếu tố như biến động của đồng nhân dân tệ và các đồng tiền mạnh trên thế giới.

    Trả lời câu hỏi về việc một số doanh nghiệp FDI có nguồn thu chi ngoại tệ tương đối lớn từ hoạt động xuất nhập khẩu và họ thường để ngoại tệ trên tài khoản ở ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, ông Hưng cho biết NHNN kiểm soát chặt chẽ các luồng vốn vào và ra và nắm rõ giá trị ngoại tệ của các dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu dạng này.

    Đề cập đến lãi suất, ông Hưng nói mục tiêu hướng đến vẫn là giảm thêm lãi suất cho vay. Tín dụng cho bất động sản và các dự án BOT sẽ được hạn chế, thay vào đó là ưu tiên vốn cho các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, thuỷ hải sản, công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ....

    “NHNN sẵn sàng xem xét nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng rót vốn vào sản xuất, kinh doanh. Còn nếu vốn chỉ tập trung cho bất động sản và BOT thì sẽ kiên quyết không mở rộng hạn mức tín dụng”, Thống đốc nhấn mạnh.

    Đối với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tới đây NHNN sẽ xử lý từng điểm “nóng” một trên cơ sở đề án tái cấu trúc trình Chính phủ. NHNN đứng trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không vì bất cứ nhóm lợi ích nào, ông chủ ngân hàng nào và nguyên tắc xử lý là công khai, minh bạch, công bằng. “Quá trình tái cấu trúc hệ thống đòi hỏi thời gian, không thể nóng vội, nhưng nhất định phải công khai và công bằng”, ông Hưng khẳng định.

    Hải lý
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    T$T thời điểm trước mua 36 triệu giá tận 10.8k mà giờ 6.3k trời ơi trời...

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...nh-mua-hon-36-trieu-co-phieu-shb-2978499.html
    Thứ tư, 16/4/2014 | 09:25 GMT+7
    Công ty bầu Hiển định mua hơn 36 triệu cổ phiếu SHB
    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết trong thời gian từ 17/4 đến 16/5, Tập đoàn T&T đăng ký mua 36,3 triệu cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội niêm yết. Hai phương thức thỏa thuận và khớp lệnh tại sàn đều được tập đoàn này sử dụng. Hiện tại, T&T nắm 60,7 triệu cổ phiếu SHB, ứng với 6,85% vốn điều lệ nhà băng này.

    [​IMG]
    Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội kiêm Tập đoàn T&T. Ảnh: Thanh Lan

    Cả T&T và SHB đều đang do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm Chủ tịch. Tại ngân hàng, bầu Hiển nắm 26,6 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,01% và là người giàu thứ 61 trên sàn chứng khoán trong năm 2013.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/4, thị giá SHB đạt 10.800 đồng một cổ phiếu, tăng xấp xỉ 60% so với thời điểm đầu năm. Suốt hơn 3 tháng qua, đây cũng là một trong những cổ phiếu được giới đầu tư ưa chuộng nhấttrên sàn chứng khoán, khối lượng giao dịch mỗi phiên thường lên tới hàng triệu cho đến hơn chục triệu đơn vị.

    Tập đoàn T&T được thành lập từ năm 1993 và hiện kinh doanh chính trong một số lĩnh vực như bất động sản, tài chính, công nghiệp, xuất nhập khẩu và cả thể thao với hai câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội T&T, Bóng bàn T&T. Ngoài SHB, Tập đoàn T&T cũng góp vốn thành lập và là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà nội (SHS), Công ty Quản lý quỹ Sài Gòn – Hà Nội (SHF). Tất cả những doanh nghiệp này cũng đều do bầu Hiển đảm nhiệm chức Chủ tịch.

    Cuối năm 2013, T&T vừa đặt chân vào lĩnh vực nước giải khát bằng việctrở thành nhà phân phối độc quyền cho một sản phẩm nước uống. Trước đó, bầu Hiển từng được biết đến với quyết định kinh doanh táo bạo như nhập khẩu - phân phối và lắp ráp xe môtô giá rẻ cuối những năm 90. Ông cũng gây không ít bất ngờ với thương vụ mua lại Habubank cách đây gần 2 năm.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...e-tin-dung-3419885.html?utm_source=search_vne

    Thứ tư, 15/6/2016 | 09:00 GMT+7
    [​IMG][​IMG][​IMG]|[​IMG][​IMG]
    SHB hợp tác với Vietnam Airlines dành ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng
    Chủ thẻ SHB Visa Platinum và SHB MasterCard Gold sẽ được tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines.
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp đồng hợp tác đổi dặm thưởng Bông Sen Vàng.

    Theo thỏa thuận, SHB sẽ ưu đãi tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines cho hai đối tượng khách hàng là chủ thẻ tín dụng SHB Visa Platinum và SHB MasterCard Gold. Đây cũng là hai dòng thẻ tín dụng tại ngân hàng có nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất thấp và phí sử dụng thẻ cạnh tranh, mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng thẻ để chi tiêu online và thanh toán toàn cầu.

