SHB trời ơi có thấu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 09/08/2016.

2410 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 10:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13395 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    13:08 | 14/08/2016
    Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của các TCTD đạt gần 7,9 triệu tỷ đồng
    Theo số liệu thống kê của NHNN, tính đến 30/6/2016 tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 7.868.261 tỷ đồng, tăng 237.003 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 5 và tăng 548.948 tỷ đồng (tương đương tăng 7,5%) so với cuối năm 2015.
    [​IMG]
    Thanh khoản của hệ thống đang rất dổi dào
    Tổng tài sản tăng mạnh

    Trong tháng 6, ngoại trừ tài sản của khối Công ty tài chính - cho thuê giảm nhẹ 596 tỷ đồng xuống còn 97.967 tỷ đồng, tài sản của tất cả các khối còn lại đều tăng khá mạnh. Trong đó tăng cao nhất là khối NHTM Nhà nước khi trong tháng 6 tổng tài sản của khối này đã tăng thêm 116.798 tỷ đồng lên 3.522.520 tỷ đồng.

    Đứng thứ hai là khối NHTMCP khi tổng tài sản của khối này cũng tăng 99.807 tỷ đồng lên 3.154.574 tỷ đồng. Kế đó là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài với mức tăng 15.450 tỷ đồng lên 828.948 tỷ đồng.

    Trong tháng, tổng tài sản của NHCSXH cũng tăng 4.182 tỷ đồng lên 154.368 tỷ đồng; hệ thống QTDND tăng 1.232 tỷ đồng lên 85.829 tỷ đồng; Ngân hàng Hợp tác tăng 161 tỷ đồng lên 24.056 tỷ đồng.

    Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTM Nhà nước vẫn đang dẫn đầu về giá trị tài sản đạt 3.522.520 tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTMCP đạt 3.154.574 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài đứng thứ 3 với tổng tài sản 828.948 tỷ đồng.

    Vốn tự có tăng; vốn điều lệ giảm nhẹ

    Bên cạnh tổng tài sản, vốn tự có của toàn hệ thống cũng duy trì được đà tăng trưởng trong tháng 6.

    Theo đó, đến cuối tháng 6, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 605.808 tỷ đồng, tăng 10.880 so với thời điểm cuối tháng 5 và tăng 27.788 tỷ đồng (tương đương tăng 4,81%) so với cuối năm 2015.

    Trong tháng, ngoại trừ vốn tự có của Ngân hàng Hợp tác vẫn ổn định ở mức 3.608 tỷ đồng, vốn tự có của tất cả các khối đều tăng. Trong đó vốn tự có của khối NHTM Nhà nước tăng mạnh tới 5.591 tỷ đồng lên 212.868 tỷ đồng; khối NHTMCP tăng 4.418 tỷ đồng lên 244.634 tỷ đồng; khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài tăng 395 tỷ đồng lên 126.296 tỷ đồng…

    Nếu xét về giá trị tuyệt đối, hiện khối NHTMCP lại dẫn đầu về vốn tự có; đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước; xếp thứ ba là khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài.

    Tuy nhiên vốn điều lệ của toàn hệ thống giảm nhẹ 161 tỷ đồng xuống còn 469.721 tỷ đồng trong tháng 6. Mặc dù vậy so với cuối năm 2015, vốn điều lệ của toàn hệ thống vẫn tăng 9.442 tỷ đồng (tương đương tăng 2,05%.

    Sở dĩ vốn điều lệ của toàn hệ thống giảm trong tháng 6 là do vốn điều lệ của khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài giảm 214 tỷ đồng xuống còn 100.552 tỷ đồng; khối công tỷ tài chính - cho thuê giảm 1 tỷ đồng xuống 18.557 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn điều lệ của khối NHTM Nhà nước tăng 23 tỷ đồng lên 137.120 tỷ đồng; vốn điều lệ của hệ thống QTDND tăng 32 tỷ đồng lên 3.329 tỷ đồng.

