1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

SHB tin khủng cực kỳ khủng, tuyệt vời!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Jun 7, 2016.

286 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Ai nói SHB không có uy tín thì đọc kỹ bài viết nầy nhé:
    SHB phục vụ dự án ODA về nước sạch trị giá hơn 142 triệu USD
    VietnamPlus 07/06/2016 17:09 GMT+7 5 liên quan

    SHB được tin tưởng chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam do ADB tài trợ.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chỉ định Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam – Khoản vay 3 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

    Theo đó, SHB được tin tưởng chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam Hiệp” và “Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên.”

    Đây là khoản vay do ADB cam kết cấp trị giá 142,5 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR) cho Khoản vay 3 với thời hạn vay 25 năm nhằm mục tiêu khôi phục mạng lưới cung cấp nước, cải thiện kế hoạch kinh doanh nước, quản lý tài chính và quản lý tài sản của các công ty cấp nước, tăng cường hiệu quả việc thất thoát nước.

    Trước đó, cuối tháng Tư, Bộ Tài chính đã có công văn chỉ định SHB làm ngân hàng phục vụ cho Dự án “Chương trình phát triển kinh tế và xã hội nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trên biển” trị giá 200 triệu Yên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.


    Khoản viện trợ này giúp cơ quan thực thi pháp luật trên biển (Cục Kiểm ngư và Cảnh sát Biển Việt Nam) nâng cao năng lực quản lý, bổ sung thêm các trang thiết bị kỹ thuật hàng hải hỗ trợ cho lực lượng tàu Cảnh sát Biển thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền và cứu nạn biển, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, hỗ trợ ngư dân và các đối tượng liên quan trong quá trình sản xuất, hoạt động trên biển.

    Là một trong những ngân hàng thương mại có kinh nghiệm thực hiện sớm nhất công tác phục vụ các dự án ODA (từ năm 2004), nhiều năm qua, SHB luôn được các Bộ ngành, tổ chức quốc tế tin tưởng, đánh giá cao về năng lực cũng như chất lượng phục vụ, triển khai nhiều dự án ODA lớn như: Dự án Tài chính nông thôn II&III do WB; dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ…/.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Liên quan đến ODA của Nhật vào Việt Nam đầy đủ đây!

    08:20 | 04/06/2016

    Bản in Email

    JICA cho Việt Nam vay ODA 166,124 tỷ yên Nhật
    Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ Yên Nhật cho ba dự án.

    Năm 2010, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu quốc gia trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, đồng thời đạt được thành quả trong xóa đói giảm nghèo. Bắt đầu từ năm ngoái, các hàng rào thuế quan trong khu vực ASEAN đã dần được xóa bỏ.

    [​IMG]
    Để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đồng thời thực hiện mục tiêu quốc gia trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020 trong bối cảnh mới, Việt Nam cần thực hiện đổi mới cơ cấu kinh tế và hệ thống hành chính quốc gia, bao gồm nâng cấp hệ thống tài chính và cơ sở hạ tầng vì mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư.

    Thành công trong những lĩnh vực này sẽ giúp ổn định nền kinh tế vĩ mô trong trung và dài hạn đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương như nâng cao mức thu nhập cho người dân ở nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số quốc gia và có tỉ lệ nghèo cao hơn so với thành thị), cải thiện vệ sinh môi trường vốn đang phải gánh chịu tác động bất lợi do quá trình đô thị hóa.

    Trong bối cảnh trên, các khoản vay ODA lần này sẽ giúp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cải thiện môi trường để khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương của quốc gia.

    Ba dự án sử dụng vốn vay ODA lần này: Dự án Xây dựng Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên; Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và Đường dây Truyền tải Điện; Dự án Cải tạo Môi trường Nước Tp. HCM – Giai đoạn 2
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Ban đầu năm 2015 Nhật chỉ hỗ trợ 66 tỉ 86 triệu Yên giờ nâng lên 166 tỉ Yên!

