SHB trời ơi có thấu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 09/08/2016.

2153 người đang online, trong đó có 861 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13399 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 4, 23/03/2016, 09:29

    Không chỉ hàng nghìn hecta đất, lý do khiến bầu Hiển hứng thú với Vinafor còn hơn thế
    Bầu Hiển từng gây dựng sự nghiệp từ buôn xe máy trong khi tài sản giá trị nhất của Vinafor là 30% cổ phần tại hãng xe máy lớn thứ 2 Việt Nam.
    Ngày 21/4 tới đây sẽ diễn ra phiên IPO của TCT Lâm Nghiệp Việt Nam- Vinafor. Hiện tại, Vinafor đã phê duyệt tập đoàn T&T của Bầu Hiển trở thành cổ đông chiến lược nắm giữ 40% vốn điều lệ công ty.

    Sức hấp dẫn của Vinafor có lẽ không chỉ đến từ quỹ đất lên tới 45.500ha mà còn bởi những khoản cổ tức hàng trăm tỷ đồng mỗi năm đến từ các công ty con, liên kết.

    Vinafor hiện có 14 công ty con trực thuộc với tỷ lệ sở hữu trên 50% và khoảng 30 công ty liên kết. Các công ty “con cháu” này đã mang về cho Vinafor nguồn thu cổ tức không hề nhỏ. Năm 2014, Vinafor nhận 174 tỷ đồng tiền cổ tức, con số này trong năm 2015 là 179 tỷ đồng. Trong đó, có không ít doanh nghiệp trả cổ tức với tỷ lệ 100%.

    Cần để ý, trong những năm qua, doanh thu tài chính, chủ yếu là nguồn thu từ cổ tức đã “cứu cánh” cho kết quả kinh doanh của Vinafor và nếu không có nguồn thu này, chắc hẳn Vinafor đã lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

    Cổ tức cứu cánh lợi nhuận cho Vinafor

    Yamaha, “con gà đẻ trứng vàng” cho Vinafor

    Trong hàng chục khoản đầu tư vào các công ty con, liên kết của Vinafor, nổi bật lên là khoản góp vốn vào Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Được thành lập vào năm 1998 bởi liên doanh Vinafor, Yamaha Motor Nhật Bản và Hong Leong Malaysia, vốn điều lệ của Yamaha Motor Việt Nam đạt 539 tỷ đồng. Trong đó, Vinafor góp 30% vốn, tương đương 162 tỷ đồng.

    Đến cuối năm 2015, khi xác định lại giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, giá trị của khoản đầu tư này đã được điều chỉnh tăng lên thành 916 tỷ đồng - tương ứng với vốn chủ sở hữu thực tế của Yamaha. Chỉ riêng khoản đầu tư này đã chiếm tới 1/4 tổng giá trị của Vinafor. Đấy là tính theo giá trị sổ sách, còn nếu định giá thực tế thì 30% cổ phần của Yamaha chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

    Cùng với Honda, Yamaha Motor Việt Nam là một trong những nhà phân phối, lắp ráp xe gắn máy lớn nhất Việt Nam. Mặc dù thị trường xe gắn máy ở Việt Nam đã có dấu hiệu bão hòa trong những năm gần đây tuy nhiên Yamaha Motor Việt Nam vẫn đạt kết quả kinh doanh khá ấn tượng với doanh thu 18.545 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 648 tỷ đồng trong năm 2014.

    [​IMG]

    Không chỉ là khoản đầu tư lớn nhất, Yamaha Motor Việt Nam còn là “mỏ vàng” của Vinafor với những khoản cổ tức khổng lồ chi trả hàng năm.

    Trong năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức của Yamaha Motor Việt Nam lên tới 90,94%, tương ứng số tiền mà Vinafor nhận về khoảng 147 tỷ đồng, chiếm 85% tổng số tiền cổ tức mà Vinafor nhận được trong năm.

    Có thể nói, Yamaha là “con gà đẻ trứng vàng” và tài sản giá trị nhất của Vinafor quả không sai. Bầu Hiển từng gây dựng sự nghiệp từ lĩnh vực buôn xe máy và vẫn duy trì hoạt động này cho đến nay. Do đó, khi đầu tư lớn vào Vinafor, ông chủ của T&T Group có lẽ không chỉ quan tâm đến quỹ đất lớn của doanh nghiệp này mà còn quan tâm đến khoản đầu tư vào Yamaha.