    [​IMG]
    SHB sẽ ưu đãi tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines cho hai đối tượng khách hàng là chủ thẻ tín dụng SHB Visa Platinum và SHB MasterCard Gold.

    Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng SHB Visa Platinum và SHB MasterCard Gold chi tiêu bằng thẻ sẽ được tích điểm để quy đổi tương ứng thành dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines. Ngoài ra, chủ thẻ có thể sử dụng dặm thưởng tích lũy được đổi lấy phần thưởng của chương trình Bông Sen Vàng như lấy vé thưởng trên chuyến bay của Vietnam Airlines, hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam, hãng hàng không đối tác khác của Vietnam Airlines, thưởng nâng hạng ghế, hành lý quá cước, phòng chờ cho người thân…

    Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB đánh giá việc hợp tác với Vietnam Airlines là một mục tiêu chiến lược của SHB nhằm mang lại những giá trị lợi ích vượt trội cho khách hàng. "Hợp tác với Vietnam Airlines trong chương trình ưu đãi dặm thưởng Bông Sen Vàng sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp hai đơn vị tiếp tục khai thác thế mạnh từng bên, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Điều này còn nâng cao hiệu quả kinh doanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và sự thịnh vượng của khách hàng", ông Lê nhấn mạnh.

    Ông Trịnh Ngọc Thành - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, qua sự hợp tác này, mối quan hệ giữa hai đơn vị sẽ ngày càng phát triển nhằm mang thêm cơ hội cộng dặm thưởng Bông Sen Vàng cũng như các dịch vụ với chất lượng tốt nhất và phù hợp với phương thức tiêu dùng hiện đại cho các khách hàng cao cấp của hai bên.

    Thời gian tới, SHB sẽ phối hợp với Vietnam Airlines triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt khác dành tặng khách hàng.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    SHB ký kết hợp tác chiến lược với CLB Barca
    09/03/2016 11:45
    (TBTCO) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và CLB bóng đá lừng danh Barcelona (CLB Barca) vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược phát triển đồng thương hiệu.
    [​IMG]
    Lễ ký kết hợp tác chiến lược đồng thương hiệu giữa SHB và Barca.
    Với sự kiện này, SHB đã trở thành đối tác ngân hàng đầu tiên và duy nhất của CLB Barca tại Việt nam, Lào và Campuchia; mở ra cho SHB cơ hội kinh doanh lớn trong lĩnh vực bán lẻ, cơ hội hợp tác với các tổ chức định chế tài chính tại Châu Âu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

    Phát biểu tại lễ ký kết ngày 8/3, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB chia sẻ, “đây không chỉ là một cơ hội kinh doanh cho SHB mà trước hết là vì đông đảo người hâm mộ bóng đá nói riêng, yêu chuộng thể thao nói chung. Khách hàng giờ đây có thể nhìn thấy, cảm thấy và tiếp cận dễ hơn với những thần tượng của mình … khi sử dụng các sản phẩm thẻ và các sản phẩm ngân hàng đồng thương hiệu Barca - SHB. Hơn thế nữa, đây cũng là cơ hội để SHB góp phần quảng bá cho thế giới biết về đất nước Việt Nam xinh đẹp, thanh bình, hiếu khách, năng động và đậm đà bản sắc văn hóa...”.

    Còn theo ông Manel Arroyo - Phó Chủ tịch phụ trách Marketing và truyền thông CLB Bóng đá Barcelona, “thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng SHB sẽ là cầu nối cho thương hiệu và màu cờ sắc áo của CLB Barecelona được lan rộng trên đất nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Kinh nghiệm của FC Barcelona cho thấy rằng, bóng đá có thể là động lực để tạo nên điều kỳ diệu. Và cùng với SHB, chúng tôi tin rằng, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu lớn vì cộng đồng”./..
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 15/06/2016, 11:30

    Nới lỏng tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lời?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nữ nhân viên ngân hàng xinh như hoa hậu nhưng...ngày càng ế trầm trọng

    Để giữ lời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải động đến một chốt chặn nhạy cảm...
    Như đề cập ở bài viết “Nới lỏng tiền tệ: Có tiếng, còn dè miếng” , Thông tư số 23 của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 4/12/2015 được xem như một lời hứa tạo điều kiện về vốn cho các ngân hàng tham gia tái cơ cấu hệ thống.

    Cụ thể, theo Thông tư 23, các tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, tổ chức tín dụng tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ định sẽ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

    Thông tư có hiệu lực từ 28/1/2016, nhưng đến này “lời hứa” trên vẫn chưa được thực hiện.

    Chiều 14/6, sau bài viết trên, chúng tôi nhận được ý kiến trao đổi từ lãnh đạo quản lý nguồn vốn của một ngân hàng thương mại. Người trong cuộc này đưa ra một góc nhìn khác, bên cạnh vấn đề cung tiền với lãi suất và lạm phát.