    16:14 | 06/07/2015

    66 tỷ 86 triệu Yên Nhật cho 5 dự án vốn ODA
    Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam hiệp định vốn vay ODA với tổng mức đạt 66 tỷ 86 triệu yên Nhật cho 5 dự án.
    [​IMG]
    Lễ ký vay vốn ODA Nhật Bản cho 5 dự án lớn
    Được biết, số vốn vay ODA nói trên sẽ giúp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vốn được coi là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Trong đó có việc nâng cấp môi trường đô thị và các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Cụ thể 5 dự án sử dụng khoản vốn vay ODA là: Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình và các đường dây truyền tải điện tại miền Bắc Việt Nam; Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ; Dự án Cải thiện Môi trường nước tại thành phố Hạ Long và Đồng Nai.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Nhật Bản cho Việt Nam vay thêm 1,5 tỷ USD
    LÊ HUYỀN

    22:52 03/06/2016

    BizLIVE - Các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ yen Nhật (khoảng 1,512 tỷ USD) cho ba dự án.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng Chủ tịch JICA Shinichi Kitaoka đã trao đổi các văn kiện của hiệp định vay.

    Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký với Chính phủ Việt Nam các hiệp định vốn vay ODA với tổng giá trị 166,124 tỷ yen Nhật (khoảng 1,512 tỷ USD) cho ba dự án.

    Các khoản vay ODA lần này sẽ giúp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cải thiện môi trường để khắc phục đặc tính dễ bị tổn thương của quốc gia.

    Nhật Bản cho Việt Nam vay 54,982 tỷ yen, tương đương 500 triệu USD, để đầu tư vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải (IV); 90,175 tỷ yen, tương đương 820 triệu USD, đầu tư vào Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyến Bến Thành – Suối Tiên (khoản vay lần 3) và 20,967 tỷ yen, tương đương 191 triệu USD, dành cho Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2 (khoản vay lần 3).

    Điều kiện các khoản vay và mức vay:

    [​IMG]
    Chính phủ Nhật Bản bắt đầu cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam từ năm 1993, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới khoảng 2.586 tỷ yen (tương đương khoảng gần 24 tỷ USD).
    Một số dự án sử dụng vốn ODA hiệu quả có thể kể đến như Nhà ga hành khách quốc tế T2 sân bay Nội Bài, Cầu Nhật Tân, đường nối Nội Bài – Nhật Tân...
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    • 11:01 Thứ sáu, 06/05/2016
    SHB: Lợi nhuận quý I/2016 tăng 47,5% so với cùng kỳ
    ĐHCĐ Vinamilk: Sẽ M&A để đa ngành nghề trong 2-3 năm tới[/paste:font]
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016, với thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt hơn 888 tỷ đồng, tăng tới 44% so với cùng kỳ năm trước.

    Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19%, đạt hơn 27 tỷ đồng tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoại hối kỳ này chỉ mang về cho ngân hàng 26 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ tới 3 tỷ đồng, cùng kỳ mảng này của ngân hàng lãi gần 200 triệu đồng.

    Hoạt động khác mang về cho SHB khoản lãi gần 40 tỷ đồng ở quý I/2016, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này chỉ là 100 triệu đồng.

    Chi phí hoạt động của SHB quý I/2016 tăng nhẹ 10%, lên gần 507 tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh từ mức 7,9 tỷ đồng lên hơn 168 tỷ đồng.

    Tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2016 của SHB là hơn 244 tỷ đồng, tăng 47,5%.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Tính ra SHB trả cổ tức gần bằng cả các ông lớn VCB, CTG, BID!

    Bộ Tài chính yêu cầu VietinBank và BIDV thực hiện đúng quy định của pháp luật

    Đăng 16 giờ trước GMT+7 | CafeF

    Kim Tiền
    Bộ Tài chính khẳng định đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc yêu cầu các ngân hàng phải trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt để bổ sung vào ngân sách Nhà nước.
    [​IMG]
    Ngày 18/5, Bộ Tài chính đã có công văn số 6715/BTC-TCT gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu NSNN từ cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước.

    Bộ Tài chính cho biết ngay sau khi văn bản phát hành, một số thông tin cho rằng việc quyết định thu tiền về ngân sách của Bộ Tài chính là “làm khó” cho ngân hàng.

    Tuy nhiên, Bộ tài chính khẳng định việc ban hành văn bản nói trên đã cho thấy Bộ Tài chính đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc yêu cầu các ngân hàng phải chấp hành đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Cụ thể:

    Ngày 11/11/2015, Quốc Hội ban hành Nghị Quyết số 99/2015/QH13 giao dự toán thu cân đối Ngân sách nhà nước năm 2016 từ lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và số lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% là 55.000 tỷ đồng.