    Nếu xét về giá trị tuyệt đối, khối NHTMCP cũng đang dẫn đầu về vốn điều lệ với 196.466 tỷ đồng; kế đến là khối NHTM Nhà nước với 137.120 tỷ đồng; thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 100.552 tỷ đồng.

    Hiệu quả kinh doanh được cải thiện

    Một điểm rất đáng chú trong số liệu thống kê của NHNN Việt Nam là hiệu quả kinh doanh trong quý 1 vừa qua của hầu hết các khối đều được cải thiện so với cùng kỳ năm 2015.

    Điều đó thể hiện ở cả hai chỉ số ROA và ROE của hầu hết các khối, trừ khối NHTMCP đều tăng; qua đó kéo ROA và ROE của toàn hệ thống tăng lên tương ứng là 0,18% và 2,16% từ các mức tương ứng là 0,17% và 1,84% của quý 1/2015.

    Tính đến cuối tháng 6/2016, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống đạt 12,65% cao hơn nhiều tỷ lệ cho phép của NHNN là 9%. Tỷ lệ này tại tất cả các khối đều cao hơn quy định.

    Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống tại thời điểm cuối tháng 5 là 31,08%, giảm nhẹ so với mức 31,42% của tháng 5. Tỷ lệ này tại tất cả các khối đều thấp hơn nhiều mức tối đa theo quy định.

    Điều đó cho thấy thanh khoản của hệ thống đang rất dồi dào. Đây là cơ sở để ổn định mặt bằng lãi suất.

    Cụ thể trong quý 1 vừa ROA và ROE của khối NHTMCP giảm nhẹ còn 0,10% và 1,29% so với các mức tương ứng là 0,12% và 1,49% của quý 1/2015.

    Trong khi ROA và ROE của khối NHTM Nhà nước tăng lên tương ứng là 0,20% và 3,24% (quý 1/2015 là 0,18% và 2,48%); khối Ngân hàng liên doanh nước ngoài tăng lên mức 0,20% và 1,37% (quý 1/2015 là 0,16% và 0,97%); khối Công ty tài chính cho thuê đạt 1,24% và 5,80% (quý 1/2015 là 0,18% và 2,48%).

    ROA và ROE quý 1 của NHCSXH cũng đạt tương ứng là 0,40% và 1,93%; Ngân hàng Hợp tác xã đạt 0,87% và 5,26%; QTDND đạt 0,35% và 5,53%.

    Theo một chuyên gia ngân hàng, việc ROA ROE của toàn hệ thống được cải thiện tích cực một phần vì tín dụng những tháng đầu năm tăng trưởng khá tốt. Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt, nợ xấu đã được tích cực xử lý khiến các TCTD tiết giảm được chi phí dự phòng rủi ro, qua đó gia tăng lợi nhuận.
    quocdai307 thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Lái lại đâp như thường ngày...ôi cái đệch!
    quocdai307 thích bài này.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Trao tay thui bác ợ, đập bao nhiu hốt bấy nhiu, rất gọn gàng, đẹp mắt !
    Ngần ấy hàng dùng để đập thì thủng 5 chứ chả chơi !
    quocdai307 thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    11:29 | 15/08/2016
    Bản in Email
    SHB triển khai gói 2.000 tỷ đồng ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu
    Từ nay đến 31/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dành 2.000 tỷ đồng (bằng USD) cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu có nhu cầu vay vốn theo chương trình “Kết nối cùng doanh nghiệp xuất khẩu” với lãi suất ưu đãi.

    [​IMG]Sở hữu căn hộ đẳng cấp với lãi suất ưu đãi tại SHB
    [​IMG]Cơ hội trúng iPhone khi nạp tiền tại SHB
    [​IMG]SHB bảo lãnh, hỗ trợ tài chính cho dự án Coco Skyline Resort
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Theo đó, SHB sẽ áp dụng hai phương thức cho vay gồm cho vay bổ sung vốn lưu động và chiết khấu hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo món hoặc hạn mức.