    Phần lớn cổ tức đến từ Yamaha Motor Việt Nam
    quocdai307 thích bài này.
  2. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Những con bank trên sàn coi như đã qua vòng khám sức khỏe và chấp nhận vạch áo cho người xem lưng rồi, những cái xấu của nó đã được định lượng. Rắc rối của ngân hàng chủ yếu còn ở các bank chưa niêm yết.
    quocdai307 thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chả biết thế nào chỉ biết cổ đông thì giá càng giảm càng bổ sung tiền còn chủ tịch thì ngày càng giàu là quá khó chấp nhận!
    quocdai307XuanTocXanh thích bài này.
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Nếu tính giá cổ phiếu thì bàu H cũng lõm đới, còn thâu tóm bđs là cái tài của ông bầu, cũng có thể lỗ có thể lời, tôi nghĩ shb có nhóm cổ đông k hài lòng về lợi ích gì đó nên gây rối thôi, chắc cũng như gãi ghẻ cho bầu H thôi, có điều nhỏ lẻ thiệt hại lây, nav âm trông buồn quá! Bác nên mua lại, có dấu hiệu mua chặn giảm và lực bán cũng yếu rồi.
    quocdai307 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Có thể nhiều thứ xảy ra cái lỗ của giá SHB thì chưa chắc Bầu Hiển lỗ bởi các cty liên kết được SHB hậu thuẩn về lãi xuất thấp thì sao....chứ ai đời SHB là trụ mà giảm xuốt còn tài sàn Bầu Hiển tăng với BDS trải dài cả nước là sao!
    quocdai307 thích bài này.
  6. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hihi, bác nói cũng có lý.
    Nhưng vô lý là một phần thiết yếu của cuộc sống !
    quocdai307 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tôi nói bác nghe chỉ cần 1 hợp đồng 1-2 nghìn tỉ với các cty vệ tinh lãi suất thấp là các Cty đó lãi khủng còn SHB trơ trọi thì sao đó là câu hỏi để cô đông đáng hỏi nhất....cái gì cũng vừa phải chứ Bầu Hiển có cơm cũng cho cổ đông SHB chút cháo chứ, 3 năm rồi chết nhục thì khó yên!
    [​IMG]
    3 Năm rồi, tận cùng của sự nhục nhã về giá đây mà Bầu Hiển thì nói nuốt nước bọt sợ làm giá trong khi thỏa thuận hàng trăm triệu, tiền thì thâu tóm BDS trãi dài cả nước là sao!
    XuanTocXanh thích bài này.
  8. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Nó dựng đứng như nửa cuối 2013 kia thì cũng ok đấy nhỉ !
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ít nhất phải về giá trị thực cao hơn EIB, STB theo số liệu kinh doanh mới chấp nhận bởi báo cáo rõ ràng SHB tốt hơn trăm lần sao giá bằng 1/2 EIB, STB!
    XuanTocXanh thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 07:06 Thứ bảy, 13/08/2016
    Mới thu hồi được 15% nợ, VAMC vẫn loay hoay không biết bán nợ đi đâu
    Số liệu của NHNN công bố về nợ xấu cho biết đến cuối tháng 6/2016, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5/2016. Theo số liệu do các TCTD và VAMC báo cáo, tổng các khoản nợ xấu được xử lý trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 59,71 nghìn tỷ đồng (giảm 14,55% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó bán nợ cho VAMC 8,88 nghìn tỷ đồng, khách hàng trả nợ 30,98 nghìn tỷ đồng, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu 7,24 nghìn tỷ động.

    [​IMG]

    Theo ông Nguyễn Hữu Thủy Tổng giám đốc VAMC, bắt đầu kể từ khi thành lập VAMC từ 1/10/2013 tính đến nay VAMC đã mua được 251.000 tỷ đồng nợ xấu. Tính đến thời điểm hiện tại VAMC đã thu hồi được 34.000 tỷ đồng nợ xấu, tương đương khoảng 15%. Theo đề án 843 của Chính phủ phê duyệt đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng và thành lập công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thì sau 5 năm triển khai đề án VAMC phải thu hồi tối đa 40-50% số nợ xấu đã mua.

    Theo ông Nguyễn Hữu Thủy tốc độ thu hồi nợ của VAMC đang tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2014 VAMC chỉ thu hồi được 4.000 tỷ đồng nợ xấu thì đến 2015 thu được 12.000 tỷ, hiện nay 7 tháng 2016 thu hồi được 11.000 tỷ, tốc độ thu hồi nợ đã tốt hơn các năm trước. Trong năm 2016, VAMC đã đặt ra kế hoạch phối hợp với các TCTD thu hồi 30.000 tỷ, trên cơ sở thực tiễn ông Thủy cho rằng tốc độ thu hồi nợ các tháng cuối năm thường tăng nên việc thu hồi nợ khả quan và việc giữ tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống dưới 3% là điều thực hiện được.

    Vướng mắc lớn nhất của VAMC thời điểm hiện tại đó là thị trường mua bán nợ xấu, theo điều 26 Luật 69 về quản lý vốn của nhà nước việc bán nợ xấu của các DNNN thì các DNNN chỉ thực hiện bán nợ cho các đơn vị có chức năng kinh doanh mua nợ xấu. Theo ông Thủy đây là hạn chế cho VAMC vì thị trường mua nợ xấu hiện tại chỉ có VAMC, DATC (công ty mua bán nợ Việt Nam) của Bộ Tài chính và 28 công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) của các TCTD, trong khi AMC của các TCTD nguồn rất hạn chế.

    Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69 quy định điều kiện kinh doanh mua nợ xấu theo đó với các doanh nghiệp có vốn tối thiểu 100 tỷ và các điều kiện khác, ông Thủy kỳ vọng thời gian tới các DN có chức năng kinh doanh mua nợ xấu sẽ phát triển, thúc đẩy thị trường mua bán nợ.

    Câu hỏi lớn nhất của VAMC hiện nay là VAMC đã mua nợ nhưng không biết bán ở đâu. Công ty này xây dựng kế hoạch trong năm nay sẽ bán ra 2.000 tỷ nợ xấu và có kế hoạch làm việc với từng TCTD bán nợ ra thị trường.
    quocdai307 thích bài này.

Chia sẻ trang này