    Tại khoản 5 Điều 23 Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định: “Việc phân chia phần lợi nhuận còn lại do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự quyết định. Đối với tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, người đại diện vốn nhà nước tại ngân hàng phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thống nhất với Bộ Tài chính về việc phân chia lợi nhuận còn lại để biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.”

    Tại Khoản 4 Điều 48 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn nhà nước: “4. Yêu cầu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty.”

    Đồng thời, tại Khoản 4 Điều 43 Luật số 69/2014/QH13 quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: “ 4. Yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Điều 48 của Luật này”.

    Quy định của pháp luật rất rõ ràng như vậy, nhưng thời gian qua một số ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ đã tự quyết định hình thức phân chia lợi nhuận không đúng theo quy định của pháp luật, không thống nhất với Bộ Tài chính. Vì lẽ đó để đảm bảo thực hiện đúng Nghị Quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc Hội về dự toán thu cân đối Ngân sách nhà nước năm 2016; thực hiện đúng Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Ngân hàng nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam biểu quyết chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại 02 Ngân hàng nêu trên vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

    Câu chuyện Bộ Tài chính yêu cầu hai ngân hàng VietinBank và BIDV phải trả cổ tức bằng tiền mặt là câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Bởi vì vấn đề là cả hai ngân hàng này đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông từ tháng 4/2016, và đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua VietinBank không chia cổ tức cho năm 2015, còn BIDV biểu quyết chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8,5%.

    Hiện cả hai ngân hàng VietinBank và BIDV đều muốn giữ nguyên phương án đã được Hội đồng cổ đông thông qua.

    Còn về phía NHNN, Phó Thống đốc NHNN, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết sau khi nhận kiến nghị của Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng của NHNN đang xem xét đánh giá mặt thuận lợi của việc chuyển cổ tức vào ngân sách Nhà nước và khó khăn của các tổ chức tín dụng để đề xuất chính sách thực hiện, phù hợp với đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng đã được Chính phủ thông qua và báo cáo Chính phủ về vấn đề này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Tín dụng sắp được “kích thích”
    Đăng 22 giờ trước GMT+7 | CafeF
    tín dụng các tháng đầu năm thường có xu hướng tăng chậm do các doanh nghiệp chưa vào mùa cao điểm sản xuất kinh doanh và các NHTM còn đang trong trạng thái “nghe ngóng” chính sách.

    Công ty chứng khoán BVSC dự báo: Xu hướng tăng nhanh của tín dụng sẽ sớm xuất hiện trong các tháng tới, đặc biệt sau khi Thông tư 06 và 07 được ban hành sẽ giúp kích thích dòng tín dụng bằng cả tiền Đồng và ngoại tệ.

    Mức tăng trưởng dư nợ cho vay trong cả năm nay có thể sẽ dao động từ 15-17% với sự chọn lọc kỹ hơn cho từng khu vực và dự án vay, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản khi định hướng chung của NHNN vẫn là siết chặt dần dòng tín dụng chảy vào đây.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Theo lịch sử thì thường vào tháng 7 hoặc tháng 8:

    - 06/08/2015: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
    - 04/07/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.5%
    - 04/06/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
    - 19/10/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
    - 11/05/2011: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6,5%
    - 21/10/2010: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    SHB trước giờ gần như trả cổ tức bằng tiền nhưng do theo tiêu chuẩn mới của NHNN phải đáp ứng chuẩn Base II nên chỉ riêng 2015 trả bằng cổ phiếu do tình hình chung cả hệ thống chứng tỏ SHB cũng rất sòng phẳng với cổ đông.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Basel II, con đường phải đi của tất cả ngân hàng Việt
    [​IMG]
    (ĐTCK) Hoạt động quản trị ngân hàng, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống ngân hàng đang bước vào lộ trình tái cơ cấu một cách quyết liệt, quản trị rủi ro là yêu cầu quan trọng hàng đầu!
    Quản trị rủi ro tốt, từng TCTD sẽ có được một “cơ thể” khỏe mạnh, từ đó hướng tới các mục tiêu cao hơn về tăng trưởng. Và quan trọng hơn, đó sẽ là tiền đề để xây dựng một hệ thống ngân hàng Việt Nam đủ sức hội nhập quốc tế.