    Cụ thể, SHB áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ 2,35%/năm đến 2,8%/năm, cố định trong 3 tháng đầu sau giải ngân, mức lãi suất cụ thể sẽ tùy vào việc xếp hạng tín dụng và chấm điểm khách hàng theo quy định của SHB. Bên cạnh đó, khách hàng tiêu biểu của SHB còn được giảm từ 0,1%-0,2% so với mức trên cơ sở xếp hạng vàng/bạc/kim cương.

    Đây là giải pháp tài chính thiết thực cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm giải quyết nhu cầu bổ sung nguồn vốn lưu động để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc gia công, sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng xuất khẩu.

    Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc SHB cho biết, các chương trình dành cho các đối tượng khách hàng doanh nghiệp khác mà SHB đang triển khai chính là những chính sách cụ thể nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, giảm bớt áp lực về lãi suất cho các khách hàng doanh nghiệp.
    quocdai307 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Việc này có dính dáng gì tới SHB đâu bác với lại tài sản của Phạm Công Danh đủ thanh toán cho khoản hắn lừa gạt 9000 tỉ mừ...
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    09:59 | 16/08/2016
    Bản in Email
    Thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện vẫn khá dồi dào
    Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã nhận định như vậy trong Bản tin Trái phiếu tuần số 31 (từ 8/8 đến 12/8/2016). Cơ sở cho nhận định này là việc lãi suất liên ngân hàng ở cả ba kỳ hạn giữ ở mức thấp, dưới 2%/năm liên tiếp nhiều tuần qua.

    [​IMG]Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của các TCTD đạt gần 7,9 triệu tỷ đồng
    [​IMG]Đến 29/7 tín dụng tăng 8,54%
    [​IMG]Mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định
    [​IMG]
    Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (Nguồn BVSC/Bloomberg)
    Nhìn lại diễn biến thị trường liên ngân hàng tuần qua, BVSC cho biết, lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm trở lại tại cả ba kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất trung bình kỳ hạn một tuần giảm nhẹ nhất 0,09% xuống mức 1,39%/năm. Tiếp đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm và hai tuần giảm mạnh hơn lần lượt 0,18% và 0,27% về mức 1,19% và 1,57%/năm. Nhìn chung, cả ba kỳ hạn đều tiếp tục giữ mức lãi suất dưới 2%/năm thấp liên tiếp nhiều tuần qua.

    “Diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện vẫn khá dồi dào”, BVSC nhận định. Nhận định này của BVSC cũng tương đồng với những đánh giá của NHNN gần đây.

    Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuooic năm, ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ cho biết: Trong 7 tháng đầu năm 2016, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ CSTT để điều tiết lượng tiền cung ứng hợp lý tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ ổn định tỷ giá và việc phát hành trái phiếu Chính phủ, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát lạm phát.

    Đến ngày 29/7/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,45%, huy động vốn tăng 9,94% (trong đó vốn huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%) so với cuối năm 2015. Thanh khoản của TCTD tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước.

    Đặc biệt với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất của các TCTD về cơ bản diễn biến ổn định, từ cuối tháng 4/2016, các NHTM Nhà nước và một số NHTMCP đã giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10%/năm đối với khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi.

    Đến ngày 29/7/2016, tín dụng nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2015, cơ cấu tín dụng hỗ trợ tích cực cho sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Các chương trình, chính sách tín dụng ngành lĩnh vực được triển khai có hiệu quả bằng nguồn lực của NHNN, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

    Tuy nhiên, theo BVSC, việc dư thừa thanh khoản thời điểm này chỉ mang tính chất ngắn hạn do dự đoán tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm 2016 sẽ cao hơn (ước tính trên 10%) cùng với rủi ro lạm phát tăng nhanh trở lại (dự kiến 4-5% cả năm nay) sẽ gây áp lực lên lãi suất.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhận định thị trường ngày 17/8: "Giảm điểm"
    Nguồn tin: Người đồng hành | 16/08/2016 8:15:00 CH
    [​IMG]
    Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 17/8/2016.