    Ông cho biết, sau khi có cơ chế, cũng như trong đề án tái cơ cấu ngân hàng mình, các đề xuất, kiến nghị cũng đã được nêu ra, trong đó có đề xuất được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc như Thông tư 23 nêu.

    Được biết, các ngân hàng thương mại tham gia tái cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ định của Nhà nước cũng đã có đề xuất trên, cũng như một số ngân hàng thực hiện sáp nhập, hợp nhất thời gian qua. Và họ đang chờ đợi.

    Theo quan điểm của vị lãnh đạo trên, từ khi tiến hành tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đến nay, nguyên tắc xuyên suốt và gần như không thể thay đổi là không được sử dụng nguồn vốn từ ngân sách.

    “Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cần có nguồn lực thực tế để thúc đẩy. Quan điểm là không dùng tiền ngân sách nhà nước, nhưng Ngân hàng Nhà nước có thể tạo điều kiện về cơ chế. Ở đây là như Thông tư 23, với việc xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để tạo thêm nguồn vốn cho các ngân hàng đang tham gia tái cơ cấu”, vị lãnh đạo trên nói.

    Ông cũng lưu ý rằng, nguồn vốn ở đây là từ nguồn huy động của các ngân hàng, nếu giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì cũng chỉ là trả lại cho họ một phần để đưa vào kinh doanh, thêm nguồn lực để hoạt động, gián tiếp hỗ trợ cho tái cơ cấu.

    Thực tế những năm tái cơ cấu vừa qua, các ngân hàng thương mại tham gia trực tiếp hoặc qua chỉ định hầu như chưa nhận được các hỗ trợ từ chính sách về tài chính và nguồn vốn. Thậm chí tại các kỳ đại hội đồng cổ đông gần đây, có trường hợp sau ba năm tham gia tái cơ cấu vẫn phải tiếp tục hoàn thiện các bản kiến nghị liên quan.

    Với các ngân hàng thương mại nhà nước tham gia tái cơ cấu chỉ định tại các ngân hàng yếu kém, thời gian qua đã phải chia sẻ nhân sự quản lý cao cấp, hỗ trợ quản trị điều hành, quản lý rủi ro, hỗ trợ nguồn và thậm chí là cả chia sẻ cơ hội kinh doanh…

    Nay, “đổi lại”, họ có đề xuất được xem xét hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, như thêm nguồn lực để tiếp tục tham gia thúc đẩy quá trình tái cơ cấu. Mà điều này đã được quy định trong thông tư nói trên.

    Tuy nhiên, khi trao đổi về tình huống giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho những trường hợp trên, một chuyên gia cho rằng bối cảnh hiện nay khiến Ngân hàng Nhà nước khó thực hiện “lời hứa” trong Thông tư 23.

    “Lạm phát đang có xu hướng tăng mạnh trở lại, mục tiêu kiểm soát dưới 5% năm nay có nhiều thử thách. Cung tiền cũng đang là một vấn đề được chú ý, trong khi đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một chốt chặn nhạy cảm đối với độ nở của cung tiền”, chuyên gia này nói.

    Tại Chỉ thị số 04 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 27/5 vừa qua, trong các gợi mở về hướng tạo nguồn hỗ trợ các ngân hàng thương mại cũng không thấy bóng dáng của tình huống sẽ điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

    Thay vào đó, Thống đốc định hướng sẽ tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

    Vậy, ưu tiên tái cấp vốn, qua kênh trái phiếu đặc biệt của VAMC, cho những trường hợp tham gia tái cơ cấu hệ thống nói trên, có nên xem là một lựa chọn thay thế việc thực thi Thông tư 23 trong điều kiện hiện nay?
  9. htt1369

    htt1369 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    1.687
    HOM NAY SHB , ETF DA BAN XONG 500.000 SHB , GIÒ TÍNH SAO.? CE ĐUOC CHUA
    htt1369 đã loan bài này
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 19:06 Thứ tư, 15/06/2016
    Yêu cầu lập kế hoạch giảm lãi vay ngân hàng
    Giảm lãi suất cho vay là yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh trong các nghị quyết về các phiên họp thường kỳ tháng 4 và 5 vừa qua.

    Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 4393/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, yêu cầu báo cáo tình hình lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.

    [​IMG]


    Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp theo kế hoạch để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam.

    Kế hoạch này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 27/5 vừa qua (về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016).

    Các tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch thực hiện trước ngày 15/6/2016.

    Ngoài ra, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình triển khai các giải pháp theo kế hoạch nêu trên; báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 6/2016.

    Trước đó, tại Chỉ thị số 04 ngày 27/5 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có loạt chỉ đạo và định hướng triển khai thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2016, giảm lãi suất cho vay là một mục tiêu được đặt ra.

    Giảm lãi suất cho vay cũng là yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh trong các nghị quyết về các phiên họp thường kỳ tháng 4 và 5 vừa qua.

    Tại Chỉ thị số 04, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã nêu hướng hỗ trợ nguồn vốn, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay.

    Đó là việc điều tiết vốn chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Chia sẻ trang này