    Xét trên bình diện đó, lộ trình chuẩn hóa các nguyên tắc quản trị rủi ro của ngành ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel II vừa mang tính chất nền tảng, lâu dài của cả hệ thống, vừa là yêu cầu cấp thiết của từng TCTD cụ thể.

    Các quy định của Basel II, như đã được triển khai ở các nước có hệ thống tài chính - ngân hàng phát triển từ năm 2004 đến 2008, đang được coi là chuẩn mực để đánh giá các rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt, cũng như nhằm tăng cường hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh và quản lý nguồn vốn.

    Tại Việt Nam, trong một bước đi chủ động, 10 ngân hàng đầu tiên đã được lựa chọn triển khai lộ trình tuân thủ Basel II, để đến cuối năm 2015 có thể hoàn tất cơ bản những yêu cầu của bộ tiêu chuẩn này. Vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm, gắn chuẩn mực quốc tế với hoàn cảnh đặc thù tại Việt Nam, đó sẽ là tiền đề để cả ngành ngân hàng áp dụng Basel II một cách thống nhất trong tương lai gần.

    Từ góc nhìn của nhà quản lý, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc NHNN từng khẳng định, thực hiện Basel II tại thời điểm này, hệ thống ngân hàng Việt Nam có những thuận lợi. Đó là sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các TCTD đối với công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn nguồn vốn trước các cú sốc; kinh tế vĩ mô đi vào ổn định, nhiều TCTD đã vượt qua khó khăn ngắn hạn, nâng cao được năng lực tài chính.

    Trong những thuận lợi này, sự chuyển biến về tư duy quản trị rủi ro có lẽ là điều quan trọng nhất. Chỉ khi nhìn thấy những lợi ích thiết thân từ việc tuân thủ Basel II, từng ngân hàng mới coi đó là “việc của mình, làm vì mình”.

    Coi áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro cao cấp trước hết là nhu cầu tự thân, là định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng chính là thông điệp của ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch VietinBank, 1 trong 10 ngân hàng đầu tiên được chỉ định triển khai Basel II.

    Còn với VIB, ông Loic Faussier, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của ngân hàng này nhận định rằng: “Việc triển khai Basel II sẽ mang lại cho VIB một khung quản trị rủi ro tương đương với các ngân hàng quốc tế. Quan trọng hơn cả, việc áp dụng Basel II sẽ đưa VIB trở thành ngân hàng lành mạnh và an toàn hơn”.

    Tất nhiên, một chuẩn mực quản trị rủi ro phức tạp như Basel II, áp dụng vào thực tế ngành ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu như tại Việt Nam không bao giờ là điều đơn giản…

    Không khó để nhìn ra một loạt cản ngại cần vượt qua!

    Đó là thách thức của các thành viên trong hệ thống khi chưa có ngân hàng nào ở Việt Nam chính thức hoàn thành triển khai Basel II, nhân sự chất lượng cao rất thiếu, hay dữ liệu sẵn có chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt, khó khăn nhất là làm thế nào để toàn thể nhân viên và cán bộ ngân hàng không e ngại khi trao đổi về rủi ro, có cùng ngôn ngữ về quản trị rủi ro và coi quản trị rủi ro như là công việc hàng ngày của từng nhân sự…

    Có những thách thức đối với chính cơ quan quản lý khi Hiệp ước Basel II quy định một số nguyên tắc cơ bản về quản trị rủi ro, giám sát mức độ an toàn vốn, đồng thời cũng nêu rõ việc triển khai cụ thể sẽ cần có những tùy chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của từng quốc gia. Trong khi đó, hiện nay, NHNN mới đưa ra lộ trình thực hiện và việc ban hành một số hướng dẫn cụ thể để triển khai Basel II... vẫn đang trong giai đoạn khởi thảo.

    Tuy nhiên, “cuộc chơi” đã khởi động và những tò mò, băn khoăn, lo ngại ban đầu dần qua đi. Nhìn về phía trước, dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chắc chắn, Basel II sẽ là con đường phải đi của tất cả các TCTD Việt Nam!

Share This Page