    Bước vào nhịp điều chỉnh giảm theo hướng đi ngang tích lũy

    (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    Sau khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh 665-670 điểm, VN-Index đang có dấu hiệu bước vào nhịp điều chỉnh giảm theo hướng đi ngang tích lũy với những nhịp tăng giảm đan xen. Vùng hỗ trợ 645-650 điểm nhiều khả năng sẽ được chỉ số lùi về kiểm tra lại trong những phiên kế tiếp. Đây được xem là điểm mua trading lại một phần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn đã thực hiện chốt lời tại vùng cản quanh 670 điểm.

    Khó bứt phá mạnh

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

    Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận tới hơn 800 tỷ đồng mà chủ yếu đến từ giao dịch của GMD, thanh khoản của thị trường vẫn giữ ở mức trung bình trong phiên hôm nay. Dòng tiền hiện tại vẫn khá dè dặt và thận trọng, chủ yếu tập trung tại 1 số mã nhất định. Do vậy, SHS bảo lưu quan điểm thị trường nhiều khả năng sẽ khó bứt phá mạnh trong các phiên tới và tích lũy trong vùng 650-665 điểm.

    Thị trường hiện tại vẫn đang tồn tại rủi ro điều chỉnh, do vậy nhà đầu tư tránh mua đuổi các mã tăng giá nhanh trong giai đoạn này và có thể tập trung giải ngân thêm đối với các mã trong danh mục đang nắm giữ có triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm tích cực tại các nhịp điều chỉnh nhẹ của thị trường.

    Vẫn sẽ giảm điểm

    (CTCP Chứng khoán Maritime Bank - MSI)

    Thị trường đã quay lại điều chỉnh sau phiên tăng điểm hôm qua chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng khi tham gia thị trường. Nhìn từ khía cạnh kỹ thuật thì chỉ số VN-Index khó vượt qua vùng giá 660 – 665 điểm trong giai đoạn hiện tại, cùng với đó dải Bollinger đang thu hẹp dần, thị trường vẫn còn nhiều rủi ro điều chỉnh. Trong phiên ngày mai (17/08), MSI cho rằng nhiều khả năng thị trường vẫn sẽ giảm điểm. Chiến lược mua đuổi đối với các giao dịch T+ sẽ rất rủi ro, việc giải ngân chỉ nên thực hiện với các cổ phiếu tốt, có dòng tiền tích cực với tầm nhìn dài hạn.

    Sẽ tiếp tục thử thách kháng cự 660-670 điểm

    (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS)

    Sau khi bước vào vùng kháng cự 660-670 điểm, áp lực bán một lần nữa trở lại đẩy VN-Index giảm điểm và đóng cửa dưới khu vực này. HNX-Index dường như diễn biến tích cực hơn khi vẫn giữ được sắc xanh về cuối phiên nhưng đà tăng không lan tỏa mà chủ yếu được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu lớn, tiêu biểu là ACB. Dù vậy, các chỉ số vẫn nằm trên hỗ trợ của đường MA5, tương ứng 656 điểm đối với VN-Index và 83,0 điểm đối với HNX-Index và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thử thách kháng cự 660-670 điểm và 84,0 điểm trong phiên tới. Trong bối cảnh cung và cầu tiếp tục xu hướng giằng co quanh khu vực kháng cự, thể hiện qua khối lượng giao dịch tăng cao trong phiên hôm nay, VPBS tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị các nhà đầu tư đứng ngoài quan sát thị trường.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xong hết rồi mà có dính quái quỹ gì tới SHB đâu!
    Đề nghị kê biên thêm 3 căn nhà và khách sạn Mỹ Trà của Phạm Công Danh
    [​IMG]
    Các bị cáo trước tòa.

    Sau gần 1 tháng làm việc, ngày 16/8, phiên tòa xét xử
    Phạm Công Danh - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và 35 đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại ngân hàng này đã chuyển sang phần luận tội.
    Đại diện Viện kiểm sát cho biết, từ một ngân hàng thương mại cổ phần bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát, chỉ trong thời gian ngắn, Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB) từ vốn chủ sở hữu âm 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng thì đến cuối năm 2012, tình hình lỗ lũy kế tăng lên 8.700 tỷ đồng.
    Đến thời điểm vụ án bị khởi tố là lỗ đến 18.000 tỷ, số dư nợ phải trả là 18.000 tỷ trong khi số tiền ngân hàng này có chỉ là 16.000 tỷ đồng. Để chặn lại những hậu quả xảy ra tiếp với VNCB, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng.
    Hàng loạt các sai phạm đã được Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện: đề án nâng cấp Coreabanking, thuê trụ sở mới cho VNCB, ủy thác đầu tư trái phiếu thông qua Quỹ Lộc Việt, lập các hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, rút tiền của nhóm Trần Ngọc Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản…
    Viện kiểm sát đã đề nghị Tòa án Nhân dân dân tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù về tội vi phạm quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng, 20 năm tù vi phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng cộng hình phạt là 30 năm tù giam.
    Về phần thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả vụ án, Viện kiểm sát đề nghị kê biên thêm một số tài sản có giá trị của Phạm Công Danh. Cụ thể, đối với 3 tài sản là bất động sản không thế chấp trong các khoản vay của Phạm Công Danh được xác định là các tài sản chung của vợ chồng Phạm Công Danh và Quách Thị Kim Chi, Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên để thực hiện nghĩa vụ.
    Đối với khách sạn Mỹ Trà (Đà Nẵng) thuộc quyền sở hữu của Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
    Đồng thời đối với số tài sản lưu giữ của Phạm Công Danh khi bị bắt gồm: một đồng hồ, nhẫn vàng, 6.000 USD, tiền mặt VND cũng sẽ được kê biên để khắc phục hậu quả.
    Trước đó, liên quan đến 3 căn nhà (tại vị trí Hồ Văn Huê, Hồ Thị Kỷ và sông Ông Lớn – TP.HCM) chưa được đem ra thế chấp, Phạm Công Danh cho biết: Trước đó dù đã đề nghị nhiều lần vợ đem thế chấp, nhưng bà này không đồng ý.
    Theo lời khai của Danh, 3 căn nhà này không liên quan đến sai phạm của ông. Đây là tài sản chung của vợ chồng. Đã nhiều lần, ông đề nghị vợ thế chấp vì ngân hàng khó khăn nhưng nhiều lần vợ ông không đồng ý vì đây là tài sản mà vợ ông mượn tiền của mẹ vợ để mua.
    Vợ ông Danh, bà Quách Thị Kim Chi cũng thừa nhận nhiều lần ông Danh đề nghị thế chấp 3 căn nhà này để kinh doanh nhưng bà không đồng ý vì tiền mua các căn nhà này được vay từ mẹ bà Chi là 25 tỷ đồng.
    Bà Quách Thị Kim Chi cũng đã đề nghị được nhận lại 2 món đồ của chồng đó là nhẫn và đồng hồ. So với các tài sản bị thu giữ, hai món đồ này có giá trị rất nhỏ bé nhưng theo bà Chi đây là những kỷ vật có ý nghĩa lớn lao với gia đình bà và được mua lúc bà sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, theo đề nghị của Viện kiểm sát, tất cả các tài sản trên sẽ phải được kê biên để khắc phục hậu quả.
    Trước đó, theo cáo trạng được công bố trong những ngày đầu diễn ra phiên xét xử, cơ quan tố tụng cho biết đã tiến hành kê biên nhiều tài sản có giá trị của Phạm Công Danh cũng như các đồng phạm.
    Cụ thể, trong quá trình thực hiện lệnh bắt khám xét đối Phạm Công Danh, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài sản có giá trị như: 217 triệu đồng và 121.900 USD mang theo người; 500.000 USD thu ở phòng 1008 khách sạn Sofitel Hà Nội.
    Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 21 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại VNCB và các giấy tờ ủy quyền ký sẵn liên quan đến 84% cổ phần VNCB của Phạm Công Danh. Hiện các giấy tờ này chỉ có giá trị chứng minh 84% cổ phần đó là của Phạm Công Danh. Danh nhờ người thân quen đứng tên, chứ không còn giá trị thực tế vì VNCB đã bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng/cổ phần.
    Ngoài ra, có 37 bất động sản của Phạm Công Danh hoặc thuộc sở hữu của các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh đang là tài sản đảm bảo tại một số ngân hàng: Phương Nam; Agribank chi nhánh Tân Phú; Agribank chi nhánh Láng Hạ; Ngân hàng Xây dựng và một số tài sản này dùng để góp vốn với công ty cổ phần PVI.
    Trong số 37 bất động sản này: Có 14 bất động sản tại TP.HCM; 1 tại Bình Dương; 1 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; 7 bất động sản và 10 lô đất là sân vận động Chi Lăng tại TP.HCM, 1 tại Quảng Nam, 3 tại Quảng Ngãi.
    Cơ quan điều tra cho biết, ngoại trừ bất động sản tại Đà Nẵng, tổng số bất động sản còn lại được định giá tài sản là 624 tỷ đồng.
    Cũng theo cơ quan điều tra, số dư tài khoản của Phạm Công Danh và các công ty của Phạm Công Danh tại Ngân hàng Á Châu là 3.629 tỷ đồng và số dư còn lại ở VNCB là 1.377 tỷ đồng.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xử lý nợ xấu vẫn còn những điểm nghẽn chính sách
    15/08/2016 9:28
    (TBTCVN) - Sau gần 4 năm thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bài toán xử lý nợ xấu một cách thực chất vẫn chưa có lời giải thoả đáng.
    [​IMG]
    Hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu VAMC gom về trong 3 năm qua vẫn chưa tìm được đầu ra.
    Hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu gom về Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 3 năm nay vẫn chưa tìm được đầu ra, vẫn là chướng ngại vật của dòng vốn trong nền kinh tế. Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư dù muốn lại không thể tham gia vào mua lại nợ xấu.

    Năm 2014: Nợ xấu mua về chưa xử lý được 1%

    Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ lệ nợ xấu trong các năm qua đã giảm đều đặn qua nhiều giải pháp mà NHNN, các ngân hàng thương mại và VAMC đã thực hiện. Cụ thể, cuối năm 2012 nợ xấu chiếm 4,08%, cuối năm 2013 nợ xấu chiếm 3,61%, cuối năm 2014 nợ xấu chiếm 3,25% và cuối năm 2015 là 2,55%. Cũng theo NHNN, đến 30/11/2015, khoảng 99,6% nợ xấu của tổ chức tín dụng ước tính tại thời điểm cuối tháng 9/2012 đã được xử lý và chất lượng tín dụng được cải thiện.

    Tuy nhiên, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước với hệ thống ngân hàng đánh giá, một trong những tồn tại với hệ thống là việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng chủ yếu thông qua việc bán nợ cho VAMC (bán 79,61 nghìn tỷ đồng trong tổng số 143,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu được xử lý trong năm 2014). Việc xử lý nợ xấu của VAMC cũng chưa hiệu quả khi trong năm 2014, VAMC chỉ xử lý được 28 khoản nợ tương ứng 627 tỷ đồng trong tổng số 96.455 tỷ đồng nợ xấu đã mua, chỉ chiếm 0,65%.

    Theo chuyên gia tài chính ngân hàng Phạm Nam Kim, nếu nợ xấu cứ gom về VAMC như hiện nay mà không được xử lý thực chất thì không khác gì ”ngõ cụt”, hay một ”hố sâu ở cuối đường”. Hiện nay, số nợ xấu được VAMC mua là vào khoảng 250.000 tỷ đồng, cộng với số nợ xấu tại các ngân hàng, theo số liệu tính toán từ NHNN là khoảng 126.700 tỷ đồng. Như vậy, cộng cả khoản này sẽ thấy số nợ xấu là 376.000 tỷ đồng, tương đương gần 7,7% dư nợ toàn hệ thống và gấp 3 lần con số báo cáo hiện nay.

    Nhiều điểm nghẽn trong xử lý nợ xấu

    Những khó khăn trong xử lý nợ xấu xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, trong đó những hạn chế về mặt chính sách, hành lang pháp lý là nguyên nhân được nhắc đến. Cũng theo ông Phạm Nam Kim, với năng lực, số vốn ít ỏi hiện nay của VAMC, việc mua bán nợ xấu theo giá thị trường là rất khó khăn, nhất là khi chưa có cơ chế cho việc xử lý con số chênh lệch giữa giá sổ sách và giá thị trường. Ngoài ra, cơ chế đảm bảo cho quyền chủ nợ của người cho vay vẫn còn chưa chặt chẽ, khiến cho nhiều khách nợ lợi dụng để chây ì, trong khi nhiều ngân hàng dù thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý vẫn không có thực quyền với các món nợ cũng như các tài sản đảm bảo.

    Còn theo ông Đoàn Văn Thắng - Phó Tổng giám đốc VAMC, một trong các vướng mắc trong xử lý nợ xấu của VAMC hiện nay nằm ở thị trường mua bán nợ xấu. Theo quy định, việc bán nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước chỉ thực hiện bán nợ cho các đơn vị có chức năng kinh doanh nợ xấu, khiến cho đối tượng tham gia thị trường bị hạn chế.

    Mới đây, góp ý cho Luật Sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh tại hội thảo ngày 11/8/2016, Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế đã nêu lên một trở ngại lớn nữa trong việc mua bán nợ xấu. Theo bà Nguyễn Thu Hằng, đại diện Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu để mua nợ xấu ở Việt Nam. Tuy nhiên, họ đều rút lui bởi không thể mua nợ xấu khi quyền chủ nợ không được đảm bảo, họ không được quyền nhận thế chấp với tài sản đảm bảo là đất đai.

    Để giải quyết tình trạng này, góp phần giải quyết khối nợ xấu lớn của các ngân hàng, Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế đã kiến nghị tạo cơ chế cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng có quyền sử dụng đất như các tổ chức kinh tế trong nước. Theo đó, tổ chức nước ngoài có thể nhận thế chấp trực tiếp với tài sản hoặc uỷ thác cho một ngân hàng nào đó tại Việt Nam nhận tài sản đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Theo các chuyên gia, dù với hướng đi nào, việc xử lý nợ xấu vẫn cần phải được giải quyết những điểm nghẽn về chính sách để hướng tới một thị trường mua bán nợ theo cơ chế thị trường. Đồng thời, để khả thi, những giải pháp về xử lý nợ xấu cần được lựa chọn phù hợp, đồng bộ với trình độ phát triển của thị trường tài chính.

    Theo công bố ngày 11/8 của NHNN, đến cuối tháng 6/2016, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5/2016. Theo số liệu do các ngân hàng và VAMC báo cáo, tổng các khoản nợ xấu được xử lý trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 59.710 tỷ đồng (giảm 14,55% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, bán nợ cho VAMC 8.880 tỷ đồng, khách hàng trả nợ 30.980 nghìn tỷ đồng, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu 7.240 tỷ đồng.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 10:51 Thứ tư, 17/08/2016
    SHS: Phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2016
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS - HoSE) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu đợt II năm 2016.

    Cụ thể, công ty sẽ phát hành tối đa 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian dự kiến phát hành cuối Quý III/2016.

    Tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng.

    Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, không có tài sản đảm bảo và được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành. Lãi suất cố định trong 6 tháng đầu không quá 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của 4 mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại 4 ngân hàng hồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank tại ngày xác định lãi suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 1,5% - 2,5%/năm.

    Việc phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho vay vốn tại SHB.

    Trước đó, vào tháng 3/2016, SHS cũng đã phát hành thành công 300 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trong đó, danh sách trái chủ gồm tổ chức tín dụng chiếm tỷ trọng 80% và công ty bảo hiểm chiếm 20%.

Chia sẻ trang này